Chương 55: Trang trại trà

Bữa cơm này trôi qua không mấy vui vẻ, ít nhất là đối với Ngụy Viễn. +
Tấm màn che đậy cuối cùng đã bị vén lên, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. +
Năm đó trước khi rời khỏi thành phố Z, anh đã cất chiếc móc khóa người tuyết vào trong túi, nhưng khi đến thành phố S thì tìm mãi không thấy đâu. Anh vốn định tìm kiếm mẫu tương tự trên mạng, nhưng chiếc móc khóa mà Hạ Tri Tùng chọn cho anh là hàng độc nhất, ngay cả cửa hàng cũng không thể phục chế ra một cái y hệt. +
Cứ như vậy, món đồ duy nhất mà Hạ Tri Tùng tặng anh đã bị mất. +
Trà ở trang trại của anh đủ tốt, căn bản không cần dùng bao bì để tô điểm thêm. Hơn nữa, chi phí sản xuất hũ trà hình thù đặc biệt cực kỳ cao, xét về lợi nhuận của trang trại thì chỉ có hại chứ không có lợi. +
Việc đưa thiết kế này vào sử dụng chỉ vì một chút chấp niệm nhỏ nhoi trong lòng anh. +
Có lẽ vào một đêm khuya trằn trọc không ngủ được nào đó, anh từng mong đợi sẽ có một người nhìn thấy hũ trà quen thuộc rồi tìm đến trang trại, gõ cửa phòng anh và khẽ gọi một tiếng: Anh ơi. +
“Anh ơi, ăn nhiều vào.” Hạ Tri Tùng gắp một miếng cánh gà vào bát anh, “Đây là món cánh gà hầm đắt khách nhất quán ăn, ông chủ đã đặc biệt dạy cho em đấy.” +
Ngụy Viễn vừa định đưa miếng cánh gà vào miệng thì điện thoại rung lên. Anh cúi đầu nhìn, người gọi đến là quản lý tạm thời của trang trại – lão Hồ. +
Lão Hồ thường không dễ dàng gọi điện cho anh, hễ gọi là chắc chắn có chuyện xảy ra. +
Ngụy Viễn đặt đũa xuống, đứng dậy ra ban công nghe máy: “Có chuyện gì thế?” +
“Ông chủ, có chuyện rồi!” Lão Hồ vốn là người rất bình tĩnh, vậy mà lúc này trong điện thoại lại có vẻ lúng túng, nói năng lộn xộn. +
“Chuyện gì đã xảy ra?” +
“Trong điện thoại nhất thời không nói hết được.” Lão Hồ hít hít mũi thật mạnh, “Ông chủ, tôi nói với cậu qua WeChat, chuyện này tôi không thể tự mình giải quyết được, cậu phải về ngay.” +
Nói xong, lão Hồ vội vàng cúp máy. Một lát sau, một đoạn tin nhắn thoại dài gần một phút được gửi tới. +
Ngụy Viễn nghe được một nửa liền vội vàng chuyển sang ứng dụng đặt vé, mua chuyến bay sớm nhất đi thành phố S. +
“Anh ơi, có chuyện gì vậy?” +
Hạ Tri Tùng đã đi đến phía sau anh từ lúc nào không hay. +
“Trang trại trà có chút việc, giờ anh phải đi ngay.” +
“Gấp lắm sao?” Hạ Tri Tùng gặng hỏi, “Nhất định phải đi ngay bây giờ à? Ăn xong bữa cơm rồi hãy đi.” +
“Để sau hãy nói, anh thực sự có việc gấp.” Ngụy Viễn thay giày để ra cửa. +
Hạ Tri Tùng không nói gì thêm, hắn đổ hết chỗ thức ăn vừa nấu xong vào túi rác thực phẩm, ra ban công vơ vội vài bộ quần áo để thay rồi nhét vào túi xách, bám theo Ngụy Viễn xuống lầu. +
Lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối, gần khu chung cư có một khu công nghiệp, trên đường toàn là nhân viên văn phòng đang chuẩn bị về nhà, nhất thời không tài nào bắt được xe. +
Ngụy Viễn nghe xong mấy đoạn tin nhắn thoại còn lại của lão Hồ, chuyển sang ứng dụng gọi xe, phía trước vẫn còn 23 người đang chờ. +
“Anh ơi, em đưa anh đi.” Hạ Tri Tùng ném cho anh một chiếc mũ bảo hiểm, “Lên xe.” +
Thời gian cấp bách, Ngụy Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, đội mũ bảo hiểm lên rồi đi ngay. Chỉ là anh không ngờ rằng, Hạ Tri Tùng không chỉ theo anh về khách sạn, theo anh ra sân bay, mà còn theo anh lên cùng một chuyến bay, ngồi cùng một hàng ghế. +
