Chương 50: Bệnh tâm thần

Phản ứng đầu tiên của Vu Dư là nghĩ mình nghe nhầm, bởi vì Nguỵ Xuyên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. +
Phần lớn thời gian, nếu không tính những lúc Vu Dư tự đắm chìm đến mê muội ra, bạn bè của cô đều nói rằng so với một thằng tồi, Nguỵ Xuyên càng giống một người rỗng tuếch hơn. +
Mặc dù cô ra sức phản đối điều đó, nhưng thật ra với trực giác của một người phụ nữ, cô cũng cảm thấy Nguỵ Xuyên dường như chẳng quá để tâm đến bất cứ thứ gì. Được cũng được, không được cũng chẳng sao, mọi thứ trên đời đều khó có thể khơi dậy cảm xúc của anh, càng chưa từng thấy anh để lộ những dao động nào mãnh liệt. +
“…Sao tự dưng lại nói chuyện này?” So với kích động, Vu Dư càng thấy khó hiểu hơn, dù sao đối phương cũng chỉ vừa tỉnh dậy. +
Cơn ác mộng vẫn như một bóng ma bám riết lấy Nguỵ Xuyên. +
Nhưng cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục, không thể bị hủy hoại được… Anh khó khăn lắm mới đi được đến hiện tại. +
“Vừa mơ thấy em mặc váy cưới rất đẹp.” +
Hai người quen biết nửa năm, hẹn hò bốn tháng, nếu kết hôn thì có hơi vội vàng. Nguỵ Xuyên biết gia đình Vu Dư chắc chắn sẽ không đồng ý, bố cô đã biết tình hình của anh, nên nếu không tranh thủ lúc đối phương đang si mê nhất mà cầu hôn thì sau này lại càng không có khả năng. +
“Vậy ngày mai chúng ta đi thử váy cưới nhé? Em cũng muốn chụp bộ ảnh thử váy cưới giống người ta.” +
Vu Dư rất vui khi thấy Nguỵ Xuyên chủ động nhắc chuyện này. Tuy biết gia đình sẽ phản đối nhưng nếu cô đã quyết tâm kết hôn thì chưa chắc họ có thể ngăn cản được. +
Dù sao, so với những người đàn ông được sắp xếp trong các buổi xem mắt, cô vẫn thích một người vừa đẹp trai vừa đúng gu mình hơn. +
“Ừ, nhưng chắc chiều muộn anh mới đi được.” +
“Sao vậy?” +
“Sáng mai anh phải đến bệnh viện.” +
Vu Dư vẫn luôn biết chuyện Nguỵ Xuyên bị mất ngủ dù không biết vì sao. Đối phương giống như có thể chất thông linh nào đó, lúc nào cũng nói mình nhìn thấy mấy thứ kỳ quái, trong khi cô thì chẳng thấy gì cả. +
“Uống melatonin cũng không có tác dụng sao?” +
“Không có.” +
“Có cần em đi cùng không?” +
“Không sao, anh đặt lịch sớm rồi, em ở nhà ngủ đi, không cần phải dậy sớm cùng anh.” +
Vu Dư gật đầu: “Vậy khi nào xong thì gọi điện cho em nhé.” +
Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Xuyên ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện. +
Tối qua anh nằm trên giường cả đêm, chỉ chợp mắt được một chút rồi liên tục choàng tỉnh vì ác mộng. +
Nghe tiếng loa phát thanh bằng giọng địa phương quen thuộc vang lên, Nguỵ Xuyên mới theo dòng người bước xuống. +
Anh nghe review đặt lịch khám của vị bác sĩ trưởng khoa tâm thần này. Sau khi quét mã để điểm danh, anh ngồi đợi bên ngoài một lát, nghe thấy máy gọi đến tên mình mới đẩy cửa bước vào. +
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế, theo quy trình bắt đầu hỏi về bệnh tình của anh. +
