Skip to main content

Chương 58: Không Biết Lớn Nhỏ

dathaiPiter

Những người có thể cầm cự đến bước này, phần lớn đều có khả năng ứng biến tại chỗ rất tốt. Khi nào nên đứng ngoài quan sát, khi nào nên đứng ra giúp đỡ, đám người tinh ranh này đều hiểu rõ trong lòng. Tiếng quát của Từ Trì vừa vang lên, bọn họ nhiều nhất chỉ ngẩn ra ba giây rồi bắt đầu rục rịch hành động, đặc biệt là những người đeo ngược mặt Phật bài nên không thể cử động. +

“Ha! Đừng nghĩ nữa! Chờ thời cơ qua rồi thì có hối cũng muộn! Môi hở răng lạnh đấy các anh em, đừng đợi đến lúc bị lôi hết đi tế trời rồi mới hối hận!” +

Không biết ai hô lên một câu, lập tức nhận được sự hưởng ứng. +

Mấy người đàn ông bước ra, xắn tay áo, bắt đầu đẩy tòa sen khổng lồ đường kính gần ba mét. +

Thân Phật của Thần Đầu Chó dường như không thể tự do hành động, toàn bộ công kích đều dựa vào những cái đầu chó linh màu đen biến hóa ra. Thấy hình dáng cái đầu chó mới càng lúc càng rõ ràng hoàn chỉnh, lại có thêm mấy người gia nhập đội ngũ đẩy tòa sen. +

Cứ như vậy, ngoại trừ những người bị thương và những người không hiểu sao bị giữ cứng, gần như tất cả đàn ông còn lành lặn tay chân đều dốc sức. +

Nhưng tòa sen to lớn đầy đặn vẫn không nhúc nhích. +

“Mọi người nghe tôi hô, một, hai—ba! Lại nào, một, hai—” Chu Kỳ dồn hết sức lực vào từng thớ cơ trên người, đến răng cũng sắp cắn gãy, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể. +

Nhậm Tư Miểu đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, dứt khoát gọi thêm một cô gái đang đứng bên cạnh cổ vũ, cùng tham gia. Thêm một người cũng thêm một phần sức. Nói cũng lạ, nếu là bình thường, sức phụ nữ quả thực chẳng đáng bao nhiêu, có người thậm chí còn không mở nổi nắp chai. Nhưng lúc này, sau khi có thêm hai đôi tay, tòa sen vậy mà thật sự từ từ xoay chuyển! +

“Xem ra không liên quan đến sức lực, mà là số người.” Chu Kỳ lập tức hiểu ra, đếm sơ một lượt, tổng cộng có mười hai người đang đẩy tòa sen. Rõ ràng đây là một con số mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng rốt cuộc có ý nghĩa gì thì lúc này vẫn chưa có manh mối. +

Tòa sen chuyển động, Thần Đầu Chó cảm nhận được uy hiếp, không biết từ đâu phát ra những tiếng rít chói tai quái dị, khiến người ta đau đầu như muốn nứt óc. Cái đầu chó mới đã hiện ra đường nét tương đối rõ ràng, thậm chí còn từ từ mở mắt, chỉ là bên trong tạm thời chưa mọc nhãn cầu, chưa thể nhìn thấy gì. +

“Nhanh hơn chút nữa!” Từ Trì thúc giục, tiện tay nhặt cây kim cương chử rơi trên mặt đất, ném thẳng về phía Thần . +

Cái đầu chó theo bản năng né sang bên, kim cương chử ném hụt. Tiếp đó lại là một loạt ám khí linh tinh lộn xộn: đèn dầu, nến, thậm chí cả bát không. Từ Trì vốn chẳng trông mong chúng có thể đánh trúng. Mà cho dù thật sự đánh trúng thì mấy thứ này cũng chẳng có lực sát thương thực chất. Anh chỉ muốn dùng chúng để phân tán sự chú ý của Thần Đầu Chó, làm chậm quá trình hình thành của cái đầu chó, tranh thủ thêm chút thời gian quý báu cho những người đang dốc sức đẩy tòa sen. +

