Chương 55: Thánh tử

Chiếc gối nhồi đầy lông chim hàn mềm xốp đến mức khó tin, dựa lên là lún xuống thành một vòng cung thật sâu. Gương mặt tinh xảo của Cừu Bạc Đăng vùi trong đó, hai má, đuôi mắt, khóe môi đều đỏ ửng, những sợi lông mi ướt đẫm nước mắt dính vào nhau, mái tóc đen như suối xõa rải rác trên mặt gối đã được giặt sạch. +
Bởi vì hai người sơ ý làm đổ thau đồng đựng đầy nước máu, lại còn mặc kệ tất cả mà làm càn một trận, nên từ thảm nỉ, chăn gấm cho đến gối đầu đều không thể thoát nạn. +
Chỉ có thể nói, may mà… +
May mà sức mạnh của Vu sư Đồ Lặc trong việc xử lý mấy thứ này lại hữu dụng đến không ngờ. +
Chí ít thì người bình thường chẳng có cách nào giống như hắn, dễ như trở bàn tay gom tuyết lại rồi làm tan chảy thành nước nóng hôi hổi, lại dùng năng lực điều khiển gió đạt mức đỉnh cao chớp mắt sấy khô thảm nỉ, chăn gấm đã ướt sũng… Nếu những kẻ địch chết thảm trong trận tuyết lở kia thấy hắn làm vậy, e là có rất nhiều điều muốn nói. +
Mặt gối lún xuống. +
Vu sư Đồ Lặc vặn nhỏ lửa lò xong thì quay lại. +
Hắn nghiêng người, vươn tay một cái đã ôm gọn tiểu thiếu gia đang rã rời buồn ngủ vào lòng, bằng tư thế thân mật nhất —— cằm gác lên đỉnh đầu, hai bàn tay đan vào nhau dưới lớp chăn gấm, gốc ngón tay ép sát gốc ngón tay, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay… Bàn tay mềm nhũn vô lực của thiếu niên nằm ngoan ngoãn giữa những ngón tay hắn. +
Hơi thở quen thuộc phả bên tai, tiểu thiếu gia nhíu mày, mơ màng lẩm bẩm oán trách một tiếng. +
…… Sao vẫn còn phát điên vậy? +
Thật quá đáng. +
Ngày mai nhất định phải bắt hắn cút ra ngoài. +
Tiếc là tiểu thiếu gia đã buồn ngủ đến cùng cực, cũng mệt đến tột độ, ngay cả sức nhúc nhích đầu ngón tay cào hắn một cái để tỏ ý kháng nghị cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện bắt hắn ra ngoài… May là Vu sư Đồ Lặc ngoài việc hơi quá đáng ra thì cũng không làm thêm trò gì khác, chắc đó chỉ là một thói quen kiểu như dã thú thích giữ chặt bạn đời trong lòng. +
Ở một mức độ nào đó, điều này cũng mang lại cho tiểu thiếu gia cảm giác an toàn mà y ngượng ngùng không muốn thừa nhận. +
Thế nên y chỉ lầm bầm vài tiếng mang tính tượng trưng rồi mặc cho người đàn ông ôm chặt lấy mình. +
Hơi kỳ lạ. +
Tiểu thiếu gia xuất thân từ thế gia số một Đông Châu đáng lẽ ra không thể nào thiếu cảm giác an toàn được, nhưng sự thật đúng là như vậy… Y phải thắp một ngọn đèn đêm mới dám chìm vào giấc ngủ, tỳ nữ phải khâu một lượng lớn lá thảo dược an thần vào trong gối của y. Trước khi đến đồng tuyết, ngày qua ngày y đều nằm mơ. +
Y lại nằm mơ rồi. +
Gió lướt qua dưới chân. +
Đứa trẻ ngồi trên cành cây cao ngất, cao đến mức vươn tay là có thể vớt được một tầng mây. +
Vỏ ốc biển đeo bên cạnh bị gió thổi qua, tuôn ra tiếng “vù vù, vù vù” hệt như từng đợt sóng dâng, vang lên cùng tiếng sóng là tiếng lá cây xào xạc. Những chiếc lá đỏ rợp cành đều đang lay động, là kẻ nào bảo chúng không biết cử động cũng chẳng biết cười? Bọn họ thật sự nên nhìn cho kỹ. +
Một con chim cắt đỏ xinh đẹp đậu trên vai đứa trẻ. +
Nó quay đầu. +
