Chương 56

Ngày hôm sau lúc Giang Tùy Chu ngủ dậy, lọt vào mắt hắn là một khung giường xa lạ. +
Hắn đang định ngồi dậy lại cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, chỉ nhúc nhích thôi đã choáng váng rồi. +
Hắn nhíu mày nằm trên giường một lát, mãi đến khi không còn chóng mặt như thế nữa mới từ từ ngồi dậy. +
Xung quanh sáng ngời, vừa xa lạ vừa quen thuộc, là phòng của Hoắc Vô Cữu. +
Đây là …? +
Giang Tùy Chu mê mang, hắn cúi đầu xoa trán một lúc lâu mới nhớ được một chút. +
Đêm hôm qua hắn uống rượu với Hoắc Vô Cữu, mà vò rượu đó nặng quá, tửu lượng của thân thể này cũng quá kém, mới uống một lát đã say ngất. +
Bây giờ hắn có cố thế nào cũng không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện gì. +
Cho nên là … đêm qua hắn ngủ ở chỗ Hoắc Vô Cữu, còn chiếm giường của người ta? +
Giang Tùy Chu đang chóng mặt, nghe tiếng cửa sau phòng mở, là Hoắc Vô Cữu vừa mới rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn hơi nước lành lạnh, y tự đẩy xe lăn đi tới. +
“Dậy rồi?” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn y, dù mặt Hoắc Vô Cữu vẫn không có gì thay đổi, vẫn thần thanh khí sảng, ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Mà hắn ngồi nghiêng tựa lên khung giường, không khí xung quanh bắt đầu trở nên không ổn. +
“Đêm hôm qua uống quá chén, vô tình ngủ lại ở đây.” Giang Tùy Chu xoa thái dương, nói. +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn, nói: “Không sao.” +
Sau đó, y đẩy xe lăn ra ngoài, gọi Mạnh Tiềm Sơn vào. +
Mạnh Tiềm Sơn canh giữ bên ngoài cả đêm, nghe Hoắc Vô Cữu gọi mới vội vàng đẩy cửa vào, cho người bưng trà giải rượu lên. +
Giang Tùy Chu để hắn hầu hạ mình uống trà giải rượu, cuối cùng cũng không còn chóng mặt nữa mới đứng dậy thay y bào, lại chạm mặt Lý Trường Ninh dắt theo Ngụy Giai vào phòng. +
Thấy hắn ngồi trên giường Hoắc Vô Cữu uống trà, hai người đều ngạc nhiên, tiếp sau đó, Lý Trường Ninh vội vàng cúi đầu như không thấy gì, còn không quên kéo theo Ngụy Giai phía sau đang liên tục nhìn Giang Tùy Chu. +
“Vừa nãy tiểu nhân đến chính phòng mà không gặp vương gia, không ngờ vương gia đang ở chỗ phu nhân.” Lý Trường Ninh bước tới khom người nói. +
Giang Tùy Chu thản nhiên “ừ”, nói: “Không sao. Nếu thang thuốc hôm nay không có gì thay đổi thì cứ cho người đi nấu là được.” +
Lý Trường Ninh đáp lời. +
Giang Tùy Chu nương Mạnh Tiềm Sơn đỡ đứng dậy, lúc đứng dậy vẫn thấy đầu óc xoay vần, suýt nữa là ngã xuống. +
Hắn nghĩ thầm, vẫn nên về ngủ bù thôi. +
Hắn vẫy tay nói: “Muốn làm gì cứ làm đi, bổn vương đi đây.” +
Hai người vội vàng nép qua một bên tiễn Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu gật đầu với Hoắc Vô Cữu một cái, quay lưng đi. +
Giang Tùy Chu bước chân phù phiếm, lững thững đi ra ngoài, người hầu ngoài cửa quay sang khép cửa, trong phòng vẫn chỉ còn ba người họ như trước. +
