Chương 59: “Nắn đủ chưa?”

Chiếc thuyền con cuối cùng không dừng ở bến đò nào, mà bị Sư Vu Lạc thu vào trong túi Giới Tử, cất đi cùng với những thứ linh tinh lộn xộn trên thuyền. Cừu Bạc Đăng đứng bên cạnh nhìn hắn thu dọn, không nói gì. Sau đó hai người men theo con đường nhỏ lát đá đen của thành Chúc Nam, đi lang thang không mục đích trong thành. +
Ngõ cổ rất yên tĩnh, nửa sáng nửa tối. +
Ngón út của Cừu Bạc Đăng móc một sợi dây gai nhỏ, bên dưới buộc gói giấy dầu vuông vức đựng miếng thịt cá Kim Lũ. Theo bước chân y, gói giấy dầu lắc lư qua lại, ánh nắng lướt qua hàng ngói, hắt lên tay y và mép giấy dầu một vầng sáng mờ ảo ấm áp. +
Sư Vu Lạc bất giác đi chậm lại, tụt lại phía sau, nhìn đầu ngón tay kia như ngọc mới nhuốm hồng… Bỗng dưng nhớ lại, dưới trăng trắng Cừu Bạc Đăng đã từng cắn đốt ngón tay hắn. +
Cừu Bạc Đăng đột ngột quay đầu lại. +
Sư Vu Lạc vội vàng dời tầm mắt đi, bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. +
Đường nét trên khuôn mặt người này vốn mang khí chất lạnh lùng, đôi tai là thứ duy nhất dễ để lộ tâm tư thì lại vừa hay được ánh nắng chiếu vào, đỏ lên là do nguyên lý quang học thôi. +
“Nhìn lâu như vậy…” +
Cừu Bạc Đăng dứt khoát xoay người, đi giật lùi, đối diện với hắn. +
“Nghĩ gì thế?” +
Không một tiếng động. +
Cừu Bạc Đăng nhìn hắn một lúc, đôi mắt xám bạc kia tĩnh lặng như mặt nước. Cuối cùng, Cừu Bạc Đăng hừ cười một tiếng, ném gói giấy dầu vào lòng hắn rồi quay đầu bỏ đi. +
Tiếng bước chân đuổi theo sau. +
“Huynh xuất hiện thế này, không có vấn đề gì chứ?” Cừu Bạc Đăng không nhìn người bên cạnh, hai tay đan vào nhau gối sau gáy, “Ta không muốn đi đến đâu là lại có một đám người nhảy ra đánh đánh giết giết đâu.” +
Lên tòa lầu cao nhất của Chúc Nam hô một tiếng: Thần quỷ đều là địch, Sư Vu Lạc đang ở đây—— +
Chắc chắn những kẻ đổ xô đến để giết hắn hòng phất lên sau một đêm không có một vạn thì cũng có tám ngàn. +
“Ừm. Bọn chúng không nhận ra ta.” +
Nói cách khác, những kẻ từng thấy cơ bản đều đã chết cả rồi. +
Cừu Bạc Đăng nghiêng qua nhìn hắn một cái. +
Chẳng trách Tả Nguyệt Sinh thèm nhỏ dãi tiền thưởng của tên này đến thế, thậm chí còn đặc biệt soạn ra một bản thống kê “Phất lên sau một đêm – Quyển 1”, kết quả là gặp mặt mấy lần mà vẫn không nhận ra… Cũng phải, bao truyền thuyết đó đều không hề miêu tả chính diện xem hắn trông như thế nào, từ khóa chỉ có một người một đao, đến đao gì cũng không biết. +
Chưa kể, sau khi nổi danh nhờ trận chiến với 10 Vu đứng đầu, hình tượng đao khách độc hành tức thì nổi như cồn trong thiên hạ. +
—— Là đao khách thì đều muốn ké chút danh tiếng của kẻ tàn nhẫn này. +
Cừu Bạc Đăng trầm tư một lát. +
Người bắt chước quá nhiều, ngược lại lại che chở cho chính chủ… Chẳng lẽ đây là hiệu ứng người hâm mộ? +
