Chương 54

Editor: Trixie Lynn +
Trước khi ra ngoài, Trì Túc nói với Thương Tri Hành: +
“Ở quán hôm nay hơi bận, chắc em không thể ở bên anh được.” +
Thương Tri Hành giúp cậu chỉnh lại quần áo, sửa lại cổ tay áo: +
“Không sao.” +
Anh đưa tay xoa nhẹ lên má Trì Túc: +
“Đừng làm việc quá sức, có chuyện gì thì nói với anh. Tối tan làm anh sẽ đến đón em.” +
“Dạ!” +
Trì Túc cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi cùng Thương Tri Hành sánh vai bước ra ngoài. +
Đến ngã rẽ giữa đường, hai người tách ra. Trì Túc đứng nhìn theo bóng lưng Thương Tri Hành cho đến khi khuất hẳn, lúc đó mới quay người đi về phía chỗ làm thêm của mình. +
Cậu không nói với Thương Tri Hành chuyện mình làm thêm để mua quà, định bụng sẽ tạo cho anh một bất ngờ. +
* * * +
Công việc mà quản lý phân cho được chia thành ba phần. +
Buổi sáng, từ 7 giờ đến 10 giờ: Cậu phải đến cửa hàng thú cưng chăm sóc mấy con vật nhỏ, tỉa tót làm cho chúng trông thật gọn gàng xinh xắn. +
Buổi trưa, từ 10 giờ đến 12 giờ: Cậu đến xưởng kiểm kê hàng hóa, vật liệu theo chỉ định, rảnh thì tiện tay giúp con người làm việc. +
Buổi chiều, từ 1 giờ đến 4 giờ: Cậu vào vườn trái cây hái những quả đã chín, rồi đóng gói theo đơn đặt hàng. +
Cực kỳ bận rộn. +
Sau khi làm xong ba công việc làm thêm này, Trì Túc còn phải quay lại quán cà phê, chờ Thương Tri Hành đến đón. +
“…” +
Phương Tuệ thấy Trì Túc có vẻ hơi mệt mỏi, liền nói: +
“Hay là thôi đi? Anh ấy chắc cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu.” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Không được.” +
Cậu mới chỉ kiên trì được hơn 10 ngày, không thể bỏ cuộc. +
Trì Túc hỏi: +
“Đơn hàng trong quán dạo này có nhiều không?” +
Phương Tuệ đáp: +
“Đang tuần thi cuối kỳ, chẳng có mấy khách đâu.” +
“Vậy tớ ra ngoài một lát.” +
Trì Túc đứng dậy, định đi làm thêm, kiếm chút tiền mua que thưởng cho mèo và đồ hộp, không chỉ có thể cho đồng loại mà còn có thể đổi lấy tiền. +
“Cậu mới nghỉ có 2 phút thôi mà…” +
“Không sao.” Trì Túc lấy lại tinh thần, đẩy cửa bước ra ngoài. +
Thời tiết tháng 1 lúc nào cũng âm u, mưa phùn rả rích. Bên ngoài đang lất phất mưa, không khí ẩm ướt đến khó chịu. +
Trì Túc che ô, đảo mắt nhìn quanh, tìm xem có chỗ nào có thể biến lại thành mèo con để làm thêm không. +
Nhưng đáng tiếc là mặt đất ướt sũng, chẳng có chỗ nào thích hợp. +
“…” +
Trì Túc có chút buồn bã. +
Cậu gấp ô lại, quay về quán, vào phòng nghỉ lục túi nhỏ của mình. Bên trong có vài que thưởng cho mèo, và một lá bùa bình an mà cậu vô cùng trân quý. +
Phương Tuệ ngồi xuống, hỏi: +
“Cậu định bán nó à?” +
“Ừm.” +
Trì Túc cẩn thận cất lá bùa bình an vào trong túi áo, rồi lấy mấy que thưởng ra, hào phóng chia cho Phương Tuệ. +
“Tớ không cần đâu, cậu mang đi bán lấy tiền đi.” +
Phương Tuệ chống cằm, có chút tiếc nuối: +
“Cậu khó khăn lắm mới tích góp được mà.” +
“Không sao.” Trì Túc khẽ cười: “Đáng mà.” +
“…” +
“Yêu đương với con người đúng là sẽ trở nên kỳ lạ!” +