“Một hai, một hai, đẩy!” +

“Một hai một hai, đẩy—” +

Dưới sự dẫn dắt của Chu Kỳ, tòa sen nặng nề cuối cùng cũng xoay được một nửa. Khi Phật che mặt lộ ra một nửa thân vàng, trước mắt Từ Trì đột nhiên vụt qua một bóng đen. +

Anh cau mày. +

Chỉ thấy bóng đen kia nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía tòa sen, bất chợt lao ra từ góc phòng, chạy đến trước bàn thờ, vén tấm khăn bàn màu vàng rủ xuống rồi khom người chui vào bên trong, không biết đang lục lọi thứ gì. +

Thân vàng của Phật che mặt đã lộ ra hơn nửa, bóng đen kia cũng vừa ý lấy được thứ mình muốn, xoay người định bò ra. Vừa vén khăn bàn lên, một đôi giày bốt dính đầy bụi đất đã dừng ngay trước mặt. +

Cô ngẩng đầu. +

“Đang tìm gì vậy, cô Chris?” Từ Trì lạnh lùng cúi xuống nhìn cô. +

Christine: “…” +

Đây là lần đầu tiên cô nghe có người lấy chữ đầu trong cái tên Christine của mình làm họ. +

“Không có gì.” Đối diện với ánh mắt sắc bén của đối phương, Christine thấp thỏm xòe hai bàn tay trống không, khóe miệng giật giật, “Tôi chỉ sợ quá nên trốn vào đây tránh đầu sóng ngọn gió thôi.” +

“Ồ?” Người đàn ông nhướng mày, rõ ràng không tin. Đôi mắt đen như mực kia dường như có thể nhìn thấu tất cả, “Vậy cô cứ trốn mãi trong đó đi, an toàn.” +

Khi người đàn ông lẳng lặng nhìn chằm chằm người khác, vô hình trung có một luồng áp lực đè xuống, khiến người ta nghẹt thở. +

“Được rồi, tôi lấy được một thứ. Ra khỏi chùa, tôi sẽ lấy ra chia sẻ với mọi người, nói được làm được.” Dưới áp lực phủ xuống đầu, Christine hoàn toàn chịu thua, đành thành thật khai báo. +

Từ Trì lại nhìn cô một lúc, có lẽ đang cân nhắc xác suất đối phương giữ lời, sau đó mới thu lại khí thế. Thậm chí lúc Christine chật vật bò ra từ dưới bàn thờ, hắn còn thân thiện đưa tay đỡ cô một cái. +

Ngay khi Phật che mặt vừa trở lại vị trí cũ, cánh cửa điện đang đóng kín lập tức “rầm” một tiếng tự động bật mở, ánh nắng chiếu vào, phủ kín cả gian điện. +

So với Thần Đầu Chó, Phật che mặt có thể xem như tướng mạo trang nghiêm, từ bi hiền hậu, mặc dù căn bản chẳng nhìn thấy mặt mũi của nó. +

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, mọi người cũng không dám ở lại lâu, dìu những người bị thương, hoặc hai người khiêng những kẻ xui xẻo bị hóa đá, chạy khỏi Phật đường thờ tà thần. +

Không ai chú ý nhìn kỹ, đôi mắt của Phật che mặt vẫn xuyên qua kẽ ngón tay đang mở, chăm chú nhìn theo bóng lưng Từ Trì. +

Chu Kỳ cõng Từ Trì trên lưng, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện thương thế của anh. Vừa ra ngoài, hắn đã tìm một chỗ râm mát, nhẹ nhàng đặt Từ Trì ngồi xuống bậc thềm, cúi người kiểm tra cái chân phải với phần xương cẳng chân bị vặn cong ra ngoài một cách bất thường. +

Như đang đối xử với báu vật gì đó, hắn chậm rãi xắn ống quần Từ Trì lên, cẩn thận bóp thử đoạn xương chân kia. Cơ bắp hơi lạnh dưới lòng bàn tay Từ Trì lập tức căng cứng, không biết là vì đau hay theo bản năng đề phòng. +

Thương thế không nhẹ. +

Chân mày Chu Kỳ lập tức nhíu thành một ngọn núi, khóe môi kéo thành một đường thẳng, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. +

