Chương 58: Khói lửa nhân gian rộn ràng náo nhiệt

“Ồ ồ ồ ồ! Tiểu Thất à, để ý người ta rồi à?” Một người vỗ mái chèo cười lớn. +
“Hay! Đủ phóng khoáng, đủ hào sảng! Cá Kim Lũ một trượng mốt nói tặng là tặng.” +
“Hỏi Ngư Kiều rồi! Hỏi Ngư Kiều rồi!” +
“…..” +
Bốn phía vang lên tiếng cười, còn náo nhiệt hơn cả lúc tranh nhau trả giá lúc trước. +
Các ngư dân hùa nhau hát vang “Ngư Lang Điều”: “Hỏi chàng người thương là ai hỡi, a ca câu con cá xinh nào? Hỏi chàng người thương là ai hỡi, có muốn nhảy vào khoang thuyền không?…..” Vừa hát vừa dùng mái chèo gõ vào mạn thuyền để gõ nhịp. +
“Hỏi Ngư Kiều” là một phong tục của ngư dân Chúc Nam. +
Dân biển đều là những người kiếm sống trên đầu ngọn sóng, sóng to gió lớn trên biển biến đổi khôn lường, một khi gặp phải sóng dữ thì chỉ có đi không có về. Sáng sớm trăm vạn thuyền chài ra khơi, chiều tối ai về được ai không, phải xem số phận. Vẫy vùng với sóng gió, sinh tử trong gang tấc, đã hun đúc nên tính cách quyết đoán, mạnh mẽ và hung hãn của dân biển Chúc Nam. Thường ngày, con trai con gái nhà chài vừa mắt ai sẽ tặng con cá ngon nhất, tươi nhất mình bắt được cho người đó trước mặt mọi người. +
Lúc này, dân biển sẽ hát một đoạn “Hải Lang Điều”. +
Nếu thuận mắt, người được tặng cá sẽ trực tiếp nhảy từ thuyền của mình sang thuyền của tình lang, từ đó kết đôi sống qua ngày. Khúc “Hải Lang Điều” mà dân biển hát sẽ trở thành minh chứng. Cặp đôi mới thành sẽ cắt con cá định tình tại chỗ, chia cho mọi người, cảm ơn mọi người đã bắc cầu se duyên. +
Nếu không thuận mắt cũng chẳng sao cả, cứ đường hoàng hát hai câu đối đáp từ chối là được. +
Những người đi lại giữa sóng lớn, yêu hận chính là đơn giản như vậy. +
Cá được tặng càng đắt giá hiếm, càng thể hiện được bản lĩnh và khí phách của trai nhà chài. Hôm nay lại ồn ào náo nhiệt như vậy là vì La Tiểu Thất vậy mà nỡ đem một con cá Kim Lũ dài một trượng mốt ra để hỏi Ngư Kiều. +
Trăm năm chưa từng có. +
Tuy nhiên, ngư dân càng náo nhiệt, thương lái buôn cá càng căng thẳng. +
Họ biết đây là tập tục của dân biển, nhưng vị công tử xinh đẹp này mở miệng ra là 5.000 lượng hoàng kim, nếu thật sự có thể lấy ra, thân phận chắc chắn không tầm thường. Lỡ như nhà giàu có không cho rằng đây là tập tục của ngươi mà cho rằng ngươi đang sỉ nhục, trở mặt đánh chết mấy người, hoặc là sau này tìm chuyện… +
Thì phiền phức lớn rồi! +
Nhập gia tùy tục, cũng phải xem người ta có cần, có vui lòng theo cái tục của ngươi hay không. +
Không ít người quanh năm giao du với tu sĩ quý tộc trong thành Chúc Nam đều toát mồ hôi hột. +
Người phàm như con kiến vậy. +
Thương lái mập mạp cũng đã ở Chúc Nam nhiều năm, vị công tử xinh đẹp vừa ngẩng đầu, thấy khí độ trong mày mắt người ta, trong lòng thương lái thốt một tiếng “Toi rồi! Tám phần là một công tử bột thật”, tức thì chỉ hận cái miệng hại thân của mình. Đang suy nghĩ làm sao để khỏa thân bơi cho có thể diện một chút thì nghe thấy câu nói kinh thiên động địa của La Tiểu Thất. +
Thương lái mập liếc nhìn gương mặt còn chưa hết vẻ non nớt của La Tiểu Thất, nghĩ đến đứa con trai trạc tuổi nhà mình thì cắn răng chen lên trước, vỗ một cái vào mặt La Tiểu Thất: “La hét bậy bạ cái gì thế! Công tử gia thiếu ngươi một con cá à? Còn không mau xin lỗi người ta đi?” +
