Skip to main content

Chương 56: Xâm nhiễm

dathaiPiter

“Ta…” +

Cừu Bạc Đăng không ngừng cắn môi. +

Ánh mắt của y bị đôi con ngươi xám bạc của Vu sư Đồ Lặc khóa chặt, không sao thoát ra được. Đối phương đang chờ đợi y thỏa hiệp, chờ đợi y tự trút ra những đau khổ thầm kín nhất… Điều này thật quá đáng, tận đáy lòng mỗi người đều cất giấu một góc khuất không thể cho bất kỳ kẻ nào bước vào. +

Nhưng ở một mức độ nào đó lại mang theo ý dịu dàng đầy kiên định. +

Thế nhưng y không thốt nên lời. +

Nói ra nỗi đau luôn gian nan hơn việc chịu đựng nó. +

Suy cho cùng, kẻ sau được xem là cứng cỏi, còn người trước lại bị coi là hèn nhát. Người đời luôn có cái thói như vậy, cảm thấy khi một người gánh chịu thống khổ, phải cắn răng không kêu than, không than vãn với bất kỳ ai mới là mạnh mẽ, mới đáng được khen ngợi —— nếu có anh hùng nào khóc lóc kể lể khổ đau của bản thân, bảo đảm người nghe sẽ cụt hứng. +

Động vật bị thương còn biết gầm gừ, thế gian lại muốn con người phải làm một kẻ câm. +

Nhẫn nhịn cuộc sống, nhẫn nhịn nguy hiểm, nhẫn nhịn khổ nạn… +

Những giáo điều tốt đẹp nói thế, lý học chí cao nói thế, phẩm đức cao thượng siết chặt cổ, bịt kín họng, nhổ đi đầu lưỡi của những linh hồn đang sống sờ sờ. +

“Ta, ta…” +

Cừu Bạc Đăng hơi hé môi nhưng lại không thốt ra được một âm tiết kể lể nào, tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng —— khóc lóc kể lể là đáng xấu hổ, mềm yếu là đáng xấu hổ, kêu cứu là đáng xấu hổ, đáng xấu hổ đáng xấu hổ đáng xấu hổ đáng xấu hổ…… +

Tiểu thiếu gia bỗng chốc sụp đổ. +

“Ta không nói ra được.” +

Y ôm lấy kẻ đầu sỏ đã ép y đến bước đường khó kham này, nức nở nghẹn ngào, vô lực lặp lại: “Ta không nói ra được… Ta không nói ra được… Đừng hỏi nữa…” Những giáo điều giam cầm trái tim nhẫn nhịn tâm tính cùng với 10 năm bị đau khổ dằn vặt đang mãnh liệt xung đột, y bị cuốn vào trong đó, từng dây thần kinh đều đang run rẩy, “Đừng hỏi nữa…” +

Khó có thể cất lời. +

Con người ta khó có thể cất lời về nỗi đau của chính mình, giống như vết thương nơi góc khuất, không thể phơi bày cho kẻ khác xem, chỉ đành mặc cho nó thối rữa, mưng mủ, sưng tấy… Xấu xí biết bao… +

Những giọt lệ trong suốt trào ra khỏi hốc mắt thiếu niên, rửa trôi đôi đồng tử đen xinh đẹp đến mức mờ mịt màn sương. +

Y cầu xin hết lần này đến lần khác, giống như đang tóm lấy một lớp vải mỏng manh, liều mạng muốn che đi vết thương của mình —— cho dù nó đang rỉ máu, đang chảy mủ, cho dù nó 10 năm chưa lành. Nó quá đau đớn, quá nhạy cảm, chẳng thể chịu đựng nổi một chút xoi mói, một chút phán xét đến từ những kẻ tuân theo đạo học… +

Vu sư Đồ Lặc hôn đi những giọt nước mắt tuôn rơi của tiểu thiếu gia, chát đắng, chát đắng đến mức không đáng là nước mắt mà A Nhĩ Lan của hắn phải rơi. +

