Chương 53

Yến Trì hồi lâu không nói, bị hỏi đến mờ mịt trong giây lát, cậu rốt cuộc yêu ai? +
Dáng vẻ xuất chúng, cách ăn nói tao nhã của Lục Thập Di đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng cậu, là mối tình đầu thời niên thiếu của cậu. Đoạn chân tình ấy đã giúp đỡ cậu chống đỡ vượt qua vô số đêm đông lạnh lẽo cô đơn ở Sắc Lặc Xuyên. +
Nhưng nếu nói không yêu Quý Hoài Chân… +
Khoảnh khắc lưỡng lự ngắn ngủi ấy khiến trái tim Quý Hoài Chân như rơi xuống hầm băng, y nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy dằn vặt đau khổ của Yến Trì, đột nhiên bình tĩnh cười khẩy một tiếng. +
“Ngươi nói không được? Ngươi đã nói không được, vậy ta cũng biết đáp án của ngươi rồi.” +
Yến Trì cúi đầu nhìn, vậy mà thấy Quý Hoài Chân đang run lẩy bẩy. Chỉ cần cậu lơi là cảnh giác một chút thôi, người này nhất định sẽ liều mạng giãy giụa, quyết một phen sống mái với cậu. +
Trong lòng lòng vốn đã rối như tơ vò, còn bị Quý Hoài Chân quấy phá một hồi, càng thêm rối ren mù mịt. Yến Trì tức giận nói: “Đừng động đậy nữa! Nếu ta là kẻ lừa gạt ngươi xoay mòng mòng, chỉ để chà đạp tâm ý của ngươi, ngươi sẽ tính sổ thế nào?” +
Quý Hoài Chân đâu có dự định gì, nếu ai dám đối xử với y như vậy, y sẽ ra tay giết chết kẻ đó để hả giận trước đã. +
Đó là dự định duy nhất của y! +
Nhưng Quý Hoài Chân đâu phải là người biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ? Y lập tức giãy giụa dữ dội hơn. +
Yến Trì ngoảnh đầu ra ngoài trướng hét lớn: “Người đâu!” +
Có người ló đầu vào. Yến Trì dùng tiếng Di Nhung dặn dò vài câu. Lúc người kia đi vào lần nữa, trên tay lại có thêm một đoạn xích sắt. Quý Hoài Chân sững sờ, bắt đầu buông lời chửi rủa xối xả. Lời nào khó nghe y liền mắng lời đó, điên cuồng lao vào đòi đánh Yến Trì. Miệng y gào thét: “Ngươi dám? Ngươi dám đối xử với ta như thế? Ngươi có gan thì đi trói Lục Thập Di lại ấy! Ngươi có nỡ đối xử với hắn như thế không?” +
Yến Trì sầm mặt lại, chẳng nói chẳng rằng, dùng một đầu xích sắt khóa chặt tay Quý Hoài Chân, đầu kia ngoắc vào cây cột gỗ chống rạp giữa trướng. +
“Ngươi thành thật ở lại đây, không có lệnh của ta, ngươi không được đi đâu cả.” Yến Trì nói xong, vậy mà không nhìn y thêm cái nào, sải bước đi ra khỏi doanh trướng, trông cứ như chạy trối chết, mặc kệ Quý Hoài Chân ở sau lưng nhục mạ la hét thế nào, cũng không quay đầu lại. +
Cận vệ bên ngoài thấy cậu đi ra, rảo bước tiến lên, hiển nhiên đã đợi từ lâu, còn chưa mở miệng chỉ thấy một luồng gió lướt qua trước mặt, tiếp đó là tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ ngân vang như rồng ngâm. +
Hắn cúi đầu nhìn, thanh đao giắt ngang hông đã bị Yến Trì thuận tay rút mất. +
Nhìn lại Yến Trì, đằng đằng sát khí xách đao đi về phía Doanh Hòa. +
