Skip to main content

Chương 58

dathaiPiter

Chương 58 +

Tô Hợp Khả hãn xoay người, mỉm cười với Quý Hoài Chân. +

Thấy ánh mắt ông ta rơi vào chiếc nanh sói trước ngực Quý Hoài Chân, Yến Trì mới khẽ gọi một tiếng phụ vương. +

“Sao lại gọi phụ vương nữa rồi? Chẳng phải đã dặn con rồi sao, khi không có người ngoài, cứ gọi cha là được.” +

Ông ta cười ha hả, nghiêng người lùi lại một bước, mời hai người ngồi xuống. +

Trên bàn đã bày sẵn rượu và thức ăn, thế mà lại toàn là món ăn đặc trưng của người Tề, nhìn lại trong vương trướng, lính canh đã được cho lui từ trước, đến đây Quý Hoài Chân mới hiểu tại sao Yến Trì lại nói là gia yến. +

“Lục đại nhân, mời.” +

Quý Hoài Chân không dám thất lễ, đang định hành lễ theo chuẩn mực thần tử Đại Tề, vừa gọi một câu Đại Hãn, ông ta đã khoát tay, cười nói: “Yến Trì chưa nói với ngươi đây là? Đã là gia yến, thì không cần giữ lễ tiết ngoại giao, càng không cần gọi ta là Đại Hãn, nếu ngươi muốn, cứ như Yến Trì, gọi ta một tiếng cha là được.” +

Yến Trì khó chịu nhìn về phía Tô Hợp đại hãn. +

Sắc mặt Quý Hoài Chân cũng đầy vẻ gượng gạo, tiếng “cha” này, dù thế nào y cũng không gọi ra miệng được. Y lớn chừng này rồi chưa từng gọi ai là cha, ngay cả với Quý Đình Nghiệp, y cũng chỉ cung kính gọi một tiếng phụ thân. +

Huống chi y và Yến Trì chỉ là thành thân giả, nếu có gọi, thì tiếng “cha” này cũng phải để Lục Thập Di gọi mới danh chính ngôn thuận. +

Bầu không khí của bữa gia yến thật kỳ quặc, dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng khó mà nuốt trôi. +

Yến Trì đối mặt với cha mình thì tỏ vẻ lạnh nhạt, thờ ơ hờ hững, ngược lại Tô Hợp đại hãn thì cứ nhiệt tình dù con trai ruột hờ hững. Ông ta vừa gắp thức ăn, vừa ân cần hỏi han. Dù chỉ đổi lại được một chữ “ừ” của Yến Trì, cũng vẫn vui vẻ không biết chán. +

Quý Hoài Chân bỗng hiểu lời Doanh Hoà nói hôm đó. +

Nhìn tình hình này, dù Yến Trì thực sự cưới một nam nhân về, chỉ cần cậu muốn, Tô Hợp cũng có thể gạt bỏ mọi lời bàn tán, truyền lại ngôi vị Đại Hãn cho con trai của Diệp Hồng Ngọc. +

Tô Hợp lại đưa mắt nhìn Quý Hoài Chân, hỏi y là người ở đâu. +

“Từ nhỏ ta đã lớn lên ở Thượng Kinh.” +

“Thượng Kinh? Chỗ tốt đấy, ta vẫn chưa có dịp đến đó bao giờ. Vậy ngươi và Yến Trì quen nhau ở Thượng Kinh sao?” +

May mà da mặt Quý Hoài Chân đủ dày, lập tức trơ mặt gật đầu thừa nhận: “Trước đây ta từng gặp Yến Trì trong một bữa tiệc mừng thọ, ta cho cậu ấy chút đồ ăn, liền bị cậu ấy nhớ mãi.” +

Tô Hợp đại hãn gật đầu, không biết câu nói nào đã gợi lên nỗi sầu muộn trong lòng, ông ta im lặng uống cạn ly rượu, đột nhiên cười tự giễu, nói: “Ba mẹ con họ sống ở Thượng Kinh vốn chẳng dễ dàng gì, làm phiền đại nhân đã chiếu cố.” +

Ông ta lại không kìm được hỏi: “Ngươi đã từng gặp… của Tiểu Yến chưa?” +

Quý Hoài Chân biết ông ta định hỏi Diệp Hồng Ngọc, còn chưa kịp trả lời đã nghe Yến Trì bên cạnh khó chịu nhắc nhở: “… Phụ vương.” +