La Tiểu Thất nghển cổ, quay đầu đi, mặt đỏ bừng, lại đưa con cá về phía trước thêm chút nữa, ưỡn ngực hét lớn một tiếng: “Tặng ngươi!” +
Thương lái mập mạp thầm mắng thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ, vội quay đầu nhìn chính chủ còn lại. +
“Này! Hỏi ta đấy.” Chính chủ quay đầu nhìn người còn lại trên thuyền cười, “Huynh nói xem con cá Kim Lũ này có đủ đẹp không? Cây cầu này ta có nên nhảy không?” +
“Thì ra là tranh Ngư Kiều à!” +
Có người la lên. +
Vợ chồng trên biển thực ra không mấy bền lâu —— dù sao cũng không ai biết người kia chết lúc nào. Chia chia hợp hợp, từ thuyền này sang thuyền khác là chuyện thường thấy. “Hỏi Ngư Kiều” này cũng không chỉ giới hạn ở nam nữ độc thân, nếu người được hỏi là người đã có bạn đời thì gọi là “tranh Ngư Kiều”. +
Người thương đi theo người khác, đó là do ngươi không có bản lĩnh giữ lại. +
Không biết nói lời ngon tiếng ngọt, không biết hát tình ca, không biết bắt cá lớn, không biết đối xử tốt với người ta… Cái gì cũng không biết cái gì cũng không làm, người ta dựa vào đâu mà sống với ngươi? +
Thấy công tử xinh đẹp ấy không xấu hổ tức giận, mọi người cười càng náo nhiệt hơn, ngay cả một vài thương lái cũng chen vào. +
Tay Sư Vu Lạc cầm mái chèo nổi gân xanh, như đang cầm đao. Một khuôn mặt vốn đã sắc lẹm càng lạnh đến mức như cả thiên hạ đều nợ hắn 8.000 vạn. Tiếc rằng khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ ấy ở trong hoàn cảnh này lại mất đi sức uy hiếp của nó —— mọi người hò hét càng hăng hơn. +
Một lão ngư dân lấy mái chèo gõ vào mạn thuyền, gân cổ với giọng khàn như vịt đực hét về phía Sư Vu Lạc trên thuyền: “Chàng trai trẻ! Ngươi như vậy là không được đâu! Cứ trưng ra bộ mặt đưa đám là người ta sắp đi rồi đấy! Người ta chịu theo ngươi, ngươi phải biết dỗ dành chứ!” +
“Lão Hồ, không phải năm đó nhà ông cũng như vậy mà qua thuyền lão Dương sao.” Một thương lái quen biết lão cười ha hả, vạch trần chuyện cũ của lão ngay tại chỗ, vừa cười vừa hét về phía Sư Vu Lạc, “Nghe lời ông ấy đi, nghe lời ông ấy đi! Đây chính là lời từ đáy lòng của người già đó.” +
“Đúng đúng!” +
Cừu Bạc Đăng cười đến nghiêng ngả. +
Người khác thì thôi, vốn không thể nhìn ra biểu cảm gì từ khuôn mặt lạnh lùng của Sư Vu Lạc, nhưng Cừu Bạc Đăng lại tinh mắt thấy được tai hắn đã đỏ lên…,.. +
Vì tức. +
Sư Vu Lạc không nói gì. +
Mái chèo điểm một cái, chiếc thuyền con như lá tre lướt qua giữa mấy chiếc thuyền khác với khoảng cách chỉ trong gang tấc. Vừa nhẹ vừa nhanh. Xung quanh tức thì vang lên một tràng vỗ tay hoan hô, ngư dân trên biển không hiểu tu hành cũng không nhận ra tiên môn Không Tang gì cả, trong mắt họ chèo thuyền giỏi, bơi lội giỏi, chính là bản lĩnh. +
Cũng không biết có phải Sư Vu Lạc cố ý hay không, các lạch nước đan xen ngang dọc, hắn lại cứ nhất quyết phải lướt qua ngay trước thuyền của La Tiểu Thất. +
Hai thuyền lướt qua nhau, Sư Vu Lạc liếc La Tiểu Thất một cái. +
Mắt hắn hẹp dài, con ngươi màu xám bạc lướt qua, tựa như một vệt sáng lạnh của lưỡi đao lóe lên trong bóng tối. +