Ngụy Giai vội vàng cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mãi đến khi thấy Giang Tùy Chu đi xa mới nhìn Hoắc Vô Cữu, khóe mắt muốn nứt ra: “Tướng quân, hắn …” +
Hoắc Vô Cữu chỉ cần nhìn một cái cũng biết hắn đang nghĩ gì. +
Y nhíu mày, nói: “Đừng nghĩ lung tung.” +
Ngụy Giai nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. +
Dù hắn không được thông minh cho lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Tĩnh Vương như thế vẫn thấy cảnh giác. +
Sao hắn lại qua đêm ở chỗ của tướng quân, còn có vẻ yếu ớt hơn trước? Chẳng lẽ là vì đêm qua hắn và tướng quân đã có chuyện gì sao? +
Nhưng may là tướng quân đã nói hắn đừng nghĩ lung tung, tức là không có chuyện gì. +
Ngụy Giai hoảng hốt cả buổi, lúc này mới thở phào không giữ kẽ nữa, buột miệng: “Thuộc hạ biết mà! Tướng quân là người thế nào, sao lại có thể giống như hắn?!” +
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tướng quân nhà mình. +
Lại thấy ánh mắt của tướng quân nhà hắn bỗng trở nên nghiêm túc. +
Ngụy Giai giật mình, hắn thấy tướng quân nhíu mày, lạnh giọng nói: “Quản cái miệng của ngươi đi.” +
Ngụy Giai vội vàng ngậm miệng, gật đầu. +
Tướng quân không còn nhìn hắn nữa, đỡ xe lăn đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường. Hắn vội lui qua một bên lấy gói thuốc Lý Trường Ninh đã chuẩn bị ra nấu cho Hoắc Vô Cữu. +
Ngụy Giai biết vừa nãy mình nói sai gì đó khiến tướng quân tức giận. +
Nhưng mà … +
Hắn nghi hoặc. +
Vừa nãy hắn cũng đâu có nói gì sai? Tướng quân đang giận cái gì? +
Mà trong chính phòng của An Ẩn Đường, Giang Tùy Chu để Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình nằm xuống giường. +
Hắn ngủ giường mình quen rồi, không ngờ giường của Hoắc Vô Cữu lại cứng như thế, khiến thắt lưng lẫn xương sống của hắn đều đau đớn. Mạnh Tiềm Sơn hầu cho hắn ăn vài thứ rồi thả màn để hắn ngủ thêm một lát. +
Giang Tùy Chu vẫn không hiểu nổi. +
Hắn suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng hỏi: “Sao hôm qua bổn vương lại ngủ bên đó?” +
Mạnh Tiềm Sơn nghe hỏi, vội đáp: “Vương gia, sao mà nô tài biết được? Hôm qua nô tài canh ngoài hành lang cả đêm, mãi cho đến canh ba phu nhân mới ra đến cửa nói ngài ngủ lại bên đó.” +
Giang Tùy Chu nhíu mày: “Hoắc phu nhân nói?” +
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu. +
“Vương gia không nhớ sao?” +
Giang Tùy Chu thản nhiên “ừ”, nói: “Uống nhiều quá, không có ấn tượng gì.” +
Mạnh Tiềm Sơn đáp lời. +
Giang Tùy Chu lại ngập ngừng nói: “Nhưng mà …” +
Mạnh Tiềm Sơn vội hỏi: “Nhưng mà sao?” +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Nghe Mạnh Tiềm Sơn nói, có vẻ là hắn chủ động yêu cầu ngủ lại bên đó, nhưng hắn cũng không nhớ mình đã nói như thế, mà hắn loáng thoáng nhớ là trời đất xoay chuyển, hình như hắn được ai đó bế đặt lên giường. +
