Skip to main content

Chương 52

dathaiPiter

Yến Trì đứng cạnh bấy giờ mới ngộ ra ngụ ý trong lời Doanh Hoà, thoáng chốc ngẩn người, quay sang nhìn về phía Quý Hoài Chân, tiếp đó lại ngẫm ra một tầng ý nghĩa khác trong lời Doanh Hòa, rồi chậm rãi nhìn về phía đại ca mình. +

Đại ca Doanh Hòa của cậu, rốt cuộc là gì của Lục Thập Di? Tại sao chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra có người mạo danh thế thân? +

Doanh Hòa coi ánh mắt của Yến Trì như không thấy, chỉ ra lệnh một tiếng, một hàng thị vệ mặc giáp đeo đao liền xông vào khống chế Quý Hoài Chân, Doanh Hòa cười khẩy một tiếng, thuận tay rút đao kề lên cổ Quý Hoài Chân. +

Quý Hoài Chân kịch liệt vùng vẫy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hét lớn: “Hai nước giao chiến không chém sứ thần! Sao ngươi dám giết ta?” +

“Phải không?” +

Doanh Hòa cười đầy ẩn ý, mắt thấy lưỡi đao từ từ cứa vào, ép ra một vệt máu, Yến Trì đứng cạnh liền nhào tới, chắn ngay trước người Quý Hoài Chân, gầm lên giận dữ: “Đại ca!” +

Cậu một tay nắm lấy cán đao, dùng sức giằng co với Doanh Hòa, rõ ràng đã nổi giận nhưng không biết cơn giận này là hướng về đại ca, hay là hướng về người phía sau sớm chiều chung sống, mãi đến hôm nay mới phát hiện đã nhận nhầm người. +

“Chỉ là một món hàng giả mạo thế thân thôi, cũng đáng để đệ che chở thế sao?” Doanh Hòa cười cợt, liếc nhìn Quý Hoài Chân, tiếp đó sắc mặt hắn chợt đổi, bấy giờ mới chú ý tới chiếc nanh sói đeo trước ngực y. +

Doanh Hòa lập tức nhìn Yến Trì bằng một ánh mắt vô cùng vi diệu. +

Một lát sau, hắn bỗng bật cười. +

“Lục Thập Di có một vết bớt màu đỏ nằm sát xương cụt. Nanh sói đệ cũng tặng đi rồi, trên mông người này có thứ đó hay không, chẳng lẽ đệ không biết?” +

Sắc mặt Yến Trì thay đổi. Lời này đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu. +

Sắc mặt Quý Hoài Chân trong nháy mắt trở nên khó coi, chẳng còn đường nào mà giảo biện nữa. +

Thân thể của y dẫu sao vẫn trong sạch hơn nhân phẩm của y nhiều, quả thực chẳng có vết bớt nào cả. +

Dù Quý Hoài Chân tay mắt thông thiên, cũng không tính được Lục Thập Di lại có một nhân tình thân phận phi phàm ở Sắc Lặc Xuyên. Y lại càng không thể biết ở chỗ nhạy cảm của Lục Thập Di có vết bớt. Y có ngủ với hắn bao giờ đâu! +

“Dù vậy, đệ vẫn muốn bảo vệ món hàng giả này sao?” +

Thanh đao trong tay Doanh Hòa lại ấn tới trước một phân. +

“Đại ca!” Yến Trì sụp đổ gào lên. Cậu cứ lặp đi lặp lại hai chữ ấy, lý trí đã lung lay sắp đổ, vậy mà lại dùng tay không nắm lấy lưỡi đao đẩy dạt sang bên. +

Doanh Hòa sợ làm Yến Trì bị thương, lập tức thu đao về, tiện đà hất nhẹ mũi đao, cắt đứt sợi dây đeo ngọc bội bên hông Quý Hoài Chân. +

Hắn nhặt miếng ngọc kia lên, đặt trong tay mân mê giây lát, rồi xua tay lệnh cho đám tùy tùng lui ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nếu đã là người của đệ, thì để tự đệ giải quyết. Lão Thất, chớ có vì nữ nhi tình trường mà thui chột chí khí anh hùng, rõ chưa?” +

Doanh Hòa xoay người rời đi. +

Trong trướng chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Hoài Chân chật vật bò dậy từ dưới đất, thấp thỏm nhìn bóng lưng lặng thinh của người kia. Ngay lúc này đây, y đã chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng tới ân oán lục đục với Lục Thập Di nữa. Trong đầu y chỉ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất: Yến Trì đã biết rồi. Yến Trì biết y không phải là Lục Thập Di, Yến Trì biết y đã lừa dối cậu. +

