Skip to main content

Chương 57: Cậu Đừng Hoảng

dathaiPiter

Phía trước, trên bàn hương án đặt một pho tượng Phật đang dùng hai tay che mặt, bụng trần, ngồi xếp bằng, chính là tượng Phật che mặt được khắc trên mặt trước của tấm Phật bài. +

Trong miếu, những lá phướn kinh lay động không ngừng, hai bên đốt những ngọn nến khổng lồ. Sáp nến loang lổ nhỏ xuống, chất đống trên đế đồng thau, đông lại thành một viền đỏ sẫm như tà váy. Bên dưới bệ Phật ở chính giữa là cả một vùng đèn bơ, ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu khiến tượng Phật mạ vàng sáng trong như lưu ly. Trên bàn thờ chẳng biết vì sao lại bày một hàng bát trống, trong chiếc đỉnh đồng vẫn còn khói lượn lờ. Ghé đầu nhìn thử, thứ được đốt bên trong lại không phải nhang mà là những vật hình que đen sì nào đó, tỏa ra mùi thịt nướng khiến người ta buồn nôn. +

“Thịt nướng với cái này chắc chỉ khác nhau mỗi một nhúm thì là thôi.” Khương Duật nuốt nước bọt, tim nhỏ đập thình thịch, đến lúc nguy cấp vẫn không quên chọc một câu. +

Lập tức nhận được cái lườm trắng mắt của Nhậm Tư Miểu: “Còn lắm mồm nữa thì tôi ném cậu vào đỉnh luôn, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền hỏa táng!” +

Khương Duật trợn mắt, tấm tắc: “Nói đến lòng dạ đen tối, phụ nữ vẫn là nhất. Mà trong đám phụ nữ, đặc biệt là sinh vật gọi là chị em…” +

Lãnh Tưu vốn đang căng thẳng muốn chết, lúc này nghe hai người đấu khẩu, cúi đầu khúc khích cười. +

“Suỵt, đừng cãi.” Chu Kỳ vung cánh tay dài, ấn đầu Khương Duật vào nách mình, kẹp chặt lại, “Thấy chưa?” +

Khương Duật bị siết đến gần như không thở nổi: “Thấy cái gì?” +

“Nhìn tay của tượng Phật che mặt ấy, đồ ngốc!” Chu Kỳ hạ thấp giọng. +

Khương Duật bèn cố sức nhìn qua nách Chu Kỳ. Vừa nhìn, toàn thân đã dựng hết lông tơ, tim suýt ngừng đập! +

Chỉ thấy lúc mới bước vào, pho tượng còn chụm các ngón tay, che kín hai mắt, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, nó đã xòe mười ngón tay ra. Một đôi mắt Phật lồi ra đang xuyên qua kẽ ngón nhìn xuống những người bên dưới! Hình dạng ấy phải nói là ghê rợn đến mức nào thì ghê rợn đến mức ấy, đáng sợ đến mức nào thì đáng sợ đến mức ấy! +

Khương Duật cảm thấy đôi mắt kia đang bất động nhìn chằm chằm vào mình, lập tức sởn tóc gáy, suýt nữa hét lên. Chu Kỳ lập tức bịt miệng cậu ta: “Bình tĩnh, nhìn xem có ai hét lên không?” +

Khương Duật lập tức đảo mắt nhìn quanh, phát hiện sắc mặt mọi người đều tệ đến mức cứ như giây tiếp theo sẽ đi đời. Người thì hai chân run lẩy bẩy, người thì nhắm mắt giả chết, thậm chí có người còn tè ướt quần, có người trợn ngược hai mắt ngất lịm, ngã sõng soài trên bồ đoàn, đến ngất cũng không dám phát ra một tiếng động. +

Xem ra lúc này trong lòng mọi người đều sáng như gương, chỉ sợ vừa lên tiếng sẽ thu hút sự chú ý của pho tượng, phá hỏng sự thanh tịnh, trở thành kẻ đầu tiên bị đem tế trời. +

Khương Duật lại cứng cổ quay sang nhìn Từ Trì. Đại lão đúng là đại lão, bất kể lúc nào cũng cứng đến không chịu nổi. Chỉ thấy anh chắp tay sau lưng đi tới đi lui, lúc thì kéo lá phướn kinh, lúc lại sờ lọng báu, một lát sau còn gõ gõ kim cương chử* trước mặt tượng Phật — cả người viết đầy mấy chữ: Nhìn tôi đi, mau nhìn tôi đi, ở đây tôi gan to nhất này, mau ra tay với tôi trước đi. +

