Chương 55

Quý Hoài Chân bị cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, mới ý thức được mình vừa làm cái gì. +
Y chỉ là theo bản năng cứu Yến Trì, thế nhưng hiện tại lại cảm giác như bị lột sạch quần áo, bị người ta nhìn thấu tâm can. +
Toàn thân Quý Hoài Chân cứng đờ, chôn chân tại chỗ, lòng rối như tơ vò, chỉ hận bản thân không biết cố gắng, trừng mắt nhìn Yến Trì, hận không thể giết người diệt khẩu. +
Cho dù y có gào thét hận Yến Trì bao nhiêu, thậm chí là buông lời dọa nạt trả thù đi chăng nữa, nhưng đến lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, phản ứng của y lại là đặt sự sống chết của Yến Trì lên trước bản thân mình. +
Cuối cùng y nhắm nghiền mắt, khi mở ra lần nữa đã khôi phục vẻ bình thường. Quý Hoài Chân cười lạnh với Yến Trì, hỏi ngược lại: “Nhìn ta làm gì? Sao nào, thấy loại người như ta mà cũng trao chân tình cho người khác, nên ngạc nhiên lắm sao?” +
Yến Trì vẫn không lên tiếng. +
Đã từng có lúc, cậu muốn xin được một tiếng “chân tình” thốt ra từ miệng người trước mặt này biết bao, làm nũng giở trò, toan tính mưu cầu, có thể nói là dùng hết mọi cách, nhưng người này vĩnh viễn cao tay hơn một bậc, làm cậu mơ mộng viển vông rối ren cả lên. +
Giờ đây cuối cùng được y thừa nhận, nhưng lại là sai hết cả rồi. +
Yến Trì im lặng, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay y. Quý Hoài Chân hung hăng vùng ra, vừa muốn mở miệng thì con sói hoang kia bỗng cong lưng, chắn trước mặt Yến Trì, nhe nanh múa vuốt đe dọa. +
Chỉ nghe Yến Trì quát: “Nhược Nhược!” +
Con sói cô độc tên Nhược Nhược bị Yến Trì nạt, ngoan ngoãn lui xuống. +
Quý Hoài Chân lạnh lùng nhìn cậu, hệt như lúc hai người vừa gặp nhau ở Phần Châu, tràn đầy vẻ phòng bị cảnh giác. Yến Trì coi ánh mắt của y như không thấy, chỉ cưỡng chế tóm lấy cổ tay y, đi về phía đại doanh Di Nhung. +
Hai người nhếch nhác đến cùng cực, một người máu nhuộm đỏ nửa bờ vai, một người sau gáy sưng vù một cục đều không nói một lời. Ngoại trừ tiếng gọi “Nhược Nhược” kia, từ lúc Quý Hoài Chân liều mình bảo vệ tới nay, Yến Trì chưa mở miệng nói thêm lời nào nữa, thế nhưng cũng chẳng buông cổ tay Quý Hoài Chân ra. +
Nhược Nhược vẫn luôn lẽo đẽo theo sau hộ tống hai người, cho đến khi nhìn thấy đại doanh của người Di Nhung mới quay đầu bỏ đi. +
Từ các doanh trướng đã thấp thoáng có khói bếp bốc lên. Phía xa xa văng vẳng tiếng cừu kêu, tiếng sau lấn át tiếng trước. Quý Hoài Chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy có người đang chăn thả, lùa đàn cừu về phía hai người, trái phải đã không còn đường tránh, hai người dạt sang bên bị một đàn cừu chen lấn xô đẩy. +
Quý Hoài Chân nhớ lại ngày đầu tiên hai người tới Sắc Lặc Xuyên, gió cũng thổi hiu hiu như thế này, y thay trang phục người Di Nhung, xem Yến Trì thi bắn tên với người ta. +