“A Nhĩ Lan, A Nhĩ Lan.” +

Vu sư Đồ Lặc ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc suôn mượt của y, chải vuốt từng chút từng chút, hôn lên từng chút từng chút, xoa dịu sự kích động của y… Không sao cả, đừng sợ hãi, thẳng thắn lúc làm sạch vết thương chẳng phải chuyện gì không thể gặp người. +

Ngón tay của nam tử trẻ tuổi vừa dịu dàng lại vừa kiên định. +

Hắn giống như một người phán xử, cũng giống như một đồng loại muốn thay y xoa dịu vết thương. +

Thế nhưng, những giáo điều phẩm đức khoác lên mình lớp vỏ “cao thượng” ấy lại có tác dụng lên những linh hồn thuần khiết hơn người thường rất nhiều, rất rất nhiều. Chẳng hạn như cùng một lỗi lầm có thể dằn vặt người tốt cả đời, nhưng đối với kẻ vô sỉ mà nói, căn bản chẳng tính là gì… Đôi môi tiểu thiếu gia mấp máy, âm tiết vẫn bị gắt gao đè nén. +

Y không thể thốt nên lời, đồng tử hơi giãn ra, nước mắt lại một lần nữa trào dâng. +

Cảm xúc kìm nén mạnh mẽ đến mức đủ để phá hủy bất kỳ lý trí nào ứ đọng trong trái tim y, nghiền nát lý trí của y, nhưng y lại không có chỗ nào để trút ra, thậm chí không tìm được cách nào để dẫn dắt chúng thoát ra ngoài, càng không biết bắt đầu hóa giải từ đâu. +

“Đừng hỏi ta nữa…” Y tựa vào đầu vai Vu sư Đồ Lặc, khóc đến mức thở không ra hơi, liên tục lắc đầu, cứu ta với… “A Lạc, ta không nói ra được, ta không nói ra được…” Y đang nói mớ, chính y căn bản cũng không biết mình đang nói gì, cứu ta với… cứu ta với… +

Trong tầm nhìn mờ ảo. +

Mặt nạ đầu hươu mạ bạc từ trên cao nhìn xuống như một người bảo hộ của cõi âm mang theo cảm giác áp bách tột độ trên tế đàn cổ xưa cách ánh lửa bập bùng. Họ phụ trách thẩm phán, phán quyết, xử trí. +

Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tiểu thiếu gia bấu chặt lấy xương cổ tay của Vu sư Đồ Lặc. +

Thẩm phán ta đi, phán quyết ta đi. +

Xử trí ta đi. +

Kết thúc sự dằn vặt đằng đẵng do lương tri mang lại này. +

Vu sư Đồ Lặc vén mái tóc đen bết trên trán y ra, chúng đã bị nước mắt và mồ hôi làm cho ướt sũng, hắn kề sát trán mình vào trán y. +

Họ gần nhau đến mức gần như lông mi chạm vào lông mi. +

Xương hươu mạ bạc rủ thấp, phản chiếu ánh lửa, lạnh lẽo, thần bí… Tiểu thiếu gia bị màu xám bạc kia tóm lấy, bị trói buộc vào trong thế giới của Vu sư trẻ tuổi, tiểu thiếu gia không giãy giụa, không phản kháng —— hắn là người đại diện của Đồ Lặc, là Vu sư tối cao, hắn là người phán xử của y. +

“Rộng mở giấc mộng của em đi, A Nhĩ Lan,” Giọng Vu sư Đồ Lặc lạnh, trầm thấp, “Mở rộng thế giới của em với ta.” +

