Skip to main content

Chương 52: An ủi

dathaiPiter

“Chuyện này quả thực không phúc hậu,” Lão canh gác giơ tay lên, cố gắng xoa dịu cơn giận của tiểu thiếu gia, “Nhưng mà, lúc đó bộ tộc cũng không còn cách nào khác… Thôi bỏ đi, ta không nói thêm gì nữa… Hồ Cách Thố có A Nhĩ Lan che chở, quả nhiên không giống bình thường. Thật khiến người ta hâm mộ.” +

“Ta không có!” Tiểu thiếu gia hùng hổ, “Ta chỉ là việc nào ra việc đó thôi!” +

“Được rồi được rồi, việc nào ra việc đó.” +

“Ông đang qua loa lấy lệ,” Tiểu thiếu gia vạch trần, “Các người chỉ thấy áy náy chứ không hề hối hận.” +

“Trước kia cũng…” +

“Trước kia đều sai như thế nên coi như không phải là làm sai sao?!” Tiểu thiếu gia căm phẫn, “Tước đoạt duyên máu mủ, để dã thú nuôi dưỡng, vốn đã tàn nhẫn tột cùng, các người lại còn bắt tội khi chưa từng dạy dỗ! Vứt bỏ vào nơi tăm tối, chưa từng ban cho sự giáo dục, chưa từng cho hắn tình cảm ấm no, vậy mà lại trách hắn không có lòng nhân từ thương xót! Nào có khác gì đưa đao sắc cho kẻ ngu khờ, khiến người bị thương rồi lại trách đối phương không có trí tuệ!” +

“…..” +

Cáp Tang Á bị một tràng lên án xối xả đập thẳng vào mặt làm cho choáng váng. +

Bộ tộc Đồ Lặc sùng bái võ, gặp chuyện không quyết được thì rút đao giải quyết, làm gì có chuyện văn vẻ nho nhã, chi hồ giả dã như vậy… +

Nghe thôi đã khiến người ta sinh lòng sợ hãi. +

Tiểu thiếu gia gõ gõ miệng bát, cơn tức vẫn chưa dứt, bác bỏ toàn bộ sự việc, từ lúc chọn trẻ ban đầu cho đến thử thách cuối cùng, từng điều từng điều một. Nói thật, y nói cái gì, lão canh gác nghe chẳng hiểu lấy một phần mười nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại —— suy cho cùng, thoạt nhìn thiếu gia xinh đẹp giờ phút này đúng là có lực uy hiếp mười phần. +

—— Mèo xù lông bảo vệ con đều trông như thế này. +

Có xinh đẹp đến đâu cũng có thể nhe nanh múa vuốt. +

Cáp Tang Á cảm thấy, bản thân vẫn không nên trêu chọc một A Nhĩ Lan vừa mới kết thành khế ước thành hôn với Hồ Cách Thố của y trước mặt tượng thần Đồ Lặc thì hơn… Mặc dù tiểu A Nhĩ Lan mỏng manh này đại khái là chưa từng thấy dáng vẻ mặt không cảm xúc dẫm nát xương người của Hồ Cách Thố nhà y —— không, có thấy rồi thì chắc cũng chẳng cản trở được việc y hiện tại nổi giận vỗ bàn đập thảm… +

Đôi trẻ mới cưới mà! +

Haizz! +

Lão canh gác đẩy ấm sành lớn về phía tiểu thiếu gia. +

“Uống chút trà rồi mắng tiếp,” Cáp Tang Á thành khẩn nói, “Ta sợ ngươi khản cả giọng, Hồ Cách Thố của ngươi bước ra lại rút đao với ta.” Nói rồi ông ta gãi gãi đầu, trong giọng điệu tràn ngập vẻ khó tin, “Đúng là gặp Đồ Lặc rồi, tám đời cũng không ngờ được tên kia lại còn biết xót A Nhĩ Lan.” +

“Khụ khụ khụ!” +

Cừu Bạc Đăng đang xả một tràng pháo liên phanh không hề ngừng nghỉ, bị một câu này của ông ta làm cho sặc đến mức ho sù sụ. +

“Thương… thương xót cái gì…” Y đỏ bừng mặt. +

Ánh mắt của Cáp Tang Á liếc về phía chiếc áo khoác đi săn màu đen mà y đang lót ngồi. +

Ý đã không thể rõ ràng hơn: +

Đây không phải là xót A Nhĩ Lan ngươi thì là cái gì? +

Cừu Bạc Đăng: “…..” +

Đám người Đồ Lặc vô liêm sỉ! Hoang dã không chịu giáo hóa này! +

………………………… +

Hãy yêu nhau đi, Đồ Lặc nói như vậy, bằng sự nhân từ và lãnh khốc của nàng, tình yêu sẽ nói cho ngươi biết tất cả. +