Họ lặng lẽ đứng đó, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. +
Yến Trì đột nhiên nói: “Ta đã biết hai người là huynh đệ ruột rồi.” +
Quý Hoài Chân tê dại đáp: “Biết thì sao, không biết thì sao. Trông giống nhau đấy, nhưng mệnh lại khác nhau, hắn cái gì cũng có, còn ta thì đến chữ cũng chẳng biết đọc.” +
Yến Trì nhìn y một cái. +
Nếu chỉ đơn thuần là hận, hoặc đơn thuần là yêu thì còn dễ nói, đằng này lại cứ là yêu hận đan xen, muốn dứt cũng không được. Quý Hoài Chân hận Yến Trì chỉ nhận mỗi Lục Thập Di, Yến Trì hận Quý Hoài Chân lừa dối mình, nhưng đến ranh giới sinh tử, phản ứng bản năng của hai người lại bán đứng tất cả. +
Gió biên ải thổi vào mặt Quý Hoài Chân đau rát, trong lòng đắng chát. Lần đầu tiên hối hận vì đã trao đi chân tình nhường này, y thẫn thờ nhìn bầy cừu trước mắt, cơn mệt mỏi chợt ùa tới khó lòng dằn xuống, y thản nhiên nói: “Tiểu Yến, sự việc đến nước này, cũng đừng nói gì yêu hay không yêu nữa. Ngươi hận ta gạt ngươi, trong lòng vẫn còn tơ tưởng Lục Thập Di. Trong mắt ta cũng không chứa nổi hạt cát, tuyệt đối sẽ không làm thế thân cho người khác, ngươi và ta, rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi.” +
“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, ngươi để ta đi, ngày sau ta về lại triều đình Đại Tề, ắt sẽ dốc sức duy trì mối quan hệ giữa Đại Tề và Di Nhung. Tất cả những chuyện xảy ra giữa ngươi và ta, ta sẽ không hé răng nửa lời với Lục Thập Di. Nếu ngươi muốn nối lại tình xưa với hắn…” +
Nói tới đây, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, trái tim Quý Hoài Chân bỗng đau nhói, không nhịn được mà mường tượng ra viễn cảnh Lục Thập Di và Yến Trì kề vai đứng cạnh nhau. +
Cổ họng y đắng ngắt khô khốc, y cố dằn nỗi buồn phiền xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, cất lời: “Thôi bỏ đi, đó là chuyện của ngươi và Lục Thập Di, chẳng liên quan gì tới Quý Hoài Chân ta.” +
Yến Trì đưa mắt nhìn y, không nói được, cũng không nói là không được, trong ánh mắt ngập tràn cảm xúc mà y chẳng hiểu. +
Quý Hoài Chân lại mỉm cười, vờ như nhẹ nhõm thốt ra: “Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, cứ coi như ngươi và ta là bèo dạt mây trôi. Dù sao lúc đầu cũng là do ngươi nhận nhầm người, cứ thế lao đầu vào lòng ta, cũng đừng cảm thấy ta lừa ngươi. Đều là nam nhi đại trượng phu, chung chăn gối một đêm cũng đâu có mất mát gì, cùng lắm cũng chỉ là lừa ngươi lên giường cùng ta mà thôi.” +
Y còn muốn nói nữa, Yến Trì lại đột nhiên ngắt lời, nhìn chằm chằm Quý Hoài Chân, giọng đã khàn đi: “Không nhắc đến Lục Thập Di, chỉ nói chuyện giữa huynh và ta. Không phải lừa ta lên giường với huynh, cũng chẳng phải mấy thứ linh tinh khác. Huynh biết rõ huynh đã lừa ta thứ gì.” +
Quý Hoài Chân sững sờ. +