Tô Hợp lập tức dỗ dành: “Được được được, ta không hỏi nữa, con đừng nổi giận là được.” +

Lúc này sắc mặt Yến Trì mới dịu đi đôi chút, cậu bắt đầu tự rót tự uống. Một ly rượu vừa đưa lên đến miệng, sắc mặt cậu bỗng sầm lại, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang Quý Hoài Chân bên cạnh. +

Quý Hoài Chân bị cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảnh giác. +

Lẽ nào y nói sai câu gì rồi sao? +

Nghĩ kỹ lại, Quý Hoài Chân mới nhận ra chỗ nào không đúng, sắc mặt y thoắt cái biến đổi, sống lưng lạnh toát. +

Phải rồi, Yến Trì đinh ninh rằng người cậu gặp ở Thượng Kinh là Lục Thập Di. Vào ngày mừng thọ Quý Đình Nghiệp, người tặng đĩa bánh ngọt cho cậu cũng là “Lục Thập Di”. Nếu đã là Lục Thập Di, mà hắn xưa nay vốn bất hòa với Quý Hoài Chân, vậy làm sao y lại nắm rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó như lòng bàn tay được? +

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Yến Trì đã có chút thay đổi. +

Tô Hợp nhìn hai người, đột nhiên cười nói: “Cãi nhau à? Theo ta thấy cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Trước kia khi ta ở bên mẹ nó, đừng nói là cãi vã, nhiều khi cãi hăng quá rồi động tay động chân luôn ấy chứ.” Ông ta cười xòa hòa giải, đang định nói thêm thì bỗng im bặt. +

Vị Đại Hãn thân kinh bách chiến, giành chính quyền trên lưng ngựa này bỗng nhiên thay đổi hẳn khí thế, không còn vẻ cha hiền ban nãy, đôi mắt ưng sắc lẹm nhìn chằm chằm ra ngoài lều, lạnh lùng cảnh cáo: “Tiểu Yến, có người đến.” +

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài lều. +

Người đến hống hách vô cùng, thậm chí chẳng buồn đợi thông báo, cứ thế sải bước đi thẳng vào trong trướng. +

Chỉ thấy người này tóc tết đầy đầu, mặc trường bào màu xanh chàm, bên hông đeo thanh cốt đao, chính là kẻ vừa đứng vai kề vai với hai anh em họ trên đài điểm tướng lúc nãy. +

Y cũng có đôi mắt biết nói tựa như Yến Trì, chỉ khác là Yến Trì vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng cảm mến, còn người này lại âm trầm vừa nhìn là đã biết không có ý tốt, ngược lại còn trông rất gợi đòn. +

Chưa đợi Tô Hợp cất lời, y đã tháo thứ đeo trên lưng xuống. Tấm vải bọc vừa mở ra, một thanh khoát đao bằng sắt gỉ cao quá nửa người liền hiện ra trước mắt. +

Vừa nhìn thấy thanh đao kia, Tô Hợp liền sững sờ. +

Yến Trì lập tức giận tím mặt, đứng bật dậy, nét mặt bừng bừng sát khí quát: “Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà chạm vào đồ của mẹ ta?” +

Quý Hoài Chân nhìn theo, đột nhiên biết cái người trông giống tiểu thiếp của Doanh Hoà này là ai rồi. +

Tô Hợp đại hãn trầm giọng ra lệnh: “Yến Trì, ngồi xuống.” Sau đó ông ta lại quay sang nở nụ cười hiền từ với người kia, ra vẻ cha hiền: “Ngao Vân, sao giờ này lại đến đây?” +

Người này chính là kẻ mới chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, tam ca của Yến Trì tam điện hạ Di Nhung —— Ngao Vân. +

Ngao Vân cười âm hiểm, như thể không thấy vẻ mặt đầy lửa giận của Yến Trì, càng không để mắt tới Quý Hoài Chân. Y chỉ giơ cao thanh đao của Diệp Hồng Ngọc, khàn giọng nói: “Có được bảo đao này, dâng lên phụ vương.” +

