Skip to main content

Chương 54: Cừu non

dathaiPiter

Vòng vàng chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng đinh đang trong trẻo, khiến những ngón tay đang móc lấy chúng lại càng run rẩy dữ dội hơn —— đó là một bàn tay rất đỗi đẹp, xương ngón tay thon dài, đầu ngón tay dưới ánh lửa gần như trong suốt, toát ra sắc hồng nhuận mịn màng như ánh nến chiếu rọi mặt ngọc. +

Nhìn một cái là biết ngay: +

Chỉ có sự xa hoa bậc nhất mới có thể nuôi dưỡng ra một đôi tay như vậy. +

Xưa nay luôn chỉ chạm vào chút nước trong, tùy ý lau vào chiếc khăn tay tơ tuyết mềm mại đắt tiền, sau đó chiều theo tâm ý chủ nhân, hoặc nâng bút viết vài chữ sơn vàng, hay là xoay chuyển một hai viên ngọc lục bảo và mã não đỏ để chơi đùa như những hòn bi. +

Giờ phút này. +

Đôi tay vô cùng cao quý ấy lại bị ép phải móc lấy một sợi xích dùng để khóa chính mình. +

Tiểu thiếu gia không ngừng cắn môi. +

Cánh môi đỏ mọng lưu lại hết dấu răng này đến dấu răng khác, y liếc nhìn sợi xích vắt trên đầu ngón tay… Chính mình… y làm sao có thể chứ… Y đáng thương quay đầu, muốn cầu cứu Vu sư Đồ Lặc. Nhưng Vu sư Đồ Lặc gác cằm lên đỉnh đầu y, gắt gao giam cầm y, không cho y quay đầu lại. +

Không cho y nhìn thấy cảm xúc đang cuồn cuộn dưới đáy mắt hắn. +

“A Lạc…” +

Cừu Bạc Đăng năn nỉ. +

“A Nhĩ Lan,” Giọng nói của Vu sư Đồ Lặc rơi xuống đỉnh đầu, thanh lãnh, cứng rắn, “Khóa nó lại.” +

Tự khóa nó lại. +

Vu sư vươn tay ra gảy nhẹ sợi xích đang buông thõng từ lòng bàn tay thiếu niên như thể đang thúc giục trong im lặng, khiến chúng vang lên những tiếng leng keng. +

Mỗi một tiếng vang lên. +

Sắc hồng nhạt trên má tiểu thiếu gia lại đậm thêm một phần. +

Y xấu hổ tột cùng, vành tai dái tai đỏ ửng, lòng bàn tay ướt đẫm… Có một khoảnh khắc, Cừu Bạc Đăng thậm chí muốn vứt quách chúng đi cho xong, dù sao người bị thương cũng chẳng phải y, tên khốn nạn nào đó muốn ra sao thì ra! +

Nhưng sợi xích ấy như bị nung cho nóng rực, nóng đến mức xuyên thủng cả lễ giáo, gắt gao bám lấy xương ngón tay y. +

Không ném đi được. +

Vu sư Đồ Lặc không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng chờ đợi, máu không ngừng nhỏ xuống từ xương cổ tay tái nhợt của hắn, rơi trên tấm thảm lông sói tuyết, rất nhanh đã loang ra thành một mảng nhỏ. +

“…..Tên khốn.” +

Tiểu thiếu gia lầm bầm oán trách, dùng ngón trỏ móc lấy sợi xích, tìm nơi khóa chúng lại… Trong Ưng Sào, Vu sư Đồ Lặc đã khóa nó vào chiếc vòng đồng xanh hình đầu thú treo trên tường, trong căn nhà trên lưng voi cũng có một chiếc móc đồng xanh hình đầu thú y hệt. +

