Skip to main content

Chương 55

dathaiPiter

Phương Bỉnh Tuyết đã nói đến mức đó, Chu Húc mà còn nhịn được không vào nhà thì đừng làm đàn ông nữa. +

Thế nên sau khi lên lầu, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại và bị khóa trái, Phương Bỉnh Tuyết đã bị ấn gáy đè lên tường. Trong lòng anh thầm kêu hỏng bét, hình như trêu hơi quá đà rồi. +

Chu Húc không hôn anh ngay, trước tiên hắn lột phăng chiếc áo khoác của Phương Bỉnh Tuyết từ phía sau. Đó là chiếc áo phao dáng dài dày cộp, bị quăng thẳng lên sofa rồi trượt “xoạt” một tiếng xuống đất. Tiếp theo là lớp đồ ngủ mềm mại – Phương Bỉnh Tuyết giống như con chim ưng thấy thỏ, sáng sớm vừa mở mắt thấy tuyết rơi là khoác vội áo phao lao ra ngoài ngay, bên trong vẫn còn mặc đồ ngủ, chưa kịp thay đồ khác. +

Đồ ngủ không bị lột hết hoàn toàn, tay áo bị kéo dở dang còn mắc lại một nửa trên cánh tay, rồi Chu Húc giữ nguyên tư thế đó, dùng chính tay áo của bộ đồ ngủ trói chặt hai tay Phương Bỉnh Tuyết lại. +

“Làm… anh làm gì thế?” Phương Bỉnh Tuyết hoảng hốt, vùng vẫy định quay người lại: “Đừng kích động, anh Húc, lúc nãy em nói lung tung đấy, em…” +

Chu Húc hôn lên tai anh, hơi thở dồn dập: “Em có cho phép không?” +

Phương Bỉnh Tuyết kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi cắn môi im bặt. Bàn tay to hơi lành lạnh vén vạt áo len lỏi vào trong sờ soạng anh, động tác xoa nắn rất mạnh bạo. Trong góc hành lang chật hẹp, Phương Bỉnh Tuyết ngượng ngùng khom lưng, trán tựa vào tường: “Anh Húc…” +

Giây tiếp theo, Chu Húc xoay vai lật anh lại, áp tay lên trán anh một lát rồi ghé sát vào, đôi môi lướt qua bên cổ: “Nói đi, em còn chỗ nào lạnh nữa, tôi sưởi ấm cho em hết.” +

Lúc này đang là khung giờ cung cấp lò sưởi, cửa sổ đóng kín, rèm cửa cũng lặng lẽ đứng yên như đang giả mù, chẳng buồn liếc nhìn vào trong phòng lấy một cái. Chu Húc hôn Phương Bỉnh Tuyết, chỗ nào cũng hôn, chỗ nào cũng gặm, trừ đôi môi. Hắn nhất quyết không chạm vào môi Phương Bỉnh Tuyết, cứ muốn ép anh phải tự mình nói ra. +

Hai tay Phương Bỉnh Tuyết bị quặt ra sau, không thoát ra được, mà anh cũng chẳng muốn thoát. Anh hơi ngước cằm, yết hầu chuyển động, không dám cúi đầu nhìn động tác của Chu Húc. Mọi giác quan vào lúc này bị phóng đại vô hạn, cảm giác rõ rệt đến mức đáng sợ. Bên ngoài tuyết bay đầy trời cũng không che lấp được tiếng nuốt nước bọt ực một cái. +

Đầu tiên là gọi anh Húc, sau đó gọi là anh ơi, cuối cùng thì chẳng gọi nổi tiếng nào nữa. Chân Phương Bỉnh Tuyết bủn rủn định ngồi bệt xuống, Chu Húc liền dùng vai đỡ lấy anh, nhấc bổng một bên bắp chân anh lên. Phương Bỉnh Tuyết run rẩy dữ dội, thì thầm bảo anh buông ra đi, Chu Húc mới chịu ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc hỏi sao thế, chẳng lẽ em muốn ngồi lên mặt tôi à? +