Ở bên nhau lâu, khí chất ngốc nghếch của người này đã ăn sâu vào lòng người, rất dễ khiến người ta tạm thời quên mất dáng vẻ vốn chẳng dễ chọc của hắn. Nói cho cùng, Chu Kỳ cũng chẳng phải người hiền lành dễ tính gì. +

“Chưa đến mức phải cắt chân.” Từ Trì không động thanh sắc rụt chân về một chút, thoát khỏi lòng bàn tay nóng hổi của Chu Kỳ, “Là tôi nhất thời sơ suất. Độ khó của cửa ải này không thể so với trước đây, ít nhất chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể vượt qua được, còn phải dùng trí. Vừa rồi tôi nghiên cứu bích họa trong Phật đường, phát hiện…” +

Ánh mắt và toàn bộ tâm trí Chu Kỳ đều chỉ tập trung vào cái chân bị thương, hoàn toàn không nghe hắn nói gì. Hắn lập tức ấn cái chân đang yên đang lành mà vẫn còn cố tình động đậy kia xuống, sa sầm mặt: “Tại sao lại rụt về?” +

“Hử?” Từ Trì hoàn toàn không bắt được cùng một tần số với hắn, ngẩn ra hai giây mới hiểu hắn đang nói gì, nhất thời nghẹn lời, “Vì cậu cứ nhìn mãi, lại không…” +

“Tôi nhìn anh, anh liền rụt về à? Nếu tôi cứ nhìn anh mãi, có phải anh sẽ trốn đến tận chân trời góc biển không?” Chu Kỳ không biết đã chui vào cái ngõ cụt nào, bỗng áp sát lại. Hai cánh tay chống hai bên eo Từ Trì, vây cả người anh giữa bậc thềm và lồng ngực mình. Hàng mi rũ xuống của Từ Trì khẽ run, chân mày nhíu lại. +

Anh không hiểu một động tác theo bản năng của mình rốt cuộc đã chạm vào công tắc nhạy cảm nào trong đầu Chu Kỳ. +

Chu Kỳ ngước mắt nhìn anh từ dưới lên, trên mặt là một vẻ Từ Trì chưa từng thấy, dường như có chút cô đơn, có chút tổn thương, như đang chất vấn: “Anh đang trốn tôi sao, Từ Trì?” +

Từ Trì nhìn vào mắt hắn, đáy mắt không gợn chút sóng, nhàn nhạt, khẽ khàng, tựa như biển sâu đen ngòm không gió không sóng. +

“Anh cảm nhận được đúng không?” Chu Kỳ liên tục hỏi. +

Từ Trì chỉ nhìn hắn. +

Đôi khi im lặng cũng chính là câu trả lời. +

Ánh mắt Chu Kỳ rơi xuống đôi môi mỏng tái nhợt sắc như lưỡi dao của Từ Trì. Hôn lên đó, chắc sẽ bị cứa rách nhỉ? Chu Kỳ không thể khống chế mà nghĩ. Nhưng cho dù máu chảy thành sông thì có hề gì? +

Từ Trì khẽ động môi. Dời mắt đi. +

Chu Kỳ đuổi theo ánh nhìn của anh. +

Từ Trì dường như đã không thể chịu đựng thêm, cuối cùng thay đổi ý định, muốn mở miệng nói gì đó. +

Nhưng đúng lúc này Chu Kỳ lại rút người lui ra: “Tôi đi gọi Nhậm Tư Miểu đến xem cho anh. Cảnh cáo anh, sau này tốt nhất đừng bị thương nữa, đừng khiến tôi phát điên. Tôi mà điên lên thì đáng sợ lắm, nhớ lấy.” +

Nói xong, hắn thật sự không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi. +

Người vừa đi, Từ Trì lập tức thả lỏng bờ vai và cổ đã căng cứng đến ê mỏi. Anh co chân lành lại, từ từ nằm xuống bậc thềm. Anh nhìn lên trời, một tay đưa lên chạm môi, cảm xúc chân thật dần hiện lên trong đáy mắt. +

