Skip to main content

Chương 56

dathaiPiter

Tuyết rơi dày đặc, người không ra khỏi cửa, cứ thế rúc trong nhà mà tận hưởng. +

Tivi đang phát một chương trình giải trí, hơi ồn ào. Chu Húc vươn một tay chỉnh âm lượng thấp xuống, sau đó vòng tay ôm lưng Phương Bỉnh Tuyết, vỗ nhẹ hai cái. +

Vừa mới xác nhận danh phận người yêu xong, Chu Húc không có phản ứng gì quá khích, chỉ bình thản gật đầu rồi việc ai nấy làm: gấp chăn gối, vuốt phẳng ga giường, vào bếp nấu một bữa cơm đơn giản. Đồ dự trữ bên phía Phương Bỉnh Tuyết nghèo nàn đến đáng thương, chẳng có gì cả, may mà có hàng xóm tầng dưới mang đồ đến cứu tế kịp thời mới nấu được một bát mì rất ngon. +

Ăn xong, Chu Húc lại lẳng lặng đi rửa bát, làm Phương Bỉnh Tuyết có chút hoang mang. Anh đứng tựa vào cửa bếp, gõ nhẹ hai cái lên khung cửa, cố nhịn lắm mới mở lời được: “Cái đó, anh Húc…” +

“Ừ, hả,” Chu Húc lau tay rồi đi tới, “Sao thế?” +

Chẳng sao cả, chỉ là lúc này Phương Bỉnh Tuyết thấy không quen, thấy căng thẳng, chẳng biết nên làm gì cho phải. Nói ra thì thật nực cười, lúc chưa xác định thì ôm ôm hôn hôn suốt, giờ danh chính ngôn thuận rồi thì lại thấy ngượng nghịu. Chu Húc dùng ngón cái miết nhẹ lên mặt Phương Bỉnh Tuyết: “Ngượng à?” +

Phương Bỉnh Tuyết lắc đầu: “Em không có.” +

“Mặt em sắp bốc khói đến nơi rồi,” Chu Húc bảo, “Cứ như cái ấm nước sắp sôi ấy, muốn hét thì cứ hét đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết cãi: “Anh nói gì thế, em chẳng bao giờ căng thẳng cả, sao có chuyện hét lên được?” +

Giây tiếp theo, Chu Húc ghé sát lại, hôn anh. +

Hôn xong, hắn ấn Phương Bỉnh Tuyết vào lòng: “Hét đi.” +

Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết: “A a a a!” +

Mặt anh vùi vào lồng ngực Chu Húc, gáy bị giữ chặt. Tư thế ôm siết cứng cáp này mang lại cảm giác an toàn mãnh liệt, huống chi đó còn là người mình thương. Trong phòng khách diện tích không lớn, mặt và tai Phương Bỉnh Tuyết đỏ bừng, anh túm chặt lấy áo Chu Húc, thực sự biến thành một cái ấm đun nước đang sôi sùng sục. +

“Yêu nhau rồi nhé,” Chu Húc ôm Phương Bỉnh Tuyết, không ngừng cười, “Của tôi rồi.” +

Tuyết rơi suốt cả một ngày. +

Đến hơn tám giờ tối mới lặng lẽ ngừng hẳn. +

Cục tổ chức cho mọi người ra ngoài dọn tuyết, nếu không tuyết tan rồi đóng băng lại sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Phương Bỉnh Tuyết mặc quần áo dày cộp như một quả cầu đi ra ngoài – toàn bộ đều là do đích thân Chu Húc mua. Cái người này ấy mà, một khi đã để ai vào lòng thì điều đầu tiên nghĩ tới luôn là đối phương có đói không, có lạnh không. Chu Húc từ tỉnh về mang theo toàn đồ ăn với quần áo cho Phương Bỉnh Tuyết, rất giản dị, chất đầy cả xe. Buổi chiều hắn ra ngoài một chuyến mang đống đồ lên, Phương Bỉnh Tuyết khoanh tay bảo Anh Húc, anh định dọn qua đây ở luôn hả? Đừng bày vẽ nữa, anh cứ đóng gói bản thân rồi gửi qua đây là được. +

