Skip to main content

Chương 53: An ủi

dathaiPiter

Ngay sau đó, ý nghĩ này đã được chứng thực: Vết máu loang lổ trên chiếc áo trong cổ cao bằng lông cừu màu trắng ngà của Vu sư Đồ Lặc, từ xương quai xanh, bờ vai, lồng ngực, thậm chí lan ra cả sau lưng —— đầu óc đang bị cơn buồn ngủ bủa vây của Cừu Bạc Đăng nháy mắt đã tỉnh táo lại. Y duỗi tay ra, chạm vào thấy đầu ngón tay ươn ướt. +

“A Lạc!” Cừu Bạc Đăng hoảng loạn thốt lên, “Ngươi bị thương rồi, mau buông ta ra…” +

Người đàn ông kia lại bỏ ngoài tai. +

Hay nói đúng hơn, hắn chỉ bắt được ba chữ phía sau —— cánh tay đang giam bên người đột ngột siết mạnh, Cừu Bạc Đăng suýt chút nữa bị hắn siết gãy eo… Vu sư Đồ Lặc quả thực hận không thể khảm sống Cừu Bạc Đăng vào trong cơ thể mình, để hai người hoàn toàn hòa làm một. +

Cáp Tang Á bước tới định giúp một tay. +

Bước chân vừa dấn tới đã phải kinh hãi dừng lại. +

—— Một tay Vu sư Đồ Lặc siết chặt lấy thiếu niên thuộc về mình, bàn tay phải với những khớp xương tái lạnh xoay nhẹ, mu bàn tay nổi gân xanh, trường đao dứt khoát vung ngang ra, kéo theo một tia sáng lạnh đầy đe dọa. Ánh đao hẹp dài chớp giật, hắt lên sườn mặt tuấn lãng của hắn, âm u lạnh lẽo đến mức khiến người ta khiếp đảm. +

Dân du mục trên đồng tuyết đều biết: +

Tuyệt đối đừng dây dưa với những dã thú cỡ lớn đang phát điên vì thương nặng. Lúc này, trừ bạn đời của nó ra, bất cứ kẻ nào dám tới gần đều sẽ bị nanh vuốt xé xác thành trăm mảnh. +

“Đánh thức nó đi!” +

Cáp Tang Á không hổ là lão canh gác dày dặn kinh nghiệm, ông ta nhanh chóng lùi về góc phòng, hét lên với Cừu Bạc Đăng. +

“Làm nó tỉnh táo lại chút đi!” +

Chí ít cũng phải lấy lại được chút lý trí để còn băng bó vết thương chứ! +

“… A Lạc, A Lạc!” +

Cừu Bạc Đăng bị Vu sư Đồ Lặc ghì chặt vào lòng không ngẩng đầu lên được, nhưng lại có thể nhìn thấy vết máu dính trên áo trong bằng lông cừu không ngừng lan rộng. Nhưng tiếng gọi cất lên đầy lo lắng của y chỉ khiến cánh tay đang giam cầm y tiếp tục siết chặt thêm. Mãi đến khi Cừu Bạc Đăng thấy đau, hít vào một ngụm khí lạnh, Vu sư mới chợt dừng lại. +

Cừu Bạc Đăng chớp lấy ngay chút phản ứng nhỏ nhặt này. +

“Đau,” Y gọi, “A Lạc, ngươi làm ta đau rồi.” +

Lực ôm đột ngột giảm bớt. +

Những đốt ngón tay, xương cổ tay, xương cùi chỏ in hằn lên da thịt qua lớp áo… sau thoáng cứng đờ, từng chỗ một chậm rãi rút về. Bộ trang phục đi săn ban đầu bị vò nhăn rũ xuống —— người đàn ông chỉ vòng tay ôm hờ lấy y, không hề động chạm dù chỉ một chút. Cảm giác chua xót khó tả chợt dâng lên tận cổ họng. +

Giờ phút này, Cừu Bạc Đăng thực sự cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. +

Cáp Tang Á lục lọi ở góc nhà tìm ra được thuốc. +

Thấy hắn đã bình tĩnh hơn đôi chút, ông bèn định bước tới. +

Vừa mới đi một bước, ánh mắt lạnh lẽo của Vu sư Đồ Lặc lập tức quét tới, thanh trường đao đặt ngang lại tiếp tục ép về phía trước. +

Cáp Tang Á không phải Cừu Bạc Đăng, ông đã từng nhìn thấy thiếu niên canh giữ rừng giống như quái vật kia, vừa bắt gặp ánh mắt của hắn là hiểu ngay trạng thái của Vu sư Đồ Lặc lúc này —— thủ Vu đại nhân trẻ tuổi của bộ tộc và thiếu niên quái vật yên lặng đang như hòa làm một, bọn họ liều mạng bảo vệ thứ duy nhất thuộc về mình. +