Giọng nói ấy như thể từng bị nước sôi dội qua, khi cất lời cứ khò khè, thô ráp khàn đặc. Nếu chỉ nghe giọng mà không thấy người, ắt hẳn ai cũng sẽ đinh ninh rằng dung mạo của người nói vô cùng xấu xí. +

Lời này vừa thốt ra, Yến Trì đứng bên cạnh không thể chịu đựng thêm sự khiêu khích trắng trợn này nữa. +

Quý Hoài Chân chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, bèn thấy Yến Trì chống một tay, nhảy qua bàn, trực tiếp bóp cổ Ngao Vân quật ngã xuống đất. Trong chớp mắt sát khí bùng lên, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Đến giả bộ cũng không thèm nữa à?” +

“Ta phụng mệnh phụ vương, mang đao này về, ngươi nghe rõ chưa?” +

Ngao Vân cười khinh miệt, bàn tay bấu lại thành móng vuốt, đâm thẳng vào mắt Yến Trì. +

Hai anh em cứ thế đấm đá túi bụi ngay trước mặt cha ruột. +

Nhìn lại Tô Hợp đại hãn, người làm cha này chỉ ngả người ra sau, lạnh nhạt nhìn hai đứa con trai đánh nhau sứt đầu mẻ trán trước mắt mình. Mãi đến khi mặt Ngao Vân bị Yến Trì đấm chảy máu, ông ta mới chỉnh lại y phục đứng dậy, quát lớn một tiếng, tung một chưởng vào ngực Yến Trì, đánh người bay ngang ra ngoài, rồi lại giơ chân đạp mạnh vào lưng Ngao Vân, khiến y nằm sấp xuống đất như một con chó chết, giãy giụa hai cái rồi phun ra một ngụm máu. +

Tô Hợp lườm hai người bằng ánh mắt lạnh lẽo, ông ta nhặt thanh khoát đao trên mặt đất lên xem, trong sát khí khó giấu lộ ra chút tình cảm. +

Quý Hoài Chân bỗng nhiên biết Doanh Hoà giống ai rồi. +

“Người đâu, khiêng tam điện hạ về lều.” Tô Hợp bình thản ra lệnh, rồi phất tay bảo người đi đỡ Yến Trì. +

Hai tên tùy tùng khiêng Ngao Vân sống dở chết dở đi, lúc đang định đỡ Yến Trì thì lại thấy cậu lảo đảo chống gối đứng dậy. Cậu hung hăng lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Tô Hợp đại hãn nói: “Lời y nói có ý gì, cái gì gọi là phụng mệnh phụ vương?” +

Tô Hợp im lặng không đáp. +

Trong khoảnh khắc im lặng không nói này, Yến Trì đã hiểu ra, khuôn mặt dần nhuốm đầy lửa giận. +

Cậu từng bước tiến lên, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. +

“Ông luôn biết rõ mọi chuyện! Ông biết y phái người giết ta, ông cũng biết y cấu kết với Thát Đát tàn sát làng Bằng Lan. Ông biết tất cả, nhưng lại chẳng làm gì cả. Vậy ông lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi đến mẹ ta?” +

Tô Hợp đại hãn không phản bác, chỉ giữ vẻ mặt nặng nề. +

Quý Hoài Chân nhìn hai cha con bọn họ, bỗng nhận ra người làm cha như Tô Hợp, trông thế mà lại có vẻ khá kiêng dè Ngao Vân. +

Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt Yến Trì đã đẫm nước mắt, trong mắt toàn là hận thù. +

Cậu đăm đăm nhìn cha mình, khản giọng chất vấn: “Ông có còn nhớ làng Bằng Lan là nơi nào không? Là nơi ông cùng mẹ ta đính ước, là nơi ta sinh ra. Con trai của ông cấu kết với người Thát Đát, hủy hoại cả làng Bằng Lan. Ông cũng từng ra trận, ông thừa biết cảnh xác chết chất đống khắp đường làng mang dáng vẻ thế nào. Nếu ông thực sự có tình cảm với mẹ ta, vì sao lại không phái người đi ngăn cản?” +

