Chương 55: Một chút mỹ lệ, một chút suy diễm

Đuôi mắt Cừu Bạc Đăng rất dài lại cong lên tự nhiên, khi liếc nhìn người khác sẽ có chút quá mức mỹ lệ, thường ngày nhờ con ngươi đen thẳm nên mới át đi, trở nên lạnh lùng sắc bén. Nhưng sau một hồi giãy giụa sinh tử, lông mi y hơi vương lệ, đuôi mắt ửng hồng, con ngươi đen phủ một lớp nước, nét mỹ lệ kia thoáng chốc trở nên suy diễm đến mức câu hồn đoạt phách. +
Sư Vu Lạc ngẩn ngơ nhìn y, không chỉ quên rút ngón tay về mà còn vô thức ấn nhẹ một cái. +
Ấm áp, mềm mại. +
Cừu Bạc Đăng liếc nhìn hắn, bỗng hé miệng, cắn lấy đốt ngón tay hắn. +
Vành tai Sư Vu Lạc bỗng nóng lên. +
Xương ngón tay bị răng nhọn cắn hờ qua lớp da thịt, đầu ngón tay lại bị đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chậm rãi liếm qua..… Hơi nóng từ đầu ngón tay thoáng chốc lan qua trái tim và thần kinh, tựa như một đốm lửa bỗng bùng cháy. Cừu Bạc Đăng nhả ra, đầu lưỡi liếm qua răng rồi thè ra, liếm đi vết máu trên môi mình. +
“Nghĩ gì thế?” Y như cười như không nhìn Sư Vu Lạc, “Tai đỏ vậy?” +
Sư Vu Lạc không trả lời. +
Cừu Bạc Đăng cũng không hỏi nữa, kỳ quặc mím môi… Bọn họ đang ở trên mặt biển, Sư Vu Lạc quỳ giữa bóng trăng trong nước, còn Cừu Bạc Đăng thực ra đang ngồi trên đùi hắn, dựa vào lòng hắn, hai người gần đến mức không thể tách rời, có phản ứng gì dù là nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận được. Y không nhịn được liếc Sư Vu Lạc, Sư Vu Lạc hoảng hốt dời ánh mắt đi. +
Hàng mi khẽ cụp, ra vẻ trấn tĩnh. +
…..Nếu không phải Cừu Bạc Đăng còn đang ngồi trên đùi hắn thì thật sự đã tin rồi. +
“Buông ra.” +
Cừu Bạc Đăng lấy vai huých hắn, bực bội. +
Sư Vu Lạc im lặng không nói, buông lỏng cánh tay đang đặt ngang eo y, trên đùi nhẹ bẫng, Cừu Bạc Đăng đã đứng dậy. Khi thân thể ấm áp rời đi, gió biển se lạnh lùa vào khoảng trống giữa hai người, Sư Vu Lạc thả lỏng hơn một chút, đồng thời lại thấy mất mát. +
Trong tim, một ngọn lửa cháy lơ lửng. +
Khi hồng y sắp hoàn toàn rời đi, hắn theo bản năng đưa tay giữ lại. +
Cừu Bạc Đăng bị nắm lấy cổ tay, không thể không cúi đầu. +
Đôi mắt xám bạc kia nhìn thẳng vào y, phản chiếu rõ rệt bóng hình của y, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt thoáng mang vẻ mờ mịt, trông còn có chút tủi thân….. Vừa rồi lúc y say, không phải hắn ngang nhiên lắm sao? Bây giờ tủi thân cho ai xem chứ. +
Cừu Bạc Đăng quay đầu không muốn để ý đến hắn, ánh mắt lướt qua vết máu sẫm màu loang ra trên vai hắn, khẽ dừng lại. +
“Thật là.” +
Cừu Bạc Đăng khẽ mắng một tiếng, một tay mặc cho hắn nắm, tay kia đặt lên bên vai không bị thương của hắn, cúi người xuống hôn lướt qua môi hắn như chuồn chuồn đạp nước. +