* +

Mọi người nín thở nhìn anh. +

Quả nhiên tượng Phật che mặt cũng bị anh thu hút sự chú ý. Đôi mắt mạ vàng dõi theo bóng người anh xoay tới xoay lui, nhưng mãi vẫn không hề ra tay. +

Xem ra đây chỉ là một pho Phật đáng khinh có sở thích nhìn trộm, chẳng có sức sát thương gì. +

Khương Duật thầm thở phào, thoát khỏi nách Chu Kỳ. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta phát hiện Chu Kỳ đang chăm chú nhìn pho tượng, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. +

“Có gì không ổn sao anh?” Khương Duật dè dặt hỏi. +

“Pho tượng Phật này…” Chu Kỳ ngập ngừng, không chắc chắn nói, “Có phải nó đang khóc không?” +

“Hả?” Khương Duật cảm thấy đầu óc anh Chu chắc hỏng rồi. “Đa sầu đa cảm thế cơ à…” Cậu ta tùy tiện liếc về phía “Phật nhìn trộm”. Cái liếc này lập tức khiến cậu ta đứng sững, khó tin nói, “Hai viên đậu vàng rơi xuống kia là gì vậy?” +

“Đệch, không phải nó khóc thật đấy chứ?” +

“Phật nhà ai mà còn khóc nhè vậy?” +

“Chẳng lẽ thấy có nhiều vật tế tự dâng đến thế nên mừng quá khóc à?” +

Khương Duật nhất thời nói năng không lựa lời, lải nhải một tràng. +

Chỉ thấy tượng Phật che mặt rơi xuống hai viên nước mắt vàng xong, có lẽ vì xấu hổ, nó nhắm mắt lại, rồi từ từ khép năm ngón tay đang xòe ra. +

Sau đó, tòa sen nơi nó ngồi bỗng phát ra tiếng ù ù, bắt đầu xoay chuyển. +

Tượng Phật che mặt dần dần xoay ra phía sau. +

“Đừng mà, nếu tôi hiểu lầm ông thì tôi xin lỗi, được chưa? Không cần phải trốn đâu.” Khương Duật vò đầu bứt tai. +

“Cậu câm miệng đi!” Nhậm Tư Miểu vung tay tát một cái vào lưng cậu ta, “Tôi thấy cậu đúng là ngứa đòn!” +

Lần này Khương Duật bị đánh cũng không cãi lại, rất đúng lúc ngậm miệng. +

Bởi vì cậu ta lại sợ rồi. +

Sau khi tượng Phật che mặt xoay đi, thứ xoay tới trước mặt mọi người lại là vị thần trẻ sơ sinh đầu chó song sinh gì đó. +

Hình tượng của nó so với hình vẽ trên tấm Phật bài trừu tượng còn kinh khủng hơn, vừa lộ diện đã khiến mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh, thi nhau lùi thẳng về phía cửa. +

Khổ nỗi cửa lớn đã bị phong kín, thật sự không còn đường lui, chỉ có thể căng da đầu chịu đựng ánh mắt của thứ ghê tởm kia. +

Thần đầu chó trẻ sơ sinh nửa chó nửa người. Đầu chó lớn đến mức kỳ quặc, thân thể lại nhỏ xíu gần như chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn thoáng qua, cứ như chỉ có đầu mà không có thân, hoặc giống như một con chó lớn há to cái miệng đầy máu nuốt mất đầu của đứa trẻ, chỉ để lộ thân thể mềm oặt bên dưới. Trên thân hình nhỏ bé màu vàng kim quấn đầy ruột người, một vòng đầu lâu treo quanh cổ làm vòng cổ, tạo hình thực sự khiến người ta không sao tiêu hóa nổi. +

Đôi mắt chó của nó lần lượt quét qua trước ngực từng người, bên trong lóe lên ánh sáng xanh đầy tham lam. +

“Anh anh anh…” Khương Duật căng thẳng đến mức lắp bắp. +

Chu Kỳ tặc lưỡi: “Cậu là gà mái à? Cục tác cục tác, định đẻ trứng?” +

“Không phải mà.” Khương Duật sắp khóc, “Tự nhiên tôi không cử động được, ph-ph-phải làm sao đây…” +

“Thể diện chút đi!” Chu Kỳ nghiêm mặt, “Không đến mức mới thế này đã sợ hóa đá chứ!” +

“Đệch, tôi thật sự không cử động được, tôi không đùa đâu!” Khương Duật hét lớn, mồ hôi túa đầy mặt, “Anh nhìn ra được là tôi đang dùng sức không? Tôi đã dùng hết sức bình sinh rồi, vậy mà đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi!” +

“Cậu thật sự không cử động được?” Chu Kỳ nghe vậy lập tức quay đầu, cố sức bẻ đầu cậu ta, quả nhiên không bẻ nổi, còn lấy làm lạ, “Thật sự không cử động được này, cứ như bị hóa đá ấy.” +