Tên cận vệ kia vội vàng hét lớn ngăn cản cậu, nhưng Yến Trì đang cơn nóng giận, ai mà ngăn được? Cậu sấn tới như vũ bão, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ dùng cán đao, đã đánh ngã một đám người. +
Trong doanh trướng, Doanh Hòa nghe tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng gần, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh ung dung, chỉ lật qua lật lại ngắm nghía miếng ngọc bội. +
Mãi đến khi lưỡi đao kề lên cổ, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy đáy mắt Yến Trì tràn ngập phẫn nộ, tay cầm đao không ngừng run rẩy, cười nói: “Lão Thất, bỏ đao xuống, ta quen biết Lục Thập Di còn sớm hơn cả đệ.” +
Yến Trì đứng bất động, chỉ cần đưa tới một phân nữa thôi, lưỡi đao sắc bén kia dư sức cứa đứt yết hầu Doanh Hoà. +
“Huynh lợi dụng ta.” +
Toàn thân Yến Trì run rẩy. +
Một đám cận vệ bị đánh cho sưng mặt lao vào theo, Doanh Hòa coi như không có chuyện gì phất tay một cái, ra lệnh lui xuống. Hắn đặt miếng ngọc bội lên án, chậm rãi đứng dậy, vậy mà lại đi tới đón lấy lưỡi đao của Yến Trì. +
Hắn càng tiến lên, nét mặt Yến Trì lại càng thêm đau khổ, tay cầm đao đã theo bản năng lệch sang một bên. +
Doanh Hòa cười nhạt: “Ngay cả một món hàng giả đệ cũng chẳng nỡ giết, thì nỡ lòng nào vung đao giết đại ca đệ chứ? Ngoan, bỏ đao xuống, đệ muốn biết cái gì, đại ca sẽ nói cho đệ nghe tường tận.” +
Nhưng trong mắt Yến Trì lại tràn đầy thất vọng. +
“Đệ chưa bao giờ mang ý định tranh giành bất cứ thứ gì với huynh. Dù là người, hay là ngôi vị đi chăng nữa, chưa từng…” +
Doanh Hòa im lặng. +
Đệ đệ hắn dõi theo khôn lớn, lại gằn từng chữ chất vấn: “Đại ca, ngần ấy năm qua nghe đệ nhắc đến người ấy, trong lòng huynh mang mùi vị gì?” +
Cậu đã không dưới trăm lần nhắc đến Lục Thập Di trước mặt Doanh Hoà. Một ánh mắt cuồng nhiệt đến thế, cậu không tin Doanh Hoà chẳng nhận ra cậu ôm ấp tình ý thế nào với Lục Thập Di. +
Thấy Yến Trì trưng ra bộ mặt cố chấp, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn mình, Doanh Hoà bỗng dưng nhớ lại Yến Trì thuở ấu thơ. +
Cậu từ nhỏ đã bướng bỉnh, hiếu thắng như thế. +
Lúc cùng hắn làm con tin ở Thượng Kinh, dù bị bắt nạt cũng nín thinh, có lúc bị hắn và Diệp Hồng Ngọc vạch trần, thằng nhóc này sẽ trưng ra vẻ mặt vừa không chịu thua vừa tủi thân, giấu đầu hở đuôi nói nó không sao, mình vẫn ổn lắm. +
Tiếng đại ca này, đột nhiên gọi đến mức hắn không đành lòng. +
Im lặng giây lát, Doanh Hòa đột nhiên cất tiếng hỏi: “Chiếu thư của Hoàng đế Đại Tề, đệ đã xem chưa?” +
Trong lòng hắn vẫn có thứ quan trọng hơn cả Lục Thập Di. Nếu đã vậy, thành toàn cho tấm chân tình của Yến Trì thì đã làm sao? +