Nhưng nó quá cao, phải đứng lên mới có thể với tới. +

Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng đẩy một cái, Vu sư Đồ Lặc không hề nhúc nhích, không có ý định để y đứng lên. Ngoài thứ đó ra, những vật có thể dùng để gài xích —— gài lại như thể buộc một con cừu non, nhốt lại mà nuôi… Tay nắm cửa gỗ… quá xa… Cổ tay phải của kẻ nào đó… chốc nữa còn phải xử lý vết thương… +

Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ có… +

Sợi xích vàng run lên kịch liệt chưa từng thấy. +

Chúng luồn qua chân bàn nặng nề bọc đồng xanh —— chính là chiếc bàn thấp mà Vu sư Đồ Lặc từng đòi phần thưởng, quấn một vòng, chốt mở tuột khỏi đầu ngón tay run rẩy của thiếu niên không biết bao nhiêu lần… Vu sư không chịu giúp y. +

Quyết tâm muốn y tự cài lại. +

“Tên khốn!” +

Lần này tiểu thiếu gia mắng rất thật lòng. +

Y bóp chốt mở của vòng cuối cùng, đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy không thể run hơn được nữa… +

Cạch. +

Một tiếng trong trẻo của chốt khóa cài lại vang lên. +

Gần như cùng lúc đó, nụ hôn của Vu sư Đồ Lặc rơi xuống —— hắn điên cuồng hôn tiểu thiếu gia đã tự khóa mình nhốt trên tấm thảm của hắn. Nụ hôn của hắn vừa gấp gáp vừa dồn dập, vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn, dường như hắn không phải là người mà là một con thú dữ cận kề cái chết lại bị kéo mạnh giật trở về. +

“A Nhĩ Lan, A Nhĩ Lan, Bạc Đăng, A Nhĩ Lan của ta, xương máu của ta…” +

Tất cả những tình cảm mà Cừu Bạc Đăng hiểu hoặc không hiểu. +

Đều trút hết vào những lời nỉ non như nói mê này. +

Trước khi bị sự điên cuồng đồng hóa, Cừu Bạc Đăng đã níu lại được tia lý trí cuối cùng. +

“Vết thương!” Y kêu lên, “Ngươi đã hứa rồi mà!” +

Hứa là sau khi khóa lại sẽ xử lý vết thương. +

“Ngươi đã hứa…” +

Máu loang lổ trên vạt áo Cừu Bạc Đăng, y nắm chặt lấy cổ áo Vu sư Đồ Lặc, ra sức lôi nam tử trẻ tuổi cao lớn và nặng hơn mình rất nhiều ra ngoài, hệt như đang lôi một con thú hoang khổng lồ đã bị buộc chặt dây thừng —— vóc dáng có to lớn đến đâu, nguy hiểm đến mức nào, cũng đều phải nghe lời y. +

“Mau lên! Nếu không thì cút ra ngoài cho ta!” +

Y rất hung dữ. +

Sức mạnh hơn cả vẻ “hung dữ” của y chính là ánh mắt đầy lo lắng ấy —— chúng rơi trên người Vu sư Đồ Lặc, còn hiệu nghiệm hơn cả roi ngựa của người du mục. +

Vu sư hôn lên đầu ngón tay y, gần như ngoan ngoãn để y kéo dậy, ngồi trên mặt thảm… +

…… Cúc áo bằng hồng ngọc tủy phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa trên bộ trang phục rách nát đã bị nhuộm thành màu sẫm. +

……………………………… +

Xoạt. +

Lớp áo mỏng bằng thiên tàm ti ngâm vào trong nước, loang ra từng tầng từng tầng sắc máu. Chậu nước ấm dùng để lau rửa nay đã trở thành chậu nước máu, màu đỏ bên trong đã đậm đến mức không thể đậm hơn được nữa. +

Đầu ngón tay Cừu Bạc Đăng nhúng vào đó cũng chỉ còn thấy một cái bóng mờ nhạt. +

Y quỳ ngồi bên cạnh Vu sư Đồ Lặc. +

Vừa tức giận lại vừa khó chịu. +

Cừu Bạc Đăng vốn tưởng rằng, khả năng tự chữa lành của Vu sư Đồ Lặc mạnh như vậy, vết thương hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua nhìn Vu sư cả người đầy máu, y mới sinh ra cảm giác bất an theo thói quen. +