Tò mò mổ mổ vào vỏ ốc biển treo trên ngọn cây. +
Đó quả là một vỏ ốc biển lớn vô cùng xinh đẹp, to bằng một mặt trống nhỏ, trên nền màu trắng nhạt điểm xuyết những đốm lấm tấm như sao trời, lại còn có những phần gồ lên tỏa sáng ra xung quanh. +
Đứa trẻ tìm thấy nó dưới đáy vực Vô Vọng ở Nam Minh. Nghe nói dân biển dùng nó làm tù và, vừa thổi sẽ phát ra những tiếng “u u u” vang vọng, âm thanh có thể xuyên qua mặt biển rộng lớn, để vào lúc giông bão ập tới có thể gọi những chiếc thuyền đánh cá lỡ đi quá xa mau chóng trở về cảng. +
Cốc cốc cốc. +
Chim cắt đỏ mổ vài cái, bị cành phong quất nhẹ một cái. +
Nó giật mình bay vút lên, đậu xuống vai đứa trẻ, luôn miệng kêu chíp chíp chíp. +
Chắc là đang lên án y, rõ ràng nó cũng có công, sao quà lại chẳng có phần nó? +
Đứa trẻ đành phải vuốt ve lông vũ cho nó để bù đắp. +
Vuốt ve đến khi nó cảm thấy mỹ mãn rồi, đứa trẻ mới nâng tay lên, vươn về phía bầu trời. +
Rung lên. +
Chim cắt đỏ giương cánh, nhẹ nhàng bay lượn vào trong gió, những chiếc lông vũ xếp thành hình vòng cung, chiếc đuôi thon dài xinh đẹp, chao liệng uốn lượn vạch ra một đường cong tuyệt mỹ đến khó tin. Nó đúng là một kẻ thích khoe khoang, nhưng nó cũng thật sự là người bay đẹp nhất, ánh mặt trời chiếu lên lưng nó rực rỡ hệt như ánh bình minh. +
Cả rừng phong đỏ đều đang vỗ tay cho nó. +
Mỗi chùm lá đỏ mọc đối xứng là một đôi bàn tay đầy nhiệt tình. +
Đứa trẻ muốn vỗ tay theo, nhưng lại không sao nhấc tay lên nổi. +
Chim cắt đỏ bay lượn giữa không trung, không chút kiêng dè phơi bày bí mật phi hành cho đứa trẻ mà nó tin tưởng, từ độ cong của mỗi chiếc lông vũ, cho đến góc độ của mỗi lần sải cánh bay lên lượn xuống. +
……Chim cắt đỏ ơi chim cắt đỏ, mi đúng là đồ ngốc. +
“Ta tìm cho ngươi một nơi cũng không tệ,” Y không dám nhìn nữa, đành cúi đầu hỏi cây phong đỏ, “Chỉ là hơi lạnh một chút… Ý ta là, ngươi có thích ngắm tuyết không?” +
Xào xạc. +
Xào xạc. +
Cây phong đỏ già không trả lời. +
Nó ầm ầm ngã gục, chảy ra dòng nhựa tựa như máu tuôn. +
Thân cây to lớn cứng cáp gãy vụn, những chiếc lá hệt như bàn tay bay lả tả ngợp trời, một mảnh lá đỏ chính là một dấu tay đẫm máu… Từng chiếc từng chiếc mộc diên đỏ thẫm từ trong rừng phong xé gió lao vút lên trời, không!… Từng mảng biển rừng rầm rầm ngã xuống, không!… Từng mảng ngọn lửa trút xuống đồng tuyết, không! +
Không! +
Không không không không không không không…… +
Cờ chiến như thủy triều dâng tràn qua đường chân trời, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống thiêu rụi cả đồng tuyết trắng xóa. +
Triều dâng, lửa cháy, gió xoáy. +
Phi thuyền rơi tan tành. +
Đất bao la nứt toác thành những rãnh sâu hoắm, phun trào ra dung nham của tội ác và trừng phạt. +
………………………. +
Nhịp thở của thiếu niên chợt trở nên dồn dập, y cong lưng, theo bản năng muốn cuộn tròn người lại. +
Vu sư Đồ Lặc vốn dĩ chưa ngủ lập tức nhận ra sự bất thường của y. +
Hắn không biết Cừu Bạc Đăng đã mơ thấy gì, chỉ dựa vào trực giác mà siết chặt vòng tay, ghì chặt người vào lòng mình, xương cốt và cơ bắp đúc thành một khung giam kiên cố không thể phá vỡ, giữ chặt lấy y, cố định y lại, nhịp tim đập mạnh cộng hưởng trong lồng ngực… A tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác. +
