Skip to main content

Chương 54: Hũ trà

dathaiPiter

“Gọi chú cũng được, em trai sếp trông còn trẻ lắm.” Triệu Việt nói. Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất. +

Lâm Sấm thấy Triệu Việt nói được thì bản thân cũng thấy ổn thôi. Chẳng qua là bị người ta gọi một tiếng chú, có gì to tát đâu, chỉ cần bé yêu nhà mình vui thì để thằng nhóc này gọi y là ông nội cũng được. +

“Sếp ơi, tôi nghe Lâm Sấm bảo sếp chỉ đi hưởng lạc hai năm thôi, giờ đã ba năm rồi, sếp nên về cứu vớt chúng tôi đi chứ. Hơn trăm nhân viên công ty đều đang chờ sếp quay lại đấy.” +

“Diễn sâu thật đấy.” Lâm Sấm đảo mắt một cái rồi nói với Ngụy Viễn, “Tao cũng nghĩ thế đấy, hay là mày cứ ở lại thành phố Z đi đừng đi nữa, công ty tao trả lại nguyên vẹn cho mày, trang trại trà mày trả lại nguyên vẹn cho tao.” +

“Phải về chứ.” Hai ngày trở lại thành phố Z, anh thực sự đã từng nảy ra ý định ở lại lâu dài. Dù sao đây cũng là thành phố anh đã sống mười mấy năm, có tình cảm, không dễ dàng cắt đứt được. Có điều anh đã hứa với những người nông dân ở trang trại trà là sẽ cùng nếm trà mới, ít nhất trước mùa xuân năm sau, anh vẫn sẽ ở lại thành phố S. +

Thấy ba người này cứ trò chuyện mãi không dứt, Hạ Tri Tùng cực kỳ khó chịu. Khó khăn lắm mới được riêng tư ra ngoài với anh trai, hai người này lại đến góp vui làm gì. Hắn cũng chẳng buồn che giấu, trực tiếp trưng bộ mặt sưng sỉa với hai người đối diện. +

Triệu Việt từng nghe danh em trai của ông chủ Ngụy, Lâm Sấm có một thời gian thường xuyên đi đón hắn tan học, sau này cũng hay thấy mặt hắn trên tivi. Ngoại hình của hắn rất nổi bật trong giới vận động viên, trên mạng có không ít từ khóa về hắn, siêu thoại cũng có đến mấy vạn lượt tham gia. Triệu Việt cứ ngỡ ở ngoài đời ít nhất thằng nhóc này cũng sẽ chú trọng quản lý hình tượng một chút, nhưng có vẻ y đã lo xa rồi. +

“Đi thôi đi thôi, đi mua quần áo thôi.” Triệu Việt đẩy Lâm Sấm một cái nhưng không nhúc nhích. +

“Hiếm khi có cơ hội gặp mặt, phải tụ tập một bữa chứ.” Lâm Sấm hiếm khi không nghe lời, “Vả lại tao còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi mày.”  +

Y cũng chẳng quan tâm Ngụy Viễn có tình nguyện hay không, trực tiếp nắm lấy vai anh kéo về phía trước. +

Hạ Tri Tùng siết chặt túi đồ, móng tay gần như lún sâu vào da thịt. +

“Sao mày lại dính dáng với nó nữa rồi, chẳng phải đã bảo là sẽ không bao giờ liên lạc nữa sao? Đã ba năm trôi qua rồi, mày làm thế này chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển hết à? Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì thế!” Lâm Sấm hỏi. +

Ngụy Viễn thực sự khó mở lời, anh biết nói sao đây, nói mình bị hỏng xe giữa đường nên mới tình cờ gặp lại Hạ Tri Tùng sao? Vậy những diễn biến sau đó phải giải thích thế nào: “tình cờ” cùng đi xem thi đấu, “tình cờ” đi chăm sóc người ốm, “tình cờ” bị hôn, rồi lại “tình cờ” cùng nhau đi dạo phố mua quần áo. +

Đời người làm gì có nhiều chuyện “tình cờ” đến thế. +

Đây rõ ràng… rõ ràng là chính anh muốn. Anh muốn gặp Hạ Tri Tùng, muốn xem thi đấu cùng Hạ Tri Tùng, muốn đi chăm sóc, muốn cùng em ấy đi dạo phố. +

“Nói gì đi chứ, mày còn không nói tao sẽ đi hỏi em trai mày đấy.” Lâm Sấm có thể cảm nhận được người xách túi đồ đang từng bước tiến lại gần họ. +

Ngụy Viễn xoa xoa mặt: “Nó là em trai tao.” +

“Đệt.” Lâm Sấm có cảm giác bất lực như đấm một cú vào bông, y buông bàn tay đang bóp vai anh ra, “Tao không còn gì để nói nữa, mày cứ liệu hồn mà mặc thêm mấy cái quần vào.” +