Khương Duật: “???” +

Anh không chọc một câu thì chết à! +

Không chỉ Khương Duật, cùng lúc đó còn có mấy người phát hiện mình không thể cử động, hoảng loạn hét lên. +

Lãnh Tưu cũng không tránh khỏi. +

Chu Kỳ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Từ Trì. Từ Trì không bị ảnh hưởng, anh đang cầm một ngọn đèn dầu, nghiên cứu những bức bích họa đậm màu trên tường. Vẻ mặt nghiêm túc ấy, nếu không biết còn tưởng anh là học giả chuyên nghiên cứu tôn giáo. +

Hiển nhiên Từ Trì đang tìm manh mối gì đó. Chu Kỳ không muốn làm phiền anh, quay đầu nghiên cứu nguyên nhân khiến mọi người hóa đá. Hắn lần lượt quan sát mấy người, phát hiện ra quy luật. Hiện tượng này có liên quan đến tấm Phật bài họ đeo trên cổ — tất cả những ai đeo mặt thần đầu chó trẻ sơ sinh hướng ra ngoài, không một ai ngoại lệ, đều bị hạn chế hành động. +

Vừa phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, Chu Kỳ lập tức đưa tay lật tấm Phật bài trên cổ Khương Duật. Kết quả phát hiện — không lật được! +

Mà bên kia, thần đầu chó trẻ sơ sinh cũng đã không chờ nổi nữa, nó nhắm đầu về phía vật tế thuộc về mình, đột nhiên phóng vọt ra từ cổ. Cái đầu chó há to miệng, để lộ nanh nhọn, muốn một ngoạm cắn vào chiếc cổ non mềm của người trẻ tuổi, kéo về bên cạnh từ từ ăn. +

Vận may của Khương Duật đúng là không đùa được. Cậu ta chính là người may mắn được chọn. +

Mắt thấy cái đầu chó đã ở ngay trước mặt, từng luồng hơi tanh phả lên mặt, cậu ta oa một tiếng kêu lên: “Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi! Tóc tôi nhiều lắm, cắn đau miệng đấy!” +

Còn chưa kịp nghĩ ra thêm một lý do nào chứng minh mình khó ăn, Chu Kỳ và Nhậm Tư Miểu đã cùng lúc nhào tới. Một người giành lấy ngọn nến lớn đang cháy dở, chọc thẳng vào miệng thần đầu chó trẻ sơ sinh, một người nhanh tay đè chính mình cứng đờ xuống đất. +

Thần đầu chó trẻ sơ sinh ngoạm một miếng nến, lại còn bị bỏng, lập tức phát điên, quay đầu tấn công Chu Kỳ. Chu Kỳ né trái tránh phải, chạy loạn khắp ngôi miếu, cái đầu kia cứ bám sát phía sau đuổi theo. Chu Kỳ tháo một thanh gỗ chống lọng báu xuống, xoay người “bốp” một tiếng, đánh trúng đầu chó như đánh bóng chày. Cái đầu chó bị đánh bay, đập vào cột rồi bật ngược trở lại. Chu Kỳ canh đúng lúc, lại vung cây gỗ trong tay. +

Đầu của tất cả mọi người cũng lắc qua lắc lại theo cái đầu chó, ai nấy đều nhìn đến ngây người, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra còn có thể đánh kiểu này à? +

Bên kia, Chu Kỳ ở phía trước thu hút sự chú ý của đầu chó. Còn Từ Trì lặng lẽ mò đến bên tòa sen của vị thần trẻ sơ sinh. Anh cầm cây kim cương chử sắc nhọn trong tay, giơ cao lên rồi hung hăng đâm xuống, định đâm thẳng vào tim thần. +

Thân vàng của vị thần trẻ sơ sinh được đắp bằng đất, bên ngoài chỉ phủ một lớp vàng mỏng, nhát này đâm xuống, mười phần thì có đến chín phần sẽ xuyên vào được! +

Nào ngờ cây kim cương chử mới rơi xuống được một nửa thì không thể tiến thêm dù chỉ một phân. Từ Trì nghiến răng ngước mắt lên, chỉ thấy trên cái cổ trống rỗng của vị thần trẻ sơ sinh chẳng biết từ lúc nào lại mọc ra một cái đầu em bé đen sì. Nó há cái miệng thịt ra, ngoạm một phát vào cây kim cương chử. +

Từ Trì biến sắc, dùng sức rút cây kim cương chử ra, đồng thời nhấc chân định đạp đổ pho tượng Phật. Lực chân sắc bén xé gió. Đôi mắt đang nhắm của cái đầu em bé kia chợt mở ra, nó nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ xíu lên, chìa ngón trỏ, chạm vào chân Từ Trì đang quét tới. +