Thế nhưng nghĩ đến cảnh Yến Trì liều mạng che chở, cứu y khỏi lưỡi đao của Doanh Hoà ban nãy, Quý Hoài Chân lại không nhịn được mà nhen nhóm một chút vọng tưởng viển vông. +

Nhỡ đâu. Nhỡ đâu y có thể tin tưởng Yến Trì thì sao? +

Trái tim đang rơi xuống đáy vực lại vì một chút cơ hội sống này mà khấp khởi trở lại. Quý Hoài Chân không cầm lòng được đưa tay định níu lấy tay Yến Trì, khẽ gọi: “Yến Trì…” +

Đầu tiên là nghe thấy tiếng “bốp”, sau đó mu bàn tay mới dần truyền đến cảm giác đau rát. Đầu óc Quý Hoài Chân trống rỗng. Mất một lúc y mới ý thức được bàn tay đưa ra đã bị gạt phắt đi. +

Y không hiểu, rõ ràng Yến Trì gạt tay y ra, cớ sao da mặt mình lại nóng ran đau điếng? Đâu có ai tát vào mặt y cơ chứ. Chẳng lẽ đường đường là Quý Hoài Chân mà cũng có ngày tủi hổ ê chề, hối hận không kịp thế này sao? +

Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người, đôi mắt cậu đỏ ngầu như huyết ngọc, trong cơn thịnh nộ ngược lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, hai bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt, vì dùng sức quá độ mà hơi run rẩy. +

Yến Trì nhìn Quý Hoài Chân, chỉ thốt ra một câu. +

“Ngươi rốt cuộc là ai?” +

Thấy Quý Hoài Chân không đáp, cậu lại hỏi: “Sao ngươi lại có dung mạo giống y đúc Lục Thập Di? Ngươi đã làm gì đối phương rồi?” +

Trong ánh mắt nhìn y lúc này có sự đề phòng ngờ vực, có thẹn quá hóa giận, nhưng duy chỉ không thấy tình yêu thương tiếc mà Quý Hoài Chân từng ngắn ngủi sở hữu. +

Quý Hoài Chân ngẩn ra. +

Hai tai y chợt ù đi nhưng cũng nghe rõ mồn một, y nghe thấy bên ngoài trướng có người thì thầm to nhỏ, có người đang đến gần, có tiếng cười nói. Y như bị chôn chân tại chỗ, đăm đăm nhìn vào mắt Yến Trì, chẳng thốt nên lời, cũng chẳng thể rời mắt đi chỗ khác. +

Một kẻ lẻo mép dẻo miệng, vốn quen thói đổi trắng thay đen như Quý Hoài Chân bỗng chốc hóa câm. +

Đôi mắt y cứ ngây dại dán chặt vào Yến Trì. +

Đúng lúc này có người vén rèm trướng, cười nói xông vào. Người đó chỉ vừa kịp gọi một tiếng Yến Trì điện hạ, giọng điệu mừng rỡ hân hoan, có lẽ vì ngày đêm mong ngóng Yến Trì trở về. +

Đen đủi thay lại đến không đúng lúc, Yến Trì đang trong cơn thịnh nộ, gầm lên với người mới tới: “Cút!” Tiếp đó chẳng buồn nhìn, cậu dùng một tay xách bổng chiếc án kỷ dài cao ngang đầu người, ném mạnh về phía nơi phát ra tiếng nói. +

Sau tiếng động lớn lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc khi giận dữ tột độ của Yến Trì. +

Cậu quay đầu nhìn Quý Hoài Chân, ánh mắt ấy sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta —— Yến Trì đã nổi sát tâm. +

Giây phút này, Quý Hoài Chân đột nhiên hiểu ra. Hóa ra trên đời thực sự có người chỉ yêu một cái tên, chỉ say mê một gương mặt. +

Y cười nhạo Lộ Tiểu Giai là thằng ngu, cười chê Lương Sùng Quang là thằng ngu. Thực ra kẻ ngu xuẩn nhất lại là y. +

