CHƯƠNG 54: FREUD

Bảy giờ tối, Từ Nam Tiêu ngồi bên bàn ăn, đột nhiên ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. +
Người giúp việc thấy vậy liền vội vã cất lời với anh: “Cậu Ứng tối nay dự buổi họp mặt gia đình, chắc là không về đâu ạ.” +
“Tôi hỏi dì chắc?” Từ Nam Tiêu lạnh mặt đốp lại một câu, người giúp việc lập tức ngượng ngùng không dám mở miệng thêm nữa. +
Anh chỉ tiện mắt liếc nhìn đồng hồ một cái, mà bọn họ cứ nhất quyết phải kiếm chút tồn tại cho Ứng Vũ Sinh làm cái quái gì không biết. +
Mẹ nó đếch ai quan tâm! +
Trước cổng CLB Tràng An, một dàn xe sang màu đen nối đuôi nhau tấp nập tiến vào. Chiếc Genesis G90 của Ứng Vũ Sinh kẹp ở giữa đám xe ấy xem ra có phần hơi lép vế, không đủ tầm. +
Sau khi xe dừng hẳn, nhân viên phục vụ vội tiến lại mở cửa xe cho hắn rồi giúp hắn mang xe đi đỗ vào bãi. Ứng Vũ Sinh vừa mới cất lời cảm ơn xong, ông cậu hai đã đĩnh đạc tiến lại gần, chủ động bắt tay với Ứng Vũ Sinh. +
“Vũ Sinh, hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian rảnh ghé tới rồi, mấy lần họp mặt trước chẳng thấy bóng dáng đâu cả.” Cậu hai lần này với tư cách là người đứng ra tổ chức nên ra tận bên ngoài đón khách, “Thế nào, công việc dạo này còn bận rộn nhiều không?” +
“Cũng không tính là bận rộn lắm ạ. Lần này nghe nói là do cậu tổ chức, cháu bảo dù thế nào cũng phải xếp lịch ghé qua.” Ứng Vũ Sinh lịch sự xã giao. +
“Thế thì tí nữa tôi phải khoe khoang một trận với mấy người kia mới được.” Sau khi buông lời trêu đùa xong, cậu hai hạ thấp giọng dặn dò: “Vào trong rồi thì tiến thẳng vào phòng VIP, trước khi ăn cơm gia đình mình phải họp nội bộ một chút đấy.” +
So với các CLB tư nhân khác ở Bắc Kinh, phong cách trang trí của CLB Tràng An có phần cổ điển và hoài niệm hơn nhiều. Nơi đây đặc biệt ưa chuộng các đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối vuông vức, dù trông trang trọng chỉn chu nhưng lại mang đôi chút ngột ngạt, đè nén. +
Băng qua hành lang dài hun hút, ngay khi rẽ qua góc ngoặt, giọng nói của mợ hai cùng cô thư ký Lâm từ xa xa phảng phất vọng lại– +
“Cô Lâm này, nghe nói tuần trước cô đồng hành cùng Chí Bình đi xem một căn hộ hướng ra sông à?” +
“…… Đó là lịch trình công tác thôi, Tổng giám đốc Lý cần khảo sát chủ đầu tư của dự án bất động sản đó.” +
“Cô Lâm này, đừng quên rằng trước đây tôi cũng từng là cấp dưới của Chí Bình đấy. Những việc cô đã và đang làm tôi đều từng kinh qua cả rồi, nên đừng ở đây mà đánh lãng sang chuyện khác làm gì.” +
“……” +
“Đàn ông có tiền ngoại tình thì chẳng có gì lạ, thế nhưng cô đừng hy vọng tôi sẽ dẫm vào vết xe đổ của người vợ trước. Vớt vát kiếm chút lợi ích thì được, chứ đừng có mà nuôi tham vọng quá lớn.” +
Hai người họ còn đang trò chuyện dở dang thì một chiếc cúc áo đột ngột lăn đến chân hai người, “keng keng” vài tiếng rồi nằm im lìm. +
