Skip to main content

Chương 57

dathaiPiter

“Phương Bỉnh Tuyết đâu rồi?” +

“Xin nghỉ rồi ạ, bảo là người không khỏe, phát sốt.” +

Lão Diêm bưng cốc trà: “Hôm qua đi xúc tuyết bị lạnh à? Tôi thấy lúc đó cậu ta vẫn còn tinh thần lắm mà.” +

“Chắc là thế ạ,” tiểu Lý cười đáp, “Nhưng cũng may, hai ngày nay đơn vị không có việc gì gấp.” +

Đúng là chẳng có việc gì thật, lúc này một đám người còn đang vây quanh xem ảnh. Đó là ảnh chụp lúc đi xúc tuyết hôm kia, đã được rửa ra rồi. Ai nấy đều tặc lưỡi bảo sao không sắp xếp lấy một thợ ảnh chuyên nghiệp, chứ để Mã Duệ chụp, cậu ta cứ cầm máy là bấm loạn xạ. Vốn dĩ mọi người đã mặc đồ dày cộp, không tìm góc chụp tốt thì lên hình trông chẳng khác nào mấy con gấu chó lớn. +

Khung cảnh trong ảnh hơi tối, hơi rung, những chiếc áo phản quang đặc biệt nổi bật. Tiếp đó là bóng lưng mọi người đang ra sức vung xẻng, và ở một góc là Phương Bỉnh Tuyết lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng, dường như tâm trạng rất tốt, đôi mắt chứa chan ý cười. +

Thế mới nói người đẹp đúng là có lợi thế, dù bị lấy nét cẩu thả hay là đang sốt cao nằm giường thì trông vẫn không hề thảm hại, mà lại có nét đáng thương khiến người ta muốn che chở. +

Trong cục đang rôm rả như mở hội, thì ở một phía khác, Phương Bỉnh Tuyết không nằm trên bộ ga giường hoa nở phú quý yêu thích của mình, mà đang đờ đẫn nhìn trần nhà, không thốt ra lời nào. +

Lò sưởi rất ấm, Chu Húc với gương mặt tái nhợt, đang dè dặt xoa eo cho anh: “Em đừng tắm, ráng nhịn thêm chút nữa.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “Ờ.” +

Mất mặt quá đi mất. +

Cả hai người ở bên ngoài đều ra dáng người lớn đàng hoàng, tự nhận là bình tĩnh lý trí, nhưng thật sự đến bước này mới thấy chẳng có ai đáng tin cậy cả. Bốc đồng, điên cuồng, đến mức bỏ qua mọi hậu quả. +

Phương Bỉnh Tuyết nghĩ rất ngây thơ, cho rằng không sao đâu, lúc tắm rửa sạch sẽ là được. Kết quả là Chu Húc quên hết sạch mọi kỹ xảo, cái người chuyện gì cũng biết sửa giờ lại đần thối ra, trở nên vụng về chân tay cuống quýt, lại còn sợ làm anh bị thương. Đến khi Phương Bỉnh Tuyết nằm lại trên giường, vẫn còn cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy ra ngoài. +

Tóm lại, trận sốt cao này đến rất dữ dội. +

Đồ đạc trong ký túc xá của Phương Bỉnh Tuyết quá ít, lạnh lẽo, chăn đệm đều mỏng. Chu Húc trực tiếp dùng áo khoác bọc người lại rồi nhét vào xe, cuống cuồng đưa đến bệnh viện. Sau khi truyền dịch xong lại đưa về nhà mình, chăm sóc không rời nửa bước. Ban ngày thì hạ sốt, nhưng đến đêm cơn sốt lại tái phát. Chu Húc làm theo lời dặn của bác sĩ cho anh uống thuốc, hối hận đến mức muốn chết đi cho xong. +

Nửa đêm về sáng, Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, cả người nhức mỏi, anh thấy ghét cái cảm giác mồ hôi vã ra quá nhiều trên người, muốn đi dội nước sơ qua. Chu Húc sợ khiếp vía, kiên quyết không cho đi, sau đó lấy khăn nóng vắt khô, cẩn thận lau mặt cho anh rồi dỗ dành anh ngủ. +