“Tôi nghĩ hình như mình bị… tâm thần phân liệt.” Nguỵ Xuyên nhìn vào mắt ông, nuốt nước bọt: “Mẹ tôi bị tâm thần phân liệt rồi nhảy lầu tự sát, tôi có tìm hiểu qua, bệnh này rất dễ di truyền trong gia đình…” +
“Cụ thể tình trạng của cậu thế nào? Tại sao lại nghĩ mình bị tâm thần phân liệt?” +
“Tôi thường xuyên gặp ảo giác, lúc nào cũng nghe thấy một vài âm thanh, còn nhìn thấy vài thứ nữa. Hôm qua tôi còn nhìn một quả bóng rổ thành một cái đầu người.” +
Anh thấy người đàn ông gõ phím trên máy tính, ánh mắt máy móc không chút nhiệt độ nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa. +
“Vậy những ảo giác khác là có người nói chuyện trong đầu cậu sao? Cậu có thấy ai đó đang kiểm soát cậu hay muốn làm hại cậu không?” +
“Không hẳn… chỉ là cảm giác có người đang theo dõi tôi, tôi luôn nhìn thấy người đó.” Nguỵ Xuyên hít sâu một hơi: “Dù là trong mơ hay hiện thực.” +
Bác sĩ nhướng mày: “Là người như thế nào? Cậu có biết diện mạo của người đó không? Là người cậu từng gặp ngoài đời hay là cậu không nhìn rõ mặt người đó?” +
Không khí lập tức rơi vào im lặng. Nguỵ Xuyên đan hai tay vào nhau, vô thức siết chặt hơn một chút. Qua rất lâu sau, anh mới lên tiếng. +
“… Là em trai trong gia đình tái hôn của tôi.” +
Bác sĩ gật đầu: “Trước đây hai người có ân oán gì không? Tại sao lại thấy cậu ấy? Hoặc có khả năng nào cậu ấy thật sự đang theo dõi cậu không?” +
Dứt lời, bác sĩ thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên đứng phắt dậy, cảm xúc kích động đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra. +
“Không thể nào! Em ấy chết rồi!” +
“Bệnh nhân vui lòng bình tĩnh, từ từ nói.” Bác sĩ hạ thấp giọng: “Hít thở sâu trước đã.” +
Tim Nguỵ Xuyên đập càng lúc càng nhanh, da đầu tê dại, nhưng lại như được giọng điệu bình ổn của đối phương trấn an, anh ngồi xuống, ép bản thân hít thở sâu vài lần. +
“…Giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện, còn liên quan đến bố mẹ… dài lắm, không nói rõ được.” Nguỵ Xuyên nhìn tấm thẻ công tác trên áo bác sĩ: “Khoảng ba năm trước, khi rời khỏi thành phố B, tôi đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc đó vẫn chưa có suy nghĩ hay cảm xúc gì quá đặc biệt… bởi vì tôi không cho phép mình nghĩ tới…” +
“Cho đến… cho đến khi…” +
Hơi thở của Nguỵ Xuyên lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lần này bác sĩ không trực tiếp truy hỏi mà kiên nhẫn chờ anh tự mở lời. +
“Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một tin tức đã từ rất lâu rồi.” Nguỵ Xuyên nhắm mắt lại, suốt thời gian qua, anh vẫn luôn trốn tránh mọi thứ liên quan đến ba người đó: “Tin tức đó là… thành phố B xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do say rượu lái xe, hai người trong xe tử vong tại chỗ…” +
Giọng Nguỵ Xuyên run lên: “Tuổi tác và họ tên trong thông báo tử vong… hoàn toàn khớp với họ… Địa điểm xảy ra tai nạn cũng là nơi chúng tôi từng sống…” +
