Skip to main content

Chương 58: Ô nhiễm

dathaiPiter

Ô nhiễm. +

Sự ô nhiễm không thể nhìn thấy, sự ô nhiễm mà chỉ bản thân tiểu thiếu gia biết, xảy ra trong lưới thần kinh của y, tinh thần thuộc về một người khác đang tận hết sức lực mà ô nhiễm… Trước tiên là phần mút phân nhánh của lưới tinh thần bị gió tuyết thắp sáng, ngay sau đó tinh thể băng men theo sợi trục thon dài nhanh chóng sinh sôi cuộn vào trong, cho đến khi đâm xuyên vào nguyên hạch tinh thần, hoàn thành sự đánh dấu triệt để. +

Ô nhiễm một lần, đánh dấu một lần vẫn chưa đủ, còn muốn lặp đi lặp lại quá trình ô nhiễm, đánh dấu. +

Hắn muốn suy nghĩ của tiểu thiếu gia cũng giống như nhịp tim, cộng hưởng với hắn. +

Đáng sợ và mang tính xâm lược mười phần. +

Từ tư duy tầng ngoài đến tiềm thức tầng sâu, rồi cho đến tận nhận thức bản ngã ẩn sâu nhất. +

Toàn bộ quá trình chẳng thể tính là khó chịu, nhưng cũng không thể nói là dễ chịu, ít nhất thì rất kỳ quái. Tinh thần của con người vô hình vô chất, nhưng nó lại khó tưởng tượng đến vậy, một câu trào phúng chê bai nhẹ bẫng cũng có thể gợi lên buồn khổ dai dẳng trong biển ý thức, và cả sự tổn thương khó lòng nguôi ngoai. Huống chi là loại xâm nhiễm kinh thế hãi tục này. +

Nó còn sâu hơn, mạnh hơn bất kỳ khối bàn ủi đồng nung đỏ nào. +

Giống như có những tia điện nhỏ không ngừng nổ tung trên lưới tinh thần, dòng điện nối tiếp nhau, xẹt qua trong những sợi tơ của sợi trục phân nhánh. Mỗi khi hoàn thành một lần, tiểu thiếu gia sẽ có một loại ảo giác, ảo giác rằng cái tên của Vu sư Đồ Lặc khắc vĩnh viễn vào nguyên hạch ý thức của mình thêm một lần… +

Chúng khơi gợi lên từng tầng lại từng tầng cảm giác xấu hổ. +

“Trát Tây Á! Ném ít rèm kinh thêu vàng ở bên kia cho ta!” +

“Tám cánh thêu vàng, sáu vòng xoắn ốc, thứ tự sai rồi!” +

“Dây đinh! Dây đinh đâu rồi?” +

“…..” +

Cừu Bạc Đăng túm chặt sợi xích vàng rủ xuống bên mép ủng da. +

Bỗng dưng căng thẳng, bỗng dưng hoảng hốt, chỉ sợ có ai phát hiện ra, phát hiện ra chuyện hoang đường giữa ban ngày ban mặt này… Một tiểu thiếu gia xuất thân thế gia, ở giữa đám đông huyên náo ồn ào lại bị Vu sư Đồ Lặc, người đàn ông trẻ tuổi của một bộ tộc chốn hoang dã hẻo lánh, xâm nhiễm từng bước ép sát như vậy. +

Trời ạ, rõ ràng sẽ không có bất cứ kẻ nào biết. +

Sẽ không có bất cứ ai phát hiện. +

Nhưng loại cảm giác xấu hổ đó lại mãnh liệt trước nay chưa từng có. +

Tất cả sách thánh hiền, mọi chữ vuông trên sách, đồng loạt hiện ra, lượn lờ trong đầu. +

Không biết liêm sỉ, cam chịu ô uế, sa đoạ dâm ô… từng từ nối tiếp từng từ, những từ ngữ nghiêm khắc đủ để khiến nam nữ trẻ tuổi tái nhợt mặt mày, tất thảy đều nện thẳng vào tâm trí đang ngượng ngùng của tiểu thiếu gia, tất cả giáo điều đạo đức y tiếp nhận từ lúc chào đời đến nay đều đang quất roi y, răn dạy y, trách phạt y. +

Khác với bất kỳ lần nào trước đây, những hành động vượt quá lễ giáo khi trước, ít nhất còn có thể yên tâm thoải mái đổ lỗi lên đầu tên khốn nào đó. +

Nhưng sau khi liên kết tinh thần, bất cứ một tia cảm xúc chân thực nào lúc bị xâm nhiễm đều bị Vu sư Đồ Lặc bắt giữ được —— đồng thời giữ chúng lại, dính chặt trên lưới tinh thần. +

