Chương 56: Một gậy

“Ông chủ, thằng đó định san phẳng cả trang trại của mình, tôi thực sự hết cách mới phải ra tay.” Lão Hoàng vác khuôn mặt đầy vết thương, đau xót lẩm bẩm với Ngụy Viễn. Trước khi ông chủ Ngụy rời đi, anh đã dặn đi dặn lại là họ đừng để tâm đến Lý Đại Tiêu. +
Vậy mà chính ông lại ra tay trước, xảy ra xung đột trực diện với tên ngốc Lý Đại Tiêu, đã thế còn bị cảnh sát bắt quả tang ngay tại trận. Điều này khiến ông còn mặt mũi nào mà đối diện với ông chủ Ngụy nữa. +
“Thôi được rồi, chuyện này không trách chú.” Ngụy Viễn vỗ vai lão Hoàng, “Cảnh sát nói thế nào, hôm nay có đi được không?” +
“Tạm thời chưa thể đi, bị hại muốn kiện lão ấy.” Viên cảnh sát làm biên bản lên tiếng. +
Lão Hồ sốt ruột: “Đồng chí cảnh sát phải làm rõ nhé, là bọn họ định đào bới trang trại trà của chúng tôi trước, chúng tôi chịu không nổi mới đánh người. Chúng ta phải xét theo thứ tự trước sau đúng không?” +
“Động thủ rồi thì là sự thật.” Viên cảnh sát này thường xuyên đến trang trại làm nhiệm vụ nên đã khá quen thuộc với Ngụy Viễn, anh ta nói với Ngụy Viễn, “Phía bị hại chưa hề thực hiện hành vi đào bới trang trại trên thực tế, còn phía các anh ra tay là người thật việc thật, các đồng chí cảnh sát chúng tôi đều nhìn thấy hết. Chúng tôi biết anh cũng khó xử, nhưng quy định là quy định, ai ra tay trước thì người đó chịu trách nhiệm.” +
Ngụy Viễn không ngờ mình mới đi có nửa tháng mà trang trại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh thở dài hỏi: “Đối phương có chịu hòa giải không?” +
Viên cảnh sát lắc đầu: “Không, bọn họ bảo chết cũng không hòa giải. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các anh hòa giải, nhưng trong thời gian này tuyệt đối đừng gây thêm chuyện nữa. Tốt cho anh, và cũng tốt cho bạn của anh.” +
Đang nói chuyện thì điện thoại của lão Hồ vang lên. Lão bước sang một bên nghe máy, sắc mặt đột ngột biến đổi: “Ông chủ! Bọn chúng lại lái máy xúc đến trang trại trà rồi!” +
Khi Ngụy Viễn chạy đến trang trại, Lý Đại Tiêu đang lái máy xúc phô trương thanh thế trên đường núi. Lão nắm vô lăng lắc qua lắc lại, phía sau là một đám đàn em bám đuôi. Gã đàn ông bị lão Hoàng đấm một phát đang nghênh ngang đi đầu đội ngũ, chẳng có vẻ gì là người bị thương cả. +
Các nông dân ở trang trại trà đều đã có tuổi, lão Hồ lại vắng mặt, nên chẳng ai dám đứng ra quyết định. Điều duy nhất họ có thể làm là đứng chắn trước máy xúc, không cho Lý Đại Tiêu lái vào trang trại. +
“Mẹ kiếp, quá bắt nạt người mà!” Lão Hồ hét lên một tiếng, định lao thẳng về phía máy xúc. +
Ngụy Viễn biết mình không ra mặt không xong, anh dặn Hạ Tri Tùng đứng yên tại chỗ đừng chạy lung tung, rồi cùng lão Hồ bước tới. Các nông dân thấy Ngụy Viễn đã về, ai nấy đều như tìm được chỗ dựa tinh thần. +
“Lý Đại Tiêu, ông rốt cuộc muốn làm gì?” Ngụy Viễn vẫn khá bình tĩnh, không hề nổi giận, thái độ vẫn như bình thường. +
“Tao muốn san phẳng cái trang trại này của mày! Cho mày khỏi làm ăn luôn!” Lý Đại Tiêu hoàn toàn là một kẻ vô lại, “Vì mày đã đánh bạn tao bị thương.” +
Nghe thấy thế, gã đàn ông phía sau Lý Đại Tiêu được đà lấn tới, vội vã khoe vết thương cho mọi người xem: “Đúng thế đấy. Nhìn xem bọn chúng đánh tôi ra nông nỗi này, đúng là quân vô lại. Tôi phải tìm cảnh sát bắt bọn này, cho bọn mày ngồi tù mới được.” +