Cừu Bạc Đăng xoay người đến trước mặt Sư Vu Lạc, xem xét khuôn mặt hắn, thử đặt bóng hình thanh mảnh lạnh lùng này lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, bên dưới là một đám hán tử to cao to lực lưỡng ăn mặc như yêu ma quỷ quái giơ biển đèn ra sức vẫy, khản cổ gào thét “A Lạc A Lạc, tấm gương của đời ta”, sau đó, một hai ba bốn, lại lần nữa… +
“A Lạc A Lạc, tấm gương của đời ta!” +
Cừu Bạc Đăng hắng giọng, ra vẻ hô một tiếng. +
Sư Vu Lạc cụp mắt nhìn y, vẻ mặt mờ mịt, không biết nên trả lời thế nào. Cừu Bạc Đăng chắp tay sau lưng, đuôi mày mang ý cười, cố tình không nói gì mà chờ đợi. +
Một lát sau, Sư Vu Lạc nhẹ nhàng nghiêm túc sửa lại: “Em không cần tấm gương nào cả.” +
Em không cần tấm gương nào cả, không ai xứng làm tấm gương của em. +
“Quả nhiên…” +
Quả nhiên trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc. +
Cừu Bạc Đăng không nhịn được nữa, cười đến nghiêng ngả, suýt nữa đâm vào bức tường bên cạnh. +
Sư Vu Lạc phản ứng cực nhanh, một tay nắm lấy eo y, kéo người lại. +
Hắn cao hơn Cừu Bạc Đăng một cái đầu, sau khi ôm người vào lòng, hơi thở ấm áp như cát mịn phả vào lồng ngực, cách lớp áo cũng cảm thấy nóng bỏng. Cừu Bạc Đăng vốn đã gầy, vòng eo dưới ngón tay lại càng thon đến kinh ngạc… Sư Vu Lạc theo bản năng siết chặt hổ khẩu, muốn biết có thật là một tay có thể ôm trọn hay không. +
Cằm bỗng bị đụng một cái. +
Đôi mắt đen xinh đẹp của Cừu Bạc Đăng không mấy thiện cảm liếc hắn, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng ẩn hiện một lớp hồng mỏng: “Nắn đủ chưa?” +
Tai của Sư Vu Lạc tức thì bốc cháy. +
Lần này, dù là nguyên lý quang học cũng không cứu nổi hắn nữa..… +
Cừu Bạc Đăng gạt phắt tay hắn ra. +
Xoay người bỏ đi. +
Sư Vu Lạc hiếm khi bối rối, do dự một lát rồi lẳng lặng đi theo không xa không gần. +
Ngõ cổ rất dài, nhưng tường không cao lắm, kẽ đá mọc vài đám rêu xanh, ánh nắng chiếu nghiêng, chồng bóng hai người một trước một sau lên nhau, một nửa đổ trên đất, một nửa đổ trên tường. +
Sư Vu Lạc nghiêng đầu, thấy bóng theo người đi, đi qua bức tường xám loang lổ vết rêu, tựa như cùng nhau đi qua những năm tháng mưa rơi, rêu mới vừa sinh rêu cũ lặng lẽ. +
Cứ đi mãi như vậy, hình như cũng chẳng có gì không tốt. +
Cừu Bạc Đăng dừng bước. +
“Sao vậy?” Sư Vu Lạc trầm giọng hỏi. +
Cừu Bạc Đăng không có biểu cảm gì quay đầu lại: “Tả Nguyệt Sinh ở đâu?” +
……………………………… +
Tả Nguyệt Sinh một tay túm cổ áo quạt gió, một tay vác cây kèn xô na, hùng hổ đạp cửa xông vào. +
Mùi rượu ập vào mặt. +
“Khò—— khò—— khò——” +
Lục Tịnh ôm một cái vò, lăn lộn dưới đất, vừa chảy nước miếng vừa ngáy, ngủ chẳng có chút gì liên quan đến “công tử phong nhã”, uổng phí khuôn mặt cũng coi như không tồi của cậu chàng. +
Tả Nguyệt Sinh đi vòng qua chiếc bàn bên cạnh, liếc nhìn. +
