Skip to main content

Chương 57: Rạn xương

dathaiPiter

Chính lão Hoàng cũng không ngờ tới, chỉ mới qua hai tiếng đồng hồ, ông chủ nhà mình đã đi rồi quay lại, còn ngồi chung một chỗ với ông, tội danh thậm chí còn nặng hơn một chút. +

“Tôi đã bảo anh đừng có ra tay, sao anh lại vẫn đánh người hả? Đã thế còn đánh người ta đến mức gãy xương.” Viên cảnh sát bất lực thở dài, “Ngay từ đầu bọn họ đã không chịu hòa giải, bây giờ chắc chắn sẽ càng được đà lấn tới.” +

“Là gã ra tay với em trai tôi trước.” Ngụy Viễn nói. +

Viên cảnh sát đập bàn một cái: “Đúng thế, là gã ra tay với em trai anh trước. Như vậy có thể định tính là gã đơn phương hành hung, nhưng anh lại đánh trả, thế là thành ẩu đả lẫn nhau rồi. Hơn nữa gã đánh em trai anh, anh ra tay làm cái gì?” +

“Em trai tôi dựa vào cái gì mà phải không dưng chịu một gậy chứ?” Ngụy Viễn có thể chấp nhận nhát gậy đó quất vào người mình, nhưng anh không chấp nhận nó quất vào người Hạ Tri Tùng. Đôi tay đối với một vận động viên chuyên nghiệp quan trọng đến nhường nào, nếu xảy ra vấn đề gì, anh sẽ phải hối hận cả đời. +

Anh cũng thật là, cứ nhất quyết muốn chủ động chịu nhát gậy đó, kết quả lại khiến Hạ Tri Tùng bị thương. +

“Em trai tôi sao rồi, bị thương nặng không?” +

“Vừa nhận được tin, bị gãy xương rồi.” Viên cảnh sát vừa gõ máy vừa nói. +

“Gãy xương?” Đầu óc Ngụy Viễn ong lên một tiếng, không ngờ vết thương ở tay của bạn nhỏ lại nghiêm trọng đến thế, “Khi nào tôi mới có thể đi?” +

“Tạm thời chưa đi được, phải xem bên phía bị hại nói thế nào, còn phải làm giám định thương tật nữa.” Viên cảnh sát lộ ra vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm, “Tôi vẫn nói câu đó thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các anh hòa giải, nhưng tuyệt đối không được bốc đồng nữa.” +

Cảnh sát hỏi thêm vài câu linh tinh, Ngụy Viễn thành thật trả lời, sau đó bị đưa vào khu tạm giam để đợi tin tức từ cảnh sát phía bệnh viện. +

Anh đã bận rộn cả đêm, thực sự mệt đến mức không chịu nổi, vừa ngồi xuống đã ngáp liên tục mười mấy cái. Anh muốn gọi điện cho Hạ Tri Tùng, hỏi xem em ấy có đau không, bị thương có nặng không. +

Cảnh sát không cho phép. Anh đành phải tựa vào bức tường trong khu tạm giam, trố mắt nhìn lão Hoàng ngồi đối diện. +

Mười mấy năm trước, dường như cũng từng có chuyện tương tự xảy ra. +

Anh nhớ là hồi cấp ba, cái dạo anh còn đi theo đám du côn lêu lổng ngoài đường. Lâm Sấm không chịu nổi việc anh suốt ngày trốn học nên đã tìm đến anh. +

Anh vốn chưa bao giờ là một kẻ xuất chúng, ngay cả khi đi theo người khác làm đại ca, anh cũng chỉ là một thằng đàn em có thể tùy tiện bị ngó lơ. +

Thế nhưng ngày hôm đó đúng là quỷ ám, Lâm Sấm lại đi một đôi giày đắt tiền đến mức không tưởng, và nó lọt ngay vào mắt xanh của đại ca anh. +

Kết quả là đại ca chỉ đích danh anh phải đi cướp đôi giày đó. Anh làm sao có thể cướp đồ của anh em tốt của mình được, ngay lập tức đình công không làm. Không ngờ tên đại ca trở mặt tại chỗ, tập hợp một đám anh em chuẩn bị đập cho hai người một trận nhừ tử. +

Ngụy Viễn thừa cơ quất đại ca một gậy rồi kéo Lâm Sấm chạy trối chết. Hậu quả là đối phương báo cảnh sát, anh và Lâm Sấm đều bị tóm vào đồn, cuối cùng vẫn phải nhờ ông nội của Lâm Sấm đứng ra giải quyết giúp. +

Anh lúc nào cũng dễ bốc đồng, và cũng cực kỳ dễ hối hận. +

Không biết đã bao lâu trôi qua, phía cửa có tiếng động, ngay sau đó tiếng viên cảnh sát truyền vào: “Phía bị hại không có ý định truy cứu trách nhiệm nữa, ký tên xong ở cửa là có thể đi rồi.” +

