Skip to main content

Chương 59: Phật Song Sinh

dathaiPiter

Từ Trì cảm nhận được adrenaline trong máu nhanh chóng tăng vọt, đây là phản ứng tự nhiên chỉ xuất hiện khi còn ở tuổi thiếu niên, lúc phải đối mặt với sự khiêu khích mạnh mẽ từ kẻ cùng loại. +

Đã quá lâu rồi anh không còn cảm nhận được thứ này. +

Từ khi anh có thể dễ dàng giết chết người khác, danh tiếng vang xa, tất cả mọi người đều kiêng dè, sợ hãi anh. +

Cho dù hiện giờ anh đã trở thành con hổ mất nanh, bị mắc kẹt trong Khối Rubik đầy rẫy nguy hiểm này, nhưng chỉ cần còn có mắt, chẳng ai tùy tiện đi trêu chọc anh. +

Đôi khi Từ Trì cũng nghi ngờ trên người mình có lẽ tỏa ra khí lạnh, mùi hôi thối hoặc thứ ánh sáng đen bất tường nào đó, khiến đám đông tự động tránh xa anh. Thế mà Chu Kỳ lại đi ngược dòng, ôm một trái tim nóng bỏng, cố tìm cách đến gần anh. Cũng thú vị đấy chứ, phải không? +

“Ồ? Ví dụ như?” Từ thượng tướng nhếch môi nở một nụ cười đầy hứng thú. Anh cất cây nạng đi, chậm rãi cúi người nằm sấp lên lưng Chu Kỳ, hai cánh tay từng bẻ gãy cổ không biết bao nhiêu kẻ địch nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rộng rãi đáng tin cậy kia, bàn tay lạnh ngắt khẽ vuốt ve đường gân xanh nổi lên bên cổ Chu Kỳ, giọng nói hạ xuống rất nhẹ, tựa như đang dụ dỗ: “Nói thử xem.” +

Đầu ngón tay thô ráp phủ đầy vết chai do cầm súng kề sát động mạch yếu ớt, Chu Kỳ có lý do để tin rằng chỉ cần hắn nói sai một chữ, máu sẽ lập tức bắn tung tóe tại chỗ. +

Kích thích thật. +

Hắn khẽ động yết hầu, nuốt xuống lời đã trượt đến đầu lưỡi, sau đó im lặng siết chặt hai cánh tay, hai tay giữ lấy chân Từ Trì, cõng người cúi đầu bước về phía trước. +

Bên tai, Từ Trì bật cười bằng giọng trầm thấp đầy từ tính. Anh rất ít khi cười, mà đã cười thì cũng chẳng thân thiện là bao: “Sao, dám nghĩ dám làm, nhưng lại không dám nói?” +

“Tôi dám nói.” Bước chân Chu Kỳ khựng lại, lồng ngực phập phồng, dường như hắn hít vào một hơi thật sâu thứ không khí đục ngầu, chỉ nghe hắn hỏi ngắn gọn: “Tôi dám nói, nhưng anh dám nghe không?” +

Người trên lưng lập tức im bặt. +

Dám nghe thì sao? +

Nghe xong rồi thì sao? +

Đã nghĩ xong cách đáp lại chưa? +

Từ Trì rơi vào trầm tư. +

Đây là một thế bế tắc không thể phá vỡ. +

Chu Kỳ cười khẩy, khóe môi tự giễu kéo sang hai bên: “Miệng mọc trên người tôi, nói hay không là chuyện của tôi. Nhưng tai mọc trên người anh, nghe hay không lại chẳng phải chuyện anh muốn là được. Nếu anh không muốn nghe, tôi cứ nhất quyết vặn tai anh, kéo giọng mình nhét vào thì cũng chẳng hay ho gì, làm thế khiến tôi mất mặt mà anh cũng thấy phiền. Tôi không muốn anh thấy tôi phiền, càng không muốn anh tránh tôi, trốn tôi, đặc biệt là vế sau. Tôi khá nhạy cảm với chuyện đó, tốt nhất anh đừng chọc đúng công tắc của tôi. Còn những lời tôi muốn nói mà cũng dám nói, đợi đến ngày nào anh thật sự muốn nghe, dám nghe, tôi sẽ nói cho anh nghe không sót một chữ.” +

“Hê hê, không ngờ chứ gì? Anh Kỳ thật ra cũng có thể rất chu đáo đấy.” Hắn lại nói, “Sau này anh sẽ biết.” +

Hắn tự mình nói một tràng dài, thoạt nhìn như vẫn luôn nhượng bộ, lùi bước, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết. +