Trong lòng ê ẩm, giống như có dòng nước ấm chảy qua. +

Nhậm Tư Miểu quả không hổ danh là bác sĩ giỏi, tiện tay kiếm ba miếng ván gỗ, cố định cái cẳng chân suýt nữa bị phế của Từ Trì, rồi lấy dây thừng buộc chặt mấy vòng, thế là xong. +

Cô phủi tay, dặn dò: “Chân bị thương tuyệt đối không được cử động lung tung, cũng không được chịu lực. Bất đắc dĩ phải di chuyển, chẳng hạn như đi giải quyết nhu cầu cấp thiết, thì hoặc là nhảy bằng một chân, hoặc để Chu Kỳ cõng đi. Tóm lại phải giữ cho chân không chạm đất, hiểu chưa? Tôi thấy cứ để Chu Kỳ cõng anh đi, thằng nhóc này đang vui còn gì, không dùng thì phí.” +

Từ Trì chống một cây gậy gỗ tạm thời dùng làm nạng, đang thử xem có thuận tay không. Nghe vậy, anh liếc Chu Kỳ. +

Chu Kỳ đút hai tay vào túi, cúi đầu không nói. +

“Cậu ta làm sao vậy?” Nhậm Tư Miểu hỏi Từ Trì, “Sao trông tiều tụy suy sụp như bị tình cảm làm khổ thế?” +

Từ Trì: “…” +

Cô đúng là biết nói chuyện thật. +

“Tôi nghe thấy hết đấy.” Chu Kỳ liếc Nhậm Tư Miểu, “Có thời gian quan tâm xem tôi có phải đang khổ vì tình hay không, chi bằng đi xem em trai nhà cô đã cử động được chưa.” +

“Ôi chao!” Nhậm Tư Miểu giả vờ ngượng ngùng, vỗ mạnh một cái vào lưng Chu Kỳ, “Cậu em thần tiên kia đâu phải người nhà tôi, ai muốn thì cứ lấy đi, đúng là đồ tai họa, ai thèm chứ.” +

Nói thì nói vậy, nhưng những người khác đều ngồi nghỉ, chỉ có cô vẫn đứng cùng Khương Duật, đi tới đi lui vừa giết thời gian vừa đấu võ mồm với hắn. +

Khoảng một giờ sau, mặt trời từ trắng chuyển sang đỏ, đám người Khương Duật, Lãnh Tưu bị “hóa đá” cuối cùng cũng khôi phục tự do. +

“Ối mẹ ơi, bất động một chỗ, không chỉ chân mà mặt cũng cứng đờ luôn rồi!” Khương Duật vừa xoa mặt vừa liều mạng làm đủ loại động tác để điều chỉnh cơ mặt cứng ngắc, “Mọi người thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được cửa ra khỏi chùa à?” +

Từ Trì lắc đầu. +

Hóa ra từ lúc bọn họ ra khỏi Phật đường đã gặp phải quỷ đánh tường. Dù đi theo hướng nào, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng trở về khoảng đất trống trước Phật đường này. Không có cửa ra, chỉ có sự tà môn. +

Lãnh Tưu vừa cử động được, lập tức vung vẩy tay chân nhỏ chạy đến quấn lấy chú Từ hỏi han, vẻ mặt đáng thương, mới nói được vài câu vành mắt đã đỏ lên, nước mắt nhanh chóng dâng đầy với tốc độ kinh người. +

“Tôi không sao.” Thấy vành mắt cô bé đỏ hoe, Từ Trì an ủi, đặt tay lên đầu cô bé vỗ nhẹ. Sau đó anh chợt nhớ tới cảnh vừa rồi trong Phật đường, khiânh bị hất văng đập vào cửa, Chu Kỳ chạy tới ôm lấy anh cũng mang vẻ lo lắng sợ hãi như vậy. +

Lòng anh khẽ động, lại quay đầu nhìn Chu Kỳ. +

Chu Kỳ cũng đang nhìn về phía này. Vừa chạm phải ánh mắt Từ Trì, hắn lập tức cụp mắt xuống, vẻ mặt xa cách lạnh nhạt. Trên thực tế, đến cả chỗ ngồi hắn cũng cách Từ Trì rất xa, một người ở đầu này bậc thềm, một người ở đầu kia, giữa hai người còn có Nhậm Tư Miểu, Lãnh Tưu, thậm chí cả mấy người không liên quan. +