Đôi mắt Yến Trì hoe đỏ, cậu nhìn y với vẻ cố chấp và đầy bướng bỉnh, tính toán lặp lại một lượt: “Đừng nói lời êm tai đến vậy, huynh đã lừa ta, huynh biết mình lừa ta cái gì rồi đấy.” +
Dứt lời, cậu lại chẳng thèm liếc Quý Hoài Chân lấy một cái, rẽ đàn cừu ra, chen ngang lách qua giữa bầy. +
Quý Hoài Chân đứng chôn chân tại chỗ, bị đám cừu kêu be be ủi tới ủi lui, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói “huynh đã lừa ta” của Yến Trì. Quý Hoài Chân không lừa tiền, miễn cưỡng tính là lừa tình, cao tay lắm thì cũng là mưu tính thân phận của đối phương. Thế nhưng thứ y lừa nhiều nhất, lại chính là tấm chân tình độc nhất vô nhị của Thác Bạt Yến Trì. +
Lúc này y muốn cười, nhưng đôi mắt lại muốn khóc. Y tự biết rõ trong lòng, y thắng rồi, cuối cùng y cũng thắng Lục Thập Di một lần, giành lấy mối lương duyên vốn thuộc về người kia, nhưng lại tự đẩy luôn cả bản thân vào đó. +
Y và Yến Trì, chẳng thể quay lại như xưa được nữa rồi. Cứ dứt khoát mỗi người một ngả tại đây, sau này có chết cũng không gặp lại. +
Quý Hoài Chân thắng, cũng thua rồi. +
Không biết y đã đứng ở đó bao lâu, cho đến khi bầy cừu giải tán sạch, gió tạt vào mặt đau rát. Sau lưng một đội lính Di Nhung tiến lên, một tên dùng thứ tiếng Hán lơ lớ, nói: “Đại nhân, Doanh Hoà điện hạ cho mời.” +
Bọn họ bày ra thế bao vây, Quý Hoài Chân đành phải bị “mời” tới trướng của Doanh Hoà. Vừa bước vào, y đã thấy Yến Trì đứng đợi sẵn ở đó. Cậu không thèm nhìn Quý Hoài Chân. Một quân y đứng sau lưng cậu đang xử lý cục máu bầm sau gáy do Quý Hoài Chân đánh ra. +
Doanh Hoà ngồi đầy vẻ oai vệ trên trường kỷ, liếc nhìn vai y, cười nói: “Bị sói cắn sao? Làm phiền quân y cũng xem qua cho vị đại nhân này một lát.” +
Quý Hoài Chân đáp: “Bị chó cắn.” +
Mặt Yến Trì mất tự nhiên, coi như không nghe thấy. +
Ánh mắt Doanh Hoà đảo qua đảo lại giữa y và Yến Trì, hiểu ra điều gì bèn phất tay bảo quân y lui xuống. Ánh mắt hắn dán chặt vào mặt Quý Hoài Chân, đột nhiên hỏi: “Làm sao ngươi đe dọa thuyết phục được Lục Thập Di, mạo danh hắn đến Sắc Lặc Xuyên vậy?” +
Quý Hoài Chân sững sờ, đột nhiên nhìn Doanh Hoà với vẻ khó hiểu. +
Kẻ này lời trong lời ngoài đều tỏ ra có quan hệ không tầm thường với Lục Thập Di. Ban đầu Quý Hoài Chân tưởng Doanh Hoà là chỗ dựa của Lục Thập Di ở Sắc Lặc Xuyên, nhưng giờ nghe giọng điệu này, giữa hai người bọn họ cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, đối phó qua loa. Nếu không thì chuyện quan trọng như hoán đổi thân phận, sao Doanh Hoà lại không biết? Sao lại dùng từ “mạo danh”? +
Thấy y không nói một lời, Doanh Hoà lại bồi thêm: “Nghe đồn thủ đoạn thẩm vấn của Quý đại nhân rất lợi hại, tự biết người bị thẩm vấn đến cuối cùng cũng phải khai sạch sành sanh, chi bằng ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn phối hợp, đỡ phải chịu đau đớn da thịt.” +
Vừa dứt lời đã có người khiêng giá hành hình vào. +