Vừa hỏi xong, Chu Húc liền nhướng mày bảo, cũng không phải là không được. +

Cuối cùng, gã đàn ông thúi kia từ nhà vệ sinh tắm rửa xong đi ra, sướng phát điên, bước chân cũng đầy vẻ đắc ý. Phương Bỉnh Tuyết thì cuộn tròn trong sofa hệt như một quả táo hơi héo, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, khí thế chẳng còn tí nào. Nghe thấy động tĩnh anh cũng không ngẩng đầu lên, cả người trông như đã rũ bỏ mọi dục vọng trần tục. +

Chu Húc dừng lại trước mặt anh, đưa tay bóp nhẹ cằm anh: “Há miệng ra.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cùng Chu Húc hôn nhau. +

Lúc này bờ môi không còn lạnh nữa, nóng bỏng và mềm mại. Phương Bỉnh Tuyết cả người không còn sức lực, bắp chân lúc nãy hơi bị chuột rút, tê rần. Chu Húc một tay giữ gáy anh, tay kia nắm lấy cổ tay anh kéo xuống dưới. Phương Bỉnh Tuyết không dám làm lấy lệ, nghiêm túc giúp Chu Húc giải quyết, chỉ sợ người này không hài lòng lại trực tiếp lao vào cấu xé mình. +

Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết đánh liều hỏi: “Anh ơi, xong chưa?” +

Chu Húc không nói gì, trầm mặc nhìn anh. +

Không phải Phương Bỉnh Tuyết lười biếng, sức bền của anh rất tốt, thể lực cũng thuộc hàng khá, chủ yếu là do dậy quá sớm, vừa rồi lại quá kích thích, lúc này đầu óc choáng váng chỉ muốn đi ngủ. Nhưng anh không thể bỏ mặc Chu Húc ở đây, cẳng tay anh đã mỏi nhừ, bèn nói khô khốc một câu: “Anh có thể… đổi cách khác được không?” +

Chu Húc nheo mắt nhìn anh: “Mệt rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết bày ra bộ dạng ‘xả thân vì nghĩa’: “Vâng… đổi cái gì để em được nghỉ ngơi một chút ấy.” +

Chu Húc dùng ngón cái miết nhẹ lên mặt anh: “Em chắc chứ?” +

Phương Bỉnh Tuyết buông xuôi tất cả, thả tay ra rồi nằm vật xuống sofa: “Tới đi, chẳng phải anh thích chân em lắm sao.” +

“Chỗ nào của em tôi cũng thích,” Chu Húc cười rồi ngồi thẳng dậy, “Không hành hạ em nữa, đi ngủ đi.” +

“Thế còn anh…” Phương Bỉnh Tuyết há miệng, “Chẳng phải vẫn chưa…” +

Chu Húc nói bâng quơ: “Ừ, em để lại bộ đồ ngủ cho tôi là được.” +

Phương Bỉnh Tuyết lúc nãy bảo mình buồn ngủ, nhưng giờ nằm trên giường lại hoàn toàn không ngủ được. Đầu óc anh rối như tơ vò, chỉ cần nghĩ đến cảnh Chu Húc ở trong nhà vệ sinh, ngửi mùi hương trên bộ đồ ngủ của mình để làm chuyện đó là tim anh lại đập loạn nhịp, lòng bàn tay cũng thổn thức như thể bị bỏng. +

Anh biết rõ vẻ mặt của Chu Húc khi làm chuyện đó: lông mày hơi nhíu lại, có chút hung dữ, ánh mắt rất trầm, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, cả người toát ra một cảm giác tấn công mạnh mẽ. Phương Bỉnh Tuyết thích điều đó, anh thích cảm giác được so tài với Chu Húc. Dù hôm nay anh không phòng bị mà bại trận, nhưng anh nghĩ thoáng, không tự làm khổ mình, anh cho rằng đó là vì quá nhớ đối phương nên không trụ vững, cộng thêm việc chưa ngủ đủ giấc mà thôi. +

Một lúc sau, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, Phương Bỉnh Tuyết vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến gần, mang theo hơi nước ẩm ướt. Trời lạnh, căn phòng ngủ kéo rèm kín mít ấm áp như mùa xuân. Chu Húc vén chăn chui vào, giọng rất thấp: “Ngủ rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết không quay đầu lại, hơi thở đều đặn. +

Chu Húc vừa tắm xong, người vẫn còn hơi lạnh, sợ làm Phương Bỉnh Tuyết lạnh nên chỉ nằm ở một góc nhỏ mép giường, vén lại chăn cho anh, không nhịn được lầm bầm một câu: “Thẩm mỹ của đơn vị các em kiểu gì thế không biết, xấu thật sự…” +