“Sao em cũng đi?” Ngụy Viễn hỏi. +
“Đi du lịch.” Câu trả lời của Hạ Tri Tùng chẳng mặn chẳng nhạt. +
“Em không đi học à? Phía nhà trường…” +
Hạ Tri Tùng thở dài: “Anh ơi, em đã năm tư rồi, đâu còn là học sinh cấp ba nữa. Bây giờ là kỳ thực tập, nếu không em đã chẳng ra ngoài thuê nhà làm gì.” +
“Anh ơi, em thực sự là đi du lịch thôi.” Hạ Tri Tùng nhấn mạnh. +
“Em nghĩ anh sẽ tin chắc?” +
Trên máy bay vang lên thông báo sắp cất cánh, tiếp viên hàng không đi đến hàng ghế của họ, nhắc nhở đóng tấm che cửa sổ. +
“Anh ơi, em có thể tựa vào anh gần một chút không?” Hạ Tri Tùng nói, “Em ngồi máy bay thường thấy khó thở lắm.” +
“Thế lúc em ra nước ngoài thi đấu thì làm thế nào?” Ngụy Viễn hạ bàn ăn nhỏ xuống, nghiêm túc nhìn người bên cạnh. +
Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng rồi từ từ vút lên cao. Hạ Tri Tùng cảm thấy cơ thể mình như bị treo lơ lửng, lồng ngực như bị hai khối sắt đè nặng. Hắn không thích cảm giác máy bay rời khỏi mặt đất, nhưng nếu sự khó chịu trong vài giờ đổi lại cơ hội được đặt chân đến thành phố nơi anh ở, thì mọi thứ đều xứng đáng. +
“Cứ ôm hy vọng sẽ được gặp anh, trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.” Giọng của Hạ Tri Tùng bị nhấn chìm trong tiếng gầm rú dữ dội của động cơ, Ngụy Viễn không nghe thấy gì cả. +
Anh theo bản năng bảo Hạ Tri Tùng nhắc lại lần nữa, nhưng Hạ Tri Tùng nhất quyết không chịu. +
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh. +
Nhiệt độ giữa thành phố S và thành phố Z chênh lệch rất lớn. Bên trong sân bay thì chưa cảm nhận rõ vấn đề gì, nhưng vừa ra khỏi sảnh, kính của Hạ Tri Tùng lập tức mờ mịt hơi nước, mồ hôi rịn ra khắp người. +
Ngụy Viễn đã thay chiếc áo len bằng một chiếc khoác mỏng ngay trên máy bay, vừa xuống máy bay lại lôi từ trong vali ra một chiếc áo hoodie đưa cho Hạ Tri Tùng thay. +
Lão Hồ biết tối nay anh về nên đã đợi sẵn ở cửa bãi đỗ xe từ sớm. +
“Ông chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi.” Lão Hồ than thở với Ngụy Viễn một hồi mới để ý thấy người đi phía sau: “Vị này là…?” +
“Tùng Tùng, lần này em có thể gọi chú được rồi đấy.” Ngụy Viễn nói. +
Hạ Tri Tùng mỉm cười lịch sự, đưa tay ra: “Chào chú ạ, cháu tên là Hạ Tri Tùng, là em trai của anh Ngụy Viễn.” +
“Tổng giám đốc Ngụy còn có em trai cơ à? Chẳng nghe cậu nhắc bao giờ.” Lão Hồ vội vàng đón tiếp, “Chào cháu, cứ gọi chú là chú Hồ. Ái chà, thằng bé này trông chẳng giống cậu chút nào, là em trai ruột à?” +
“Tôi cũng ước có một đứa em ruột đấy, thế thì hồi nhỏ đã chẳng buồn chán đến vậy.” Ngụy Viễn cầm lấy túi của Hạ Tri Tùng đặt lên vali của mình, bảo hắn đi sát theo sau. +
Đường đến trang trại trà mất hơn một tiếng nữa. Hạ Tri Tùng ngồi ở ghế sau, tay bị lão Hồ nhét đại cho một bắp ngô. +
Ngụy Viễn cũng đã đói bụng, chẳng màng là cái gì, cứ thế cầm lấy gặm. +
Lão Hồ có cả một bụng oán hận muốn phát tiết, suýt chút nữa thì rơi nước mắt: “Ông chủ, thật quá bắt nạt người mà, quá đáng lắm rồi. Sao bọn họ có thể làm việc như vậy chứ, mầm trà đang lúc cần chăm sóc, thế mà đêm hôm khuya khoắt bọn chúng dám xé sạch màng bảo vệ của mình. Nếu không phải người tuần tra của trang trại phát hiện kịp thời, thì năm sau đừng mong có trà mới.” +
