Skip to main content

Chương 55 – Xử trảm – Chém đầu thị chúng

dathaiPiter

Sáng sớm ngày hôm sau, nơi đầu chợ huyện Vô Nhai nghênh đón lần xử trảm trước công chúng đầu tiên trong suốt nhiều năm qua. +

Kẻ chịu hình phạt – Phạm Yêu Tam – lúc này chẳng khác nào một con chó chết, bị trói chặt như đòn bánh tét trong tay huynh đệ họ Đào, mặt mày bê bết máu me trông thảm hại vô cùng, cả người không còn chút sức sống nào. +

Bởi nha môn huyện hiện chỉ có hai nha dịch là Đào Chương và Đào Duệ, dân chúng liền đồng lòng hợp sức, kéo bệ đao lớn đã phủ bụi nhiều năm từ kho của nha môn ra để lau sạch lớp bụi dày trên đó, rồi cùng nhau đưa đến đầu chợ. May thay, tuy đao không được sử dụng đã lâu nhưng lưỡi vẫn chưa gỉ sét, dưới ánh nắng sớm vẫn lóe sáng vẻ lạnh lẽo sắc bén như xưa. +

Phạm Yêu Tam vừa trông thấy lưỡi đao ấy đã nhũn chân ra, mắt trợn tròn, hai gối khuỵu xuống, người rũ hẳn, cổ họng phát ra tiếng hít thở khò khè. Con người khi đối diện với cái chết thường bộc phát ra sức mạnh kỳ lạ. Dù Phạm Yêu Tam đã bị dọa đến vỡ mật, nhưng khi thật sự đứng trước lưỡi đao, lão ta vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối, run rẩy há miệng định kêu oan — +

Song A Long đứng bên cạnh mắt tinh tay lẹ, vội dùng một miếng vải nhét chặt miệng lão ta lại. +

Mắt Phạm Yêu Tam đầy tơ máu, hốc mắt lõm sâu, gương mặt vốn đã xấu xí nay càng thêm ghê rợn, từ cổ họng phát ra những tiếng gào khản đặc. +

Thế nhưng người xung quanh nhìn bộ dạng thảm hại của lão ta lại không một ai tỏ vẻ thương xót, trái lại trong mắt họ còn ngập tràn sự thỏa mãn. Họ hận Phạm Yêu Tam thấu xương, nay mối thù được báo, nhiều thanh niên đều đỏ bừng mặt, gân xanh nổi lên, mắt đỏ lòm, chỉ hận không thể nhào lên tự tay chém chết lão ta. +

Triệu Bảo Châu đứng ở hàng đầu dân chúng. Đầu cậu đội mũ ô sa, mình mặc quan phục màu đen sẫm, gương mặt nghiêm trang. +

Sau khi làm rõ án oan của Phạm Yêu Tam vào ngày hôm trước, cậu liền tuyên bố tại công đường rằng theo luật phải xử trảm lão ta, hành hình ngay sáng hôm sau. Vụ án chó săn nhà họ Vưu – Phạm Yêu Tam – là việc đầu tiên cậu xử lý sau khi nhậm chức, nhất định phải làm cho oai phong lẫm liệt. Không chỉ để cho bọn tiểu nhân lén lút tác oai tác quái trong bóng tối biết thế nào là lễ độ, mà còn là cú tát từ xa nện thẳng vào mặt nhà họ Vưu, dựng lên uy thế Huyện lệnh, sau này làm việc mới thuận lợi. +

Đào Duệ áp giải Phạm Yêu Tam tới gần đao trảm, Đào Chương thì đảm nhiệm việc hành hình. Cả hai vốn xuất thân đồ tể, việc này đối với họ cũng chẳng có gì xa lạ, giết người tuy khác với mổ lợn, nhưng vẫn có chỗ tương đồng. +

Đào Chương đứng trên đài điều chỉnh đao trảm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Bảo Châu đang đứng đầu đám đông, tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao. Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, bèn ngừng tay rồi chạy nhanh đến trước mặt Triệu Bảo Châu, khom người nói: +

“Đại nhân, ngài tránh sang bên trái một chút thì hơn,” Đào Chương hạ giọng, “Cẩn thận lát nữa máu bẩn văng trúng người ngài.” +