Ngay sau đó, Ứng Vũ Sinh sải bước nhanh tiến lại gần, hắn mỉm cười cất lời: “Vật vã mãi mới đuổi kịp…… Ồ, trùng hợp quá, mợ cũng ở đây ạ.” +
Ứng Vũ Sinh dùng chiếc cúc áo ngắt lời bọn họ đúng lúc, lại không khiến cả ba rơi vào thế gượng gạo. Mợ hai lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lấy tay che miệng: “Vũ Sinh tới rồi đấy à, lâu rồi không gặp cháu nhé. Mau vào trong đi, chào hỏi mấy người chú người bác của cháu một tiếng.” +
Ứng Vũ Sinh được mợ nhẹ nhàng đẩy vai tiến vào phòng VIP, bên trong lúc này đã tụ họp khá đông người. Hắn lần lượt chào hỏi các bậc trưởng bối trong gia đình, rồi cuối cùng dừng bước trước mặt cụ ông Ứng. +
Cụ ông Ứng với tư cách là người sáng lập tập đoàn, từng là vị gia trưởng một tay che cả bầu trời, nói một không ai dám nói hai trong gia tộc. Chỉ tiếc rằng giờ đây ông cụ đã mắc bệnh sa sút trí tuệ tuổi già – Alzheimer, ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt méo mó, gầy guộc như cành cây khô. Một người cả đời coi trọng thể diện đến thế, vậy mà giờ đây ngay cả khi nước bọt rớt ra cũng chẳng hề hay biết để mà lau đi. +
“Ông ngoại.” Ứng Vũ Sinh cất tiếng gọi. +
“Ừm.” +
Mặc dù ông cụ có tiếng đáp lại, thế nhưng chưa chắc đã nhận ra Ứng Vũ Sinh là ai, giờ đây ai nói gì ông cũng đều chỉ biết “Ừm”. +
Mấy đứa cháu nhỏ đứng ở đằng xa thì thầm bàn tán, âm lượng không to không nhỏ, lại vừa vặn lọt vào tai hắn. +
“Trước đây mỗi lần nhà mình họp mặt gọi thế nào cũng chẳng chịu tới, lần này chia chác di sản thì lại chăm chỉ ghé thăm thế không biết.” +
“Không thèm chơi với đám mình, chắc sợ tụi mình khinh thường nó chứ gì.” +
“Nếu không nhờ lúc ông cụ còn tỉnh táo, nó dùng lời ngon tiếng ngọt lừa lấy đi một ít cổ phần, thì ai thèm ới nó tới làm gì. Muốn tôi nói thẳng ra thì nó còn chẳng đáng mang họ Ứng, cút về mà mang họ Lưu theo thằng bố nó đi.” +
“Anh họ.” Ứng Vũ Sinh đột nhiên cất tiếng gọi gã đàn ông vừa nói chuyện. +
Gã anh họ không ngờ bản thân lại bị gọi tên vào lúc này, liền gượng ra một nụ cười xã giao giả tạo chuẩn mực. +
“Sao mọi người lại đứng xa thế kia, hay là tiến lại gần chút nữa trò chuyện với ông ngoại đi? Ông không cất lời được nhưng vẫn đang lắng nghe đấy.” +
Ứng Vũ Sinh chỉnh lại cổ áo cho ông cụ, “Năm đó nếu anh chịu khó ở bên chăm sóc ông ngoại nhiều hơn một chút, biết đâu ông đã ban cho anh phần cổ phần mà anh hằng đêm mong nhớ rồi. Nhưng mà chuyện hiếu thảo này, giờ đây bắt tay vào làm vẫn chưa muộn đâu, đúng không nhỉ?” +
Gương mặt gã anh họ trong tích tắc biến sắc từ trắng bệch sang đỏ ngầu, chuyển qua xanh xám rồi tím ngắt. +
Còn chưa kịp để gã cất lời đáp trả, luật sư Trần đã đột ngột sải bước tiến vào phòng VIP, toàn bộ mọi người lập tức nín thở. +