Nhưng Yến Trì lại không lên tiếng, Doanh Hòa muốn hỏi nữa, cậu đã vứt đao chạy ra ngoài. Bỗng nghe bên ngoài vọng vào tiếng ngựa hí, có người vào bẩm báo, nói Yến Trì điện hạ cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh, có cần phái người đuổi theo không. +
Doanh Hòa thở dài: “Cứ mặc đệ ấy.” +
Thấy Yến Trì rời đi, hắn mới mang theo ngọc bội, đi về phía doanh trướng giam lỏng Quý Hoài Chân. +
Bề mặt miếng ngọc sờ vào có chút ấm áp, nhưng để trên tay mơn trớn một hồi, lại biến thành ngoài ấm trong lạnh. Giống y đúc cái bản tính của Lục Thập Di, vừa nghĩ đến Lục Thập Di, Doanh Hòa liền cười khẩy một tiếng. +
Còn chưa đến gần doanh trướng, hắn đã nghe thấy tiếng chửi mắng của Quý Hoài Chân. +
Lát thì mắng Yến Trì si tâm vọng tưởng, lát thì mắng Yến Trì không biết tốt xấu, Doanh Hòa đứng bên ngoài nghe một lúc, nếm ra vài phần thẹn quá hóa giận cùng tư vị yêu mà không có được trong tiếng mắng nhiếc rủa xả ấy. Hắn bất chợt đổi ý, quyết định dời sang ngày khác hẵng gặp y. +
Hắn đã sớm đoán ra người này là ai. +
Lại nói Quý Hoài Chân rát họng gào mắng từ lúc mặt trời ló dạng tới tận khi tối mịt, nhưng khốn nỗi chẳng một ai ngó ngàng. Phải đến tận lúc dùng cơm tối, mới có một người bưng đồ ăn vào. +
Cho dù Yến Trì muốn giết y, cũng đã ra tay từ sớm rồi, tội gì phải tốn công hạ độc vào thức ăn. Nghĩ vậy, Quý Hoài Chân bèn yên tâm dùng cơm. +
Cơm nước no nê, sinh lực dồi dào, nhưng Quý Hoài Chân lại chẳng còn hứng thú chửi mắng nữa. +
Y hồn bay phách lạc tựa lưng vào cột, thầm nghĩ mình đúng là lật thuyền trong mương. +
Y không nên mềm lòng, càng chẳng nên động chân tình. Đáng lẽ ngay khi ở Thanh Nguyên quán Phần Châu, y nên một kiếm lấy mạng Yến Trì. Nếu cậu chết đi, y đã không vô duyên vô cớ ở lại Phần Châu thêm một ngày, sẽ không bị người của Lục Thập Di bắt được, cũng sẽ không có vô vàn chuyện về sau này. +
Quý Hoài Chân có vắt óc nghĩ đông nghĩ tây, có chết cũng chẳng lường được rằng, đây là quả báo mà y đã nảy sinh những ý đồ xấu xa. +
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo ồn ào hỗn loạn, Quý Hoài Chân nhạy bén ngẩng đầu, tưởng có cơ hội, bèn vươn cổ ra nghe, chỉ nghe thấy giọng nói quen tai nhịu đi vì say mèm đang gào lên: “Đừng đỡ ta! Không ai được đỡ ta hết —— Không ai được lại gần! Kẻ nào dám lại gần, ta giết kẻ đó! Lui hết xuống cho ta!” +
Ngay sau đó rèm trướng bị người ta vén lên, Yến Trì ôm vò rượu, đi một bước lảo đảo ba bước, say khướt đi vào. +
Quý Hoài Chân thờ ơ nhìn cậu. +
Yến Trì cũng nhìn sang, ánh mắt đờ đẫn, mặt đỏ bừng, khuôn mặt rực đỏ như gấc. Cậu nện mạnh hũ rượu dài cỡ nửa cánh tay xuống mặt đất, quá nửa vại rượu sóng sánh hắt ra ngoài. Cậu lê từng bước lảo đảo tiến lại gần, như có thể ngã sấp xuống bất cứ lúc nào, đứng trước mặt Quý Hoài Chân, bất chợt ngẩng đầu. +
