Chương 53: Áo khoác

Ngụy Viễn quan sát biểu cảm của hắn, thản nhiên đáp: “Anh thấy gọi mãi em không tỉnh nên đi về luôn.” +
Thực ra ngày hôm đó Hạ Tri Tùng không hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn đâu có ngu, những lần đổ bệnh trước đây, hình bóng anh trai mà hắn thấy luôn là một ảo ảnh mờ ảo, nhưng ngày hôm đó, hắn đã thực sự cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương – đến từ người mà hắn quan tâm nhất. +
Nụ hôn và cái ôm đó đều là những phép thử trong cơn bệnh nặng. Ban đầu hắn đinh ninh rằng anh trai chắc chắn sẽ đẩy mình ra, nên mới liều mạng làm tới. Thế nhưng khi thực sự thực hiện, hắn phát hiện anh không hề đẩy mình ra, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. +
Vậy là hắn mượn cớ sinh bệnh để làm những điều mình luôn khao khát đối với anh. Ở một góc độ nào đó, bị ốm cũng tốt đấy chứ. +
“Hóa ra là vậy…” Hầu kết của Hạ Tri Tùng khẽ chuyển động, “Bánh ngon lắm, chỉ là không ngọt bằng hai năm trước, chắc là đổi công thức rồi.” +
“Là do em cảm cúm nên miệng đắng đấy thôi.” Ngụy Viễn cười cười, “Đợi em khỏi hẳn anh lại mua cho, xem vị có đổi không.” +
“Ngay hôm nay có được không? Anh cũng ốm mấy ngày rồi, để em đưa anh đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành cũng tốt cho bệnh tình của anh.” Hạ Tri Tùng dùng ánh mắt ra hiệu cho căn phòng bừa bộn, “Anh à, cũng nên cho khách sạn cơ hội dọn phòng đi chứ.” +
Cũng đúng, hai ngày nay đổ bệnh gần như không bước chân ra khỏi cửa, căn phòng quả thực đã bị anh bày bừa lộn xộn. Ngụy Viễn có chút dao động, anh đặt thìa xuống, nhìn về phía rèm cửa đang đóng chặt. +
“Anh ơi, em muốn ăn bánh, cũng muốn cùng anh ra ngoài chơi.” +
“Để anh thay quần áo, em ra ngoài đợi một lát.” Ngụy Viễn đã bị thuyết phục. +
Hạ Tri Tùng không nhúc nhích: “Anh ơi, sao phải tránh né chứ? Trước đây chúng ta còn thường xuyên ngủ chung một giường mà.” +
“Hạ Tri Tùng.” +
Hạ Tri Tùng mím môi, trước khi đóng cửa còn lẩm bẩm: “Anh ra nhanh lên nhé.” +
Ngụy Viễn thở dài, lục tìm trong tủ quần áo một chiếc áo len cashmere. Lần này anh đi vội, không mang theo nhiều đồ, thấy thời tiết đang lạnh dần lên mà anh lại chẳng có áo chống chọi với gió rét. Gắng gượng qua hai ngày nữa là anh phải về rồi, thành phố S ấm áp hơn, một chiếc áo len là đủ trụ đến tận cuối tháng Mười một. +
Anh chỉnh lại tóc trước gương, súc miệng lại lần nữa, thắt chặt túi đựng cháo rồi tiện tay viết một tờ giấy chú thích: Không cần vứt túi. +
Anh mở cửa bước ra. Hạ Tri Tùng đang ngồi xổm trước cửa phòng khách sạn, có vẻ hơi buồn chán mà nghịch nghịch chiếc móc khóa người tuyết trên chìa khóa mô tô. +
“Anh ơi, anh không thấy lạnh à?” Hạ Tri Tùng lo lắng hỏi. +
“Chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà.” +
“Anh còn đang ốm đấy.” Hạ Tri Tùng cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài ra, “Anh mặc của em đi.” +
“Thôi khỏi.” Ngụy Viễn không muốn nhận, một là vì Hạ Tri Tùng cũng vừa mới khỏi bệnh, hai là chiếc áo khoác này không hợp với bộ đồ anh đang mặc, khoác vào trông chẳng ra sao cả. +
Bàn tay đưa áo của Hạ Tri Tùng chậm chạp hạ xuống: “Anh ghét bỏ em rồi sao?” +
“Em cũng vừa mới khỏi bệnh, ngoan ngoãn mặc vào đi có được không?” +
Hạ Tri Tùng liếm môi, đôi má hơi ửng đỏ. Thực ra hắn là một người rất ngang ngạnh, thường xuyên thốt ra những lời rất đáng ghét. Nhưng ít nhất khi ở bên cạnh anh trai, hắn luôn có thể giữ được nét trẻ con, không cần phải gồng mình đóng vai người lớn, cũng sẽ không bị trách mắng. +
