Chương 57: Linh thức tương thông

Đêm nay Cừu Bạc Đăng không còn nằm mơ nữa. +
Trong tình huống không dùng đến thảo dược an thần, y rất hiếm khi ngủ ngon đến thế. Nếu nhất định phải nói thì… sau khi tiến vào đồng tuyết, đại đa số thời gian y đều ngủ ngon hơn trước kia. Dù sao thì, ai cũng biết mà, mệt mỏi giúp ích cho giấc ngủ, mà sau khi màn đêm buông xuống đồng tuyết, y rất khó để không cảm thấy mệt mỏi… +
Ở một mức độ nào đó, tiểu thiếu gia phải vì chuyện này mà cảm tạ Vu sư Đồ Lặc. +
Nhưng Vu sư Đồ Lặc thường không thể nhận được sự cảm kích mà hắn đáng được nhận, mà ngược lại, hắn luôn vì chuyện này mà va phải chút “đối xử tàn bạo”. +
Ví dụ như hiện tại. +
“Không được phép bắt giữ nữa!!! Nghe thấy không! Không cho phép!” Tiểu thiếu gia lớn tiếng la lối. +
Y cầm quyển “Giải nghĩa hai vùng” to đùng, dùng sức đập dồn dập lên người Vu sư Đồ Lặc, mà người kia vì để cho y “bạo hành gia đình” được thuận tay hơn một chút mà đã chủ động ngồi xổm xuống. +
“Giải nghĩa hai vùng” vừa dày vừa nặng, Cừu Bạc Đăng cầm nó đập người nào đó chưa được hai cái, cổ tay đã bắt đầu mỏi nhừ. +
“Dừng lại!” Y dí gáy sách lên trán Vu sư Đồ Lặc, uy hiếp, “Bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức!” +
Giọng điệu của y hung dữ chưa từng thấy, nhất thời, tính uy hiếp mười phần trông cũng rất ra gì và này nọ —— chỉ cần tai y không để lộ ra màu đỏ hồng mê người. May mà vành tai đã bị tóc che khuất, không nhìn ra được, nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Vu sư Đồ Lặc sẽ thật sự cho rằng y tức giận rồi mà nhượng bộ đôi chút. +
Nhưng ngay lúc này… +
“Nhưng A Nhĩ Lan không ghét việc này,” Vu sư Đồ Lặc chỉ ra, “A Nhĩ Lan có thể tiếp nhận nó.” +
“Phừng” một tiếng. +
Sắc đỏ rực từ tai tiểu thiếu gia cháy lan tới đôi má, lại còn mang tư thế dồi dào tiếp tục cháy lan xuống tận bên cổ. +
Ngừng một lát. +
Vu sư Đồ Lặc khẳng định: “A Nhĩ Lan chỉ đang xấu hổ.” +
“Ta đã nói rồi! Không được phép bắt giữ luồng suy nghĩ của ta!” +
Cừu Bạc Đăng suy sụp cực kỳ, “bốp” một tiếng, y úp cuốn sách lên mặt Vu sư Đồ Lặc, một tay che lại mặt mình, lúng ba lúng búng. Những ngón tay thon dài thanh tú không có cách nào che đậy hoàn toàn được quầng đỏ thẹn thùng khiến người ta buồn bực kia, chúng tràn ra từ các kẽ tay, nhen nhóm đốt cháy luôn cả ngón tay y. +
Vu sư Đồ Lặc nghiêng người về phía trước, nắm lấy đầu ngón tay y, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. +
“Đừng nhìn…” Tiểu thiếu gia kháng nghị. +
Nhưng Vu sư Đồ Lặc so với ngày thường lại quá đáng hơn nhiều… +
Hắn kéo từng ngón tay thon gầy kia, vệt ửng đỏ tột bậc xinh đẹp lộ ra, như sắc xuân hoa đào được nung dưới lớp men sứ trắng băng… Ánh mắt của hắn thật sự chăm chú, chăm chú đến mức tiểu thiếu gia gần như muốn chui tọt vào trong khe hở của tấm thảm nỉ. Thế nhưng Vu sư Đồ Lặc lại nắm thật chặt cổ tay y. +
Không chừa cho chúng cơ hội để tiếp tục che giấu. +
—— Hắn biết Cừu Bạc Đăng vẫn còn có thể thừa nhận được. +
Tiểu thiếu gia lại một lần nữa tự nếm trải đau khổ khi tinh thần bị người khác chiếm đóng: Tinh thần mát lạnh sở hữu cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt, tinh thần thuộc về một người khác đang vươn ra trong đầu y như cành khô, lá cây, rễ cây của cây thần, mỗi thời mỗi khắc sẽ bao phủ rộng hơn, sâu hơn so với một giây trước. +