Yến Trì biến sắc, quay phắt sang nhìn đại ca, đang định lên tiếng ngăn cản, không biết nhớ tới cái gì lại ngồi xuống. +
“Điện hạ đoán sai rồi, không phải ta thuyết phục uy hiếp Lục Thập Di, mà là hắn chủ động bày mưu tính kế muốn ta đến đây. Hơn thế nữa, thế lực của Lục gia ở Đại Tề mấy năm nay chỉ tăng chứ không giảm, hoàng đế làm sao yên tâm cho được? Cho nên đành phải để ta đi.” +
Quý Hoài Chân mỉm cười, nửa thật nửa giả đối đáp. +
“Ta biết hắn có một thế lực ở Sắc Lặc Xuyên, sao có thể để mặc cho nó phát triển? Chỉ là lần đầu giả làm hắn, diễn không đạt nên mới vô tình lòi đuôi trước mặt điện hạ mà thôi. Nhưng ta đây cũng lấy làm tò mò, chuyện nghị hòa vốn trăm lợi mà không một hại đối với Lục Thập Di, thì vì sao hắn lại có thái độ tránh còn không kịp mà đẩy ta ra thế này.” +
Y thở dài đầy ẩn ý. +
Doanh Hoà vẫn cười như không cười nhìn chằm chằm y, chỉ là ánh mắt kia mang theo sự lạnh lẽo, chẳng mảy may để tâm đến lời khích bác ly gián của Quý Hoài Chân. Hắn đột nhiên cười với y, ném một món đồ ra trước mặt. +
Cúi đầu nhìn, hóa ra là thánh chỉ có niêm phong bằng đất sét tím. +
“Quý đại nhân đã từng xem nội dung bên trong chiếu thư này chưa?” +
“Chiếu thư Đại Tề thường dùng đất sét tím để niêm phong, nếu đất sét tím còn nguyên vẹn, tự nhiên là chưa ai động vào.” +
“Cũng phải, ta bỗng nhớ ra, dường như Quý đại nhân mù chữ.” Doanh Hoà lại nói tiếp: “Lão thất, đệ tới đọc cho Quý đại nhân nghe đi.” +
Quý Hoài Chân thấy bị chọc trúng chỗ đau, hai nắm tay siết chặt, ngoài mặt thì không biểu cảm, nhưng trong lòng đã lôi Doanh Hoà ra chửi bới đủ kiểu. +
Yến Trì đi về phía y, nhặt chiếu thư lên mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Yến Trì lại cúi đầu xuống, chỉ liếc qua loa, sắc mặt đại biến, đột ngột quay lại nhìn Doanh Hoà. +
Không biết trên chiếu thư viết cái gì mà phản ứng của Yến Trì lại dữ dội đến thế: “Chiếu thư này liệu có còn hiệu lực không?” +
Doanh Hoà nói: “Đương nhiên là có rồi.” +
Yến Trì gặng hỏi: “Người vẫn chưa đến, hiệu lực kiểu gì chứ?” +
Doanh Hoà cười đầy ẩn ý: “Ai bảo chưa đến? Chẳng phải đang đứng ngay trước mặt huynh đệ ta đây sao.” +
Thấy đối phương đưa mắt nhìn sang, trong lòng Quý Hoài Chân dâng lên dự cảm chẳng lành, cũng chẳng biết hai huynh đệ họ rốt cục đang chơi trò bí hiểm gì. +
Chỉ thấy thái độ Yến Trì cứng rắn phản bác: “Không được, đệ không đồng ý, đệ cũng không chịu!” +
“Nếu đệ không chịu, thế thì đại ca chỉ đành giết y thôi.” Doanh Hoà thở dài, đứng dậy, lập tức thay đổi sắc mặt, dang tay lấy một trường cung từ giá vũ khí, kéo căng thành hình trăng rằm, nhắm thẳng vào mặt Quý Hoài Chân. +
Yến Trì chắn ngang trước người Quý Hoài Chân. +
Trường cung trong tay đã sẵn sàng vẫn chưa hạ xuống, Quý Hoài Chân bắt đầu căng thẳng, theo bản năng dựa sát vào người Yến Trì. Sao đột nhiên lại giương cung bạt kiếm như vậy? Yến Trì lại không chịu làm gì? Cẩn thận suy xét, vấn đề ắt hẳn nằm trên tờ chiếu thư kia. +