Ai mà ngờ… +

Tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, Vu sư Đồ Lặc dùng đao mổ tung những vết thương đã khép miệng ra một lần nữa, lôi ra những mảnh vỡ vũ khí gãy nát nằm lẩn khuất bên trong. +

—— Khả năng tự chữa lành của hắn quá đáng sợ. +

Hắn cố chấp không chịu ở lại dưới cây thần Cáp Vệ Ba để xử lý vết thương, thời gian quay về và giày vò tiêu hao đã khiến những đoạn xương gãy vặn vẹo nối liền lại với nhau. Chút vũ khí gãy bên trong cũng theo đó mà bị cuộn vào một chỗ. +

Hàng mi dài của Vu sư Đồ Lặc rũ xuống. +

Hắn điềm tĩnh như thể đã quen thuộc với việc đánh gãy từng đoạn xương nối sai vị trí, bẻ thẳng lại, động tác hờ hững đến mức dường như đó chẳng phải là xương cốt của chính hắn. +

Thế nhưng khi phát hiện ra Cừu Bạc Đăng đã cúi đầu từ bao giờ, từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt tí tách rơi xuống từ chiếc cằm thon của y, Vu sư Đồ Lặc mới hiếm hoi lộ ra vẻ luống cuống. +

Hắn không biết phương pháp xử lý vết thương bình thường. +

Không biết Cừu Bạc Đăng rốt cuộc bị làm sao. +

Hắn do dự trong chốc lát, cho rằng cảnh tượng quá mức đẫm máu làm Cừu Bạc Đăng sợ hãi, bèn đứng dậy định đi ra ngoài xử lý. +

“Ngồi yên!” Cừu Bạc Đăng nâng tay lên, quệt bừa qua mặt, ấn người quay lại ngồi trên tấm thảm, “Xử lý ở đây! Nhanh lên!” +

Y cúi đầu bắt đầu lục tìm số thảo dược mà Cáp Tang Á đưa cho, cố gắng phân biệt xem loại thảo dược nào có hiệu quả hơn… Vu sư Đồ Lặc đè lên tay y, lắc lắc đầu, ra hiệu không cần dùng đến chúng. +

“Được thôi!” Tiểu thiếu gia ném xấp thảo dược lên đùi người đàn ông, “Vậy thì ngươi cứ chịu đau đi! Canh gác rừng 3 năm, lúc nào cũng như vậy phải không? Oai phong thật đấy, không hổ là thủ Vu của Đồ Lặc!” +

Giọng điệu của y hung dữ chưa từng có. +

Thế nhưng vành mắt lại đỏ. +

Bàn tay Vu sư Đồ Lặc đang ấn lên tay y bèn rời đi theo bản năng. +

Ngập ngừng một chốc, Vu sư Đồ Lặc xoay người để Cừu Bạc Đăng nhìn… Tiểu thiếu gia đang tức thật kia như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu, hàn khí như kim châm đâm sâu vào tận xương tủy, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn, lít nha lít nhít: Những dòng kinh văn bị bột vàng nung chảy đóng ấn lên thịt da kia đang tỏa sáng. +

Vu sư Đồ Lặc đâm đao vào cánh tay trái, thuận theo mũi đao ngập vào, kinh văn vàng óng rực lên càng lúc càng sáng. +

—— Thực lực của hắn tăng trưởng theo cách này. +

Một loại bí thuật cổ xưa và tàn nhẫn. +

Vì vậy không thể băng bó, không thể bôi thuốc. +

Ngay khi Vu sư Đồ Lặc đâm đoản đao vào vết thương khép miệng cuối cùng, mổ ra một đoạn mũi tên gãy nát ở bên trong, tiểu thiếu gia với đôi mắt đỏ hoe nắm lấy cổ tay hắn, cúi người, hôn lên vết thương của hắn. +