“Người giờ vẫn còn đang ở đồn cảnh sát, các người còn gì không hài lòng nữa?” Ngụy Viễn nói. +
“Bọn mày đánh người, nên tao phải đào trang trại. Đạo lý là thế đấy, mày hiểu chưa?” Lý Đại Tiêu lái máy xúc tiến thêm một đoạn, “Giọng điệu cũng không nhỏ đâu. Mau tránh ra cho tao, nếu không tao đâm chết cả mày luôn đấy.” +
“Đâm đi, tùy ông.” Ngụy Viễn vẫn ghi nhớ lời cảnh sát trong lòng. Lý Đại Tiêu muốn gây sự thì cứ để lão gây, miễn là anh không chủ động đánh lại. Chỉ cần Lý Đại Tiêu dám phá hoại trang trại, anh sẽ có đủ lý do để tống lão vào tù bóc lịch. +
“Mẹ mày sinh ra mày mà không biết dạy mày nhỉ.” Gã đàn ông bị lão Hoàng đấm một phát bắt đầu buông lời khiêu khích đầy liều lĩnh. +
Câu nói này đã đâm trúng tim đen của Ngụy Viễn, anh hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng kìm nén được cơn giận. Đám người này chỉ đang muốn chọc giận anh, muốn anh ra tay trước. Lão Hoàng vẫn còn đang ở đồn, anh tuyệt đối không thể vào đó nữa. +
Hạ Tri Tùng không thể ngồi yên được nữa, hắn bước ra từ bóng tối, hỏi: “Chủ của ông trả cho ông bao nhiêu tiền thế?” +
Ngụy Viễn đã bật cười thành tiếng từ trước, đám người Lý Đại Tiêu ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu sau mới hiểu ý của Hạ Tri Tùng là gì. +
Thằng này đang chửi gã là chó. +
Mặt gã đàn ông đỏ bừng lên, hai nắm đấm siết chặt, lửa giận trong mắt như muốn bốc lên trời. Gã chẳng cần suy nghĩ, vung gậy nhắm thẳng vào đầu Hạ Tri Tùng mà quất: “Đụ mẹ mày! Tao giết chết mày!” +
Ngụy Viễn hồi cấp hai, cấp ba đều là dân đánh lộn, anh biết rõ hơn ai hết cách hóa giải các chiêu thức. Anh đẩy Hạ Tri Tùng sang một bên, tiến sát về phía gã đàn ông. Khoảnh khắc cây gậy quất xuống, anh chợt nhớ đến lão Hoàng đang ở đồn cảnh sát. +
Nếu anh chịu nhát gậy này, sự việc sẽ được định tính là ẩu đả lẫn nhau, lão Hoàng có khi lại được ra sớm hơn. +
Ngụy Viễn buông bàn tay định cướp gậy xuống, nhưng anh không ngờ Hạ Tri Tùng lại đột ngột lao đến trước mặt mình, hứng trọn nhát gậy đó. Sau một tiếng hừ nhẹ, Ngụy Viễn thấy Hạ Tri Tùng ôm cánh tay từ từ ngã xuống. +
Giây phút đó, não bộ của anh lại một lần nữa trống rỗng. Anh chẳng cần suy nghĩ, nhặt cây gậy lên, túm cổ lôi Lý Đại Tiêu xuống khỏi xe, trực tiếp nện cho Lý Đại Tiêu một gậy vào đúng vị trí đó. +
Nhát gậy này của anh quá hiểm, hiểm đến mức có thể nghe thấy tiếng xương nứt gãy. Đám người đi theo Lý Đại Tiêu đều ngẩn ngơ, không ai ngờ một Ngụy Viễn vốn dĩ hiền lành lại có thể làm ra chuyện như vậy. Gã đàn ông vừa đánh Hạ Tri Tùng run cầm cập, không còn chút dũng khí nào để tiến lên giật lại cây gậy. +
“Tùng Tùng, nó còn đánh trúng chỗ nào nữa không?” Ngụy Viễn không vứt gậy đi, trực tiếp dùng nó chọc vào mặt Lý Đại Tiêu. Dù sao cũng đã đánh người rồi, anh chẳng ngại gì mà không đập cho Lý Đại Tiêu thêm một phát vào đầu. +
Phía sau Lý Đại Tiêu là bụi trà, lão thấy không còn đường lui, vội vàng dùng một tay ôm đầu, rụt cổ lại như một con rùa. +
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ cổng trang trại, một nhóm cảnh sát chạy tới từ đường núi, tước lấy cây gậy của Ngụy Viễn, ngay sau đó khóa chặt hai cánh tay anh, áp giải lên xe cảnh sát. +