“Ông lừa bà ấy, ngay từ đầu ông đã cố tình tiếp cận, là ông đã lừa mẹ ta!” +

“Ông bảo khi chim yến bay về ông cũng sẽ quay về, nhưng ông đâu có làm thế! Ông dẫn theo năm ngàn thiết kỵ về làng Bằng Lan để lấy mạng mẹ ta! Là ông đã giam lỏng mẹ ta ở Sắc Lặc Xuyên, chính tay ông đã đẩy mẹ ta vào chốn dầu sôi lửa bỏng!” +

Yến Trì vung tay quệt mạnh nước mắt, cậu như hóa điên, sức lực bỗng chốc tăng vọt, lật tung cả bàn rượu thịt, một người đàn ông trưởng thành như Quý Hoài Chân thế mà cũng chẳng thể kéo nổi cậu lại. +

Bát sứ tách trà loảng xoảng rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh vang lên vỡ vụn khắp sàn, như đang cất tiếng reo hò cổ vũ cho đôi cha con vừa trở mặt thành thù này. +

Yến Trì lại ôm vò rượu đập mạnh xuống, chỗ ba người đứng lập tức ướt đẫm. +

“Làng Bằng Lan mất rồi. Chốn đào nguyên do một tay mẹ ta dựng lên đã bị ông và con trai của kẻ khác phá nát.” +

Cậu thất vọng nhìn người cha im lặng không nói một lời, giẫm lên vũng rượu lênh láng, lảo đảo chạy ra ngoài. Quý Hoài Chân thoáng cân nhắc, rồi vội vàng hành lễ cáo lui, đuổi theo gót Yến Trì. +

“Thác Bạt Yến Trì…” +

“Yến Trì!” +

Quý Hoài Chân gọi cậu, Yến Trì chẳng thèm để ý, cắm đầu đi về phía trước, rồi cậu lại tóm lấy cổ tay Quý Hoài Chân kéo đi, ra hiệu cho y bám sát theo mình. +

Chỉ thấy ngực Yến Trì phập phồng thở dốc không ngừng, hai mắt đỏ ngầu như máu, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi. Cậu ngoái đầu nhìn lại, lau mạnh vệt nước mắt, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại cứ như bị câm, miệng há ra một cách vô ích. Cuối cùng phải lấy lại hơi một lúc lâu, cậu mới khàn giọng nói: “Đi theo ta, đừng tự tiện hành động, đang có người theo dõi chúng ta.” +

Sắc mặt Quý Hoài Chân nghiêm lại, y liếc nhìn bằng khóe mắt, quả nhiên cách đó vài bước có một hai tên lính Di Nhung đi ngang qua, đang không ngừng dò xét họ. +

Hai người vòng ra phía sau doanh trướng, thấy không còn ai khác, Yến Trì mới buông tay ra. +

Cậu nhíu chặt mày, nấn ná hồi lâu mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. +

Thấy cậu như vậy, Quý Hoài Chân cũng hiểu ra rồi. +

“Ta đã bảo sao hôm nay ngươi lại hành sự bốc đồng như vậy, hóa ra đều là do ngươi giả vờ.” +

Nhưng nước mắt làm sao có thể là giả? +

Những lời nói ban nãy tựa như những nhát dao, từng câu từng chữ cứa thẳng vào tim Tô Hợp đại hãn. Thốt ra trơn tru như vậy, chẳng biết những lời ấy đã kìm nén trong lòng Yến Trì bao lâu rồi. E rằng cậu đã vô số lần muốn hỏi thẳng ra, nhưng đành phải nuốt ngược vào trong. +

Cãi vã là giả, nhưng sự oán hận lại là thật. +

Yến Trì nhìn y một cái, ngập ngừng giải thích: “Hôm nay cho dù tam ca ta không đến, thì ta cũng phải tìm cớ cố tình cãi nhau với phụ vương một trận. Dạo gần đây ta và đại ca đã quá thu hút sự chú ý, nên buộc phải làm ầm lên một trận như thế này.” +

“Ta thấy phụ vương ngươi thật lòng thương yêu ngươi đấy chứ. Cái dáng vẻ răm rắp nghe theo kia, chỉ thiếu nước bưng ngươi lên thờ như tổ tông mà thôi.” +

