Skip to main content

Chương 56: Kinh Luân

dathaiPiter

* Mọi người tra mạng để xem ảnh nha, nhiều loại kinh luân quá tui cũng không biết tác giả đang đề cập đến loại nào nữa. +

Muốn đi đến chùa, phải xuyên qua toàn bộ ngôi làng. Nhà trong làng được xây bằng những khối đất trộn cỏ, tỏa ra mùi tanh. +

Người ở đây ngày dường như đều đóng cửa ru rú trong nhà, cửa lớn khóa chặt, cho dù ban ngày cũng vậy. +

Từ Trì đi trong con hẻm, cảm nhận từng ánh mắt dò xét từ những khe cửa rộng chừng một ngón tay bắn ra, dính chặt lên lưng cả đoàn người, như hình với bóng. +

“Ngôi làng này chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ quái.” Cảm giác của người phụ nữ cũng nhạy bén khác thường, Nhậm Tư Miểu sa sầm mặt lẩm bẩm, “Ban ngày ban mặt mà cũng chẳng mở cửa thông gió. Lén la lút lút, còn nhìn người ta qua khe cửa, có biết lịch sự là gì không vậy?” +

“Có lẽ những ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài đều khá bài xích người ngoài.” Khương Duật nói, “Em thấy thiết lập này chẳng có gì sai, người ta mà vô duyên vô cớ quá nhiệt tình, ngược lại cứ cảm thấy có ý đồ xấu, không gian thì trộm cắp cũng là gian tà.” +

Nhậm Tư Miểu lắc đầu: “Không phải, không nói đến thái độ, riêng cách sinh hoạt của bọn họ đã có vấn đề rồi. Cậu thử cả ngày không ra khỏi cửa xem? Nhịn cũng nhịn chết.” +

“Ha.” Khương Duật bỗng nhiên đắc ý, “Câu này chị hỏi đúng người rồi. Đừng nói một ngày, em có thể ru rú trong nhà mười ngày nửa tháng. Chị biết văn hóa trạch gia không?” +

Nhậm Tư Miểu: “……” +

Nhậm Tư Miểu quay đầu, tìm kiếm sự xác nhận từ Lãnh Tưu. +

Lãnh Tưu một tay sờ cằm, chìm vào suy tư: “Nếu là em, chỉ cần có đồ ăn, có mạng, có tiền, đại khái… có thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa.” +

Nhậm Tư Miểu: “…………” +

Được thôi, quả nhiên là một thế hệ sa đọa mà cô không thể nào hiểu nổi. +

Giữa ngôi chùa và làng có một dải thảo nguyên hình chữ nhật. Lội qua đám cỏ cao đến đầu gối, liền đến ngôi chùa mà Tang Cát nói. +

Xung quanh chùa là những bức tường cao màu đỏ, lớp vữa trải qua bao năm gió táp nắng dầm đã loang lổ tối màu, trông chẳng khác gì làn da của một bệnh nhân mắc bệnh bạch biến. Trên đầu tường, từng dải phướn màu lay động trong gió, phát ra tiếng lách tách như vải vóc bị xé rách. Đến gần nhìn kỹ, Từ Trì phát hiện chất liệu của những dải phướn này dường như tương tự với “Thánh chí cao cà sa” mà Tang Cát lấy ra trước khi cõng xác. +

Vòng qua bức tường đỏ, trước cổng chùa là một dãy bậc thang dài. +

Tang Cát gõ mõ, dẫn mọi người bước lên từng bậc. +

Con ngao Tây Tạng đen sì cảnh giác bám ở cuối đội ngũ, giống một con chó chăn cừu tận tụy tuần tra quan sát, đề phòng bất kỳ con cừu non nào chờ bị làm thịt lại chủ động tụt đội. +

Trước khi vào chùa, Tang Cát tháo chiếc bao tải vác trên vai xuống, giũ ra ào ào một đống thứ trông như những tấm bài bằng đất. +

“Trước khi bái Phật, nhất định phải mang theo Phật bài tương ứng.” Tang Cát hứng từng tấm Phật bài rồi lần lượt phát xuống, “Những Phật bài này được chế tạo từ tro kinh Phật sau khi đốt, phấn hoa, thảo dược, tro hương trong chùa trộn với đất tường, có thể trừ tà tránh hiểm, thanh lọc uế khí. Đã đeo thì tuyệt đối không được tháo khỏi người, nhớ kỹ, nhớ kỹ.” +