Đoản đao nhuốm máu bị đẩy về vỏ, rơi sang một bên. +

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt màu xám bạc. +

Hắn là quái vật. +

Là Tát Mãn bẩm sinh mang ý nghĩa “giáng lâm”. +

Là người đánh thức Đỗ Lâm Cổ Áo, là người mở ra, và là A Lạc của riêng một người. +

Ngọn lửa cuồn cuộn trào dâng, bốc cháy. +

Sục sôi. +

……………………..………… +

Than củi cháy đỏ rực được cung kính nâng cao hướng lên bầu trời. +

“Đỗ Lâm Cổ Áo! Đỗ Lâm Cổ Áo! Đỗ Lâm Cổ Áo từ đất liền trời, rồi lại từ trời liền đất! Đỗ Lâm Cổ Áo trải đầy chông gai và ánh sáng rực rỡ!” Giọng nói tang thương của một tộc lão còm nhom khô héo vang lên sắc nhọn gần như gào thét, “Anh linh của tổ tiên sẽ lao ra từ hồ thánh bên dưới cây thần Cáp Vệ Ba! Hô cách thái cách na!” +

“Hô cách thái cách na!” +

Tất cả tộc nhân đồng thanh gầm thét. +

Sự tĩnh lặng của núi tuyết thánh bị chấn nát. +

Hai mươi mốt cột đá khắc kín kinh văn cuộn trào lên ngọn lửa như rồng thần, ngọn lửa phóng vọt lên bầu trời, dưới những cái dập đầu quỳ lạy thật mạnh của các vị tộc lão, bỗng đổi hướng, đâm sầm xuống mặt đất. +

Ầm ầm… Ầm ầm… +

Tiếng gầm rú vô hình xuyên qua tầng đất đóng băng, xuyên qua những tầng đá tảng. +

Đồng tuyết thức tỉnh giữa những tiếng nổ vang vọng. +

Từng mạch khoáng Tuyết Tinh mà tổ tiên từng nghiêm cấm khai thác bất ngờ bùng nổ ánh sáng chói lọi từ sâu thẳm nơi lòng đất âm u… hệt như huyết mạch vốn tĩnh lặng của một con người bỗng chốc bắt đầu tuôn trào, cuồn cuộn chảy. +

Đỗ Lâm Cổ Áo! +

Đỗ Lâm Cổ Áo của đồng tuyết! Đánh thức thương và giáo của vùng đất đang say ngủ! Thổi vang hồi kèn chiến tranh! +

Các cô nương kéo những dải thắt lưng trắng muốt sáng như tuyết lên, gài xuống dưới tà váy những thanh chủy thủ sắc bén. Những dũng sĩ khoác lên mình áo choàng hoa lệ, giắt bên dưới lớp áo choàng đó những thanh loan đao nặng trĩu. Các cụ già giữ chặt bò cừu, dứt khoát đâm lưỡi dao đã nung nóng vào thẳng trái tim chúng… Một màn giết mổ không hề đớn đau. +

……Tới đây đi, những người bạn vô cùng thân thiết của ta, ta sẽ chiêu đãi các người bằng dê bò và hoa tươi. +

…..Tới đây đi, những kẻ thù không đội trời chung của ta, ta sẽ dùng loan đao và cung tên để chào đón các ngươi. +

……Tới đây đi, tới đây đi. +

Tất cả tới đây đi! +

Lưỡi dao nhọn rút ra, máu tươi tuôn trào không sót một giọt, tất cả chảy xuống một chiếc bát máu màu đỏ xám. +