Ngụy Viễn thời gian đầu mới đến trang trại trà cũng chẳng hề thảnh thơi. Người phụ trách lúc đó là Lý Đại Tiêu đã làm nhiều chuyện mờ ám trong suốt thời gian dài, đối xử cực kỳ hà khắc với nhân viên. Những nông dân ở đây đều là dân làng dưới chân núi, họ chỉ trông chờ vào mấy nghìn tệ tiền lương để sống qua ngày, vậy mà không ngờ ông ta còn cắt xén cả tiền lương của họ. +
Lý Đại Tiêu kia chính là nhìn trúng việc Lâm Sấm đang ở thành phố Z, không có tâm trí quản lý chuyện trang trại trà ở thành phố S nên mới làm xằng làm bậy. +
Ngụy Viễn lúc mới đầu còn tưởng lão là hạng người tử tế, còn từng ra vẻ nghiêm túc theo lão học hỏi một thời gian. Sau này anh mới phát hiện, Lý Đại Tiêu làm người phụ trách ở trang trại mấy năm trời mà kiến thức thậm chí còn không bằng một kẻ “nước đến chân mới nhảy” như anh, hỏi cái gì lão cũng không biết. +
Trong lúc lật xem sổ sách những năm trước, Ngụy Viễn lại càng phát hiện ra nhiều vấn đề – sổ sách đã bị người ta nhúng tay vào, mấy trăm nghìn tệ vốn liếng của trang trại không cánh mà bay. Sau một hồi điều tra, Ngụy Viễn đã khóa mục tiêu vào chính Lý Đại Tiêu. +
Sau khi xác minh, Lý Đại Tiêu đã lợi dụng chức vụ để khấu trừ tiền lương, chèn ép nông dân, còn lén lút chuyển dịch tài sản trên tài khoản của trang trại. Ngụy Viễn báo cáo lên Lâm Sấm, và Lý Đại Tiêu vì thế mà bị cách chức. +
Sau khi bị đuổi khỏi trang trại và phải bồi thường, Lý Đại Tiêu bắt đầu ôm hận anh. Lão thường xuyên đến trang trại phá hoại, còn đặc biệt thuê một căn nhà ở ngôi làng dưới chân núi để rêu rao những tin đồn thất thiệt như trang trại trà phá hoại môi trường sinh thái. +
Dân làng vốn không có học vấn cao, nghe lời xúi giục của Lý Đại Tiêu nên đã kéo lên gây rối rất nhiều lần. Ngụy Viễn cũng chẳng nhớ nổi mình đã phải gọi cảnh sát bao nhiêu lần nữa, nhưng vì họ chưa gây ra xung đột thực chất nào nên cảnh sát cũng chỉ dừng lại ở mức phê bình giáo dục. +
Lý Đại Tiêu đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài, Ngụy Viễn còn tưởng lão cuối cùng cũng chịu thôi, không ngờ lão lại mưu hèn kế bẩn, chỉ chờ lúc anh vắng mặt là ra tay. +
“Lão ta còn làm gì nữa?” Ngụy Viễn hỏi. +
“Sau đó chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra, mọi người thay phiên nhau canh gác, nhưng chính ngày hôm qua…” Lão Hồ tức đến mức môi run bần bật, “Lão ta vậy mà dám lái cả máy xúc lên đây, bảo là muốn san phẳng trang trại trà của mình! Tôi thì mồm miệng vụng về, nói không lại lão ta.” +
“Cái đồ ngu này.” Ngụy Viễn bất lực, “Đã báo cảnh sát chưa?” +
“Báo rồi, báo rồi chứ!” Lão Hồ cười gượng gạo, “Lão Hoàng bị bắt rồi.” +
“Sao lão Hoàng lại bị bắt? Chú chưa hề nói với tôi chuyện này.” Ngụy Viễn cảm giác mình sắp bay lên trời tới nơi, “Lão Hoàng hiện giờ đang ở đâu, đồn cảnh sát hay trang trại?” +
“Thì bình thường cảnh sát có bao giờ đến nhanh thế đâu, ngày hôm đó mới kỳ lạ, lão Hoàng vừa mới vung nắm đấm lên thì cảnh sát ập tới.” Lão Hồ không muốn nói trong điện thoại cũng là vì lý do này, miệng lưỡi lão kém, nói hồi thế nào cũng lộ sơ hở. +
“Đang ở đồn hay ở trang trại?” +
“Ở đồn, lão Hoàng vẫn còn đang ở đồn cảnh sát.” +