Phương Tuệ nghiêng người, đang định đi ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng cửa quán mở. +
“Trì Túc.” +
“Hửm?” Phương Tuệ ra hiệu về phía cửa: “Con người của cậu tới rồi!” +
Trì Túc sững lại, vội cất mấy thanh que thưởng vào túi, rồi mở cửa bước ra. Quả nhiên, Thương Tri Hành đang đứng trong sảnh, trong lòng ôm một bó hoa lệ chi hồng phấn còn tươi rói. +
“Bé con.” +
Trên những cành lệ chi còn đọng nước, cổ tay áo của Thương Tri Hành cũng ướt một mảng, rõ ràng là đã dính mưa. +
Trì Túc vội vàng bước tới, lo lắng đưa tay sờ tóc anh, không bị ướt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. +
Cậu đối diện với ánh mắt mang ý cười của Thương Tri Hành, tim khẽ rung lên: +
“Lúc trời mưa… đừng chỉ lo cho hoa nữa.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Trên này còn dính nước, không để em ôm đâu. Chúng ta về nhé?” +
Trì Túc quay đầu lại, Phương Tuệ đã nói: +
“Mau đi đi, mau đi đi, trong quán chẳng có ai, không bận đâu.” +
Lúc này cậu mới gật đầu: +
“Về thôi.” +
Đẩy cửa bước ra, Trì Túc che ô cho Thương Tri Hành. Vì anh đang ôm hoa nên không thể sát lại gần nhau, muốn để cả hai đều không bị ướt mưa quả thật hơi khó. +
“Không cần phải che cho anh đâu.” Thương Tri Hành ngẩng đầu, thấy chiếc ô nghiêng về phía mình: “Nếu không được thì anh vứt hoa đi, lần sau mua cho em cái khác.” +
“Không được!” Trì Túc lắc đầu: “Để em ôm cho.” +
Thương Tri Hành đưa bó hoa cho cậu. Lúc che ô, anh liếc thấy trên vai Trì Túc bị mưa làm ướt một mảng nhỏ, vải áo sẫm lại. +
Anh xót xa nói: +
“Ngốc.” +
“…” Trì Túc không vui, liếc anh một cái. +
“Về tắm nước nóng đi, anh nấu nước gừng cho em.” +
“Ừm.” Trì Túc gật đầu. +
Hai người đi được nửa đường, Trì Túc sờ vào chiếc túi nhỏ trong túi áo, nói: +
“Anh đợi em một chút.” +
Hai người dừng lại trước quán cà phê mèo. Thương Tri Hành nhìn một cái, hỏi: +
“Có việc à?” +
“Ừm!” Trì Túc nói: “Anh đợi em một chút nhé, em ra ngay.” +
“Không vội.” +
Trì Túc nhanh như cơn gió đẩy cửa bước vào trong quán. +
Thương Tri Hành khẽ bật cười, thấy cậu đang nói gì đó với nhân viên. Đám mèo vừa thấy Trì Túc liền ùa tới, con thì lăn lộn làm nũng, con thì cọ vào ống quần, có con còn bám lấy ống quần cậu leo lên vai, dụi mặt vào má cậu. +
Cậu thật sự rất được yêu thích. +
Không chỉ được con người thích, mà mèo cũng thích. +
Thương Tri Hành tâm trạng khá tốt, nhìn Trì Túc đứng nán lại ở quầy một lúc rồi chạy ra. +
Đôi mắt Trì Túc sáng long lanh, chăm chú nhìn anh. +
Thương Tri Hành cúi đầu xuống, Trì Túc liền mở to mắt, có chút luống cuống: +
“Đừng…” +
Cậu định lùi lại, nhưng đầu mũi hai người chỉ khẽ chạm nhau một cái rồi thôi, không có gì thêm nữa. +
“…” +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, giống như cậu, hỏi: +
“Làm sao vậy?” +
Mặt Trì Túc lập tức đỏ bừng: +
“Không có gì…” +
Cậu còn tưởng… Thương Tri Hành muốn… +
“Về rồi hẵng hôn em.” Thương Tri Hành cười nói. +
Trì Túc mở to mắt, nhìn quanh bốn phía: +