Âm điệu hô mạch trầm thấp xuyên qua biển lửa. +
Ngọn lửa cháy ngùn ngụt bị chẻ đôi, bị cuốn đi, bị áp chế. +
Tựa như có ai đó đang đứng giữa ngọn lửa lớn, dang rộng đôi tay. +
…… A tát ôn đức, a tát ôn đức, a tát ôn đức. +
A tát ôn đức! +
Cừu Bạc Đăng bỗng mở bừng mắt. +
“… A đạt ôn đắc, đóa y tra mã, hô cách thái cách na nhi.” Người đàn ông tì cằm lên đỉnh đầu y, giọng trầm thấp, nhịp tim truyền qua máu thịt và xương cốt vô cùng vững vàng, những ngón tay đan chặt tựa như được đúc bằng tinh thiết, “A đạt ôn đắc, mạc nhật lạp đồ, hô cách thái cách tương dát.” +
Thiếu niên chậm rãi thả lỏng người. +
Ngọn lửa nhảy nhót hong nướng tầm nhìn mờ nhòe của y. +
“A Nhĩ Lan?” +
Vu sư Đồ Lặc thấp giọng hỏi. +
Cừu Bạc Đăng lắc đầu. +
Vu sư Đồ Lặc dùng phần bụng ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt ướt át của y, lau đi những giọt nước lặng lẽ trào ra trong cơn mộng mị. Y không nói gì, Vu sư Đồ Lặc bèn vươn tay ra, để y gối đầu lên tay mình… Hơi thở mang đậm gió tuyết hoàn toàn bao trùm lấy Cừu Bạc Đăng, xâm nhập vào mọi ngóc ngách, mang theo cảm giác áp bách cực độ. +
Tựa như từng khúc xương, từng tấc gân mạch đều bị đối phương xâm nhiễm. Là một tư thế chiếm đoạt gắt gao, quá đáng đến mức không thể quá đáng hơn. +
Kẻ bị chiếm giữ là tiểu thiếu gia. +
Y lại tĩnh lặng nghĩ: +
Xin lỗi. +
Tuyết đọng trên song cửa sổ càng lúc càng cao. +
Ngay chính giữa rừng Cáp Vệ Ba Hải, hồ thánh gợn sóng ánh bạc xám, từng con bướm băng hóa từ linh hồn của người canh gác nhẹ nhàng bay lượn. Người canh giữ cây thần là Cáp Tang Á ngồi khoanh chân ở cửa hốc cây, bên cạnh đốt một đống lửa trại, ngóng nhìn về hướng thủ Vu đại nhân trẻ tuổi và A Nhĩ Lan của hắn rời đi. +
Lần trước đưa một đứa trẻ vào hang động bí mật đã là chuyện từ thời anh hùng vương Khố Luân Trát Nhĩ rồi. +
Sau khi “Đại Cách Tát” được ban hành, bộ tộc Đồ Lặc cũng niêm phong hang động tàn khốc đẫm máu kia lại, những câu chuyện về Tát Mãn trời chọn phần lớn chỉ còn tồn tại dưới dạng những bản trường ca tự sự được truyền miệng qua người già.. +
Hang động bí mật đã đóng mấy ngàn năm. +
Cho đến khi nạn buôn lậu nổi lên. +
Mộc diên xuất hiện. +
………………………………………….. +
Bông tuyết từ song cửa sổ rơi lả tả. +
Dưới ngón tay không còn nước mắt nữa, nhưng tiểu thiếu gia lại im lặng vô cùng. +
Vu sư Đồ Lặc xoay mặt tiểu thiếu gia qua, y đang cắn chặt đôi môi của mình. Vu sư kiên định cạy mở chúng ra… Không cho phép y tự cắn mình, không cho phép y tự làm tổn thương bản thân, y là của hắn, trái tim là của hắn, máu là của hắn, xương cốt là của hắn, và đôi môi này cũng là của hắn. +
—— Bản thân y cũng không có quyền làm tổn thương. +
“A Nhĩ Lan…” Vu sư Đồ Lặc rũ mắt ngắm nhìn y, “Sao lại buồn bã đến vậy?” +
Cừu Bạc Đăng chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn, không nói lời nào. +
