Chương 52: Lây bệnh

Ngụy Viễn cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể: “Sau mỗi trận đấu em ấy đều thế này à?” +
Bạch Cảnh ngượng ngùng gật đầu. Thực ra Hạ Tri Tùng có không ít thói hư tật xấu, nhưng về cơ bản vẫn là bạn nhỏ biết nghe lời, mắng vài câu là sẽ sửa. Duy chỉ có cái tật hút thuốc này là nói thế nào cũng không bỏ được, ai khuyên cũng vô dụng. +
“Anh là anh trai cậu ấy.” Bạch Cảnh nháy mắt ra hiệu, bảo anh hãy tập trung vào trận đấu, “Bọn tôi khuyên không nổi, nhưng anh thì khác, Tiểu Hạ chắc chắn sẽ nghe lời anh.” +
Xe của Hạ Tri Tùng là chiếc Ducati màu đỏ, số 4, xếp ở vị trí giữa đoàn đua. Lá cờ xanh còn chưa vẫy, nhưng ánh mắt của hắn không hề đặt trên đường đua phía trước. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Ngụy Viễn luôn cảm thấy Hạ Tri Tùng đang dán chặt mắt vào mình. +
Loa phóng thanh vang lên thông báo trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ đổ người về phía trước. +
“Vút!” Lá cờ xanh vẫy mạnh. +
Tiếng động cơ gầm rú, mười mấy chiếc mô tô lao vun vút trên đường đua. +
Vài vòng đầu, vị trí của Hạ Tri Tùng luôn không nhanh không chậm ở giữa đoàn. Đến vòng thứ mười, chiếc Ducati đỏ ở đoạn giữa bắt đầu vượt xe ngay tại khúc cua, góc nghiêng đè cực thấp. Trên khán đài rộ lên những tiếng kinh hô, Ngụy Viễn cũng vô thức siết chặt thanh lan can. +
Hạ Tri Tùng kiểm soát các khúc cua cực tốt, khai thác triệt để điểm và góc vượt xe tối ưu nhất. Nhưng đồng thời, cách lái xe của hắn vô cùng nguy hiểm. Sau năm khúc cua, chiếc Ducati đỏ đã vươn lên dẫn đầu và lao thẳng qua vạch đích. +
Khoảnh khắc khán đài bùng nổ tiếng reo hò, Ngụy Viễn lại chẳng thấy vui vẻ gì, ngược lại sắc mặt anh tái nhợt, tim đập thình thịch liên hồi. Thật sự quá đáng sợ. +
“Anh chưa từng xem Tiểu Hạ thi đấu à?” Bạch Cảnh thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng nói đỡ, “Phong cách lái của cậu ấy vốn là vậy, trong lòng cậu ấy tự có tính toán mà. Tiểu Hạ đã được coi là người ít bị thương nhất trong đội chúng tôi rồi đấy.” +
“Chưa từng xem.” Nói thật, anh cũng chẳng có gan để xem, xem thêm vài lần chắc tổn thọ mất. +
Bạch Cảnh đã xuống phía dưới để tiếp ứng. Các thành viên khác của đội đang đứng ở khu vực nghỉ ngơi, Hạ Tri Tùng đã cởi bộ đồ bảo hộ, cách vài hàng ghế nhìn về phía anh. Đôi môi hắn mấp máy, nói: Đợi em. +
Một lát sau, Hạ Tri Tùng chạy bước nhỏ từ hậu trường ra, tay cầm hai chai nước giải khát. +
“Anh ơi, dáng vẻ lúc em lái xe có phải rất ngầu không?” +
“Hai năm qua chắc là không ít lần bị thương nhỉ?” Ngụy Viễn cảm thấy việc hắn có thứ mình yêu thích không phải là chuyện xấu, nhưng mô tô thực sự quá nguy hiểm, tốc độ mỗi vòng đều trên 200km/h, mà hắn lại lái xe như thể không cần mạng, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. +