Triệu Bảo Châu nghe vậy ngẩn ra. A Long cũng lập tức phản ứng, vội kéo cậu đứng dịch sang bên: “Lão gia, ngài đứng bên này đi.” +

Triệu Bảo Châu khựng lại một thoáng, mới khẽ gật đầu, trầm giọng “Ừm” một tiếng, song trong lòng âm thầm siết chặt tay, mày cũng khẽ nhíu lại. +

Ích Châu núi cao vực sâu, ít người qua lại, trong thôn làng tuy nghèo khó nhưng người dân hiền lành, cậu lớn lên trong thôn cũng chỉ thấy dăm ba vụ ăn trộm vặt, chẳng có tội gì đáng kể. +

Cậu sống đến từng này, nhưng chưa từng thấy ai bị chém đầu cả. +

Triệu Bảo Châu trông thấy Phạm Yêu Tam bị áp sát tới đao trảm, bị hai huynh đệ họ Đào giữ chặt ép cúi người xuống, đầu nghiêng sang bên đặt lên bệ đao, trong lòng đột nhiên rùng mình, một cơn lạnh buốt từ sống lưng xộc lên, da gà nổi đầy trên lưng, bụng dưới cũng nặng trịch như có hai hòn đá lớn thay vì cái bánh bao sáng nay. +

Không phải cậu thương hại gì lão chó già Phạm Yêu Tam làm nhiều việc ác kia, mà chỉ là thấy ghê sợ khi nghĩ đến cảnh máu thịt văng tung tóe sắp diễn ra trước mắt. +

Nhưng hôm nay là dịp quan trọng, cậu không thể sụp đổ tại đây. Uy thế Huyện lệnh vất vả mới dựng lên được, nếu để người ta thấy cậu sợ chết, chẳng phải uổng phí công sức sao? Triệu Bảo Châu âm thầm nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng, hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại. +

Đúng lúc này, A Long lớn tiếng hô: “Giờ Thìn đã tới, hành hình!” +

Theo hiệu lệnh, Đào Chương hai tay nắm lấy đầu cán đao ấn mạnh xuống. +

“Rắc!” một tiếng, đầu Phạm Yêu Tam rơi xuống đất, lão ta còn không kịp kêu lấy một tiếng, trên cổ đã hiện vết cắt lớn như cổ tay, máu tươi phun ra xối xả. +

Mặt Triệu Bảo Châu lập tức tái nhợt đi một nửa. +

Bách tính xung quanh thì hả hê vô cùng, lập tức hoan hô vang dậy. Đào Duệ cũng mặt mày rạng rỡ bước từ đài xuống, một tay nhấc đầu người giơ lên cho mọi người nhìn rõ. +

Triệu Bảo Châu nhìn thấy cái đầu ấy, trước nay cậu chưa từng cảm thấy đầu người lại tròn đến thế, sau gáy tròn vo, tóc tai lưa thưa. Nó bị Đào Duệ nắm trong tay, giữa các kẽ ngón tay của hắn còn lộ ra da đầu trắng hếu, chút máu còn sót lại trên mặt Triệu Bảo Châu cũng bị rút sạch. +

A Long tuổi còn nhỏ, nhìn cảnh máu tanh đầm đìa ấy cũng thấy buồn nôn, liền kéo nhẹ tay áo Triệu Bảo Châu, khẽ nói: “Lão gia, chỗ này bẩn thỉu quá, chúng ta về thôi.” +

Triệu Bảo Châu đầu choáng mắt hoa, trong mũi toàn là mùi máu tanh nồng nặc ở đầu chợ, nghe vậy lập tức gật đầu: “Được, chúng ta về trước.” +

Nào ngờ hai người vừa xoay người, Đào Chương đã “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt Triệu Bảo Châu, dập đầu ba cái vang dội, lớn tiếng nói: +

“Hôm nay được tự tay giết kẻ thù đều là nhờ đại nhân xét xử công minh! Ân tình của đại nhân, nhà họ Đào thảo dân đời đời khó quên! Từ nay nguyện làm trâu làm ngựa, theo hầu đại nhân để báo đáp ân đức ngày hôm nay!” +