Giấy tuyên tuyết tốt nhất nhăn nhúm như giẻ lau, nghiên mực Bác Sơn thượng hạng đã khô cạn, bút lông Tử Hào hạng nhất xù lên như đuôi sóc… Thế mà trên giấy so với đêm qua, chỉ tăng thêm 12 chữ, lại còn là: Hồi thứ sáu: Khóa cổ tay, vòng định tình, trọn kiếp này. +
Lục, Thập, Nhất, ngươi giỏi lắm! +
Tả Nguyệt Sinh tức đến bật cười! +
Hôm qua, Lục Tịnh ở trong hẻm phố Hồng Lan, thề son sắt rằng mình có thể vung bút viết liền ba bốn hồi “Hồi Mộng Lệnh”. Kết quả, vừa về đến “Vô Xạ Hiên” do Sơn Hải Các sắp xếp, tên này cắn bút chưa được nửa nén nhang đã bắt đầu giở trò… Lúc thì nói, ghế này thấp quá, ngồi không đủ thoải mái ảnh hưởng đến cậu ta phát huy; lúc thì nói giấy bút này kém quá, cản trở văn tứ của cậu ta; lúc thì nói phải có chút rượu ngon, thi nhân xưa nay độc ẩm mới ra được danh tác… +
Nể tình các sư tỷ của bộ phận hiệu đính của Văn Phường hết lời khen ngợi mấy hồi đầu của “Hồi Mộng Lệnh” mà hắn mang đến để khắc in, Tả Nguyệt Sinh đành bịt mũi tin lời ma quỷ của cậu ta. +
Vừa đổi bàn đổi ghế, vừa rượu ngon thịt ngon, cuối cùng muốn giám sát còn bị đuổi ra ngoài. +
Lý do là: Hơi thở của ngươi, đã ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của ta. +
“Ta mà không viết ra được thì ta là chó nhé!”, “Hồi thứ sáu cái gì, ngươi đang coi thường ai đấy? Ít nhất phải ba hồi chứ?!”, “Ta mà còn kéo dài nữa, ta không phải là người!”, “Tin ta tin ta, đi mau đi mau”… Nhớ lại lời thề thốt của Lục Tịnh đêm qua, Tả Nguyệt Sinh suýt nữa cầm búa đập chết tên này. +
“Khò——” +
Lục Tịnh ôm vò rượu, lật người, lăn đến chân Tả Nguyệt Sinh. +
Tả Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, trước tiên nhét hai cục bông vào tai mình, sau đó nhấc kèn xô na lên, ghé sát vào đầu Lục Tịnh, phồng má lên—— +
“Ú í—— oà la——” +
Lục Tịnh bật dậy như cá chép. +
“Mẹ nó chứ, sáng sớm đi đưa đám à?!” +
Lục Tịnh ra sức bịt tai, dù vậy cũng chẳng thể ngăn được âm thanh ma quái kia đang đâm ngang đâm dọc trong đầu. +
“Dừng! Dừng! Dừng——” +
Tả Nguyệt Sinh mặc kệ cậu chàng, má cứ phồng lên xẹp xuống, thổi càng lúc càng hăng, tí tì ti, còn ra cả giai điệu. +
Chẳng cần canh giải rượu cũng chẳng cần dội nước lạnh, Lục Tịnh say bí tỉ cả đêm bị hắn thổi cho tỉnh táo chưa từng thấy, lồm cồm bò dậy, ngũ quan nhăn nhó xông lên cướp kèn xô na của hắn. +
Tả Nguyệt Sinh đã có phòng bị từ trước, vừa nhún nhảy thổi vừa chạy vòng quanh bàn, tiếng kèn xô na cũng theo đó mà lên xuống, còn hơn cả ma âm rót vào não… Nếu Chú Đại Bi của Phật Tông mà có khả năng tẩy não này, lo gì không độ được chúng sinh thiên hạ! +
“Tả Mập——” +
Lục Tịnh đuổi ba bốn vòng, óc sắp bị hắn thổi bay ra ngoài, bèn bổ nhào tới, ôm lấy đùi hắn, gầm lên như mãnh hổ. +
“Tha mạng! Tiểu nhân sai rồi!!” +
