Chương 56

Doanh Hoà nói: “Chiếu thư là do hoàng đế Đại Tề các người đồng ý rồi mới ban hành, ngươi thay Lục Thập Di đến Di Nhung cũng là ông ta ngầm cho phép, sao ông ta có thể không biết Di Nhung phái người sang Đại Tề là muốn nghị hòa trước, sau đó mới nghị thân? Quý đại nhân, những uẩn khúc trong này, bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa?” +
Quý Hoài Chân như bị sét đánh ngang tai, toàn thân như rơi xuống hầm băng, chợt thở không ra hơi, lồng ngực nghẹn lại đau nhói từng cơn. +
Chỉ là nghị hòa thì thôi đi, nhưng ngàn tính vạn tính lại không tính được người Di Nhung còn muốn Lục Thập Di đến để nghị thân. +
Nếu ban đầu y không nảy sinh lo ngại, vì muốn nhổ bỏ thế lực của Lục Thập Di ở Sắc Lặc Xuyên mà đích thân tới đây, vậy thì giờ này khắc này người rơi vào cảnh tù tội là Lục Thập Di chứ không phải Quý Hoài Chân y. +
Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn tay Lục Thập Di để trừ khử y. Còn Lục Thập Di lại muốn mượn y để thoát khỏi Doanh Hoà. +
Bất kể mục đích của bên nào đạt được, kẻ xui xẻo đều là Quý Hoài Chân. +
Trong lòng Quý Hoài Chân tuy đã dậy sóng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nâng mắt nhìn Doanh Hoà, cười nói: “Nếu đã biết ta không biết chữ, vậy chẳng phải các ngươi nói chiếu thư này viết gì thì là cái đó sao?” +
“Trong Thiết Lăng ấp có không ít bậc đại nho học giả, nghiên cứu rất sâu về chữ của người Tề các ngươi. Quý đại nhân nếu không tin, hôm khác đi hỏi là biết ngay thôi.” +
“Doanh Hoà điện hạ không sợ ta nhân cơ hội bỏ trốn sao?” +
Doanh Hoà cười: “Quý đại nhân là người thông minh, nghĩ thông suốt rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ở lại. Chốt thí thì đã sao, kể cả là chốt thí, cũng có cơ hội tìm đường sống trong cõi chết. Hai ta bắt tay liên thủ, mỗi bên lấy thứ mình cần. Ta để ngươi mang thân phận Lục Thập Di danh chính ngôn thuận trở về Đại Tề, còn thứ ta muốn… đại nhân chắc hẳn đã đoán ra.” +
Quý Hoài Chân thầm cười lạnh trong lòng, cho dù trở về Đại Tề, giành lại thân phận của mình, thì đã sao? +
Hoàng đế đã động sát tâm với y. +
Hiện giờ kẻ muốn giết y là người đứng trên đỉnh cao quyền lực của Đại Tề kia. +
Quý Hoài Chân dang rộng hai tay, nhìn mình từ trên xuống dưới, gượng gạo bày ra bộ dạng gặp nguy không loạn, không dám để Doanh Hoà nhìn ra lúc này mình đã ngàn cân treo sợi tóc. +
Hai người bắt đầu đấu trí với nhau. +
“Nay Lục Thập Di là khâm phạm triều đình của Đại Tề, còn mang hiềm nghi thông đồng với địch bán nước. Ta làm con dê thế tội cho hắn bị vây khốn ở cái đất Sắc Lặc Xuyên này, không kéo chân sau của điện hạ đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể liên thủ với ngài?” +
“Ai nói Lục Thập Di thông đồng với địch bán nước?” +
Doanh Hoà nghiền ngẫm nhìn y, bản lĩnh đảo lộn trắng đen cũng chẳng kém Quý Hoài Chân là bao: “Lục Thập Di rõ ràng là vì làng Bằng Lan, vì chuyện thành Vấn Dương mà dốc hết tâm huyết, không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử đi vào chốn nguy hiểm, liều chết một trận chiến với quân Thát Đát. Hắn bảo vệ mười chín bộ lạc du mục trên thảo nguyên ta, đã được Di Nhung tôn làm thượng khách. Có Di Nhung chống lưng cho hắn, ta xem ai dám nói hắn thông đồng với địch bán nước?” +