Ngầm đồng ý, căng thẳng, buồn bực, xấu hổ, ngây ngô… +

Cùng với một tia tò mò và mừng rỡ không chịu sự khống chế. +

Tiểu thiếu gia không cách nào phủ nhận lời của Vu sư Đồ Lặc được nữa —— y quả thật có thể tiếp nhận những thứ này, những hành vi ô nhiễm mà nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ khiến một đống kẻ nghiên cứu đạo học sầm mặt. Y không mấy chán ghét chúng, thậm chí trong loại hành vi khoanh vùng bệnh hoạn này, lại cảm thấy một loại cảm giác an toàn bệnh hoạn tương tự. +

“……Chắc chắn là mình điên rồi.” Cừu Bạc Đăng mím chặt môi nghĩ. +

Giáo dưỡng mười mấy năm qua, lương tri cùng kiêu ngạo của con cháu thế gia khiến y vô cùng bất an, đầu lưỡi chốc chốc lại chống lên vòm miệng, chốc chốc lại dùng lực chống đỡ hàm răng, như ngăn những giới điều đạo đức sâm nghiêm đáng sợ kia ở bên ngoài. +

Y giống như một đứa trẻ nơm nớp lo sợ thò tay ra trộm đường cát vàng, chỉ sợ khắc tiếp theo sẽ lọt vào một trận đòn hiểm độc của cây thước. +

Nhưng y lại lưu luyến một tia ngon ngọt đó. +

Đúng vậy, ngon ngọt. +

Tiểu thiếu gia rất hiếm khi có cảm giác an toàn mãnh liệt như thế, y chẳng có cách nào từ chối điều này. +

Vào lúc Vu sư Đồ Lặc hôn lên vành tai y, trầm giọng nói “Ta muốn tước đoạt đặc quyền được đau khổ của em”, vào lúc Vu sư Đồ Lặc thực sự tước đi quyền lợi được đau khổ của y, cảm giác an toàn hiếm hoi rợp trời rợp đất bủa vây lấy y. Y rưng rưng chực khóc, nhưng không phải vì buồn bã. +

……Không phải lỗi của người, Hạc tỷ tỷ nói; không phải lỗi của con, tam thúc nói; không phải lỗi của con, cha nương nói… Chế tạo ra chiếc mộc diên màu đỏ đó, dẫn đến rừng phong bị chặt, cây phong già bị chặt thành từng mảnh nhỏ, dẫn đến mộc diên kiểu mới gây ra từng trận huyết chiến khủng bố không phải lỗi của y. +

Tất cả mọi người đều đang thật cẩn thận bảo vệ, thật cẩn thận an ủi. +

Y cũng đành phải thật cẩn thận giấu đi sự buồn bã của chính mình, vờ như không có việc gì mà lắc lư dạo chơi khắp nơi. +

Thế nhưng, kìm nén, kìm nén quá mức, kìm nén đến độ gần như là chạy trốn, rời khỏi Đông Châu —— mọi người đều dành đầy quan tâm cho ngươi, đều bảo vệ ngươi cẩn thận như thế, đều không dám nhắc tới chuyện đó nửa câu, ngươi trừ việc khiến bản thân thoạt nhìn ngày một vui vẻ hơn, ngày một vô tâm vô phế hơn, thì còn có thể làm gì? +

Ngươi nỡ để những ánh mắt nâng niu ngươi đó ảm đạm sao? Ngươi nỡ để mỗi một phần kỳ vọng mong ngươi bước ra khỏi bóng tối thất bại rơi vào khoảng không sao? +

Ngươi ngoài việc khiến bản thân tốt lên, thì còn có thể làm gì? +

Họ yêu thương ngươi mà. +

Yêu yêu yêu yêu yêu yêu… Yêu là tất cả, yêu cũng hủy diệt tất cả. +

Ta muốn tước đoạt đặc quyền được đau khổ của em, A Nhĩ Lan. Chỉ có Vu sư Đồ Lặc bình tĩnh, tàn khốc. +

Tinh thần lực thuộc về một người khác xé rách nhận thức bản ngã, bóp nghẹt tư duy của y, đâm vào nguyên hạch thần kinh của y, xóa bỏ sự suy sụp của y, thay đổi cảm xúc của y —— loại chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta sinh lòng sợ hãi, cho dù là xuất phát từ nhu tình, nhưng cưỡng ép sửa đổi buồn vui giận đau của một người như vậy rất đáng sợ. +