Cánh cửa của thử thách cuối cùng sừng sững trước mặt Vu sư trẻ tuổi, trên cửa viết một câu như vậy. Phía dưới còn một câu nữa, bị những vòng gai ánh sáng do “Trường Sinh Kinh” ngưng tụ thành che lấp, Vu sư Đồ Lặc vươn tay giật từng sợi xuống, gai nhọn đâm thủng ngón tay hắn, rỉ ra máu đỏ tươi. +

Hắn chẳng hề bận tâm. +

Sợi gai ánh sáng cuối cùng bị giật đứt, nửa câu châm ngôn phía dưới lộ ra: +

—— Tất cả những điều đó sẽ là gì? Cứu rỗi, hay là hủy diệt? +

Ngón tay thon dài tái nhợt nhỏ xuống những giọt máu đỏ thẫm. +

Vu sư Đồ Lặc chậm rãi miêu tả theo những chữ cái Đồ Lặc kia, những chữ cái mang phần đuôi uốn lượn thon dài… Tình yêu… nói cho… tất cả… Máu thấm vào trong rãnh chữ. Gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng của hắn gần như dịu dàng, rất khó để liên hệ hắn với thiếu niên quái vật cầm đao khoanh chân ngồi của vài năm về trước. +

Tình yêu. +

Hắn khẽ khàng phác họa từ này. +

…..Yêu nhau. +

Vu sư Đồ Lặc trẻ tuổi đưa tay chạm lên yết hầu của mình, ấn lên chiếc cúc áo mà A Nhĩ Lan mới cưới của hắn vừa cài giúp, trên cúc áo và hầu kết vẫn còn vương lại hơi ấm khi ngón tay thiếu niên chạm vào. +

Hắn chợt cong khóe môi. +

Lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chẳng khác gì những người bình thường, những tình lang tuấn tú tuổi trẻ tài cao bừng bừng sức sống khác. +

Thế là, hắn không thèm để ý đến nửa câu châm ngôn toát ra ý vị lạnh lẽo kia, chỉ chăm chú phác theo những từ ngữ mà bản thân yêu thích, giống như một đứa trẻ chập chững học hỏi kiến thức ở một lĩnh vực xa lạ. Muốn khắc sâu một điều gì đó vô cùng quan trọng vào trong trí nhớ, cho dù hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nội dung cụ thể của nó. +

Nhưng không sao cả. +

Có thể nhớ kỹ trước, rồi từ từ hiểu sau. +

Hắn luôn như vậy. +

Sau khi sao chép mấy từ đó vài lần, Vu sư Đồ Lặc rũ xuống hàng mi như lá thông, đầu ngón tay di chuyển, mới mẻ ngượng nghịu, dựa vào trực giác mà bổ sung tên của chính mình ngay bên cạnh từ quan trọng nhất. +

Tiếp đó là… +

Bạc Đăng. +

Cửa ánh sáng mở rộng. +

Bụi sáng tựa hoàng kim lan tỏa, Đỗ Lâm Cổ Áo lơ lửng trong bóng tối. +

Vu sư Đồ Lặc bước vào, bóng tối đột ngột giáng xuống, cắn nuốt thần trí hắn, thời gian vùn vụt quay ngược lại, hang động âm u ẩm ướt một lần nữa trở về bên người. Những dòng kinh văn cổ xưa khắc trên bức tường vòng cung, từ nơi cao nhất truyền đến một giọng nói xa xăm trống rỗng, giọng nói ấy hỏi ra một vấn đề. +

Một vấn đề khiến cho tất cả sự tĩnh lặng dịu dàng bất chợt tan biến. +

Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của Vu sư Đồ Lặc thoắt cái trắng bệch lạnh lẽo như đá cẩm thạch, ánh sáng của kinh văn hắt lên bóng râm nhấp nhô trên xương cốt của hắn. Hắn lại biến thành quái vật —— hơn nữa còn tàn bạo hơn, hung ác hơn cả lúc trước. Tay hắn dịch xuống, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ngón tay nắm chặt chuôi đao, rút ra. +

Ánh đao lướt qua lóe lên trong bóng tối. +

—— Hắn phát động một đòn tấn công hung hãn tàn nhẫn về phía Đỗ Lâm Cổ Áo mà lẽ ra hắn phải tìm kiếm sự công nhận. +