Tả Nguyệt Sinh mặt dày nhiều năm, lần đầu bị “gậy ông đập lưng ông”, sợ đến mức đánh rơi cả kèn: “Mẹ kiếp! Lục Thập Nhất, ngươi học cũng nhanh thật đấy! Cái bản lĩnh không biết xấu hổ này, có được ba phần trình độ của ta rồi.” +
Lục Tịnh mắt lanh tay lẹ, giật lấy cây kèn, nhanh chóng buông hắn ra: “Ngươi không nghe từ mà Cừu đại thiếu gia nói à… gọi, gọi là “xa 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác”.” +
“Khác cái con khỉ.” Tả Nguyệt Sinh trợn mắt nhìn trời, “Ngươi chính là gần mực thì đen gần đèn thì rạng.” +
Lục Tịnh liếc thấy ngoài sân có không ít thị nữ đang đứng xem náo nhiệt, vội vàng đứng dậy, một bước lao tới, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại: “Mẹ kiếp, tên mập chết tiệt, ngươi cố ý hả? Dẫn nhiều người đến vây xem thế?” +
“Nếu không thì sao gọi là “bắt đúng bệnh bốc đúng thuốc” được?” Tả Nguyệt Sinh lạnh lùng châm chọc, “Uổng cho ngươi còn là con trai của cốc chủ Dược Cốc, ngay cả cái này cũng không hiểu?” +
“Cải tử hoàn sinh là cha ta chứ có phải ta đâu.” Lục Tịnh xoay người, liếc thấy Tả Nguyệt Sinh đang cười như không cười cầm tờ giấy tuyên của cậu chàng, bèn chột dạ rụt đầu lại, “Ta thật sự có thể giải thích…” +
Bất ngờ là Tả Nguyệt Sinh lại không nổi trận lôi đình, ngược lại còn nở một nụ cười thân thiện khiến người ta “như tắm gió xuân”. +
Thân thiện đến mức Lục Tịnh quay đầu bỏ chạy. +
Tả Nguyệt Sinh vòng một tay qua cổ cậu chàng, siết chặt người lại. +
“Đại gia tha mạng!” Lục Tịnh ra sức giãy giụa, “Có gì từ từ nói!” +
Tả Nguyệt Sinh dựa vào cân nặng bề ngang bề dọc của mình, ấn người ngồi lại trước bàn: “Có hai chuyện, một là chuyện tốt nhỏ, một là chuyện tốt lớn, ngươi muốn nghe chuyện nào trước?” +
Lục Tịnh run rẩy, cứ có cảm giác cả hai chuyện đều chẳng giống chuyện tốt: “Nghe, nghe chuyện nhỏ trước đi…” +
“Chuyện tốt là, Hồi Mộng Lệnh của ngươi đã được gửi đến Văn Phường rồi,” Tả Nguyệt Sinh cũng không úp mở, “Các sư tỷ của bộ phận thoại bản Văn Phường đều hết lời khen ngợi ngươi, nhất trí cho rằng ngươi văn tài xuất chúng, chắc chắn là tài tử hiếm có trên đời, ẩn danh để mang lại phúc lợi cho cuộc sống nhàn rỗi của các nàng…” +
“Ây da, chỉ là chút hư danh thế tục thôi, hư danh thôi!” +
Lục Tịnh mày mặt hớn hở, chỉ thiếu nước rút ra một chiếc quạt xếp. +
Thấy cậu chàng đắc ý như vậy, Tả Nguyệt Sinh trưng ra vẻ mặt “ngươi vui vậy thì ta yên tâm rồi”, với sự nhiệt tình lớn nhất giữa huynh đệ, vỗ mạnh vào vai cậu: “Không quá ba ngày, ngươi sẽ nổi danh khắp Chúc Nam! Chúc mừng chúc mừng! Lục công tử, Lục đại văn hào!” +
“Hư danh thôi! Hư danh thôi!” Lục Tịnh liên tục chắp tay. +
“Ấy, cái này thì ngươi không cần khiêm tốn thế đâu,” Tả Nguyệt Sinh vẻ mặt nghiêm túc, “Người trước đó có thể nhận được đánh giá cao nhất từ các sư tỷ sư muội bộ phận thoại bản Văn Phường Sơn Hải Các, cách đây bao nhiêu năm, ngươi biết không?” +