“Kể từ ngày đó, giấc ngủ của tôi càng lúc càng tệ… Tôi bắt đầu vô cớ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, đặc biệt là tiếng tai nạn xe cộ, luôn cảm giác có người đi theo mình, thường xuyên gặp ảo giác.” Nguỵ Xuyên cắn môi: “Ngay cả trong những giấc mơ ít ỏi mà tôi ngủ được… em ấy cũng như ma quỷ bám riết lấy tôi…” +
“Vậy là cậu sợ cậu ta đã chết? Là vì trước đây giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì sao?” +
“… Từ khi gặp em ấy, năm nào điều ước sinh nhật của tôi cũng là mong bọn họ bị xe tông.” Nguỵ Xuyên đột nhiên co người lại, vò đầu bứt tóc, như thể những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng đã vỡ đê: “Nhưng tôi không ngờ… bọn họ thật sự chết vì tai nạn xe cộ…” +
“Cái chết của họ không liên quan đến cậu.” Bác sĩ an ủi: “Ai cũng sẽ có những suy nghĩ đen tối, nhưng suy cho cùng, đó không phải do cậu gây ra.” +
“Tôi không biết… không biết nữa… đây có tính là tôi hại chết họ không? Vì tôi luôn nguyền rủa họ chết đi.” Hơi thở Nguỵ Xuyên càng lúc càng loạn: “Nhưng tôi hận em ấy chết đi được. Từ ngày đầu tiên họ bước chân vào nhà tôi, cuộc đời tôi đã bị hủy hoại… Tại sao, tại sao khi tôi khó khăn lắm mới có cuộc sống mới, em ấy vẫn xuất hiện như một bóng ma, khiến tôi mất ngủ, không thể sống yên ổn, còn tiếp tục hại tôi…” +
“Lẽ ra tôi phải thấy sung sướng chứ… không phải sao? Họ chết rồi… cuối cùng cũng chết rồi… vậy tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải đây là điều tôi nằm mơ cũng muốn sao… Tôi không biết… tại sao cứ âm hồn bất tán đeo bám tôi…” +
“…Bác sĩ… Ông không biết tôi hận họ đến mức nào đâu… Họ hại chết mẹ tôi… Em ấy cũng cướp đi cuộc sống của tôi… chiếm mất vị trí của tôi… Ai cũng thích em ấy, trong trường, trong nhà, bạn bè đồng trang lứa… Mỗi lần thấy em ấy đứng trên sân khấu, rực rỡ đến vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía em ấy… tôi đều muốn hủy hoại em ấy… Dựa vào cái gì chứ…” +
“Nhưng em ấy lại ngu ngốc đến thế, tôi nói gì cũng tin… Là em ấy đáng đời sao? Tại sao người chết không thể chỉ là mẹ em ấy…?” +
“Tại sao em ấy cũng chết…? Tại sao em ấy cũng chết rồi?” +
Nhìn đối phương càng lúc càng trở nên hoảng loạn, nói năng đứt quãng không logic, cả người chìm trong sợ hãi tột độ, rõ ràng đã bị kích hoạt một số ký ức nào đó. Bác sĩ không truy hỏi quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh thành ra nông nỗi này nữa, ông chỉ liên tục gọi tên anh vài lần, cố gắng kéo anh trở lại thực tại. +
“Nguỵ Xuyên.” +
“Nguỵ Xuyên.” +
Cho đến khi Nguỵ Xuyên cuối cùng cũng dừng lại tràng lẩm bẩm, ánh mắt mới tập trung lên người ông. +
“Hôm nay cậu đến phòng khám bằng cách nào?” +
“Đi tàu điện ngầm.” +
“Bây giờ cậu nhìn xem áo tôi đang mặc màu gì?” +
“Màu trắng.” +
“Thế cậu có ngửi thấy mùi gì trong không khí không?” +