Ở đơn vị, Phương Bỉnh Tuyết đã xin nghỉ phép xong xuôi. Lúc này anh đang im lặng nằm trong lòng Chu Húc, nhưng lòng vẫn đầy bực bội: “… Có thuốc lá không?” +

“Không được,” Chu Húc ôm chặt người vào lòng, “Em đang ốm, muốn hút thì hút tôi đây này.” +

Hắn quá hối hận, nắm lấy tay Phương Bỉnh Tuyết tự vỗ vào mặt mình, cảm thấy bản thân đúng là hạng súc sinh, lần đầu tiên mà đã hành hạ người ta ra nông nỗi này. Trước đây, thi thoảng, chỉ là đôi khi thôi, Chu Húc từng bí mật tơ tưởng đến Phương Bỉnh Tuyết, nghĩ rằng nếu có phúc phận được chung chăn gối, hắn hy vọng Phương Bỉnh Tuyết sẽ được hưởng thụ, được vui vẻ. +

Thế mà khi chuyện thực sự xảy ra, hắn lại không kiểm soát được bản thân, làm Phương Bỉnh Tuyết bị thương. +

Thế này mà còn ra dáng đàn ông sao? +

Phương Bỉnh Tuyết không còn sức lực, cánh tay mềm nhũn để mặc Chu Húc nắm giữ, cổ họng cũng đau rát: “Thôi, ay da anh tự đánh mình làm gì… là em cho phép mà.” +

“Sau này không thế nữa,” Chu Húc trầm giọng nói, “Không bao giờ nữa.” +

Phương Bỉnh Tuyết suy nghĩ một chút, thận trọng bảo: “Đừng nói vậy, lỡ đâu ngày nào đó hứng thú lên thì sao. Sau này anh có kinh nghiệm rồi, làm vệ sinh kỹ là được.” +

Chu Húc lắc đầu lia lịa. +

Đã vậy, Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng buồn tranh luận thêm. Anh hiếm khi bị sốt cao đến mức này, khó chịu như thể vừa bị ai đánh một trận. Thực ra khi bình tĩnh lại mà xét, lúc đầu Chu Húc đúng là có kiềm chế, rất nhẹ nhàng, thậm chí chẳng để lại dấu vết gì trên người anh. Nhưng khi cảm xúc dâng trào… Phương Bỉnh Tuyết u sầu thở dài, nghĩ không biết sau này phải tính sao đây. +

Anh đang lo lắng, Chu Húc thì chẳng dám ho he, chỉ cẩn thận giúp anh xoa bóp vùng thắt lưng. Hai ngày nay hắn túc trực bên cạnh không rời, mắt thức đêm đỏ ngầu, cằm đã lún phún râu xanh. Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng khá khẩm hơn, đổ bao nhiêu mồ hôi, đôi má đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng hổi, hàng mi đen nhánh ướt đẫm bết lại thành từng cụm, ánh mắt có chút rệu rã, trông vô cùng yếu ớt. +

Tim Chu Húc sắp tan nát đến nơi rồi. +

Cũng may sau một giấc ngủ dài, Phương Bỉnh Tuyết không còn tái phát sốt nữa, sức khỏe dần hồi phục. Tuy ăn uống chưa ngon miệng nhưng ánh mắt đã tinh anh hơn nhiều, đến chập tối thì gần như đã có thể chạy nhảy được rồi. +

À không, nói sớm quá, vẫn là chưa thể. +

“Hơi đau một chút thôi,” Phương Bỉnh Tuyết nằm sấp trên giường, gối đầu lên cánh tay mình, “Nhưng không sao, anh không cần phải căng thẳng thế… được rồi đấy.” +

Chu Húc im lặng, rất chậm rãi xoa eo cho anh. +

Đúng ra đây là trạng thái hưởng thụ, nhưng Phương Bỉnh Tuyết biết rõ cảm giác khi bị Chu Húc siết eo là thế nào, nên không tránh khỏi tâm hồn treo ngược cành cây, cái miệng lại bắt đầu ngứa ngáy: “Anh Húc, anh mà cứ xoa thế này mãi là em có phản ứng đấy nhé.” +