“Ừm…” Lục Tịnh nghĩ một lát, khiêm tốn một chút, “100 năm?” +
“Không!” Tả Nguyệt Sinh lắc đầu lia lịa. +
“200?” +
“Ít quá!” +
Tả Nguyệt Sinh giơ một bàn tay ra, “500 năm! Tròn 500 năm!” +
“Cái, cái này, không thể nào chứ?” Khóe miệng Lục Tịnh sắp nhếch đến tận mang tai rồi còn phải giả vờ trấn tĩnh, “Chắc chắn là các sư tỷ Văn Phường ưu ái.” +
“Vậy ngươi có biết người này là ai không?” Tả Nguyệt Sinh cười tươi rói. +
“Ai?” +
“Thẩm Thương Khinh, Thẩm tiên sinh.” +
Lục Tịnh ngẩn ra, cái tên này sao nghe quen tai thế… dường như đã nghe ở đâu đó… nhưng Lục công tử vốn lông bông, ngày thường hay đến nhất là quán trà, tửu lầu, chốn ăn chơi, những cái tên mà cậu chàng có thể nhớ được, hình như… hình như đều không phải là… +
“Ây da, có phải cảm thấy hơi quen tai không,” Tả Nguyệt Sinh ân cần giải thích, “Quen tai là đúng rồi! Chính là gã dùng bút danh Vô Tình Tư viết “Thập nhị phong hoa truyện” đó. Còn nhớ năm đó, sau khi hồi thứ tư được truyền tụng khắp 12 châu, người này giả vờ bệnh nặng, cứ kéo dài hồi thứ năm mãi không viết…” +
Nụ cười của Lục Tịnh dần biến mất. +
Cậu chàng, hình như nhớ ra câu chuyện cười được lưu truyền rộng rãi này là gì rồi… +
Tả Nguyệt Sinh thấy hết cảnh sắc mặt cậu chàng thay đổi, cười tủm tỉm nói tiếp: “Sau đó thì sao? Sau đó chính là, chuyện ai cũng biết “Thẩm Thương Khinh Bắc Huyền thành giả bệnh không viết văn, Mạc Lăng Vũ Phong Hoa cốc xách kiếm bắt người”.” +
Tay Lục Tịnh hơi run rẩy. +
Đúng rồi, cậu chàng đã hoàn toàn nhớ ra, tại sao lại nhớ cái tên “Thẩm Thương Khinh” rồi! +
Phong Hoa cốc toàn là nữ tử, tính tình phân hóa thành hai cực nghiêm trọng, người dịu dàng thì như nước mùa thu, người nóng nảy thì như lửa dữ. Không may là Mạc Lăng Vũ trưởng lão này lại thuộc nhóm lửa dữ, châm là nổ… Mãi không thấy nhân vật chính của “Thập nhị phong hoa truyện” sau khi gặp nạn sống chết ra sao, Mạc trưởng lão phá quan xuất hiện, trước tiên đến Quỷ Cốc, bỏ ra 30 vạn lượng vàng để bói một quẻ, tính ra được vị trí của “Vô Tình Tư”, sau đó vượt qua ba đại châu đến Bắc Huyền thành, một cước đạp tung cửa nhà Thẩm Thương Khinh… +
Theo lời kể của hàng xóm láng giềng của Thẩm đại tài tử, ngày hôm đó từ trong sân truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết như “dân nữ bị cường bạo”. +
Than ôi! +
“300 năm đó, trọn vẹn 300 năm đó, Thẩm Thương Khinh bị Mạc đại trưởng lão lôi đến đảo hoang bế quan trọn vẹn 300 năm đó! Không chỉ viết xong “Thập nhị phong hoa truyện”, mà còn viết cả “Nhị thập kiều nguyệt dạ”, thậm chí còn ra cả một cuốn “Bách niên diện bích lục”. Lúc bị bắt đi, mới chỉ là Minh Tâm kỳ, lúc ra đã sắp nửa bước Vệ Luật rồi!” +