Quý Hoài Chân cúi đầu xuống, tưởng Yến Trì vẫn chưa hết giận, muốn động thủ đánh mình, nhưng đợi mãi mà cái tát ấy, nắm đấm ấy lại không rơi xuống. +
Có ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán y, men theo hàng chân mày, sống mũi, rồi dừng lại bên má. +
Cử chỉ dịu dàng, đâu nhìn ra chút nào là đang mang theo cơn giận ngút trời? +
Quý Hoài Chân kinh ngạc ngẩng đầu. +
Yến Trì nghiêng người tới, ngơ ngác hỏi: “Tại sao.” +
Quý Hoài Chân không lên tiếng. +
Yến Trì vẫn cố chấp nói: “Tại sao…” +
Hai ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện. Trông bộ dạng tủi thân của cậu không khỏi khiến Quý Hoài Chân xót xa, y còn chưa kịp khàn giọng mở miệng, thì đã thấy Yến Trì đột nhiên nghiêng đầu, cúi xuống cắn mạnh lên vai Quý Hoài Chân. +
Cái cắn đó dùng mười phần lực, đau đến mức Quý Hoài Chân tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa ngất đi, cũng không biết đối phương hận y đến mức độ nào, chỉ cảm thấy vai sắp bị Yến Trì cắn thủng rồi. +
Mãi đến khi trong miệng có mùi máu tanh, Yến Trì mới chịu nhả ra. Cậu lầm bầm tự nói với chính mình: +
“Dù sau này huynh có giả dạng thành người ấy, muốn gạt ta lừa ta, ta cũng có thể… cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay.” +
Cơn đau kịch liệt trên vai suýt khiến người ta ngất đi, Quý Hoài Chân thở dốc mấy hơi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tên đầu sỏ gây tội đỏ hoe cả mắt, ngẩn ngơ nhìn mình. +
Nói là nhìn y, mà lại không phải đang nhìn y. Lúc này Yến Trì e rằng chỉ có chán ghét hận thù Quý Hoài Chân, thì sao lại có ánh mắt chan chứa tình ý nhường này chứ? +
Quý Hoài Chân thầm nghĩ, cậu đang xuyên qua gương mặt này của mình, để nhớ nhung Lục Thập Di xa tít ở Thượng kinh kia? +
Trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc không cam lòng oán hận, tựa như cuồng phong quét qua khiến Quý Hoài Chân ghê tởm muốn nôn, chẳng màng cơn đau rát da rát thịt trên vai kia nữa. +
Quả thật hồi ấy là y có lỗi với Yến Trì, y dối gạt trêu đùa cậu trước. Thế nhưng lúc này rõ ràng cậu đã biết y là ai, vậy mà vẫn nhìn khuôn mặt này của y để nhớ thương kẻ khác. Cậu cho rằng y hiền lành dễ ức hiếp vậy sao? +
“Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ không hề kén cá chọn canh tới mức ấy cơ chứ? Nếu đã biết ta không phải Lục Thập Di, còn sống chết bám riết lấy ta làm cái quái gì? Chẳng lẽ phát hiện bị người ta nhanh chân đến trước, người trong lòng nay thoắt cái hoá đại tẩu, rốt cuộc cũng tự vỡ lẽ ra cái sự vô dụng nhu nhược của bản thân rồi sao? Thảo nào đại ca ngươi dặn chưa thành thân thì không được làm chuyện đó, không gài ngươi thì gài ai.” +
Yến Trì vẫn nhìn y chằm chằm, mặc kệ Quý Hoài Chân sỉ nhục. +