Y ở trước mặt Vu sư Đồ Lặc đã chẳng còn bí mật nào đáng để nói nữa rồi. +
Mỗi một ý niệm nho nhỏ đều bị đối phương bao phủ. +
Mỗi một luồng suy nghĩ tựa dòng ánh sáng lướt qua, ngay cả chủ nhân sinh ra chúng cũng chưa chắc đã có thể nắm bắt được. Nhưng tinh thần của một người khác lại là tấm mạng nhện kín kẽ nhất, tóm gọn những xao động vốn dĩ vừa sinh ra đã lập tức tiêu tán kia —— ví dụ như: thẹn thùng, mâu thuẫn, hờn giận, hay là… +
“A Nhĩ Lan,” Ngón tay Vu sư Đồ Lặc dừng lại ở đuôi mắt Cừu Bạc Đăng, “Những cái đó là gì?” +
……Những sự run rẩy như tia lửa điện, lướt qua ngắn ngủi trên tấm lưới tinh thần kia. +
Là gì? +
Lời vừa dứt. +
“Ưm…” Tiểu thiếu gia nghẹn ngào một tiếng, không chịu sự khống chế mà mềm nhũn ngã vào trong lòng Vu sư Đồ Lặc, ngón tay vò chặt vạt áo hắn, “A Lạc… A Lạc…” Y không thể nói hết, cảm xúc ngây ngô vốn dĩ tan biến trong nháy mắt lại neo nơi mút thần kinh mẫn cảm, nổ tung… +
Như lửa nhôm, như hoa bạc. +
Trong chớp mắt, Vu sư Đồ Lặc nhìn thấy, mạng lưới tinh thần của tiểu thiếu gia kéo theo một mảng ánh sáng rực rỡ lướt qua, giống như một tấm lưới đột ngột phát sáng ở một góc. +
—— Đó là loại cảm xúc ngây ngô vô ngần, cũng nhiệt tình vô ngần. +
Thực ra con người rất khó phát giác tâm ý của bản thân. +
Loại tình cảm khác lạ dành cho một người nào đó thường chỉ khi hai cá thể có sự giao thoa mới bắn ra tia lửa, chớp loé. Chúng xuất hiện quá nhanh, mà tiêu tán cũng quá nhanh, giống như đốm lửa ma sát giữa đá với đá, chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Do đó, chúng luôn không kịp làm loạn, không kịp khiến cho lý trí sụp đổ. +
Nhưng sau khi chúng bị bắt giữ, tấm lưới tinh thần của Vu sư Đồ Lặc lại giữ chúng lại. +
Chúng lưu lại trên linh thức chung của hắn và tiểu thiếu gia. +
Ai cũng biết, tinh thần của con người vốn dĩ rất mẫn cảm… +
Vô cùng vô cùng mẫn cảm. +
Tiểu thiếu gia không kịp phòng bị trước loại cảm xúc bỗng dưng tăng mạnh vô số lần, bỗng dưng dữ dội vô số lần kia… Ngón tay y cùng vạt áo của Vu sư Đồ Lặc xoắn xuýt thành một cục, đầu ngón tay lộ ra sắc hồng nhàn nhạt. Y trong vô thức ngẩng đầu lên, dán chặt gò má của mình vào gò má Vu sư Đồ Lặc…… +
Một chút ỷ lại và thân cận nảy sinh trong vô hình cũng đồng thời được đánh thức. +
Ngọn lửa ngây thơ, ánh sáng của luồng suy nghĩ, nhanh như chớp lướt qua từng sợi trục thần kinh dài ngắn dạng nhánh cây của tấm lưới tinh thần, từ nơi này truyền đến nơi đó, từ nơi đó truyền về nơi này. +
“Giải nghĩa hai vùng” rơi xuống đất. +
Luồng suy nghĩ của con người sao có thể… sao có thể… +
Sao có thể đáng sợ hơn cả trời long đất lở, hơn cả núi lửa phun trào? +
Nếu tâm trí tiểu thiếu gia không cứng như sắt đá thì phải làm quen với việc lưới tinh thần bị một người khác thắp sáng —— vế sau so với bất cứ vòng xoáy nào cũng đáng sợ hơn, nhưng vế trước… +
“A Nhĩ Lan,” Vu sư Đồ Lặc cũng bị ảnh hưởng bởi những đốm lửa sáng kia, không ngừng lẩm bẩm, “Bạc Đăng, A Nhĩ Lan, A Nhĩ Lan của ta…” +
Mỗi một tiếng gọi khiến vầng sáng trên tấm lưới tinh thần đang chồng chéo lên nhau càng thêm sáng. +
Tiểu thiếu gia tiêu đời rồi. +
Y không làm được việc lòng kiên cố như sắt đá, y chỉ có thể chọn vế sau. +
