Chương 51: Lâu rồi không gặp

“Tao không hiểu nổi, mày làm kiểu gì mà ban ngày ban mặt lại bị xe tông.” +
Quý Nguyệt xách hộp cơm ngồi xuống. Nguỵ Xuyên đang nằm trên giường, nhìn người phụ nữ bước vào với đôi giày cao gót. +
Hôm đó, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện báo Nguỵ Xuyên gặp tai nạn giao thông, doạ tim cô suýt nữa ngừng đập. Kết quả chạy tới bệnh viện mới phát hiện anh bị xe điện tông, còn lý do hôn mê là do áp lực và thiếu ngủ kéo dài, sau khi hệ thần kinh bị kích động thì đã ngất đi do phản xạ thần kinh phế vị. +
Chủ yếu là vì lúc đó Vu Dư khóc lóc thảm thiết quá làm cô tưởng Nguỵ Xuyên bị tông chết đến nơi rồi. +
Có điều lúc đó chiếc xe lao ra từ điểm mù tầm nhìn, hơn nữa trong camera, Nguỵ Xuyên lại giống như nhìn thấy thứ gì đó nên đứng bất động tại chỗ, thành ra lực va chạm cũng khá mạnh. +
Anh bị gãy xương cụt, đến nay đã là tuần thứ hai, chấn thương xương cụt chỉ có thể nằm im tĩnh dưỡng. Bác sĩ nói đã có thể cân nhắc xuất viện, chỉ là cần phải có người chăm sóc, điều này khiến cô hơi đau đầu. +
Thời gian này Quý Nguyệt đang ôn thi IELTS, hồ sơ du học đã nộp xong, chỉ chờ tuần sau là bay. Cô còn định nhờ Nguỵ Xuyên rảnh rỗi thì trông nom mẹ giúp mình, cuối cùng anh lại nằm liệt giường trước. +
“… Đã nói với mày rồi, tao gặp ảo giác.” +
“Bác sĩ cũng nói rồi, là do mày tự tạo áp lực cho mình thôi.” +
Quý Nguyệt dìu Nguỵ Xuyên, nhìn anh nhăn mặt ngồi lên đệm chữ U. +
Cô đưa hộp cơm cho anh. Bình thường cô và Vu Dư thay phiên nhau chăm sóc, nhưng mấy hôm nay Vu Dư phải theo bố đi gặp khách hàng nên chỉ còn mình cô. +
Quý Nguyệt nghe nói chiều hôm đó hai người vốn định đi thử váy cưới. Cô khá ngạc nhiên vì không ngờ Nguỵ Xuyên lại muốn kết hôn, nhưng chưa gì lại bị xe tông, cầu hôn chưa xong đã suýt phải cầu hồn. +
Nhưng cũng may là chưa cưới. Cô hơi sợ nếu kiểu người như Nguỵ Xuyên mà kết hôn, dù sao cô cũng là phụ nữ, làm bạn bè với Nguỵ Xuyên thì được, chứ yêu đương mới biết đối phương là hạng người thế nào. +
“Tao biết là do áp lực.” +
“Biết cái khỉ, biết thì mày đã không bị ảo giác rồi.” +
“… Tao kiểm soát được chắc?” +
Đến tận bây giờ, Nguỵ Xuyên vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Chỉ cần nghĩ tới là đầu lại đau, đau đến mức không phân biệt nổi thực ảo, mà không phân biệt được thì tim cũng đau theo. +
“Mày kiểm soát được.” Quý Nguyệt nhấn mạnh: “Cậu ấy chết rồi, những gì mày nhìn thấy đều là giả…” +
“Quý Nguyệt!” +
Ánh mắt Nguỵ Xuyên lập tức trầm xuống, sắc mặt u ám. +
Quý Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng thở dài. +
“Được rồi, tao không nói nữa.” +
Cô luôn biết Nguỵ Xuyên rất kiêng kỵ nhắc đến chuyện này. +
Bao nhiêu năm qua, Quý Nguyệt vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Nguỵ Xuyên và em trai anh rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức mỗi lần nghĩ kỹ đều khiến người ta thấy rợn người. +
Cô quen Nguỵ Xuyên nhiều năm như vậy, biết rõ anh hận ba người kia đến mức nào. Thế nên việc sau này anh vì tiền mà dây dưa với Văn Trạch đã đủ hoang đường rồi, nhưng điều còn hoang đường hơn là, sau khi đạt được mục đích, Nguỵ Xuyên lại giống như đánh mất mục tiêu sống của mình. +
