Chương 57

Yến Trì sững sờ, nhìn về phía đại ca, hỏi thẳng: “Lời này của y là ý gì, huynh đã hứa hẹn gì với y?” +
Doanh Hoà còn chưa kịp nói, Ô Lan đứng bên cạnh đã nhảy dựng lên, chỉ tay vào Quý Hoài Chân sỗ sàng nói: “Ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi đang toan tính ý đồ gì, ngươi, ngươi…” +
Quý Hoài Chân trơ mặt, khó chịu nói: “Vậy ngươi nói xem, cái tên người Tề ta đây là ai lại toan tính ý đồ gì?” +
Ô Lan không biết nghĩ tới điều gì mà đỏ mặt, rồi đột nhiên liếc xéo Doanh Hoà, chỉ vào mũi hắn mà mắng đầy phạm thượng: “Uổng công phụ thân ta trung thành với ngươi, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, vậy mà lại cho phép người trong lòng làm ra cái trò không biết xấu hổ này với đệ đệ mình, hai người các ngươi đúng là một cặp trời sinh, cấu kết làm bậy!” +
Doanh Hoà tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, lại không dám chọc vào Ô Lan, sợ bị cậu ta quấn lấy, đành phải nói với Yến Trì: “Món nợ tình do chính đệ chuốc lấy, đệ tự dọn dẹp đi.” +
Dứt lời, hắn quả nhiên mặc kệ mọi chuyện, xoay người về lều, bỏ lại mớ hỗn độn cho Yến Trì. +
Quý Hoài Chân còn ngại chưa đủ loạn, châm dầu vào lửa với Yến Trì: “Ta lại chịu thay người trong lòng ngươi một trận mắng nữa đấy.” +
Ô Lan cảnh giác nhìn y: “Tên họ Lục kia, ngươi có ý gì?” +
Dứt lời liền tiến lên, thô bạo đẩy mạnh vai Quý Hoài Chân một cái, Yến Trì lập tức nổi giận, quát Ô Lan: “Đừng động tay động chân!” +
Thế nhưng Quý Hoài Chân đâu cần Yến Trì trút giận thay? Không mắng cả cậu lẫn Ô Lan một thể đã là quá nể mặt Yến Trì rồi. +
Cái đẩy này khiến ngọn lửa giận trong lòng y bốc lên phừng phừng, lập tức cười khẩy một tiếng, đẩy Yến Trì sang một bên, thuận tay tát trả lại một bạt tai, đánh cho Ô Lan ngẩn người hồi lâu không hoàn hồn. +
Cái tát đó vừa mạnh vừa kêu khiến binh lính tuần tra xung quanh phải len lén ngoái nhìn. +
Từ nhỏ đến lớn, Ô Lan chưa từng bị ai đánh như vậy, lập tức ôm lấy một bên má sưng, định lao lên liều sống liều chết. Quý Hoài Chân tát xong một cái đã hả giận, lười để ý tới cậu ta, chỉ kéo Yến Trì ra trước mặt, để cậu chắn cho mình. Trong lúc hỗn loạn, Yến Trì hứng không ít đòn từ Ô Lan, chỉ nắm chặt cổ tay Quý Hoài Chân, bảo vệ người lẩn trốn vào lều, để lại vị mỹ thiếu niên dáng vóc gầy gò là Ô Lan, đứng giữa trời gió rét mắng chửi ầm ĩ vì tức giận. +
Về đến trong lều, Quý Hoài Chân lập tức hất tay Yến Trì ra, lạnh lùng nói: “Có việc gì?” +
“Huynh đã nhận lời đại ca ta chuyện gì, có phải là muốn thành thân với ta không?” +
“Phải.” +
“Huynh… Huynh có biết, nếu huynh mang thân phận Lục Thập Di để thành thân với ta, có lẽ sau này sẽ không bao giờ đổi lại được nữa, huynh cam lòng làm người khác sao? Huynh đã nghĩ kỹ chưa?” +
Nhìn sắc mặt Yến Trì, dường như cậu không ngờ Quý Hoài Chân sẽ đồng ý. +
Nhưng Quý Hoài Chân chỉ mang vẻ mặt tê liệt, dửng dưng nhìn cậu. +
“Nghĩ kỹ thì sao, không nghĩ kỹ thì thế nào, hiện giờ ta là ai, thực sự quan trọng sao?” +
Thấy vẻ mặt y chán chường, giọng điệu mang theo sự bất cần đời vò mẻ lại sứt, Yến Trì ngẩn ra, nhíu mày nói: “Huynh làm sao vậy?” +
“Ngươi quan tâm ta sao?” Quý Hoài Chân hỏi ngược lại, trong lòng chợt dâng lên một cơn giận dữ. +