Lúc định đứng dậy rời đi, gáy đã bị giữ lại. +
Vừa định nói, tiếng nói đã bị nuốt vào, ngay cả hơi thở cũng bị đoạt mất. Cừu Bạc Đăng nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa dày khẽ run, sắc đỏ nơi khóe mắt càng nhuốm càng đậm, thấm thành một vệt sắc dục, chực chờ rơi xuống. Sư Vu Lạc rời khỏi môi y, hôn lên mày y, mắt y, hôn đi giọt nước bị ép ra nơi khóe mắt, tựa như muốn nuốt hết tất cả nước mắt của y. +
Từ nay không còn bi thương. +
“Được rồi, huynh thuộc giống sói à?” +
Khi hắn lại định hôn lên môi, Cừu Bạc Đăng ấn vai hắn, thở hổn hển mắng. +
Cắn được miếng thịt là không nỡ nhả ra. +
“Em nói đến tận cùng Thương Thủy,” Giọng Sư Vu Lạc khàn đi, “là nghĩ rằng nếu không qua khỏi thì sẽ chết ở đây.” +
Say rồi về Thương Thủy, Thương Thủy chôn xương lạnh. +
Cho nên phải đến tận cùng của Thương Thủy, đến ranh giới của nhân gian, phải ca múa dưới trăng, đốt sạch chút sinh mệnh cuối cùng, rồi lặng lẽ chìm xuống đáy biển. +
Sẽ không hại đến bất kỳ ai, cũng sẽ không để lại bất cứ thứ gì. +
Tay Cừu Bạc Đăng đang đặt trên vai hắn khựng lại. +
Một lúc lâu sau. +
“Ừm.” +
Y không phản bác. +
Dự cảm đột ngột xuất hiện khi đến Tất Ngô. +
Khoảnh khắc Kim Ô kéo mặt trời lặn xuống biển lớn, bóng tối bao trùm trời đất, y bỗng cảm thấy mình bị nuốt chửng, cái chết đang kéo y xuống. Giọng nói của Tả Nguyệt Sinh và những người khác bên cạnh trở nên xa xôi, y vẫn có thể nói chuyện với họ, cười đùa với họ, nhưng lại có một rào cản trong suốt không thể nào phá vỡ ngăn cách y và tất cả mọi người. +
Y đơn độc giữa vạn người vây quanh. +
Y sắp chết rồi. +
Không ai cứu được y. +
Bình tĩnh đến bất ngờ, y thản nhiên đi cùng Tả Nguyệt Sinh và những người khác qua con phố dài, cùng bước vào Trăn Lâu đầy ắp khách quý, ở nơi xa hoa náo nhiệt nhất, từng giây từng phút đếm ngày chết của mình, từng ly từng ly cạn sạch rượu mạnh, uống cạn tất cả nhưng lại chẳng có phản ứng gì. +
Giống như người chết cóng trong đám cháy lớn, từ xương cốt đến linh hồn đều lạnh lẽo. +
Cứ say túy lúy đi, cứ vừa ca vừa múa đi. +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh chen chúc ở đầu hẻm ngó nghiêng, y dựa vào tường cười, thầm nghĩ, ca hết rồi, múa tàn rồi, lửa đã đốt lên, cũng nên tự đày mình đến nơi không người rồi. Nhưng không cam lòng mà..… Y ở Trăn Lâu nghe đi nghe lại khúc Khổng Tước Đài, bồi hồi rồi lại bồi hồi. +
Y đang đợi. +
Có một người đã nói, sẽ đỡ được y. +
Nam Cương và Thanh Châu cách nhau đâu chỉ vạn dặm? +
Y không biết người đó có đến không, cũng không biết người đó có đến kịp không… Hoa núi năm này qua năm khác lại nở, nhưng người xưa chưa chắc đã còn đó. +
