Skip to main content

Chương 53

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Mèo nhỏ đứng ngẩn người tại chỗ. +

Một lúc lâu sau, nó mới dùng cái miệng nhỏ hình tam giác khẽ húc vào mảnh giấy, nhẹ nhàng ngậm lên rồi bỏ vào túi. Tiền đã được buộc bằng dây ruy băng màu hồng nên không lo bị rơi ra. +

Nó dùng bàn chân thịt móc nhẹ dây đeo, cố hết sức hất chiếc túi lên lưng. Sau khi thành công, nó mới bước về phía trước. +

6 giờ, Trì Túc gặp Thương Tri Hành. +

Thương Tri Hành đã để sách vở lại trong ký túc xá, lúc này ôm trong lòng một bó hoa hồng tươi mới, gọi: +

“Bé cưng.” +

Trì Túc bước tới, khẽ nhíu khuôn mặt nhỏ, lo lắng nói: +

“Đừng mua nữa, trong nhà không còn chỗ để rồi.” +

Thương Tri Hành đưa bó hoa cho cậu: +

“Vẫn phải mua, không đủ chỗ thì để anh lo.” +

“…” +

Trì Túc xoa xoa mặt, ôm lấy bó hoa. +

“Được rồi.” Cậu hỏi: “Giờ mình về nhà à?” +

“Chờ chút đã, ăn tối bên ngoài xong rồi hẵng về.” +

Thương Tri Hành nắm lấy tay Trì Túc, bóp nhẹ đầu ngón tay cậu, hỏi: +

“Sao trông em không vui, có ai bắt nạt em à?” +

“…Không có.” Trì Túc lắc đầu: “Chỉ là có chút tâm sự thôi.” +

“Có muốn nói với anh không?” +

Trì Túc gật đầu, ngoan ngoãn lấy chiếc túi nhỏ trong túi áo ra, đưa cho anh xem. +

Thương Tri Hành chỉ liếc qua một cái đã hỏi: +

“Lâm Tuyết đưa à?” +

Trì Túc ngạc nhiên: +

“Sao anh biết?” +

Thương Tri Hành khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm: +

“Trên người em có mùi nước hoa.” +

“…” +

Nghe không được vui cho lắm. +

Trì Túc ngẩn ra một lúc, rồi mới phản ứng lại: +

“Anh… đang ghen à?” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành thản nhiên gật đầu. +

Trì Túc không hiểu: +

“Đừng cái gì cũng ghen chứ.” +

Nói xong, cậu cúi xuống ngửi thử quần áo mình, rõ ràng chẳng có mùi gì cả. +

“…” Trì Túc khẽ nhăn mũi: “Anh đang trêu em à?” +

“Không.” +

“Vậy thì anh đúng là mũi chó rồi.” Trì Túc mím môi: “Em còn chẳng ngửi thấy.” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Đúng.” +

Anh ghé sát lại bên người Trì Túc, kề bên vành tai cậu, thấp giọng nói: +

“Chỉ làm chó của mình em thôi.” +

! +

Trì Túc mở to mắt, dưới ánh nhìn của Thương Tri Hành, mặt và tai nhanh chóng đỏ bừng lên. +

“Anh…” +

Thương Tri Hành cười hỏi: +

“Trong cái túi Lâm Tuyết đưa có gì?” +

Đột nhiên đổi chủ đề, Trì Túc có chút ngơ ngác, nhưng sự chú ý bị kéo đi, liền ngoan ngoãn đáp: +

“Là tiền. 500 tệ đó.” +

“…Trước đây em từng đưa cho cô ấy à?” +

Trì Túc kinh ngạc: +

“Sao anh lại đoán ra nữa vậy?” +

Thương Tri Hành: “Tự nhiên đưa tiền cho người khác thì sẽ rất kỳ lạ.” +

Trì Túc chợt hiểu ra, nhưng vẫn đính chính: +

“Cô ấy đưa cho em lúc em ở dạng nguyên hình.” +

“Ừ, vậy là cô ấy đoán ra thân phận của em rồi.” +

Thương Tri Hành cũng không thấy lo lắng, dù sao có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Anh hỏi: +