La Tiểu Thất vô thức lùi lại một bước. +
“Có nghề đấy.” +
Lão ngư dân gõ mái chèo lẩm bẩm. +
Vừa nói xong, chiếc thuyền con đã lướt qua trước mặt, Sư Vu Lạc vung tay áo, tấm lưới trên thuyền của lão ngư dân đã rơi vào tay hắn. Ngay sau đó thuyền như mũi tên lao đi, thẳng tiến đến vùng biển màu xanh nhạt. +
“Đi đi đi! Xem náo nhiệt thôi!” +
Mọi người gọi bạn gọi bè bám theo. +
Thương Minh có thể xem là vùng biển nguy hiểm nhất trong 12 châu, hải lưu biến đổi khôn lường, sóng gió có thể biến động đến mấy chục lần trong một ngày. Đây là còn trong tình huống có 9 con Huyền Vũ của Sơn Hải Các trấn biển, trước kia nữa, nơi đây vốn là một vùng biển dữ, dân số không còn được một phần trăm. Lâu dần, ngư dân Chúc Nam ai nấy đều là tay tay cưỡi sóng cừ khôi. +
Chỉ là hôm nay, những ngư dân vốn quen với việc cưỡi sóng đạp gió vậy mà không ai đuổi kịp được chàng trai trẻ lạ mặt kia. +
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa. +
Những người phía sau nhìn theo, chỉ thấy đối phương đến giữa vùng biển màu xanh nhạt, cũng không nhìn rõ hắn hành động thế nào mà tấm lưới đã bung ra giữa không trung thành một vòng tròn đầy đặn hoàn hảo. Lúc này mặt trời vừa hay nhô lên ngang với mặt biển, nhìn từ xa, một mẻ lưới này của chàng trai trẻ tựa như đã vây trọn cả vầng mặt trời vào trong. +
Một lát sau, chàng trai trẻ đột ngột kéo lưới ra khỏi mặt biển. +
Lưới thu lại, một vầng mặt trời được kéo lên, ánh vàng rực rỡ. +
Đó là một con cá lớn chưa từng thấy! +
“Trời ơi!” Có người kinh ngạc thốt lên, “Đây còn là cá sao?!” +
Khoảnh khắc con cá đó ra khỏi mặt biển, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình như đang thấy một vạt nắng đang nhảy nhót, một vũng vàng nóng chảy đang sôi trào, con cá Kim Lũ dài một trượng mốt trước mặt nó tức thì biến thành một con cá con… Con cá lớn màu vàng lượn một vòng trên không trung, tạo thành một vòng tròn, như một vầng mặt trời rực rỡ! +
Nó quẫy đuôi tạo ra một đợt sóng biển. +
Chiếc thuyền con mà chàng trai trẻ và vị công tử xinh đẹp đang ngồi trước mặt nó nhỏ như đồ chơi trẻ con, lúc nào cũng có thể bị lật úp. +
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, chàng trai trẻ buông dây lưới, rút đao lao bay lên. +
Một vệt đỏ hồng chém xuống giữa vầng mặt trời vàng. +
Ầm—— +
Con cá lớn rơi trở lại mặt biển. +
Sóng biển ngừng bặt. +
Quăng lưới, kéo lên, chém giết, một mạch liền tù tì. Một đao cuối cùng đó là sự hung ác tàn nhẫn mà ngư dân bình thường không thể hiểu được, mọi người không hiểu sao đều cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh lướt qua, nhất thời tất cả đều quên hoan hô. Rất lâu sau, sự im lặng chết chóc bỗng như vỏ trái đất nứt ra, dung nham sôi trào. +
Tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô như sóng. +
“Hay! Hay!” +
Ngay cả La Tiểu Thất cũng đang lớn tiếng reo hò. +
Phía xa, vị công tử xinh đẹp đứng dậy, vẫy tay với mọi người. +
Trong suốt quá trình chàng trai trẻ bắt mặt trời chém mặt trời, sóng biển kinh hoàng, ra đao như điện, vị công tử kia lại luôn ngồi ở mũi thuyền, nhẹ nhàng gõ chiếc đũa đầu nhỏ….. Tựa như vị công tử xinh đẹp ngay từ đầu đã tin rằng hắn có thể vớt lên một con cá lớn chưa từng có và chém giết nó, ngay từ đầu đã tin rằng hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ. +