Ông ta nói hai lần “nhớ kỹ”, khiến mọi người lập tức coi trọng những tấm bài nhỏ vừa nhận được. +

Chu Kỳ cúi đầu cẩn thận nghiên cứu Phật bài, chỉ thấy trên đó khắc hình một vị Phật đang ngồi xếp bằng, hai tay che mặt, để trần bụng. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia quỷ dị, Phật nhà ai mà đến cả mặt cũng không dám để lộ? Nghiên cứu xong mặt trước, hắn lại lật Phật bài sang mặt sau, phát hiện mặt sau còn quỷ dị hơn. Chưa nói đến việc trên một tấm Phật bài lại điêu khắc hai vị Phật, riêng vị Phật ở mặt sau cũng có hình dạng đáng sợ: đầu chó thân trẻ con, chiếc lưỡi dài thè ra, chân giẫm lên một xác người bị mổ bụng, trong tay nắm một đoạn ruột đang nhỏ máu. +

“Om ma ni pad me hum. Đây là Phật Che Mặt và Thần Trẻ Đầu Chó.” Tang Cát giải thích, “Họ là một cặp song sinh, mỗi người tự tiêu nghiệp tịnh tập, phát tuệ đạt được Đại Viên Mãn. Nể tình cốt nhục, người đời phần lớn đều thờ họ cùng một chỗ.” +

Lời giải thích của ông ta không thể xua tan sự lo ngại của mọi người. Sau một hồi bàn luận, những người đang mờ mịt quyết định tạm thời đeo tấm Phật bài không ra ngô ra khoai này trước, sau đó nếu phát hiện có gì không ổn thì tháo xuống cũng chưa muộn. +

“Đệt. Thứ này mà có thể trừ tà tránh hiểm á? Nó không chiêu tà phạm hiểm thì em đã cảm tạ trời đất rồi.” Khương Duật vừa nói vừa cúi đầu đeo Phật bài, quay mặt đi đã biến thành một tín đồ Phật giáo thành kính, chắp hai tay niệm Lục Tự Chân Ngôn, “Om ma ni pad me hum.” +

“Học cũng ra dáng đấy.” Nhậm Tư Miểu cười nhạo. +

Bên kia, Chu Kỳ và Từ Trì cũng đeo Phật bài. +

“Lát nữa vào trong, anh đừng cách tôi quá xa.” Chu Kỳ bóp bóp cánh tay Từ Trì, đặc biệt dặn một câu. +

“Sao?” Từ Trì cụp mắt, chỉnh lại vị trí Phật bài, để mặt Phật Che Mặt hướng ra ngoài, ánh mắt từ khóe mắt liếc sang, như cười như không, “Cậu sợ à?” +

Vốn tưởng Chu Kỳ sẽ dựng râu trừng mắt đáp một câu: “Ha ha, tôi sợ cái rắm, chẳng phải là vì tiện che chở cho anh sao?” +

Không ngờ hắn lại thuận thế diễn thành dáng vẻ yếu đuối, hai tay ôm ngực: “Đúng vậy đúng vậy, anh Từ, đừng thấy vẻ ngoài của em trông như mãnh hổ, thật ra nội tâm lại là một chú thỏ ngoan ngoãn đấy. Nếu anh cách xa em, ai sẽ bảo vệ chú thỏ đáng yêu này đây?” +

Vẻ mặt lạnh lùng của Từ Trì gần như vỡ vụn: “……?” +

Khương Duật bên cạnh chịu hết nổi: “Anh, ọe, anh đừng diễn nữa, ọe, lực sát thương của kiểu làm nũng này đúng là mẹ nó không phải thân thể phàm tục có thể chịu nổi……” +

Chu Kỳ vẫn duy trì tư thế ôm ngực, phóng sang một ánh mắt sắc như dao: Không biết nói thì ngậm miệng lại cho tôi. +