“Em không muốn cô ấy trả lại tiền à?” +

Trì Túc do dự, không trả lời. +

“Đừng lo, anh sẽ không ghen bừa đâu.” +

“Ồ…” Trì Túc gật đầu, yên tâm nói: “Đúng rồi!” +

Ngay sau đó, cậu thấy sắc mặt Thương Tri Hành trầm xuống. +

“…” Trì Túc: “Anh… đã nói rồi mà.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Trì Túc ôm bó hoa, nhìn gương mặt vẫn không vui của anh, nói: +

“Cô ấy đối xử với em rất tốt, anh cũng đối xử với em rất tốt. Nhưng tình cảm em dành cho hai người là khác nhau, anh đừng ghen nhé.” +

Thương Tri Hành không biểu cảm, hỏi: +

“Khác ở chỗ nào?” +

Trì Túc: “Anh là bạn đời của em.” +

“…” +

Sắc mặt Thương Tri Hành rõ ràng dịu lại. +

Tâm sự nặng nề lúc nãy của Trì Túc, cũng vì bị chen ngang như vậy mà tan biến. +

Ban đầu Trì Túc cảm thấy số tiền đó không cần trả lại, nhưng nếu Lâm Tuyết đã đưa, lại mang ý nghĩa muốn ít gặp lại hoặc như một cách bày tỏ lòng cảm ơn, thì cứ thuận theo vậy. +

Trong những trùng hợp và hiểu lầm ngoài ý muốn, cậu đã tìm được người có thể cùng mình đi hết một đời. Dù thế nào, cậu cũng vẫn biết ơn Lâm Tuyết. +

Nghĩ thông suốt rồi, Trì Túc nhìn Thương Tri Hành với đôi mắt lấp lánh. +

Thương Tri Hành nhìn lại, tim khẽ rung động: +

“Bé cưng.” +

“Dạ?” +

Trì Túc nghiêng đầu, nghe anh nói: +

“Anh muốn hôn em.” +

“…” +

Trì Túc nhìn quanh bốn phía,ra khỏi cổng trường rồi mà vẫn có người qua lại tấp nập: +

“Không được, về rồi hẵng nói.” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành ngoan ngoãn gật đầu. +

Dáng vẻ nghe lời như vậy của anh, không thể không nói, khiến Trì Túc thấy vui trong lòng. +

Trì Túc nghiêng đầu nhìn anh, tò mò ngắm một lúc: +

“Sau này… anh có thể giữ mãi như thế này không?” +

“Hửm?” +

“Nghe lời em đó.” Trì Túc nói: “Đặc biệt là lúc…” +

Giọng cậu chợt khựng lại, mặt đỏ bừng, lí nhí: +

“Lúc… ở trên giường.” +

Thương Tri Hành sững người, rồi cười hỏi: +

“Ừm? Ý em là không ôm em ngủ à? Cái đó chắc không được.” +

“Không phải!” Trì Túc lắc đầu, có chút sốt ruột muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra Thương Tri Hành chắc chắn hiểu, lập tức ấm ức: “Anh…” +

Thương Tri Hành: “Anh…” +

“Anh không hiểu, bé cưng à, em phải nói cho anh biết chứ.” +

“Em không nói chuyện với anh nữa!” +

Trì Túc đúng là bị chọc giận, nhưng cũng chỉ biết xù lông rồi bỏ đi. +

Thương Tri Hành liền đuổi theo: +

“Anh sai rồi.” +

Trì Túc không thèm để ý. +

Thương Tri Hành liền im lặng, mở điện thoại. +

Ngay sau đó, Trì Túc nghe thấy tiếng thông báo, cúi xuống nhìn. +

Túc: 【[Chuyển khoản]】 +

520 tệ. +

Trì Túc lập tức thấy tủi thân: +

“Anh mắng em!” +

Thương Tri Hành: “Anh đang nói anh mà.” +

“520 tệ này cho em, coi như phí chữa bệnh của anh.” +

“Bé cưng, chỉ có em mới chữa được cho anh.” +

“…” +

“Ăn nói linh tinh!” +

Trì Túc trả lại tiền, nhưng vẫn nắm lấy tay Thương Tri Hành: +

“Không được gửi nữa.” +

“Nghe em.” +

Trì Túc mím môi, cùng Thương Tri Hành đi ăn. +

… +

Về đến nhà, Trì Túc đặt bó hoa lên bàn ăn, rồi vào phòng ngủ tìm quần áo để thay. Thương Tri Hành bám dính theo sau, quấn quýt như một chú chó lớn. +