Sợ bị cướp mất. +

Trong thoáng chốc, Cáp Tang Á ngẩn người tại chỗ. +

Hắn là Tát Mãn trời sinh, là thủ Vu của bộ tộc, là , người đại diện của Đồ Lặc mang trên mình ý nghĩa “giáng lâm” vĩ đại, nhưng hắn lại cảm thấy thứ mà mình có được chỉ là thiếu niên trong vòng tay này mà thôi. +

“Đưa thuốc cho ta!” Cừu Bạc Đăng gọi lớn, “Để ta!” +

Cáp Tang Á bừng tỉnh, vội vàng định ném thuốc qua đó, nhưng tay vừa nhúc nhích, lưỡi đao của Vu sư Đồ Lặc đã lập tức chuyển hướng theo. +

Dòng máu tươi đặc sệt từ cổ tay đang nắm đao của hắn không ngừng nhỏ giọt rơi xuống. +

Cừu Bạc Đăng không nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt, lòng nóng như lửa đốt. Y mò mẫm nắm lấy bàn tay đang siết chặt trường đao của Vu sư Đồ Lặc, chạm phải máu tươi dính dớp nơi xương cổ tay, nóng đến mức đầu ngón tay y run lên, cố lấy lại tinh thần lại… bàn tay trắng trẻo thon dài của thiếu niên bao phủ lấy bàn tay của người đàn ông. +

“A Lạc,” Cừu Bạc Đăng mềm giọng, “Ngươi đừng cầm đao nữa có được không? Ngươi ôm ta đi.” +

Những ngón tay mềm mại mịn màng len vào giữa những ngón tay lạnh cứng đầy sức mạnh. +

Dẫn dắt hắn. +

“Nhẹ một chút, ta sợ đau.” +

Trường đao Đồ Cống buông thõng xuống. +

Cáp Tang Á chớp lấy thời cơ, ném thảo dược bọc trong vải về phía Cừu Bạc Đăng. +

Tiểu thiếu gia đỡ lấy, nhét vào trong ngực mình, cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện có thân mật trước mặt người lớn hay không nữa. Trước khi Vu sư Đồ Lặc không vui, y kiễng mũi chân ôm lấy mặt hắn, hôn loạn xạ lên cằm, khóe môi và má hắn. +

Vu sư Đồ Lặc phát ra âm thanh trầm thấp từ sâu trong cổ họng. +

Hắn đã bình tĩnh lại đôi chút. +

Nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. +

Hắn biến thành một con dã thú đích thực vừa mới bò ra khỏi hang động tối tăm, xương chân mày, xương gò má đều vấy máu tươi của chính mình… Cây thần Cáp Vệ Ba đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chốn vui vẻ hay có thể an tâm gì, hắn từng bị phủ nhận, bị nghiền nát toàn bộ ý nghĩa tồn tại của bản thân tại nơi này. +

“A Lạc, A Lạc, ngươi đưa ta về đi.” Cừu Bạc Đăng hết cách, đành phải nghiêng đầu kề sát vào gò má lạnh lẽo của Vu sư Đồ Lặc, “Ngươi không muốn đưa ta về nữa sao?” +

Trán chạm trán, tiểu thiếu gia khẽ khàng, tựa như dâng mình tới cửa: +

“A Lạc, đưa ta về đi.” +

Tuyết tùng, bạch dương, vân sam, gỗ sồi… Lá cây trong rừng Cáp Vệ Ba Hải bị gió thổi đập vào nhau kêu rào rạt, ánh trăng lạnh lẽo lưu chuyển trên những tán lá. Vầng trăng bạc treo lơ lửng một bên rừng, ánh trăng chập chờn, bước chân của Vu sư trẻ tuổi đi xuyên qua những bóng râm u ám trong rừng nhanh hơn lúc đến chẳng biết bao lần. +

Máu nhỏ giọt xuống nền tuyết. +

Hắn chẳng hề màng tới. +

Hắn phải ngậm thứ quan trọng nhất mang về ổ, đem giấu đi. +

Vu sư Đồ Lặc đi quá nhanh, Cừu Bạc Đăng bị hắn ôm chặt trong lòng có hơi khó chịu, nhưng vì sợ làm vết thương của hắn nặng thêm nên y đành nhẫn nhịn suốt một đường… Cứ cách một lát, Vu sư Đồ Lặc lại gọi y một tiếng thật khẽ, có lẽ đây là thói quen giữ lại từ hồi còn sống trong hang động không ánh sáng trước kia. +