“Lục Thập Nhất, Lục đại văn hào! Ta thấy ngươi rất có tiềm năng trở thành Thẩm Thương Khinh, Thẩm đại tài tử tiếp theo đó!” Tả Nguyệt Sinh vỗ mạnh vào vai Lục Tịnh, “Đây có phải là một chuyện tốt lớn không?” +
“Tốt cái con khỉ!” +
Linh hồn của Lục Tịnh sắp bị dọa bay mất. +
“Xem đi! Một công đôi ba việc, không chỉ có chương mới! Bạc cũng kiếm được! Tu vi cũng tăng! Tức phụ cũng có! Công thành danh toại, nói không chừng cố gắng một chút còn có cả trai lẫn gái, đây không phải là chuyện tốt trời ban sao?” Tả Nguyệt Sinh mặt mày hớn hở, liên tục chắp tay, “Huynh đệ ở đây xin chúc mừng ngươi trước nhé!” +
“Cút cút cút!” +
Lục Tịnh như mèo bị giẫm phải đuôi, “vèo” một tiếng đứng bật dậy, chạy vòng quanh phòng như ruồi không đầu. +
“Không phải ngươi nói với ta dùng bút danh là không sao à?! Tên mập chết tiệt! Ngươi hại ta!” +
Tả Nguyệt Sinh kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống: “Đúng vậy, dùng bút danh sẽ không bị Cừu đại thiếu gia truy sát, nhưng mà… ta đâu có nói, ngươi kéo dài không viết hồi mới sẽ không bị các vị nữ hiệp truy sát. Lục Thập Nhất à Lục Thập Nhất, sau này ta cũng không cần phải thúc ngươi viết nữa… hê hê!!” +
Mặt hắn trông vô cùng đắc ý. +
Lục Tịnh trợn mắt há mồm, một lần nữa hiểu ra thế nào là “không gian thì chẳng phải thương nhân”, thế nào là “giang hồ hiểm ác”. +
“Ngươi, thắng, rồi!” +
Qua một lúc lâu, Lục Tịnh mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra được mấy chữ. +
“Nào nào nào, mời——” +
Tả Nguyệt Sinh tươi cười đứng dậy, thay cậu chàng trải phẳng giấy tuyên, mài mực, chấm bút. +
Lục Tịnh mặt mày đau khổ ngồi lại trước bàn, cắn đầu bút, nhìn tờ giấy trước mặt như nhìn kẻ thù sinh tử, nửa ngày không hạ bút được. +
Tả Nguyệt Sinh đứng bên cạnh nghĩ mãi không ra: “Lục Thập Nhất, không phải hôm qua ngươi còn la hét, chính chủ phát đường rồi, có thể sản xuất lương thực rồi sao, sao hôm nay lại xìu rồi?” +
“Ngươi hiểu cái rắm ấy.” Lục Tịnh lườm hắn một cái, “Có hiểu thế nào là phỏng đoán tâm lý nhân vật không? Không hiểu thì ngậm miệng lại.” +
“…” +
Tả Nguyệt Sinh cảm thấy tên này từ lúc bắt đầu viết truyện đã trở nên thần thần bí bí. +
Lục Tịnh cúi đầu viết vài chữ, bỗng như nhớ ra điều gì, quay phắt lại: “Hôm qua lúc Cừu đại thiếu gia gặp người kia, câu đầu tiên nói là gì, ngươi có nhớ không?” +
Tả Nguyệt Sinh hồi tưởng một chút: “Hình như là… ngươi đến rồi?” +
“Đúng!” Lục Tịnh vỗ đùi, “Ngươi cũng nghe thấy, vậy thì ta không nghe nhầm. Là “ngươi đến rồi”, chứ không phải là “lại gặp rồi” hay gì đó, điều này cho thấy có lẽ hai người họ đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở Sơn Hải Các. Ngươi nói xem, có phải họ đã gặp nhau ở Nhụ Thành rồi không?” +
Tả Nguyệt Sinh suy nghĩ một chút: “Lúc đó chúng ta bị kẹt trong ảo trận, Cừu đại thiếu gia không ở cùng chúng ta… Ê, nói vậy, thật sự có khả năng.” +