Trước đây bỏ nhà ra đi thì theo đuổi sự nghiệp, sau khi bị lừa đến trắng tay thì lại theo đuổi tiền bạc. +
Bây giờ cả tiền bạc và sự nghiệp đều có rồi, nhưng sau tất cả, phương diện tình cảm của anh lại như mãi mãi khuyết mất một góc. +
Suốt những năm qua, Nguỵ Xuyên không ngừng tiếp xúc với đủ loại phụ nữ, nhưng luôn có người nói rằng thỉnh thoảng anh rất đáng sợ, giống như có thể nhìn thấy những thứ không tồn tại. +
Quý Nguyệt biết anh nhìn thấy thứ gì. +
Nguỵ Xuyên nói, vong hồn oán hận của Văn Trạch vẫn luôn bám lấy anh không buông. +
Cô cũng từng hỏi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lừa gạt biết bao nhiêu người mà chỉ duy nhất Văn Trạch lại khiến anh cảm thấy âm hồn bất tán? Chẳng lẽ chỉ vì đối phương đã chết? +
Nhưng Nguỵ Xuyên trước sau vẫn ngậm miệng, không nói nửa lời. +
Điều thật sự khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn là, trạng thái tinh thần của anh ngày một sa sút. Nguỵ Xuyên luôn nói hồn ma của Văn Trạch đang ám lấy mình, nhưng Quý Nguyệt biết rõ trên đời này vốn không hề có cái gọi là oan hồn đòi mạng. +
Làm cái nghề như bọn họ, nói trắng ra là lừa đảo chuyên nghiệp. Muốn lừa được người khác thì trước hết phải lừa được chính mình, mà cái “mình” ấy chính là lương tâm của bản thân. +
“Mấy ngày nay mày ngủ thế nào?” Quý Nguyệt đổi chủ đề. +
“… Cũng được, uống thuốc an thần vào thì đỡ hơn.” +
Nguỵ Xuyên không biết có phải vì trước đây cứ hay rủa cho người khác gặp tai nạn hay không mà kết quả bây giờ cũng ứng lên chính mình. Điều duy nhất đáng mừng là anh chưa chết. +
Nhưng giờ anh cũng không biết có nên gọi là đáng mừng hay không, vì nếu chết rồi thì xuống dưới ba mặt một lời luôn, còn chưa chết thì vẫn bị đeo bám. +
Mỗi lần nghĩ tới chuyện Văn Trạch đã chết, anh đều cảm thấy cả người như bị kéo ghì xuống vực sâu. +
Bất kể anh cố gắng níu lấy cuộc sống bình thường đến đâu, dưới chân vẫn như giẫm phải đầm lầy, hoàn toàn không nhấc nổi bước chân, đi được một bước lại lún thêm một bước, mở mắt hay nhắm mắt đều là gương mặt của đối phương. +
“Thế mấy hôm nay mày còn thấy…” +
“Không.” Nguỵ Xuyên lập tức ngắt lời: “Lúc ra viện đáng lẽ tao phải uống thuốc ngay, vậy thì đã không bị tông rồi.” +
“Thế thì tốt, trước hết cứ ngủ một giấc tử tế đi. Mày biết trạng thái hiện giờ của mày rất giống hồi ở ký túc xá không?” +
“Hồi đó ít ra tao không gặp ma.” +
“Tao biết, ý tao là trạng thái của mày thật sự tệ lắm rồi. Cứ thế này thì chắc mày còn chẳng dựng nổi nữa đâu, lên giường cũng toàn là mặt của cậu ta.” +
Nguỵ Xuyên như nghĩ đến điều gì đó, yết hầu giật mạnh một cái. Quý Nguyệt chỉ thong thả khoanh tay trước ngực. +
“Hôm nay thời tiết không tệ, nắng đẹp thật.” +
Trong lúc Nguỵ Xuyên ăn cơm, Quý Nguyệt ngồi bên cạnh xem từ vựng, trước đó cô đã ăn rồi mới tới đây. +
Hôm nay Nguỵ Xuyên phải làm thủ tục xuất viện, dù Quý Nguyệt thấy anh ở một mình không thể tự lo liệu được nhưng Nguỵ Xuyên vẫn nhất quyết không muốn ở lại đây. +
Quý Nguyệt hiểu tại sao anh lại bài xích bệnh viện đến vậy. Dù sao hồi nhỏ Nguỵ Xuyên cũng có một khoảng thời gian rất dài ở bên mẹ trong bệnh viện tâm thần, mà những nơi có phong cách bài trí tương tự luôn dễ gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp. +