“Vậy để tôi giải quyết cho em,” Chu Húc khàn giọng nói, “Em lật người lại đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết giật nảy mình: “Thôi đừng!” +

Chu Húc rủ mi mắt, im lặng không nói gì. +

“Không phải đâu,” Phương Bỉnh Tuyết chống người dậy, quay đầu nhìn Chu Húc, “Anh này, em thật sự khá thích cảm giác đó, không có ý gì khác đâu, chỉ là… anh phải để em từ từ thích nghi đã.” +

Nói xong, anh bóp nhẹ tay Chu Húc: “Em không yếu đuối đến thế đâu, yên tâm đi.” +

Nếu không phải vì đang đuối sức, Phương Bỉnh Tuyết thật sự rất muốn ngứa mồm bồi thêm một câu: Không tin anh cứ thử lại xem, coi ai trong hai đứa mình chịu không nổi trước. Nhưng lúc này biểu cảm của Chu Húc thú vị quá, đôi mắt đỏ hoe, cả người ủ rũ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trông hệt như bó hoa bách hợp đang héo rũ trong bình bên cạnh. +

Người này thực sự rất tinh tế, lúc đưa Phương Bỉnh Tuyết về nhà còn mang theo cả bó bách hợp đó. +

Chỉ tiếc là hoa cũng đang cúi đầu ủ rũ. +

Phương Bỉnh Tuyết nghiêm túc khẳng định: “Yên tâm đi, chưa hỏng đâu mà.” +

Chu Húc bấy giờ mới quay mặt đi, khẽ bật cười một tiếng, rồi mới đưa tay nhéo má anh. +

Sau đêm nay, Phương Bỉnh Tuyết phải quay lại đi làm, Chu Húc bên này cũng bắt đầu bận rộn. Sáng sớm, hắn lái xe đưa Phương Bỉnh Tuyết về đơn vị nhưng vẫn không yên tâm, đưa tay sờ trán anh lần nữa: “Thấy không khỏe chỗ nào phải nói với tôi ngay đấy.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười bảo: “Biết rồi, em bao nhiêu tuổi rồi chứ.” +

Mối quan hệ đã xác định, nhân lúc còn trong xe, hai người lén lút hôn nhau một cái. Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn thấy chưa thõa mãn, lưu manh bóp bóp cánh tay Chu Húc: “Em đi đây.” +

Chu Húc đáp: “Ừm.” +

Một lát sau, Chu Húc cũng bật cười: “Được rồi, tối về nhà rồi tha hồ mà sờ.” +

Mắt Phương Bỉnh Tuyết sáng rực lên: “Được!” +

Bây giờ trời đã lạnh hẳn, nhiệt độ xuống thấp, mọi người trong đơn vị ai nấy đều mặc áo khoác dày. Không còn ai uống nước khoáng nữa, trên bàn làm việc của mỗi người đều đặt một chiếc bình giữ nhiệt. Lúc Phương Bỉnh Tuyết đi ngang qua, Mã Duệ ngẩng đầu chào anh: “Anh sao rồi?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Khỏe từ lâu rồi, giờ bắt anh chạy vũ trang năm nghìn mét cũng chẳng thành vấn đề.” +

Mã Duệ nghe thế vội rụt cổ lại bảo em còn nhỏ lắm, anh muốn chạy thì tự đi mà chạy nhé. +

Trong bồn hoa ngoài sân vẫn còn sót lại chút tuyết chưa tan. Điều hòa trong phòng họp bị hỏng, thợ đang leo thang sửa chữa. Lý Văn Bân và lão Diêm không biết đang thảo luận chuyện gì mà có vẻ khá gay gắt, đám thanh niên thì túm tụm cửa hóng hớt, bị lườm một cái là vội tản ra ngay. +

Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng ấm áp, lòng thấy thật bình yên. +