Chu Húc hỏi: “Em có cho phép không?” +

Câu này vừa thốt ra, Phương Bỉnh Tuyết lập tức im bặt, không còn giọng điệu láu cá nữa. Bắp chân vẫn còn hơi mỏi, sự điên cuồng sáng nay vẫn còn rõ mồn một, anh không tài nào ngờ được Chu Húc lại có thể trói quặt tay anh ra sau, rồi quỳ một chân dưới đất dùng miệng hầu hạ anh. Được rồi, chuyện này Phương Bỉnh Tuyết cũng có một phần trách nhiệm, vì anh đã không hề kháng cự. +

Thế thì cùng nhau trở thành đồng phạm vậy. +

Ngoài những thứ đó, Chu Húc còn mang cho anh một bó hoa bách hợp, được nâng niu đặt ở ghế phụ, không hề bị chèn ép. Lúc mang lên lầu cánh hoa có hơi héo một chút, Chu Húc còn thấy bực bội, bảo là sáng sớm lúc tới đây sợ bị người ta nhìn thấy nên không dám cầm theo, kết quả là hoa bị lạnh đến héo đi. +

Phương Bỉnh Tuyết tìm một chiếc bình, cắm hoa vào và bảo rằng em rất thích. +

Thế nên buổi tối đi ra ngoài, Phương Bỉnh Tuyết trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, chẳng thấy lạnh tẹo nào. Phía đô thị đã rải chất làm tan tuyết, họ chịu trách nhiệm dọn dẹp trọng điểm lớp tuyết tích tụ trên các trục đường chính và trước cổng bệnh viện. Trời tối mịt, dưới ánh đèn đường, những chiến sĩ cảnh sát giao thông đang tuần tra ở đoạn đường hay xảy ra tai nạn cứ dậm chân bành bạch, hô hào rằng đến đây nào, mọi người cùng cố gắng thêm chút nữa. +

Phương Bỉnh Tuyết khoác lên mình chiếc áo phản quang, dùng sức dẫm lên xẻng sắt, từng chút một xúc đi lớp tuyết dày cộp. Lão Diêm đi ngang qua còn khen anh: “Tuổi trẻ có khác, hăng hái thật đấy! Phải học tập tiểu Phương nhiều vào!” +

Cậu đồ đệ tiểu Lý bên cạnh cười bảo: “Đấy là sức mạnh của tình yêu đấy ạ, không học được đâu.” +

Lão Diêm “hơ” một tiếng: “Được đấy, có đối tượng rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết chống xẻng cười rạng rỡ: “Vâng.” +

“… Kết quả là họ bảo nếu em bắt nạt anh, họ sẽ quăng em đi cho sói ăn.” +

Trong phòng ngủ, Phương Bỉnh Tuyết thoải mái nằm sấp trên giường, cảm nhận lực đạo trên vai và cổ: “Người ở đây các anh hung dữ quá, lại còn bao che cho nhau nữa, chẳng biết là ai bắt nạt ai đây… Ái, nhẹ tay thôi!” +

Xúc tuyết hơn ba tiếng đồng hồ, việc đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết làm khi về nhà là phải đi tắm. Chu Húc vốn sợ anh bị lạnh nên muốn dẫn anh ra nhà tắm công cộng, Phương Bỉnh Tuyết bảo thôi, giờ em đã có quan hệ với đàn ông rồi, đến những chỗ đó thấy không tự nhiên. Chu Húc bảo không sao cả, ai chẳng như nhau. Phương Bỉnh Tuyết hỏi lại anh chắc chứ? +

Thế là Chu Húc im bặt. +

“Vai em hơi cứng,” Chu Húc động tác rất chậm, “Có phải do nằm bò ra viết lách lâu quá không, phải thường xuyên vận động một chút.” +

Phương Bỉnh Tuyết hừ hừ hừ hừ, vẫn chê tay Chu Húc lực quá mạnh, xoa nắn một hồi liền lật người lại, không cho đối phương tiếp tục nữa. +