Lúc này hễ y nhìn thấy Yến Trì, sẽ liền nhớ tới Lục Thập Di mà cậu ái mộ, nhớ tới chính mình đã trắng tay, bị người ta tính kế thành một con chó mất nhà. +
Tất cả những chuyện này đều là do Lục Thập Di ban tặng. +
Nghĩ đến đây, nỗi phẫn hận cùng ấm ức nhẫn nhịn cả một ngày không thể nào dằn nén được nữa, Quý Hoài Chân nhìn Yến Trì, nhịn không được lớn tiếng chói tai nói: “Ta lấy danh nghĩa của Lục Thập Di thành thân với ngươi thì có gì không tốt? Ta đã bàn bạc thỏa đáng với đại ca ngươi rồi, sau khi thành thân, hắn đưa ta về Thượng Kinh, ta sẽ đổi Lục Thập Di về lại đây, đến lúc đó hắn đã gả cho ngươi làm vương tử phi Di Nhung, cuối cùng ngươi cũng được đoàn tụ với người trong lòng rồi.” +
“Chuyện giữa hai người chúng ta, tại sao lại phải lôi kéo người khác vào? Ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng chuyện này để Lục Thập Di tới Sắc Lặc Xuyên, Quý Hoài Chân, bây giờ ta không nói chuyện người khác, ta chỉ nói chuyện giữa hai ta!” +
Quý Hoài Chân cười gằn. +
“Chỉ nói chuyện giữa hai ta? Làm sao mà chỉ là chuyện giữa hai ta! Ta mất hết rồi, không có nhà, không có đất nước, ngay cả một cái tên, một thân phận, ta cũng không có! Bây giờ rốt cuộc ta là ai? Là Lục Thập Di hay là Quý Hoài Chân! Ta rơi vào kết cục như ngày hôm nay đều do người trong lòng ngươi hại! Nếu ngươi muốn chỉ nói đến chuyện của hai ta, được thôi, ngươi đi giết Lục Thập Di xả giận cho ta đi, ngươi nỡ không?” Quý Hoài Chân nhìn Yến Trì, hai mắt đỏ hoe, căm phẫn chất vấn: “Nếu không nỡ, sao có thể chỉ nói chuyện giữa hai ta?! Ngươi bảo ta cam tâm thế nào được!” +
Trong lều chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề khi giận dữ của Quý Hoài Chân. +
Lửa giận bùng phát xong, nỗi chán chường lại ùa về. +
Y thầm nghĩ: Y nổi nóng với Yến Trì làm gì cơ chứ. +
Đến nước này rồi, y đã trở thành con lừa bị bỏ rơi sau khi xay xong bột, thì có liên quan gì đến Yến Trì. +
Đương nhiên y không muốn mang thân phận Lục Thập Di thành thân với Yến Trì, nhưng một mình y thì không cách nào trốn khỏi Sắc Lặc Xuyên dưới mắt Doanh Hoà, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Doanh Hoà giết chết. +
Y đồng ý thành thân, chỉ là để kéo dài thời gian, hoặc là trên đường về kinh, nghĩ cách liên lạc với một ngàn thân binh đang chờ lệnh trên núi Thương Ngô, trốn về Cung Châu. +
Cứ thế sống nốt phần đời còn lại, không gây sóng gió nữa, chỉ cầu mong tỷ tỷ và cháu trai bình an vô sự. +
—— Y nhận mệnh rồi, cũng nhận thua rồi. +
Lòng Quý Hoài Chân rối như tơ vò, nhưng sắc mặt Yến Trì sớm đã lạnh băng. Hai người đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào, cuối cùng Quý Hoài Chân mệt mỏi nói: “Nếu ngươi không muốn thành thân với ta, thì thôi vậy.” +
Yến Trì lạnh lùng nhìn y: “Nếu ta không thành thân với ngươi, sáng mai đại ca ta sẽ giết huynh, huynh ấy có thừa cách để bắt Lục Thập Di quay lại, cùng lắm thì tốn thêm chút công sức, để hắn sau này sống dưới thân phận của huynh mà thôi, huynh cảm thấy đại ca ta sẽ để tâm sao?” +
Quý Hoài Chân im lặng hồi lâu, không nhịn được hỏi ngược lại: “Để đại ca ngươi giết ta, có gì không tốt cơ chứ? Đỡ mất công ngươi phải tự mình ra tay.” +
Yến Trì kinh ngạc, ánh mắt ngơ ngác trong thoáng chốc, rồi hoàn hồn lại nhìn về phía Quý Hoài Chân. +