Đôi mắt của Vu sư Đồ Lặc trong u ám lại sáng ngời dị thường, là một mảnh tuyết bạc khiến người ta phải bất ngờ. Hắn đang khắc chế cảm xúc của bản thân, đang khắc chế… Tiểu thiếu gia thật sự chỉ có thể tập làm quen, bởi cùng một loại cảm xúc nhưng Vu sư Đồ Lặc lại thâm trầm hơn y rất nhiều, rất nhiều… Gần như là khủng bố… +
Tấm lưới tuyết ngưng tụ từ tinh thần của Vu sư Đồ Lặc, mỗi một bông tuyết trắng đều như kim cương vụn, đều như những vì sao thu nhỏ. +
Nếu hào quang của chúng, ngọn lửa của chúng đồng loạt bùng phát, sẽ phá huỷ hết thảy mọi lý trí và ý thức của tiểu thiếu gia trong chớp nhoáng. +
Nhưng sẽ có một ngày, chúng dang rộng ra trước tiểu thiếu gia. +
—— Tiểu thiếu gia rồi sẽ quen thôi. +
Từng bước một. +
………………………………. +
Quảng trường Đồ Lặc ở ngay trước núi tuyết thánh. +
Bầu không khí của buổi lễ long trọng Vạn Thần Tiết sắp tới đã bao phủ nơi này, sắc màu náo nhiệt tưng bừng một lần nữa trang điểm ngập tràn trên tuyết trắng, không nhìn ra được một tia dấu vết của cuộc tập kích vừa mới phải gánh chịu cách đây không lâu. Rất khó có thể tưởng tượng được, một bộ tộc lại có thể trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã gấp rút làm ra hàng ngàn lá cờ. +
Nhưng Đồ Lặc thật sự đã làm được. +
Vu sư Đồ Lặc nói đúng, họ là những người bảo vệ trú đóng ở tận cùng thế giới, chiến đấu, gió tuyết, giá rét khốc liệt đối với họ đều chỉ là khảo nghiệm đã thành thói quen từ lâu. +
Bọn họ không lấy khổ nạn làm nguy hiểm, bọn họ kề vai sát cánh cùng khổ nạn. +
Trên quảng trường người qua kẻ lại, các cô nương và các chàng trai trẻ đang tiến hành chuẩn bị và trang trí đến bước cuối cùng. Các Tát Mãn của bộ tộc tại ven rìa quảng trường bày xuống rất nhiều phong chú, trong đó chú lớn nhất là xuất phát từ bút tích của thủ Vu đại nhân. Tiếng gió rít gào thê lương quanh năm suốt tháng lượn lờ ở núi tuyết thánh đã tạm thời biến mất. +
Tiếng hát đối đáp của đám thanh niên lúc làm việc lại càng lộ ra sự khoan khoái đặc biệt. +
Cừu Bạc Đăng ngồi trên đỉnh một đống cỏ khô, trên đùi y chất một đống đồ vật có màu sắc sặc sỡ. +
Có rèm châu chuỗi dài được chế tác tinh xảo mà rườm rà, có yêu đao chạm bạc vỏ vàng, có thảm ngồi bằng nhung thêu gấm, có bánh trà được gói ghém vuông vức… Sa Nhĩ Lỗ vừa mới đến quảng trường, một đám cô nương đã xúm xít vây lại, vừa ầm ĩ vừa cười đùa, nhét hết những thứ đồ này cho tiểu thiếu gia còn chưa kịp hòa hoãn lại từ trong cú sốc tinh thần. +
Chờ đến lúc tiểu thiếu gia tỉnh táo lại thì đã ôm một đống đồ, bị sắp xếp ngồi trên đống cỏ xốp mềm. +
Mà bản thân Vu sư Đồ Lặc lại đang ở trên quảng trường khắc họa những chú ngữ kinh văn cổ xưa. +
Cừu Bạc Đăng đưa mắt nhìn thoáng về phía hắn một cái, lại cúi đầu nhìn đống đồ trong lòng mình. +
“……..” +
Cho nên, những thứ này đều là gì đây? +
Cừu Bạc Đăng không hiểu ra sao. +
Các cô nương Đồ Lặc ở cách đó không xa không ngừng hướng về phía này lén la lén lút nhìn trộm —— Cừu Bạc Đăng vốn dĩ sinh ra đã thon gầy, ở trong mắt người Đồ Lặc chính là nho nhỏ xinh xinh. Thiếu gia Trung Nguyên nho nhỏ xinh xinh mặc trên người bộ trang phục đi săn dệt kim trên nền đỏ, khuôn mặt xinh đẹp bị vây quanh bởi lớp cổ áo lông mềm xù, ngoan ngoãn ôm lấy một đống quà mừng lễ cộng chiên. +