“Hơn nữa, nếu chuyện nghị hòa thành công, Di Nhung và Đại Tề kết mối giao hảo trăm năm, còn ai nhớ tới chuyện ‘Lục Thập Di’ từng giết ai ở Phần Châu? Còn ai dám nói hắn là khâm phạm triều đình?” +
Quý Hoài Chân nghĩ thầm: Âm hiểm thật. +
Hai người nhìn nhau, cười hiểu ý mà không nói ra, thật sự tìm được chút cảm giác đồng cảm như nhìn thấy đồng loại nên đồng bệnh tương liên. +
“Chỉ là phải để Quý đại nhân chịu thiệt thòi một chút, phải thành thân với đứa đệ đệ không hiểu chuyện của ta.” +
“Yến Trì sẽ không cam tâm tình nguyện đâu.” Quý Hoài Chân khẳng định. +
Doanh Hoà thản nhiên đáp: “Nó sẽ chịu thôi.” Dường như nhớ ra điều gì, hắn lại ám chỉ với Quý Hoài Chân: “Ngươi tốt nhất là nên cầu nguyện cho nó cam tâm tình nguyện đi. Nếu nó thật sự thà chết không theo, thì Quý đại nhân đối với Đại Tề đã vô dụng, đối với ta cũng vô dụng nốt, lúc đó mới thực sự biến thành con chốt thí đấy.” +
Hắn cao giọng ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị thức ăn và lều bạt cho Quý Hoài Chân. Doanh Hoà lại nói: “Quý đại nhân cứ từ từ suy nghĩ, bên phía Yến Trì tự có ta đi nói.” +
“Khoan đã.” +
Quý Hoài Chân gọi hắn lại: “Nghị hòa cũng được, nghị thân cũng được, chỉ là trước khi Di Nhung các người phái đặc sứ sang Đại Tề, đã từng báo cho Yến Trì biết chưa?” +
Nhìn thái độ kinh ngạc vừa rồi của thằng nhóc đó, kiểu gì cũng không giống như đã biết trước mình bị hứa hôn. +
Doanh Hoà dừng bước, im lặng không nói. +
Thấy phản ứng này của hắn, Quý Hoài Chân biết mình đoán đúng rồi, lập tức cười khẩy một tiếng, mỉa mai không nể nang: “… Xem ra, thứ mà điện hạ khao khát nhất cũng chẳng đơn thuần chỉ là Lục Thập Di của Đại Tề đâu nhỉ. Ngài còn tàn nhẫn hơn cả ta, vậy mà tính kế cả đệ đệ ruột của mình.” +
Doanh Hoà bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nhìn Quý Hoài Chân, ẩn ý nói: “Quý đại nhân nghĩ sai về ta rồi, ta thật sự muốn tác thành cho tấm chân tình của Yến Trì, còn về những thứ khác, chỉ cần Yến Trì muốn thì nhất định sẽ là của nó. Hiện tại đại nhân nghe chưa hiểu, đợi gặp phụ vương ta rồi sẽ rõ.” +
Quý Hoài Chân không vạch trần hắn, chỉ cảm thấy nực cười. +
Nếu người đến thật sự là Lục Thập Di, chỉ dựa vào tâm cơ thâm sâu này của Doanh Hoà, tự khắc có thủ đoạn giữ hắn lại thành thân với Yến Trì, chẳng lẽ sau này hắn còn định diễn trò huynh cướp vợ của đệ hay sao. +
Doanh Hoà không nói thêm nữa, xoay người rời đi. +
Nghe tiếng bước chân hắn đi xa, không có ý định quay lại, Quý Hoài Chân mới thở phào một hơi, bàn tay nắm chiếu thư không ngừng run rẩy, y không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại với hoàng đế trước khi y xuất phát. Y không dám tin mình lại trở thành một con tốt thí! +
Chốc lát sau, quả nhiên có người bước vào lo liệu mọi thứ cho Quý Hoài Chân, dẫn y sang một chiếc lều bạt khác. +
Đợi người nọ đi khỏi, Quý Hoài Chân lập tức cầm lấy chiếu thư, cẩn thận nhìn từng chữ một, mồ hôi lạnh tức thì túa ra đầy mình. +
Trước mặt Doanh Hoà y không chịu tỏ ra yếu thế nên vẫn luôn thẳng lưng, giờ phút này chỉ còn lại một mình, ngay cả chân cũng hơi nhũn ra. Cổ tay Quý Hoài Chân bủn rủn, tờ chiếu thư mỏng manh ấy dường như nặng ngàn cân, dường như đang nâng một thanh chủy thủ sắp sửa đâm thẳng vào tim mình. +