“Em cứ tưởng anh sẽ mắng em cơ.” Hạ Tri Tùng dùng cằm hất về phía túi xách, “Anh Bạch Cảnh bảo anh sờ thấy bao thuốc của em rồi.” +
Ngụy Viễn vỗ vỗ vào vật trong túi áo: “Tịch thu rồi, sau này không được hút thuốc nữa.” +
“Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không cần hút nữa.” Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, Hạ Tri Tùng đeo kính lên, nhìn những chiếc xe đang rục rịch ở vạch xuất phát, “Trận này là của nhóm thanh thiếu niên, nhỏ nhất hình như mới mười một tuổi. Sau này họ chắc chắn sẽ giỏi hơn em.” +
Ngụy Viễn không biết có phải do đóng vai phụ huynh quá lâu hay không mà bản năng che chở trỗi dậy, thậm chí anh còn cảm thấy cha mẹ của những đứa trẻ đó thật không trách nhiệm. +
Nhưng mà, câu cuối cùng Hạ Tri Tùng vừa nói là gì cơ? +
Chắc chắn sẽ giỏi hơn hắn? Thằng nhóc này bị làm sao vậy, mới tí tuổi đã bắt đầu cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các thế hệ rồi à? +
Ngụy Viễn nhíu mày nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự khó tin. +
“Trận đấu đầu tiên em chỉ chạy được vị trí thứ năm, ngay cả bục nhận giải cũng không lên được. Em vốn đã quen với việc đứng nhất, nên cảm thấy bản thân lúc đó chẳng khác nào một đồ bỏ đi trong đám bỏ đi.” Hạ Tri Tùng khẽ nói. +
Sau khi trận đấu đó kết thúc, hắn đã một mình trốn trong buồng vệ sinh rất lâu. Đối với hắn, vị trí thứ năm rõ ràng là một nỗi nhục nhã. Với trình độ này, bao giờ mới có thể bước ra đấu trường quốc tế, bao giờ mới có thể gặp lại anh trai? +
Vì vậy, hắn ở trong ký túc xá ngày đêm nghiên cứu đường đua và phương pháp, sau khi hoàn thành việc học thì chạy đến tiệm sửa xe để tập luyện. Hắn đã mô phỏng hàng nghìn lần trong đại não, cuối cùng cũng giành được tấm huy chương vàng đầu tiên trong trận đấu thứ ba của cuộc đời, dù đó chỉ là một trận giao hữu giữa các đội đua, nhưng cũng là một sự công nhận đối với hắn. +
“Anh chẳng phải đã nói rồi sao, không cần chuyện gì cũng phải tranh hạng nhất.” Ngụy Viễn nói, “Dù thế nào đi nữa, ở chỗ anh, em mãi mãi là số một.” +
Trong lòng Hạ Tri Tùng dâng trào một luồng ấm áp khó tả, luồng ấm áp đó lan tỏa từ tim, thấm vào tận xương cốt. +
Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn như xưa. Quả nhiên anh trai của hắn chỉ có thể là Ngụy Viễn, không ai có thể thay thế được. +
“Anh ơi, anh nghĩ ai sẽ thắng?” Hạ Tri Tùng không muốn dừng lại ở đề tài này quá lâu, “Xe số bảy là một đứa bé mười một tuổi, em đã gặp nó ở hậu trường.” +
“Xe số ba.” Hạ Tri Tùng không có mặt trên sân, Ngụy Viễn lấy lại tâm thế bình thản, quan sát động tác của các tay đua, “Cách xử lý khúc cua của cậu ta rất giống em.” +