Nhưng cảnh tượng đó cứ như chỉ là ảo giác trong giấc mơ của hắn, đầu hắn lại càng đau hơn. Giang Tùy Chu xoa thái dương, bình tĩnh nói: +
“Thôi bỏ đi, không có gì.” +
Chắc chắn là ảo giác, hắn nghĩ. Chân của Hoắc Vô Cữu vẫn còn tàn tật, huống chi, dù có không tàn thì sao y lại bế hắn? +
— +
Dù đã chắc chắn rằng Giang Tùy Chu đang bệnh rất nặng nhưng Giang Thuấn Hằng vẫn không phớt lờ, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cho thái y đến xem xét bệnh tình của hắn. +
Loại thuốc Cố Trường Quân đưa có hiệu quả rất tốt, dược hiệu vững chắc như núi khiến đại phu và thái y trong phủ đều luống cuống. Mà khi dược hiệu vơi đi cũng chỉ là giảm bớt từng chút một, mãi cho đến khi duy trì ở mức sức khỏe và mạch tượng của hắn có vẻ suy yếu hơn trước, nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái hoạt động mỗi ngày. +
Bởi thế nên suốt khoảng thời gian này, dù thái y Hậu Chủ phái đến cho Giang Tùy Chu có y thuật cao minh thế nào cũng không thể phát hiện được một chút manh mối. +
Đã nhiều ngày nay, thái y trở về báo với Hậu Chủ, mặc dù bệnh tình của Tĩnh Vương điện hạ đã thuyên giảm đi nhiều nhưng sức khỏe vẫn bị tổn thương, hiện giờ trong phủ đang có mấy tên đại phu dân gian không biết kiếm ở đâu ra đang thay nhau điều dưỡng thân thể của hắn. +
Nhưng vẫn không có kết quả gì. +
Nghe thế, Hậu Chủ vui vẻ thực. +
“Đúng là khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử.” Hậu Chủ lười biếng nói. +
Thái y cũng gật đầu. +
Hậu Chủ lại nói: “Nếu đã khỏi bệnh thì gọi hắn vào cung cho trẫm xem thử để trẫm còn khuyên nhủ hắn, trong Thái Y Viện có bao nhiêu đại phu không dùng, sao cứ phải tin mấy kẻ hoang dã bên ngoài làm gì?” +
Thái giám bên cạnh hiểu ý, vội vàng cười bước tới hỏi Hậu Chủ muốn mời Tĩnh Vương vào cung lúc nào để hắn đi truyền chỉ. +
Mấy hôm nay tâm trạng của Hậu Chủ không được tốt, cũng nên tìm chút chuyện vui để làm. +
Xem Giang Tùy Chu đã bệnh đến nỗi nào, đoán xem tên ma ốm này khi nào mới chết, đó là việc vui lớn nhất đối với hắn. +
Vì thế, chưa đến hai ngày sau, Giang Tùy Chu phải vào cung một chuyến. +
Nhờ có thuốc, sắc mặt của hắn vốn đã có vẻ rất yếu ớt, mà bởi vì hai hôm trước mới vừa say quá trớn, sắc mặt vẫn chưa khôi phục lại. Lúc quỳ xuống hành lễ rồi đứng lên còn lảo đảo cứ như thể không cần ai đẩy hắn cũng có thể tự ngã xuống. +
Bộ dạng này của hắn giống hệt như người mẹ yêu phi của hắn trước khi lâm chung. +
Tiên đế băng hà trên đường nam hạ, yêu phi kia nửa đường cũng mắc bệnh. Tiên đế vừa băng, Hậu Chủ lập tức hạ lệnh nhốt yêu phi kia lại, không cho người nào hầu hạ, càng không cho thái y đến chẩn bệnh cho nàng ta. Trước khi nàng ta chết, Hậu Chủ từng đến gặp một lần, hắn thấy khuôn mặt yêu mị, mê hoặc đó gầy ốm đến nỗi biến hình, hốc mắt hãm sâu, làn da xanh trắng, tái nhợt, quả thực là khác một trời một vực với bộ dạng đắc ý ngàn kiều vạn sủng trước kia. +