Đồng tử của Cừu Bạc Đăng bỗng mở to. +

Đây là sự sợ hãi bản năng bắt nguồn từ việc tự bảo vệ. +

“Giấc mộng” của bộ tộc đồng tuyết, “linh thức, thức hải” của tu sĩ Trung Nguyên, dù xưng hô khác biệt nhưng bản chất lại tương thông, đều là tinh thần nhận thức ẩn kỹ nhất, sâu thẳm nhất của một người. Dù cho tiểu thiếu gia không tu phép tiên cũng biết sự nguy hiểm khi tinh thần nhận thức bị kẻ khác xâm nhập… +

Đối phương có thể tùy ý sửa đổi nhận thức của y, tùy ý thay đổi bản ngã của y, tùy ý định nghĩa mối quan hệ của họ, quan hệ gì cũng được… +

“A Nhĩ Lan,” Vu sư Đồ Lặc ra lệnh, “Rộng mở giấc mộng của em đi.” +

Lông mi của thiếu niên run rẩy. +

Y đối diện với người phán xử của mình, chậm rãi, mở rộng mộng cảnh của bản thân từng chút một… Hơi thở của gió và tuyết lạnh lẽo thổi quét ý thức của y… +

—— Tinh thần của y đã bị một người khác mổ xẻ. +

………………. +

Tinh thần của con người, so với thể xác còn mẫn cảm hơn nhiều, cũng thống khổ hơn nhiều. +

Tinh thần của mỗi người đều là từng lớp từng lớp lá chắn tinh thần không ngừng được dựng lên, chúng không lúc nào không phải gánh chịu những xung kích, tổn thương. Nhỏ thì là một câu nói ác độc, một ánh mắt lạnh lẽo, lớn thì là sự ra đi của một người cực thân cực yêu… Mọi thứ của thế giới bên ngoài, mỗi giây mỗi phút, đều đang để lại vết xước trên lá chắn tinh thần. +

Có những vết thương có thể khép miệng, có thể tan biến, lại có những vết thương thì không. +

Bất kể trôi qua bao lâu, chúng vẫn đau đớn như vậy, thậm chí sẽ theo sự dời đổi của thời gian mà càng lúc càng buốt, càng ngày càng đau… +

Tiểu thiếu gia của thế gia đứng đầu Đông Châu là trân bảo tựa hòn ngọc quý. +

Trong giấc mộng của y sừng sững vô số bức tường cao, những bức tường bên ngoài cùng bóng loáng, trắng muốt, chẳng có chút gì không phù hợp với thân phận của y —— y là người được nuông chiều mà lớn, y là kẻ ăn chơi trác táng số một, y phải gánh chịu tổn thương gì cơ chứ? Y có nỗi đau khổ gì cơ chứ? Nhưng điểm bất hòa lại nằm ngay tại đây: trắng muốt, trắng muốt, quá mức trắng muốt rồi… +

Ngay cả một chút vết bẩn cũng chẳng có. +

Lá chắn tinh thần tản ra vầng sáng nhạt, bản năng tự bảo vệ lấy bản thân… Ý thức như bão tuyết ngưng kết phía trên, thẩm thấu, bao bọc, đồng hóa, giống như yêu ma đang vấy bẩn thần minh mang thân ngọc trắng… Tinh thần thuộc về một người khác không ngừng lan tràn, mở rộng, che phủ… Cho đến khi nhìn thấy luồng sáng chôn sâu nhất trong ý thức bản ngã kia —— đó là thứ quan trọng nhất, nhạy cảm nhất với mỗi một con người. +

Nó là một màu thuần trắng. +

Dùng ánh sáng chói mắt che giấu đi sự trắng tinh của vạn vật. +

Vu sư Đồ Lặc bao phủ lấy nó. +

Chênh lệch linh thức giữa đôi bên quá xa, Vu sư Đồ Lặc bóc tách lớp vỏ tự bảo vệ trong ý thức của tiểu thiếu gia dễ như trở bàn tay… +

