Chương 56: “Ta muốn đưa em đi.”

Sư Vu Lạc quay đầu. +
Cừu Bạc Đăng quay lưng về phía hắn, ánh trăng phủ một đường viền bạc nước trên đuôi tóc và đầu vai y. Giọng điệu của y bâng quơ, không rõ là đang nói đùa hay nghiêm túc. Y chính là như vậy, mãi mãi giấu đi suy nghĩ của mình, nói chuyện nửa thật nửa giả, như trăng trong nước, như hoa trong gương. +
Không có cách nào đoán được, dù đoán đúng thì cũng chưa chắc y sẽ thừa nhận. +
“Muốn.” +
Sư Vu Lạc không đoán, hắn thấp giọng trả lời. +
Đầu ngón tay đang lướt từng chút một trên vân gỗ của Cừu Bạc Đăng khựng lại. +
“Muốn đưa em đến Nam Cương, muốn đưa em đến Vu tộc, muốn đưa em đến một tòa thành rất xa, rất xa.” Sư Vu Lạc chậm rãi nói sau lưng y, ánh trăng rọi xuống vùng xám bạc ấy, không phân biệt được là ánh trăng lạnh lẽo hơn hay đôi mắt hắn lạnh lẽo hơn. Giọng hắn rất nhẹ mà cũng rất nghiêm túc, “Muốn đưa em đến chân trời góc bể thực sự.” +
Hắn trước nay luôn là người cầm đao. +
Đao đi đường thẳng, không bao giờ luồn lách vòng vèo, dùng lưỡi đao sắc bén chém tan mọi chướng ngại, bất kể chướng ngại đó là sương, là nước hay là gương. Thẳng thắn đến mức có phần vụng về, nhưng vào một số thời điểm lại chuẩn xác đến kinh ngạc. +
“Ta muốn đưa em đi.” +
Hắn bình tĩnh trần thuật một sự thật. +
Ta không biết em có bằng lòng đi cùng ta không, nhưng ta muốn đưa em đi. +
Chiếc thuyền con trôi nổi trên mặt biển, nhấp nhô theo sóng nước, trôi đến trung tâm của bóng trăng, tựa như một chiếc lá trúc rơi vào vầng trăng trắng. Cừu Bạc Đăng dùng móng tay lướt từng chút qua những đường vân gỗ trên mạn thuyền, giống như lúc nhỏ lũ trẻ thường đếm từng vòng từng vòng để tính thời gian. Sư Vu Lạc không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. +
“Kể về Nam Cương đi.” +
Đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng dừng lại ở đường vân gỗ cuối cùng. +
Trong một khoảnh khắc, Sư Vu Lạc ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. +
Một lúc sau, hắn cũng nghiêng người, ánh mắt dừng thật lâu trên lưng Cừu Bạc Đăng, cố gắng đoán ý nghĩa của năm chữ này. +
Nhưng dù Cừu Bạc Đăng có mặt đối mặt nói chuyện thì việc đoán tâm tư của y cũng rất khó, huống chi lúc này ngay cả vẻ mặt của y hắn cũng không nhìn thấy. +
“Ngẩn ra làm gì thế?” +
Hắn không đoán được tâm tư của Cừu Bạc Đăng, nhưng Cừu Bạc Đăng lại dường như không cần quay đầu cũng biết hắn đang nghĩ gì. +
“Nếu là non cùng nước tận, ai mà muốn đến chứ?” +
“Nam Cương…” +
Sư Vu Lạc bõng dưng lúng túng. +
Nam Cương, Nam Cương trông như thế nào? +
Sư Vu Lạc lần đầu tiên nhận ra vấn đề này khó trả lời đến vậy. +
Phải dùng ngôn từ gì để phác họa đường nét của nó? Dùng từ ngữ nào để tô điểm màu sắc cho nó? Dùng phép so sánh nào để khiến khu rừng cổ xanh um trùng điệp kia trở nên như tranh như thơ? +
“Nam Cương có nhiều ngọn núi đơn độc, đỉnh núi cao nghìn nhận,” Sư Vu Lạc đắn đo lựa chọn từ ngữ, “Cao nhất là núi Vu, phía nam núi Vu có sông Bác uốn lượn như dải lụa mùa thu, đá trắng bị thác nước treo trên vách đá cuốn trôi xuống, rơi vào Đồ Đàm, vỡ vụn rồi được dòng nước mài giũa thành ngọc. Vào tiết Kinh Trập, sẽ có những con phù du dài chừng 2 thước tụ tập trên mặt đầm, chiều tối bay lên như ánh trăng, như dải lụa trắng…” +