Vì mọi người ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, luật sư Trần cũng chẳng buồn buông lời xã giao nhảm nhí. Ông ngắn gọn tự giới thiệu bản thân, rồi đem tệp hồ sơ dày cộp trên tay đặt phịch xuống mặt bàn dài bằng gỗ cẩm lai, hướng mắt về phía đám đông cất lời: “Dựa trên bản tài liệu có hiệu lực cuối cùng cùng với bản phụ lục bổ sung mà ông Ứng đã ký kết vào thời điểm vẫn còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mọi người ở đây còn có thắc mắc hay câu hỏi gì nữa không?” +
“Luật sư Trần này, bản ‘phụ lục bổ sung’ mà ông vừa nhắc tới, tôi nhớ là đâu chỉ có duy nhất một bản. Mấy bản phụ lục liên quan đến bộ sưu tập hiện vật ba năm trước liệu có còn hiệu lực pháp lý hay không? Báo cáo đánh giá năng lực hành vi tâm thần của bố tôi thời điểm đó cũng cần phải được đối soát lại cho kỹ.” +
“Toàn bộ tài liệu đều đã qua công chứng hợp pháp, báo cáo đánh giá tâm thần được lưu trữ đầy đủ hoàn chỉnh, bà Ứng có thể hẹn lịch đến xem xét bất cứ lúc nào.” +
“Kiểm tra thì đương nhiên là phải kiểm tra rồi.” Người con thứ Ứng Văn Bách nối lời, đặt tách trà xuống bàn: “Chị cả vừa nhắc tới bộ sưu tập hiện vật thì tôi liền nhớ đến cặp bình đỏ men “Thái Bạch Tôn” thời Khang Hi mua được ở đợt đấu giá mùa thu Sotheby’s năm ngoái, sao trong hồ sơ ghi chép lại chẳng thấy đâu thế nhỉ? Nhã Phương, là cô lập danh sách tổng hợp đúng không?” +
Cô con gái út Ứng Nhã Phương mỉm cười: “Danh sách là do em tổng hợp thật, nhưng công đoạn thẩm định cuối cùng cùng việc quản lý chìa khóa đều do chị cả và luật sư Trần phụ trách, chẳng liên quan gì đến em đâu nhé.” +
Ngay sau đó, bà ta khéo léo xoay chuyển chủ đề câu chuyện một cách nhẹ nhàng: “Đừng có suốt ngày bấu víu vào chút tiền lẻ đó mãi làm gì, thời gian của mọi người đều quý báu, tụi mình họp mặt đông đủ thế này đâu có dễ dàng gì. Điều em muốn biết nhất lúc này chính là cái quỹ năng lượng mới nằm trong quỹ thác của gia tộc kia kìa, dạo gần đây biến động không hề nhỏ chút nào, có nên bán tháo ra hay không. Luật sư Trần này, trong điều lệ quỹ thác, điều khoản ủy quyền khẩn cấp khi người thực thi gặp phải ‘tình huống quan trọng’ được quy định như thế nào ấy nhỉ?” +
“Chị cả hiện tại là người thực thi chính, nắm quyền giải thích. Có điều bố vẫn còn ngồi lù lù ở đây, mà chúng ta đã vội bàn tới ủy quyền khẩn cấp, liệu có… hơi vội vã quá rồi không?” +
“Chính vì muốn nghĩ cho bố nên mới cần phải làm cho rõ ràng quy tắc, chi phí y tế và chăm sóc của ông cụ chẳng có rẻ đâu.” +
Cuộc thảo luận một lần nữa trượt dài vào quỹ đạo quen thuộc: các điều khoản, rủi ro, quy trình và sự kiềm chế lẫn nhau. +
Mỗi một đề xuất đưa ra đều được bọc một lớp đường ngon ngọt mang tên “nghĩ cho bố”, “nghĩ cho gia tộc”, nhưng thực chất lại là những phép tính toán chi tiết, chuẩn xác đến từng ly, những màn thăm dò lẫn nhau, hệt như một đàn linh cẩu đang lao vào xâu xé miếng mồi lợi ích. +
Ứng Vũ Sinh ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cứng, đăm đăm nhìn người mẹ của mình làm thế nào dùng lời lẽ gài bẫy ông anh hai. Hắn nhìn người cậu đáp trả một cách kín kẽ không một kẽ hở, đồng thời tạo trở ngại cho người bác gái. Hắn lại nhìn người bác gái làm thế nào dùng chiêu lùi để tiến, tìm cách củng cố quyền phán quyết của người thực thi. +
