Skip to main content

Chương 58

dathaiPiter

Chu Húc có một tật xấu, đó là làm anh quen rồi, chuyện gì cũng thích làm cho thật “đầy đủ”. Ví như ngoài miệng nói là mua một bó hoa, nhưng thực tế lại lớn đến mức hai tay Phương Bỉnh Tuyết suýt chút nữa không ôm xuể. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết gãi đầu, “Hơi quá đà rồi đấy.” +

Chu Húc hỏi: “Thích không?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Anh tặng gì em cũng thích.” +

Thế là xong chuyện. Về đến nhà, Chu Húc vào bếp nấu cơm, còn Phương Bỉnh Tuyết ở phòng khách thu xếp hoa. Nhiều quá, hoa rải đầy mặt đất, anh cầm kéo mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, bèn ngoái đầu gọi Chu Húc ra giúp. Chu Húc ra nhìn một cái rồi bảo cứ tùy tiện mà làm, có bẻ gãy chơi cũng được. Phương Bỉnh Tuyết liền nói thế thì lãng phí quá. +

Anh không biết rõ tên các loại hoa lần này, đại khái là có cả đỏ lẫn trắng, cánh kép, rất đẹp. Phương Bỉnh Tuyết tuy là người tinh tế nhưng trước đây chưa có cơ hội lãng mạn, cùng lắm là mua ít hoa cẩm chướng vào Ngày của Mẹ, lúc này chạm vào những cánh hoa, anh thấy khá mới mẻ. +

Chu Húc mua nhiều quá, Phương Bỉnh Tuyết thử tỉa cành rồi cắm vào bình, chen chúc mãi mà vẫn không hết, lại phải tìm thêm hai cái bình nữa để đựng, vậy mà vẫn còn thừa lại một nắm nhỏ. +

Anh dứt khoát hạ quyết tâm nhổ sạch cánh hoa, rải lên giường. Chu Húc gọi anh đi ăn cơm nhưng không thấy thưa, bước ra nhìn vào phòng ngủ thì, chao ôi, trên giường rải đầy những cánh hoa đỏ thắm, Phương Bỉnh Tuyết đang nằm giữa đống hoa tạo dáng. Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên: “Anh Húc, có phải đêm đầu tiên trong phim cổ trang đều thế này không? Còn có cả trò tắm bồn rải hoa hồng nữa!” +

Xem ra là hồi phục thật rồi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Phương Bỉnh Tuyết như chú ngựa con hớn hở lăn lộn trên giường, Chu Húc cứ thế mỉm cười nhìn anh lăn. Được vài vòng, Phương Bỉnh Tuyết bỗng khựng lại, bò dậy: “Không đúng, làm thế này có phải không điềm lành không nhỉ, trông em cứ như vừa hy sinh vì tổ quốc ấy.” +

“Phi phi phi,” Chu Húc kéo anh xuống, “Nói bậy bạ gì đó, trẻ con nói không tính.” +

Câu nói đùa này làm Chu Húc thấy không thoải mái, hắn bèn hái một bông hoa, lại lục tung tủ tìm ra một chiếc kẹp tóc, cài tất cả lên đầu Phương Bỉnh Tuyết. +

Phương Bỉnh Tuyết đi soi gương xong quay lại: “Sến quá đi mất!” +

“Sến gì mà sến,” Chu Húc bảo, “Em là nàng công chúa đang chợp mắt giữa rừng hoa đấy.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhăn mặt: “Eo ơi…” +

Ăn cơm xong, hai người cùng rúc vào sofa xem tivi. Chu Húc một tay ôm lấy Phương Bỉnh Tuyết, ngón cái vô tình hay hữu ý mơn trớn trên bả vai anh. Phương Bỉnh Tuyết chẳng màng hình tượng mà dựa vào lòng người ta, hai chân gác tùy ý. Lúc nào muốn nói thì nói vài câu, không muốn nói cũng chẳng sao. Mối quan hệ này thật thoải mái, đơn giản, khiến lòng người cũng bình yên theo. +

Đến giờ, cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân. Nhân lúc Chu Húc còn chưa dọn dẹp xong, Phương Bỉnh Tuyết vào phòng ngủ trước, kéo ngăn kéo ra nhìn một cái, rồi “chậc” lên một tiếng. +