Nhưng đó đã là tia hy vọng cuối cùng rồi. +
“Huynh đã đỡ được ta rồi.” +
Cừu Bạc Đăng khẽ nói. +
Sư Vu Lạc nhìn chăm chú vào mắt Cừu Bạc Đăng. +
Một lát sau, hắn vòng tay qua lưng Cừu Bạc Đăng, kéo y về phía mình, nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim của y… Dường như chỉ có vậy mới có thể xác nhận người đứng trước mặt hắn không phải là ảo ảnh. Cừu Bạc Đăng cảm nhận được những ngón tay đang đặt trên lưng mình khẽ run, đang sợ hãi, đang lo sợ. +
Do dự một lúc. +
Cừu Bạc Đăng giơ tay lên, chậm rãi ôm lại hắn. +
Đêm lạnh thay, trăng như nước. +
………………………… +
Thủy triều dần dần rút đi, đá đen sừng sững trên bãi cát. +
Quân Trường Duy bước lên hòn đảo cô độc ẩn mình giữa biển Thương Minh này, từ xa đã thấy ngôi nhà gỗ nhỏ duy nhất trên đảo xiêu vẹo đổ xuống đất, hơn nửa mái nhà không biết đã bị thổi đi đâu mất. +
Thái dương giật một cái, Quân Trường Duy vội lao tới. +
“Lùn! Lùn!” Y xông đến bên ngôi nhà sập, vung tay áo, quét sạch ván gỗ gạch đá sang một bên, “Chết chưa?!” +
“Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được?” Một bàn tay gầy gò run rẩy vươn ra từ trong đống mảnh vỡ của lò rèn, “bốp” một tiếng chống xuống đất, lão Thiên Công vừa lùn vừa gầy tự lôi mình ra khỏi đống đổ nát, phì phì nhổ than đen ra ngoài, “Mẹ nó chứ, lão tử còn đợi dùng sọ của ngươi làm bô tiểu đêm đấy.” +
“Ai dùng của ai còn chưa chắc đâu.” +
Quân Trường Duy nghe thấy đối phương vẫn còn sức rống lên mắng người, trái tim đang treo lơ lửng lập tức thả xuống, cười mắng. +
“Còn phải nghĩ à?” Lão Thiên Công trợn mắt, “Lão tử là thợ rèn, một đao khách như ngươi mà đòi so mạng dài với thợ rèn à? Hê, chắc là não úng nước rồi.” +
“Thôi đi.” Quân Trường Duy vòng ra sau lưng ông ta, cẩn thận xem xét, “Cái Xích Giáp này của ngươi mà dùng thêm hai lần nữa là ta phải đi mua quan tài cho ngươi rồi.” +
Chỉ thấy hai miếng kim loại màu đỏ sẫm bám trên lưng lão Thiên Công như côn trùng, từ từ chui vào da thịt và xương cốt. Cả tấm lưng ông ta nhăn nhúm, như thể máu sắp bị hút cạn. Lão Thiên Công tiện tay xé một mảnh lớn từ áo vải gai của Quân Trường Duy, quấn ra sau lưng, che đi lớp da thịt già nua dữ tợn. +
“Không chết được.” +
Ông ta nhàn nhạt nói, ném một thanh kiếm kèm vỏ cho Quân Trường Duy. +
Quân Trường Duy bắt lấy xem: “Nhược Mộc vạn năm? Lão già nhà ngươi đúng là có tiền thật…” +
Cổ tay rung lên, một vệt sáng lạnh lướt ra. +
Thái Nhất Kiếm nguyên vẹn như mới, dưới ánh trăng tĩnh lặng như nước thu. Quân Trường Duy nghiêng thân kiếm, nhìn từ bên cạnh có thể thấy vô số vân chìm tinh xảo ẩn trong thân kiếm, tầng tầng lớp lớp, như nước chảy, như vân băng, hoàn hảo tự nhiên. +