Lục Tịnh do dự một chút, ngập ngừng hỏi: “Vậy ngươi thấy… có khả năng này không…” +
“Ngươi nói chuyện đừng có ấp a ấp úng được không?” +
Tả Nguyệt Sinh mất kiên nhẫn. +
“Ta đang nghĩ,” Lục Tịnh đắn đo một chút, “liệu mặt trời mọc ở Nhụ Thành có liên quan đến người đó không, Chu Tử Nhan muốn giết Cừu đại thiếu gia, thật ra là người đứng sau cậu ta muốn xác nhận điều này?” +
Tả Nguyệt Sinh theo bản năng muốn phủ định suy đoán này của cậu chàng, “Quỹ đạo nhật nguyệt, ngàn vạn năm nay, chỉ có Không Tang Bách thị mới có thể khống chế…” +
“Ngươi không thấy lạ sao?” Lục Tịnh ngắt lời hắn, “Cha ngươi cũng được, Đào trưởng lão cũng được, thái độ của họ đối với Cừu đại thiếu gia đều cung kính đến mức bất thường —— bao gồm cả người của Thái Ất Tông. Cho dù y là đồ đệ của vị sư tổ nào đó của Thái Ất thì cũng không cần phải thật sự dùng lễ nghi của sư tổ để kính trọng chứ? Nói khó nghe một chút, ngươi và ta đều là nhị thế tổ, còn không hiểu đãi ngộ của nhị thế tổ là gì sao?” +
Tả Nguyệt Sinh cau mày, không phản bác. +
“Nếu, ta nói là nếu…” Lục Tịnh vò đầu, dựa vào “kinh nghiệm” phong phú về âm mưu quỷ kế mà cậu chàng có được từ thoại bản và kịch, “Nếu người đó thật sự có thể chi phối nhật nguyệt, rồi hắn lại có quan hệ không bình thường với Cừu đại thiếu gia… Ngươi nghĩ xem, tiên môn chúng ta đối đầu với Không Tang lâu như vậy, vẫn luôn ở thế yếu —— không tính đám điên của Thái Ất, chẳng phải là vì Không Tang Bách thị nắm giữ quỹ đạo nhật nguyệt sao?” +
“Ý của ngươi là,” Tả Nguyệt Sinh nghĩ một lát, “tiên môn chúng ta muốn thông qua Cừu đại thiếu gia, lợi dụng người kia để tranh đấu với Không Tang —— mẹ nó, sao nói nghe tiên môn chúng ta giống như đại… cái từ mà Cừu Bạc Đăng nói là gì nhỉ?” +
“Đại phản diện.” +
Sắc mặt Lục Tịnh có chút khó coi. +
Rõ ràng, cậu chàng không thể chấp nhận được điều này… +
“Hôm qua ngươi chỉ toàn nghĩ về cái này thôi à?” Tả Nguyệt Sinh nhạy bén hỏi. +
“Một chút thôi.” Lục Tịnh lại vò đầu. +
“Ngươi còn vò nữa là có thể đi xuất gia cùng với tên lừa trọc Bất Độ rồi đấy.” Tả Nguyệt Sinh nhặt nửa vò rượu ném cho cậu chàng, “Phân tích này cũng khá có lý… nhưng, ta dám chắc là không phải.” +
“Tại sao?” +
Lục Tịnh có chút không phục, thầm nghĩ đây là chân tướng mà ta trằn trọc cả đêm, rút ra từ vô số thoại bản, ngươi lấy đâu ra tự tin mà phủ nhận một cách chắc nịch như vậy? +
“Bởi vì Thái Ất.” Tả Nguyệt Sinh cũng cầm một vò rượu lên, “Đám điên của Thái Ất Tông tuyệt đối sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà đi cung phụng ai đó… Bọn họ muốn đối đầu với Không Tang thì chắc chắn tự mình cầm đao lên mà xông vào rồi, hiểu không?” +
Lục Tịnh ngẩn ra, bỗng như được khai sáng. +