Nó gần như là biểu hiện của việc đánh mất bản thân. +

Thế nhưng… +

—— Cuối cùng cũng được đỡ lấy. +

Vào thời điểm tư duy bị xâm nhập, chỉ có duy nhất ý nghĩ này hiện lên. +

Kéo theo đó là niềm hạnh phúc gần như tủi thân. Loại tủi thân cùng hạnh phúc mang tên “Tại sao tới giờ mới xuất hiện?”. +

Cảm giác an toàn và hạnh phúc bệnh hoạn. +

Có phải là hơi đê tiện rồi không, dường như đang lợi dụng… Cừu Bạc Đăng cúi gằm mặt, vô thức túm chặt lấy sợi xích vàng bên mép giày, ngón tay thon gầy xuyên qua chiếc vòng vàng, đốt ngón tay vì dùng sức mà bị cọ đến đỏ bừng. Chính là mấy cái vòng vàng mà Vu sư Đồ Lặc giao vào tay y ngày hôm đó. +

Leng keng leng keng. +

Những chiếc vòng vàng va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. +

Chúng bị tiểu thiếu gia dùng đôi tay run rẩy tự khóa vào chân một chiếc bàn thấp nho nhỏ nào đó, sau lại bị Vu sư trẻ tuổi kéo xuống…… Nửa bức bách nửa dỗ dành, bảo tiểu thiếu gia ngoan ngoãn vươn hai cổ tay ra, một vòng, lại một vòng, tách ra quấn quanh phần cổ tay…… Hai cổ tay bị đè xuống thảm nỉ, sợi xích vàng rủ xuống gò má…… +

A Nhĩ Lan. +

Tiếng nỉ non khàn khàn tựa ảo thính. +

Ngọn lửa lưu động như ánh chớp lại một lần nữa xẹt qua lưới tinh thần, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh… Lần này không thể trách Vu sư Đồ Lặc, đây là tình cảm nảy sinh của chính y, đến mức Vu sư Đồ Lặc ở đằng xa cũng phải giật mình ngơ ngẩn. +

“…..” +

Tiểu thiếu gia cúi đầu trối chết, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy màn nước dâng lên trong đôi mắt mình. +

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! +

Quả nhiên bị cái tên không biết liêm sỉ nào đó đồng hóa rồi sao?!!! +

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp… +

Tiểu thiếu gia vừa mới nghiêm túc thừa nhận Vu sư Đồ Lặc mang đến cho y cảm giác an toàn bỗng chốc trở mặt trong một giây, muôn phần lúng túng, ở trong đầu điên cuồng phàn nàn. +

Xào xạc, xào xạc… +

Âm thanh tuyết đọng bị giẫm lên. +

Vu sư Đồ Lặc đi tới, dừng lại trước mặt y, Cừu Bạc Đăng sống chết không chịu ngẩng đầu. +

“A Nhĩ Lan,” Vu sư Đồ Lặc cúi người xuống, gọi y. +

Cừu Bạc Đăng chẳng thèm để ý. +

Buổi sáng còn có thể nói là do Vu sư Đồ Lặc cố ý trêu chọc nên mới sinh ra loại cảm xúc đó, hiện tại bản thân y vô duyên vô cớ, bỗng dưng… Phải giải thích chuyện này thế nào đây?! +

Tiểu thiếu gia sắp bị chính mình chọc cho tức chết rồi. +

Thôi được, cho dù y quả thực là có chút… không, cho dù y đích thực cần Vu sư Đồ Lặc duy trì chút cảm giác an toàn, nhưng cũng đâu đến mức thế này chứ. Khiến y thoạt nhìn như… như từng giờ từng khắc đều đang nhớ mong một người nào đó vậy. +

Một tiếng bật hơi khe khẽ. +

Cừu Bạc Đăng: “…..” +

Cười! +

Tên này lại dám cười! +

Cảm nhận tinh thần cái quỷ gì! Nắm bắt tư duy cái quỷ gì! Xâm nhập tiềm thức cái quỷ gì! Nhất định nhất định nhất định phải bắt tên này cút ra khỏi lưới tinh thần —— +

Vu sư nắm bắt được sự buồn bực của tiểu thiếu gia, cũng nắm bắt được cảm xúc chân chính đằng sau sự buồn bực đó. Ý cười nhàn nhạt đọng lại nơi đáy mắt màu bạc của hắn, tựa như một mảng ánh sáng trong trẻo. +

Hắn tiến lại gần bên tai tiểu thiếu gia, hạ thấp giọng: “Nhưng A Nhĩ Lan cần ta.” +

“Dù là hiện tại, A Nhĩ Lan vẫn luôn cần ta.” +

“Ta có thể làm càn thêm một chút nữa, đúng không? A Nhĩ Lan.” +

“…..” +

Tiểu thiếu gia: … +

Tiểu thiếu gia không nói gì. +

Tiểu thiếu gia vớ lấy chiếc hộp gỗ khảm vỏ sò do một cô nương Đồ Lặc nào đó tặng —— quà chúc mừng lễ công chiên của y và thủ Vu, dùng sức nện thẳng lên người Vu sư Đồ Lặc. +