Á á á á á á á á! +
Muốn có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan! Muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu! +
Đừng nói là những nhóc choai choai trong tộc, mà ngay cả các cô nương cũng ngứa ngáy trong lòng. +
Thậm chí, các nàng còn cuồng nhiệt hơn mấy phần. +
Nếu chẳng phải vì thiếu gia xinh đẹp này là A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân, các nàng đã chen chúc lao tới vươn tay véo nhẹ má y một cái, rồi lại hung hăng ôm gọn người vào trong lòng, hung hăng xoa nắn từ lâu rồi! +
Nhưng thủ Vu đại nhân trông chừng thực sự quá chặt rồi… +
Quá chặt! +
Bất kể chiếc vòng vàng tối cài trên ủng cưỡi ngựa ở bắp chân của thiếu gia xinh đẹp hay chốc chốc lại phải đi tới, khom người, dán sát vào tai thì thầm to nhỏ, đều đã tuyên bố rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn cái ý độc chiếm thuộc quyền sở hữu cá nhân. +
Thậm chí, thủ Vu đại nhân bằng lòng dẫn thiếu gia Trung Nguyên ra ngoài, không giấu y kín bưng ở trong Ưng Sào, đã nằm ngoài dự liệu của tất thảy mọi người rồi —— thử tự hỏi lương tâm mình xem, nếu có được một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn nhường này, xinh đẹp nhường này là của riêng mình, có ai lại bằng lòng để y bị người ngoài nhìn ngó? Có ai mà không muốn khóa chặt y lại ở trong nhà? +
Mấy chàng trai trẻ và các cô nương của tộc Đồ Lặc thật sự đã đánh giá quá cao phẩm đức của thủ Vu đại nhân nhà mình. +
Hắn căn bản chẳng dính dáng tới chữ “hào phóng” lấy một chút. +
Chịu dẫn A Nhĩ Lan ra ngoài, hơn nữa còn để A Nhĩ Lan ở lại một mình, chẳng qua là vì hắn đã thông qua một phương pháp khác để khóa chặt A Nhĩ Lan của mình ở ngay bên cạnh hắn. +
……Tên khốn kiếp. +
Tiểu thiếu gia tức tối. +
……Gió tuyết xâm nhiễm vào lưới tinh thần, không cần phải tiếp xúc, mà là mọi lúc mọi khắc đều đang ở trong linh thức của tiểu thiếu gia sinh trưởng, lan tràn… Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể tóm được một tia linh thức thuần trắng nho nhỏ của y, lặp đi lặp lại nhiều lần mà rèn giũa… Giống như một cây thần Hồ Cách Thố đã đâm xuyên qua tầng đá thành công, mọc đan xen cùng một chỗ với cây thần A Nhĩ Lan. +
Cây đã đâm chồi bén rễ. +
Không có cách nào đuổi nó ra ngoài được nữa rồi. +
Bông tuyết trong suốt lượn lờ bên người Cừu Bạc Đăng, nương theo cảm xúc biến ảo của y mà uyển chuyển bay lượn. +
Sau khi tinh thần bị xâm nhiễm, tiểu thiếu gia đã cùng chia sẻ một phần năng lực thuộc về Vu sư Đồ Lặc, y có thể câu thông với gió, cũng có thể kêu gọi tuyết —— trên đồng tuyết, không biết có bao nhiêu Tát Mãn của các bộ tộc dành cả phần đời còn lại dốc hết sức mình để theo đuổi loại sức mạnh này. Linh thức của y cũng sẽ trong quá trình này trở nên mạnh mẽ… +
Xét ở một mức độ nào đó, đây chính là một món quà. +
Nhưng, nhưng cái phương thức này cũng quá, quá… +
Tiểu thiếu gia ôm quà mừng lễ cồng chiên, cảm thấy cả người mình đều sực nức mùi gió tuyết rồi!!! +
Thế nhưng y không có cách nào vin vào cớ “dưới ánh mắt xoi mói của bao người” để nổi giận với Vu sư Đồ Lặc. +
Bởi vì, chỉ có mỗi mình y biết, thời điểm Vu sư Đồ Lặc đang ở đằng xa khắc họa kinh chú, đồng thời lại đang làm ra cái trò gì với y. +