Phương Bỉnh Tuyết “xoạt” một cái quay người lại, ánh mắt sáng như đuốc: “Anh nói cái gì?” +

Ánh mắt giao nhau ngay khoảnh khắc đó, Chu Húc biết mình lỡ lời, theo bản năng nín thở, vội vàng nịnh nọt: “Đâu có, tôi cứ tưởng đây là ký túc xá phát cơ… Là dì mua cho em à? Đẹp thật đấy, nhìn rất vui tươi.” +

“Em tự mua đấy,” Phương Bỉnh Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, ” Hoa nở phú quý không đẹp à, thực tế biết bao!” +

Vẻ mặt Chu Húc nhất thời trở nên khó tả, muốn nói gì đó thì thấy không hợp, mà không nói thì lại ngượng ngùng. Đúng lúc hai người đang im lặng trừng mắt nhìn nhau, mũi Phương Bỉnh Tuyết khẽ nhăn lại, anh vội che miệng: “Hắt… Hắt xì!” +

Không biết là hậu quả của việc mặc phong phanh xuống lầu, hay là lúc nãy thân mật đến mức quên cả chừng mực, tóm lại Phương Bỉnh Tuyết không ngủ được nữa. Anh nằm co ro trên giường đợi nước gừng, Chu Húc ra tay rất “nặng”, bỏ nguyên liệu cực kỳ hào phóng. Phương Bỉnh Tuyết mới nhấp một ngụm đã nhăn nhó: “Oẹ…” +

“Để tôi đút cho em,” Chu Húc thổi thổi thìa nước, “Cùng uống nhé.” +

Tuyết vẫn rơi, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng. Trong phòng lờ mờ làn hơi nóng, hai người ngồi trên giường, anh một ngụm em một ngụm chia nhau hết bát nước gừng, rồi lại cùng đi đánh răng súc miệng. Lúc nãy Phương Bỉnh Tuyết chơi dưới lầu làm ngón tay đông cứng đến đỏ ửng, dù giờ đã duỗi ra được nhưng Chu Húc sợ anh bị nứt nẻ nên dùng nước nóng ngâm hồi lâu, rồi còn bôi một lớp kem dưỡng ẩm thật dày. +

Lúc quay lại, hai người lại quấn lấy nhau hôn. Chu Húc dứt khoát bế bổng đối phương lên, từng bước một đi về phía giường. +

Đệm giường bị ép xuống phát ra tiếng “két” rõ mồn một. +

Chu Húc chống hai tay bên tai Phương Bỉnh Tuyết, lồng ngực phập phồng. Hắn nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xuống hôn, hôn xong lại muốn nhìn tiếp. +

“Đúng là không biết xấu hổ mà,” Phương Bỉnh Tuyết gác cẳng tay lên mặt, cười bảo, “Hai đứa mình sến súa quá rồi đấy.” +

Chu Húc sưởi ấm đôi tay anh: “Ngủ đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết lật người, rúc vào lòng Chu Húc: “Ừm.” +

Cuối tuần, tuyết lớn, không phải đi làm, thời tiết này mà thức dậy thì đúng là xúc phạm ý tốt của ông trời. Phương Bỉnh Tuyết tự nhận mình không phải người đa sầu đa cảm, anh bình tĩnh, lý trí, lúc nào cũng tỏ ra nắm chắc phần thắng. Thế nhưng khi nằm cuộn tròn trên giường cùng Chu Húc, được người ta đặt để trong lòng một cách chu đáo, Phương Bỉnh Tuyết bỗng nảy sinh ý nghĩ bốc đồng: có là ông trời đến cũng không tính, Chu Húc này anh nhất định phải có bằng được. +

Chu Húc không biết mình đang bị “nhắm” tới, hắn ngủ rất say, cánh tay vô thức ôm lấy eo Phương Bỉnh Tuyết. Đã lâu không gặp, hắn nhớ anh da diết, thích đến mức có chút không nỡ chạm vào. Đợi sau khi những rạo rực kia phát tiết hết ra ngoài, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giặt bộ đồ ngủ của Phương Bỉnh Tuyết, chỉ vò sơ vài cái rồi vắt lên giỏ đồ bẩn đi ra. +