Khương Duật gần như lập tức nhận ra bầu không khí bất thường. Cậu nhìn Chu đại lão đang xị mặt bên trái, lại ngó anh đẹp trai mặt không cảm xúc bên phải, lắc đầu như trống bỏi, vô cùng khó hiểu: Sao gay đều thay đổi thất thường thế nhỉ? Giây trước còn ngọt ngào như mật, giây sau đã không thèm nhìn mặt nhau như người chết? +

Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, ai dám hỏi chứ? +

Khương Duật rụt cổ. +

Thời gian càng trôi qua, mọi người càng bất an. +

May mà tình cảnh quỷ đánh tường không kéo dài quá lâu. +

Ánh chiều tà phủ đầy sân viện một màu vàng óng, Tang Cát lại dắt con Ngao Tạng của mình chậm rãi đi tới. +

“Xem ra lượt này các vị may mắn lắm.” Tang Cát đếm số người, trên khuôn mặt đen sạm không che giấu nổi vẻ kinh ngạc, “Bình thường đến lúc này mà còn sống được một nửa đã tốt lắm rồi.” +

“Hừ.” Chu Kỳ cười khẩy. Hắn nằm bẹp trên bậc thềm với tư thế gần như bán thân bất toại, giơ một ngón giữa lên, “Nhờ phúc của ông đấy.” +

Dám ăn nói kiểu đó với NPC quả thực hiếm thấy, mọi người âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Đương nhiên, nếu họ biết Chu đại lão còn đang âm thầm mưu tính chuyện tiêu diệt con chó kia, e rằng cằm cũng rớt xuống đất. +

Bị khiêu khích, Tang Cát cũng chẳng tức giận, chỉ cười hề hề hai tiếng, vẫy tay với những người mệt mỏi: “Đi thôi, bái thần Phật xong, chúng ta phải đến hồ sen cầu nguyện. Hy vọng nguyện vọng của mọi người đều có thể được đáp ứng từng cái một. Trời không còn sớm, chúng ta phải về nhà trước khi trời tối. Ngôi chùa này ban đêm không giữ người sống đâu.” +

Bị hắn dọa một câu như vậy, nào còn ai dám cố tình trì hoãn. Tất cả vội vàng bò dậy, chỉ muốn làm cho xong rồi sớm ra ngoài, nhanh chóng kết thúc cái ngày chết tiệt này. +

Tiếng mõ lại vang lên, mọi người lần lượt đi theo bóng lưng Tang Cát. +

Từ Trì chống nạng bằng một chân đứng dậy, còn chưa bước xuống bậc thềm, Chu Kỳ đã im lặng đi tới, im lặng quay lưng ngồi xổm xuống. +

“Tôi tự đi được.” Từ Trì từ chối khéo. +

“Cho anh hai lựa chọn.” Chu Kỳ lúc nói cũng không quay mặt lại, hẳn vẫn còn đang giận dỗi, “Hoặc ngoan ngoãn tự trèo lên, hoặc tôi cưỡng chế vác anh lên vai. Chuyện sau tôi làm nhiều rồi, dù sao cũng rất thành thạo, anh tự chọn đi.” +

“Cậu…” Từ Trì thật sự hết cách với hắn, day day mi tâm, cố gắng giảng đạo lý, “Chu Kỳ, theo lý mà nói, tôi lớn hơn cậu gần hai con giáp rồi, cậu không thể…” +

“Không thể gì? Không thể vô lễ với người lớn tuổi như thế à?” Cuối cùng Chu Kỳ cũng quay đầu nhìn lại. Trên gương mặt góc cạnh như được đẽo bằng dao rìu, từng lỗ chân lông đều toát lên vẻ ngang ngược và phách lối. Hắn nhướng đôi mắt hẹp, hừ lạnh: “Chuyện vô lễ hơn tôi còn dám nghĩ dám làm, huống chi chuyện này?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.