(*): Nhận là đơn vị đo thời nhà Chu, 8 thước là 1 nhận, khoảng 6,48m bây giờ. +
Hắn cố gắng nhớ lại những miêu tả về Nam Cương trên tạp ký. +
Thi nhân ca ngợi núi non sông nước vì núi trong lòng họ không chỉ là núi, nước cũng không chỉ là nước. Nếu để bản thân Sư Vu Lạc nói thì sông Bác chỉ là sông Bác, không uốn lượn cũng chẳng quanh co, phù du sớm sinh tối lìa chính là sớm sinh tối lìa, không giống ánh trăng cũng chẳng giống dải lụa trắng… +
Ở Nam Cương một nghìn năm, nhưng Nam Cương cũng chỉ là một nơi chốn mà thôi. +
“Bài du ký này của huynh không đạt rồi,” Cừu Bạc Đăng khẽ nói, “Không đủ tình thật cảm xúc trong tim.” +
Sư Vu Lạc khựng lại, những ngón tay trong tay áo trắng bệch, một nỗi mất mát mênh mang… Núi và nước trong mắt người khác, suy cho cùng vẫn là của người khác, thực ra chẳng có quan hệ gì với ngươi, ngươi không đọc được tình và cảm trong nước thu đá trắng, dù có dùng lời lẽ cẩn trọng đến đâu để diễn đạt thì cũng khô khốc. +
Nam Cương….. +
Nam Cương trong lòng hắn chỉ là một nơi chờ đợi giọt nước rơi xuống. +
Tí tách, tí tách, đơn điệu và cô độc. +
Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải là “non cùng nước tận” rồi sao? +
Sư Vu Lạc hồn bay phách lạc. +
“Không đạt tức là trượt môn, trượt môn thì phải thi lại… Quân trưởng lão trượt môn toán 300 năm, Hạc trưởng lão trượt 500 năm, Nhan chưởng môn trượt 1.000 năm…” Cừu Bạc Đăng gối lên cánh tay mình, “Huynh định trượt mấy năm?” +
Giọng của Cừu Bạc Đăng nhỏ dần. +
“Kể tiếp đi, để xem huynh có thể trượt bao lâu.” +
Mệt mỏi và buồn ngủ ập đến, Cừu Bạc Đăng vừa nghe Sư Vu Lạc kể vừa dần dần chìm vào giấc ngủ. +
Thực ra y không thích đọc sách như Lục Tịnh nghĩ. +
Y chỉ ghét khoảng thời gian chờ đợi để chìm vào giấc ngủ, xung quanh yên tĩnh như đang chết dần. Vì vậy, mỗi tối y đều đọc hết chồng này đến chồng khác những cuốn sách linh tinh, hoặc là những quyển bốc từ sách bói toán khô khan nhàm chán, càng uyên thâm khó hiểu càng tốt, hiệu quả thôi miên tuyệt vời. Hoặc là những cuốn du ký sống động như thật, nhắm mắt lại tưởng tượng ở một nơi nào đó trên thế giới có rất nhiều người ồn ào náo nhiệt như vậy, bi hoan ly hợp, trống gõ bài ca mừng. +
Nội dung cụ thể mà Sư Vu Lạc nói dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một chút âm thanh, giống như dòng nước tuyết chảy từ thời thái cổ đến nay, đưa y đi ngày một xa trong sự tĩnh lặng chết chóc. +
Hàng mi của Cừu Bạc Đăng từ từ khép lại, cuối cùng phủ thành hai vầng trăng khuyết mờ trên làn da trắng muốt. +
Y ngủ rồi. +
Vầng trăng trắng dần dịch chuyển, nghiêng mình trong chiếc thuyền con thành hai mảng sáng tối. +
Sư Vu Lạc kể xong chút du ký cuối cùng mà hắn còn mơ hồ nhớ được, lặng lẽ ngắm nhìn Cừu Bạc Đăng đang say ngủ trong bóng tối của mạn thuyền. +
Sau khi ngủ, y vô thức hơi cuộn người lại, xương sống hằn lên qua lớp áo đỏ, đường nét gầy gò nhấp nhô như sống núi lạnh lẽo. +
“Em nói cho ta biết lạnh như băng, nóng như lửa, nói cho ta biết hoa bay uyển chuyển, cổ thụ um tùm, quả sai mừng rỡ, tuyết đầu mùa tĩnh lặng trang nghiêm.” Giọng Sư Vu Lạc nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Em còn nói với ta, đợi ta tự chạm vào sẽ biết được vạn sự vạn vật trên đời đều có hỉ nộ bi hoan của riêng chúng.” +