Từ tỉnh về đến huyện không xa lắm, nhưng tuyết lớn chắn đường, chuyến đi này của Chu Húc chẳng hề dễ dàng. +

Vậy nên Phương Bỉnh Tuyết không làm phiền hắn. +

Giấc ngủ này kéo dài thật lâu, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Rèm cửa chắn sáng rất tốt, kéo ra nhìn bên ngoài một cái, tuyết cư nhiên vẫn chưa ngừng rơi. +

Chu Húc không muốn dậy, quay lại giường ôm lấy người ta, vùi đầu tiếp tục ngủ. Phương Bỉnh Tuyết không ngồi dậy nổi vì đầu Chu Húc đang gối trên eo mình, hơi thở phả vào bụng có chút ngưa ngứa, anh liền cười đẩy đối phương: “Đừng nghịch, em dậy đi vệ sinh.” +

“Đợi thêm lát nữa,” giọng Chu Húc khàn đặc, “Tôi bế em đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết chỉ là nằm lâu quá nên muốn dậy vận động một chút, nhưng Chu Húc cứ ôm chặt lấy không buông. Cái dáng người to lớn như thế mà cứ rúc vào người anh, cọ quậy như đang làm nũng, khiến Phương Bỉnh Tuyết cười không ngớt. Anh đưa tay gãi gãi dưới cằm Chu Húc, râu ria đã lún phún mọc lên, hơi đâm vào tay một chút, nhưng anh lại khá thích cảm giác này. +

Đang nô đùa thì cả hai cùng lúc khựng lại. +

Có tiếng gõ cửa. +

Phương Bỉnh Tuyết lồm cồm bò dậy: “Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi, để em ra xem.” +

Chu Húc vội vàng đưa tay giúp anh cài lại mấy chiếc cúc áo ngủ bị kéo lệch: “Tôi cũng dậy đây.” +

Căn hộ tập thể diện tích nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, Phương Bỉnh Tuyết tiện tay khép hờ cửa lại. Anh vừa đi vừa nhặt nhạnh những bộ quần áo bị quăng dưới đất từ sáng sớm, đi đến cửa thì hắng giọng một cái rồi mới vặn nắm đấm cửa. +

Cửa mở ra, là vợ của Lý Văn Bân, gia đình họ sống ngay tầng dưới. Phương Bỉnh Tuyết gọi cô là chị dâu. Chị đang xách một túi lớn đồ đạc, chẳng nói chẳng rằng nhét vào tay anh: “Cầm lấy, bên ngoài tuyết lớn quá khó mua thức ăn lắm, ăn tạm đi nhé.” +

“Em cảm ơn chị,” Phương Bỉnh Tuyết vừa mở lời giọng vẫn còn hơi khàn, “Em cũng đang lo trưa nay tính sao đây.” +

“Có phải em mới ngủ dậy không?” Đối phương cười bảo, “Ái chà, nhìn cái tóc dựng đứng lên rồi kìa.” +

Cũng không có chuyện gì lớn, người ta có lòng tốt mang chút rau củ qua cho, trò chuyện vài câu rồi đi ngay. Phương Bỉnh Tuyết đóng chặt cửa, quay đầu gọi Chu Húc ra ngoài. Gọi xong chính anh cũng bật cười, cảm thấy cứ như đang có cảm giác “giấu người đẹp trong nhà vàng”* vậy. +

*Kim ốc tàng kiều: 金屋藏娇 +

Nhưng đây không phải nhà vàng, tầng trên tầng dưới đều là đồng nghiệp ở, mà Chu Húc cũng chẳng phải người đẹp, một gã đàn ông cao to lực lưỡng đang ở trong nhà vệ sinh vò bộ đồ ngủ của anh. Chăn đệm thì chưa gấp, hơi lộn xộn, nhìn qua là thấy ngay dấu vết của hai người lăn lộn, đầy rẫy tang chứng vật chứng. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, “Bọn mình nói chuyện chút đi.” +

Chu Húc đáp: “Được.” +

Đồ ngủ đã giặt xong, vắt khô, Chu Húc mang ra ban công phơi. Phương Bỉnh Tuyết vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì đi ra phòng khách, ngồi xuống, rồi lại đứng lên: “Đừng, anh đừng căng thẳng thế, làm như em đang thẩm vấn anh không bằng.” +