Chỉ một cái chạm ấy, trong chớp mắt Từ Trì như bị đầu tàu cao tốc đang chạy hết tốc lực đâm thẳng vào người, cả thân thể bị một sức mạnh kinh người hất văng đi, bay ngang qua điện Phật rồi đập mạnh vào cánh cửa dày nặng. Giữa hai hàm răng nghiến chặt tràn ra tiếng rên đứt quãng, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, xương chân phát ra tiếng gãy rợn người! +

“Từ Trì!” Chu Kỳ trơ mắt nhìn Từ Trì đập vào cửa rồi trượt xuống đất, hơi thở lập tức nghẹn lại, cả người đau như chính mình bị thương. Hắn bất chấp cái đầu chó đang đuổi theo phía sau, ném cây gỗ xuống rồi lao tới, một tay kéo người vào lòng, “Từ Trì, anh thế nào rồi? Có sao không? Bị thương ở đâu?” +

“Tôi không… sao.” Từ Trì chậm rãi thở ra một hơi. Hơi thở này kéo theo mùi tanh của máu trong cổ họng, anh nhếch khóe môi, “Cậu đừng hoảng.” +

“Tôi không hoảng.” +

“Vậy tay cậu run cái gì?” +

“Đã bảo tôi không hoảng!” +

“Chú ý phía sau.” +

“Chú ý cái quỷ! Đệch, sao anh lại nôn ra máu rồi? Anh đừng dọa tôi! Từ nhỏ tôi đã không chịu được mấy trò dọa người rồi!” +

Mắt thấy hàm răng nanh dài gần bằng cả cánh tay của cái đầu chó sắp chạm vào sau gáy Chu Kỳ, mọi người đồng loạt kinh hô. Từ Trì thở dài, đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe của Chu Kỳ, cánh tay dài vòng qua, kéo ngược người đang rối loạn trận thế vào lòng, rồi cùng nhau nghiêng người ngã sang một bên, ôm nhau lăn đi mấy trượng. +

Cái đầu chó lao tới hung hãn, vốn tưởng sẽ một đòn trúng đích, nào ngờ đối phương ở khoảng cách gần như vậy mà phản ứng vẫn nhanh đến kinh người. Một đòn mất mục tiêu, nó đập thẳng vào cột, đập đến đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, khiến cả đại điện cũng rung lên bần bật. Đúng lúc nó lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác xoay vòng, một chiếc áo bất ngờ chụp xuống từ trên đầu, quấn chặt lấy toàn bộ cái đầu. +

Hóa ra Nhậm Tư Miểu tùy cơ ứng biến, ngay tại chỗ cởi áo thun của Khương Duật, xông lên trùm kín đầu chó. +

Cái đầu chó giãy giụa điên cuồng. Chiếc áo thun chỉ là vải thường, bị xé rách cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Một mình Nhậm Tư Miểu hiển nhiên không thể khống chế nổi. Chu Kỳ đặt Từ Trì tựa vào tường, xắn tay áo lên rồi hùng hổ chạy tới, ôm lấy cái đầu chó đang điên cuồng nhảy loạn mà đấm đá một trận. Xả giận xong, hắn chạy đến bên chiếc đỉnh đồng đang đốt xương, ném cả cái đầu chó lẫn chiếc áo vào trong. +

Ầm một tiếng, lửa trong đỉnh đột nhiên bùng lên, từng ngọn lửa liên tiếp liếm lên cái đầu chó, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ngôi miếu. +

Sau mấy màn xử lý liên tiếp, mọi người mới hoàn hồn, bắt đầu lác đác vỗ tay. +

Mới vỗ được hai cái, lại có người chỉ vào tòa sen, kinh hãi kêu lên. +

“Còn… còn nữa!” +

Chu Kỳ liếc sang. +

Chỉ thấy trên cổ thần đầu chó trẻ sơ sinh mọc ra một khối thịt phồng lên. Khối thịt ấy dần dần phình to rồi biến đổi. Nhìn hình dạng, rõ ràng giống một cái đầu chó mới hoàn toàn, không khác gì cái trước đã bị thiêu chết! Đầu chó có thể tái sinh, vậy thì chẳng phải có phá thế nào cũng không hết, diệt thế nào cũng không sạch sao! +

“Xoay, xoay pho tượng Phật lại!” Từ Trì chống tay lên cửa, cố sức đứng dậy, khó nhọc quát, “Mau lên, phải nhanh! Tranh thủ lúc thần đầu chó trẻ sơ sinh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn! Xoay tượng Phật che mặt trở lại!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.