“May áo cưới cho người khác, ngươi thật đáng thương.” Quý Hoài Chân ôm bả vai lải nhải tuôn một tràng ráo hoảnh. Y chỉ cảm thấy chửi vậy vẫn chưa đủ chua cay, ngoa ngoắt. Y khổ sở ra sao, y liền muốn Yến Trì nếm trải nỗi đau hệt như thế, ai cũng đừng hòng sống yên ổn. +
“Ngươi định hạ tiêu chuẩn để chọn ta sao? Đừng có mơ. Thác Bạt Yến Trì, hôm nay ta nói thẳng cho ngươi biết, dù ngươi có muốn quay đầu tìm lại tình xưa, thì đại nhân ta đây cũng chẳng thèm làm thế thân…” +
Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch trần khuyết điểm. Đằng này Quý Hoài Chân lại cứ nhắm vào nỗi đau của người ta mà mắng. Thật sự thẹn quá hóa giận, trở mặt vô tình, chẳng nể nang chút tình nghĩa mảy may nào. +
Đúng lúc ấy, Yến Trì khẽ cử động chân. Quý Hoài Chân vừa mồm miệng chua ngoa, vừa lấm la lấm lét né sang bên cạnh vì sợ Yến Trì bị mắng cho phát cáu, rồi lại mượn rượu làm càn lao vào tẩn mình một trận. +
Hai người cứ thế chạy quanh cây cột trong trướng, Yến Trì đuổi sát sau lưng Quý Hoài Chân. Hơi men bốc lên đầu làm đầu óc cũng mụ mị đi, cuối cùng chẳng biết thế nào đột nhiên thình lình đổi hướng, ôm đối phương vào lòng. +
Mấy ngày trước cậu cũng ôm y thế này, ôm y nói rằng hai người là duyên trời định, ôm y nói nhất định sẽ đối xử tốt với y. +
Quý Hoài Chân bị ôm như vậy, vừa hận lại vừa thấy nghèn nghẹn, quát Yến Trì một câu: “Cút!” +
Người nọ lại ôm chặt y không buông tay. +
“Tại sao huynh lại lừa ta?” Yến Trì nghẹn ngào mở lời: “Nếu không thích, huynh cứ tùy tiện đuổi ta đi, tại sao còn phải giả làm Lục Thập Di chà đạp ta? Ta tự thấy chưa từng đắc tội với huynh. Ngần ấy năm ở Thượng Kinh chưa từng gặp huynh, chưa từng giao thiệp với huynh. Tại sao huynh đối xử với ta như vậy?” +
Quý Hoài Chân cũng bị cậu hỏi đến sững sờ. Nếu đã trót động lòng, giờ nghĩ lại y cũng không hiểu nổi ngày ấy đầu óc mình bị làm sao mà lại thấy Yến Trì đáng ghét đến thế?” +
Y chợt nhớ ra rồi… +
“Bởi vì ngươi mắng ta.” Quý Hoài Chân ngẩng đầu nhìn Yến Trì: “Ngươi mắng ta, ngươi sỉ nhục ta giống hệt bao kẻ khác. Ngươi miệt thị chà đạp ta trước. Ngươi bảo ta là kẻ ác bá, rập khuôn Lục Thập Di là kẻ thiện lương. Ngươi rủa ta coi mạng người như cỏ rác, làm trái luật vì lợi ích riêng, thế nhưng Lục Thập Di chưa bao giờ làm thế. Ngươi nói Lục Thập Di coi mạng người là mạng, hơn ta gấp trăm lần. Ngươi còn nói, Quý Hoài Chân trong mắt ngươi, chẳng bằng một phân của Lục Thập Di.” +
Hóa ra y nhớ rõ ràng đến thế. +
“Thế nên ta cứ nhất quyết phải để cho ngươi thấy, Quý Hoài Chân có thể ác độc tới mức độ nào. Ta muốn chà đạp ngươi, muốn giày xéo ngươi. Chẳng vì sao cả, càng chẳng có lý do nào cả.” +
Ban đầu Yến Trì còn mơ màng, nhưng dần dần nhớ ra đôi chút. Cậu nhìn Quý Hoài Chân, không dám tin nguồn cơn dẫn đến đủ chuyện sau này, chỉ vỏn vẹn vì một đoạn lời nói năm xưa của mình. +