Lúc trước khi ở Phần Châu y từng tìm người giải mã chiếu thư, nhưng vì chuyện vào tù mà bị cắt đứt toàn bộ kế hoạch, về sau cũng không đợi được bản dịch phần còn lại. +
Tuy không biết được mấy chữ, nhưng ba chữ Lục Thập Di trên chiếu thư kia không hề giả, đốt thành tro y cũng nhận ra. +
Năm xưa khi Quý Hoài Chân học chữ, đầu tiên là học tên mình, sau đó học tên Quý Vãn Hiệp, tiếp đến là Lục Thập Di. +
Càng nhìn, mắt Quý Hoài Chân càng hoa lên, những con chữ trên chiếu thư bỗng nhiên ngoằn ngoèo, hóa thành từng gương mặt quen thuộc nở nụ cười giễu cợt với y. Cảm giác đau tức ngực lúc ở trong lều của Doanh Hoà lại ập tới, nơi cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, Quý Hoài Chân chẳng nhận ra chỉ nghiến chặt răng, trừng mắt cố nhìn cho rõ. +
Trước mắt y nhòe đi. +
Tờ chiếu thư trượt khỏi tay rơi xuống đất, Quý Hoài Chân cười lên đầy thê lương. +
Y vừa cười, vừa lắc đầu, lẩm bẩm tự nói với chính mình: “… Ta đúng là tự cho mình thông minh, làm chó cho kẻ khác mười mấy năm trời, một sớm đắc thế, đắc ý vênh váo, liền tưởng đã được làm một con người.” +
Quý Hoài Chân cười còn khó coi hơn cả khóc: “Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa.” +
Mặc cho y quyền thế ngập trời thì sao, tai mắt khắp nơi thì sao, thông minh tuyệt đỉnh nghịch thiên cải mệnh thì thế nào, chung quy vẫn không vượt qua được hoàng quyền. +
Từ đầu đến cuối, kể từ ngày y được Quý Đình Nghiệp dẫn về Quý gia đã định sẵn y chỉ là một con chó do hoàng đế nuôi, chó đã cậy thế, muốn cắn người thì tại sao làm chủ nhân lại không vứt bỏ? +
Đì chết một con chó, có gì khó đâu. +
Con chó phạm thượng định sẵn phải bị giẫm chết là y đây, vậy mà ngay cả chuyện hoàng đế sinh lòng nghi ngờ từ lúc nào cũng không hay biết. +
Dù là ở trong đại lao Vấn Dương cũng không bằng giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này. Khi đó tuy chịu đau đớn da thịt, nhưng trong lòng y biết Lục Thập Di sẽ không giết mình ngay, hắn còn phải áp giải y về Thượng Kinh, dọc đường đi thiếu gì cơ hội bỏ trốn. +
Nhưng bây giờ, kẻ muốn giết y là hoàng đế, dưới gầm trời này đâu đâu cũng là đất của vua, y còn có thể trốn đi đâu? +
“Bấy nhiêu năm nay… Ta vì Quý gia, vì Quý Đình Nghiệp… vì Đại Tề, đến cuối cùng đều là may áo cưới cho người…” +
Nghĩ đến đây, Quý Hoài Chân tức giận đến mức vị tanh ngọt trào lên khỏi cổ họng, y chống tay lên bàn, phun ra một ngụm máu tươi. +
Cuối cùng y cũng thấm thía được cảm giác của Yến Trì, phải hối hận và phẫn nộ đến mức nào mới tức đến hộc máu. +
Bao cay đắng nếm trải suốt nhiều năm qua, máu tươi đã dính trên tay, những cơn ác mộng đã trải qua, chỉ cần người ngồi trên long ngai kia khẽ gật đầu một cái, liền có thể xóa sạch mọi chuyện, coi như không tính. +
Những gì y giành được, từng sở hữu, tình yêu của Yến Trì cũng vậy, quyền thế y tích cóp được ở Thượng Kinh cũng thế, chỉ trong chớp mắt đều tan thành mây khói. +
Quý Hoài Chân đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, lòng nguội lạnh như tro tàn, chỉ không ngừng cười khổ, độc thoại với chính mình: “Nói không chừng nếu không có ta, tỷ tỷ và A Toàn sẽ càng an toàn hơn.” +
