CHƯƠNG 55: ỨNG VŨ SINH LẠI LỪA ANH

Trong lúc Từ Nam Tiêu đang làm thức ăn cho Cuộn Cuộn, Ứng Vũ Sinh đứng ngay phía sau lưng anh, gối cằm lên vai anh, chăm chú nhìn anh bận rộn. +
Kể từ đêm qua tới giờ, Ứng Vũ Sinh đã vô cùng bất thường, cứ bám riết lấy anh nửa bước không rời. +
Mặc dù cái tên bốn mắt hãm tài này trước đây cũng phiền phức như thế, nhưng thời điểm đó mục đích chính của hắn đa phần là muốn chọc tức anh, thu hút sự chú ý của anh dồn về phía hắn. Còn về mặt tiếp xúc thân thể, thực chất lại không quá nhiều. +
Từ Nam Tiêu đã bảo hắn cút ra vài ba lần, nhưng Ứng Vũ Sinh đều xem như gió thoảng bên tai. Từ Nam Tiêu thừa biết da mặt hắn dày hơn cả tường thành, chẳng còn chút sức lực nào để nhiều lời, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. +
“Sao em lại phải xé thịt ức bò bằng tay thế?” Ứng Vũ Sinh hỏi. +
“Anh không cho tôi dùng dao, tôi không xé bằng tay thì làm thế nào?” +
Vì sự an toàn tính mạng của Từ Nam Tiêu, và cũng là vì sự an toàn tính mạng của chính mình, Ứng Vũ Sinh tuyệt đối không cho phép bất kỳ vật sắc nhọn nào xuất hiện trên tầng hai, ngay cả góc bàn cạnh ghế cũng đều được bọc sẵn một lớp đệm mềm mại. +
Từ Nam Tiêu sa sầm mặt mũi vặn hỏi ngược lại: “Thế anh có chịu đưa dao cho tôi không?” +
Điều không ngờ tới chính là, Ứng Vũ Sinh vậy mà lại im lặng. +
Chẳng mấy chốc, hắn cong mắt nở nụ cười đùa giỡn: “Nếu như em nói một câu yêu tôi, tôi liền đưa dao cho em ngay.” +
Từ Nam Tiêu suýt chút nữa nổi hết cả gà vịt, cho dù biết tỏng đây chỉ là câu nói đùa, anh vẫn cảm thấy buồn nôn. Ứng Vũ Sinh thừa biết anh chán ghét không muốn làm điều gì nhất, lại cứ nhất quyết ép anh phải làm điều đó, đúng là một thiên tài trong khoản làm người ta mắc ói. +
“Cút ra một bên.” Từ Nam Tiêu dùng lực đẩy hắn ra, rồi bưng bát thức ăn cho chó sải bước đi về phía Cuộn Cuộn. +
Đúng vào lúc này, đầu bếp cũng đẩy xe mang cơm trưa tới cho Từ Nam Tiêu và Ứng Vũ Sinh. Tên đầu bếp lặng lẽ đẩy chiếc xe nhỏ vào trong, lần lượt đem đĩa lớn đĩa nhỏ bày biện chỉnh chu lên mặt bàn. +
“Tại sao lại không thể nói ra chứ?” Ứng Vũ Sinh bám gót bước theo, “Tối qua em cũng đã nói rồi mà, lại còn nói rất nhiều lần nữa cơ đấy.” +
“Ứng Vũ Sinh, anh thực sự thèm ăn đòn rồi có phải không?” Nhắc tới cái dĩ vãng dơ dái này, Từ Nam Tiêu lập tức nghiến chặt răng. +
Bữa trưa hôm nay có thịt bò hầm khoai tây, rau bina xào tỏi và đậu hũ sốt gạch cua. Rõ ràng thơm nức mũi, thế nhưng Từ Nam Tiêu lại chẳng hề có chút cảm giác thèm ăn nào. +
Dường như là đánh hơi được chủ nhân đang không vui, Cuộn Cuộn đột nhiên như phát điên, gầm gừ lao thẳng về phía Ứng Vũ Sinh, rồi bắt đầu điên cuồng cắn xé chiếc dép đi trong nhà của hắn. +
Chó nhỏ, răng cũng nhỏ, lại cách một lớp dép bông nên thực sự chẳng có bao nhiêu sức sát thương. Thế nhưng Từ Nam Tiêu lại thành công bị chọc cho bật cười, cất lời khen ngợi: “Làm tốt lắm.” +
Nói rồi, anh bưng chiếc bát của chó sải bước đi về phía bàn ăn, rồi đem hơn nửa phần thịt bò trong đĩa của Ứng Vũ Sinh trút hết vào bát chó, cải thiện bữa ăn cho Cuộn Cuộn. +