“Cậu ta thuộc đội của em, em đã dạy cậu ta đấy.” +
” hèn gì.” Ngụy Viễn trêu chọc, “Xem ra em làm thầy giáo cũng không tồi.” +
Sau khi trận đấu kết thúc, Hạ Tri Tùng liên tục hai ngày không liên lạc với anh. Họ không kết bạn WeChat, anh sẽ không chủ động liên lạc với Hạ Tri Tùng, vì vậy ngoại trừ việc Hạ Tri Tùng chủ động tìm anh, họ sẽ không có bất kỳ sự trao đổi nào. +
Nhưng liên tiếp hai ngày không bảo anh đến tiệm sửa xe, quả thực có chút bất thường. +
Buổi trưa, Ngụy Viễn ăn tạm ở trung tâm thương mại, khi đi xuống thang cuốn thì nhìn thấy một tiệm bánh ngọt. Anh nhớ tiệm này, năm Hạ Tri Tùng lớp 12 rất thích ăn món Pistachio Basque của họ. Anh vào tiệm mua hai miếng bánh, bắt taxi đến tiệm sửa xe. +
“Tiểu Hạ hả, cậu ấy ốm rồi.” Bạch Cảnh ngẩng đầu lên từ phía bình xăng động cơ, tháo đôi găng tay dính đầy dầu mỡ ra. +
“Ốm rồi?” Ngụy Viễn nghi hoặc, sao lại ốm nữa rồi. +
“Cậu ấy cứ sau mỗi trận đấu là sẽ ốm một trận, bác sĩ cũng đã xem qua, nghe nói là do áp lực tâm lý quá lớn. Cậu ấy luôn muốn tranh hạng nhất, nên trước mỗi trận đấu đều tự căng mình ra như dây đàn. Trận đấu vừa kết thúc, sợi dây cung lỏng đi, người chắc chắn phải đổ bệnh thôi.” Bạch Cảnh vỗ bốp vào đầu, “Hỏng bét, sao tôi lại quên mất việc chính này chứ! Hôm nay tôi vẫn chưa đi thăm cậu ấy!” +
Nói đoạn, Bạch Cảnh lấy điện thoại ra, vẻ mặt hốt hoảng: “Tin nhắn tôi gửi sáng nay cậu ấy cũng không trả lời, không lẽ là bệnh chết rồi chứ.” +
“Nghiệm trọng đến mức vậy sao?” Ngụy Viễn kinh ngạc. +
“Anh trai của Tiểu Hạ à, thật sự không phải tôi nói bừa đâu. Lần nào thi đấu xong cậu ấy cũng bệnh nặng một trận, cậu ấy lại không thích người khác chăm sóc, hơn nữa cực kỳ bài trừ việc đi bệnh viện.” Bạch Cảnh chợt bấm vào màn hình. Ngụy Viễn thấy đối phương ra hiệu đi nghe điện thoại, sau đó bước sang một bên. +
Một lát sau, Bạch Cảnh chạy lại với vẻ mặt ngượng ngùng: “Bây giờ tôi có việc gấp. Anh trai của Tiểu Hạ à, hay là anh giúp một tay nhé?” +
Nửa tiếng sau, Ngụy Viễn xách theo một túi cháo xuất hiện trước cổng khu chung cư nhà Hạ Tri Tùng. Nơi này khá gần căn biệt thự cũ của anh, nhưng cơ sở vật chất kém hơn nhiều, trong mắt anh thì đây là một khu nhà cũ nát. +
Hạ Tri Tùng sống ở tầng bốn, có kèm theo một căn gác mái nhỏ. Mật khẩu nhà thuê giống hệt với biệt thự: 223344. +
Trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách không bình thường. +
Hạ Tri Tùng cuộn tròn trong tấm chăn bông dày, tay siết chặt một góc chăn, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Trong phòng thoang thoảng mùi chua, có lẽ là do quá lâu không thông gió. Ngụy Viễn vừa mở cửa sổ, người trên giường lập tức có phản ứng. +