Quý Hoài Chân hận bản thân mình không có tiền đồ động lòng thật sự, làm sao Yến Trì lại không hận? +
Cậu hận bản thân mình bị y lừa gạt, cho đến tận lúc thân phận bại lộ, vẫn còn do dự thiếu quyết đoán, vừa thấy đại ca muốn giết y lại lo lắng hơn bất cứ ai. +
Yến Trì không tin Quý Hoài Chân không hiểu, đã hiểu mà còn nói những lời như vậy để khích cậu. +
Cậu đỏ mắt nhìn Quý Hoài Chân, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói lại trở nên khàn đi: “Nếu ta thực sự nhẫn tâm được, ra tay được, tuyệt đối không phiền đến đại ca ta.” +
Lời này vừa thốt ra, Quý Hoài Chân bỗng cười tự giễu, thấp giọng lầm bầm: “Thôi vậy, cũng đâu phải chưa từng thành thân, một lần lạ hai lần quen, lần đầu đã không tính là thật, lần thứ hai đương nhiên cũng không tính. Ta lại thành thân với ngươi lần nữa, ngày khác Lục Thập Di đến Di Nhung các ngươi chẳng phải càng thêm danh chính ngôn thuận hay sao, ta thấy bàn tính như ý của ngươi gõ thật vang dội, đâu phải vì tiếc cái mạng này của ta.” +
Yến Trì ngẩn ra, đầu tiên là tức giận, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt dần, nói với Quý Hoài Chân: “Huynh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, cứ coi là như vậy cũng được, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn huynh đi gặp phụ vương, để sớm ngày định ra ngày cưới.” +
Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Quý Hoài Chân, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt tràn đầy thất vọng. +
“Quý Hoài Chân, đến bao giờ ta mới nghe được một câu nói thật lòng từ chính miệng huynh.” +
Yến Trì không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi. +
Quý Hoài Chân dửng dưng đứng tại chỗ, cười khẩy một tiếng. +
Y nghe thấy Ô Lan đang đợi bên ngoài, vừa mong mỏi vừa mừng rỡ gọi một tiếng Tiểu Yến điện hạ. Cậu ta dường như dường như để ý thấy mình gọi như vậy, nên cũng muốn bắt chước, khăng khăng muốn dùng một xưng hô như vậy để chứng minh, tên người Tề này cũng chẳng có gì khác biệt. +
“Tiểu Yến điện hạ, ta biết hắn là ai, hắn là Lục Thập Di, hắn và Doanh Hoà điện hạ đã quen biết nhau từ lâu, hai người bọn họ còn… có lần hắn nghị sự với phụ thân ta, chính tai ta nghe được!” +
Yến Trì khựng bước, nghiêm túc nhìn Ô Lan lên tiếng: “Ngươi gọi ta là gì?” +
Ánh mắt nhìn về phía Ô Lan kia đã ẩn chứa ý cảnh cáo. +
Vẻ mặt Ô Lan đầy lúng túng cúi đầu xuống. +
Yến Trì không để ý cậu ta nữa, nhấc chân bước vào lều của mình. +
Quý Hoài Chân trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng mới có cảm giác buồn ngủ, ngay sau đó lại bị tiếng tù và xuất quân của đại quân đánh thức. +
Chỉ thấy trên bình nguyên rộng lớn cách lều trăm mét, ba vạn đại quân Di Nhung xếp hàng ngay ngắn đang chờ lệnh, trên đài điểm tướng có ba người đang đứng, Doanh Hoà và Yến Trì thì không cần phải nói, nhưng một người khác, Quý Hoài Chân lại chưa từng gặp mặt. +
Người nọ tết tóc đầy đầu, khoác một tấm áo choàng dài màu xanh chàm, bên hông đeo một thanh cốt đao, chỉ là y trông nữ tính, sắc mặt u ám, đứng cạnh Doanh Hoà càng làm nổi bật vẻ gầy yếu, Quý Hoài Chân thoáng nhìn qua, còn tưởng người này là tiểu thiếp của Doanh Hoà. +
Tiếng tù và vang lên, chiến mã hí vang, Doanh Hoà phất cờ lệnh, ba vạn đại quân nhổ trại, đồng loạt tiến về phía nam. +