Nhìn thấy chiếc bát vun đầy thịt bò, Cuộn Cuộn cũng chẳng thèm để ý Ứng Vũ Sinh nữa. Đôi chân ngắn béo múp vội vã chạy tót lại gần, bắt đầu ngấu nghiến ăn. +
Còn Từ Nam Tiêu thì chẳng buồn liếc nhìn Ứng Vũ Sinh lấy một cái, thong thả ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa. +
“……” +
Ứng Vũ Sinh nhìn một người một chó trước mặt, bất lực mỉm cười. +
Thực ra những lúc hắn và Cuộn Cuộn ở riêng với nhau, mối quan hệ giữa người và chó cũng chẳng đến mức tồi tệ thế này, bởi vì nó biết rõ Ứng Vũ Sinh sẽ không đời nào chiều chuộng nó. Thế nhưng chỉ cần có mặt Từ Nam Tiêu ở đó, con chó nhỏ lại lập tức tỏ ra thù địch căm hờn hắn đến tận xương tủy, chỉ muốn xé xác hắn ra làm tám mảnh. +
Hóa ra con súc vật nhỏ này cũng biết mượn oai hùm cơ đấy. +
Dùng xong bữa trưa, Từ Nam Tiêu chống tay hít đất một hồi lâu, muốn khôi phục lại thể lực, còn Ứng Vũ Sinh thì lặng lẽ ngồi bên bệ cửa sổ lật xem sách. +
Hít đất tiêu tốn quá nhiều sức lực, cộng thêm việc đêm qua Từ Nam Tiêu không ngủ đủ giấc, anh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. +
Thế là anh cởi áo khoác ngoài ra, tiến về phía phòng ngủ, chuẩn bị chợp mắt một giấc. Nhưng chân trước anh vừa mới nhúc nhích, chân sau Ứng Vũ Sinh đã bám theo ngay phía sau. +
Từ Nam Tiêu không hiểu hắn lại định bày ra cái trò gì nữa, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn. Cho đến khi hắn từ tốn tháo chiếc kính cận ra, gấp lại, đặt lên chiếc tủ đầu giường, Từ Nam Tiêu lúc này mới rốt cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự. +
Ứng Vũ Sinh xưa nay chưa bao giờ rời khỏi cặp kính, một khi đã tháo ra, đa phần đều là tín hiệu báo hiệu sắp làm tình. +
“Tối qua mới vừa làm xong, anh là chó đực đấy à?” Từ Nam Tiêu nghiến răng chửi. +
Ứng Vũ Sinh hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười giải thích: “Tôi không có ý định làm đâu, tôi chỉ muốn cùng em ngủ trưa một chút thôi.” +
Nói xong, hắn lại cố tình bồi thêm một câu đầy ẩn ý: “Tất nhiên rồi, nếu như em muốn làm, tôi cũng rất sẵn lòng cống hiến bản thân.” +
“Có cục cứt.” Từ Nam Tiêu cảnh giác cất lời, “Trước đây anh làm gì có cái thói quen ngủ trưa bao giờ.” +
“Thế thì bắt đầu từ hôm nay tập dần thói quen này vậy.” Ứng Vũ Sinh tự nhiên ngả lưng nằm xuống, rồi đưa tay vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh, cất tiếng gọi anh hệt như đang gọi một con mèo nhỏ: “Nam Tiêu, lại đây.” +
Bỏ đi, cùng nhau ngủ trưa dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc làm tình. +
Từ Nam Tiêu bất lực nhận ra rằng, giới hạn của bản thân lại từng bước từng bước bị hạ thấp xuống như thế đấy. +
Thế là anh hạ quyết tâm kéo chăn ra, quay lưng về phía Ứng Vũ Sinh rồi ngả lưng nằm xuống. +
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Từ Nam Tiêu cảm thấy vùng sau gáy ngứa ngáy, hình như là Ứng Vũ Sinh đang mân mê đùa nghịch ngọn tóc của anh. Ban đầu là xoa nhẹ nhàng lớp tóc ngắn sau gáy, sau đó bắt đầu vuốt ve chải chuốt từng nhịp một. +