Ngụy Viễn còn chưa kịp đáp lời, cánh tay đột ngột bị giữ chặt, cả người bị kéo lùi về phía sau, anh tựa nửa người vào lòng Hạ Tri Tùng. +

“Anh ơi, bệnh của anh còn chưa khỏi, hay là theo em về nhà sớm đi.” +

“Mày ốm à?” Lâm Sấm nhíu mày, nhất thời cảm thấy những lời trách mắng vừa rồi có hơi quá lời. +

“Chẳng có bệnh gì to tát đâu.” Ngụy Viễn bước tới một bước, thoát khỏi vòng tay của Hạ Tri Tùng, “Thay đổi thời tiết, khó tránh khỏi cảm cúm phát sốt một chút.” +

“Được rồi, mày tự mà chú ý lấy.” Lâm Sấm kéo Triệu Việt đang đi theo phía sau lại, quay người đi ngược về lối cũ. +

Ngụy Viễn vẫy vẫy tay với hai người họ, liếc nhìn Hạ Tri Tùng một cái rồi quay đầu rời đi. +

Hạ Tri Tùng ngẩn người trong chốc lát, rồi đuổi theo với tốc độ cực nhanh: “Anh ơi, anh định đi đâu vậy?” +

“Anh đang nói chuyện với cậu ấy, em ít nhất cũng phải có phép lịch sự cơ bản chứ.” +

“Anh ơi, em không thích anh ta chạm vào người anh.”Hạ Tri Tùng cắn môi, giọng mềm nhũn, cúi đầu ngoan ngoãn, “Không phải đâu… em xin lỗi…” +

“Đừng xin lỗi nữa, chẳng phải còn định đi siêu thị sao?” +

Hạ Tri Tùng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực: “Anh không trách em ạ?” +

Thằng nhóc này đúng là thạo nhất trò khổ nhục kế mà. +

“Lần sau đừng làm vậy là được.” +

Hạ Tri Tùng “vâng” một tiếng, giống như một cái đuôi nhỏ bám theo anh vào thang máy. +

Siêu thị thực phẩm tươi sống ở tầng hầm phải có thẻ hội viên mới được vào, thẻ của Ngụy Viễn đã hết hạn, làm lại mất hơn 300 tệ. Chỉ có khu trung tâm thành phố S mới có loại siêu thị tương tự, anh không thường xuyên đi nên mua thẻ năm không kinh tế cho lắm. +

“Em có hội viên.” Hạ Tri Tùng ấn tay giữ điện thoại của anh lại, “Quét của em vào là được.” +

“Em thường xuyên đến đây không?” +

“Thỉnh thoảng ạ. Đôi khi đội đua tổ chức tụ tập, họ sẽ dùng thẻ của em để mua đồ.” Hạ Tri Tùng đẩy một chiếc xe hàng, “Đồ ở đây đóng gói lớn quá, hồi trước ở cùng anh đã ăn không hết rồi, giờ em có một mình lại càng không ăn hết được.” +

“Ở cùng những người trong đội đua có vui không?” +

Hạ Tri Tùng siết chặt tay cầm xe hàng: “Vui ạ. Họ không ghét em không nhà để về, dạy em kỹ thuật, còn cho em một chỗ để nương tựa.” +

“Bạch Cảnh đúng là người khá tốt.” Nhắc đến chuyện này, Ngụy Viễn một lần nữa nhấn mạnh, “Sau này em không được hút thuốc nữa.” +

“Không hút thì trận đấu sau sẽ thua mất.” Hạ Tri Tùng lẩm bẩm. +

“Cái gì?” Ngụy Viễn tưởng mình nghe nhầm, “Tại sao lại thua?” +

“Thì sẽ thua thôi.” +

“Lần trước em không hút thuốc, vậy trận sau sẽ thua sao?” +

“Không đâu.” Hạ Tri Tùng rất kiên định. +

“Tại sao lại không thua nữa?” +

Hai người cứ như đang chơi trò nói lái, đường chẳng chịu đi, cứ đứng ngay cửa mà thảo luận. +

“Vì có anh ở đây, chỉ cần có anh thì trận nào em cũng sẽ thắng.” +

Ngụy Viễn hoàn toàn cạn lời: “Lý lẽ vớ vẩn gì thế này.” +

“Thật mà anh, lần sau anh lại đến xem em thi đấu nhé, em tuyệt đối sẽ thắng.” +

“Để sau hãy nói.” Ngụy Viễn không hứa chắc. +

Hạ Tri Tùng không phàn nàn gì, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm rồi, anh không nói là không đi, anh nói là “để sau hãy nói”. +

Để sau hãy nói, rõ ràng là có cơ hội. +

“Em nấu cho anh một bữa nhé?” Hạ Tri Tùng đứng trước tủ đông chọn thức ăn: “Anh ơi, trước đây toàn là anh nấu cho em ăn, lần này cũng hãy để em nấu cho anh một lần đi.” +