Sư Vu Lạc gỡ tay Cừu Bạc Đăng ra, để y gối lên cánh tay mình. +
“Em lừa ta.” +
Khi chỉ có một mình, hoa bay chỉ là hoa bay, tuyết đầu mùa chỉ là tuyết đầu mùa, không uyển chuyển cũng chẳng tĩnh lặng trang nghiêm. Sự tồn tại của vạn sự vạn vật cũng chỉ là tồn tại, không có hỉ nộ, càng không có bi hoan. +
Hắn nhìn chằm chằm vào lưng Cừu Bạc Đăng hồi lâu, đôi mắt xám bạc không còn bình lặng, tựa như dòng nước ngầm cuộn chảy dưới mặt hồ băng. +
“Sông Bác là thật, núi Vu là thật, tình yêu và cảm xúc mà em nói ở đâu?” +
Ta tin hết những gì em nói, em không thể lừa ta như vậy. +
Cho nên, phải cùng nhau đi xem sông Bác mài ngọc, cùng nhau đi xem phù du tụ tập, cùng nhau đi xem tất cả những gì em đã nói. +
Sư Vu Lạc ôm người vào lòng. +
Có xiết bao ham muốn không tên và những tình cảm từ lâu đã trở nên sắc nhọn đang cuộn trào, đang gào thét như bị ma ám… ghì chặt người này, dùng sức vò nát người này, hòa vào cơ thể, hòa vào trái tim, từ nay chẳng phân biệt người hay ta, từ nay như hình với bóng. +
“Sau này đừng lừa ta nữa.” +
Sư Vu Lạc nhắm mắt lại, đè nén những ý nghĩ đen tối đó, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đen vương bên má Cừu Bạc Đăng, điều chỉnh lại cánh tay trái đang làm gối để Cừu Bạc Đăng ngủ ngon hơn một chút. Cuối cùng, Sư Vu Lạc cởi áo khoác ngoài màu đen, bọc toàn bộ Cừu Bạc Đăng vào trong, để lưng y áp vào lồng ngực mình. +
Xuyên qua xương sườn và máu thịt, liệu có thể cảm nhận được nhịp đập của một trái tim khác không? +
Sư Vu Lạc nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. +
Trăng như tấm lụa mỏng phủ lên người hai người, tóc họ hòa vào nhau, áo đỏ được áo đen bao bọc, chỉ để lộ ra một vài khoảng hở. +
……………………………… +
Một bóng cao một bóng thấp say khướt ngồi xổm bên bờ biển, ngồi thành hai tảng đá Vọng Hải. +
“Đêm không về nhà… vậy mà lại đêm không về nhà!” Người cao hơn một tay xách vò rượu, một tay xách trường đao, đập mạnh vào tảng đá, tức giận kinh thiên động địa, “Ta phải xẻo thằng nhóc đó! Đừng cản ta! Ta phải xẻo nó!” +
“Đi đi.” Người thấp hơn nói với giọng điệu âm dương quái khí, “Hôm qua ai nói “giờ này qua tìm người, mười phần thì mười phần là bị ghét”? Muốn đi thì đi nhanh lên, không ai cản ngươi đâu, đừng có ở chỗ của ta, rượu của lão tử bị ngươi uống hết hơn nửa rồi…” Lão Thiên Công bỗng giật mình bừng tỉnh, “Ngươi chính là nhân cơ hội uống chùa đúng không?!” +
“Ực.” +
Quân Trường Duy nấc một tiếng rượu không đúng lúc. +
“…..” Lão Thiên Công lấy ra một chiếc bàn tính, “8 vò Nhị Hồi Long, 12 vò Tầm Tửu, 6 vò Vân Mộng… Nhị Hồi Long một vò 67 lượng, Tầm Tửu một vò…” +
Tay Quân Trường Duy run lên. +
Y lập tức vứt vò rượu, với vội Thái Nhất Kiếm, vỗ vai Lão Thiên Công: “Chuyện kẻ phản bội Thiên Công Phủ các người trở thành Hoang sử, sự việc trọng đại, ta không trì hoãn ở đây nữa. Ta về Chúc Nam Thành điều tra trước, có tin tức gì sẽ báo cho ngươi ngay, cáo từ!” +
Lời còn chưa dứt, người đã đạp lên triều sớm, chạy mất dạng. +
“…Quân Trường Duy, cái lão già xảo quyệt đáng bị băm vằm ngàn đao nhà ngươi.” +
Lão Thiên Công vừa chửi rủa vừa đặt bàn tính xuống. +