Đào Duệ cũng lập tức ném cái đầu người xuống, vội vàng quỳ rạp xuống bên cạnh huynh trưởng như một làn khói, cũng “cộc cộc cộc” dập đầu lạy Triệu Bảo Châu: +

“Tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa cho lão gia!” +

Triệu Bảo Châu vừa nhìn liền thấy tay phải hắn vẫn còn dính máu người, lập tức trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. +

Nào ngờ vừa thấy Đào Chương và Đào Duệ quỳ xuống, những kẻ thù khác của Phạm Yêu Tam cũng ùn ùn kéo tới, nối đuôi nhau dập đầu: +

“Lão gia! Thảo dân cũng nguyện dốc sức như chó như ngựa! Thảo dân từng đọc sách, nếu lão gia không chê—” +

“Tiểu Triệu lão gia! Thảo dân… thảo dân cũng cảm động đến rơi nước mắt — thảo dân có một đứa con trai nhỏ, khỏe hơn cả trâu, để nó đến làm nha dịch cho lão gia được không?” +

“Lão gia, còn có huynh đệ nhà ta nữa—” +

Nhổ củ cải kéo theo cả đất, một đám người đều quỳ xuống trước mặt Triệu Bảo Châu mà dập đầu, khiến cậu muốn tránh cũng tránh không được. Lúc này, phần thi thể còn lại của Phạm Yêu Tam trên đài vẫn còn đang phun máu, máu tanh đã văng xuống đất, dọc theo khe đá xanh chảy tới trước mặt Triệu Bảo Châu. +

Triệu Bảo Châu mở to mắt trơ trơ nhìn Đào Chương dập đầu giữa vũng máu, trên trán dính một mảng vết bẩn lớn như vậy mà hắn vẫn như chẳng hề hay biết, dập đầu lần nữa khiến máu bắn tung tóe. 1

Triệu Bảo Châu suýt nữa thì nôn ra, đến lúc này đã không thể giữ nổi vẻ uy nghiêm của một Huyện lệnh, cậu cố gắng nuốt cơn buồn nôn trong dạ dày xuống, giọng run run nói: +

“Ừm… Ừm, được, được rồi —” +

Nói xong liền lảo đảo tách đám đông ra, bước nhanh rời đi. A Long phía sau ngẩn ra một thoáng, cũng vội vàng đuổi theo. +

Còn đám người đang quỳ đầy đất bị cậu để lại phía sau, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng hơi hoảng loạn của Triệu Bảo Châu, ngơ ngác nhìn nhau: +

“…Tiểu Triệu lão gia sao vậy?” +

Lúc này, một dì lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn rõ mọi chuyện bèn bước ra, giơ tay đập mạnh một cái lên lưng chồng mình: +

“Còn sao nữa? Việc dơ bẩn thế này, không thấy lão gia bị hù sợ tới mức nào à? Khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra rồi—” +

Lúc này người chồng mới tỉnh ngộ, những kẻ thô kệch như ông đã sớm quen với mấy chuyện thế này, lại có thù với Phạm Yêu Tam, thấy đầu lão ta rơi xuống liền khoái trá vô cùng. +

Triệu Bảo Châu mấy ngày nay thủ đoạn sấm sét, một đao chém ngã Phạm Yêu Tam, đã khiến dân chúng huyện Vô Nhai tâm phục khẩu phục. Trong chốc lát lại quên mất cậu chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi 20. Tuy có đọc sách và thi đỗ Tiến sĩ, là một người rất lợi hại, nhưng e là chưa từng thấy qua cảnh tượng như hôm nay. +

Ông bèn cười hề hề, có chút ngượng ngùng đưa tay gãi gáy: “Vẫn là bà nhà ta tinh ý, ta… ta nào có nghĩ đến…” +

Đào Chương, Đào Duệ cũng ngẩn ra, rồi lập tức bật dậy, hô hào mọi người cùng nhau dọn dẹp hiện trường lộn xộn: “Mau dọn sạch đi! Đừng để tiểu Triệu huyện lệnh thấy nữa, chỗ này, với chỗ kia nữa—” +