Từ Nam Tiêu buồn ngủ đến mức đầu óc đau nhức, chẳng buồn tranh chấp với hắn làm gì. Chẳng mấy chốc, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. +
Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, đến khi Từ Nam Tiêu một lần nữa mở mắt ra thì trời đã ngả về chiều tối. +
Ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa sổ, vạch ra những vệt sọc vàng ấm áp trên tấm ga giường, từng ngóc ngách trong căn phòng đều chói lóa lên thứ ánh sáng ấy. +
Từ Nam Tiêu trước tiên cảm nhận được sức nặng, cánh tay của Ứng Vũ Sinh đang vắt ngang qua eo anh, siết chặt lấy anh. Lòng bàn tay một bên áp sát vào phần bụng dưới của anh, phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Bàn tay còn lại thì hoàn toàn thả lỏng, các ngón tay vô thức co quắp lại, hờ hững nắm lấy ngón tay trỏ của Từ Nam Tiêu. +
Một bàn tay hệt như một người đàn ông trưởng thành, một bàn tay lại hệt như một đứa trẻ sơ sinh. +
Ngay khoảnh khắc vừa mới tỉnh giấc, ký ức của Từ Nam Tiêu vẫn chưa kịp phục hồi hoàn toàn, anh cứ ngỡ đây chỉ là một buổi sáng sớm hết sức bình thường của những ngày xưa cũ. +
Đêm hôm trước bọn họ ân ái với nhau, ngày hôm sau sẽ tỉnh giấc trong vòng tay nhau. Rồi thường thường sẽ là Từ Nam Tiêu nằm nướng trên giường, còn Ứng Vũ Sinh thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Lúc bưng đồ ăn lên, hắn còn được đằng chân lân đằng đầu mà đòi hỏi một nụ hôn chào buổi sáng. +
Ngay giây tiếp theo, Từ Nam Tiêu đột ngột tỉnh táo. +
Lúc này anh mới sực nhận ra, nơi đây từ lâu đã không còn là căn hộ chung cư cao cấp hướng ra sông ấy nữa, mà Ứng Vũ Sinh cũng chẳng còn là Ứng Vũ Sinh trong ký ức của anh. Trong lòng anh tức thời chỉ còn sót lại sự hoang đường vô tận cùng nỗi buồn man mát. +
Cảm nhận được chuyển động, Ứng Vũ Sinh cũng tỉnh giấc. +
Dù rằng trước đây giấc ngủ của hắn vốn dĩ đã nông, thế nhưng kể từ khi chuyển tới căn biệt thự này, tình trạng lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. +
Dựa theo chính lời của hắn mà nói, Từ Nam Tiêu có thể siết cổ giết chết hắn trong giấc mộng bất cứ lúc nào, vì vậy để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, hắn tuyệt đối không thể ngủ quá sâu. +
“Mấy giờ rồi em?” Ứng Vũ Sinh day day giữa hai lông mày, chầm chậm ngồi dậy. +
Hắn đeo kính vào rồi quay sang nhìn Từ Nam Tiêu, chợt hơi mở to mắt, dừng mọi động tác. +
Hắn ghé sát người lại gần, đăm đăm nhìn vào biểu cảm của đối phương, ướm lời thăm dò: “Sao thế em?” +
“…… Chẳng sao cả.” Từ Nam Tiêu nghẹn ngào, cứng ngắt quay đầu sang hướng khác. +
Dần dần, Từ Nam Tiêu kinh hãi phát hiện ra rằng, bản thân hình như đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài này rồi. +
Thời điểm anh bị tuyên bố có tội và bị trục xuất khỏi Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế, anh cũng từng trải qua khoảng thời gian bốn năm tháng thất nghiệp như thế. Khi ấy anh suốt ngày giam mình trong nhà, sống mơ mơ hồ hồ chơi game, ngủ với phụ nữ, xem ra cũng chẳng có gì khác biệt so với hiện tại là bao. +