Đến giờ tan sở buổi tối, Phương Bỉnh Tuyết cố ý nán lại muộn một chút, đợi lúc không ai chú ý mới lẻn ra ngoài. Vừa ngồi vào ghế phụ, Chu Húc đã ghé sát lại sờ mặt anh, rồi lại sờ sau gáy, thấy ổn mới yên tâm. +

“Cơn sốt lui lâu rồi mà,” Phương Bỉnh Tuyết kéo dây an toàn, “Anh đợi lâu chưa?” +

Chu Húc đáp: “Chưa, tôi cũng vừa mới đến thôi.” +

Nói xong, tròng mắt hắn hơi giãn ra, nhìn chằm chằm vào Phương Bỉnh Tuyết, có chút ngẩn ngơ. +

Phương Bỉnh Tuyết hất cằm: “Đẹp trai không?” +

Chu Húc gật đầu: “Đẹp.” +

Thực ra hai người chưa bàn bạc kỹ chuyện tương lai, nhưng Chu Húc bảo, những thứ khác không quan trọng, chỉ có một điều: suốt mùa đông này Phương Bỉnh Tuyết phải chuyển qua chỗ hắn mà ở, nếu không chắc chắn sẽ bị lạnh. Phương Bỉnh Tuyết suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, bảo được thôi, cứ ở thử xem sao. +

Tối hôm đó, Chu Húc đưa Phương Bỉnh Tuyết đến chỗ thầy Phạm trước. +

Lúc trước có hỏi qua, Phương Bỉnh Tuyết nói được, không sao. Chu Húc hơi khựng lại mới mở lời, bảo là thấy hơi ngại, Phương Bỉnh Tuyết liền cười trêu chuyện này có gì đâu chứ, quan hệ của hai đứa mình thế nào rồi mà anh còn biết thẹn thùng nữa hả? +

Thầy Phạm Hữu Phương đã lớn tuổi, Chu Húc luôn coi thầy như bậc trưởng bối trong nhà. Bây giờ có người yêu rồi, hắn muốn đưa về cho thầy xem mặt. +

Vì vậy hôm nay Phương Bỉnh Tuyết không thay đồ thường mà mặc đồng phục cảnh sát, khóa kéo áo phao hơi trễ xuống một chút, để lộ ra màu xanh thẫm đặc trưng của ngành. +

Chu Húc vừa xoay vô lăng vừa cười: “Có chút không quen mắt.” +

“Nhìn lâu rồi sẽ quen thôi,” Phương Bỉnh Tuyết lười biếng chống cằm, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, “Nhưng bình thường, bao gồm cả lúc đi thực địa phá án hay họp hành, bọn em vẫn mặc đồ thường là chính.” +

“Mặc gì cũng đẹp,” Chu Húc nói, “Em mặc cái gì cũng đều rất đẹp.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày, cười đầy vẻ lưu manh: “Không mặc gì là đẹp nhất, đúng không?” +

Phía trước là đèn đỏ, Chu Húc đạp phanh xe, tranh thủ vài giây ngắn ngủi gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: “Chẳng đứng đắn chút nào.” +

Từ khi thầy Phạm có tuổi, gia đình không cho thầy tiếp tục dạy học nữa. Mắt ông cụ không tốt, lúc đầu nhìn vật bị nhòe hình, sau đó thị lực giảm sút hẳn. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo rủi ro phẫu thuật quá lớn nên chỉ điều trị bảo tồn. +

Người nhà rất lo lắng, bọc hết các góc bàn bằng vải mềm, còn thuê người chuyên trách chăm sóc. Thầy Phạm thì chẳng để tâm, bảo cứ vẽ chuyện, ngày nào cũng chống gậy đi dạo, tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm. +

Chỉ là hồi đầu năm có trận tuyết, thầy bị ngã một cú, từ đó sức khỏe yếu hẳn đi. Chu Húc hễ rảnh là lại sang thăm, cùng thầy ngồi ngoài sân trò chuyện vài câu, uống một hai chén. Nhưng trí nhớ thầy cũng bắt đầu kém đi rồi, có lần thầy nhìn chằm chằm vào mặt Chu Húc hồi lâu, đột nhiên nhíu mày, có vẻ rất giận dữ: “Sao trò không ở trường? Trốn học đấy à? Có phải không muốn thi đại học nữa không hả!” +