Gió đao sắc bén lạnh thấu xương. Ánh đao rơi vào khoảng không. +

Uy áp vô hình đột ngột giáng thêm xuống, như tảng đá ngàn cân đập mạnh lên hai bờ vai Vu sư Đồ Lặc, hệt như một lời cảnh cáo. Bờ vai, xương sống của hắn chợt trĩu xuống, ngay sau đó lại lần nữa đứng thẳng lên từng chút từng chút một giữa tiếng xương cốt kêu răng rắc không ngừng. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, vẫn là câu hỏi lạnh băng không thể trốn tránh ấy. +

“Ngươi sẽ làm thế nào?” +

Đi kèm với câu hỏi này, trong bóng tối ở bên trái và bên phải, hai mặt kính nước gợn sóng hiện ra, mặt gương phản chiếu hai tương lai khác hẳn. Bên trái là chim Hồng Phượng xinh đẹp đang bay lượn trên thành trì Đông Châu phồn hoa —— rất mực phồn hoa, tất thảy người của đồng tuyết có dùng hết sức tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra một thành trì xa hoa tinh xảo đến thế. +

Bên phải là sự u tối mang sắc trắng. +

Vu sư Đồ Lặc nắm chuôi đao, đứng trước hai cảnh, tựa bàn thạch, tựa sông băng. +

… Lựa chọn của ngươi, là gì? +

……………………………… +

Lão canh gác khêu tối đống lửa trại, chiếc nồi đồng sâu lòng chỉ sủi lên những bọt khí nhỏ, duy trì chút nhiệt độ còn lại của canh không bị tản đi. Ông ta gọi Cừu Bạc Đăng uống chút rượu sữa ngựa hoặc trà sữa. Cừu Bạc Đăng cố xốc lại tinh thần, nhón một miếng mứt quả, miết giữa các đầu ngón tay, nắn tới nắn lui, khóe mắt không ngừng liếc về phía tượng thần. +

Đã khuya lắm rồi. +

Tiểu thiếu gia buồn ngủ đến mức hai hàng mi trên dưới sắp dính chặt vào nhau. +

Cáp Tang Á bảo y chợp mắt một lát trước, y rầu rĩ không vui lắc đầu. +

—— Vu sư Đồ Lặc vẫn chưa bước ra. +

Mới đầu Cáp Tang Á còn tràn đầy tự tin kể cho y nghe về những chiến tích trước đây của Vu sư Đồ Lặc, nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, Cừu Bạc Đăng không còn chốc chốc lại bất bình trách ai đó vài câu nữa, Cáp Tang Á cũng không còn lải nhải về những lời tiên tri cổ và chiến tích năm xưa. +

Cả hai người đều có chút sốt ruột. +

Cáp Tang Á thấy tiểu thiếu gia lúc đầu còn hùng hổ vỗ thảm trách móc nay lại ủ rũ ngồi một bên, mím môi không nói lời nào, ông còn định lên tiếng an ủi y. Kết quả lại bị y nhận ra, những người tham gia thí luyện bước vào Đỗ Lâm Cổ Áo trước đây thường chỉ mất một hai canh giờ là đã đi ra, thế là ông ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. +

Nghiền nát miếng mứt quả thứ không biết bao nhiêu. +

Cừu Bạc Đăng lại ngáp nhỏ một cái. +

Cổ áo choàng màu nâu nhạt xù xù ôm lấy khuôn mặt trắng như sứ của y, nước mắt sinh lý trào ra, vương trên hai hàng mi cong vút, thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, chẳng khác nào một con búp bê sứ đang ngồi ngay ngắn. Y cố gượng chống đỡ, cằm cứ gật gù từng chút một, cuối cùng dứt khoát ôm chân, gác cằm lên đầu gối. +

Y buồn ngủ đến khó chịu, quên luôn cả việc chỉ dùng khóe mắt để liếc, cứ thế nhìn chằm chằm vào tượng thần. +

…..Sẽ không chết thật chứ? +

Chắc là không đến mức đó, Cáp Tang Á bảo nếu sắp chết thì cây thần sẽ kéo lại một hơi… nhưng cây thần mãi đến tận bây giờ mới công nhận hắn… công nhận một cách miễn cưỡng như vậy, chẳng may nó không thèm lo cho hắn thì sao? +

Tầm nhìn khi buồn ngủ đến tột độ thỉnh thoảng lại nổi lên từng đợt sương mù mờ mịt, thỉnh thoảng lại chợt tối sầm lại. +