“Được đấy nhỉ,” anh lười biếng tựa vào đầu giường, “Mua cũng nhiều phết.” +

Chu Húc đưa tay tắt đèn đầu giường: …Có chuẩn bị thì không lo thiếu.” +

Căn phòng vừa tối sầm lại, tâm hồn Phương Bỉnh Tuyết đã bắt đầu treo ngược cành cây. Thế nhưng Chu Húc chỉ khẽ chạm vào môi anh, động tác cực kỳ quy củ. Điều đó cũng chẳng sao, Phương Bỉnh Tuyết đâu phải không có tay. Trong tiếng vải vóc ma sát khe khẽ, hơi thở Chu Húc bỗng thắt lại, hắn chộp lấy cẳng tay đối phương: “Đừng.” +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn đang hớn hở: “Chẳng phải anh cũng đang có cảm giác lắm sao?” +

Ngày mai là ngày làm việc, Phương Bỉnh Tuyết còn phải đi làm, Chu Húc ấn người vào lòng mình, ép buộc trấn áp: “Em vừa mới khỏe lại, đừng quậy, chúng ta nói chuyện một lát là được.” +

“Thanh đạm thế cơ à,” Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày, “Không sao, anh cứ nói chuyện của anh, em sướng phần của em.” +

Anh đối với ham muốn thể xác rất thành thật, không hề che giấu. Lúc này nhân lúc đêm đã về khuya, anh mặt dày mày dạn sờ loạn khắp nơi. Cảnh sát tiểu Phương không chỉ xuất sắc trong công việc mà còn rất giỏi học hỏi trong cuộc sống, chẳng mấy chốc đã khiến Chu Húc bị khêu gợi hoàn toàn. Vừa mới nếm mùi vị ngọt ngào, lại đang lúc nhớ nhung, làm sao hắn chịu nổi sự trêu chọc thế này. +

Phương Bỉnh Tuyết đang đắc ý thì đột nhiên bị bẻ vai ấn xuống. Chu Húc trực tiếp lật người anh lại, từ phía sau phủ lên. Ngay khoảnh khắc đó, theo bản năng, Phương Bỉnh Tuyết giơ chân quắp ngược lại phản đòn… +

Rất tốt, hai người đóng băng trên giường với một tư thế vật lộn vừa gượng gạo vừa giằng co. +

Sau ba giây trừng mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời im lặng buông tay ra. +

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là đánh nhau rồi. +

Quậy một hồi rốt cuộc vẫn không làm gì, hai người ôm nhau ngủ. Chu Húc đã sống một mình từ lâu, căn nhà đã lâu không náo nhiệt như thế này. Không phải nói đến mùi khói lửa cơm nước hằng ngày, mà là cảm giác có người nằm cạnh bên, tay chân ấm áp, hôn một cái là người kia sẽ ngửa mặt lên cười với mình. +

Chu Húc thực sự cảm thấy, đời này thế là đáng giá rồi. +

Trời lạnh đi nhanh chóng, đến tháng Mười Hai, tuyết lại rơi, đường trơn trượt. Phương Bỉnh Tuyết không cho Chu Húc đến đón, nhưng tan làm vẫn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở góc đường. Thời gian trôi qua, đồng nghiệp tự nhiên cũng phát hiện ra, họ đi tới chào hỏi: “Hai người có hẹn đi chơi à?” +

Lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy, Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng có chút căng thẳng. Chu Húc trái lại rất tự nhiên, ngồi trong xe gật đầu, hỏi có muốn đi ăn cùng không. Đối phương cười bảo vẫn còn việc, hẹn lần sau. +

Nơi trấn nhỏ này khá chất phác, thường chẳng có tin tức gì lớn lao, thấy hai người đàn ông thân thiết một chút họ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hơn nữa khi ở bên ngoài, Chu Húc rất chú ý, thỉnh thoảng gặp người quen, hắn còn khoác vai bá cổ Phương Bỉnh Tuyết, ra vẻ như hai người chỉ đang rủ nhau đi uống rượu, rất thoải mái tự nhiên. +

Gió cứ thế thổi vài bận, tuyết cũng rơi vài trận, loanh quanh một hồi thì cũng sắp đến Tết rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết lại càng bận rộn hơn. +