Giống như dã thú bị thương nặng sẽ gầm gừ khe khẽ để cảnh cáo xung quanh, hoặc cũng có thể là… +

Tìm kiếm sự an ủi từ bạn đời của mình. +

Đôi môi ấm áp, ướt át và mềm mại áp tới. +

Bước chân của Vu sư Đồ Lặc khựng lại. +

—— Thiếu niên luồn tay vào tóc hắn, ghé sát vào gò má nhợt nhạt của hắn, đôi môi chạm lên những vết máu đã đông lại và cả những vết máu chưa đông hẳn kia, vụng về liếm láp từng chút một… Không chỉ Vu sư Đồ Lặc không ngờ tới, mà chính Cừu Bạc Đăng cũng chưa từng nghĩ y sẽ làm loại chuyện này vì người khác. +

Y rủ rèm mi, mùi rỉ sét lan tỏa nơi đầu lưỡi, khi nuốt xuống thoáng có cảm giác buồn nôn. +

Tuyệt đối không hề dễ chịu. +

Thế nhưng… +

Cừu Bạc Đăng không muốn nhìn thấy Vu sư Đồ Lặc dính đầy máu tươi. +

Vu sư Đồ Lặc lúc trước bị y cắn rách yết hầu lại dửng dưng như không, cho dù về sau bị y bắt ép đi rửa vết thương cũng chỉ vốc chút nước tùy ý… Lúc đó Cừu Bạc Đăng còn thầm chửi trong bụng, sao cái tên này lại có thể làm ra y hệt cái bộ dạng dã thú tự xử lý vết thương thế không biết. +

Nhưng hắn đúng là đã lớn lên như vậy. +

Đồng tử trong đôi mắt xám bạc của Vu sư Đồ Lặc bất giác mở to, sự ngẩn ngơ trong đó quá rõ ràng, đến mức Cừu Bạc Đăng có thể dễ dàng đọc hiểu được nguyên nhân phía sau —— hắn sống 16 năm trong hang động bí mật, là một con dã thú đơn độc chỉ có một mình, chưa có ai từng dịu dàng liếm vết thương cho hắn như thế này. +

Sau cơn ngẩn ngơ ngắn ngủi, ngón tay Vu sư Đồ Lặc di chuyển lên trên, ấn lấy gáy Cừu Bạc Đăng, không để y tiếp tục nữa. +

Bản thân hắn là một dã thú. +

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ biến Cừu Bạc Đăng trở nên giống như mình. +

Mùi máu tươi buồn nôn lan tỏa qua yết hầu, sự chua xót nghẹn nơi cổ họng trái lại càng nặng nề hơn, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé gạt ngón tay hắn ra, tiếp tục cúi đầu xuống….. +

……………………………… +

Tuyết trên vùng đồng hoang chuyển dời, cuộn ngang. +

Đợt kỵ binh đầu tiên đuổi kịp một bộ lạc đang vác theo Sát Kỳ, giương lông lửa. Các dũng sĩ của bộ tộc rút loan đao ra, đâu ra đấy nghênh chiến. Ai nấy đều là những kẻ xuất chúng, dù bị tập kích bất ngờ cũng không hề tỏ ra hoảng loạn mà nhanh chóng xếp thành một vòng xoáy cuộn tròn, cản bước quân địch ở bên ngoài. +

Bộ tộc Khoa Tát lấy “Hùng Bi” làm đồ đằng, là bộ tộc giỏi phòng ngự nhất trên đồng tuyết. +

Các bộ tộc trên đồng tuyết chém giết lẫn nhau, tấn công lẫn nhau, chỉ mới chạm trán, bộ tộc dùng Hùng Bi đến Đồ Lặc tham gia Vạn Thần Tiết đã nhanh chóng đưa ra cách đối phó chuẩn xác nhất. +

Nhưng dưới màn đêm, trên nền tuyết lặng lẽ hiện lên những cái bóng đen kịt. +

Sức mạnh vốn không nên can dự vào cuộc chém giết giữa các bộ tộc đã tham gia, cuộc chém giết theo truyền thống cổ xưa đã bị phá vỡ. +

Mưa lửa trút xuống. +

…… Lửa. +

Ngọn lửa lớn hừng hực bùng cháy trên đỉnh núi tuyết thánh. +

Hai mươi mốt cột đá khắc đầy kinh văn tạo thành một chậu lửa khổng lồ chưa từng có. Ngay khoảnh khắc Vu sư Đồ Lặc bước ra khỏi thí luyện Đỗ Lâm Cổ Áo, lửa lớn bốc thẳng lên trời cao. +