Khương Duật mặt đầy vẻ phục rồi, hai tay bịt miệng. +

Bước qua ngưỡng cửa chùa, đập vào mắt là hai hàng, tổng cộng hai mươi bốn chiếc kinh luân màu vàng kim. Trên đó khắc những kinh văn khó hiểu cùng những phù điêu hoa lệ, kể đi kể lại chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết về các tín đồ trải qua tôi luyện, khổ tu thành Phật. +

Nhàm chán như nhau. +

Tang Cát nói, những kinh luân lớn phải dùng tay phải xoay theo chiều kim đồng hồ. +

Nói xong, ông ta đi đầu làm mẫu, lần lượt nhẹ nhàng gạt từng chiếc. Tất cả kinh luân đồng loạt xoay tròn, phát ra tiếng sột soạt, như tiếng các Lạt Ma khẽ tụng kinh. Tang Cát xoay xong, quay người lại, khoanh tay đứng chờ ở đầu bên kia. +

Thấy Tang Cát không sao, hai anh em họ Trường Giang Hoàng Hà vốn gan dạ hơn người lập tức đi theo. Đợi bọn họ đi được nửa đường, lần lượt lại có người theo sau. Từ Trì bọn họ ở đoạn giữa về sau, còn Christine thì thận trọng đi cuối cùng. Đợi đến khi tay cô vừa chạm vào chiếc kinh luân lồi lõm không bằng phẳng, Ngô Trường Giang vừa xoay đến chiếc cuối cùng đột nhiên quát lớn. +

“Anh em, mày bị làm sao vậy?” phía sau Hoàng Hà lập tức hỏi. +

“Đệt mẹ, không xoay được!” Ngô Trường Giang dùng hết sức, ôm lấy ống chuyển kinh, gót chân đạp xuống đất, mặt đỏ bừng, hai má cũng phồng lên như cá nóc, “Nặng vãi!” +

Ngô Trường Giang cao lớn cường tráng, chẳng có lý nào Tang Cát xoay được mà hắn lại không xoay được. +

Hoàng Hà không tin: “Ây da, mày dùng thêm sức đi!” +

Trường Giang nổi giận: “Mẹ nó, mày lên đây thử xem!” +

“Thử thì thử.” Ngô Hoàng Hà thế là nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, bước lên góp sức. Hai anh em vừa hô một hai ba vừa hợp lực đẩy, kinh luân vẫn bất động. +

“Ê, lạ thật đấy.” Ngô Hoàng Hà gãi đầu. +

“Đừng thấy lạ nữa, chắc chắn có quỷ!” Ngô Trường Giang rút tay về, “Chúng ta vẫn nên hỏi cái thằng Tang Cát chó má kia… Ủa? Người họ Tang đâu rồi?” +

Mọi người nhìn về phía trước, nào còn bóng dáng Tang Cát? +

Lại nhìn về phía sau, đến cả con ngao Tây Tạng cũng biến mất sạch sẽ. +

Chiếc kinh luân dưới tay họ vẫn chậm rãi tiếp tục xoay, phát ra tiếng lạch cạch kỳ dị. +

“Ơ? Sao thứ này bây giờ lại tự xoay vậy? Tôi có làm gì nó đâu!” Ngô Trường Giang kinh ngạc hét lên. +

“Cái dưới tay tôi cũng xoay rồi!” +

“Của tôi cũng vậy!” +

“Còn càng lúc càng nhanh nữa.” +

Tất cả ống chuyển kinh đều tự động xoay. +

Tiếng lạch cạch dị thường ngày càng rõ ràng. +

“Hỏng rồi! Có cơ quan!” Trong lúc cấp bách, Chu Kỳ tay trái kéo một người, tay phải kéo một người, quát lớn, “Chạy mau!” +

Hắn vốn định xuyên qua khe hở giữa hai chiếc kinh luân , nhưng chân vừa mới bước ra, lớp đồng bên ngoài kinh luân đột nhiên trượt xuống, để lộ vô số lỗ đen ngòm. Ngay sau đó, vô số mũi tên sắt sắc nhọn đồng loạt đâm ra từ trong lỗ, tấn công từ bốn phương tám hướng, vừa đâm vừa xoay. +

Một mũi tên sắt sượt qua vai, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Chu Kỳ liếc nhìn vị trí những lỗ trên kinh luân, lập tức thực hiện chiến thuật nằm xuống. +