Nếu không có tên quyền thần hô mưa gọi gió là y, A Toàn tự nhiên chẳng có hy vọng làm thái tử, không làm thái tử, thằng bé và tỷ tỷ đều có thể bình an. Nếu không có y, Tiêu Kim đài tự nhiên sẽ giải tán, không ai phải liều mạng nữa. Nếu không có y, hoàng đế cũng sẽ không coi Quý gia là cái gai trong mắt. +
Quý Hoài Chân cười lớn, lật đi lật lại xem tờ chiếu thư kia. +
… +
Quý Hoài Chân ngồi trong lều, ngồi một mạch suốt cả buổi chiều, đến khi trời tối đen, Yến Trì mới từ vương trướng trở về. +
Quý Hoài Chân đã khôi phục lại vẻ bình thường, thoáng trầm ngâm rồi liếc nhìn tờ chiếu thư kia. +
Việc cấp bách trước mắt, y phải trấn an Doanh Hoà để giữ mạng, rồi mới tìm cách trốn khỏi Sắc Lặc Xuyên, hội họp với thân binh của mình. +
Doanh Hoà theo sau Yến Trì, ra lệnh cho lính canh xung quanh lui xuống, hai huynh đệ không biết đã nói những gì trong lều, chỉ một lát sau liền truyền đến tiếng đồ đạc vỡ nát. +
Quý Hoài Chân do dự một thoáng, thò đầu ra ngoài lều nhìn thử, thấy không có ai canh giữ, bèn đường đàng hoàng bước qua đónnghe lén. +
Vừa tới gần lều, y liền phát hiện một vị khách không mời mà đến khác. +
Người này trạc tuổi Yến Trì, gương mặt lộ rõ vẻ chột dạ và nhút nhát của kẻ nghe lén, Quý Hoài Chân còn chưa tới gần đã bị cậu ta phát giác, lập tức cảnh giác quay đầu, nhìn về phía y. +
Quý Hoài Chân nhìn người, đương nhiên là nhìn mặt trước. +
“Ngươi là ai?” Người nọ không khách sáo chất vấn Quý Hoài Chân, nói tiếng Hán lại trôi chảy lạ thường. +
Người này môi hồng răng trắng, trông có vẻ da thịt non mềm hơn những người Di Nhung khác. +
Thấy trên trán cậu ta dán một miếng gạc, Quý Hoài Chân bỗng nhớ ra khi y cãi nhau với Yến Trì, có một giọng nói như thế chen ngang vào, hân hoan vui sướng gọi tên Yến Trì, sự thân thiết mong chờ trong đó tự nhiên không cần phải nói. +
Chỉ tiếc là đến không đúng lúc, Yến Trì đang bị y chọc cho tức đến bốc khói, ngay lúc đó nhìn cũng không thèm nhìn, vớ lấy đồ vật ném đuổi người đi, còn tặng thêm một chữ “Cút”. +
Quý Hoài Chân nhìn chằm chằm miếng gạc trên đầu cậu ta. +
Y nhìn người nọ từ trên xuống dưới, rồi chẳng thèm để ý, đứng bên ngoài lều, bắt đầu “nghe lén” hai huynh đệ nói chuyện. +
Thiếu niên Di Nhung kia cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, tên là “Ô Lan”, cha cậu ta là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Doanh Hoà, bản thân cậu ta càng tinh thông thuật ám sát, tính tình kiêu ngạo ương bướng, ngay cả Doanh Hoà cũng không để vào mắt, lại chỉ răm rắp nghe lời Yến Trì. +
Ô Lan thấy Quý Hoài Chân không thèm để ý tới mình, trong lòng tuy tức đến dậm chân, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, đứng cùng một chỗ với Quý Hoài Chân, nghe ngóng động tĩnh truyền ra từ trong lều. +
Hai huynh đệ tranh cãi bằng tiếng Di Nhung, Quý Hoài Chân nghe không hiểu, chỉ thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng “Quý Hoài Chân, Lục Thập Di”. +
Ô Lan đứng bên cạnh chắc chắn nghe hiểu, vẻ mặt đang thất thần, tâm thần không yên, trông thật sự đáng thương. +
Quý Hoài Chân dùng mũi chân đá cậu ta, lên tiếng hỏi: “Bên trong đang nói gì thế?” +