Tùng! +

Tùng tùng tùng! +

Dũng sĩ phụ trách đánh trống cởi trần hai cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn rõ nét dưới ánh lửa soi rọi ánh lên sắc đồng đỏ. Cùng với mỗi lần dốc sức vung dùi, mồ hôi lấp lánh tuôn rơi, mặt trống bằng da thú trắng tuyết bị nện lún sâu, tiếng trống trầm nặng chấn động bốn phương. +

Trong tiếng trống. +

Vô số lá cờ được gấp rút chế tạo lại chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đồng loạt tung mở. Vô số cọc buộc dây chắc đồng thời đóng phập xuống mặt đất. +

Cung tên lên dây, nỏ lớn siết chặt. +

Vạn thần sắp giáng lâm. +

…………………………………… +

Nặng nề lún sâu vào tấm thảm nỉ. +

Máu quệt trên nền tuyết trắng tinh, quệt qua khối ngọc bóng loáng, từng vệt từng vệt, tựa như lớp thuốc màu mà Vu sư bôi lên thân cừu non trước buổi tế. +

Cừu Bạc Đăng đã thấy được một mặt đáng sợ chân chính của Vu sư Đồ Lặc. +

Bất kể bộ tộc Đồ Lặc vì lý do gì mà đưa đứa trẻ sinh ra vào lúc Cực Tinh xuất hiện vào trong hang động bí mật, thì bọn họ đúng là đã nuôi ra một con quái vật —— những vết thương sâu đến tận xương kia đang nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khi vết thương khép lại, cơ thể tỏa ra một lượng nhiệt lớn, bốc lên hơi nóng, vã mồ hôi như tắm. +

Đặc tính của thiếu niên canh giữ rừng và đặc tính của thủ Vu bộ tộc đồng thời đan xen trên người Vu sư Đồ Lặc… Xương cốt và cơ bắp trên má hắn được ánh lửa chiếu rọi, tạo ra những mảng sáng tối rõ rệt. Hắn chống một tay xuống bên mặt Cừu Bạc Đăng, xương cổ tay to, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh. +

Khi cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt màu xám bạc toát ra vẻ sắc bén đặc trưng của loài dã thú ăn thịt cỡ lớn. +

Máu. +

Máu nhỏ giọt. +

Từ hàm dưới của hắn rơi xuống người Cừu Bạc Đăng. +

“Xử lý vết thương trước đã,” Cừu Bạc Đăng giãy giụa một chút, vươn tay, cố sức tóm lấy cổ tay hắn —— dù khả năng hồi phục có tốt đến đâu cũng không thể làm bậy như vậy được! +

Thấy hắn cố chấp không chịu, y bèn nhấn mạnh. +

“Ta giận thật đấy!” +

Có lẽ do giọng điệu của Cừu Bạc Đăng quá nặng nề, cũng có lẽ vì đã trở về căn nhà quen thuộc, nơi tràn ngập hơi thở chung của cả hai người, nên Vu sư Đồ Lặc đã nhượng bộ. Chỉ là hắn buông tay ra nhưng lại không chịu để Cừu Bạc Đăng ngồi dậy tử tế, hắn nửa ôm nửa vòng, vẫn ghì chặt người trong lòng, nhất quyết không buông. +

Trên người hắn toàn là máu, Cừu Bạc Đăng đưa tay lên muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám ra tay, đành phải một lần nữa lên giọng: “Còn không buông ra là ta giận thật đấy!” +

Vu sư Đồ Lặc giữ chặt cổ tay y. +

Kéo xuống. +

……Đầu ngón tay chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo. +

Là chiếc vòng cổ khóa ở mắt cá chân. +

Cừu Bạc Đăng hơi sững sờ, Vu sư Đồ Lặc tách các ngón tay y ra, dẫn dắt y gỡ từng vòng từng vòng xích vàng mỏng mắc trên hạt châu của chiếc vòng xuống, để chúng từ một món đồ trang sức trở về với thân phận thực sự… Vòng cuối cùng của sợi xích được giao vào đầu ngón tay thiếu niên, Vu sư Đồ Lặc tựa cằm lên đỉnh đầu y. +

“Khóa lại.” Hắn trầm giọng nói, “A Nhĩ Lan, tự khóa lại đi.” +

—— Hắn muốn Cừu Bạc Đăng tự khóa chính mình lại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Duong Huynhnguyenthuy: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 tháng

Comments (3)