Lúc anh ra ngoài xúc tuyết đã không cho Chu Húc đi theo giúp đỡ, hai người mới yêu nhau nên có ý muốn che giấu một chút. Chu Húc liền ở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng. Lúc anh về, Phương Bỉnh Tuyết còn cố ý hỏi một câu: “Ơ kìa, nàng tiên ốc sên sao vẫn chưa đi thế?” +

Chu Húc từ phía sau ôm lấy anh: “Không nỡ rời đi.” +

Hai người đàn ông trưởng thành nằm trên giường, bảo không có chút tâm tư riêng nào là chuyện không thể. Đã ngủ suốt cả buổi sáng nên giờ này họ hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Phương Bỉnh Tuyết tâm hồn treo ngược cành cây, tay mân mê cánh tay của Chu Húc: “Anh… đã mua đồ chưa?” +

Chu Húc vẫn chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?” +

Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút: “Thì cái đó ấy.” +

Chu Húc vẫn ngơ ngác hỏi: “Cái nào?” +

Lần này hắn không phải cố ý trêu chọc Phương Bỉnh Tuyết, mà thực sự là chưa có kinh nghiệm, cũng chẳng giống ‘học sinh giỏi’ như Phương Bỉnh Tuyết biết làm bài tập trước. Ngay từ lúc nhận ra điểm bất thường, Phương Bỉnh Tuyết đã nhờ vả sức mạnh của internet, tra cứu một đống thứ về “tâm lý đồng tính” trên trình duyệt. Dù phần lớn là các tác phẩm học thuật chuyên nghiệp, nghiêm túc, không có bất kỳ ám chỉ xấu nào, nhưng một số từ ngữ vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện. +

Ví dụ như “hành vi tình dục đồng giới” và “ảo tưởng tình dục”. +

Phương Bỉnh Tuyết đại khái biết phải làm thế nào, còn Chu Húc ở bên này, dù là hôn hay vuốt ve đều hoàn toàn dựa vào bản năng. Hắn chỉ muốn làm Phương Bỉnh Tuyết vui, thoải mái. Lúc này nghe đối phương hỏi, hắn còn tưởng mình bỏ sót thứ gì, bèn cầm tay Phương Bỉnh Tuyết lên xem: “Có phải lúc nãy lại bị lạnh rồi không, có đau không, có ngứa không?” +

Phương Bỉnh Tuyết từ nơi khác đến nên không hiểu mức độ nghiêm trọng của vết nứt nẻ do lạnh, nhưng Chu Húc thì biết. Cái thứ này một khi đã bị thì năm nào cũng sẽ tái phát, rất khó chịu. +

“Không phải,” Phương Bỉnh Tuyết lắp bắp, “Ôi trời… thôi bỏ đi.” +

Chu Húc nắm chặt tay anh: “Em cứ nói đi, để tôi đi mua.” +

Ở một khía cạnh nào đó, Phương Bỉnh Tuyết thực sự khá mâu thuẫn. Anh có thể thản nhiên đối mặt với dục vọng của người trưởng thành, nhưng cũng sẽ vì một nụ hôn mà căng thẳng đỏ mặt. Gió đêm vỗ vào cửa sổ đóng kín, dù ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét mênh mông bên ngoài. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Thôi, không dùng đến cũng được.” +

Nói xong, anh vòng tay ôm lấy cổ Chu Húc, nhắm mắt lại: “Dù sao đàn ông cũng không có bầu được, anh trực tiếp làm luôn đi.” +

Chu Húc líu cả lưỡi, há miệng: “A, cái đó, ý em là…” +

“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết cắn nhẹ vào yết hầu hắn, “Anh không muốn à?” +

Muốn chứ, Chu Húc nằm mơ cũng muốn, nhưng câu nói này của Phương Bỉnh Tuyết làm hắn nghệt mặt ra. Đang nắm tay người ta, giờ hắn bỗng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, cứ thế nằm đơ ra trên giường như một tấm ván, có chút ngây dại. +

Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Đồ nhát gan.” +

Anh đưa tay tắt đèn đầu giường, giống hệt lần đầu tiên hai người thân mật, tự mình ngồi thẳng dậy ngay vị trí hông của Chu Húc, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Sao nào, còn cần em tự ngậm áo mình nữa không?” +