Tôi có ý nghĩ như thế với anh đấy, tạm thời anh chưa chấp nhận được cũng chẳng sao, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh chấp nhận tôi. +

Kể từ đó, lớp giấy mỏng giữa hai người lúc thủng lúc không, chực chờ vỡ ra, trở thành một sự tồn tại mà cả hai đều ngầm hiểu. +

Cũng chính vào lúc này Từ Trì mới giật mình nhận ra, tình cảm Chu Kỳ dành cho anh không phải kiểu trêu chọc qua lại giữa những người trẻ tuổi bình thường. Hình như người này nghiêm túc thật. +

Rất nghiêm túc. +

Lần đầu tiên Từ thượng tướng cảm thấy có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh sống đến từng này tuổi, công trạng hiển hách, chiến tích lẫy lừng, lý lịch mà in ra có thể viết thành cả một quyển sách, nhưng ở mục tình cảm thì gần như để trống. +

Anh nghiêm túc suy nghĩ suốt nửa ngày theo cách thức lập phương án tác chiến quân sự, cuối cùng đưa ra kết luận: hoặc là thằng nhóc Chu Kỳ này có bệnh, hoặc là thằng nhóc Chu Kỳ này điên rồi. Nhưng Chu Kỳ không bệnh cũng chẳng điên, hắn vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là nhất thời không biết dây thần kinh nào nối nhầm… +

Từ thượng tướng không khỏi có chút lo lắng, bởi sự phát triển của chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, mà anh lại bất lực không thể kéo nó quay trở lại. +

Nhiều năm trước, hiện thực đã dạy anh một bài học quý giá: những kẻ thống trị mưu toan kiểm soát lòng người cuối cùng đều sẽ bị chính lòng người lật đổ. Anh không thể giẫm lên vết xe đổ của người đi trước. +

“Hửm? Sao không nói nữa?” Sự im lặng kéo dài khiến Chu Kỳ hơi bất an. Hắn nhấc vai lên, cái đầu trên vai lập tức lắc lư theo, “Anh Kiều Kiều? Ngủ rồi à?” +

Từ Trì không đáp, anh vốn chẳng biết phải nói gì, đành giả vờ duy trì vẻ lạnh lùng. +

Nhưng Chu Kỳ thật sự tưởng anh ngủ rồi, bực bội lẩm bẩm: “Nếu anh ngủ rồi thì tôi không nhịn nữa. Vừa rồi tôi thấy hết rồi, anh vừa xoa đầu con bé đúng không? Sao nào, còn cưng fan nữa cơ à? Thật sự không phải tôi nghĩ nhiều đâu, anh cũng đâu còn trẻ nữa, tuổi tác mà đem ra khoe có khi đủ làm ông nội người ta rồi, anh có thể chú ý hành vi cử chỉ một chút được không? Đúng, anh cảm thấy đó là sự quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối, nhưng anh cũng không nghĩ xem, một người chú chẳng có quan hệ máu mủ gì, ngày ngày mang khuôn mặt đẹp trai hết phần thiên hạ lượn lờ trước mắt người ta, lại còn ngầu lòi, bản lĩnh thì khỏi phải nói, cô gái nào mà chẳng rung động? Đừng nói thiếu nữ, tôi thấy thiếu nam cũng khó mà thoát, đừng nói thiếu nam, ngay cả kiểu người như tôi…” +

Nói được nửa chừng, có lẽ vì làm phiền sự yên tĩnh của Từ Trì, Chu Kỳ cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình. +

Chu Kỳ lập tức như con gà bị bóp cổ, sợ đến mức im bặt. +

Đợi ba giây, bàn tay kia động đậy, giống như đang vuốt ve một con chó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cắt ngắn của Chu Kỳ, trước khi rút đi còn cố ý vỗ nhẹ hai cái. +

Chắc chắn người này nghe thấy hết rồi, giờ đang vỗ đầu hắn để bù đắp đây mà. +

Chu Kỳ hơi mất mặt, vội vàng tìm cách chữa cháy: “Không phải, tôi nói trước nhé, tôi không ghen đâu, tôi chỉ nhắc nhở anh…” +

Từ Trì thấy hắn ồn ào, lại vỗ đầu hắn thêm hai cái. +

Chu Kỳ thế là mãn nguyện, không quậy nữa, bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn. +

Từ lối nhỏ phía tây vòng qua Phật đường, rồi đi xuyên qua khu thiền thất nơi tăng lữ ở. Đẩy cửa ra là một con đường nhỏ quanh co dốc xuống, lát đầy sỏi. Cuối con đường chính là hồ sen dùng để phát nguyện mà Tang Cát đã nói. +