Lão ngư dân họ Hồ chống sào đi qua bên cạnh La Tiểu Thất, cười ha hả, vỗ vai cậu ta: “Tiểu Thất à, xem ra cây cầu này ngay từ đầu đã không có cửa tranh rồi!” +
La Tiểu Thất gãi đầu, cười ngây ngô. +
Cũng không quá để ý. +
Hỏi Ngư Kiều, nhảy hay không, vốn là như vậy. +
Ngư dân tụ tập lại giữa vùng biển xanh. +
Con cá Kim Lũ mà chàng trai trẻ bắt được từ trong biển đâu chỉ dài 10 trượng, nhìn từ xa đã thấy chấn động, nhìn gần càng đáng sợ hơn. Thân nó uốn lượn, vảy vàng như giáp, nằm yên trên mặt biển như một hòn đảo nhỏ. Lưới chỉ quấn được nửa đầu cá, cũng không biết chàng trai trẻ làm thế nào mà kéo được nó sống sờ sờ từ trong biển lên. +
Trước đây không phải không có người bắt được cá lớn, nhưng đó đa phần là mấy chục chiếc thuyền biển, mấy trăm ngư dân cùng ra tay. +
Nào có như bây giờ, một người một đao trong nháy mắt. +
“Đây có lẽ là vua cá Kim Lũ.” +
Lão ngư dân kinh nghiệm phong phú chèo thuyền đi một vòng quanh con cá, tấm tắc khen ngợi. +
Có thương lái hét về phía Cừu Bạc Đăng một tiếng: “Công tử, một con cá Kim Lũ lớn như vậy, thật sự nỡ chia à?” +
“Ta cần nhiều thịt cá như vậy để làm gì?” Cừu Bạc Đăng hỏi ngược lại, “Ăn cho chết no à?” +
Lại gần hơn, mọi người mới phát hiện, trận thế lúc nãy lớn như vậy mà trên người vị công tử xinh đẹp này ngay cả một giọt nước cũng không dính. +
Đến nước này, ai còn không biết hai vị này chắc chắn là tiên nhân có tu vi chứ? +
Bình thường, người thường và tu sĩ “tiên phàm khác biệt”, nhưng vị công tử xinh đẹp cười đáp như cũ, mọi người cũng ngầm hiểu mà quên đi điều này, cứ coi như đều là những lữ khách gặp nhau cười một tiếng giữa sóng xanh. +
“A Lạc.” +
Cừu Bạc Đăng mượn đao của Sư Vu Lạc. +
Sư Vu Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, bảo y cứ ngồi yên. +
Thương lái lúc trước cười nhạo lão ngư dân họ Hồ bèn huých lão một cái, nháy mắt ra hiệu, ý là người ta đâu có giống ông, không biết cách thương người….. +
Lão Hồ tức giận lườm một cái, cuối cùng mình lại bật cười trước, ngồi xổm trên đuôi thuyền lắc đầu. +
Sư Vu Lạc đạp lên mặt biển, đi một vòng quanh con cá, phi đao khẽ vung, những lát cá như những cánh hoa mỏng rực rỡ bắn ra bốn phía, rơi xuống một cách chính xác và đều đặn lên mỗi chiếc thuyền “Hỏi Ngư Kiều”. Một thanh phi đao chém thần giết quỷ, hắn dùng để chia cá cũng không cảm thấy có gì là hạ thấp tôn nghiêm. +
Sư Vu Lạc vung đao tùy ý, mọi người cũng không khách khí nhận thịt. +
Cuối cùng, Sư Vu Lạc trả lại tấm lưới gỡ từ đầu cá cho lão ngư dân họ Hồ. +
“Này. Cái này tặng ngươi.” +
Lão ngư dân đưa cho hắn một tờ giấy dầu cùng với một miếng xương cá như ngọc xanh. +
“Thịt cá Kim Lũ, trước khi nấu phải gói kỹ, nếu không sẽ bị khô.” +
Sư Vu Lạc theo bản năng quay đầu nhìn Cừu Bạc Đăng. +
Những người bên cạnh không nhịn được cười hi hi ha ha. +
Lúc trước họ thấy chàng trai trẻ này vung đao chém cá chia cá, lạnh lùng khó gần không nói nên lời, đều có chút sợ hắn, không ngờ còn có một mặt bị quản nghiêm như vậy… Tức thì cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, mồm năm miệng mười đưa ra những ý kiến tồi cho hắn: nào là không thể quá nghe lời, nào là đừng để bị quản quá chặt… +