Chu Húc thành thật đứng đối diện, không lên tiếng. Phương Bỉnh Tuyết nắm lấy cổ tay hắn kéo lại gần, rất tự nhiên: “Giờ anh nghĩ thế nào?” +

Vị trí họ đang ngồi, vài tiếng trước vừa mới bị làm loạn xong. Phương Bỉnh Tuyết còn để lại những vết cào trên ghế sofa da khi không kìm nén được cảm xúc, giờ thì đã không còn nữa, sạch sạch sẽ sẽ. Phương Bỉnh Tuyết lặp lại một lần: “Anh ơi, anh nói trước đi.” +

“Về phía cá nhân tôi, nói một câu hơi ích kỷ thì chắc chắn là muốn em ở lại Tây Bắc,” Chu Húc nói, “Chí ít ở đây không ai dám ra vào bàn tán, tôi có thể dàn xếp được. Trên tỉnh cũng được, tôi có nhà ở đó.” +

Giọng hắn khá bình thản, bóp bóp lòng bàn tay Phương Bỉnh Tuyết: “Nhưng em sẽ không ở lại, cũng không thể bắt em ở lại.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Vâng, anh Húc, em không thể ở lại đây được.” +

“Trước đây tôi đã từng cân nhắc vấn đề này,” Chu Húc tiếp tục, “Lúc đó câu trả lời của tôi là, chỉ cần em gật đầu, đi đâu trên thế gian này cũng được, tôi sẽ đi cùng em. Dù sao tôi cũng chẳng lo không có lối thoát, tôi có bản lĩnh đó.” +

Sau khi nói xong lời ngông cuồng ấy, Chu Húc khẽ mỉm cười: “Tuy nhiên, tôi không thể nói như vậy.” +

Hắn vừa nói vừa đưa tay len vào kẽ ngón tay Phương Bỉnh Tuyết, để hai bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Đây là đôi bàn tay của những người đàn ông, xương khớp rõ ràng, có những vết chai mỏng do sương gió, ấm áp và khô ráo. Ánh mắt Chu Húc dừng lại trên đó: “Lúc đó lòng tôi không chắc chắn, không dám bày tỏ thái độ như thế, nếu không sẽ giống như đang ép buộc em. Nhưng giờ tôi gan lớn hơn rồi, lưng cũng thẳng hơn một chút. Phương Bỉnh Tuyết, chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết rủ mi mắt: “Anh, em thấy hơi có lỗi với anh.” +

“Đừng lảng tránh chủ đề,” Chu Húc nâng hai bàn tay đang đan vào nhau lên, đặt bên môi hôn một cái, “Nói trước đi, em có bằng lòng không.” +

Im lặng một lát, Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Húc: “Thật đấy, lòng em cứ thấy áy náy, anh Húc… Em không muốn anh phải hy sinh, anh đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng.” +

Ánh mắt Chu Húc trầm xuống. +

Phương Bỉnh Tuyết há miệng, thực ra anh đã soạn sẵn bản thảo trong đầu, chuẩn bị cả một bụng lời lẽ để thương lượng, nhưng lúc này lại chẳng thốt nên lời. Nhìn thấy biểu cảm của Chu Húc, còn gì để nói nữa đây, còn có thể nói gì thêm nữa? Đủ rồi, tiếp tục dây dưa chỉ khiến mình trở nên kiểu cách. Anh đã cho cả hai thời gian để bình tĩnh, cố gắng gác lại thứ tình cảm nóng bỏng này, nhưng nỗi nhớ là hạt giống xương rồng trên sa mạc Gobi, chỉ cần bén rễ trong lòng, bất kể đất đai cằn cỗi thế nào, bất kể mùa khô nước mưa thưa thớt ra sao, đều có thể kiên cường đâm chồi xanh, không sợ hãi mà phá đất vươn lên. +

— Đó là sự dũng cảm và yêu thương xuất phát từ bản năng nhất. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt rất chậm, “Em không tốt đến thế đâu, tính tình em đôi khi rất tệ, bướng bỉnh, lại chẳng biết quan tâm người khác…” +

Chu Húc ngắt lời anh: “Em nói đi, rốt cuộc em có bằng lòng hay không.” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Em bằng lòng.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)