Còn cách rất xa, Chu Kỳ đã ngửi thấy mùi hương thanh ngọt đặc trưng của hoa sen, trong lòng khá lấy làm lạ. Nơi này có độ cao lớn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng cao, theo lý mà nói, đây không phải nơi lý tưởng để những loài hoa thủy sinh mỏng manh như sen sinh trưởng. +

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoa sen là thánh vật của Phật giáo, mang màu sắc tôn giáo đậm nét. Những vùng đất như thế này muốn tìm mọi cách trồng được sen, có lẽ cũng chẳng phải chuyện khó như lên trời. +

“À đúng rồi, lúc trước anh nói bị tôi ngắt lời, anh bảo anh phát hiện được gì trên bích họa?” Chu Kỳ chợt nhớ ra chuyện này. +

Hắn nói chuyện lúc nào cũng đông một câu tây một câu, suy nghĩ nhảy cóc khá mạnh. Từ Trì đã sớm quen rồi, thuận theo mạch câu chuyện mà đáp: “Trên bích họa vẽ truyền thuyết về Phật song sinh.” +

“Phật song sinh?” Chu Kỳ nhíu mày, “Ý anh là Phật Che Mặt và Thần Đầu Chó à?” +

Từ Trì: “Không thì sao? Còn ai nữa?” +

Chu Kỳ “ồ” một tiếng, hỏi: “Cụ thể kể chuyện gì?” +

“Phật Che Mặt và Thần Đầu Chó vốn là một cặp song sinh dính liền, từ khi sinh ra đã dùng chung một trái tim và một cái đầu, nhưng hai người lại có tư tưởng và nhân cách khác nhau. Nói đơn giản thì Phật Che Mặt tương đối lương thiện, sống hòa thuận với mọi người, còn Thần Đầu Chó thì xấu tính hơn, nghịch ngợm thích phá phách, lại không biết chừng mực, sau khi gây ra vài chuyện rắc rối thì dần dần bị mọi người ghét bỏ. Cứ kéo dài như vậy, lòng người cũng bắt đầu thiên vị. Một ngày nọ, trong làng xảy ra dịch bệnh, một vị cao tăng đến. Đạo hạnh của cao tăng không đủ để xua tan dịch bệnh, nhưng lại có thể dùng pháp thuật tách hai người dính liền ra. Chỉ là nếu tách ra, trái tim và đầu chỉ có một, trong hai người cũng chỉ có thể sống một. Khi đó, một người trong hai anh em vừa hay mắc phải dịch bệnh, đã thoi thóp. Nếu không tách, sau khi bị lây thì cả hai đều sẽ chết; nếu tách ra, ít nhất còn có thể sống một người. Vì vậy dân làng tự tiện quyết định, cầu xin cao tăng tách hai anh em ra. Không khó đoán, người bị lấy mất trái tim và đầu chính là Thần Đầu Chó.” +

Từ Trì thực sự không phải một người kể chuyện đạt yêu cầu, giọng điệu đều đều, nói năng cứng nhắc, ngay cả lên xuống giọng cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng Chu Kỳ lại rất thích nghe. Quả nhiên khi đã đeo thêm lớp kính lọc tình cảm, đối phương làm gì cũng như chọc thẳng vào tim hắn, cho dù chỉ là đọc bài khóa, hắn cũng chỉ muốn người kia nói thêm vài câu. +

“Ừm, lựa chọn của dân làng cũng không thể trách được.” Chu Kỳ trầm ngâm, “Dù sao Thần Đầu Chó cũng đã nhiễm dịch…” +

“Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?” Từ Trì ngắt lời hắn, “Người nhiễm dịch trong hai anh em là Phật Che Mặt, vậy mà dân làng thà giao trái tim cho Phật Che Mặt đã bệnh nguy kịch, cũng không chịu giao cho Anh Thần khỏe mạnh.” +

Chu Kỳ sững người: “Cái… gì?” +

“Phật Che Mặt có được trái tim hoàn chỉnh thuộc về mình cùng khuôn mặt của chính mình, dịch bệnh cũng kỳ tích khỏi hẳn. Anh ta theo cao tăng học đạo, lấy lòng từ bi làm đầu, từ đó trở thành một vị Phật sống được người dân truyền miệng. Còn Thần Đầu Chó sau khi bị tách ra, tứ chi và thân thể đều bị vứt bỏ trong núi rừng hoang vu, trở thành thức ăn cho chó hoang. Nhưng nguyện lực của hắn cực mạnh, sau khi lọt vào bụng chó hoang, hắn ký sinh trên con chó, thậm chí cướp lấy đầu và trái tim của nó, rồi dựa vào đó tái sinh thân thể và tứ chi của con người. Cuối cùng hắn cũng thành Phật, không phải nhờ phổ độ chúng sinh, mà nhờ ăn sạch tất cả yêu ma tà vật có thể ăn, cũng coi như gián tiếp cứu độ sinh linh.” +