Cừu Bạc Đăng một bên dùng sức dụi mắt, một bên cố gắng xốc lại tinh thần… Đen… đen như mực… Hang động bí mật không có mặt trời, không có mặt trăng, không có gió, hắn đã sống sót bằng cách nào vậy chứ? Ở trong bóng tối suốt 16 năm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta phát sợ… +

Cừu Bạc Đăng ghét bóng tối. +

Ghét tất cả những môi trường hoàn toàn không có ánh sáng. +

Trước đây, lúc còn ở Đông Châu, Hạc tỷ tỷ các nàng đều sẽ đặt cho y một ngọn đèn nhỏ, sáng lờ mờ, được lồng chụp lại ở vị trí cách đầu giường một khoảng. +

Nếu không y sẽ luôn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. +

Tâm trí tiểu thiếu gia rối loạn, so với ngày thường càng dễ liên tưởng đến những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu… Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp mặt, Vu sư Đồ Lặc chưa từng dập tắt ngọn lửa trong phòng, là do đồng tuyết quá lạnh nên lửa lò vẫn luôn phải để cho cháy rực đi. Suy cho cùng, tật xấu của y trừ người trong nhà thì chẳng ai biết cả… +

Ánh lửa biến ảo thành Ưng Sào trên núi tuyết thánh, lò đồng khắc hoa văn màu, tấm thảm da hổ có vằn tro bạc nhạt màu. +

Cùng với vòng tay vẫn luôn siết chặt ôm lấy y. +

Thói quen thật đáng sợ. +

Rõ ràng mới chỉ một tháng, Cừu Bạc Đăng đã bị sự cứng rắn của ai đó ép phải hình thành thói quen chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu trong hơi thở của hắn. Đến mức, hiện tại rõ ràng đã buồn ngủ đến tột cùng, lại trằn trọc không sao ngủ được, ngay cả chợp mắt một cái cũng không làm nổi —— Nơi này không phải là Ưng Sào, những thứ xung quanh đều không mang theo hơi thở gió tuyết trong trẻo kia. +

Tên khốn kiếp. +

Tiểu thiếu gia thầm nghĩ, cố sức nhìn chằm chằm vào tượng thần. +

Bức tượng thần cổ xưa đầy rêu xanh, lúc thì mờ ảo, lúc thì rõ nét, dưới sự buồn ngủ quá độ, đầu óc cũng theo đó mà co giật đau nhức. Để dời đi sự chú ý, Cừu Bạc Đăng một bên khơi dòng suy nghĩ, một bên hỏi Cáp Tang Á: “Đó là lần đầu tiên các người đưa người vào hang động bí mật sao? Sao lại không biết lúc từ hang động đi ra sẽ trông như thế nào?” +

Cáp Tang Á cũng đang nhìn chằm chằm vào tượng thần, nghe vậy thì theo bản năng đáp: “Lần trước đưa đứa trẻ vào hang động bí mật đã là chuyện từ thời của anh hùng vương Khố Luân Trát Nhĩ rồi. Những ghi chép đều đã phai mờ cả.” +

“Lâu như vậy sao?” Hàng chân mày của Cừu Bạc Đăng nhíu chặt hơn, “Ở giữa ngắt quãng lâu như vậy, thế tại sao bây giờ lại…” +

Lời còn chưa dứt. +

Ánh sáng chói lòa từ vách tường cây phía sau tượng thần bắn ra, đâm vào đôi mắt vốn đã chua xót của Cừu Bạc Đăng, khiến nước mắt lập tức tuôn trào. Y đứng bật dậy với tốc độ nhanh hơn cả tư duy, chạy về phía nơi ánh sáng bùng nổ. Y đứng lên quá nhanh, lại thức quá giờ nên mỏi mệt rã rời, vừa mới cất bước chạy được một nhịp, đầu óc đã nặng trĩu. +

Lảo đảo, ngã nhào về phía trước. +

Cáp Tang Á vươn tay muốn bắt được y. +

Đúng lúc này, từ trong luồng ánh sáng vàng chói mắt có một đôi tay vươn ra, đôi tay ấy ở trong lớp bụi sáng hoàng kim nhuộm đẫm mọi thứ vẫn duy trì sự tái nhợt lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, không ngừng nhỏ máu. Chúng vươn ra ngoài, siết chặt lấy eo của thiếu niên, gần như là thô bạo kéo một cái —— Cừu Bạc Đăng đâm sầm vào một vòng ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. +

Quen thuộc là hơi thở hệt như gió tuyết, xa lạ là mùi máu tanh đậm chưa từng có. +

—— Hình như hắn bị thương rồi. +

Ý nghĩ vụt qua trong chớp mắt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Duong Huynhnguyenthuy: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 tháng

Comments (2)