“Anh nói nhỏ thôi.” +
Còn có người ở đây đấy. +
“Ừm.” Thương Tri Hành khẽ thì thầm: “Về rồi anh hôn em.” +
“…” Tai Trì Túc lập tức ửng đỏ. +
Thương Tri Hành đưa tay xoa nhẹ má cậu, hỏi: +
“Em vào làm gì vậy?” +
Ánh mắt anh rơi vào chiếc túi nhỏ căng phồng, hỏi: +
“Tiền à?” +
“Dạ.” Trì Túc gật đầu, không hề nói dối. +
Nhưng sau khi có câu trả lời, ánh mắt Thương Tri Hành vẫn chưa rời đi. +
Trì Túc ngơ ra một chút, rồi đưa túi nhỏ cho anh: +
“Anh muốn không?” +
“Em định đưa cho anh à?” +
“Ừm.” Trì Túc nhìn chằm chằm mũi giày mình: “Anh muốn thì em cho.” +
“…” +
Ánh mắt Thương Tri Hành chợt trầm xuống. +
“Bé con.” +
“Đừng trêu anh.” +
Trì Túc mở to mắt: +
“Em không có mà…” +
Cậu nhét luôn túi nhỏ đựng tiền vào túi áo của anh: +
“Cho anh.” +
Ngón tay cái của Thương Tri Hành khẽ vuốt lớp vải của chiếc túi nhỏ, hỏi: +
“Thật à?” +
“Ừm!” Trì Túc nói: “Nhưng anh đừng chê nhé…” +
Cậu tích cóp được 15 thanh que thưởng, bán đi chỉ được 37 tệ 5 xu. +
“Không đâu.” Thương Tri Hành nói: “Anh không thể nhận.” +
“…Sao vậy?” +
Trì Túc xoắn xoắn ngón tay, không hiểu. +
Thương Tri Hành: “Trong nhà mình, em mới là người quyết định, bé con.” +
“Làm gì có chuyện người sợ vợ lại dám giấu quỹ riêng chứ.” +
“…” +
Nghe… hình như cũng có lý. +
Trì Túc rơi vào trầm tư, Thương Tri Hành vòng tay ôm lấy eo cậu: +
“Về thôi.” +
… +
Nồi đất nấu nước gừng đang sôi sùng sục. +
Nước màu vàng sẫm đẩy những lát gừng nổi lên chìm xuống, hơi cay nồng không ngừng bốc lên, quyện với mùi thơm cháy nhẹ của đường đỏ, như muốn sưởi ấm cả tứ chi con người. +
Trì Túc tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền nhận được một bát nước gừng đã đủ ấm để uống. +
Thương Tri Hành giúp cậu lau tóc: +
“Uống từ từ thôi.” +
“Dạ.” +
Mặt Trì Túc đỏ hồng, đôi mắt cũng ươn ướt long lanh. Uống xong, cậu ngoan ngoãn giơ cái bát rỗng cho Thương Tri Hành xem. +
“Giỏi lắm.” +
Thương Tri Hành hôn nhẹ lên má cậu, rồi nhìn thấy dưới mắt cậu có quầng thâm nhàn nhạt: +
“…Sao thế, tối ngủ không ngon à?” +
“Không có mà.” +
“Lần trước hỏi em, em cũng nói không có.” Thương Tri Hành lau tóc cho cậu xong, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc em đang làm gì vậy?” +
“…” +
Trì Túc ngẩng mặt lên, cọ nhẹ vào cằm anh, nói: +
“Anh sấy tóc cho em đi.” +
“Đừng đánh trống lảng.” +
Thương Tri Hành khẽ véo má Trì Túc, không cho cậu né tránh. Nhìn kỹ lại, không giống thiếu ngủ, mà giống do làm việc quá sức nên mới có quầng thâm. +
“…Trong quán bận lắm à?” +
“Cũng hơi bận ạ.” +
“Anh thuê người đến giúp em nhé.” +
“…Không cần.” Trì Túc mím môi: “Em muốn sấy tóc.” +
“Làm ngay đây.” +
Thương Tri Hành bế cậu lên, tiện tay cầm luôn máy sấy trên bàn: +
“Ngày mai anh được nghỉ, sau này anh đi làm thay em.” +
“…” +
Về đến phòng ngủ, cắm điện vào, tiếng máy sấy vang lên ù ù. +
Đúng lúc đó, có người gõ cửa. +
Trì Túc: “Để em ra xem!” +
Cậu vui vẻ tụt khỏi vòng tay Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành: “Anh đi cùng em.” +