Chu Kỳ nghe mà tặc lưỡi: “Vậy rốt cuộc đây là một truyền kỳ truyền cảm hứng à?” +

“Ban đầu thì đúng.” Từ Trì đặt cằm lên hõm vai Chu Kỳ, lúc nói còn khẽ nhúc nhích, xương hàm của anh chọc khiến Chu Kỳ hơi đau. Hắn thầm nghĩ Từ Trì vẫn quá gầy, gầy đến mức cằm cũng nhọn hoắt như mũi dùi. +

Ra khỏi Khối Rubik, phải bồi bổ cho anh thật tốt. +

Nhưng cũng không thể bồi bổ quá mức, kẻo cơ thể yếu lại không hấp thu nổi, thành ra phản tác dụng. +

Hừm, kéo xa quá rồi… Chu Kỳ kéo suy nghĩ của mình trở lại: “Ban đầu?” +

“Ừ, sau đó dân làng đặt Phật Che Mặt và Thần Đầu Chó cùng nhau thờ phụng, vấn đề mới xuất hiện.” Từ Trì nhắm mắt, dường như rất hưởng thụ cảm giác được cõng đi, cơ thể lắc lư theo từng bước chân. +

“Chậc, đám dân làng này đầu óc có vấn đề hay sao? Không phải cố tình gây chuyện đấy chứ? Tình huống thế này mà còn đặt hai anh em cạnh nhau, bảo sao đầu chó không tức? Ngày nào cũng nhìn anh trai ôm trái tim của mình, mang khuôn mặt của mình, anh trai lại còn là vị Phật chính diện, còn mình chỉ là kẻ đi kèm, nếu là tôi thì tức chết mất.” Phản ứng của Chu Kỳ hơi quá khích. +

“Ừm, đầu chó cũng rất tức giận.” Từ Trì vừa nói vừa tiện tay vuốt mái tóc đang dựng lên của Chu Kỳ. Tóc hắn ngắn và cứng, sờ vào hơi gai tay, cảm giác có chút giống con sói tuyết anh từng nuôi trước đây. +

Nói sao nhỉ, vậy mà có chút hoài niệm? +

“Cảnh cáo anh, đừng vừa nói về đầu chó vừa sờ đầu tôi.” Chu Kỳ nhe răng, lạnh lùng cảnh cáo. +

Từ Trì khẽ hắng giọng, ngượng ngùng rút tay về, tiếp tục nói: “Đầu chó rất tức giận, bắt đầu làm chuyện xấu, giết rất nhiều tín đồ, lấy trái tim của họ gắn lên người mình, nhưng phát hiện không cái nào phù hợp. Sau vô số lần thử, hắn muốn thách thức anh trai, đòi lại trái tim của mình. Sau một trận đại chiến, hắn thắng, chất vấn anh trai vì đã cướp mất trái tim và khuôn mặt của mình. Đến lúc này anh trai mới phát hiện hóa ra em trai vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, oán khí quá nặng, e rằng sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục A Tỳ. Để kéo em trai ra khỏi vũng bùn, anh trai quyết định từ đó dùng hai tay che mặt, đồng thời moi tim đoạn niệm, trả lại món nợ này cho em trai.” +

“Thì ra Phật Che Mặt trở thành Phật Che Mặt như vậy.” Chu Kỳ có chút cảm khái, “Anh ta đúng là tình anh em sâu nặng.” +

“Vậy sao?” Từ Trì cười lạnh một tiếng, “Phật Che Mặt moi tim mình ra, bản thân không cần, nhưng cũng chẳng đưa cho Thần Đầu Chó. Anh ta nói đó là trái tim tà ác, sẽ gây họa vô cùng, rồi giấu trái tim đi. Vấn đề bây giờ là, Thần Đầu Chó thắng cũng đã thắng, tức giận cũng đã trút ra, tại sao bây giờ vẫn còn làm điều ác trong làng, giết hại người vô tội?” +

Ánh mắt Chu Kỳ lập tức trở nên sắc bén: “Khoan đã, chẳng lẽ hắn cố tình làm vậy cho Phật Che Mặt xem? Mục đích là ép Phật Che Mặt giao ra trái tim đang giấu?” +

“Chỉ có thể nói đây là một khả năng. Có lẽ còn có nội tình nào khác mà chúng ta chưa biết.” Từ Trì ngẩng đầu, nhìn về phía trước, “Đến hồ sen rồi, thả tôi xuống đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.