Hậu Chủ thấy mà vui mừng không thôi. +
Hiện giờ, đứa con mà nàng ta sinh ra cũng sắp sửa nối bước nàng ta. +
Hậu Chủ cảm thấy vui vẻ cực kỳ, giả vờ quan tâm Giang Tùy Chu vài câu. +
Giang Tùy Chu đã biết sẽ có một ngày như thế, trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần, còn ra vẻ bệnh tật nặng nề trả lời vài câu cho có lệ. +
Quả nhiên, bộ dạng của hắn làm Hậu Chủ rất vừa lòng. +
Hậu Chủ vui vẻ là có thể buông tha hắn. Hôm đó còn chưa đến chính ngọ là tâm trạng Hậu Chủ đã tốt lên hẳn, vẫy tay cho Giang Tùy Chu lui đi. +
Giang Tùy Chu đứng dậy, đang định hành lễ lại nghe Hậu Chủ nói thêm. +
“Nếu sức khỏe của Ngũ đệ đã tốt hơn thì đến Lễ bộ làm việc đi?” Hắn cười nói, “Lễ bộ không có Ngũ đệ, lòng trẫm bất an lắm.” +
Bất an cái đầu gối. +
Hắn ở Lễ bộ cũng chỉ là một chức quan nhàn tản, có hắn hay không cũng chẳng khác biệt gì mấy. Hậu Chủ nói thế cũng chỉ là vì thấy sức khỏe hắn không tốt, sắc mặt lại khó coi, cố ý ép hắn về làm việc cho hắn mệt mỏi, rút ngắn vài năm tuổi thọ của hắn. +
Nhưng mà may là đúng như ý định của Giang Tùy Chu. +
Hắn đấu với Bàng Thiệu cũng xem như khiến Bàng Thiệu thiệt thòi vài lần. Sau chuyện này chắc hẳn Bàng Thiệu sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nếu hắn ở trong triều, chắc chắn sẽ nắm tin tức dễ dàng hơn nhiều. +
Giang Tùy Chu nghĩ thế, trên mặt bày vẻ khó xử, lá mặt lá trái từ chối đẩy đưa một hồi, cuối cùng cũng có vẻ miễn cưỡng tuân lệnh chấm dứt kỳ nghỉ của mình. +
Hậu Chủ càng vui vẻ hơn. +
Lúc này Giang Tùy Chu mới lui đi, lúc ra ngoài còn liếc thấy Hậu Chủ đung đưa chân dưới bàn. +
Giang Tùy Chu thản nhiên quay ra. +
Ánh mắt của Bàng thái hậu thật sự thiển cận, quả nhiên là cùng một gốc với Bàng Thiệu. Nàng ta trăm phương ngàn kế dạy ra một đứa con biết thống hận các phi tần đang tranh giành tình cảm với nàng ta, biết làm thế nào giết hại huynh đệ để mua vui, nhưng nàng ta không nghĩ đến việc dạy con trở thành một hoàng đế đủ tư cách. +
Cứ nghĩ triều đình sẽ vững chắc muôn đời, cứ nghĩ tiền triều có Bàng Thiệu chống đỡ sẽ có thể vô ưu vô lo. +
Quả nhiên là gieo gió gặt bão. +
Giang Tùy Chu vừa trầm tư vừa đi ra khỏi đại điện. Mặt trời dần lên, hắn nên xuất cung sớm về tìm Từ Độ và Cố Trường Quân tính toán một chút. +
Đúng vào lúc này, trên quảng trường phía trước đại điện, hắn đối diện với một người. +
Người nọ đang vội vàng đi về hướng này, mục đích là điện của Hậu Chủ. Một tên nội thị chạy chậm theo hắn, nhăn nhó khuyên nhủ hắn. +
“Đại Tư Đồ, Đại Tư Đồ, xin ngài dừng bước, hoàng thượng đang bận lắm, e là không rảnh để gặp ngài …” +
Giang Tùy Chu dừng bước, cả người cứng đờ. +
Người đang bước đến là Bàng Thiệu. +