Đúng là “một nhà không sum họp để vạn nhà đoàn viên”, trước đây khi còn đi làm ở đơn vị cũ, mỗi dịp đêm giao thừa, Phương Bỉnh Tuyết hầu như chưa bao giờ về nhà. Dù sao anh cũng là cảnh sát mới, lại độc thân, là người địa phương, có thể thức đêm, lại còn biết viết báo cáo, nên danh sách trực Tết chắc chắn luôn có tên anh. Thêm vào đó, dịp Tết đến người qua lại đông, các vụ án cố ý gây thương tích thường có xu hướng tăng cao, với tư cách là cảnh sát hình sự, anh cần phải sẵn sàng trực chiến để xử lý các vụ án đột xuất. +

Năm nay gia đình có gọi điện hỏi trước một câu, Phương Bỉnh Tuyết bảo không về, nhà cũng không nói gì. Dù sao qua năm mới thì cũng chỉ còn hai tháng nữa là Phương Bỉnh Tuyết kết thúc đợt công tác lưu trú, rời khỏi Tây Bắc rồi. +

Mấy ngày nay Phương Bỉnh Tuyết bận điều tra án, không gặp Chu Húc. Đợi đến khi xong việc được nghỉ ngơi, lúc lên xe, cả người anh buồn ngủ đến mức thần trí mơ hồ. Anh cố gượng ngáp một cái, hỏi Chu Húc Tết này dự định thế nào. +

Cái Tết của Chu Húc ấy mà, vừa náo nhiệt lại vừa quạnh quẽ. Náo nhiệt là vì xung quanh không ít người, anh em và mấy đứa nhóc ở tiệm đều có mặt, mọi người quây quần bên nhau rất vui vẻ. Quạnh quẽ là vì cứ đến đêm giao thừa thì chỉ còn lại một mình Chu Húc. Đinh Dũng năm nào cũng gọi hắn, bảo: “Mày qua chỗ tao đi, đừng có mà khách sáo với tao được không?” +

Nhưng Chu Húc không đi. Tiệm nghỉ Tết, không cần lo chuyện làm ăn, hắn tự mình đi tảo mộ cho người thân. Hắn cũng chẳng nói lời nào, chỉ dọn cỏ trên mộ, đốt ít giấy tiền, lặng lẽ đứng một hồi rồi rời đi. Nhưng hắn vốn có duyên với động vật, trên đường về cứ chọc mèo ghẹo chó, vừa đi vừa chơi, lại hút thêm hai điếu thuốc, đến khi về tới nhà thì tivi đã bắt đầu hát bài ‘Khó quên đêm nay’ rồi. +

“Sao cũng được,” Chu Húc đỗ xe xong, vươn tay tháo dây an toàn cho Phương Bỉnh Tuyết, “Còn em, khi nào thì đi?” +

Phương Bỉnh Tuyết trả lời nước đôi: “Tùy tình hình.” +

Quá buồn ngủ rồi, lúc này đã quá nửa đêm, gió dường như cũng đã ngủ say, gối đầu lên thị trấn nhỏ này mà phát ra những tiếng thở đều đặn trong đêm. Phương Bỉnh Tuyết ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích, Chu Húc liền hiểu ý, xoay lưng lại rồi hơi quỳ xuống: “Lại đây, tôi cõng em.” +

Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười leo lên lưng Chu Húc: “Chân em đau, lát nữa anh xoa bóp cho em nhé.” +

Chu Húc đáp: “Được.” +

Xung quanh vắng vẻ, hai cánh tay Phương Bỉnh Tuyết buông thõng trước ngực Chu Húc, nhân cơ hội còn nắn nắn mấy cái. Anh cực kỳ thích cảm giác tay này, không nỡ bạc đãi bản thân, dù buồn ngủ đến mấy cũng phải sờ vài cái cho đã thèm. Chu Húc khẽ cười thành tiếng, đang định bảo về nhà cho em sờ thoải mái, nhưng vừa mới mở miệng đã phải ngậm chặt lại. +

Ở cửa có người đang đứng, nấp trong bóng tối, chỉ có thể nhìn ra một đường nét mờ mờ. +

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Chu Húc xốc Phương Bỉnh Tuyết lên cao một chút, “Ráng nhịn nhé, đừng có nôn lên người tôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết lanh lợi cỡ nào chứ, anh lầm bầm hừ hừ hai tiếng rồi im bặt không nói lời nào. Mà cái bóng kia cũng bắt đầu động đậy, tiến về phía trước hai bước, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. +