Hơi thở của Chu Húc trở nên nặng nề, hắn nhìn anh chằm chằm. +

“Hét đi,” Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được cười, “Dù sao cũng là ấm nước sôi rồi mà.” +

Dứt lời, Chu Húc ôm lấy mặt: “A a a a!” +

Phương Bỉnh Tuyết cười lớn. +

Anh cúi người xuống, từng chút một hôn lên những ngón tay của Chu Húc. Anh cũng rất căng thẳng, vụng về, chẳng có kỹ năng gì. Một lát sau, lại đổi thành Chu Húc hôn anh. Cả hai đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng quần áo ma sát sột soạt, rồi sau đó là tiếng Phương Bỉnh Tuyết gọi khẽ như tiếng muỗi kêu: “Anh Húc…” +

Chu Húc đè lên người anh, hổn hển: “Cục cưng.” +

“Đau,” mặt Phương Bỉnh Tuyết hơi tái đi, “Anh… anh để em nghỉ một chút.” +

Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào, trải nghiệm chưa từng có quá đỗi lạ lẫm, nếu không phải vì không chịu nổi thì anh đã không bảo dừng lại. Hai người đã làm không ít chuyện thân mật nhưng chưa bao giờ thực sự bước chân qua ranh giới này, huống hồ đầu ngón tay của Chu Húc thực sự rất thô ráp, lại có những vết chai mỏng. +

Chu Húc lập tức rút tay ra, chống người dậy xem biểu cảm của Phương Bỉnh Tuyết: “Thế nào rồi?” +

Tay Phương Bỉnh Tuyết túm chặt làm ga trải giường nhăn nhúm cả lại, anh nuốt nước bọt: “Hình như… đúng là phải dùng chút đồ hỗ trợ.” +

Anh biết là cần công cụ hỗ trợ, nhưng lúc cảm xúc dâng trào thì cứ thế bất chấp tất cả mà bắt đầu. Không khí đang rất tốt, Chu Húc cũng không chỉ lo cho bản thân mình sướng mà chậm rãi làm theo sự dẫn dắt của anh. Đôi chân Phương Bỉnh Tuyết gác lên bờ vai rộng của người đàn ông, anh ngượng ngùng đỏ bừng mặt. +

Chu Húc lồm cồm bò dậy: “Bây giờ tôi đi mua.” +

“Hay là dùng cái khác trước,” Phương Bỉnh Tuyết liếm môi, “Trong nhà vệ sinh có kem dưỡng ẩm, chắc cũng tương tự thôi, dùng được.” +

“Đừng,” Chu Húc vớ lấy đống quần áo vương vãi, “Tôi sợ làm em bị thương.” +

Lúc này đã là nửa đêm, ban ngày tuyết rơi lớn như thế, ngoại trừ các trục đường chính thì cổng nhiều khu nhà vẫn chưa được dọn, còn đợi đến sáng sớm mới xử lý. Hiệu thuốc khả năng cao là đã đóng cửa, Phương Bỉnh Tuyết đành đánh liều: “Không cần đâu, anh thử lại lần nữa xem.” +

Chu Húc đã đứng dậy mặc quần vào: “Không sao, tôi về nhanh thôi.” +

“Đã bảo là không cần mà,” Phương Bỉnh Tuyết cũng bắt đầu nổi cáu, “Ngồi yên đó cho em.” +

Thế nhưng, Chu Húc hiếm khi từ chối anh, thái độ rất cứng rắn: “Không được.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhíu mày: “Em có chạy mất đâu, giờ này rồi bên ngoài anh tìm đâu ra cửa hàng còn mở cửa? Nếu đi không công thì sao, trời lạnh lắm.” +

Chu Húc đưa tay sờ sờ mặt anh: “Thế thì không làm nữa… Phương, Phương Bỉnh Tuyết!” +

“Cạch” một tiếng, là tiếng khóa kim loại trên thắt lưng va chạm với mặt đất. +

Phương Bỉnh Tuyết rút thắt lưng của Chu Húc ra, quăng mạnh xuống sàn, vẻ mặt lạnh tanh: “Anh đã nằm lên giường của em rồi, em còn có thể để anh chạy mất sao?” +