Nguỵ Xuyên im lặng hai giây, dường như suy nghĩ cũng bị câu hỏi của bác sĩ dẫn dắt: “Mùi thuốc sát trùng?” +
Người đàn ông mỉm cười: “Tôi có xịt nước hoa mùi nho mà con gái tôi mua cho.” +
“Vậy sao… Hình như tôi không ngửi thấy.” +
“Chắc bay mùi rồi.” +
Nhận thấy khả năng định hướng của Nguỵ Xuyên đã dần phục hồi, bác sĩ không tiếp tục hỏi về quá khứ của anh nữa. Ông trò chuyện thêm vài câu rồi cho anh đi làm bài kiểm tra tâm lý, đồng thời chụp CT não và đo điện não đồ để loại trừ khả năng ảo giác do các nguyên nhân bệnh lý gây ra. +
Trong lúc chờ kết quả, Nguỵ Xuyên đứng trước cửa hút thuốc, thậm chí còn cố xác nhận cảm giác chân thực khi nicotine được hút trọn vào phổi. +
Anh quá sợ mình sẽ đi đến kết cục giống người phụ nữ ấy. Anh từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ bà bị tâm thần phân liệt giày vò đến sống không bằng chết, anh không muốn đi vào vết xe đổ đó. +
Căn nhà này như bị nguyền rủa, ai ai cũng đang phải trả giá. +
Một lúc sau, khi nhận thông báo có thể vào trong, Nguỵ Xuyên mới quay lại phòng khám. +
“Kết quả có rồi. Chúc mừng cậu, không phải tâm thần phân liệt.” Bác sĩ thật ra đã biết từ lúc trò chuyện, nhưng vẫn cần kiểm tra để đảm bảo không có bất thường nào khác: “Kết quả chụp não cho thấy không có vấn đề gì lớn. Đây là biểu hiện của rối loạn lo âu nghiêm trọng, hơn nữa cậu rất dễ hoảng sợ, những ảo giác này là biểu hiện điển hình do áp lực tinh thần cấp tính gây ra.” +
“… Tôi thật sự không bị tâm thần phân liệt sao?” +
“Không, tâm thần phân liệt là do tổn thương ở hệ thần kinh và cấu trúc não gây ra, còn trường hợp của cậu là rối loạn tâm thần phản ứng do căng thẳng và sang chấn tâm lý.” Bác sĩ đưa cho anh một tờ đơn: “Nhưng nếu cậu vẫn không kiểm soát, để tình trạng này tiếp diễn thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi kê cho cậu một số thuốc chống lo âu và hỗ trợ giấc ngủ, còn có thuốc chống loạn thần liều thấp để giúp cậu làm dịu bớt các triệu chứng ảo giác khi cần thiết.” +
“Vâng.” +
Nguỵ Xuyên cầm đơn thuốc định quay lưng đi thì nghe bác sĩ nói thêm: “Hận thù gia đình có thể nhào nặn một con người nhưng cũng có thể hủy hoại một con người. Nếu có điều kiện, cậu nên đi tư vấn tâm lý. Khi gốc rễ của căn bệnh trong lòng được nhổ bỏ thì cơ thể mới khá hơn.” +
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” +
Sau khi đóng cửa lại, Nguỵ Xuyên đi lấy thuốc. +
Có lẽ vì đã loại trừ được quả bom hẹn giờ mang tên “tâm thần phân liệt” kia, anh có thể cảm nhận được cả người mình cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. +
Sau khi lấy thuốc xong, Nguỵ Xuyên rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó, Vu Dư cũng gọi điện tới. +
“Xong chưa chồng ơi? Em đặt chỗ rồi.” +
“Xong rồi, giờ anh qua.” Nguỵ Xuyên cầm điện thoại, chuẩn bị băng qua đường. +
Đèn xanh đã sáng được một lúc, anh theo dòng người bước qua. +