“Anh ơi, anh… anh đến rồi à?” Hạ Tri Tùng chui ra khỏi chăn với gương mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ màng. Hẳn là hắn đã bệnh đến mê muội rồi, ban đầu chỉ gọi khẽ vào không trung vài tiếng, sau đó mới dời tầm mắt về phía cửa sổ. +
Ngụy Viễn ngồi xuống đầu giường, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn. Quả đúng như lời Bạch Cảnh nói, Hạ Tri Tùng sốt rất nặng. +
Ngụy Viễn lật xem mấy vỉ thuốc đặt ở đầu giường, một vỉ Ibuprofen, một vỉ Cephalosporin, tất cả đều đã gần hết. Nước trong cốc cũng chỉ còn lại nửa chén, lạnh ngắt. +
“Em biết anh sẽ đến à?” +
“Lần nào em ốm anh cũng xuất hiện mà.” Hạ Tri Tùng không còn chút sức lực nào, hai tay nhấc không nổi, đành phải áp má vào vai anh, “Anh sẽ chăm sóc em, sẽ dỗ dành em. Nhưng em biết anh là giả.” +
Ngụy Viễn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, khẽ hỏi: “Tại sao lại nói anh là giả?” +
“Vì anh không thích em bị ốm, em cũng không tìm thấy anh ở đâu cả. Anh không thể nào đến được. Cho dù anh có đến cũng không biết em sống ở đâu, nhưng em không thay đổi mật khẩu, anh đến là có thể vào thẳng luôn. Em không tìm thấy anh, nhưng anh có thể tìm thấy em.” Hạ Tri Tùng thở dốc, lời nói lộn xộn đầu đuôi không ăn nhập. +
“Trước đây em luôn tìm mọi cách để được ốm, nhưng giờ em không muốn ốm chút nào thì nó lại cứ bệnh mãi.” Hạ Tri Tùng ho khẽ một tiếng, cố gắng rướn người về phía anh, “Em ghét bản thân mình lắm, em luôn chẳng làm tốt được việc gì. Chẳng có ai thích em cả, ngay cả anh cũng không thích em, tính cách em tệ quá, thật đáng ghét.” +
“Ai nói anh không thích em chứ, tính cách em không tệ, cũng chẳng đáng ghét chút nào.” Ngụy Viễn vỗ vỗ lưng hắn, an ủi như dỗ dành một đứa trẻ, “Bụng có đói không, dậy uống chút cháo nhé?” +
“Không được.” Giọng Hạ Tri Tùng nghèn nghẹn, “Em không thể dậy được, chỉ cần em dậy là anh sẽ biến mất ngay.” +
“Sẽ không đâu, ít nhất lần này là không.” Ngụy Viễn nói. +
Hạ Tri Tùng bật ra một tiếng cười nhỏ, xoay đầu sang hướng khác: “Lần nào anh cũng nói thế, rồi lúc em tỉnh lại anh đều biến mất. Em ghét bị ốm, nhưng không ốm thì lại không gặp được anh, mà ốm rồi… thì lúc nào cũng lỡ mất vài chuyện.” +
Đúng là bệnh đến lú lẫn rồi, Ngụy Viễn thầm nghĩ. +
“Em thế này không ổn đâu, anh đưa em đi bệnh viện nhé?” Ngụy Viễn định kéo hắn dậy, nhưng Hạ Tri Tùng mềm nhũn như một vũng bùn, anh ngược lại bị kéo theo đà của đối phương mà ngã nhào tới, đè lên lồng ngực hắn. +
“Anh ơi, em thực sự rất nhớ anh.” Hạ Tri Tùng hừ nhẹ một tiếng, vươn tay ra. +
Ngụy Viễn bị vòng tay nóng rực ôm chặt lấy, hơi nóng từ cơn sốt cao như muốn thiêu đốt cả anh. Thình thịch, anh dường như nghe thấy nhịp tim của hai người đang hòa làm một. Gương mặt Ngụy Viễn lúc lạnh lúc nóng, cảm giác như chính mình cũng sắp phát bệnh rồi. +