Dân chúng tại hiện trường lập tức bận rộn vào việc. Nhóm phụ nữ lấy chậu nước trong nhà ra, hắt nước rửa sạch vết máu trên mặt đất. Nhóm đàn ông thì hợp sức khiêng phần thi thể còn lại của Phạm Yêu Tam xuống khỏi đài xử trảm. Đào Chương đang dùng khăn lau sạch máu và thịt vụn trên lưỡi đao. Đào Duệ nhớ lại khi nãy mình còn phấn khởi xách đầu người chạy khắp nơi khoe khoang, chắc chắn đã dọa tiểu Triệu lão gia một phen, lập tức hối hận vô cùng. +

Phạm Yêu Tam vốn chỉ là một tên lưu manh vô lại, đương nhiên chẳng có thân thích nào tới thu xác. Đào Duệ tiện tay nhặt một cái bao bố, nhét đầu người vào chuẩn bị tìm bãi tha ma nào đó ném đi. +

Thế nhưng đúng lúc ấy, A Long đuổi theo Triệu Bảo Châu lúc nãy bất ngờ quay lại tìm hai huynh đệ nhà họ Đào, nói: +

“Lão gia bảo hai người các huynh thu dọn thi thể cho tử tế rồi đưa đến nhà họ Vưu.” +

Đào Chương và Đào Duệ sững người, nghi ngờ tai mình nghe nhầm, nhìn nhau một cái, do dự hỏi: +

“Lão gia nói đưa đến nhà họ Vưu?” +

A Long gật đầu, vẻ mặt cũng hơi khó tả: “Đúng thế.” +

Đào Chương và Đào Duệ kinh ngạc, há miệng ra rồi lại từ từ ngậm vào. Chút thương cảm vừa được sinh ra khi thấy Triệu Bảo Châu còn ít tuổi thoáng chốc đã tan thành mây khói. +

Đây… Tiểu Triệu huyện lệnh tuy tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn quá là thâm sâu. +

Đây chính là — giết người thọc hẳn vào tim chứ còn gì! +

– +

Người bị xử trảm vào buổi sớm, chưa đầy nửa khắc, tin tức đã truyền tới tai của Vưu Càn. +

Trong Vưu phủ, Vưu Càn đang dùng bữa sáng. +

Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ nam mộc hảo hạng bày ra đủ loại món ăn tinh xảo, các loại cháo ngũ sắc, xung quanh đứng vài nha hoàn dung mạo thanh tú. Bên cạnh Vưu Càn lại có một tiểu sinh diện mạo trắng trẻo ngồi kề, thân vận y phục diễn hí kịch màu lam thêu đầy bách điệp, mặt phấn môi son, cười tươi như hoa, đang dùng thìa sứ xanh múc canh đưa tới miệng Vưu Càn. +

Kẻ kia vốn là tiểu sinh đắc ý nhất trong gánh hát ở phủ Thanh Châu, được Vưu Càn vừa gặp đã thích, không tiếc vàng bạc mà rước về dinh. Thực ra hát hò chỉ là phụ, điều làm Vưu Càn động lòng nhất chính là khi người kia hơi cúi đầu, mắt mày lại thấp thoáng vài phần giống với vị tiểu Triệu huyện lệnh kia. +

Vưu Càn đầy vẻ đắc ý há miệng ăn cháo, dưới bàn thì đưa tay kéo lấy bàn tay trái nhàn rỗi của tiểu sinh đặt lên đùi mình. +

Tiểu sinh bán nghệ cũng bán nụ cười, giả vờ đẩy ra hai cái, sau lại để mặc gã kéo, tay bị Vưu Càn nắm lấy mà xoa nắn vài cái. +

Vưu Càn vừa xoa vừa mơ màng nghĩ, không biết đôi tay trắng ngần của vị tiểu Huyện lệnh kia liệu có vừa mảnh mai, vừa mềm mại như vậy không. +

Còn đang chìm trong mộng đẹp, thì đột nhiên một tên sai vặt từ ngoài cửa chạy bổ vào, khom người ghé sát tai gã thì thầm điều gì đó. Nghe xong, sắc mặt Vưu Càn bỗng thay đổi, gã lập tức hất tay tiểu sinh ra, phẫn nộ đứng bật dậy khỏi ghế: +