“Anh ơi, em không còn là trẻ con nữa, anh không cần phải dỗ dành em như thế. Em hôm nọ không phải là bị bệnh, chỉ là do áp lực dẫn đến phát sốt thôi.” +
“Phát sốt tức là bị bệnh.” Ngụy Viễn vỗ vai hắn, “Đi thôi Tùng Tùng, anh thực sự không lạnh đâu.” +
Trung tâm thương mại mà Hạ Tri Tùng đưa anh đến chính là nơi họ thường xuyên lui tới ba năm trước, tầng hầm có một siêu thị lớn, những vật dụng hàng ngày bình thường Ngụy Viễn đều chọn mua ở đây. +
Họ mua vài miếng bánh ngọt ở tầng hầm, tiện thể nếm thử món mới của cửa hàng. Bánh vẫn giữ nguyên hương vị của ba năm trước, đậm đà và ngọt ngào. Món mới thì hương vị có phần kém hơn một chút, có lẽ do để lâu nên đế bánh bị ẩm nước, ăn vào còn có chút mùi tủ lạnh. +
Ăn bánh xong, Hạ Tri Tùng dẫn anh lên khu đồ hiệu ở tầng một. +
“Anh ơi, trước đây em có thấy ở cửa hàng này một chiếc áo rất hợp với anh.” Hạ Tri Tùng chỉ vào bảng hiệu của Dior, “Em đưa anh vào xem thử.” +
Cô nhân viên hướng dẫn là thực tập sinh của ba năm trước, giờ đã thăng chức lên làm phó cửa hàng trưởng rồi. +
Ngụy Viễn nhớ dạo Hạ Tri Tùng mới đến nhà, anh từng có đợt ‘trả thù tiêu dùng’ ở Dior, mua sạch những bộ quần áo hợp với Hạ Tri Tùng mang về. Lúc đó quẹt thẻ hơn trăm nghìn tệ, toàn bộ doanh số đều tính cho cô thực tập sinh mới đến kia. +
Lần đó họ đã kết bạn WeChat, lễ tết cô ấy thường xuyên gửi tin nhắn chúc mừng, thỉnh thoảng có mẫu mới rất hợp với Hạ Tri Tùng, cô ấy còn đặc biệt chụp ảnh gửi cho anh. +
“Đã lâu không gặp anh Ngụy rồi!” Cửa hàng trưởng Vương vội vã chào đón anh vào phòng VIP phía sau, “Hôm nay lại đưa em trai đến mua quần áo sao?” +
“Là em mua cho anh trai.” Hạ Tri Tùng nói. +
“Em trai lớn thật rồi, đã biết thương anh rồi đấy.” +
Cửa hàng trưởng Vương chuẩn bị cho họ hai phần trà bánh, ngay sau đó đẩy tới một giá treo đầy quần áo. +
“Anh Ngụy, dáng người anh đẹp, trong tiệm chắc chắn có rất nhiều mẫu hợp với anh.” Cửa hàng trưởng Vương tận tâm tìm kiếm trước giá treo, “Anh có xem trước mẫu mùa thu của chúng tôi không, có cái nào ưng ý không?” +
Ngụy Viễn thực sự có thấy một mẫu mình thích khi lướt trang web chính thức, đó là một chiếc áo khoác dáng dài màu lạc đà, nhưng chiếc áo đó quá đắt, Hạ Tri Tùng là một sinh viên lại không có nguồn thu nhập, anh sao nỡ để hắn trả số tiền này. +
“Không…” +
“Chiếc áo khoác kia kìa,” Hạ Tri Tùng chọn chính xác mẫu mà anh ưng ý, “Em thấy cái đó cực kỳ hợp với anh, anh mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” +
“Nhắc mới nhớ, cách đây không lâu tôi mới nghe đồng nghiệp kể lại, có một tay đua mô tô cực kỳ đẹp trai đã đến tiệm chúng tôi xem đồ, hình như xem đúng chiếc này. Đây là mẫu mới nhất vừa lên kệ mùa thu này, len hai mặt, có thể mặc được khi nhiệt độ xuống dưới không độ.” cửa hàng trưởng Vương đưa áo cho anh, “Size L, anh thử xem.” +
“Size L bé quá, phải lấy XL.” Hạ Tri Tùng nói. +
Ngụy Viễn không ngờ Hạ Tri Tùng ngay cả size áo anh thường mặc cũng biết, tò mò nhìn cửa hàng trưởng Vương, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém. +
“Để tôi vào kho kiểm tra xem, Anh Ngụy cứ thử chiếc này trước đi.” Cửa hàng trưởng Vương đặt áo lên ghế sofa, quay người đi vào kho. +
“Sao em biết anh mặc size gì?” Ngụy Viễn khoác chiếc áo màu lạc đà vào, ống tay hơi ngắn, vai cũng rất chật, quả thực là mặc không vừa. +