Cừu Bạc Đăng lại biết tại sao hắn do dự, tại sao lại quay đầu. +
—— Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với khói lửa nhân gian rộn ràng náo nhiệt như vậy. +
Cừu Bạc Đăng nhét hai tay vào trong tay áo, không nói gì, chỉ cười với hắn. +
Sư Vu Lạc dừng lại một lúc, nhận lấy giấy dầu và xương cá, ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn. Hắn dùng giấy dầu gói kỹ thịt cá, mang theo miếng xương cá đó trở lại chiếc thuyền con. +
“Này! Cái này tặng các ngươi!” +
Một cái đầu ló ra từ trong đám đông, La Tiểu Thất ném cho họ một vò rượu, toe toét cười, để lộ hai hàm răng trắng tinh, rồi chống thuyền chạy đi xa. +
“Cái này cái này.” +
“Nè!” +
“……” +
Những người xung quanh nhận được thịt cá Kim Lũ đều lần lượt ném thứ này thứ khác lên thuyền của họ. Trong nháy mắt, những thứ linh tinh lộn xộn, nào là san hô vớt dưới đáy biển, nào là trân châu mới mở chất thành một ngọn núi nhỏ trong khoang thuyền. +
“Đi mau đi mau.” +
Cừu Bạc Đăng vốn đang cười bỗng giật lấy mái chèo, liên tục thúc giục. +
“Tiểu công tử —— lần sau các ngươi đến, chúng ta sẽ để lại cá ngon nhất cho ngươi!” +
Lão ngư dân phía sau gân cổ hét. +
Để lại cá ngon nhất, tặng rượu ngon nhất, tiếp đãi khách tốt nhất… Cừu Bạc Đăng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay từ xa, ra hiệu mình đã nghe thấy. +
Những người sớm sinh tối tử à, chính là phải sống thật náo nhiệt. +
………………………… +
Lưng Huyền Vũ như núi, cõng 9 tầng thành, thành cao ngất trời, như ngọn nến soi sáng trời nam. +
Phố Hồng Lan ở trong tòa thành cao nhất trong 9 tòa thành của Chúc Nam. Vụ hỏa hoạn đêm qua dường như không để lại quá nhiều dấu vết ở đây, ban ngày, thợ thủ công đã nhanh chóng sửa chữa xong mái hiên, chỉ còn một số nơi vẫn còn sót lại một ít tro đen chưa kịp dọn sạch. +
Một họa lâu không mấy bắt mắt, hai người ngồi đối diện. +
“Nực cười! Thật nực cười!” Lão già mặc áo bào trắng đập bàn tức giận, “Đường đường là thiếu các chủ mà tu vi thấp kém thì thôi đi, lại còn giao du với một đám ăn chơi trác táng, Sơn Hải Các còn có ngày mai sao?” +
“Ứng các lão bớt giận.” +
Hí tiên sinh không nhanh không chậm rót cho Ứng các lão đang ngồi đối diện một tách trà. +
Hí tiên sinh cười cười, ôn tồn nói: “Ứng các lão, tại hạ có một điều không hiểu, chẳng lẽ người đứng đầu một tông không nên do người có tu vi cao nhất, danh vọng cao nhất đảm nhiệm sao?” +
Ứng các lão lắc đầu, hừ một tiếng nặng nề: “Nhà họ Tả ngoài việc kết khế với Huyền Vũ thì còn có danh vọng gì?” +
“Người lập khế với Huyền Vũ là nhà họ Tả, nhưng người trấn thủ Sơn Hải lại là các vị các lão mà.” Hí tiên sinh khẽ nói, “Các vị các lão trấn thủ Bất Tử Thành, lấy xương làm cột, lại để nhà họ Tả bọn họ hưởng hết vinh quang… E là quá bất công. Sơn Hải Các, hóa ra là Sơn Hải Các của một nhà?” +
Gã xoay chén trà, như có ý như vô ý: “Nếu ta nhớ không lầm, không lâu nữa sẽ đến lượt cháu trai của ngài đi trấn thủ Bất Tử Thành phải không?” +
Ứng các lão im lặng không nói. +
Lão không tỏ ra tức giận như vừa rồi. +