“Ngươi nói cái gì?!” +

Tiểu huyện lệnh kia vậy mà lại xử trảm Phạm Yêu Tam?! Lại còn chém đầu ngay giữa chợ?! +

Sắc mặt Vưu Càn biến đổi mấy lượt, gã đi tới đi lui vài vòng tại chỗ, rồi đột ngột trừng mắt nhìn tên sai vặt: “Cậu ta muốn làm gì?! Tạo phản sao?!” +

Ban đầu gã bỏ mặc Phạm Yêu Tam cũng là để dỗ dành Triệu Bảo Châu hả giận, nhưng vốn định là cho người ngầm dạy dỗ một trận, có chết cũng chết trong âm thầm. Nhưng hành hình giữa chốn đông người thì lại là chuyện hoàn toàn khác— dù sao Phạm Yêu Tam cũng là người nhà họ Vưu, tục ngữ có câu “đánh chó còn phải ngó mặt chủ”, nay lại chém đầu ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, chẳng phải là đang giẫm nát thể diện nhà họ Vưu sao?! +

Vưu Càn thực sự tức giận, gã không ngờ vị tiểu Huyện lệnh kia lại cứng rắn đến vậy! +

Lần đầu gặp mặt đã dám ném chén ném bát, giờ lại càng được nước lấn tới! +

Vưu Càn đi quanh phòng như con gà mắc tóc, tức đến độ cơm cũng không thể nuốt trôi, nổi giận đùng đùng rảo bước ra ngoài: “Không được! Phải cho cậu ta biết tay—!” +

Nhưng chưa kịp bước tới cửa, lại thấy một tiểu đồng khác vội vã chạy vào, phía sau còn có cả quản sự theo sát. Quản sự bước tới, sắc mặt nghiêm nghị, khom mình bẩm: “Tam gia, nha môn đã đưa thi thể của Phạm Yêu Tam tới rồi.” +

Vưu Càn sững chân, do dừng gấp quá mà suýt ngã nhào, thất thanh kêu lên: “Cái gì?!” +

Quản sự lặp lại: “Thi thể Phạm Yêu Tam đang đặt ngay trước cổng phủ, chỉ là… chỉ được bọc trong một tấm chiếu rách.” +

Thực ra quản sự đã cố tình che giấu vài phần để khỏi khiến Vưu Càn chấn động, bởi xác của Phạm Yêu Tam chưa được xử lý gì, đầy máu me bẩn thỉu, vết chém nơi cổ còn lủng lẳng vài sợi gân thịt, nét mặt vẫn đông cứng trong khoảnh khắc kinh hoàng cực độ, nhìn vào hết sức đáng sợ. +

Quản sự do dự bẩm: “Quan sai ở nha môn nói, huyện lão gia nghĩ tới việc Phạm Yêu Tam là người nhà họ Vưu, tuy phạm pháp nên bị xử, nhưng chung quy vẫn phải đưa thi thể trả về cho quý phủ.” +

Nghe vậy, mặt Vưu Càn lúc trắng lúc đỏ, lời này thì nghe có vẻ khách khí, nhưng vừa “tiền trảm hậu tấu”, lại đưa xác đến tận cửa phủ—đây rốt cuộc là giữ lễ, hay là đang giở trò răn đe? +

Vưu Càn im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói: “Khiêng thi thể vào để ta xem một cái.” +

Nghe vậy, quản sự biến sắc, nhớ tới bộ dạng khủng khiếp của thi thể, lưỡng lự thưa: “Cái này…” +

Vưu Càn tức giận chưa nguôi, thấy quản sự đứng đó không động đậy thì trừng mắt quát: “Đi mau!!” +

Quản sự đành phải sai vài tên sai vặt cùng nhau khiêng xác vào. Nào ngờ Vưu Càn mới liếc qua một cái thì lập tức nhũn chân ngã vật xuống đất, run rẩy chỉ tay vào thi thể mà gào lên giận dữ: +

“Mau đem đi vứt đi! Vứt ngay đi cho ta!!” 1

Quản sự trong lòng thở dài, biết vị tam gia này vốn là hạng trói gà không chặt, trong mấy huynh đệ nhà họ Vưu thì gã là người yếu bóng vía nhất. Ông ta bèn khẽ giọng hỏi: “Gia, vậy vứt đi đâu?” +

