Skip to main content

Chương 58:Tỉnh táo

dathaiPiter

“Tất nhiên là căng thẳng rồi. Sợ làm đau tay em.” Ngụy Viễn nói đùa một nửa, thật một nửa. Anh rút tay ra, chỉnh lại vạt áo ngủ rồi cài khuy theo thứ tự. Lần này tay anh không còn run nữa, giúp hắn mặc xong bộ đồ ngủ một cách thuận lợi. +

Nhiều năm không gặp, thân hình của Hạ Tri Tùng đẹp đến mức hơi quá đáng, cộng thêm gương mặt đó, thực sự rất khó để khiến người ta không căng thẳng. +

“Ra phòng khách xem tivi đi. Đồ ăn vặt ở trong ngăn kéo bàn trà ấy, muốn ăn gì thì tự lấy.” +

Hạ Tri Tùng ngoan ngoãn ra phòng khách, mở ngăn kéo ra, bên trong chất đầy những món đồ ăn vặt mà hắn hay ăn năm lớp mười hai. Có vài loại hiện giờ rất khó tìm mua, không biết anh đã phải chạy qua bao nhiêu cái siêu thị mới gom đủ. +

Hắn tùy ý lấy ra một hộp bánh quy, xé một gói bỏ vào miệng. Dù hơn ba năm rồi không ăn lại nhưng hương vị vẫn không đổi, xem ra tâm cảnh của hắn cũng giống như nhiều năm trước, thủy chung chưa từng thay đổi. +

Hạ Tri Tùng đặt gói bánh xuống, nhìn người đang bận rộn trong bếp một cái, rồi bước vào căn phòng duy nhất của ngôi nhà này. Điều hòa đã bật được một lúc, trong phòng rất ấm áp. Bên cạnh máy tính đặt một chiếc máy chơi game PS5, đống đĩa game chất cao như núi dưới sàn nhà. +

Căn phòng này rất nhỏ, khác xa một trời một vực với căn biệt thự, trông chẳng có vẻ gì là kiểu anh sẽ thích cả. Trang trại trà xây trên núi, các hạng mục giải trí gần như bằng không, anh vốn ham chơi như thế, sao có thể cam tâm tình nguyện ở đây suốt bao nhiêu năm trời. +

Thực sự ghét hắn đến thế sao? +

Hạ Tri Tùng kéo tấm rèm cửa dày nặng ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “bịch”, có thứ gì đó từ bệ cửa sổ rơi xuống. Không nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, chắc là không bị nứt. +

Hắn nhặt cuốn album lên, lật lại xem, ngay lập tức cảm thấy khó thở. +

Đây là bức ảnh nhà trường chụp vào ngày lễ trưởng thành của hắn, hắn mặc bộ vest đen đặt may riêng, bên vạt áo trái cài chiếc ghim kim cương vàng, trên tay ôm một bó hướng dương rực rỡ. Bức ảnh này từng được lan truyền điên cuồng trên mạng, rất nhiều người vì tấm ảnh này mà trở thành người hâm mộ của hắn. +

Thực lòng mà nói, Hạ Tri Tùng không thích bức ảnh này. Ngày hôm đó hắn không hề vui vẻ, biểu cảm chụp không tốt, có nét cứng nhắc khó tả. +

Tại sao anh trai lại giữ bức ảnh này, còn nhất quyết đặt nó ở bệ cửa sổ? +

Tiếng rửa bát vẫn còn tiếp tục. Hắn kìm nén tâm trạng đang trào dâng, đặt bức ảnh về chỗ cũ, rồi ngồi xuống trước bàn máy tính. +

Phần tủ phía bên phải bị khóa lại, cứ như đang che giấu điều gì đó. Hạ Tri Tùng hít sâu vài hơi, nhập mật mã cửa chính vào, ổ khóa kêu “cạch” một tiếng rồi mở ra. +

Hắn chậm rãi kéo ngăn kéo ra, một lần nữa lại bị chấn động. Bên trong chỉ đựng một ít đồ lặt vặt, còn lại đa số là ảnh. +

Nhân vật chính trong những bức ảnh này, không nghi ngờ gì nữa, đều là hắn. Có ảnh chụp lúc hắn đi làm thêm, có ảnh chụp ngày đầu tiên vào đại học, đủ mọi loại, nhiều đến mức hắn không dám tin vào mắt mình. +

Hạ Tri Tùng trả mọi thứ về vị trí cũ, đóng cửa phòng đi ra ngoài. +

“Anh ơi, ở đây chỉ có một phòng thôi sao?” Hạ Tri Tùng cố tỏ ra bình tĩnh. +

Ngụy Viễn bỏ đống bát đã rửa qua một lượt vào máy rửa bát, đang lau vết dầu mỡ trên bếp: “Em ngủ trên giường của anh, anh ngủ ở phòng khách.” +