Ngụy Viễn tiễn lão Hoàng lên taxi, đi siêu thị mua một ít nhu yếu phẩm rồi bắt xe đến bệnh viện. +

Khi đến tầng phòng bệnh, anh nhìn thấy Lý Đại Tiêu đang ngồi truyền dịch ngoài hành lang. Lý Đại Tiêu liếc xéo anh một cái rồi cúi đầu nghịch điện thoại. Ngụy Viễn chẳng buồn quan tâm tại sao lão lại chịu hòa giải, đi thẳng về phía phòng bệnh. +

“Em trai mày đúng là có bản lĩnh đấy.” Nhịn rồi lại nhịn, Lý Đại Tiêu cuối cùng vẫn không kìm được. Lão vốn đã nắm thóp được điểm yếu của Ngụy Viễn, đấu với anh suốt ba năm nay, kết quả đến cuối cùng lại bị một thằng nhóc con làm loạn đội hình, ngay cả thành phố S cũng sắp không trụ lại được nữa. +

Ngụy Viễn dừng bước: “Một gậy chưa đủ, muốn ăn thêm gậy nữa à?” +

Lý Đại Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Một thằng ranh con lông cánh chưa đủ mà cũng học đòi xã hội đen đi đe dọa người khác, không phải là quá có bản lĩnh sao?” +

“Cái gì?” Ngụy Viễn quay đầu lại, “Ông đang nói cái gì thế?” +

Lý Đại Tiêu thực sự bị chọc tức đến phát cười, cánh tay lại đau điếng người, lão nhấn mạnh từng chữ: “Em trai mày, đe dọa tao, bảo tao phải tránh xa mày ra, bắt tao phải hòa giải, nếu không sẽ giết chết người nhà tao, nghe thủng chưa?” +

“Cũng không nhìn xem em ấu là em trai ai.” Ngụy Viễn cười lạnh một tiếng, “Đối với hạng người như ông thì phải dùng cách đó.” +

Lý Đại Tiêu tức lồng lộn chửi bới: “Anh em nhà mày đúng là một lũ thần kinh!” +

Ngụy Viễn ném lại một câu cảm ơn rồi mở cửa phòng bệnh. Người trên giường không động đậy, chỉ có lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Ngụy Viễn nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, đi đến bên giường hắn. +

“Anh ơi.” +

“Em chưa ngủ à?” Ngụy Viễn khẽ hỏi. +

“Cánh tay em đau quá không ngủ được.” +

“Lĩnh trọn một gậy như thế, không đau mới là lạ.” Ngụy Viễn ngồi xuống, sờ vào cổ tay lạnh lẽo của đứa nhỏ: “Anh đi đổ nước vào túi sưởi cho em nhé?” +

Hạ Tri Tùng vốn sợ lạnh, trước khi đến bệnh viện Ngụy Viễn đã đặc biệt ghé siêu thị mua một cái túi sưởi, giờ vừa vặn lót dưới bàn tay trái đang truyền dịch của hắn. +

Hạ Tri Tùng sụt sịt mũi: “Thực sự rất đau, lúc đó em đau đến phát khóc luôn. Em đau đến một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được, thì phát hiện anh đã bị cảnh sát đưa đi rồi.” +

“Giờ anh chẳng phải đã về rồi sao?” Ngụy Viễn nhấc bình nước nóng, đổ nước vào túi sưởi. +

“Anh này, lúc cây gậy đó quất xuống, anh vốn dĩ không hề định né đúng không?” +

Tay Ngụy Viễn khựng lại, anh đặt bình nước xuống trước. +

“Anh à, lúc nào anh cũng chỉ muốn một mình gánh vác mọi chuyện. Em là em trai anh, em cũng lớn rồi, em có các mối quan hệ xã hội, em có thể giúp anh.” +

“Tùng Tùng, anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến em.” Ngụy Viễn thở dài, “Có phải em đã đi nhờ vả quan hệ không?” +

“Anh ơi, em làm sai sao?” Giọng Hạ Tri Tùng yếu dần, hắn đoán chắc chắn Lý Đại Tiêu đã nói gì đó với anh, nhưng cụ thể là gì thì hắn không rõ. +

“Sai rồi.” +

Hạ Tri Tùng cụp mắt xuống. +

“Em không nên đỡ thay anh nhát gậy đó, anh đã tính toán cả rồi.” Ngụy Viễn tém lại góc chăn cho hắn, “Em hứa với anh, những chuyện nguy hiểm như thế này sau này đừng làm nữa.” +

“Vâng.” Hạ Tri Tùng dè dặt thử lòng, “Anh không trách em chuyện đe dọa lão ta sao?” +