“Ngài đã tiếp xúc với Thái Ngu thị,” Hí tiên sinh đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn, “Tuy nhiên, chẳng qua bản thân Thái Ngu thị cũng chỉ là chó săn của Thiên Ngoại Thiên, sao có thể cho ngài thứ ngài muốn được?” +
“Nếu ta đồng ý với ngươi,” Ứng các lão dời ánh mắt khỏi chiếc hộp gỗ, nhìn chằm chằm vào mắt Hí tiên sinh, “vậy chẳng phải ta cũng trở thành chó săn của Đại Hoang sao?” +
“Đều là quân tiên phong, tại sao không chọn bên có lợi nhất? Mọi người sống trên đời, ai mới là người thực sự tự do?” +
Màu mắt của Hí tiên sinh không đậm, nhìn qua rất nhạt, dường như cũng mang theo ý cười, nhưng nhìn lâu lại sẽ cảm thấy rất giả, tựa như đằng sau đó còn ẩn giấu một vòng xoáy sâu hơn. +
Ứng các lão rất lâu không nói gì. +
“Ngài có thể tạm thời không gia nhập với chúng ta.” Hí tiên sinh cười cười, “Một lệnh Quy Hư, đổi lấy một tin tức.” +
“Ngươi muốn biết gì?” Ứng các lão cuối cùng cũng lên tiếng. +
“Hải giới của Chúc Nam có 320 vạn cột đá, nhưng “cửa biển” thực sự chỉ có 8 cột.” Hí tiên sinh vẫn cười, “Ngài chỉ cần cho ta biết vị trí của một cột là đủ rồi.” +
Khi gã nhắc đến “cửa biển”, sắc mặt Ứng các lão biến đổi: “Ai nói cho ngươi biết về cửa biển?” +
“Chỉ cần trả đủ, ngay cả nhật nguyệt cũng mua được, đây không phải là câu nói cửa miệng của Sơn Hải Các các người sao?” Hí tiên sinh hỏi ngược lại, ngay sau đó lại cười khẽ, “Ứng các lão cũng không cần phải lo quá, chỉ là một “cột đá ở cửa biển” thôi, không ảnh hưởng đến toàn bộ hải giới, cùng lắm chỉ gây ra một vài con sóng nhỏ trong Tĩnh Hải. Thậm chí còn không ngập đến chân thành Chúc Nam. Hoàn toàn không có tổn thất, phải không?” +
Sắc mặt Ứng các lão biến đổi liên tục. +
Hí tiên sinh dường như lười nói thêm, lại đặt ra một chiếc hộp gỗ nữa: “Ứng các lão, ngài phải biết rằng, ở Sơn Hải Các này, người biết vị trí của cửa biển, không chỉ có một mình ngài.” +
Giọng gã hơi lạnh đi. +
Ứng các lão nhíu mày, cuối cùng chậm rãi nói ra một phương vị. +
Hí tiên sinh đẩy hai chiếc hộp gỗ về phía lão: “Vậy thì, xin chờ ngài gia nhập.” +
Ứng các lão không nhìn gã nữa, thu hộp gỗ vào tay áo, nhanh chóng xoay người rời đi, dường như không muốn ở lại đây thêm một giây nào. +
Hí tiên sinh nhìn về phía biển cả. +
Một cột đá nơi cửa biển bị phá hủy, quả thực chỉ có thể gây ra một chút sóng gió nhỏ trong Tĩnh Hải, ngay cả tường thành Chúc Nam cũng không ngập được. Nhưng… trong Tĩnh Hải dưới chân thành Chúc Nam lại có hàng trăm hàng ngàn vạn thuyền chài đang neo đậu. Hàng triệu hàng ngàn vạn người phàm sống trên những chiếc thuyền đó, tựa như vô số đàn cá nhỏ nép mình bên cạnh Huyền Vũ. +
“Thần ban cho thánh hiền thuật pháp, thánh hiền truyền đạo thiên hạ, bậc ta đắc đạo, nên bảo vệ chúng sinh trước tai họa.” +
Hí tiên sinh nghiêng chén trà. +
Nước trà từ không trung rơi xuống, vỡ tan trên bàn trà. +
“Đáng tiếc, bảo vệ chúng sinh ngay từ đầu đã là một trò cười.” +
Hí tiên sinh mỉm cười. +
Những tiên nhân đã có thể ngồi nhìn biển cả hóa nương dâu thì làm sao có thể coi trọng những người phàm sống nay chết mai? +



tên này ghen luôn r kìa
Họa tới(  ̄^ ̄)
给孩子气红温了哈哈哈哈哈哈
anh lạc ghen r