Một bông tuyết trắng rơi vào trong bát máu. +

Lão tộc trưởng nâng nó lên thật cao, hắt về phía vòm trời cao vợi. +

……………………………….. +

Chậu đồng bắn ra những gợn sóng màu máu. +

Món đồ đồng xanh ánh vàng nhạt gợn lên từng vòng từng vòng huyết sắc, chiêu cáo vòng xoáy sắp sửa kéo đến —— kèn hiệu chiến tranh đã thổi vang, sóng dữ của những anh hùng và truyền thuyết sắp sửa nhấn chìm tất cả mọi thứ. +

Thế nhưng bên dưới lớp sóng đó, ngay lúc này, ngay khắc này, là một quái vật và dã thú không có Mạt Bố và A Mã, là phi thuyền rớt nát và rừng phong đỏ bốc cháy. +

—— Hãy yêu nhau đi, Đồ Lặc nói như vậy, bằng sự nhân từ và lãnh khốc của nàng, tình yêu sẽ nói cho ngươi biết tất cả. +

—— Vậy tất cả đó sẽ là gì? Người phàm hỏi. +

Là sự cứu rỗi, hay là sự hủy diệt? +

Vu sư Đồ Lặc xoay khuôn mặt Cừu Bạc Đăng lại, hung hăng, gần như điên cuồng hôn lên môi y. +

……Cứu rỗi thì cứ cứu rỗi, hủy diệt thì cứ hủy diệt… Sao cũng được, điều gì cũng tốt, thế nào cũng xong. Cho dù ngay giờ phút này, Bạc Đăng của hắn, A Nhĩ Lan của hắn, xương và máu của hắn, muốn rút ra một thanh đao đâm thẳng vào trái tim hắn, hắn cũng sẽ chỉ nắm lấy cổ tay y, giúp y đẩy lưỡi đao lạnh ngắt kia cắm vào sâu thêm một chút. +

Cừu Bạc Đăng không hề muốn dùng lưỡi đao sắc bén để đâm xuyên qua trái tim của Vu sư Đồ Lặc. +

Y đang mặc cho Vu sư Đồ Lặc phát điên. +

—— Y không nên dung túng như vậy, bởi vì Vu sư Đồ Lặc càng điên hơn, lại càng quá đáng hơn nữa. +

Chậu đồng bị hất đổ. +

Nước máu loãng tạt lên thảm lông, hắt văng lên vách tường. +

Cừu Bạc Đăng bị lật người lại, lún sâu vào chiếc chăn dày cộm, xương cổ tay gầy bị quấn lên sợi xích vàng lạnh ngắt, mỗi bên quấn một vòng, tách ra, sau đó ấn xuống ở hai bên má… Sợi dây xích kim loại đủ mảnh lại đủ dài buông thõng qua khuôn mặt như ngọc trắng của y, từng chiếc vòng vàng nối tiếp nhau, hệt như mạng che mặt vắt qua sống mũi của những vũ nữ dị quốc. +

Món đồ trang trí xinh đẹp, vàng óng ả. Đánh dấu quyền sở hữu. +

Leng keng. Leng keng. +

Dòng nước máu đổ lật tràn ra thành hình dáng một cuộn giấy da dê đỏ rực, cổ xưa. +

Máu tươi bôi quệt, chảy xuôi, làm vấy bẩn lớp da sói tuyết… Một đôi tay với những khớp xương thon dài, mạnh mẽ ấn sâu vào trong vũng máu, như là những dấu tay thần bí in hằn từng cái từng cái trên bích họa bằng đá —— yêu ma bò ra từ hang động tối tăm đang hiến tế, đang quỳ lạy, đang vấy bẩn, đang thần phục. +

“…..A Lạc!” +

Cừu Bạc Đăng hét lên một tiếng. +

Vu sư Đồ Lặc cúi đầu, ánh tuyết bạc chói lọi hắt bóng hình hắn… Cừu Bạc Đăng chẳng kịp nói thêm điều gì nữa, nước mắt tràn ướt mi, y ngửa đầu lên. +

Cắn chặt lấy lớp kim loại buốt giá. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)