Là lão Diêm, tên thật là Diêm Ngọc Trúc. Một cảnh sát hình sự mà tên nghe thanh nhã quá, lúc trẻ mọi người gọi là tiểu Diêm, có tuổi rồi thì thành lão Diêm. Vẻ mặt lão lúc này khá nghiêm nghị: “Bây giờ đang có lệnh cấm rượu bia, sao còn uống say khướt thế này?” +

Chu Húc trả lời bâng quơ: “Tại em ấy tửu lượng kém thôi.” +

Lão Diêm “ồ” lên một tiếng, ánh mắt lướt qua Phương Bỉnh Tuyết. Chu Húc một tay đỡ người, tay kia lấy chìa khóa mở cửa: “Đợi tí, để tôi cho em ấy vào phòng trước đã.” +

“Được,” Lão Diêm bước vào sân, rút ra một điếu thuốc: “Cậu cứ đi đi.” +

Dù buồn ngủ đến mấy, trải qua chuyện này thì cũng đừng hòng ngủ tiếp được. Chu Húc và Phương Bỉnh Tuyết nhìn nhau một cái, hắn khẽ nắn lòng bàn tay anh, rồi khép cửa từ bên ngoài, đi ra sân. +

Hai người nói chuyện ngoài sân với giọng rất thấp, Phương Bỉnh Tuyết ở trong phòng ngủ không nghe rõ, chỉ biết nhìn trần nhà thẫn thờ. Muốn xem tivi mà tìm mãi không thấy điều khiển, nằm chán chê một hồi lâu Chu Húc mới trở vào, nhéo mặt anh một cái: “Ông ấy về rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Muộn thế này rồi còn qua đây có việc gì vậy?” +

“Chuyện riêng thôi,” Chu Húc nói, “Nhà ngoại vợ ông ấy có đứa cháu tính tình nóng nảy, xảy ra xích mích với người ta ở ngoài. Bên kia tôi lại quen biết nên ông ấy muốn tôi đứng ra làm trung gian, dù sao thân phận của lão Diêm cũng không tiện lộ diện.” +

Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Ồ, vậy anh cứ xem mà sắp xếp.” +

Nói xong, anh mỉm cười: “Anh Húc, lão Diêm biết rồi đấy.” +

Chu Húc khựng lại thấy rõ, Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục: “Trên người em không có mùi rượu, lộ liễu quá mà.” +

“Đệch,” Lần này là cuống thật, ngay cả lời chửi thề cũng thốt ra, Chu Húc đứng bật dậy: “Tôi không nghĩ tới chuyện này.” +

Phương Bỉnh Tuyết khá bình thản: “Không sao đâu, nếu không thì cũng chẳng có lý do gì khác để giải thích, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi… Thôi nào anh ngồi xuống đi, hoảng cái gì.” +

Thực sự không phải là để dỗ dành Chu Húc, Phương Bỉnh Tuyết đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh biết chuyện của mình và Chu Húc không giấu mãi được, khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đối với Phương Bỉnh Tuyết, chuyện này không thành vấn đề. +

Anh đã thông suốt rồi, không sợ. +

Chủ đề này không được bàn sâu, chủ yếu là vì Phương Bỉnh Tuyết buồn ngủ, mà có bàn cũng chẳng ra kết quả gì. Chu Húc trong lòng hiểu rõ, hai người chẳng làm chuyện gì trái lương tâm, không trộm không cướp, chỉ thành thật yêu đương thôi, chẳng việc gì phải giấu giếm. Nhưng vì lo nghĩ cho Phương Bỉnh Tuyết, ông chủ Chu chưa bao giờ chịu cúi đầu nay lại như khẩu pháo bị tịt ngòi, nén lòng lại, cẩn thận từng chút một che chở cho đoạn tình cảm này. +

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phương Bỉnh Tuyết đã lấy lại tinh thần. Nay không phải đi làm, trời lại có nắng, hai người vốn dĩ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi định đi ăn cơm, thế nào lại lăn vào trong chăn hôn nhau. Chu Húc cắn nhẹ tai Phương Bỉnh Tuyết, thở hổn hển: “Được không?” +