Tiếp theo đó, Chu Húc đã hoàn toàn hiểu ra, Phương Bỉnh Tuyết thực sự rất thích đấu trí và so kè với hắn. +

Sáng nay hắn dùng quần áo trói Phương Bỉnh Tuyết, giờ đây gió đổi chiều, biến thành Phương Bỉnh Tuyết dùng cà vạt trói chặt lấy hắn, còn thắt kiểu nút dẹt ngoại khoa – cảnh sát tiểu Phương chẳng biết xấu hổ là gì, còn bảo chiêu này học từ bệnh viện, Chu Húc không thể nào cởi ra được. +

Chu Húc quả thực không mở được, hắn khom lưng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, trừng mắt nhìn chằm chằm từng động tác của Phương Bỉnh Tuyết. Phương Bỉnh Tuyết nói được làm được, sau khi lấy lại hơi sức đã im hơi lặng tiếng giành lấy quyền chủ động. +

Dĩ nhiên, khoảnh khắc thực sự ngồi lên người Chu Húc, anh vẫn đau đến mức hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm bảo: Anh Húc, anh để em thích nghi chút đã, rồi em mới cử động. +

Hắn chẳng cần anh phải cử động nữa. +

Chiếc cà vạt bị giằng đứt từ lúc nào không hay, Chu Húc ôm chặt lấy Phương Bỉnh Tuyết, hôn anh tới tấp, cướp đi toàn bộ hơi thở của nhau. Đầu óc Phương Bỉnh Tuyết dần rời khỏi lý trí, lúc đầu còn có thể nhịn được, về sau anh chịu không nổi nữa, run rẩy bắt đầu rên lên, gọi tên Chu Húc, bảo mình không xong rồi, bảo hắn chậm lại một chút. +

Thực tế Chu Húc làm rất chậm, rất dịu dàng. +

Nhưng Phương Bỉnh Tuyết vẫn bị kích thích đến mức trào nước mắt, thật đúng là mất mặt quá đi mà. Anh bị làm cho hai má ướt đẫm, điên cuồng lắc đầu, giọng khàn đặc không khóc thành tiếng nổi. Anh cắn khắp nơi, cắn vào vai và cẳng tay Chu Húc. Chu Húc im lặng để anh cắn, nhịn đến mức mắt đỏ hoe nhưng vẫn không hề hung bạo, nhịp độ vẫn rất chậm rãi. +

Thế nên kẻ tiền đồ kém cỏi lại chính là Phương Bỉnh Tuyết. +

Trong cơn mê muội, anh áp tay lên bụng dưới của mình, nói một câu vào tai Chu Húc. Nói xong Phương Bỉnh Tuyết liền hối hận, bởi vì trong bóng tối, anh cảm nhận rõ rệt nhịp thở của Chu Húc nghẹn lại. +

Gió đêm Tây Bắc đột ngột nổi lên, gào thét đâm sầm vào cửa sổ, như muốn xé toạc tất cả. Tuyết tích tụ tan ra thành những dòng nước trong vắt, khung cửa sổ phát ra tiếng kim loại vặn vẹo răng rắc trong những lần rung chấn liên hồi, dần dần tạo nên một sự cộng hưởng khiến người ta ê răng, tựa như mỗi một mạch máu nhỏ nhất đều đang bị thiêu đốt. +

Rất nhanh sau đó, Phương Bỉnh Tuyết không còn chút sức lực nào. Anh mơ màng cảm thấy mình bị bế bổng lên, Chu Húc không hề dừng lại, điên cuồng hôn anh. Phương Bỉnh Tuyết thốt lên một tiếng trong hơi thở đứt quãng: “Anh ơi… anh để em giữ lại cái mạng nhỏ đi, sau này còn nhiều cơ hội mà.” +

Đến cuối cùng, Chu Húc ghé sát tai anh hỏi lầm bầm một câu: “Em có cho phép không?” +

Câu hỏi này chẳng hề rõ ràng, nhưng Phương Bỉnh Tuyết hiểu. Mặt anh vùi sâu vào gối, đôi mắt mất đi tiêu cự, ngón tay run rẩy không ngừng, phải nuốt nước bọt mấy lần mới phát ra được âm thanh: “… Cho.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)