Hạ Tri Tùng và Lý Đại Tiêu bị thương được đưa đi cấp cứu gấp. Nhát gậy của gã đàn ông kia dùng lực không quá lớn, Hạ Tri Tùng chỉ bị nứt xương tay phải. Nhưng Lý Đại Tiêu thì khác, cú vụt của Ngụy Viễn trực tiếp làm gãy xương tay phải của lão. Lý Đại Tiêu lúc này vừa được tiêm một mũi giảm đau, đang gào thét thảm thiết trong phòng bệnh. +
Phòng bệnh ở bệnh viện thành phố S đang quá tải, Hạ Tri Tùng và Lý Đại Tiêu tình cờ được xếp chung một phòng. +
Cảnh sát đang trao đổi tình hình bệnh lý với bác sĩ ở bên ngoài, lão Hồ đang ra sức tranh luận giữa hai bên, còn đám đồng bọn của Lý Đại Tiêu không một đứa nào dám ló mặt tới. +
“Ông tên Lý Đại Tiêu à?” Hạ Tri Tùng hỏi. +
Lý Đại Tiêu hồ nghi liếc nhìn sang giường bên cạnh, không hé răng. +
Hạ Tri Tùng hừ nhẹ một tiếng: “Cái tên ngu ngốc thật đấy.” +
Nghe câu này, Lý Đại Tiêu sao mà ngồi yên cho nổi, lão “xoạt” một cái kéo rèm ngăn cách giữa hai giường ra, chửi bới: “Mày nói cái đéo gì thế, tên ai ngu ngốc cơ?” +
“Nhà ông tổng cộng năm người, vợ ông, bố mẹ ông, và một đứa con gái năm tuổi.” Hạ Tri Tùng lướt lướt điện thoại, “Vợ ông trông cũng khá xinh đẹp đấy, ông không xứng với bà ấy đâu.” +
Lý Đại Tiêu sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai. +
Hôm nay có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự tính của lão. Ban đầu lão cứ ngỡ Ngụy Viễn sẽ không chủ động gây sự, nhưng sự thật là lão đã lĩnh trọn một gậy đau điếng. Lão cứ tưởng tính tình em trai Ngụy Viễn chắc cũng giống anh trai hắn, ai ngờ đâu thằng nhóc này lại có thể làm ra cái trò đe dọa ngầm lén lút thế này. +
“Mày muốn cái gì?” +
Hạ Tri Tùng chẳng thèm để ý đến lão, tiếp tục nói: “Con gái ông đang học mẫu giáo ở thành phố S, trông giống vợ ông, cũng may là không di truyền cái ngoại hình của ông. Ồ, không ngờ hạng người như ông mà bên ngoài còn có bồ nhí cơ đấy. Hai hôm trước cô bồ của ông có đi bệnh viện, chắc chưa nói cho ông biết nhỉ?” +
Lý Đại Tiêu bỗng cảm thấy khó thở, giống như có thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ mình, chực chờ xé xác gặm thịt. +
Thằng em trai của Ngụy Viễn rốt cuộc là hạng người nào vậy? Tại sao khi đe dọa người khác lại có thể bình thản đến thế? +
Hạ Tri Tùng ngước lên nhìn Lý Đại Tiêu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt sau lớp kính hơi cong lại, có vẻ như đang rất tận hưởng: “Ông đoán xem cô ta đến đó làm gì?” +
“Cô ta có thai rồi, nhưng cô ta không muốn giữ.” +
“Tao mẹ mày giết chết mày!” Lý Đại Tiêu nhấc bổng bình nước nóng dưới đất lên, định ném thẳng vào giường Hạ Tri Tùng. +
“Tôi mà chết thì con gái ông sẽ có một người cha là kẻ sát nhân, bố mẹ ông sẽ có một đứa con trai là tội phạm giết người.” Giọng của Hạ Tri Tùng không chút dao động, chẳng hề sợ hãi, “Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ bảo anh trai tôi đích thân đến chúc mừng, tặng nhà ông một cái phong bì thật lớn.” +
Lý Đại Tiêu buông thõng tay, đặt cả lòng tự trọng cùng bình nước nóng xuống: “Mày muốn gì, rốt cuộc mày muốn cái gì hả?” +
“Không bao giờ được tìm đến gây rắc rối cho anh trai tôi nữa, thừa nhận là bên ông ra tay trước và đồng ý hòa giải.” Hạ Tri Tùng đẩy gọng kính, “Lớn đầu rồi, biết nghe lời chút đi.” +
“Biết điều thì cút khỏi làng, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh tôi nữa.” +