……Cảm quan khủng khiếp càn quét đại não. +

Cừu Bạc Đăng vô thức trợn to hai mắt. +

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh tựa ánh sáng lấp lánh xẹt qua võng mạc của y: Hàng trăm vạn quyển sách sử điển tịch, những cuốn tạp ký bị nghiền thành tro bụi, quân tử nhân nghĩa đạo đức lấy bút làm đao, dân đen nghèo hèn sống lay lắt vì một miếng màn thầu mà đẩy đồng bạn xuống cầu… Đen là trắng, xám là trắng, đúng là sai, sai là đúng… +

Bối rối, mê mang, cùng với nỗi đau đớn khôn cùng nhất kia. +

Mộc diên rực rỡ lộng lẫy lượn lờ trên không trung, chở đầy khao khát dạo chơi 12 châu của một đứa trẻ… Y đã phạm sai lầm, y không nên bay cao như thế, càng không nên bay nhanh như thế, vô số hồng diên sao chép theo đuôi bám sát phía sau, cất cánh bay lên bầu trời… Y chỉ muốn thu gọn 12 châu vào trong tầm mắt mà thôi. +

Chỉ vậy mà thôi… +

Xin lỗi rừng phong đỏ bị chặt gãy; xin lỗi đồng tuyết bị lửa chiến càn quét; xin lỗi tất cả những người đã bỏ mạng dưới cánh hồng diên. +

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… +

Dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt gò má của cả hai, tiểu thiếu gia nức nở ôm lấy Tát Mãn trời chọn từng chém giết trong hang động tối tăm suốt 16 năm trời: “Xin lỗi… Xin lỗi A Lạc…” +

Vu sư Đồ Lặc vớt y lên, để y tựa vào vách tường bằng gỗ sồi. +

Cừu Bạc Đăng muốn xốc lại tinh thần một chút, nhưng sự dằn vặt của lương tri 10 năm qua khiến y căn bản không có cách nào bình tĩnh lại. Nước mắt không ngừng đọng trên lông mi, rồi lại không ngừng rơi xuống, tựa cơn mưa lướt qua gò má nhợt nhạt… Kinh học điển tịch của các nhà đạo học không bàn về thây khô xương trắng nhưng y đã từng đọc qua châu thư tạp ký của khắp các châu. +

Y biết, số người chết vì chiến tranh 10 năm qua gấp bao nhiêu lần so với trước đây. +

Y cũng biết, đội buôn lậu trên đồng tuyết đã tăng lên bao nhiêu, biết buôn bán giao dịch da lông ở tiền trang nổi lên bằng cách nào trong 10 năm qua. +

Y từng nhìn, từng nghe… Y chẳng có cách nào giả vờ như chúng không tồn tại, càng chẳng có cách nào giả vờ bản thân cái gì cũng không hay không biết. Y không làm được. Y có thể an ủi chính mình, có thể lừa gạt chính mình, nhưng lại chẳng thể khống chế dòng suy tư, sự mâu thuẫn sẽ dằn vặt bản ngã… Không có thời khắc nào là không… +

Chỉ còn lại một con đường. +

—— Y phải nhận được sự thẩm phán, phán quyết, xử trí. +

Kết quả thế nào cũng được. Kết cục ra sao cũng xong. +

Vu sư Đồ Lặc nửa quỳ xuống. +

Bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy thân ảnh mỏng manh đang dựa vào vách tường. +

Tiểu thiếu gia ngây thơ, nực cười, thuần trắng. Y tự tay đưa tử huyệt chí mạng nhất của mình vào trong lòng bàn tay Vu sư Đồ Lặc – kẻ vẫn luôn lộ rõ sự tham lam đối với y. Nỗi áy náy bắt nguồn từ “lương tri” còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ xiềng xích hay bạo hành nào —— chỉ cần Vu sư Đồ Lặc nắm lấy điểm này là có thể thao túng y… +