Hạ Tri Tùng liếc nhìn chiếc ghế sofa đơn nhỏ đến mức phi lý ở phòng khách, hỏi: “Anh ơi, cái này còn chẳng được coi là sofa nữa, cùng lắm chỉ là một cái ghế đẩu có đệm mềm thôi.” +

“Anh ngủ ở đó là được.” +

Anh? +

Anh trai lúc nào cũng vậy, luôn cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người thông qua cách xưng hô. Lúc muốn dỗ dành hắn thì xưng “anh trai”, khi không muốn dỗ dành nữa thì lại dùng “anh”. +

“Anh à, hai ngày tới anh còn phải xử lý việc ở trang trại trà, không ngủ tử tế thì sao mà chịu nổi?” +

“Tay em đang bị thương.” +

“Anh ơi…” +

“Nghe lời anh đi, anh thường xuyên ngủ trưa trên sofa nên biết rõ mà.” Ngụy Viễn đóng cửa lùa phòng bếp lại, quay người đi về phía ban công, “Bác sĩ bảo vết thương không được dính nước, hôm nay đừng tắm rửa gì cả. Lát nữa anh đưa khăn ướt cho, em tự lau người đi.” +

“Anh ơi, sao anh lại trở nên xa cách với em như thế?” Hạ Tri Tùng nắm lấy tay anh, không cho anh bước tiếp, “Em lại làm sai chuyện gì sao?” +

“Em không sai.” Là chính bản thân anh có vấn đề. +

Vụ tai nạn suýt soát xảy ra đó đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đối với anh. Trong giấc mơ, anh đã không thể cứu được Hạ Tri Tùng, bạn nhỏ ấy cứ thế tan biến như một nắm cát bụi. Anh quá nhát gan, nhát đến mức ngay cả tang lễ của Hạ Tri Tùng cũng không dám tham gia. +

Hạ Lương quyền cao chức trọng, rất nhanh đã điều tra rõ mọi chuyện xảy ra trong nửa năm đó. +

Bởi vì anh đã khiến Hạ Tri Tùng đi vào con đường sai trái, vì anh đã khiến Hạ Tri Tùng nảy sinh những tình cảm không nên có, nên anh chính là tác nhân dẫn đến cái chết của bạn nhỏ ấy. +

Cuộc hôn nhân của Quan Lệ một lần nữa tan vỡ. Lần này không có một ai đứng về phía anh, ngay cả Lâm Sấm cũng vậy. Tất cả mọi người đều quy kết cái chết của bạn nhỏ đó là do anh. Anh là một người anh trai không đủ tư cách, đã chăm sóc một bạn nhỏ đang yên đang lành đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng còn để nó chết vì tai nạn. +

Sau đó anh lại mơ thấy cảnh Hạ Tri Tùng đua mô tô, hình ảnh còn đẫm máu và khó chấp nhận hơn nhiều. Nếu không phải anh để Hạ Tri Tùng học lái mô tô, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ tiếp xúc với môn thể thao mạo hiểm như vậy. Hắn sẽ đi học, đi làm theo đúng lộ trình, rồi kế thừa mọi thứ của Hạ Lương. +

Sự xuất hiện của anh đã làm xáo trộn cuộc đời Hạ Tri Tùng, và cũng làm xáo trộn chính cuộc đời anh. +

Những cảm xúc đã chôn sâu nhiều năm đột nhiên trồi lên, anh bỗng có xung động muốn ổn định cuộc sống cùng Hạ Tri Tùng. +

Chính vì anh hiểu rõ bản thân mình xác thực có tình cảm với bạn nhỏ này – một thứ tình cảm vượt xa mức anh em – nên anh mới chọn cách rời đi, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. +

Cũng chính vì thứ tình cảm không thể buông bỏ ấy, anh mới hết lần này đến lần khác cầm theo chứng minh thư ra sân bay, ngồi thẫn thờ nhìn máy bay lên lên xuống xuống. +

Hạ Tri Tùng có thể không hiểu chuyện, nhưng anh thì không thể. +

Anh phải chịu trách nhiệm cho tương lai của bạn nhỏ này. Giống như năm đó mẹ anh đã ép anh phải chăm sóc Hạ Tri Tùng, từ đầu đến cuối, anh đều phải chịu trách nhiệm. +

Thời gian trôi đi, tự nhiên sẽ quên lãng thôi, mười mấy năm trước của anh cũng đã trôi qua như thế. +

Ba năm không đủ, vậy thì ba mươi năm thì sao? +

Thời gian của anh còn rất nhiều, nhiều đến mức đủ để quên đi một người. +

Mối quan hệ của họ không cần thiết phải xích lại gần nhau thêm nữa. +

Chuyện ngủ chung một giường như thế, đương nhiên anh phải từ chối. +

“Em nói với Bạch Cảnh chưa? Cậu ấy bảo gọi cho em không được.” Ngụy Viễn chuyển chủ đề. +