Vu sư Đồ Lặc ôm trọn lấy y, truyền hơi ấm của mình cho y nhiều hơn nữa, muốn ủ ấm cả người y tan ra trong lòng mình. Đây là một cái ôm đáng sợ, chẳng chừa lại lấy một khe hở nào, nhưng tiểu thiếu gia chỉ gối đầu lên cánh tay hắn, hàng mi run rẩy. +
Ánh lửa hắt lên gương mặt có đường nét mềm mại của thiếu niên. +
Tựa như một bức tượng bạch ngọc đang tự hủy hoại. +
Bóng tối nhàn nhạt phủ dưới xương chân mày của Vu sư Đồ Lặc, dù là tượng bạch ngọc của người Trung Nguyên hay là sơn Tán Tạp vàng của bộ tộc đồng tuyết đi chăng nữa, hắn đều không muốn A Nhĩ Lan của mình ôm ấp quá nhiều thương xót cùng đồng cảm —— đó là việc thần nên làm, không phải con người. +
Có lẽ trước kia, dưới sự che chở của thế gia đứng đầu Đông Châu, tiểu thiếu gia thật sự có thể làm một thánh tử thuần khiết. +
Nhưng sau khi đến đồng tuyết, thánh tử đã chia sẻ trái tim với yêu ma. +
Y buộc phải bị yêu ma vấy bẩn. +
Vu sư Đồ Lặc lại hỏi một lần nữa, sau khi không nhận được câu trả lời, hắn hôn lên tai của thiếu niên, áp sát vào màng nhĩ của y, trầm giọng nói ra một câu khó nghe, trong đó có vài âm tiết, cách đây không lâu, tiểu thiếu gia từng bị hắn dỗ dành bắt đọc theo… Hắn cam đoan chắc rằng A Nhĩ Lan của hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với chúng. +
Quả không ngoài dự đoán, gần như ngay trong tích tắc, tai của tiểu thiếu gia đã đỏ lựng lên. +
Y lập tức giãy giụa, muốn rút tay ra che miệng Vu sư Đồ Lặc lại. +
Vu sư Đồ Lặc dễ như trở bàn tay áp chế y, kề sát bên tai y, lặp lại từng câu từng chữ. +
Yêu ma thì không có lòng xấu hổ, nhưng lòng xấu hổ của tiểu thiếu gia có thể nói là quá nhiều rồi. +
Y hận không thể trốn khỏi vòng tay của Vu sư Đồ Lặc ngay tức khắc. Nhưng y đúng là một kẻ ngốc, khi y cam tâm tình nguyện làm một thánh tử lấy thân độ ách, y đã nên nghĩ đến những điều này, yêu ma bò ra từ hang động tối tăm vốn chẳng phải loại tuân thủ nghĩa lễ trí tín gì cho cam, chúng tham lam, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu… +
Giờ thì hay rồi, y tự bước vào bẫy rập, lại còn tự khóa chặt lấy mình, trốn cũng chẳng có chỗ để trốn. +
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Tiểu thiếu gia xấu hổ đến mức không chốn dung thân. +
Nhưng Vu sư Đồ Lặc chẳng hề buông tha y. +
Y phải lắng nghe. +
Nghe không sót một chữ nào. +
Cho đến khi những âm tiết chẳng ra thể thống gì ấy, hết từ này đến từ khác khắc sâu vào màng nhĩ y một cách rõ nét, in hằn vào trong tâm trí y, cho đến khi y không dám làm một thánh tử vô tư vô cầu nữa —— trên đời này làm gì có thánh tử nào bị vấy bẩn thành ra thế này. +
Những ngón tay thon dài của tiểu thiếu gia xoắn chặt vào nhau, đến lúc suýt chút nữa là vặn gãy. +
Lúc này Vu sư Đồ Lặc mới từ bi tha cho y. +
Tuy nhiên, sự từ bi này có cái giá của nó. +
“A Nhĩ Lan, vừa rồi buồn bã chuyện gì?” Ngón tay đeo nhẫn ban chỉ của Vu sư Đồ Lặc nâng cằm Cừu Bạc Đăng, không cho y cúi đầu, không cho y né tránh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt y, “Sao lại buồn bã đến vậy?” +
—— Y phải nói cho hắn biết những bí mật sâu kín nhất. +
Hắn muốn chiếm hữu mọi thứ của y, bao gồm cả niềm vui và cả đau khổ. +



khoái khoái nha