“Đã sửa xong minh văn phong hồn rồi,” Lão Thiên Công ngồi xổm trên cây xà gãy, bới trong đống đất cháy ra một cái tẩu thuốc, tùy tiện lau qua rồi bắt đầu rít sòng sọc, “Nhưng thứ này, một khi đã mở hai lần, tác dụng cũng giảm đi. Có điều, ta đã thêm minh văn thiên mệnh vào nó.” +
“Thiên mệnh?” Quân Trường Duy ngẩn ra, “Ngươi…” +
“Nghĩ nhiều rồi,” Lão Thiên Công cười khẩy, “Ta chưa hào phóng đến mức rút cái mạng già này của mình ra để vẽ trận văn cho y đâu.” +
“Vậy minh văn thiên mệnh này từ đâu ra…” Quân Trường Duy nói được nửa câu thì dừng lại. +
“Có người đã điểm vảy mệnh cho y, nhưng nhìn phản ứng của ngươi, chắc cũng biết là ai điểm rồi.” Lão Thiên Công hút phải một miệng tro đen, chửi một câu tục tĩu, đập mạnh tẩu thuốc vào cây xà gãy, “Nếu các ngươi đã biết rõ trong lòng, ta cũng không lãng phí nước bọt nữa —— 312 vạn hoàng kim, bao giờ ngươi định trả?” +
“312 vạn? Sao ngươi không đi cướp luôn đi?!” +
Quân Trường Duy trượt chân, suýt nữa cắm đầu vào đống lửa tàn. +
“Cướp?” Lão Thiên Công trợn mắt, “Ngươi có biết năm đó lão già Bắc Cát của Không Tang mời ta mở Xích Giáp với giá bao nhiêu không?” Ông ta giơ một bàn tay ra, “500 vạn hoàng kim! 500 vạn! Ta đã giảm cho ngươi một nửa rồi mà ngươi còn chê đắt à?” +
“..…” +
Tay Quân Trường Duy cầm Thái Nhất Kiếm hơi run. +
“Hay là ta bán hết xương cốt của ta cho ngươi luôn!” +
312 vạn… Tiền trong túi của tất cả mọi người trong Thái Ất Tông cộng lại cũng không đủ! +
Lão Thiên Công hừ lạnh một tiếng nặng nề: “Bộ xương của ngươi đáng mấy đồng? Ném cho chó gặm, chó còn chê.” +
“Muốn thì lấy không muốn thì thôi.” Quân Trường Duy vứt hết cả mặt mũi, “Dù sao cũng không có tiền.” +
“Ta cũng chẳng mong ngươi trả được,” Lão Thiên Công lại nhét tẩu thuốc vào miệng, “Thế này đi, ngươi giúp ta một việc, không chỉ xóa sạch nợ nần, ta còn giúp đồ đệ của ngươi rèn một thanh đao.” +
“Từng người một, sao cứ mở miệng là một việc, nói là một nhưng thực ra nhổ củ cải lòi cả bùn đất, không biết bao nhiêu chuyện chờ ta làm… Được thôi.” Quân Trường Duy đưa tay định lấy hồ lô, sờ một cái mới nhớ đã uống hết rượu, đành bất lực hạ tay xuống, “Nói trước nhé, tối nay ta đã nhận một việc rồi, ngươi đừng có gây thêm chuyện phiền phức.” +
“Việc của ta đơn giản thôi.” Lão Thiên Công nói, “Ta muốn giết một gã, nhưng đoán chừng chỉ dựa vào mình ta thì không giết nổi. Đến lúc đó ngươi đến giúp một tay.” +
“Ai?” +
“Tạ Viễn.” +
Quân Trường Duy khựng lại: “Thiên Công Phủ các ngươi định xuất thế rồi à?” +