Không đúng, vẫn có điểm khác biệt chứ, ít nhất thì người ngủ cùng từ phụ nữ đã biến thành đàn ông. +
Ứng Vũ Sinh không còn cấm đoán người làm trong nhà trò chuyện với anh nữa, mà mỗi khi bước chân ra ngoài dạo mát cũng chẳng cần phải còng tay dắt díu vào nhau nữa rồi. Có điều đám người của Ứng Vũ Sinh vẫn sẽ lẳng lặng bám gót từ xa, bọn chúng tự cho rằng bản thân trốn tránh vô cùng kín kẽ, thế nhưng Từ Nam Tiêu đều biết hết thảy. +
Ứng Vũ Sinh thường xuyên đưa anh ra khu vực quanh biệt thự để dã ngoại, trên tấm bạt kẻ caro màu xanh lam bày ngập tràn đủ các loại bánh mì sandwich cùng điểm tâm ngọt. Ứng Vũ Sinh sẽ dạy anh nhận biết từng loại hoa, rồi cùng anh cho thiên nga cùng vịt trời ăn. +
Từ Nam Tiêu không thể ngờ tới rằng, kỹ năng ném đá nhảy trên mặt nước của Ứng Vũ Sinh giờ đây đã trở nên vô cùng thuần thục, thậm chí còn có thể vượt mặt cả anh. +
Ứng Vũ Sinh còn khoe rằng hắn đã học được rất nhiều mẹo chụp ảnh từ đồng nghiệp, lại còn tậu thêm chiếc máy ảnh Fujifilm đời mới nhất, muốn lưu giữ lại thật nhiều khoảnh khắc bên nhau. Thế nhưng Từ Nam Tiêu lại gạt đi, thốt lời chán ghét chụp ảnh, xưa nay vẫn luôn ghét bỏ nó. Ứng Vũ Sinh không đưa ra câu đáp lại, nhưng kể từ dạo ấy về sau, Từ Nam Tiêu hiếm khi thấy hắn cầm máy ảnh lên lần nào nữa. +
Nguồn an ủi duy nhất chính là Ứng Vũ Sinh vẫn còn cần phải đi làm, không thể lúc nào cũng bám riết lấy anh 24/7. Với tư cách là trụ cột cột của các dự án nghiên cứu khoa học, hắn thường xuyên phải đi công tác tham gia các hội nghị học thuật. +
Mỗi khi Ứng Vũ Sinh chuẩn bị rời đi vài ngày, hắn luôn chớp chớp mắt thật chậm rãi, cười rạng rỡ cất lời với Từ Nam Tiêu: “Báo cho em một tin tốt nhé, mấy ngày tới tôi sẽ không có ở nhà đâu.” +
Dù cho nụ cười trên môi Ứng Vũ Sinh trông có vẻ chân thành đến đâu đi chăng nữa, Từ Nam Tiêu vẫn thừa biết trong lòng hắn vốn dĩ muốn nghe anh thốt ra lời phản bác, níu kéo hắn. +
Nhưng Từ Nam Tiêu cố tình không làm vậy, anh nhất quyết giả vờ tỏ ra cực kỳ vui sướng, để rồi cuối cùng bị Ứng Vũ Sinh kiếm đủ mọi cớ đèra giường chịch cho một trận. +
Mặc dù hành vi phản kháng mang tính trả đũa này khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy bản thân chẳng khác nào một đứa học sinh cấp ba chưa lớn, thế nhưng anh vẫn luôn tìm thấy được cảm giác thỏa mãn trong hành động trả đũa, và cảm giác sống thực sự. +
Những ngày Ứng Vũ Sinh vắng nhà, Từ Nam Tiêu có thể thong thả tận hưởng trọn vẹn chiếc giường đôi rộng rãi. +
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê lúc rạng sáng, anh đột nhiên cảm nhận được có bóng người chầm chậm bước vào phòng. Chợt nhớ ra thời điểm này Ứng Vũ Sinh vẫn còn đang ở Hàng Châu, anh mở choàng mắt ra, phát hiện người tiến vào vậy mà lại là người giúp việc trong nhà, trên tay còn đang bế Cuộn Cuộn. +
“Cô làm cái gì đấy?” Từ Nam Tiêu khó chịu quát lớn một tiếng, rồi lập tức giật phắt chú chó nhỏ từ trên tay kẻ “trộm chó” về phía mình. +