Vưu Càn nằm bệt dưới đất, mặt tái như tàu lá: “Còn phải hỏi nữa sao?! Tìm bãi tha ma nào vứt bừa đi là được!” +

Quản sự nghe lệnh, liền sai người đưa xác ra ngoài. +

Vưu Càn vốn là con út trong nhà, xưa nay chưa từng tiếp xúc chuyện sát sinh, bình thường toàn làm mấy việc tầm phào như đuổi mèo bắt chó, trêu ong ghẹo bướm. Hôm qua Phạm Yêu Tam còn nhảy nhót trước mặt gã, vậy mà hôm nay đã thành cái xác lạnh ngắt, khiến gã nhất thời bị chấn động mạnh. Gã lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tay chân vẫn còn run rẩy. +

Đúng lúc ấy, quản sự lại quay đầu lại, nói thêm một câu: “Người bên nha môn còn hỏi, thư tiến cử gửi Quốc Tử Giám đã được gửi đi chưa.” +

Vưu Càn ngẩn ra, rồi dường như chợt hiểu điều gì đó, ánh mắt thoáng đảo qua một tia sáng. Vì lấy lòng Triệu Bảo Châu, hôm đó gã đã sai người cưỡi ngựa đưa thư đi ngay trong đêm. Nay vị tiểu Huyện lệnh kia còn cố ý nhắc lại… há chẳng phải là vẫn nhớ chuyện tiến cử sao?! Chẳng lẽ việc đưa xác tới đây thật sự là vì khách sáo? +

Nét mặt Vưu Càn biến ảo không ngừng, trong lòng cân đo đong đếm suốt một hồi, cuối cùng nghiến răng một cái, nói: “Ngươi đi báo lại với quan sai, thư đã được gửi đi rồi.” +

Dù là răn đe hay gì khác thì Phạm Yêu Tam cũng chỉ là con chó già bỏ đi. Hiện giờ gã cũng dần nghĩ thông suốt, tiểu huyện lệnh kia tám phần là muốn lấy chuyện này để lập uy, phô trương thanh thế trước đám dân ngu muội kia. Cũng được thôi, chỉ là một nô tài, tuy có chút mất mặt nhà họ Vưu, nhưng vì đại cục lâu dài, chịu chút thiệt thòi cũng không sao. +

Vưu Càn tự mình phân tích một lượt rõ ràng rành mạch rồi lặng thinh giây lát, lại ngẩng đầu nói với quản sự: “Phạm Yêu Tam… giết thì giết rồi, mau đem hết mấy thứ xúi quẩy kia dọn sạch đi. Thuế bạc, sổ sách vẫn cứ giao nộp cho nha môn như cũ.” +

Quản sự lĩnh mệnh lui ra. Vưu Càn quay đầu, không muốn nhìn thấy cái xác trong sân nữa. Những người trong phòng đều chứng kiến màn kịch ban nãy, lúc thấy Vưu Càn quay trở lại, tiểu sinh kia lo lắng đứng lên, dịu dàng hỏi: +

“Tam gia, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?” +

Mặt mày Vưu Càn âm trầm, gã quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt xinh đẹp của tiểu sinh, trong lòng lập tức run lên. +

Thi thể ban nãy đã để lại một bóng ma trong lòng gã, sự giống nhau ba phần giữa tiểu sinh và Triệu Bảo Châu giờ đây lại trở nên khác hẳn. Gã không còn thưởng thức được vẻ kiều diễm của người kia nữa, chỉ thấy trong ánh mắt kia ẩn giấu một con mãnh hổ, lúc nào cũng có thể vồ tới cắn gã một cái. +

Sắc mặt Vưu Càn bỗng thay đổi, gã gầm lên: +

“Cút ra ngoài!!” +

Tiểu sinh không rõ vì sao đột nhiên bị quát nạt, sắc mặt chợt đổi, lập tức cúi đầu lui xuống. Nha hoàn trong phòng cũng lũ lượt rút đi, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại một mình Vưu Càn. +

Không bao lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
: Đã tặng 1 vỏ sò
2 tháng
Mây Lang Thang: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
2 tháng
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 vỏ sò
2 tháng
thủy hoàng: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng

Comments (4)