Quý Hoài Chân bỗng bật cười. +

Sắc mặt Yến Trì âm trầm khó đoán. +

Quý Hoài Chân càng cười tiếng càng lớn, cười đến mức không thẳng nổi lưng, phải lấy tay áo che miệng. Cuối cùng đợi khi đã cười chán chê, y mới thẳng người dậy, dùng chính bàn tay vừa định níu lấy Yến Trì ban nãy vén lọn tóc vương bên thái dương. Y nhìn Yến Trì, buông lời mỉa mai: “Ta là ai ư? Chi bằng ngươi thử đoán xem. Đoán không ra sao? Không sao, ta nhắc cho ngươi nhớ. Dọc đường từ Phần Châu đến Vấn Dương, ngươi nhắc tên ta cũng đâu có ít. Sau này ngươi không nhắc nữa, là vì ngươi nhận ra mỗi khi nhắc đến tên ta, hai ta lại cãi vã. Ngươi yêu ta chết đi sống lại, tất nhiên chẳng muốn chọc ta tức giận, thế nên mới thôi không nhắc nữa.” +

Dường như bàn tay y đưa ra vốn dĩ chỉ để vuốt lại mớ tóc rối, chứ chẳng hề mang ý định viển vông muốn níu kéo Yến Trì. +

Y bước từng bước ép sát, ánh mắt sáng rực như đuốc dán chặt lấy Yến Trì. +

Thấy sắc mặt đối phương càng thêm kinh ngạc hoài nghi, Quý Hoài Chân liền biết trong lòng cậu đã có đáp án, thế là cười càng thêm càn rỡ: “Đúng như ngươi nghĩ đấy. Nói ra đi, gọi tên ta ra xem nào. Sao thế, ngươi sợ à? Chẳng lẽ vừa nhắc đến đại danh Quý Hoài Chân này, ngươi liền biết ta sắp sửa làm xằng làm bậy, khiến Lục Thập Di mà ngươi mong ngóng ngày đêm phải gánh hậu quả không kham nổi?” +

Yến Trì tóm chặt lấy cổ tay y, ngăn không cho y tiến thêm bước nào nữa, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Vậy nên ngay từ đầu đã là ngươi.” +

Tại sao cứ phải là Quý Hoài Chân? +

Cái tên mà ngay từ đầu đã liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người, châm ngòi cho vô vàn mâu thuẫn. Cái tên ấy khiến cậu nhớ mãi không quên, khiến cậu kinh hồn bạt vía. +

Cậu khó khăn lắm mới đập tan ấn tượng ban đầu để vun đắp lại từ đầu, chấp nhận mọi thói hư tật xấu của con người trước mắt này. Cậu đã vô số lần tự nhủ với bản thân, dù tốt xấu ra sao, người cậu yêu là người trước mắt này. Cho dù “Lục Thập Di” mấy năm nay có thay đổi thì đã sao chứ? +

Thế nhưng giờ phút này lại có người nói cho cậu biết, cậu đã yêu lầm người? +

Đây chẳng phải là Lục Thập Di mà cậu một lòng một dạ si tình nhung nhớ, mà là một kẻ tiếng xấu đồn xa Quý Hoài Chân. +

Ngay từ thuở ban đầu đã là do Thác Bạt Yến Trì cậu nhận nhầm người. Ấy vậy mà kẻ này vẫn còn mở to mắt nói dối, trêu đùa cậu, chà đạp lên tấm chân tình của cậu. +

Giết người phóng hỏa là y, lạm sát vô tội cũng là y. +

… Thế nhưng người liều mạng cứu cậu cũng là y, người cùng cậu thề non hẹn biển dưới ánh trăng Sắc Lặc Xuyên cũng là y. +

“Vẫn luôn là ta, từ cái nhìn đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết ngươi nhận nhầm người rồi. Tại dịch trạm Phần Châu, dỗ ngươi lên giường là ta. Ở Thanh Nguyên quán, nói muốn khoét thủ cung sa của ngươi cũng là ta, trùm khăn voan đỏ, bái đường thành thân với ngươi cũng là ta.” +

Khuôn mặt Yến Trì ngập tràn vẻ đau khổ, lồng ngực không ngừng phập phồng vì phẫn nộ. Cậu bỗng ngắt lời: “Ngươi đừng nói nữa.” +

Cổ tay bị siết đau điếng, đau đến mức tim Quý Hoài Chân xoắn lại thành một đoàn, nhưng y vẫn cười thê lương, không buông tha nói: “Tại làng Bằng Lan ở Vấn Dương, người hạ lệnh nhặt kim thân của Diệp Hồng Ngọc về tu sửa là ta. Dưới gót sắt của hàng ngàn kỵ binh Thát Đát, người cùng ngươi vào sinh ra tử là ta. Trên núi Thương Ngô tuyết rơi lả tả, người ở trong căn chòi gỗ rách nát kề má tựa vai với ngươi cũng là ta.” +