Ô Lan trừng mắt nhìn y, vẻ mặt lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến ngươi.” +
Nếu là bình thường, trông thấy mỹ thiếu niên thế này, Quý Hoài Chân khó tránh khỏi nổi máu ham vui, trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay con chó mất nhà như y tâm trạng đang không vui, chẳng còn chút kiên nhẫn nào liền cười lạnh một tiếng, bắt đầu chửi người bới móc khuyết điểm, đánh người đánh thẳng mặt +
“Tiếng Hán của ngươi nói cũng khá đấy, học với ai, với Yến Trì à?” Quý Hoài Chân hừ lạnh: “Ngươi là người Di Nhung, học người Tề chúng ta nói chuyện làm gì, chắc không phải vì Tiểu Yến đấy chứ?” +
Nghe y nhắc đến tên húy của Yến Trì, ngữ khí lại thân mật như vậy, sắc mặt Ô Lan càng thêm khó coi, đang định mở miệng mắng mỏ, lại nghe Quý Hoài Chân a da một tiếng, cười nói: “Nghe thấy tên ta rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ta biết ngay là họ đang nói chuyện này mà, aizz, thật là…” +
Quý Hoài Chân giả vờ ra vẻ như thật mà thở dài một cái, rút mặt dây chuyền nanh sói ra, đong đưa lắc lư. +
Liếc mắt sang Ô Lan, quả nhiên thấy sắc mặt cậu ta thay đổi, chằm chằm nhìn mặt dây chuyền nanh sói trước ngực y, không thể tin nổi cất lời: “Yến Trì điện hạ vậy mà thật sự muốn thành thân với ngươi.” +
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Chân, vẻ khinh bỉ trong mắt hiện lên rõ mồn một. +
Quý Hoài Chân cười khẩy, thầm nghĩ: Đúng là dễ lừa. +
Chỉ bằng một câu này của Ô Lan, y đã suy đoán được hai người bên trong đang cãi nhau chuyện gì, cũng không cần phải nghe thêm nữa. +
Ô Lan sững sờ, ngay sau đó đã phản ứng lại, chỉ vào Quý Hoài Chân mắng: “Khá khen cho tên người Tề không biết xấu hổ nhà ngươi, lại dám gài ta.” +
Trong lều, hai huynh đệ nghe thấy động tĩnh, bèn bước ra xem xét. +
Ô Lan vừa thấy Yến Trì đi ra, sắc mặt lập tức thay đổi như thể chịu uất ức tày trời, chạy đến bên cạnh Yến Trì, hích Doanh Hoà sang một bên. Cậu ta đang định cáo trạng với Yến Trì, Yến Trì lại như chẳng hề thấy Ô Lan, lập tức vòng qua cậu ta, túm lấy cổ tay Quý Hoài Chân. +
“Huynh đi theo ta.” +
Quý Hoài Chân lại giằng ra, lạnh lùng nhìn Yến Trì, xoay người cười nói với Doanh Hoà: “Doanh Hoà điện hạ, chuyện ngài nói hôm nay, ta nhận lời rồi. Sau khi việc thành, đừng quên những gì ngài đã hứa với ta.” +
Tác giả có lời muốn nói: Thấy mọi người có vẻ thắc mắc việc đàn ông có thể thành thân hợp pháp hay không (?), xin giải thích ngắn gọn thế này: +
Thực ra ở chương 3 tôi đã viết một chi tiết để nhắc nhẹ qua rồi, đó là hoàng đế Đại Tề vốn định nạp nam phi, bị Tiểu Quý nhà chúng ta biết được nên đã lén mò đến nhà giết quách tên xui xẻo kia đi, thế là không nạp được nữa. Hơn nữa, từ thái độ của thương nhân bán trà trước đó cũng có thể thấy, người Tề coi chuyện dan díu với đàn ông là điều rất đỗi bình thường. Tóm lại thì cấp trên làm sao cấp dưới làm vậy thôi… Hoàng đế còn dám nạp nam phi, vậy nhìn xem, vì bang giao hai nước, và trong hoàn cảnh đối phương có lời thỉnh cầu, việc đẩy một đại thần sang để nghị thân, chẳng phải là rất bình thường sao hahaha. Có lẽ tôi giấu hint hơi kỹ quá, lần sau tôi sẽ in đậm cho dễ thấy nhé +