Buổi chiều, cô ra ngoài mua một ly cà phê để tỉnh táo tinh thần. Lúc quay lại, cô tiện thể đi lấy thuốc cho Nguỵ Xuyên. +
“Chỉ có chừng này thôi sao?” +
“Ừm, hai loại này mua ở hiệu thuốc cũng được.” Bác sĩ bên trong chỉ vào hai loại thuốc trên đơn: “Không cần lấy nhiều quá.” +
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” +
Nhưng đối phương đưa tay hơi nhanh, đúng lúc chiếc quạt treo bên cạnh thổi qua làm tờ đơn rơi xuống đất, Quý Nguyệt vừa cúi xuống định nhặt thì thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhặt tờ đơn giúp cô. +
Quý Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cao ráo. Đường nét mày mắt của đối phương có chút quen thuộc khiến cô cảm thấy hình như mình đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không có ấn tượng gì rõ ràng. Hình như đối phương xếp hàng phía sau, rất nhanh đã đưa tờ đơn lại cho cô. +
“Cảm ơn nhé.” +
“Không có gì.” Người kia nói xong lại hỏi thêm một câu: “Cho tôi hỏi cà phê này mua ở đâu vậy?” +
“Cái này à?” Quý Nguyệt nhìn ly cà phê trên tay mình: “Chỉ cần băng qua ngã tư phía trước thôi, trong con hẻm có một quán nhỏ.” +
“Cảm ơn.” +
Quý Nguyệt vốn cởi mở, gặp ai cũng có thể bắt chuyện: “Buổi chiều ngồi chờ thế này đúng là dễ buồn ngủ thật.” +
“Vâng, vì tôi không thấy quanh đây có chỗ nào bán cà phê cả.” +
“Tôi cũng tình cờ thấy trên app review thôi.” +
Bác sĩ trong ô cửa kính gõ gõ lên mặt quầy, rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn. Quý Nguyệt mỉm cười với ông ta rồi vội vàng hỏi một cách áy náy: “Cho hỏi hôm nay tôi có thể làm thủ tục xuất viện trước, nhưng ngày mai mới chính thức xuất viện được không? Tại lát nữa tôi có việc gấp, ngày mai mới có thời gian quay lại.” +
Người bên trong hờ hững dùng ngón cái chỉ sang bên cạnh: “Làm thủ tục xuất viện thì sang quầy dịch vụ.” +
“Ồ vâng, cảm ơn.” +
Quý Nguyệt nói xong liền cầm tờ đơn và gói thuốc rời đi, không chú ý đến ánh mắt thâm trầm của người phía sau đang dán chặt theo bóng lưng cô qua khoé mắt. +
“Người tiếp theo.” +
“Chào bác sĩ.” +
Thanh niên bước lên phía trước, đưa tờ đơn trong tay ra. +
Sau khi làm xong thủ tục, Quý Nguyệt phải vội vàng đi dự sự kiện buổi tối. +
Thẩm mỹ viện nơi cô làm tổ chức tiệc tối cho nhóm phú bà có mức chi tiêu cao để kích cầu doanh số, còn có rất nhiều hot girl mạng đến tham dự, cô phải đến để duy trì quan hệ với khách hàng. +
Nguỵ Xuyên cũng hiểu, dù sao anh không để tâm. Quý Nguyệt vừa đi, anh liền xoay ngang điện thoại bắt đầu xem bóng rổ. +
Vu Dư thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm, anh đều trả lời một cách máy móc. +
Theo trời dần tối, mặt trời bên ngoài cũng lặn xuống. +
Không biết có phải vì ông lão giường bên cạnh sáng nay đã làm thủ tục xuất viện hay không, bình thường đối phương rất thích vừa gọt hoa quả vừa tìm anh tán gẫu, bây giờ căn phòng đột nhiên yên tĩnh khiến Nguỵ Xuyên có chút không quen. +
Anh nhìn quả bóng trên màn hình bay vào rổ, nghe tiếng reo hò vang dội từ sân đấu, nhưng ánh mắt lại ngày càng trống rỗng. +
Mặc dù nhiều năm nay đã quen sống một mình, nhưng nhìn cảnh ông lão được con cái đông đúc đến chăm sóc, trong căn phòng trắng xoá này, anh lại có cảm giác bản thân như bị đặt trong một khoảng chân không, đến cả nỗi cô đơn cũng như bị ngăn cách bởi một lớp màng. +
Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. +
Nguỵ Xuyên theo bản năng nhìn ra ngoài, chỉ thấy cô y tá cầm thứ gì đó vô tình va vào cánh cửa. +
Anh quay đầu lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng. +
Nguỵ Xuyên nhắm mắt, đến khi mở ra lần nữa, anh nhìn thấy trên ô cửa sổ phòng bệnh có một gương mặt quen thuộc đang áp sát vào. +
Anh mở to mắt, cả người vô thức chồm về phía trước, kết quả cơn đau từ xương cụt khiến anh hít ngược một hơi lạnh. Đến khi quay đầu nhìn lại thì ô cửa đó chẳng có gì cả. +
Anh bắt đầu điên cuồng bấm chuông gọi y tá. +
Một lúc sau y tá mới đến, dù anh có đẹp trai thì cô cũng không có kiên nhẫn để hỏi han nhẹ nhàng, cảnh cáo anh sau này bấm một lần là đủ rồi. Nguỵ Xuyên nhờ cô lấy giúp mình cốc nước. +
Lúc bưng nước qua, y tá vẫn còn càm ràm chuyện anh vừa rồi bấm chuông loạn xạ. +
Đợi y tá đi khỏi, Nguỵ Xuyên lập tức nuốt hết số thuốc đã được kê trước đó, hít thở thật sâu từng ngụm lớn. Sau đó nhân lúc trong phòng không có ai, anh chỉnh âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất. +
“LeBron James with the steal, he’s going coast to coast… and finishes with a thunderous slam!” +
“He’s heating up… he’s on fire… he’s cooking!” +
Nguỵ Xuyên nhìn trận đấu đầy kịch tích trên màn hình, bên tai là giọng bình luận viên sôi nổi không ngừng vang lên, nhưng mí mắt anh lại theo tác dụng của thuốc mà ngày càng trĩu xuống, cho đến khi hoàn toàn khép lại. +
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ một trận mưa lớn. +
Nguỵ Xuyên dần tỉnh lại trong tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ. Thuốc quả thực giúp anh bình tĩnh hơn trước, nhưng cũng chỉ xoa dịu tạm thời, không thể khiến anh quay lại trạng thái ngủ sâu tự nhiên như trước đây. +
Anh mơ màng mở mắt, căn phòng tối đen, chắc là y tá đã tắt đèn giúp anh. +
Nguỵ Xuyên thấy tim mình bỗng đập nhanh bất thường. +
“Thình thịch.” +
Âm thanh không lớn, nhưng lại như dội thẳng ra từ trong lồng ngực. +
“Thình thịch, thình thịch.” +
Tần suất bắt đầu hỗn loạn, giống như có ai đó đang gõ cửa từ bên trong. +
Anh vô thức nín thở, màng nhĩ bị nhịp tim của chính mình đập đến mức căng tức. Cổ họng Nguỵ Xuyên thắt chặt lại, rồi như cảm nhận được điều gì đó, anh đột ngột mở to mắt. +
…. Có người. +
Da gà da vịt dọc theo sống lưng điên cuồng nổi lên khắp người. +
“Ầm!” +
Bên ngoài vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tia chớp tiếp theo giáng xuống rạch ngang trời, ánh sáng trắng bệch soi rõ cả căn phòng. +
Một bóng người đang đứng trước giường anh. +
Dù ánh sáng chỉ loé lên trong nháy mắt, nhưng đủ để nhìn rõ mồn một. +
Đường nét quen thuộc đó… lông mày và ánh mắt đó… gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy và tâm trí anh. +
Người đó nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng chăm chú, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng đến quỷ dị. +
Không để anh kịp hét lên, một bàn tay đã bịt chặt mũi anh. Trước khi mất đi ý thức, Nguỵ Xuyên chỉ kịp nghe thấy giọng nói kia ghé sát bên tai, trầm thấp thì thầm: +
“Lâu rồi không gặp.” +
“Anh trai.” +