Yến Trì cười lạnh: “Thương ta sao? Mẹ ruột của tam ca ta có thế lực cực lớn ở Sắc Lặc Xuyên. Phụ vương ta có thể dẹp yên các bộ tộc khác, phần lớn là phải dựa vào nhà ngoại của tam ca ta. Ông ta chẳng qua chỉ mượn ta để kiềm chế họ mà thôi. Cho nên dù biết rõ tam ca ta muốn lấy mạng ta, ông ta cũng không tiện nhúng tay vào quản.” +

Quý Hoài Chân đăm chiêu thốt lên tiếng “ồ”, trong đầu không ngừng suy ngẫm về mối quan hệ giữa ba người Yến Trì, Doanh Hoà và Ngao Vân. +

Thấy y có vẻ lơ đễnh, Yến Trì bỗng bất thình lình buông một câu: “Sao vừa nghe ta và tam ca ta không ưa nhau, huynh đã nổi hứng thú như thế? Mới hôm qua huynh còn như chó nhà có tang, cái gì cũng chẳng thèm bận tâm cơ mà.” +

Quý Hoài Chân không lên tiếng, nhưng lại bị Yến Trì nói trúng tim đen. +

Ngoài miệng y bảo rằng đã nhận mệnh, đã bỏ cuộc, nhưng hễ có một chút hy vọng bày ra trước mắt, y lại làm theo bản năng mà vươn tay ra nắm lấy. +

Hiện giờ ngoại trừ năm vạn thân binh ở Cung Châu và Tiêu Kim đài, y coi như đã bước đường cùng. Tỷ tỷ và A Toàn vẫn đang ở Thượng Kinh, sao y dám dấy binh tạo phản vào lúc này? +

Liên thủ với Doanh Hoà cũng là một cách, nhưng sao y dám tin tưởng kẻ ngay cả đệ đệ ruột cũng cũng dám tính kế cơ chứ, mà một khi có cơ hội đặt chân lên lãnh thổ Đại Tề, liệu hắn có chịu buông tha cho tỷ tỷ và hoàng tử tiền triều hay không? +

Chuyện đến nước này, ngoại trừ chính mình, Quý Hoài Chân chẳng tin một ai, nhìn ai y cũng đâm nghi ngờ. Chỉ là đột nhiên y nhớ đến một người khác, chẳng rõ trong màn đi săn do hoàng đế và Lục Thập Di bắt tay giăng ra này, người kia rốt cuộc đang đóng vai trò gì? +

Đúng lúc ấy, tên tùy tùng cuối cùng cũng tìm thấy Yến Trì, gã ghé sát tai cậu thì thầm to nhỏ một hồi. +

Không rõ gã nói gì, Yến Trì theo bản năng nhìn lướt qua Quý Hoài Chân một cái. +

Lúc này Quý Hoài Chân đang vô cùng nhạy cảm, y cảnh giác hỏi: “Sao thế?” +

Yến Trì khoát tay cho lui tùy tùng, cậu nhìn Quý Hoài Chân, nét mặt đầy phức tạp nói: “Lúc trước ở Phần Châu, kẻ huynh giết trong hôn yến của Hồ Điệp, có phải tên là Tam Hỉ không?” +

Quý Hoài Chân nhíu mày, tránh không đáp mà hỏi ngược lại: “Hỏi chuyện này làm gì?” +

Yến Trì nắm lấy cổ tay y kéo đi: “Đi theo ta.” +

Chỉ thấy trước doanh trướng, một người đang bị trói gô lại, mặt mũi bầm dập sưng vù bị đè rạp xuống đất không ngừng quẫy đạp. Nghe thấy tiếng bước chân, kẻ đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. +

Đó là Tam Hỉ! +

Còn là một Tam Hỉ hàng thật giá thật! +

Tam Hỉ nước mắt lưng tròng, mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem, bù lu bù loa mách lẻo với Quý Hoài Chân: “Đại nhân, cuối cùng tiểu nhân cũng được gặp lại ngài rồi! Đám người Di Nhung thô lỗ này đúng là vô lý hết sức!” +

Bên kia Tam Hỉ vẫn đang khóc lóc ỉ ôi mách tội, giọng thê lương réo gọi đại nhân. +

Bên này người Di Nhung thô lỗ Yến Trì, vừa nhìn thấy mặt Tam Hỉ, chẳng nói chẳng rằng rút đao đi thẳng tới. +

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có việc nên đăng chương sớm một chút. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)