Chỉ nghe một tiếng “phập”, Doanh Hoà mặc kệ Yến Trì, thật sự bắn một mũi tên xé gió về phía Quý Hoài Chân. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Yến Trì căng cứng, đưa tay chụp lấy, vừa khéo tóm dính thân tên. Chậm nửa khắc thôi, mũi tên đó đã găm vào vai Quý Hoài Chân rồi. +
Yến Trì ném mạnh mũi tên xuống đất, giận không kìm được quát: “Đại ca!” +
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Yến Trì, Doanh Hoà bỗng dưng phì cười, giễu cợt: “Đùa đệ thôi, không phải đã nói rồi sao, người của đệ ta tuyệt đối không đụng đến mà.” +
Yến Trì thở hổn hển, biết rõ tính tình thay đổi thất thường của đại ca nên không thả lỏng cảnh giác chút nào. +
Giây tiếp theo, nụ cười trên môi Doanh Hoà tắt ngấm. Khi không cười, khuôn mặt hắn đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn Yến Trì cảnh cáo: “Nếu đã quan tâm đến thế thì phải nghĩ cho thấu đáo, nếu đệ khăng khăng hành xử theo cảm tính mà phớt lờ đại cục, tính mạng của tên này ta cũng sẽ không giữ lại đâu.” +
Hắn vứt trường cung xuống, ngồi lại trường kỷ. +
Lúc này Quý Hoài Chân mới phát hiện, mình đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng từ lúc nào. +
Đúng lúc này, bên ngoài lều có người vào báo, nói Đại Hãn muốn triệu kiến Yến Trì điện hạ ở vương trướng. Quý Hoài Chân lập tức nhìn về phía Yến Trì, y đã nhận ra Doanh Hoà không phải dạng tầm thường, nếu Yến Trì bỏ đi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên Yến Trì cũng có cùng suy nghĩ, cậu nhìn Quý Hoài Chân với vẻ phức tạp, rồi lại nhìn sang Doanh Hoà. +
Doanh Hoà tủm tỉm cười: “Đi đi, phụ vương muốn gặp đệ. Đại ca hứa với đệ, tạm thời không giết y, chỉ là khi phụ vương hỏi tới, đệ đã biết phải đối đáp ra sao chưa?” +
Yến Trì do dự gật đầu, nhận được lời đảm bảo này mới chịu rời đi. +
Doanh Hoà đứng dậy, nhặt chiếu thư dưới đất lên, đi tới trước mặt Quý Hoài Chân, cười giả lả: “Đại nhân có biết trên chiếu thư này viết gì không?” +
Quý Hoài Chân cũng đáp lại một nụ cười: “Nhìn bộ dáng thì chẳng phải sai Lục Thập Di tới nghị hòa nhỉ.” +
“Phải, mà cũng không phải. Hai ta đều bị Lục Thập Di, còn cả hoàng đế Đại Tề của các ngươi tính kế rồi. Quý đại nhân, ngươi cũng chỉ là một quân cờ bị bỏ đi mà thôi.” +
Quý Hoài Chân thoắt cái biến sắc, nhưng vẫn cố gượng cười: “Nói nghe thử xem, làm sao ta lại trở thành một con cờ bị vứt bỏ vậy?” +
Doanh Hoà khẽ buông một tiếng thở dài, nhếch khóe môi, thế nhưng trong mắt chẳng có ý cười nào: “Ngươi nói ngươi phụng mệnh thay hắn tới đây, nhưng ngươi có biết, hoàng đế Đại Tề của các ngươi đã ban thánh chỉ cho ‘Lục Thập Di’, buộc hắn đến Sắc Lặc Xuyên của ta, trước là để nghị hòa, sau là cùng thất hoàng tử Yến Trì của Di Nhung ta… nghị thân.” +



Khúc cua này khét quá 😅