Giọng y mỗi lúc một lớn dần, đến cuối cùng đã khản đặc cả đi. +

“Từng việc từng việc một, có việc nào là Lục Thập Di kề vai sát cánh cùng ngươi? Ngươi nói đi, ngươi nói thử xem! Tại sao Lục Thập Di giết người phóng hỏa, miệng đầy dối trá, lúc ngươi yêu hắn lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái, tại sao đổi thành Quý Hoài Chân thì lại không được!” +

“Ngươi lại còn dám hỏi, ta đã làm gì Lục Thập Di? Là Lục Thập Di bày mưu tính kế hãm hại ta, khiến ta suýt nữa công dã tràng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Lúc băng qua núi Thương Ngô, tại sao ngươi phải mang theo hũ thuốc, lẽ nào ngươi đã quên sạch rồi sao?” +

“Ta bảo ngươi đừng nói nữa!” Yến Trì hét lớn, chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cậu xoay người rút thanh kiếm trên giá binh khí, kề sát cổ Quý Hoài Chân. +

Mấy lần muốn chém, nhưng đều không xuống tay được, Yến Trì đăm đăm nhìn Quý Hoài Chân, bàn tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Rõ ràng cậu đang phải chịu đựng nỗi đau khổ đến cực điểm. Đối phương chỉ dăm ba câu, đã khơi gọi lại chuỗi ngày sớm tối bên nhau từ Phần Châu đến tận Sắc Lặc Xuyên. +

Tính toán là thật, lợi dụng cũng là thật, nhưng những lúc sinh tử cận kề, chuyện Quý Hoài Chân năm lần bảy lượt xả thân cứu mạng càng là thật. Từng việc từng việc ấy, làm sao lại có chút giả dối nào được? +

Yến Trì nhìn y, nước mắt lưng tròng, giọng nói khản đặc: “Ngươi nói bản thân vô tội như thế, một tràng giãi bày nghe bùi tai biết mấy, nhưng ta đã động tới ai?” +

Quý Hoài Chân ngẩn ra. +

“Ngươi đã biết ta nhận nhầm người ngay lần đầu gặp, hà cớ gì lại giữ ta lại bên cạnh, hà cớ gì cứ phải dỗ ngọt ta lên giường cùng ngươi? Ngươi đã biết ta ái mộ Lục Thập Di, nếu ghét bỏ ta, ngứa mắt ta, đuổi ta đi là xong chuyện, hà cớ gì ngày hôm sau còn phải cất công tìm đến Hồng Tụ Thiêm Hương?! Khi tam ca phái người truy sát ta, ngươi cứ một đi không ngoảnh lại là xong, hà cớ gì cứ phải…” +

Yến Trì nghẹn ngào khôn nguôi, chẳng thể nói tiếp được nữa. Cậu càng nói, thanh kiếm trong tay càng thêm nặng trĩu, cánh tay cầm kiếm cũng dần bủn rủn. +

Hà cớ gì chứ. Chữ “cớ” ấy lại đượm bao phần cay đắng? +

Đã rành rành biết là trái đắng, cả hai lại đều ngậm ngùi nuốt trọn vào trong. +

“Một kẻ mồm mép dối trá, lấy việc tàn sát người làm thú vui, dựa vào đâu mà dám mang danh ‘Hoài Chân’?” +

Dẫu sao thanh kiếm ấy cũng chẳng thể đâm xuống, rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng. +

Yến Trì lảo đảo vài bước. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt. Cậu nhìn Quý Hoài Chân bằng ánh mắt bi thương tột độ. Vừa hận sự dối gạt của đối phương, lại càng hận sự yếu đuối nhu nhược của chính mình. +

“Sao ngươi lại còn mặt mũi mà hỏi, tại sao đổi thành ngươi thì lại không được, ngươi ác độc cay nghiệt như thế, đùa bỡn tình cảm của người khác trong lòng bàn tay. Một kẻ ích kỷ tư lợi như ngươi, lấy tư cách gì mà đòi hỏi chân tình của người khác. Ta nói sai cho ngươi câu nào?” +

Quý Hoài Chân lại thẫn thờ. Những lời Yến Trì nói, quả thực chẳng mảy may sai lệch nửa phân. +