Khu nhà này hơi lộn xộn, đậu xe không mấy thuận tiện nên Chu Húc dừng xe từ sớm bên lề đường, cùng Phương Bỉnh Tuyết đi bộ vào trong. Tay trái hắn xách quà cáp, tay phải hờ hững đặt phía sau lưng Phương Bỉnh Tuyết, sợ anh trượt chân trên con đường khó đi. +

Thầy Phạm đã lâu không ra khỏi cửa, nhưng ông cụ vốn bướng bỉnh, nhất quyết không chịu chuyển đi nơi khác sống, ngày ngày ngồi trong sân nhỏ, nghe radio giải khuây. +

Người ra mở cửa là con gái thầy Phạm, chị vừa nhìn thấy đã sáng mắt lên: “A, Tiểu Chu tới chơi đấy à.” +

Chu Húc gọi một tiếng chị, sau đó giới thiệu đơn giản về Phương Bỉnh Tuyết. Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười chào hỏi thì thấy một ông cụ tóc bạc trắng, chống gậy, run rẩy bước ra từ trong nhà. +

“Ai đấy,” Phạm Hữu Phương nghiêng tai lắng nghe, “Nghe giọng không phải người địa phương rồi.” +

Con gái thầy Phạm đi pha trà, trong sân chỉ còn lại ba người. Chu Húc dắt tay Phương Bỉnh Tuyết tiến lên: “Thầy, em dẫn người về cho thầy xem đây.” +

Phương Bỉnh Tuyết đứng sóng đôi bên cạnh, cũng lễ phép chào: “Con chào thầy ạ.” +

“Ồ,” Phạm Hữu Phương gật đầu, “Là cái thằng ranh con Chu Húc đấy à.” +

Chu Húc cười bảo: “Thầy, giờ em giỏi giang rồi, tìm được người yêu tốt lắm.” +

Thầy Phạm dường như chưa kịp phản ứng, nhìn không rõ nên cứ cố trợn to mắt. Phương Bỉnh Tuyết đã chủ động bước tới, khom người xuống để thầy Phạm có thể chạm vào mặt mình. +

Đêm tĩnh lặng, gió thổi lạnh buốt. +

“Cậu nhóc này đẹp trai đấy, mũi cao thật,” Phạm Hữu Phương tán thưởng gật đầu, “Tốt lắm.” +

“Thầy Phạm,” Phương Bỉnh Tuyết cầm lấy tay ông cụ, dẫn tay thầy chạm xuống phù hiệu cảnh sát trên cổ áo mình, “Chu Húc bây giờ sống rất tốt, thầy cứ yên tâm.” +

Bàn tay thầy Phạm thô ráp, lạnh lẽo, lốm đốm những vết đồi mồi. Khi chạm vào phù hiệu cảnh sát còn lạnh hơn, ông cụ dường như tỉnh táo hẳn ra. Thầy nhìn chăm chú về phía Phương Bỉnh Tuyết, lặp lại mấy tiếng “Tốt, tốt lắm”, rồi lại xoa mặt Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Đứng lên đi con, đừng khom lưng thế, mỏi lắm.” +

Hai người không ở lại dùng cơm vì buổi tối thầy Phạm có hẹn châm cứu, người thợ đã bắt đầu chuẩn bị. Chu Húc dẫn Phương Bỉnh Tuyết ra cửa, lúc đi ra khỏi con ngõ nhỏ, nhân lúc xung quanh vắng người, anh khẽ vòng tay ôm lấy lưng anh. +

Mọi thứ đều nằm trong sự im lặng đầy thấu hiểu, hắn không cần giải thích gì thêm, và Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng cần hỏi. Lên xe, Phương Bỉnh Tuyết nhìn lộ trình rồi quay sang hỏi: “Không phải về nhà sao anh?” +

“Bó bách hợp kia héo rồi,” Chu Húc nói, “Mua cho em bó hoa khác.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)