“Để một kẻ phản bội tiêu dao hơn 3.000 năm, đủ mất mặt rồi.” Lão Thiên Công khều khều tẩu thuốc, khều ra chút lửa. +
“Ngươi tìm được gã rồi?” +
“Mấy năm gần đây, ta mơ hồ phát hiện có dấu vết hoạt động của Hoang sử ở Thanh Châu, năm đó sau khi gã phản bội Thiên Công Phủ thì đã vào Đại Hoang. Tính ra, với bản lĩnh của gã, trở thành Hoang sử cũng là chuyện sớm muộn.” Lão Thiên Công ngẩng đầu, “Hoang sử ở Thanh Châu này tự xưng là Hí tiên sinh, ta thấy không sai đâu, hẳn là gã.” +
Quân Trường Duy im lặng một lát: “Có một chuyện phải nói cho ngươi biết.” +
“Nói.” +
“Sơn Hải Các có người tiếp xúc với Đại Hoang, Tả Lương Thi đang điều tra chuyện này.” Quân Trường Duy tra Thái Nhất lại vào vỏ, đứng dậy, “Hai việc biến thành một việc rồi, nhưng sao ta cứ thấy chuyện phải làm ngày càng nhiều thế nhỉ? Được rồi, ngươi nhớ giúp đồ đệ của ta rèn một thanh đao đấy.” +
“Này.” Quân Trường Duy vừa định đi, lão Thiên Công đã gọi lại, “Thằng nhóc kia nhà họ Tả ấy, ngươi gặp chưa?” +
“Gặp rồi, sao thế?” +
“Ngươi thấy thằng nhóc đó thế nào?” Lão Thiên Công do dự hỏi. +
“Cũng được, có tiền đồ hơn cha nó.” Quân Trường Duy nhớ lại, “Trông cũng béo tốt, không giống cha nó chút nào, nhìn không khiến người ta muốn đấm. Ngươi muốn nhận nó làm đồ đệ à? Ta thấy được đấy, tuy cha nó không ra gì, nhưng nhà nó đủ giàu.” +
“Ta mà thèm chút tiền của nhà họ à?” Lão Thiên Công bực bội, ông ta chần chừ một lát rồi lại lắc đầu, “Để xem, ta nghĩ thêm đã.” +
“Lề mề.” Quân Trường Duy cười khẩy, “Ngươi cứ nghĩ đi, để người khác nhận đồ đệ trước, ta xem ngươi khóc thế nào.” +
“Không phải ngươi đi tìm tổ tông của Thái Ất các ngươi à? Mau đi đi.” +
Lão Thiên Công đuổi người. +
Ông ta vừa đuổi, Quân Trường Duy lại ngồi xuống. +
“Suýt quên… Giờ này qua tìm người, mười phần thì mười phần là bị ghét. Ê lùn, có rượu không?” +
………………………… +
“Ngày mai mời huynh uống rượu.” +
Cừu Bạc Đăng trở lại thuyền, nằm xuống trong khoang, ném vò rượu đã uống cạn sang một bên, lười biếng trở mình, nửa gối đầu lên tay, mặt hướng ra mạn thuyền. +
Tiếng áo sột soạt, Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu, thấy Sư Vu Lạc nằm xuống bên cạnh. Chiếc thuyền nhỏ không lớn, vừa đủ cho hai người nằm cạnh nhau, nhưng chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm vào người kia. +
“Đi thôi, nên về rồi.” +
Sư Vu Lạc không nói gì. +
“Không muốn đi à?” Cừu Bạc Đăng quay đầu lại, phân tích vân gỗ trên mạn thuyền, “Muốn đưa ta đi trốn à?” +



vị thiếu gia họ tả kia mà còn có ng muốn nhận đệ tử à
Ngọt qué
Dắt tay nhau đi trốnnnnn
Múôn thấy hai ẻm hun nữa cơ
em ủng hộ 2 anh kết hôn ngay bây h lun á. ngọt qué