“…” Trì Túc: “Làm gì vậy?” +

Thương Tri Hành: “Hôn một cái.” +

Trì Túc qua loa hôn lên má anh: +

“Em đi tắm đây, ngoan nha.” +

“Dạ.” +

Thương Tri Hành ngồi lại trên giường, rõ ràng bày ra dáng vẻ thật sự nghe lời cậu. +

Trì Túc vốn định đi vào phòng tắm, thấy vậy lại quay lại, thưởng cho anh một nụ hôn lên má: +

“Anh ngoan thật.” +

“Vậy có phần thưởng không?” Thương Tri Hành hỏi, giọng khàn đi. +

“Có mà, vừa rồi đó thôi.” +

“Chưa đủ.” +

Thương Tri Hành lên tiếng: +

“Bé cưng, một con chó ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ chỉ cho nó ăn rau thôi sao?” +

Khi hỏi câu đó, cánh tay anh đã hờ ôm lấy eo Trì Túc, nhưng cậu vẫn chưa phát hiện. +

“Vậy anh muốn gì?” +

Trì Túc khó hiểu hỏi. +

Thương Tri Hành không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu như đang ngầm ám chỉ điều gì đó. +

Không ổn rồi. +

Trì Túc lùi lại một bước: +

“Em đi trước…” +

Cậu chạm phải “song sắt” như ranh giới của một chiếc lồng, bị đẩy ngược về phía trước, ép xuống, bất đắc dĩ quỳ lên đùi Thương Tri Hành. +

Nụ hôn từ dưới hướng lên, mạnh mẽ và không cho phép cậu từ chối, trực tiếp chiếm lấy môi cậu. +

“Ưm…” +

Cơ thể Trì Túc mềm nhũn ra, hai tay đặt lên vai Thương Tri Hành, làm điểm tựa yếu ớt cuối cùng. +

Một nụ hôn kết thúc, Trì Túc bừng tỉnh, muốn xuống, lại nghe Thương Tri Hành nói: +

“Chưa đủ.” +

“…” Cậu quay đầu, không vui nói: “Vậy cũng không được hôn.” +

Thương Tri Hành: “Chỗ khác cũng không được sao?” +

“…” +

Mặt Trì Túc “bừng” một cái đỏ ửng. +

“Anh… đừng như vậy…” Cậu mở miệng: “Đừng tùy tiện như thế.” +

Thương Tri Hành nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn lộ ra khát khao. +

“…” Trì Túc không chống đỡ nổi: “Em muốn xuống, anh thả em ra.” +

“Không.” +

Thương Tri Hành ôm lấy eo cậu. Vì Trì Túc đang quỳ trên người anh nên cao hơn anh nửa cái đầu, chỉ cần hơi nghiêng người là mặt anh có thể áp vào bụng cậu. +

Dù cách một lớp vải, vẫn cảm nhận được hơi ấm, sự gầy gò, cùng cảm giác mềm mại khi cằm tựa lên. +

Trì Túc nâng mặt Thương Tri Hành, khẽ dỗ: +

“Ngoan nào.” +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Ngoan thì có thưởng không?” +

“Không có.” +

“Vậy có phạt không?” +

“…” +

Trì Túc nhẹ nhàng vỗ lên mặt Thương Tri Hành một cái. +

“Lực tay mèo con.” +

Thương Tri Hành khẽ cười, buông cậu ra. +

Trì Túc được giải thoát, cũng chẳng buồn cãi lại, ôm quần áo chạy vào phòng tắm. +

“Phù…” +

Tai cậu đỏ bừng, xoa một hồi vẫn không bớt, đành tựa vào tường, cố làm dịu sự xao động trong lòng. +

Đáng ghét thật… +

Nghĩ đến ánh mắt của Thương Tri Hành, Trì Túc đỏ mặt tía tai, rõ ràng còn chưa hôn mà đã thấy như không thở nổi. +

Đáng ghét! +

Một lúc sau, Trì Túc mới dần thả lỏng, mím môi mở điện thoại lên. +

Túc: 【Có đó không?】 +

Đối phương trả lời rất nhanh. +

Quản lý: 【Làm gì? Tiền thì không có, mạng thì còn nửa cái, phần còn lại đi mà đòi chủ nợ của chị.】 +