Phụt, phụt. +

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. +

Những mũi tên sắt được thiết lập chế độ liên phát, đâm ra rồi thu về, đầu nhọn dính máu lại tiếp tục đâm ra. Rất nhiều người liên tiếp bị đâm trúng, trên người đầy những lỗ máu, mãi đến khi bị đâm trúng chỗ hiểm không thể cứu vãn, đau đớn chịu đựng rồi ngã xuống. +

“Nằm xuống đất! Tất cả nằm xuống!” Chu Kỳ ấn hai cái đầu bên trái bên phải xuống đất, đứng thẳng người hét lớn, “Phạm vi tấn công của những mũi tên sắt này từ nửa mét đến hai mét, tất cả nằm xuống! Nằm xuống! Bò về phía trước!” +

Nói xong, hắn siết chặt tay trái, quay đầu: “Anh Từ, anh không bị thương… đệch? Sao lại là cậu? Cậu nắm tay tôi làm gì?!” +

Khương Duật chớp mắt, trông cực kỳ tủi thân: “Anh, là anh nhất quyết kéo tay em mà, em giãy cũng không thoát được.” +

Chu Kỳ vội vàng buông người ra, thậm chí còn ghét bỏ chùi tay lên quần áo hắn. Sau đó hắn đầy mong đợi nhìn sang bên phải, đến khi mái tóc nửa xanh nửa không xanh kia công khai xuất hiện ngay trước mắt, cả người Chu Kỳ đều không ổn. +

“Chú Từ của em đâu?” Chu Kỳ nhìn chằm chằm Lãnh Tưu. +

Lãnh Tưu mặt đơ ra, chỉ lên phía trên. +

Chu Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Từ Trì đã đứng trên đỉnh kinh luân — nơi đó cũng vượt ngoài phạm vi tấn công của những mũi tên sắt. +

Trời cao mây nhạt, ánh mặt trời xuyên qua những mũi tên sắt đan xen như lưới, rọi xuống. Người ấy đứng trên cao, cụp mắt nhìn xuống cảnh tượng thảm khốc của chúng sinh, không buồn không vui, như một khối băng sừng sững không thể lay chuyển, thẳng tắp đứng ở đó. +

Anh cũng không hoàn toàn bình an vô sự, phần eo áo sơ mi bị rạch một đường lớn, không làm bị thương da thịt, nhưng có thể tưởng tượng lúc những mũi tên sắt đâm tới nguy hiểm đến mức nào. Trên mặt, từ cánh mũi đến thái dương vắt ngang một vệt máu, không biết là của ai, khiến làn da trắng lạnh càng thêm trắng bệch như quỷ mị. +

Chu Kỳ ngẩn ra một thoáng, thốt lên một câu: “Đỉnh thật.” +

Phản ứng ứng biến tại chỗ phải nhanh đến mức nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc nhận ra cơ quan đến khi mũi tên sắt phát động mà nhảy lên chiếc ống chuyển kinh cao gần hai mét rưỡi? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. +

“Đương nhiên là đỉnh.” Ánh mắt Lãnh Tưu nhìn Từ Trì tràn ngập sự sùng bái không cần tiền, “Độ cao mà chú Từ từng đạt tới trước đây là thứ cả đời anh cũng không thể với tới.” +

“Vậy sao?” Nghe vậy, Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên trên người anh, nheo mắt, “Trước đây chú ấy là nhân vật lớn ghê gớm nào vậy?” +

“Nói ra dọa chết anh!” Lãnh Tưu lè lưỡi với hắn. +

Chu Kỳ cũng không truy hỏi, chỉ là lòng chợt trĩu xuống. +

Sau khi bò ra khỏi cái bẫy kinh luân , Chu Kỳ phát hiện hắn không chỉ một kéo hai, mà là một kéo bốn. Trong đó, tay còn lại của Khương Duật nhất định không chịu buông bàn tay đã hoảng loạn nắm lấy Nhậm Tư Miểu. Còn Nhậm Tư Miểu thì chẳng hiểu vì sao lại đang nắm Christine? +

“Khụ, chuyện là, tiện tay vớ được một người, vớ được ai thì vớ người đó thôi.” Nhậm Tư Miểu quy kết chuyện này thành thiên tính cứu người của bác sĩ. +