“Chưa ạ.” Hạ Tri Tùng lắc đầu. +

Ngụy Viễn khoác thêm áo ngoài: “Gọi điện báo bình an cho cậu ấy đi, anh ra trang trại trà đi dạo một lát. Em ngoan ngoãn ở nhà, cẩn thận cái tay, đừng chạy lung tung. Nếu buồn chán thì xem tivi, trong phòng anh có PS5 và Switch, có đĩa game nào muốn chơi thì cứ lấy.” +

Gió bên ngoài đã rất lạnh, Ngụy Viễn quấn chặt áo khoác, đi bộ về phía trà thất dưới chân núi. +

Sống trên đỉnh núi là để thuận tiện quản lý trang trại, còn trà thất là nơi chuyên dùng để tiếp khách. Thường xuyên có khách từ nơi khác đến thưởng trà, buổi tối cũng không ngoại lệ. +

Bình thường giờ này anh đều xuống đây uống trà tán gẫu, hôm nay vì bận ăn cơm nên xuống hơi muộn một chút. +

Lão Hồ quay lại trà thất, đang tráng chén cho khách. Thấy Ngụy Viễn đến, lão lập tức nhường chỗ. +

“Chào anh, tôi nên xưng hô thế nào đây?” Ngụy Viễn ngồi xuống, không ngẩng đầu, mở nắp bỏ trà vào ấm, mời khách thưởng trà. +

“Tôi họ Cố.” +

Ngụy Viễn ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Cố Tư Viễn: “Tổng giám đốc Cố sao lại đến đây?” +

Cố Tư Viễn cười: “Lâm Sấm nói cậu đến thành phố S mở trang trại trà, tôi vừa vặn qua đây họp, sẵn tiện ghé thăm cậu và mua ít trà mang về.” +

Lão Hồ thấy bạn của Ngụy lão bản đến, vội vàng mang loại trà ngon nhất trang trại ra. +

“Anh nên gọi điện cho tôi trước để tôi chuẩn bị chứ.” Ngụy Viễn bỏ trà, rót nước lắc hương, sau đó rót trà đã pha ra chén tống rồi đẩy về phía Cố Tư Viễn, “Hôm nay suýt nữa là tôi không xuống đây rồi.” +

Cố Tư Viễn nhấp một ngụm: “Trà ngon, tôi lấy hai gói.” +

“Lão Hồ, gói hai hộp tặng tổng giám đốc Cố.” +

“Cứ tính đúng giá đi, không cần tặng đâu.” +

“Thế không được, anh khó khăn lắm mới ghé một chuyến, tôi không thể để anh tốn tiền được.” Ngụy Viễn nói, “Trà này rất tốt, tặng người nhà cũng rất hợp.” +

“Được, tôi nghe cậu.” Cố Tư Viễn nói, “Sao cậu lại đột nhiên chạy đến đây, chuyên tâm làm trang trại trà vậy?” +

“Đổi công việc, đổi tâm trạng ấy mà. Biết đâu vài năm nữa tôi lại chán làm trà, quay về làm livestream.” Ngụy Viễn nói một cách thản nhiên. +

“Tốt đấy, ở đây rất yên tĩnh, thay đổi không khí cũng hay.” Cố Tư Viễn đặt chén xuống, “Tôi ở lại đây hai ngày, ngày mai có muốn cùng ăn bữa cơm không?” +

“Cũng đ…” Chữ đồng ý vừa thốt ra, anh chợt nhớ đến Hạ Tri Tùng đang bị treo cánh tay trên núi, lời nói bỗng bẻ lái, từ chối luôn. +

Cố Tư Viễn không ép buộc, nếm thử thêm vài loại trà khác rồi xách hai hộp trà ra về. +

Ngụy Viễn ngồi lại trà thất thêm một lúc, lão Hồ không trụ vững nữa, đòi về đi ngủ. Ngụy Viễn bảo nhân viên về trước, dọn dẹp bàn trà, khóa cửa rồi lên núi. +

Bấy giờ là mười giờ tối, Ngụy Viễn hà hơi cho ấm tay, dùng vân tay mở cửa. +

Nhiệt độ trong nhà cũng lạnh tương đương bên ngoài, anh nhớ rõ lúc mình ra cửa không hề tắt điều hòa. +

Chẳng lẽ là Hạ Tri Tùng tắt? +

Ngụy Viễn cởi áo khoác, đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, cửa sổ không đóng, một cơn gió lạnh lẽo hơn ùa vào. +

Hạ Tri Tùng không có ở trong phòng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.