“…” +

Túc: 【Quản lý, bên quán khác còn việc không?】 +

Quản lý: 【Em muốn làm thêm à?】 +

Quản lý: 【Có, cần mấy người?】 +

Túc: 【Càng nhiều càng tốt, nhưng không làm ca đêm.】 +

“Được.” Quản lý gửi tin nhắn thoại: “Lát nữa chị sắp xếp cho em, nhớ nhé. Nhớ nhé, làm thêm 5 tệ một giờ.” +

“Vâng, cảm ơn.” +

Trì Túc tắt màn hình, trong lòng tính toán xem đến khi Thương Tri Hành kết thúc tuần thi cuối kỳ thì mình có thể tích cóp được bao nhiêu tiền. +

Cậu muốn mua cho Thương Tri Hành một món quà. +

Trì Túc tính toán một lúc, trong lòng đã có ước chừng, rồi đi tắm. +

Tắm xong bước ra, Thương Tri Hành đang ngồi trên giường nhắn tin. +

Cậu đi tới, lấy máy sấy tóc ở bên cạnh, chuẩn bị rời đi. +

Thương Tri Hành: “Em không hỏi anh đang nhắn với ai à?” +

“…” Trì Túc ngơ ngác: “Cần phải hỏi sao?” +

Thương Tri Hành: “Em không quan tâm anh.” +

“…” Trì Túc: “…Anh đang nhắn với ai vậy?” +

“Em đang qua loa với anh.” +

Thương Tri Hành: “Em phải bồi thường cho anh.” +

“…” Trì Túc đặt máy sấy xuống, có chút ngơ ngác: “Em cần làm gì?” +

Thương Tri Hành ngẩng mặt lên. +

Trì Túc mím môi, tiến lên hôn nhẹ lên trán anh một cái. +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Để anh sấy tóc cho em.” +

Trì Túc bị anh ôm ngang eo, đành phải gật đầu đồng ý. +

Cắm điện, máy sấy vang lên ù ù, luồng gió nóng thổi qua mái tóc còn ướt, những sợi tóc ngoài cùng nhanh chóng khô rồi vểnh lên. Trì Túc nheo mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ. +

“Thương Tri Hành…” Cậu gọi: “Hay là anh đi tắm đi, mình ngủ sớm một chút.” +

“Đợi chút, sấy xong anh đi liền.” +

Thương Tri Hành dường như rất thích giúp cậu sấy tóc, mà khoảnh khắc như vậy quả thật cũng đủ ấm áp. +

Nhưng Trì Túc thật sự rất buồn ngủ, đầu cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Thương Tri Hành liền tăng gió, giúp cậu sấy khô nhanh hơn, rồi bế Trì Túc trở lại giường. +

“Ting.” +

Nghe tiếng thông báo, Trì Túc mơ màng hé mắt. +

Thương Tri Hành: “Tin nhắn của anh, em ngủ đi.” +

“Ồ.” Trì Túc nắm lấy tay anh: “Không bật chế độ không làm phiền… là mẹ anh nhắn à?” +

“Ừm.” Thương Tri Hành tắt màn hình: “Kệ bà ấy.” +

Anh xoa nhẹ mặt Trì Túc, rồi hôn lên trán cậu: +

“Ngủ đi.” +

Trì Túc mở mắt nhìn anh: +

“Em không yên tâm.” +

“Em lo cho anh à?” +

“Ừm.” +

Trì Túc nghiêng đầu, mở điện thoại, cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp mí mắt, gõ từng chữ trên bàn phím. +

“Ting.” +

Túc: 【Trả lời em đi.】 +

Túc: 【Đừng để ý bà ấy, em sẽ không bắt nạt anh đâu.】 +

Thương Tri Hành nhìn thấy, khẽ cười. +

ZX: 【Được, anh ở bên em nhé.】 +

Nhưng tin nhắn chưa bật chế độ không làm phiền vẫn bật lên phía trên. +

Mother: 【Kết hôn ư? Mẹ tuyệt đối không cho phép.】 +

Thương Tri Hành lập tức chặn, rồi gửi tin nhắn cho Trì Túc. +

ZX: 【Ngủ ngon, em là ánh sáng của anh, là cả thế giới của anh.】 +

———————————————— +

Ai còn nhớ lúc đầu mèo nhỏ cũng nhắn kiểu như vậy không [Haha] +

Tên sen này lại đang học theo mèo nhỏ để chúc ngủ ngon rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)