“Huynh đã hận ta như vậy, tại sao lại năm lần bảy lượt cứu ta?” Yến Trì gặng hỏi từng chữ một, một tay bóp chặt vai Quý Hoài Chân, đầu ngón tay ghì mạnh đến mức trắng bệch. Cậu đau đớn đến cùng cực, lồng ngực nhói lên từng cơn đau tức, nơi cổ họng cuộn lên vị tanh ngọt. +
“Ta hận ngươi? Ta chỉ hận chính bản thân mình.” Quý Hoài Chân cười thê lương, nghiến chặt răng, giễu cợt: “Ta hận mình nhìn lầm người, ta hận mình không đủ bản lĩnh tự chủ, ta hận bản thân lật thuyền trong mương, vậy mà lại… vậy mà lại…” +
Quý Hoài Chân không thể nói tiếp được nữa, tầm mắt y nhòe đi, từ mũi đến cổ họng đều chua xót vô cùng. Y chẳng rõ đây là mùi vị gì, cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để lộ bộ dạng này trước mặt Yến Trì. +
Y cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhức óc khiến người ta tỉnh táo, Quý Hoài Chân lại trở nên cứng rắn không gì phá nổi. Y cười cay nghiệt, đang định nói thêm gì đó để trả lại hết cảm giác khó chịu này cho Yến Trì, thì thấy sắc mặt người trước mặt trắng bệch, trạng thái khác lạ đi trông thấy. +
Đầu Yến Trì ngoẹo sang một bên, tức đến thổ huyết. +
Thằng nhóc này lại như chẳng hề hay biết mà nuốt ngược ngụm máu vào trong, năm ngón tay siết chặt lấy vai Quý Hoài Chân như gọng kìm, cố chấp nhìn y. +
Quý Hoài Chân sững sờ, cố nén chua xót lại đổi giọng chanh chua. +
“Ngươi muốn buông tha ta, hay giết quách ta đi cũng được. Ngươi thích tìm ai thì tìm, kể cả Lục Thập Di hay Lý Thập Di, cũng chả dính dáng tới ta nữa. Ngày sau đường ai nấy đi, hai bên không ai nợ ai.” +
Yến Trì chùi mạnh vết máu dính trên môi bằng gấu áo. Cậu quay sang nhìn Quý Hoài Chân, lặp lại với hàm ý khó dò: “Hai bên không ai nợ ai?” +
Sắc mặt cậu trầm xuống, đôi mắt đen láy nhìn sang khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác ớn lạnh: “Ta sẽ không giết huynh, cũng sẽ không thả huynh đi. Huynh cứ ở lại Thiết Lăng ấp, không được đi đâu hết.” +
Cậu lại lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nhìn Quý Hoài Chân lần cuối rồi xoay người bước ra ngoài. +
Đúng lúc này, đằng sau bỗng vang lên một tiếng gọi: “—— Tiểu Yến.” +
Yến Trì do dự khựng lại bước chân. Cậu đang định quay đầu, thì vọng tới tiếng dây xích vung lên, ngay sau đó gáy đau điếng, trước mắt dần tối sầm lại. +
Mắt thấy cậu sắp ngã đập gáy xuống đất, đầu vỡ như quả dưa, Quý Hoài Chân theo bản năng lao tới đỡ. Y nhẹ nhàng đỡ người đặt xuống đất, moi chìa khóa từ người Yến Trì mở còng tay cho mình. Nghĩ ngợi một chút, y cởi chiếc áo choàng thêu văn mây của mình đắp lên người Yến Trì. +
Quý Hoài Chân nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót xa lẫn căm hận, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm dứt áo ra đi. +



Kith thít qá 😋😋
Khóc 1 dong sông 🥲