Lúc này trong mắt Yến Trì, cuối cùng y cũng trông thấy lại thứ ánh mắt quen thuộc ấy. Đó là vẻ chán ghét và đề phòng trong vô thức của thế nhân mỗi khi nhìn vào y. Thứ ánh mắt ấy y vốn đã quen thuộc tự thuở nào, vậy mà hôm nay nhìn lại, đột nhiên lại khó lòng nhẫn nại. Bị ánh mắt ấy nhìn đến mức Quý Hoài Chân nổi sát tâm, kèm theo đó là nỗi tủi thân ngập tràn trong lòng. +

Nếu đã từng được người này yêu thương, nâng niu, y liền không thể chịu đựng nổi lấy một chút xíu oán hận hay chán ghét nào từ cậu nữa. +

Rõ ràng cậu đã từng bảo y, phụ vương cậu đối xử tệ bạc với Diệp Hồng Ngọc, cậu sẽ không đi theo vết xe đổ của phụ vương. +

Quý Hoài Chân đột nhiên liếc nhìn thanh kiếm dưới chân, thừa lúc Yến Trì mất cảnh giác bèn nhặt lên. Y lao tới vung kiếm chém loạn xạ vào cậu, miệng hét lớn: “Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng! Nếu ngươi chỉ yêu một cái tên, si mê một gương mặt thì lấy cái gì bắt ta phải đối đãi chân thành!” +

Một khi mềm lòng, một khi đánh mất ý định giết đối phương, Yến Trì đã chẳng màng đến chuyện động thủ với y nữa, nên chỉ nghiêng người né tránh khi Quý Hoài Chân vung kiếm chém tới. +

Đáng tiếc thay cho thanh bảo kiếm bị Quý Hoài Chân phí phạm của trời nắm trong tay, đuổi theo Yến Trì đang không ngừng né tránh chém loạn đâm bừa, Nơi mũi kiếm lướt qua để lại một bãi chiến trường ngổn ngang. Đồ đạc lăn lóc trên mặt đất, khiến cả doanh trướng như bị pháo oanh tạc đến không nỡ nhìn. +

Cuối cùng Yến Trì nhịn hết nổi bèn sấn tới dễ dàng tước vũ khí của y chỉ bằng vài ba chiêu. +

Cậu kéo quặt tay Quý Hoài Chân ra sau lưng, cánh tay chẹn ngang xương quai xanh, ép đối phương không tài nào cựa quậy. Chỉ nghe Yến Trì gầm lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Là ngươi trêu đùa ta trước!” +

Quý Hoài Chân đau đến đỏ hoe cả mắt, nhìn chằm chằm đống hỗn độn dưới đất lại như trúng tà mà thốt ra một câu khiến Yến Trì không thể tưởng tượng nổi, đỏ hoe hốc mắt. +

Hai người cãi vã ầm ĩ, sát khí bừng bừng, rút kiếm kề cổ nhau. Vậy mà Quý Hoài Chân lại hiếm khi cố chấp đến thế, hiếm khi hồ đồ đến thế, hiếm khi si tâm vọng tưởng đến thế. +

Thật sự là cái gì cũng không màng nữa rồi. +

“Thác Bạt Yến Trì, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vểnh tai lên mà nghe cho kỹ. Kẻ khác có chết ta cũng chẳng buồn hỏi.” +

Lời hỏi ra miệng, chính bản thân y cũng không nhận thức được ý nghĩa đằng sau là gì. +

“Nếu ngươi yêu ta, mọi chuyện chúng ta dễ nói, nhưng nếu ngươi chết không chịu thay đổi, một mực yêu cái tên Lục Thập Di kia, vậy ngươi tốt nhất hãy giết ta ngay lúc này đi, đừng cho ta cơ hội sống sót về Thượng Kinh.” Hai mắt Quý Hoài Chân vằn vện tơ máu, y cười thê lương, dù không có gương đồng trước mặt, y cũng thừa hiểu nét mặt mình lúc này trông thâm độc và vặn vẹo tới nhường nào. +

“Quý Hoài Chân nói được làm được, chỉ có ta phụ người, không thể để người phụ ta. Nếu để ta sống sót trở về Thượng kinh, ta sẽ khiến ngươi, và cả người trong lòng của ngươi sống không bằng chết.” +

“Ra tay đi! Ngươi ra tay đi, giết ta ngay bây giờ! Ngươi nói đi!” Quý đại nhân tự buông xuôi, chật vật bức ép Yến Trì, cũng là đang bức ép chính mình. +

Y gào lên giận dữ: “Nói! Rốt cuộc ngươi yêu cái tên Lục Thập Di như trăng trong nước hoa trong gương kia, hay là Quý Hoài Chân sống sờ sờ ngay trước mắt này!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)