“Anh biết nấu ăn rồi sao?” Ngụy Viễn giả vờ ngạc nhiên. +

“Trước đây em từng học ở quán ăn, có phụ bếp một thời gian.” +

Sao lại nhắc đến quán ăn rồi, Ngụy Viễn thầm nghĩ. +

“Anh ơi, ăn nấm bào ngư không?” +

Ngụy Viễn giật mình: “Ăn.” +

“Thế bắp cải tròn thì sao?” +

“Ăn.” +

… +

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã càn quét gần hết khu thực phẩm tươi sống. Hai người xách ra bốn túi nilon lớn, xe mô tô căn bản không thể nào chở hết được. +

“Anh ơi, anh lái xe đi, em bắt taxi về.” Hạ Tri Tùng nhét chìa khóa xe và cái móc khóa hình người tuyết vào tay anh, đón lấy hai túi nilon còn lại, “Em đặt xe trước rồi, em ở nhà đợi anh.” +

Ngụy Viễn thông thạo lái xe đến dưới lầu khu chung cư. Hạ Tri Tùng đến sớm hơn anh, không lên lầu ngay mà đứng đợi rồi chỉ bừa cho anh một vị trí đỗ xe. +

Hạ Tri Tùng nhận lấy mũ bảo hiểm, hỏi: “Chiếc xe này nhẹ lắm đúng không anh?” +

“Rất nhẹ.” Ngụy Viễn ước chừng chiếc Ducati này của Hạ Tri Tùng còn đắt hơn chiếc của mình, “Công ty tặng em à?” +

“Vâng, cho em làm phương tiện đi lại.” Hạ Tri Tùng dùng chân đẩy cửa chung cư, vẫn xách bốn túi nilon như cũ, “Anh ơi, vào nhà trước đi.” +

Hạ Tri Tùng có một thói quen, không thích bày biện quá nhiều đồ đạc cá nhân trong nhà. Bất kể là ở biệt thự hay ở nhà thuê, đồ đạc trong phòng lúc nào cũng ít đến đáng thương. +

Hai ngày trước khi đến đây Ngụy Viễn đã thấm thía điều đó, căn nhà thực sự quá lạnh lẽo, chẳng giống như có người ở chút nào. +

Sau khi bật đèn, nhà cửa sáng sủa lên, cuối cùng cũng vương lại chút cảm giác hơi ấm gia đình. +

Hạ Tri Tùng mang rau củ vào phòng bếp mở, bắt tay vào dọn dẹp, bảo Ngụy Viễn cứ tự nhiên ngồi nghỉ một lát. +

Trên bàn trà ở phòng khách đặt bức ảnh bọn họ chụp ở công viên giải trí, được lồng vào khung ảnh rất trang trọng. Ngay từ đầu anh đã thấy bức ảnh này chụp mình quá xấu, giờ nhìn lại quả nhiên vẫn xấu như vậy. +

“Anh ơi, uống trà không?” Hạ Tri Tùng mở hũ trà ra, “Trà này em tình cờ phát hiện được, mùi vị rất đặc biệt. Anh làm ở trang trại trà, để em pha cho anh một ly.” +

“Nhắc mới nhớ, hình dáng hũ trà này cũng rất lạ, hai khối cầu trên dưới, trông giống người tuyết.” Hạ Tri Tùng bỏ lá trà vào cốc, quay người đi đun nước nóng: “Anh ơi, anh thấy thế nào?” +

“Đừng có đánh đố nữa, em sớm đã biết đây là trà của trang trại anh sản xuất rồi đúng không.” +

“Anh ơi, tại sao lại dùng vỏ bao bì như thế này?” Trong lòng Hạ Tri Tùng, người tuyết đã trở thành vật biểu tượng cho tình cảm của bọn họ. Nếu anh đã dùng vỏ hộp hình người tuyết, liệu có chứng minh được rằng anh cũng có tình cảm với hắn không? +

Ba năm qua không chỉ là từ một phía hắn đơn phương, mà ít nhiều gì anh cũng sẽ nghĩ đến hắn – nghĩ đến những chi tiết nhỏ khi bọn họ chung sống trong biệt thự, nghĩ đến người tuyết đắp vào ngày tuyết rơi năm đó, nghĩ đến bó hoa hướng dương trong ngày lễ trưởng thành. +

Hắn quá khao khát muốn biết, cho nên sau khi nhìn thấy hũ trà đã không kìm nén được mà muốn gặp anh, muốn chính miệng hỏi ra nguyên nhân. +

“Vì muốn dùng thôi.” Ngụy Viễn nói, “Bao bì hũ trà trên thị trường cái nào cũng na ná nhau, anh chỉ muốn đổi mới một chút thôi. Lần này dùng người tuyết, lần sau tôi sẽ dùng cây thông Noel.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.