“Anh ơi, xin lỗi anh, rất nhiều chuyện em đều muốn xin lỗi anh. Lần nào gặp em cũng xin lỗi, nhưng anh chẳng thèm để ý đến em.” Hạ Tri Tùng ôm đủ rồi mới chống nửa thân người dậy, đôi mắt cố mở ra rồi lại nhắm lại, phát hiện vẫn không nhìn rõ được gì. Hắn chớp mắt, muốn tìm kính ở bên cạnh. +
Chuỗi động tác này đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của Hạ Tri Tùng, hắn không sờ thấy kính, đành dứt khoát bỏ cuộc: “Khát quá, em muốn uống nước.” +
“Để anh đi lấy cho.” Ngụy Viễn vừa mới nhích người ra được nửa phân thì đột nhiên bị kéo ngược trở lại. Chẳng một lời báo trước, đôi môi nóng rực cứ thế áp sát vào. +
Ngụy Viễn đưa tay quẹt môi, nhìn chằm chằm người vừa ngã xuống giường với vẻ không thể tin nổi. +
Thằng nhóc này rốt cuộc là đang mê man hay là tỉnh táo đây? +
Ngụy Viễn bất lực tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán Hạ Tri Tùng, rồi gửi tin nhắn cho Bạch Cảnh. +
【Em ấy vẫn còn mê man lắm, lúc nào rảnh cậu qua xem một chút.】 +
… +
“Hắt xì, hắt xì…” +
Ngay sát nút lúc định quay về thì Ngụy Viễn đổ bệnh. Cơn bệnh lần này đến cực kỳ dữ dội, bệnh đến mức anh chẳng còn sức mà bò dậy. Nhưng may sao đầu óc vẫn còn tỉnh táo, anh biết tự đi bệnh viện tiêm một mũi, cơm nước thuốc thang đầy đủ. +
Chắc chắn là bị lây rồi, Ngụy Viễn vừa nuốt nước ấm vừa oán hận nghĩ thầm. +
Anh lau mũi, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. +
Người đứng bên ngoài là Hạ Tri Tùng. +
“Sao em lại tới đây?” Ngụy Viễn không để hắn vào, chỉ tựa người bên cửa ngước lên nhìn. Hạ Tri Tùng đúng là cao lên không ít, từ năm lớp 12 anh chỉ cần nhìn ngang, đến cuối năm lớp 12 phải hơi ngước lên, ba năm trôi qua giờ anh thậm chí phải ngửa đầu mới nhìn rõ được. +
“Em nghe nói anh bị bệnh.” Hạ Tri Tùng một tay đẩy cửa ra, xông vào nhà chẳng thèm hỏi han lấy một câu. +
“Nghe ai nói?” Ngụy Viễn thừa biết mình chẳng nói với ai cả, vậy thì Hạ Tri Tùng chỉ có thể biết được bằng một cách duy nhất: cho người điều tra hành tung của anh. Thằng nhóc này giờ có quan hệ rồi, lại còn dám điều tra cả dấu chân của anh cơ đấy. +
“Anh ơi, hai hôm trước em bị bệnh nên xe mô tô của anh vẫn chưa sửa xong.” Hạ Tri Tùng gỡ ghim trên túi bóng, lấy ra hai hộp cháo: “Vả lại giờ anh đang ốm, đừng vội về thành phố S, để em chăm sóc anh thêm mấy ngày.” +
Ngụy Viễn sụt sịt mũi: “Em có thực sự đang sửa xe cho anh không đấy, sao mãi mà chưa xong thế?” +
Hạ Tri Tùng không buồn để ý đến anh, chỉ chuyên tâm mở nắp hộp: “Anh chưa từng bị bệnh bao giờ, em không biết anh thích ăn gì nên mua hai loại, có cả ngọt và mặn, anh nếm thử mỗi thứ một chút đi.” +
“Anh Bạch Cảnh nói anh đã đến nhà thăm em.” Hạ Tri Tùng mím môi, “Anh ơi, lúc đó em có làm gì không?” +