“Lý Đại Tiêu nói em định giết người.” Ngụy Viễn lôi điểm duy nhất đáng nói ra, “Không được làm những chuyện đáng sợ như thế.” +

“Em không có!” Hạ Tri Tùng hất chăn định ngồi dậy, “Lão ta đâu rồi?” +

Ngụy Viễn bật cười: “Được rồi được rồi, anh biết em không thể nào nói những lời như vậy mà. Dạo này em không có lịch thi đấu chứ?” +

Hạ Tri Tùng lắc đầu. Tay hắn bị thương, ít nhất trong hai tháng tới sẽ không thể chạm vào mô tô. +

Hai tháng, biết đâu hắn có thể ở bên cạnh anh qua hết cả năm mới. +

Vết thương của Hạ Tri Tùng không quá nghiêm trọng, tay phải chỉ cần dùng nẹp cố định lại, chờ xương tự chữa lành là được. +

Ngụy Viễn vốn dĩ muốn để Hạ Tri Tùng ở khách sạn, nhưng vì hắn đang bị thương, sinh hoạt hàng ngày không thuận tiện, anh cũng không yên tâm để bạn nhỏ này ở khách sạn một mình. +

Lão Hồ đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn tại nhà anh, chỉ chờ Hạ Tri Tùng xuất viện để mọi người cùng nhau chúc mừng. +

“Ái chà, cuối cùng cũng gặp được chuyện tốt rồi! Cái thằng cháu trai Lý Đại Tiêu kia đã cuốn gói chạy thẳng cổ, từ nay về sau không còn ai đến gây sự với trang trại trà của mình nữa, chúng ta có thể yên ổn làm ăn rồi.” Lão Hồ giơ ly rượu lên, “Nào nào nào, tôi xin kính mọi người một ly.” +

Mấy người cùng nâng ly, chạm cốc với lão Hồ. +

“Tùng Tùng.” Lão Hồ dùng ánh mắt ra hiệu về phía cánh tay phải đang treo lên của hắn, “Tay cậu còn đau không?” +

Trước đây khi học lái mô tô, hắn thường xuyên gặp phải rất nhiều chấn thương, những vết thương nghiêm trọng hơn rạn xương thì nhiều vô số kể. Hơn nữa, khả năng chịu đau của hắn vốn rất tốt, rạn xương đối với hắn thực sự chẳng là gì. +

Thế nhưng, ở trước mặt anh trai, vẫn nên làm nũng một chút thì tốt hơn. +

“Đau lắm ạ.” +

Gương mặt lão Hồ nhăn nhó lại: “Tôi nhìn cũng thấy đau thay, nghe lão Hoàng bảo cậu bị gãy xương cơ à?” +

“Không phải, chỉ rạn xương thôi.” Ngụy Viễn gắp một miếng tôm cho Hạ Tri Tùng, “Lý Đại Tiêu mới là đứa bị gãy xương.” +

“Đánh hay lắm, nhát gậy đó của ông chủ tuyệt vời ông mặt trời luôn!” Lão Hồ nói, “Tùng Tùng tôi bảo cậu nhé, đây cũng là lần đầu tôi thấy anh cậu như vậy đấy. Anh cậu trước giờ chưa bao giờ hành động bạo lực đâu, bị Lý Đại Tiêu bắt nạt suốt ba năm mà chẳng hề đánh trả lấy một lần.” +

Thấy lão Hồ càng nói càng có vẻ cường điệu hóa, Ngụy Viễn vội vàng bảo lão bình tĩnh lại: “Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.” +

Bữa cơm kết thúc, lão Hoàng và lão Hồ ai nấy ra về. Ngụy Viễn dọn dẹp bàn ghế, bỏ bát đĩa vào bồn để rửa. +

“Anh ơi, chỗ anh ở lạnh quá.” +

“Căn nhà này xây trên núi nên mới lạnh vậy đấy.” Ngụy Viễn đặt bát xuống, “Nếu lạnh thì vào tủ đồ của anh mà lấy áo.” +

Một lúc sau, Hạ Tri Tùng ôm một chiếc áo đi tới. +

“Tay em không tiện.” +

“Đợi anh rửa…” +

“Anh ơi, em lạnh.” +

Ngụy Viễn lau tay, cởi tạp dề ra, vừa quay đầu lại thì phát hiện Hạ Tri Tùng đã cởi đồ ra chỉ còn lại đúng một chiếc quần dài. +

Anh hắng giọng, giúp hắn xỏ ống tay trái vào trước. Tay anh run rẩy dữ dội, mấy lần nhắm vào khuy áo lại bị trượt ra, rõ ràng là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng anh lại thực hiện một cách cực kỳ gian nan. +

Giây tiếp theo, Hạ Tri Tùng nắm lấy tay anh, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên. +

“Anh ơi, anh đang căng thẳng à?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)