Xem ra thì kẻ có tiền và người nghèo khó cũng chẳng khác biệt là bao. +
Bọn họ cũng đều lạnh lùng như nhau, cũng tàn nhẫn như nhau, có chăng chỉ là thành thạo hơn trong việc giữ gìn thể diện. Mất đi cái thể diện ấy, đối với cái lũ người này chẳng khác nào đòi lấy mạng sống của bọn họ. +
Đúng vào lúc này, Ứng Vũ Sinh đột nhiên xuyên qua đám người đang tranh chấp dữ dội, phát hiện đôi mắt của ông cụ Ứng chợt lóe sáng. +
Một ánh nhìn đầy thần thái và tinh anh đến nhường ấy tuyệt đối không nên xuất hiện ở bất kỳ một bệnh nhân Alzheimer nào. +
Khoan đã, chẳng lẽ… +
Hắn chợt nhận ra rằng, ngay chính thời khắc này, ông cụ Ứng vậy mà lại tạm thời tỉnh táo trở lại. +
Điểm này trong lâm sàng vốn dĩ không phải chuyện hiếm gặp, thế nhưng sự hồi phục của bệnh nhân Alzheimer chỉ mang tính ngắn ngủi và cực kỳ thiếu ổn định. Nói cách khác chính là điều mà người ta thường bảo: lúc tỉnh lúc mê. +
Ứng Vũ Sinh biết rõ ông ngoại lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo. +
Ông ngoại cũng biết rõ Ứng Vũ Sinh biết ông đang tỉnh táo. +
Hai kẻ đứng ngoài cuộc, ngăn cách bởi một đám đàn ông đàn bà đang chực lao vào xé xác lẫn nhau, lặng lẽ dõi mắt nhìn nhau không cất một lời. +
Ứng Vũ Sinh lúc này bỗng thấy có đôi chút tò mò, khi dùng một ánh mắt tỉnh táo để chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng ông ngoại rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao ngay thời khắc đang vô cùng tỉnh táo như thế, ông lại lựa chọn im lặng, tự phong tỏa nội tâm của chính mình? +
Có lẽ là vì không muốn, không thèm chấp nhặt, và cũng chẳng để làm gì. +
Ứng Vũ Sinh đột nhiên muốn bật cười, hắn nhận ra rằng, tình cảnh cùng tính cách của hai người bọn họ sao mà giống nhau đến thế. +
Từ Nam Tiêu mơ một giấc mơ, thấy bản thân bị một con quái vật khổng lồ màu đen đè chặt dưới móng vuốt. +
Anh muốn vùng vẫy, anh muốn bỏ chạy, thế nhưng cái móng vuốt đồ sộ như ngọn núi nhỏ ấy lại chẳng mảy may nhúc nhích. Con quái vật gầm rú, đất trời rung chuyển, nó há to chiếc miệng máu chực nuốt chửng lấy anh, thứ mùi cồn nồng nặc tạt thẳng vào mặt. +
Mùi cồn sao? +
Quái vật làm sao lại có mùi cồn được cơ chứ? +
Từ Nam Tiêu lơ mơ mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình quả thực bị đè một cách dữ dội, có thứ gì đó nặng trịch đang chèn nén ngay trên lồng ngực anh. +
Từ Nam Tiêu bừng tỉnh, thế rồi nhân lúc ánh đêm mờ ảo hắt vào, anh nhìn thấy đôi mắt sáng quắc hệt như dã thú của Ứng Vũ Sinh. +
“Nam Tiêu, em tỉnh rồi à? Xin lỗi nhé, tôi vừa tự giải quyết một chút.” Hắn rủ mi mắt mỉm cười cất lời, giọng nói kèm theo tiếng thở dốc nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng, thế nhưng động tác dưới tay lại chẳng hề dừng lại. Một lúc sau, hắn hoàn toàn thư giãn thả lỏng toàn thân, ngửa đầu về phía sau. +