Muốn làm gì y thì làm, giống như ra lệnh y rộng mở mộng cảnh của y vậy. +

Đồ Lặc là một bộ tộc du mục. +

Tất cả dũng sĩ đều là thợ săn bẩm sinh, mà mọi thợ săn đều biết rằng, nguyên tắc của việc đi săn là không buông tha điểm yếu ớt nhất của con mồi. +

“Xin lỗi…” Tiểu thiếu gia nghẹn ngào chờ đợi phán xét. +

Vu sư Đồ Lặc cụp mắt, nhìn y. +

Tiểu thiếu gia bấu chặt lấy tấm thảm nỉ bên cạnh, cào ra từng vệt xước. Trên lông mi y đọng lại vệt nước mắt, y biết mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nhưng y đã bị lương tri dằn vặt quá lâu rồi, y chẳng còn cách nào gồng gánh tiếp được nữa… Nguyên nhân Đỗ Lâm Cổ Áo mở lại chính là cọng rơm đè sập y. +

Đốt ngón tay lạnh cứng rơi xuống bên má y. +

Bóng tối che phủ lấy. +

—— Người phán xử tuyên cáo y vô tội. +

Nếu đã là sói xám cắn chết tuần lộc thì đừng đi giết sói trắng. Tổ huấn cổ xưa khắc trên cột đá ở núi tuyết thánh được ánh lửa do Đỗ Lâm Cổ Áo cháy lên soi sáng. +

…………………… +

“Đừng buồn bã vì những thứ đó nữa,” Vu sư Đồ Lặc nằm nghiêng, trong ngực là tiểu thiếu gia sau khi khóc lớn vẫn thỉnh thoảng sụt sùi. Hắn vươn tay gảy nhẹ hàng lông mi ướt đẫm của y, “Sinh mệnh đều sẽ rơi xuống mặt đất, cũng đều sẽ bay vút lên cao. Luân hồi sinh tử không do em và ta quyết định.” +

Tiểu thiếu gia không lên tiếng. +

Ngón tay Vu sư Đồ Lặc di chuyển, chạm lên đuôi mắt đỏ ửng của y. +

“Ta muốn tước đoạt đặc quyền được đau khổ của em, A Nhĩ Lan.” +

Nụ hôn quen thuộc rơi xuống vành tai, lời nói bình tĩnh lại để lộ ra ý khiến người thường kinh hãi —— Vu sư Đồ Lặc có thể làm được điều này. Hắn ngoài dự đoán đã buông tha cho nhược điểm chí mạng của tiểu thiếu gia, nhưng hắn không từ bỏ những thứ khác… Tinh thần thuộc về một người khác đang lan tràn trong tâm trí, bắt lấy từng tia suy nghĩ. +

Đầu ngón tay thon dài thanh tú không ngừng run rẩy. +

Giống như tuyết trắng từng chút từng chút một bao phủ lấy từng sợi tơ trên mạng nhện, tinh thần của Vu sư Đồ Lặc và tinh thần của tiểu thiếu gia chồng lên nhau. +

Chuyện này chẳng trách hắn quá đáng được. +

Là do tiểu thiếu gia tự mở rộng mộng cảnh. +

Vu sư Đồ Lặc đâu vào đấy, thiếu niên bật ra âm tiết mơ hồ nho nhỏ không rõ ý nghĩa, vô lực cự tuyệt… Sinh mệnh gắn bó với hắn, thể xác bị hắn chiếm đoạt, hiện tại, ngay cả tinh thần cũng bị hắn xâm nhiễm rồi. +

“Ngủ đi, A Nhĩ Lan.” +

Hàng lông mi rủ xuống dày cộm không khống chế được mà khép lại. +

Thiếu niên chìm vào giấc ngủ say. +

Tiểu thiếu gia đáng thương, sau này ngay cả cùng giường khác mộng cũng làm không được nữa rồi. +

—— Đến cả mộng cảnh của y cũng thuộc về Vu sư Đồ Lặc rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.