Quý Hoài Chân nảy sinh nghi ngờ, theo y biết Di Nhung đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến sự quy mô lớn, sắp đến mùa xuân, đây chính là thời điểm thích hợp để tích trữ quân nhu, ba vạn đại quân này lại muốn tiến quân về đâu? +
Đang định thám thính thêm lại nghe thấy từ phía lều Yến Trì truyền đến vài tiếng ư ử của chó con. +
Quý Hoài Chân nghe tiếng tìm tới, bất thình lình bị thứ gì đó húc vào thắt lưng, quay đầu nhìn lại, một con sói cô độc cao đến nửa người đang nhe răng trợn mắt, dùng đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm y. +
Chính là con Nhược Nhược của Yến Trì! +
Cái nhìn này dọa Quý Hoài Chân mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lập cập, người dán sát vào lều, theo kiểu hảo hán không chịu thiệt trước mắt mà hét lên: “Yến Trì! Thác Bạt Yến Trì! Mau đến quản con súc sinh nhà ngươi đi!” +
Nhược Nhược lại nhích đến gần thêm, mùi hôi tanh trong miệng thoang thoảng truyền tới, còn dùng đầu sói huých nhẹ vào thắt lưng Quý Hoài Chân thêm cái nữa, dường như muốn dẫn y đi đâu đó. +
Thấy con súc sinh này không có ý định cắn mình, Quý Hoài Chân dần to gan bị Nhược Nhược đẩy về phía trước, dưới chân chạm phải một thứ mềm nhũn, cúi đầu nhìn, hóa ra là một con sói con chưa đầy tháng, vừa mới mở mắt. +
Khóe miệng Quý Hoài Chân giần giật, y ghét nhất là mấy thứ vừa mềm vừa nhỏ này, chỉ muốn chuồn lẹ đi cho xong, ngay lúc này sau lưng chợt vang lên một tiếng quát lớn. +
“Dừng tay!” +
Quay đầu nhìn lại, thế mà lại là cái tên âm hồn bất tán Ô Lan kia. +
“Đây là sói của Yến Trì điện hạ, ngươi đừng có động vào! Ta đi gọi Yến Trì điện hạ tới.” +
Nếu là người khác, e là đã bị dọa sợ rồi, nhưng Quý Hoài Chân là ai chứ, y lập tức cười khẩy một tiếng, khom lưng bế sói con lên, bế lên còn chưa đủ, cố tình như muốn thị uy mà vuốt ve đầu sói mấy cái ngay trước mặt Ô Lan, thân thiết cụng trán vào mũi sói con: “Chạm vào rồi đấy, ngươi làm gì được ta? Mấy ngày nay trong lòng ta không được thoải mái, ngươi đừng có chọc ta.” +
Nhược Nhược thấy Quý Hoài Chân bế sói con lên liền quay người bỏ đi. +
Ô Lan tức đến dậm chân, vươn tay định giật lại, đúng lúc này, Yến Trì đã trở lại còn tưởng Ô Lan lại đi chọc ghẹo Quý Hoài Chân, lập tức quát: “Ô Lan!” +
Cậu chạy lại xem, nhìn thấy thứ Quý Hoài Chân đang ôm trong lòng, sắc mặt thay đổi: “Nhược Nhược đưa tới? Ngươi ôm nó làm gì!” +
Quý Hoài Chân cười khẩy, nhét thẳng con sói con đang rên rỉ tìm sữa bú vào trong lòng Yến Trì, thô lỗ nói: “Ngươi nghĩ ta muốn bế chắc? Toàn mùi hôi hám.” +
Nhưng ai ngờ con sói con kia chỉ nhận đúng Quý Hoài Chân, giãy giụa muốn vặn người về phía y, Ô Lan ở bên cạnh căm hờn gọi lớn: “Điện hạ!” +
Yến Trì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bảo với Ô Lan: “Phụ thân ngươi đang tìm ngươi khắp nơi đấy.” +
Ô Lan vừa nghe, vẻ mặt chột dạ như gặp ma, không dám không nghe lệnh cha, đành ấm ức rời đi. Yến Trì lại ôm con sói con lắc lư dỗ dành, cái đầu nhỏ của nó vẫn ngoan cố nghển lên nhìn về phía Quý Hoài Chân, Yến Trì bất lực thở dài, đành bảo Quý Hoài Chân theo cậu vào trong lều. +
“Ôm thì ôm rồi, ngươi phản ứng lớn thế làm gì? Là sói của ngươi đẩy ta đến chỗ nhóc con này đấy chứ.” +