“Ừm, vậy em qua thẳng đó đợi anh nhé. Bác sĩ nói sao về chứng mất ngủ của anh vậy?” +
“Chỉ là mất ngủ bình thường thôi, không vấn đề gì lớn, cho uống ít thuốc an thần…” +
Nguỵ Xuyên còn chưa nói dứt câu bỗng đột ngột khựng lại, bởi vì anh nhìn thấy bên kia đường xuất hiện một bóng người quen thuộc, cả người anh trong nháy mắt cứng đờ. +
Đối phương nhìn anh, nở nụ cười y hệt trong giấc mơ. +
Anh không thể cử động, dù biết đó là ảo giác nhưng đôi chân vẫn như bị đóng đinh tại chỗ. +
“Chồng?” +
“Chồng?” +
Giây tiếp theo, một chiếc xe điện giao hàng bất ngờ lao vọt ra từ góc đường. Trước khi cơn đau dữ dội ập đến, Nguỵ Xuyên đã mất đi ý thức. +
“Hôm nay tan làm sớm à, Tiểu Văn?” +
Trong toà cao ốc sáng sủa, người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú, mái tóc được rẽ theo ngôi ba bảy lộ ra vầng trán đầy đặn. Cậu mặc sơ mi trắng, dáng người cao ráo thẳng tắp như một viên ngọc được ngâm trong nước, trầm tĩnh và sạch sẽ, lúc này đang xách túi đựng laptop chuẩn bị ra ngoài. +
Văn Trạch nhìn đồng hồ, cong nhẹ khoé môi: “Sớm sao chị Mễ, đã tám giờ rưỡi rồi mà.” +
“Với cậu thì là sớm rồi.” Chị Mễ nhìn Văn Trạch cười trêu chọc. +
Chị là lễ tân ở tầng một, hầu như chuyện phiếm nào trong công ty chị cũng biết một chút. +
Công ty của họ là một trong những doanh nghiệp bắt kịp làn sóng bùng nổ của thiết bị thông minh và AI trong vài năm gần đây, nhanh chóng mở rộng với tốc độ chóng mặt. Từ một đội ngũ khởi nghiệp nhỏ chỉ có mười mấy sinh viên đại học, sau nhiều vòng gọi vốn đã phát triển thành ba chi nhánh trên toàn quốc như hiện tại. +
Văn Trạch là kỹ sư thuật toán vừa chuyển từ thành phố B đến thành phố C cách đây không lâu. Có người hỏi sao lại chuyển công tác, cậu nói mình là người thành phố C, nhớ nhà nên muốn quay về. +
Chị Mễ nghe nói cậu cũng là một trong những thực tập sinh thuộc đội ngũ nghiên cứu phát triển từ đầu. Còn về việc vì sao đến giờ vẫn ở vị trí này, là bởi đã có một khoảng thời gian rất dài cậu không ở công ty mà nằm trong bệnh viện tâm thần, phải đến khi tình trạng đỡ hơn mới quay lại làm việc. +
Chị chỉ nghe lỏm người khác buôn chuyện với nhau nên không rõ có thật hay không, bởi chẳng ai nhìn ra được Văn Trạch có bất cứ liên hệ gì với bệnh tâm thần cả. Cậu thuộc kiểu trai trẻ được lòng tất cả mọi người, ngoại hình đẹp, năng lực chuyên môn giỏi, mối quan hệ với đồng nghiệp đều rất tốt, hoàn toàn không bới ra được khuyết điểm nào. +
Không ai có thể tưởng tượng nổi làm sao một người như vậy lại có thể có liên quan tới bệnh viện tâm thần. +
“Cũng phải, hôm nay đúng là về sớm thật.” +
“Thế tối cậu về nhà ăn cơm à?” +
“Không đâu, em ăn sandwich ở công ty rồi.” +
“Cậu về thẳng nhà luôn sao? Hay hiếm khi tan làm sớm nên định đi đâu chơi?” +
Văn Trạch lắc đầu, hàng mi đen dày che đi ánh mắt u ám, nhưng nụ cười nơi khoé môi vẫn không biến mất. +
“Đi bệnh viện.” +