Phương Bỉnh Tuyết gục đầu lên gối, khẽ “ừm” một tiếng. +

Sau khi có kinh nghiệm, Chu Húc tiến bộ rất nhanh, không để Phương Bỉnh Tuyết bị thương thêm lần nào nữa. Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ, kiên nhẫn, khâu dạo đầu làm rất lâu. Tuy cảm giác khó chịu vẫn tồn tại, nhưng chỉ cần qua được thời điểm đó, cơ thể sẽ bắt đầu dần dần hòa hợp. +

Tóm lại là Phương Bỉnh Tuyết thấy sướng. +

Có lẽ vì đã ngủ đủ giấc nên thời gian “tập thể dục buổi sáng” dài hơn hẳn mọi khi. Giữa mùa đông buốt giá mà hai người giày vò đến mức mồ hôi đầm đìa. Phương Bỉnh Tuyết mệt đến mức chẳng muốn nhấc ngón tay, nằm sấp trên giường từ từ điều hòa nhịp thở. Anh sợ nhất là cảnh Chu Húc bế anh lên mà làm, vừa rồi lại thế, quá mãnh liệt. Thần kinh của Phương Bỉnh Tuyết hưng phấn đến mức gần như tê liệt, vô thức cắn lên vai Chu Húc, mắt hoa lên từng trận. +

Thực ra kỹ năng của Chu Húc cũng bình thường thôi, chủ yếu là dùng sức mạnh, lực rất lớn. Cả hai đều ăn ý sử dụng phương thức đối đầu nguyên thủy nhất, tê dại và sảng khoái. Thiếu sót duy nhất là dư âm quá mạnh, thế nên hai người chỉ chọn những ngày nghỉ để thân mật, bởi vì mỗi lần xong xuôi, ít nhất nửa ngày Phương Bỉnh Tuyết không dám ra đường gặp ai. Anh cảm thấy ai nhìn vào mặt mình cũng sẽ biết ngay Phương Bỉnh Tuyết vừa mới làm chuyện đó với đàn ông xong. +

Chu Húc thực hiện những cử chỉ âu yếm cuối cùng, hôn nhẹ từng chút lên lưng anh rồi trượt dần lên trên, áp sát vào gò má đỏ bừng của anh: “… Cục cưng.” +

Phương Bỉnh Tuyết khàn giọng: “Cục cưng của anh sắp hỏng đến nơi rồi này.” +

“Thật không?” Chu Húc nhấc một chân anh lên, “Để tôi kiểm tra xem nào.” +

Cái người này càng lúc càng không biết ngượng, Phương Bỉnh Tuyết dứt khoát đạp lên vai hắn: “Đi ra, đừng có thừa cơ chiếm tiện nghi của em.” +

Chu Húc chỉ cười, nghiêng đầu hôn lên cổ chân anh. +

Hai người họ quá đỗi hòa hợp, không chỉ ở trên giường mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng vô cùng ăn ý. Họ gần như không trải qua giai đoạn làm quen mệt mỏi mà trực tiếp tiến vào thời kỳ mặn nồng. Thời gian yêu nhau chưa lâu, nhưng dường như đã ở bên nhau từ rất nhiều năm rồi. Chưa bao giờ cãi vã hay giận hờn, dù là ăn cơm, ngủ nghê hay chẳng làm gì cả, Phương Bỉnh Tuyết cũng cảm thấy rất thoải mái và yên tâm. +

Sau đó gặp lại lão Diêm, lão không hề nhắc lại chuyện hôm đó, cứ như thể Phương Bỉnh Tuyết đã đa nghi quá thôi. Để tránh dị nghị, Chu Húc thời gian này không đến đón Phương Bỉnh Tuyết nữa. Hắn cũng rất bận, cuối năm rồi, một đống việc phải xử lý, và còn cả lời hứa kia nữa – Chu Húc đã nói là làm, không cần Phương Bỉnh Tuyết phải lo lắng, chỉ cần đối phương gật đầu, hắn sẽ giải quyết chuyện yêu xa. +

Đợi qua Tết đối soát sổ sách xong, cái gì cần buông tay, Chu Húc phải hạ quyết tâm buông tay. +

Đinh Dũng nhìn ra được chút manh mối, hỏi hắn tình hình thế nào. Chu Húc im lặng hồi lâu rồi bảo: “Mày bán lại cho tao hai cái cửa hàng đi.” +