Ông ta loạng choạng đứng dậy, chân không để ý dẫm phải vò rượu mà Quân Trường Duy vứt bừa, lập tức “ầm ầm ầm ầm——đùng!” một tiếng lăn xuống khỏi bãi đá ngầm. +
Lúc Lão Thiên Công ngoi lên từ dưới biển, một tia sáng vàng xuất hiện ở chân trời phía đông. Ông ta lau mặt, đưa tay lên che trán, nheo mắt nhìn ra xa, đường viền vàng lan rộng sang hai bên rồi nhanh chóng lan từ xa đến gần, nhuộm cả vùng biển bao la thành một mảng mây đỏ mạ vàng, mặt biển sóng gợn lăn tăn, ánh sáng vạn khoảnh. +
Đùng—— +
Đùng—— Đùng—— +
Tiếng trống sớm từ hướng Chúc Nam Thành vọng lại, đánh thức cả tiên nhân và người phàm khỏi giấc mộng đêm. +
“Mặt trời mọc rồi.” +
Cừu Bạc Đăng khoác chiếc áo choàng đen, chân trần ngồi ở mũi thuyền, đá vào làn nước biển lấp lánh như bụi vàng. +
Sư Vu Lạc ngồi trong thuyền, nhìn đuôi tóc y bay múa trong bụi vàng dưới ánh ban mai. Con thuyền cùng với ánh rạng đông lướt qua mặt biển lấp lánh rực rỡ, để lại một vệt nước huy hoàng. +
Cừu Bạc Đăng bỗng nghiêng người, đưa tay ra chọc vào má Sư Vu Lạc, “Không vui à?” +
Sư Vu Lạc nắm lấy ngón tay y, không nói gì. +
“Du ký không đạt thì trách ai được?” Cừu Bạc Đăng nhướng mày, “Bản thiếu gia cũng đâu phải không cho huynh cơ hội, trượt môn thì lo mà thi lại cho tốt. Giả vờ không nghe thấy cũng vô dụng, đừng hòng trốn học… Nói đến chuyện này, hôm qua lúc huynh ném kẻ nào đó, không ném chết người ta chứ?” +
Sư Vu Lạc đè tay y xuống, không chút biểu cảm vươn người, kéo lại vạt áo nửa hở bên trong áo choàng đen của y, che kín nửa đoạn xương quai xanh lộ ra, rồi dứt khoát kéo cổ áo choàng đen lên cao nhất, thắt chặt dây lại. +
Chỉ thiếu điều thắt nút chết. +
“Chưa chết.” +
Nghe càng giống “hôm nay sẽ chết”. +
“Trăn Lâu có vấn đề, nhìn bề ngoài đều là những người bình thường không có tu vi nhưng ánh mắt của họ rất kỳ lạ,” Cừu Bạc Đăng quay người lại, “Trong Trăn Lâu, có một người mà ánh mắt ở khắp mọi nơi… không biết tại sao…” +
Y nhìn ra mặt biển. +
Trống sớm ở Chúc Nam đã qua hai hồi, mặt trời theo nhịp trống lên ngày một cao, mặt biển trong nhịp trống rực rỡ ánh đỏ, cổng thành cũng theo nhịp trống mà từ từ mở ra. +
“Ta muốn giết người đó.” +
Đồng tử của Cừu Bạc Đăng lạnh như băng. +
Sư Vu Lạc đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh y, đặt thanh phi đao ngang trên gối, nói một chữ “Được”. +
“Không hỏi gì mà đã nói được?” Cừu Bạc Đăng liếc mắt, “Ta giết người huynh phóng hỏa?” +
“Ừm,” Sư Vu Lạc dừng một chút, “Giết người phóng hỏa đều do ta làm.” +
Hơi phạm quy rồi nha. +
Cừu Bạc Đăng thong thả đá lên một vệt sóng nhỏ, nhìn những giọt nước vẽ một đường cong dưới ánh mặt trời rồi rơi xuống. +
Một con cá bạc đuổi theo giọt nước bay lên khỏi mặt biển. +
“Thanh Châu Chí có viết, Chúc Nam kề biển, dân trong thành lấy nghề chài lưới làm kế sinh nhai, lấy biển làm ruộng, lấy trống làm hiệu lệnh. Lúc rạng sáng, cổng biển vừa mở, tất cả thuyền cá đều nhổ neo ra khơi, tù và lớn nhỏ, điệu đèn điệu trống, khúc nhanh khúc chậm, nghìn thuyền nghìn bài ca, vạn thuyền vạn ngọn lửa.” Cừu Bạc Đăng mỉm cười rạng rỡ, “Đi! Chúng ta đi xem thuyền cá ra khơi.” +



2 đứa này 1 học bá 1 đội sổ đó à
Nghe là đổ đứ đừ
Học sinh giỏi với học sinh dốt kết đôi gây hoạ cho đời😭😭
你俩99😭
“anh chồng ngáo ngơ của thiên tài mất trí nhớ” chắc kiểu kiểu z