Trì Túc mở cửa ra, là nhân viên giao hàng, trên tay ôm một hộp quà: +
“Phiền ký nhận ạ.” +
“À, cảm ơn.” +
Trì Túc ký xong, đóng cửa lại, rồi nhìn sang Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành: “Mua gì vậy?” +
“Một bất ngờ!” Trì Túc đưa hộp quà ra trước mặt anh. +
“…Mua cho anh à?” +
“Ừm!” Trì Túc nói: “Anh mau mở ra xem đi, có thích không?” +
Trì Túc: “Em không hiểu lắm gu thẩm mỹ của con người các anh, sợ mua không đẹp.” +
Thương Tri Hành sững lại, lắc đầu: +
“Không đâu, anh rất thích.” +
Anh hỏi: +
“Dạo này em có phải đang làm thêm không?” +
“…Ừm.” Trì Túc xoắn xoắn ngón tay: “Vì em muốn mua quà cho anh.” +
“Tuy là… không đắt lắm.” Trì Túc mím môi: “Anh có thể chê một chút cũng được.” +
Thương Tri Hành lúc này đã mở hộp quà ra. +
Trên lớp lót nhung đen tuyền, một chiếc đồng hồ nằm yên trong đó. Mặt đồng hồ màu xanh thẫm, những hạt ánh bạc lạnh lẽo như sao trời lấp lánh, tựa như dải ngân hà rộng lớn được thu nhỏ lại bên trong. +
…Rất đẹp. +
Thương Tri Hành nói: +
“Sao anh có thể chê được?” +
Một chiếc đồng hồ giá khởi điểm cũng phải đến 1 nghìn tệ, tấm lòng nặng trĩu ấy khiến trái tim anh khẽ run lên, hốc mắt cũng hơi nóng. +
Trì Túc bước lại gần, nghiêng đầu nhìn anh: +
“Vậy anh có thích không?” +
“Em thấy anh ôn thi vất vả, nên em mới chọn…” +
Thương Tri Hành ôm chặt lấy cậu. +
“Vậy nên em mới chọn hôm nay, tặng cho anh.” +
Trì Túc chậm rãi nói hết câu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. +
Anh cao hơn cậu cả một cái đầu, vậy mà lúc này lại trông mong manh đến thế. +
Trì Túc không kìm được mà xót xa nói: +
“Em sẽ yêu anh, sau này còn có nhiều bất ngờ hơn nữa.” +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, hôn lên má cậu: +
“Ừm.” +
“Bé con, vất vả cho em rồi.” +
“Không có!” +
Trong 1 nghìn tệ ấy có 500 là tiền cậu tích từ trước, 200 là tiền làm thêm và tiền lương, còn 300 còn lại là tiền thưởng cuối năm và ứng trước. +
Mỗi ngày làm 12 tiếng, nhưng công việc cũng coi như nhẹ nhàng, không đến mức quá mệt. +
Trì Túc đưa tay sờ mặt Thương Tri Hành, rồi áp lại gần, dụi dụi. +
Thương Tri Hành hôn cậu thật dịu dàng, từng chút một, đến cả cảm xúc của anh cũng lan sang cậu. +
Giữa vô tận những tổn thương, một chút ấm áp giống như bông mềm, không ngừng lan rộng, kết thành một bức tường dịu êm, chặn lại mọi cảm nhận khác. +
Nhưng vì sao vẫn còn rơi nước mắt? +
Bởi vì yêu. +
“Ưm…” +
Trì Túc có chút không thở nổi. +
Thương Tri Hành nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cậu, chạm phải chút ẩm ướt ấy, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, buông cậu ra: +
“Anh sấy khô tóc cho em.” +
Trì Túc mềm nhũn trong lòng anh, môi đỏ lên, hơi sưng. +
Cậu đưa tay xoa nhẹ, mím môi lại: +
“Không cần.” +
“Thương Tri Hành, để em giúp anh.” +
“…” +
“Không được, anh chưa mua…” +
“Em mua rồi.” +



trời ơi thương ẻm quâ
Tiền lương của ẻm ít thấy thương…
Mua gòii
Ư ư ư bé meo meo iu con người lắm rùii