Christine tỏ ý cảm ơn, đồng thời cứ thế bám lấy Nhậm Tư Miểu, không nói một lời, không rời nửa bước. +

Nhậm Tư Miểu cũng không tiện sa sầm mặt đuổi người, chỉ đành mặc kệ cô. +

Trong kinh luân có bảy tám người chết, số người bị thương còn nhiều hơn gấp đôi. Đợi mọi người nghỉ ngơi xong, cái tên Tang Cát chó má kia lại xuất hiện với vẻ mặt an tâm như chẳng có chuyện gì xảy ra. +

“Đừng cản tôi, ông đây phải đánh hắn một trận xả giận trước! Mẹ nó, sống từng này tuổi rồi, tôi chưa bao giờ uất ức thế này!” Ngô Trường Giang bị thương một chân, la hét đòi đánh Tang Cát. +

Ngô Hoàng Hà kéo hắn lại: “Đừng kích động đừng kích động, mặt đỏ tía tai làm gì? Mày đánh thắng được con ngao Tây Tạng bên cạnh hắn hay sao?” +

Vừa nhắc đến con ngao Tây Tạng đứng lên còn cao hơn người, có khả năng lớn lên bằng cách ăn tim người, lửa giận của Ngô Trường Giang lập tức tắt ngấm. Hắn lại chửi thêm mấy câu thô tục, chỉ có thể ngồi xuống dùng nắm đấm đập đất để trút giận. +

“Vật tế cũng cần phải trải qua sàng lọc.” Trên gương mặt đen như than của Tang Cát lóe lên ánh sáng kỳ dị, dường như ông ta vô cùng kích động, nhưng chẳng ai biết ông ta đang kích động cái gì, “Những phế vật đã chết không xứng có được tư cách làm lễ. Các vị thí chủ được tuyển chọn kỹ càng, đi theo tôi.” +

“Khoan đã, vật tế gì?” Từ Trì hỏi. +

“Vật tế chính là vật tế.” Tang Cát trả lời, “Một vật tế tốt sẽ không đặt câu hỏi.” +

Con ngao Tây Tạng dưới chân ông ta đúng lúc nhe nanh sắc nhọn, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. +

Từ Trì khoanh tay cụp mắt, đối đầu với con ngao Tây Tạng. Một lúc lâu sau anh mới nhún vai, nói với Tang Cát: “Tốt nhất ông trông chừng con chó này cho kỹ, đừng để đến lúc nào đó nó chết một cách không rõ nguyên nhân.” +

Tang Cát cười hề hề: “Đừng lo, nó từng cắn đứt cổ của hàng trăm hàng nghìn người, không dễ chết đâu.” +

Từ Trì gật đầu, cười: “Tốt nhất là vậy.” +

Ngôi chùa này rõ ràng là tà môn, một khi bước vào, mười phần thì chín phần là chết. Có người không chịu nổi kiểu biết rõ núi có hổ vẫn cứ đâm đầu vào núi hổ để tìm chết này, quay đầu liền muốn chạy ra ngoài. +

Kết quả vừa chạy chưa được mấy bước đã bị con ngao Tây Tạng đuổi kịp, kéo trở về, cắn chết ngay trước mắt mọi người. +

Chu Kỳ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy, trong lòng bắt đầu tính toán đại nghiệp diệt chó. Nói thật, con chó này chẳng khác nào một con hổ, nếu một chọi một, một mình Chu Kỳ thật sự không có nắm chắc trăm phần trăm có thể thắng. +

Nhưng nếu thêm Từ Trì…… +

Hắn chuyển mắt nhìn Từ Trì, chỉ thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm con ngao Tây Tạng. Lúc này hắn hiểu ra, đối phương e rằng cũng đang tính toán cùng một chuyện. +

Khi nào ra tay, ra tay thế nào vẫn cần bàn bạc, nhưng chuyện vào chùa làm lễ đã cấp bách trước mắt, đại nghiệp diệt chó chỉ có thể tạm thời hoãn lại. +

Tang Cát đẩy hoặc đá từng vật tế lòng không cam tâm tình không nguyện vào chính điện, sau đó đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề. +

Đại điện lập tức tối sầm xuống. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.