Đúng rồi! Sao lại quên mất đức hạnh của Thái Ất Tông chứ. Thiên hạ có ngàn vạn kẻ điên, Thái Ất chiếm một nửa… Kẻ điên có quan tâm đến lợi dụng gì, tranh đấu gì, lấy lòng gì ư? Nghĩ nhiều rồi! Họ giỏi hơn ở chỗ không hợp một lời sẽ xách kiếm ra khỏi núi. +
“Nhưng mà, ngươi nói cái này, ta lại nhớ ra một chuyện…” Tả Nguyệt Sinh gãi đầu, “Ngươi còn nhớ không, Cừu đại thiếu gia không cha không nương.” +
“Nhớ, sao thế?” +
“Trước đây hình như ta nghe lão già nhà ta nói, 18 năm trước, có người của Thái Ất Tông đã âm thầm đến Nam Cương một chuyến.” +
“18 năm trước?” Lục Tịnh khựng lại, “Cừu đại thiếu gia không phải vừa tròn 18 tuổi sao? Ý ngươi là y thật ra là người của Vu tộc? Đợi đã… mẹ kiếp!!!” +
Vu tộc, Phu Thành, một người một đao, đối đầu với thượng thần của Thiên Ngoại Thiên… Trong nháy mắt, một linh cảm đáng sợ, một liên tưởng rùng rợn xẹt qua đầu Lục Tịnh. +
“Ngươi nói…” +
Mặt cậu chàng tái mét, run rẩy. +
“Người kia có phải là, là, là…” +
“Là cái gì thì ngươi nói đi chứ?” Tả Nguyệt Sinh đợi nửa ngày không thấy vế sau, “Ngươi bị lắp à?” +
“Là…” +
Lục Tịnh hít một hơi thật sâu. +
Rầm! +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh bị dọa giật nảy mình, đồng loạt quay phắt lại. +
“Tả Mập, nhà ngươi muốn mở mê cung à?” Ánh nắng chói mắt ùa vào, Cừu Bạc Đăng nhíu mày đứng ở cửa, “Vòng vèo bảy tám lối… Lục Thập Nhất, ngươi có biểu cảm gì vậy?” +
Lục Tịnh mặt mày kinh hãi nhìn chằm chằm ra cửa. +
Tả Nguyệt Sinh thực ra cũng bị dọa không nhẹ. +
Bởi vì Cừu đại thiếu gia không về một mình, bên cạnh còn có một tên tuy trông đẹp nhưng lạnh đến đáng sợ… Thế nhưng, Tả Nguyệt Sinh phản ứng nhanh nhạy, một bước dài lao lên phía trước, che khuất cái bàn một cách không dấu vết —— tờ giấy tuyên mới viết được cái tiêu đề còn chưa cất đi! +
“Cừu đại thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng về rồi! Chúng ta vừa định ra ngoài tìm ngươi đây! Còn vị này là…” +
Tả Nguyệt Sinh vừa thầm mắng Lục Tịnh lần này sao lại không có mắt nhìn như vậy, vừa dùng cả tính mạng để kéo dài thời gian. +
Đừng, đừng hỏi—— +
Lục Tịnh gào thét trong lòng. +
Cậu chàng trơ mắt nhìn Cừu Bạc Đăng và người phía sau cùng bước vào phòng, trơ mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại, trơ mắt nhìn ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài… +
Nương ơi… +
Con có linh cảm chẳng lành… +
Lục Tịnh khóc ròng trong lòng. +
“Đây à?” +
Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu nhìn Sư Vu Lạc một cái, thấy hắn không có ý kiến gì bèn nhẹ nhàng ném ra năm chữ. +
“Vu tộc, Sư Vu Lạc.” +



giây trc vừa bàn vừa bàn về chính chủ giây sau chính chủ xuất hiện luôn
=)))))))))))))))))))))))) đang nấu xói thì nguyên liệu chính bước vào
用最平静的语气说出最震撼的话语😂
mới nhắc tào tháo cái tào tháo tới thiệt lun