Đinh Dũng kinh hãi, hỏi lại: “Người anh em, mày không sao chứ? Mày khùng à?” +

Không khùng, chỉ là Chu Húc đang yêu thôi. +

Đến cuối tháng Chạp, Phương Bỉnh Tuyết chưa nói nhưng Chu Húc cũng đoán được người này chắc là không về nhà ăn Tết. Thế là hắn chuẩn bị một đống quà cáp, lần này đầy đủ hơn nhiều, chất đầy cả cốp xe: “Em xem thế nào, nếu được thì tôi nhờ người gửi về cho chú dì.” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Được chứ, anh cứ chuẩn bị đi.” +

Có câu nói này, mấy ngày đó Chu Húc đi đứng như trên mây, sướng rơn cả người. +

Hắn phát không ít bao lì xì và tiền thưởng cho mấy đứa nhỏ ở tiệm. Ngày Tết mà, phải vui vẻ rộn ràng. Chu Húc từng khổ cực nhưng chưa bao giờ nản chí, hắn chịu thương chịu khó, cảm thấy chỉ cần có tinh thần thì ngày tháng luôn có hy vọng. +

Tất nhiên, bao lì xì chuẩn bị cho Phương Bỉnh Tuyết là lớn nhất. Trước đây sinh nhật hắn, Phương Bỉnh Tuyết tặng đồng xu Ngũ Đế cầu bình an. Chu Húc là người trần tục, bèn đặt làm mấy đồng xu bằng vàng thật, định bụng đêm giao thừa gói vào trong sủi cảo để Phương Bỉnh Tuyết cắn trúng lấy may. +

“… Đang trực anh ạ,” Phương Bỉnh Tuyết cười trong điện thoại, “Lúc này hơi bận, anh Húc cứ ăn trước đi, đừng đợi em.” +

Chu Húc bảo: “Không sao, lúc nào em xong thì bảo một tiếng, tôi qua đón.” +

Phía Phương Bỉnh Tuyết hơi ồn ào. Chu Húc biết, các đơn vị nhà nước vào dịp lễ Tết thường quan tâm đến những thanh niên đơn thân từ nơi khác đến, thường tụ tập ăn bữa cơm tất niên cùng nhau. Chu Húc không vội, dù muộn thế nào hắn cũng sẽ đợi. +

Thế nhưng đêm nay, Chu Húc không đợi được Phương Bỉnh Tuyết. +

Lúc 12 giờ đêm, hắn gọi điện cho Phương Bỉnh Tuyết nhưng không ai nhấc máy. Đợi đến khi chương trình đã hát xong bài ‘Khó quên đêm nay’, Phương Bỉnh Tuyết mới vội vàng gọi lại, tốc độ nói rất nhanh: “Anh Húc, bên em có nhiệm vụ đột xuất …” +

“Không gấp,” Chu Húc nói, “Công việc của em là quan trọng nhất, sủi cảo tôi vẫn để dành đây.” +

“Phải đi công tác,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp lời vế sau, “Bọn em bây giờ đã xuất phát rồi, đang tranh thủ từng giây từng phút, ước chừng phải mất mấy ngày.” +

Nói đến đây, Chu Húc không hỏi thêm nữa: “Được, em đi đường chú ý an toàn, có tình hình gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười, có lẽ xung quanh có người nên anh hạ thấp giọng: “Biết rồi, anh Húc chúc mừng năm mới nhé.” +

“Ừ,” Chu Húc cũng hạ thấp giọng theo, cứ như học sinh đang lén lút yêu đương vụng trộm vậy, “Cục cưng à, chúc mừng năm mới. Tôi… yêu em.” +

Cũng lạ thật, rõ ràng là đã sến súa đến mức này, đôi khi không khí cũng đã chín muồi, Chu Húc sẽ hôn tai Phương Bỉnh Tuyết và lặp đi lặp lại rằng rất thích anh, nhưng quả thực hắn chưa bao giờ nói câu “Anh yêu em”. Dường như lúc nào cũng thiếu một chút gì đó, không hẳn là vì nghi thức, cả hai đều không quan tâm cái đó. +

Thế mà, ngay lúc gọi điện thoại này, câu nói ấy lại thốt ra một cách tự nhiên. +

Phương Bỉnh Tuyết im lặng một hồi lâu. Trong ống nghe có tiếng pháo nổ của đêm giao thừa, hơi xa xăm, như thể đang hân hoan thúc giục. Thật may, anh không để Chu Húc phải đợi quá lâu. +

“Em cũng yêu anh,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Đợi em về, anh Húc.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)