Người giúp việc luống cuống vuốt vuốt đường chỉ quần, vội vàng cất lời bào chữa cho bản thân: “Xin lỗi cậu nhé, cậu Từ, làm cậu thức giấc rồi. Tôi chỉ là muốn dẫn Cuộn Cuộn đi dạo thôi mà.” +
“Mới sáng ra đi dạo cái quái gì chứ?” +
“Con chó nhỏ một ngày phải đi dạo đủ hai lần, bằng không nó sẽ trở nên hiếu động, quậy phá cắn tan nát đồ đạc trong nhà mất.” +
“Trước đây một ngày tôi chỉ dắt nó ra ngoài một lần, thân hình nó nhỏ thế này, một lần là quá đủ rồi. Với cả nó ngoan lắm, chẳng bao giờ cắn phá lung tung đâu.” +
“Không đâu, ngày nào nó cũng đi dạo đủ hai lần đấy chứ.” Người giúp việc đột nhiên cất lời, “Mỗi ngày vào lúc cậu còn chưa thức giấc, cậu Ứng đều dậy từ rất sớm dắt nó đi dạo.” +
Từ Nam Tiêu đột ngột ngẩn ngơ. +
Nhìn thấy Từ Nam Tiêu ôm chặt lấy Cuộn Cuộn nhất quyết không chịu nhả tay, người làm cũng đành chịu, chuyển sang bắt tay làm những công việc khác. Thế là cô bắt đầu tưới nước bổ sung độ chua cho chậu hoa trà, rồi chuyển qua thay nước cho đàn cá vàng Ranchu trong bể, rửa bông lọc, cọ rửa thành bể…… +
“Cô làm mấy cái này làm gì?” Từ Nam Tiêu nhíu chặt chân mày vặn hỏi. +
“Cậu Ứng mấy ngày này vắng nhà, trước khi đi có dặn dò giao lại hết cho tôi.” +
Bởi vì không cho phép bất kỳ ai tự ý bước chân lên tầng hai nơi Từ Nam Tiêu ở, thế nên những việc vụn vặt này xưa nay đều do một tay Ứng Vũ Sinh tự thân vận động làm hết. +
Từ Nam Tiêu hình như từng nghe người ta bảo hoa trà cùng cá Ranchu cực kỳ khó chăm nuôi, thế nhưng vì không thể truy cập mạng internet nên anh chẳng hề hay biết phương pháp chăm sóc cụ thể ra sao. Anh cứ ngây thơ ngỡ rằng bản thân có năng khiếu thiên bẩm, chỉ cần tưới chút nước, thả chút mồi cá là bọn chúng đương nhiên có thể sống sót khỏe mạnh. +
Ứng Vũ Sinh lại lừa anh rồi. +
Tối hôm ấy, Ứng Vũ Sinh trở về căn biệt thự, phát hiện cả bể cá lẫn mấy chậu hoa đều đã bị dọn dẹp chuyển hết xuống tầng một. +
“Sao thế này? Sao lại bê hết xuống đây rồi?” Hắn vừa cởi áo khoác ngoài vừa lên tiếng hỏi. +
“Cậu Từ bảo cậu ấy không thích nữa, chướng mắt nên bảo tụi tôi bê hết xuống.” Người giúp việc lúng túng cất lời, “Cũng tại tôi hôm ấy làm cậu ấy thức giấc, thành ra mới khiến cậu ấy biết được mấy thứ này xưa nay đều do một tay cậu chăm sóc.” +
“Em ấy vốn ngủ rất sâu, vậy mà cũng bị làm cho tỉnh giấc cơ đấy.” Ứng Vũ Sinh tỏ ra khá bất ngờ, thế nhưng lại chẳng hề cất lời trách phạt cô, liền hỏi tiếp: “Còn con chó thì sao?” +
“Cậu Từ đang ở trong phòng chơi với nó ạ.” +
“Thế thì vẫn tốt.” Ứng Vũ Sinh khẽ nở nụ cười, nửa rủ mi mắt xuống cất giọng: “Ít nhất thì cũng chưa đem con chó vứt đi mất.” +
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người nha, tui nhớ nhầm mất rồi, chương sau drama to mới tới cơ, ngày mai tui sẽ tiếp tục ra chương mới nhé. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +



Chó con có tội tình gì mà phải vứt. Còn tuất thì vứt đi cũng được
nói vậy chứ thằng Sinh cũng chu đáo phết