“Em đoán đấy.” +
“Đoán?” Ngụy Viễn bị nghẹn lời không nói nên câu, đúng lúc cửa hàng trưởng Vương mang chiếc áo size XL về, anh cũng lười hỏi thêm, thay sang size lớn hơn. +
Chiếc áo này quả nhiên là gu của anh, bất kể là thiết kế hay đường cắt may đều hoàn hảo, ngoại trừ cái giá cao đến hú hồn thì chiếc áo này trong mắt anh tuyệt đối đạt điểm tối đa. +
“Rất đẹp, lấy chiếc này đi.” Hạ Tri Tùng đưa mã thanh toán ra, “Alipay.” +
“Không cần, để anh trả.” Ngụy Viễn đưa tay ra làm dấu từ chối. +
“Anh ơi, bây giờ em đi thi đấu kiếm được rất nhiều tiền, không thiếu chút này đâu.” +
Không thiếu chút này… Nhắc mới nhớ, chiếc thẻ mà năm đó anh nhét cho Hạ Tri Tùng đến tận bây giờ vẫn chưa từng có lịch sử giao dịch nào. +
Năm đó khi nghe Lâm Sấm kể chi tiết về việc Hạ Tri Tùng đi làm thêm, anh đã xót xa đến nát cả lòng. Một bahn nhỏ đáng lẽ phải được tận hưởng kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học, vậy mà vì kiếm tiền đóng học phí đã phải làm cùng lúc mấy công việc, chỉ có thể chen chúc trong ký túc xá nhân viên bẩn thỉu tồi tàn. +
Anh cũng không biết Hạ Tri Tùng đã vượt qua năm đó như thế nào. +
“Anh ơi, trước đây toàn là anh mua đồ cho em, hôm nay cứ để em mua cho anh một lần nha.” +
Ngụy Viễn thu lại mã thanh toán, để mặc cho Hạ Tri Tùng quẹt thẻ hơn tám mươi nghìn tệ. +
“Anh ơi, hay là anh mua thêm cái khăn quàng cổ nhé?” Hạ Tri Tùng chỉ vào chiếc khăn họa tiết kinh điển trên giá, “Mình mua hai cái có được không?” +
Cửa hàng trưởng Vương không đời nào bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, vội vàng nói: “Mua hai cái có ưu đãi đấy ạ.” +
“Thằng nhóc này hai năm qua đúng là kiếm được không ít tiền nhỉ.” Ngụy Viễn trêu chọc, “Em thích thì cứ mua, anh nghe theo em hết.” +
Lúc xách túi đồ bước ra khỏi cửa, họ đụng phải một gương mặt quen thuộc. +
“Ồ…” Lâm Sấm hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo, “Tao cứ tưởng mày về rồi chứ. Cả mười ngày nửa tháng không thấy xuất hiện, hóa ra là ở đây mua sắm quần áo à.” +
“Liên quan gì đến mày chứ.” Ngụy Viễn lườm y một cái, rồi chú ý đến người đi phía sau Lâm Sấm. Ngụy Viễn biết người này, trước đây là nhân viên vận hành ở công ty anh, tên là Triệu Việt. Nói ra thì câu chuyện tình của Lâm Sấm và Triệu Việt đúng là một đoạn thần thoại, chẳng ai ngờ được hai người họ lại có thể thành đôi, thậm chí đi đến bước kết hôn. +
“Lâm Sấm, cái đồ ngu nhà anh lúc nào cũng phải nói lời mỉa mai người khác, anh ấy chẳng phải là bạn thân nhất của anh sao?” Triệu Việt mắng Lâm Sấm xong liền lập tức chạy đến trước mặt Ngụy Viễn, “Chào sếp, đã bao nhiêu năm không gặp sếp rồi. Sau khi sếp đi, công ty của chúng ta cứ như mất sạch sinh khí và sức sống ấy! Lâm Sấm chẳng hiểu gì về ngành đó cả, mỗi ngày chỉ biết bóc lột nhân viên thôi.” +
“Chậc, Triệu Việt em cứ chọc tức tôi đi. Để tôi tức đến đổ bệnh rồi em tha hồ mà đi uống rượu nhé.” +
Nhìn điệu bộ của hai người này, chắc hẳn bình thường cãi nhau không ít. +
“Tùng Tùng, lại đây chào mọi người đi.” Ngụy Viễn nhìn hai gương mặt trẻ trung trước mắt, “Cũng gọi là anh đi.” +
“Chào chú Lâm, chào chú ạ.” +
Ngụy Viễn suýt chút nữa thì hộc máu, thằng bé này gọi người ta là gì cơ, chú? +
“Vai vế của họ làm gì lớn đến thế, gọi anh là được rồi.” Ngụy Viễn chỉnh lại. +
“Chào hai chú ạ.” Hạ Tri Tùng vẫn giữ nụ cười trên môi. +