Từ Nam Tiêu còn chưa kịp định hình, ngơ ngác há há miệng, để rồi vô tình liếm phải thứ chất dịch kỳ lạ. Anh trong tích tắc thét lớn chửi mắng một tiếng, cuống cuồng dùng ống tay áo điên cuồng lau chùi khắp mặt mũi. +
“Địt mẹ, anh uống say đến hóa điên rồi à?! Cút ngay cho ông! Đồ thần kinh! Cút ngay cho ông!!!!” Anh lập tức gượng dậy định chồm lên, thế nhưng lại bị Ứng Vũ Sinh một lần nữa đè giằng ngược trở lại. +
Trong đà giằng co vật lộn dữ dội, Từ Nam Tiêu kinh ngạc phát hiện ra rằng, sức lực hiện tại của mình vậy mà lại chẳng địch nổi Ứng Vũ Sinh. Ngẫm lại trong suốt bốn tháng qua, anh hết ăn rồi ngủ, không thì ngồi xem phim, chơi đùa cùng Cuộn Cuộn, đã từ rất lâu rồi chẳng hề vận động thể thao chút nào. Chẳng biết từ bao giờ, anh vậy mà lại bị Ứng Vũ Sinh nuôi nhốt thành một con báo gấm đã bị nhổ sạch móng vuốt sắc nhọn. +
“Vốn dĩ không muốn làm em thức giấc đâu, thế nhưng đã tỉnh rồi thì ở lại trò chuyện cùng tôi thêm một lúc đi.” Ứng Vũ Sinh hài lòng mỉm cười cất giọng. +
“Cút ngay! Tởm lợm, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, cút ngay cho ông!” Từ Nam Tiêu xô Ứng Vũ Sinh ra rồi bật ngồi dậy, đang định bước xuống giường, thế nhưng ngay giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy anh, gục trán vào hốc cổ anh. +
Ứng Vũ Sinh cọ cọ vào vai Từ Nam Tiêu, cất tiếng thì thầm vô cùng nhẹ nhàng: “Nam Tiêu, đừng đi có được không em.” +
Ngửi thấy thứ mùi rượu nồng nặc phủ kín toàn thân Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu chợt nhận ra hôm nay hắn quả thực rất bất thường. Tên khốn này vậy mà cũng có lúc uống đến say sao, để mặc cho bản thân thất thố đến mức này, đã thế còn thốt ra mấy lời nhảm nhí như “đừng đi”. +
Chỉ một khoảnh khắc thẫn thờ trôi qua, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội trốn chạy tốt nhất, lại bị Ứng Vũ Sinh kéo giật ngược trở lại. +
Nửa tiếng đồng hồ sau, Từ Nam Tiêu thậm chí muốn tự tát cho bản thân của nửa tiếng trước một bạt tay. Bận tâm suy nghĩ đến cảm xúc của Ứng Vũ Sinh đúng là cái chuyện ngu ngốc nhất trên đời này. +
“Buông tay ra, không làm thì cút! Ưm, cho tôi ra…” +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại cố tình trêu chọc anh hệt như đang trêu chọc một con vật nhỏ, dán chặt vào trán anh cất lời: “Nam Tiêu, nếu muốn được thưởng thì nói vài lời dễ nghe chút đi.” +
Từ Nam Tiêu không chịu khuất phục, hắn lại càng hành hạ đối phương, cuối cùng hành đến mức khiến Từ Nam Tiêu hoàn toàn sụp đổ. +
“Buông tay… Anh ơi, bố ơi, xin anh đấy!” Từ Nam Tiêu cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa, chỉ biết thét lớn bắt chước những câu thoại trong mấy bộ phim từng xem, “Tôi nghe lời anh hết, buông tay ra, anh Vũ Sinh ơi, chủ nhân ơi, tôi yêu anh, ưm ưm…” +