Nện chết quách đi! +

Vu sư Đồ Lặc cúi gục đầu, dung nhan tuấn tú được ánh sáng mặt trời soi tỏ. +

Đôi môi hắn rất mỏng, sắc môi cực kỳ nhạt, tạo nên vẻ cực kỳ lãnh đạm. Nhưng vào giờ khắc này, những đường nét yên lặng thường ngày bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hoạt bát, trong ánh sáng chói lọi rực rỡ của vùng tuyết, thoắt cái sinh ra một nét thanh diễm. Chớp mắt, chẳng khác nào một gã thanh niên thích trêu ghẹo A Nhĩ Lan nhà mình vậy. +

—— Hồ Cách Thố vừa mới chung chăn đều mang cái đức hạnh này. +

Vu sư Đồ Lặc ngậm ý cười, chiều chuộng để A Nhĩ Lan nhà mình trút giận. +

Cừu Bạc Đăng theo thói quen nện cho hắn mấy cái rồi chợt nhận ra xung quanh có chút kỳ quái. +

Dường như quá im ắng rồi chăng? +

Bàn tay cầm chiếc hộp khựng lại lơ lửng giữa không trung. +

Cừu Bạc Đăng chậm chạp ý thức được hiện tại bản thân dường như không phải đang ở Ưng Sào, cũng chẳng phải đang ở nhà voi, mà là… Y cứng đờ ngẩng đầu lên, chạm phải một loạt gương mặt khiếp sợ —— toàn bộ người tộc Đồ Lặc trên quảng trường đều đã dừng tay lại, nhìn chằm chằm y và Vu sư Đồ Lặc đang cúi lưng mặc cho y “dùng gia pháp”. +

Ai nấy đều trợn mắt há mồm. +

Cừu Bạc Đăng: “……” +

Thủ Vu đại nhân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đám đông đang ngây ra như phỗng một cái. +

Tất cả lập tức xoay người theo phản xạ có điều kiện, gân cổ lên rống: “Trát Tây Mộc! Đừng có lười biếng!”; “Dây đinh đâu! Dây đinh ở đâu rồi!”; “Thiếu mất một cờ voi ma mút ——”; “…”. Quảng trường nháy mắt lại ồn ào thành một mảng, như thể không có chuyện gì xảy ra —— giả dụ như kẻ đang xách dây đinh không phải đang tìm dây đinh, người đang cầm cờ voi ma mút không phải đang tìm cờ voi ma mút. +

Cừu Bạc Đăng: “…………” +

Nhiệt độ nóng rực không cách nào kìm lại được bốc lên trên gò má, y nhảy lên, nhét một đống quà mừng đang ôm vào lòng Vu sư Đồ Lặc, co cẳng cắm cúi chạy về phía đỉnh núi tuyết thánh. +

Không ít tiếng hò hét vốn đang bình thường đột ngột vang lên một tiếng “Phụt ——”, phụt được một nửa thì cứ thế đành “éc” một tiếng nuốt về ở dưới tầm mắt lạnh lẽo của thủ Vu đại nhân. +

Cứu mạng. +

Nhịn cười chính là một việc đòi hỏi kỹ năng! Bọn họ chưa từng luyện tập qua đâu! +

Đợi đến khi thủ Vu đại nhân ôm theo một đống quà mừng cưới rực rỡ đủ màu sắc, sải bước dài đuổi theo A Nhĩ Lan có da mặt mỏng nào đó, các thanh niên và cô nương trên quảng trường cũng không nhịn nổi nữa, phì cười hì hì, cười đến nghiêng ngả. Bọn họ thực sự không dám cười nhạo thủ Vu đại nhân đâu! +

Trừ khi thật sự không nhịn được. +

Tiếng cười lọt vào tai tiểu thiếu gia. +

Y dừng bước ở phía sau một căn nhà gỗ, căm giận oán trách: “Đều tại ngươi cả!!!” +

Vu sư Đồ Lặc thả đống quà mừng kia xuống, bế y lên, hôn một cái lên gò má đang tức tối đỏ ửng của y. Dưới cái nhìn trừng trừng hờn giận chưa nguôi, hắn thân mật cọ trán cùng y, thấp giọng dỗ dành: “A Nhĩ Lan có muốn đi xem thao trường luyện bắn tên chút không? Ngay tại gần đây.” +

“Ta sẽ dạy A Nhĩ Lan bắn cung.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.