“Sói con rất khó nuôi sống, lúc trước ta từng nuôi chết một con rồi. Chắc hẳn là mùa đông không tìm thấy đồ ăn, Nhược Nhược mới mang nó đến đây.” Yến Trì lắc đầu nói: “Huynh không động vào thì còn đỡ, huynh vừa đụng vào, trên người nó dính mùi của huynh, Nhược Nhược sẽ không nhận nó nữa.” +
Cậu đặt con sói con xuống đất, rồi cùng Quý Hoài Chân lùi về sau đứng, chỉ thấy con sói con gắng sức chống bốn chân lên một cách loạng choạng, ngước mắt nhìn quanh, rồi ngốc nghếch bò về phía Quý Hoài Chân. +
Quý Hoài Chân vô cảm giơ chân gạt nó sang một bên. +
Sói con bị ghét bỏ cũng không để ý, kêu ư ử, nằm rạp lên giày Quý Hoài Chân không nhúc nhích nữa. Cúi đầu nhìn xuống, thấy nó toàn thân màu xám, duy chỉ có túm lông trắng ngay giữa trán, trông như đang để tang vậy, khóe miệng Quý Hoài Chân giần giật, thầm nghĩ đúng là xui xẻo. +
Y không thèm để ý con sói đó nữa, giao phiền não cho Yến Trì, gượng gạo hỏi: “Hôm nay đi gặp phụ vương ngươi, ngươi có gì muốn căn dặn ta không?” +
Yến Trì nhìn y một cái, lắc đầu. +
“Vậy thì tìm người tới đây, thay y phục chải tóc cho ta, dù ngươi muốn ta làm Lục Thập Di, hay muốn ta làm Quý Hoài Chân, thì đều đại diện cho Đại Tề, trước mặt Đại Hãn Di Nhung và đám quần thần, đương nhiên không thể thiếu đi lễ nghĩa.” +
Lời này vừa nói ra lại thấy sắc mặt Yến Trì vi diệu, nhìn Quý Hoài Chân với ánh mắt khá phức tạp. +
“Không cần khua chiêng gõ trống thế đâu, phụ vương ta nói… Hôm nay là gia yến, chỉ có ba người chúng ta thôi.” +
Quý Hoài Chân cũng ngẩn ra. +
Mãi đến khi tới trước vương trướng, y mới hiểu câu “gia yến” này có ý gì. +
Trên Sắc Lặc Xuyên có mười chín bộ lạc lớn nhỏ sinh sống, mỗi bộ lạc đều có một Đại Hãn quản lý công việc trong tộc, mãi đến sau này quy mô lớn mạnh, các bộ lạc không ngừng xảy ra xích mích, mới do một người đứng lên chủ cùng nhau tiến cử một đại hãn, nắm giữ binh quyền cùng ngoại giao của cả mười chín bộ lạc, địa vị có thể sánh ngang với thiên tử Đại Tề. +
Mà phụ thân của Yến Trì và Doanh Hoà là Tô Hợp đại hãn lại chính là người dùng một đao một thương, tự tay giành lấy hoàng quyền trên lưng ngựa. +
Những năm gần đây thế lực hai bên kẻ giảm người tăng, e rằng hoàng đế Đại Tề đích thân tới, gặp Đại Hãn thảo nguyên này cũng phải nhường vài phần, nếu không phải phía tây có Thát Đát kiềm chế, chỉ e đã sớm tiến quân xuống miền nam, thu Đại Tề vào lòng bàn tay rồi. +
Quý Hoài Chân nói không căng thẳng, đương nhiên là nói dối, ngay cả Doanh Hoà cũng dễ dàng nhận ra thân phận giả mạo của y, làm sao y có lòng tin không bị lộ tẩy trước mặt phụ thân của Yến Trì? +
Yến Trì đứng trước vương trướng, quay đầu nhìn Quý Hoài Chân, đột nhiên nói: “Ta nói cái gì, huynh cứ nghe theo là được.” +
Màn trướng vừa vén lên, người đàn ông đứng trước mặt lại khác hẳn tưởng tượng của Quý Hoài Chân. +
Người này vai rộng eo thon, dáng người cao ngất, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đôi mắt tựa chim ưng đóng đinh lên người Quý Hoài Chân. Nếu không phải hai bên thái dương hơi điểm bạc, chỉ tính riêng tinh thần diện mạo, không giống phụ thân Yến Trì, ngược lại giống đại ca của cậu và Doanh Hoà hơn, quả thực là khôi ngô tuấn tú khí chất phi phàm. +
Chỉ riêng khuôn mặt này, đúng là có tư cách lừa được Diệp Hồng Ngọc. +