Nhận được câu trả lời chưa từng dám nghĩ tới, Ứng Vũ Sinh đột ngột khựng lại, không nhúc nhích, hệt như một bức tượng đúc bằng đồng. Ngay sau đó, hắn như không thể tin nổi mà đẩy nhẹ Từ Nam Tiêu, ướm lời thăm dò: “Nói lại lần nữa xem?” +
Lúc này thần trí Từ Nam Tiêu đã mơ hồ không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết lơ mơ lặp đi lặp lại: “Bố ơi, anh ơi…” +
“Không phải câu này. Câu cuối cùng ấy.” Giọng nói của Ứng Vũ Sinh dồn dập. +
Từ Nam Tiêu cuối cùng gào lên đầy sụp đổ: “Tôi yêu anh! Tôi yêu anh được chưa hả! Tôi yêu anh chết mất thôi! Ưm…” +
Đột nhiên, Ứng Vũ Sinh không kìm nổi mà phát tiết thẳng vào bên trong cơ thể Từ Nam Tiêu, tay vẫn chưa kịp thả ra. Thế nhưng Từ Nam Tiêu vẫn cứ như thế mà bắn ra, hai mắt đảo ngược, trực tiếp sướng đến mức hôn mê ngất xỉu đi. +
Ứng Vũ Sinh vẫn bất động như cũ, hắn thở dốc dồn dập, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng , hoa mắt chóng mặt hệt như người rơi vào trạng thái hôn mê lúc này chính là hắn vậy. +
Căn phòng đột nhiên trở nên thật yên ắng. +
Chỉ còn lại trái tim đã hóa thành một con thú dại bị nuôi nhốt, bắt đầu dùng toàn bộ sức lực húc mạnh vào lồng ngực, một nhịp, lại một nhịp, nặng nề và dồn dập. +
Giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đột ngột hệt như kiệt sức, từ trên người Từ Nam Tiêu ngã vật xuống. Hắn nằm ngửa một hồi lâu, cuối cùng dùng hết sức còn lại để trở mình, nằm nghiêng sang một bên, chăm chú nhìn về phía Từ Nam Tiêu. +
Từ Nam Tiêu giống như chỉ đang chìm vào giấc ngủ bình thường, đường cong từ xương chân mày kéo xuống sống mũi trở nên rõ nét lạ thường dưới ánh trăng mờ ảo. Những nét sắc sảo, gay gắt của ban ngày lúc này đây đều sụp đổ, hóa thành một sự bình yên hoàn toàn không chút phòng bị. +
Ứng Vũ Sinh không kìm nổi giơ tay ra, nhẹ nhàng phác họa theo gò má của đối phương, hệt như một kẻ mù đang từng phân từng tấc đo đạc lấy khuôn mặt ấy. +
[”Tôi yêu anh.”] +
Hừ, tôi yêu anh. +
Ứng Vũ Sinh bất chợt nhớ lại, ngày trước khi hắn đọc tác phẩm của Freud, gã bạn cùng lớp người Mỹ tỏ ra vô cùng coi thường. +
Gã đàn ông tóc vàng ấy dùng thứ giọng điệu đầy khó chịu mà gã nhại theo cậu bạn trai người Anh: “Anh bạn à, nói thật nhé, tôi ghét cái người này vô cùng. Trong mắt anh ta, thế giới này chẳng qua chỉ là một căn bệnh cuồng mẹ khổng lồ mà thôi.” +
Ứng Vũ Sinh dở khóc dở cười. +
Thế nhưng ngay chính thời khắc này, sau khi nghe thấy Từ Nam Tiêu cất lời thốt ra tiếng yêu, hắn gối đầu lên hõm tay của đối phương, lại đột nhiên trỗi dậy một suy nghĩ – Giá như hắn không mang họ Ứng, mà là do chính Từ Nam Tiêu sinh ra thì tốt biết mấy. +
Mười tháng mang thai, xương thịt liền nhau, máu chảy ruột mềm, kiếp này đời này tuyệt đối không cách nào chia lìa nổi. +
Thế nhưng sao mà kỳ lạ quá đỗi, hắn đâu phải do Từ Nam Tiêu sinh ra, thậm chí hắn thừa biết Từ Nam Tiêu là một người đàn ông, hoàn toàn chẳng thể nào sinh nở được. +
Kỳ lạ đến nhường nào. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


