Chương 59: Hướng dẫn

Sân luyện bắn cung mà Vu sư Đồ Lặc nói nằm ở sườn núi, ngang tầm hai phần ba độ cao của đỉnh phụ núi tuyết thánh. +
Núi tuyết thánh được mệnh danh là “sống lưng của đồng tuyết”, bao gồm gần ngàn ngọn núi dốc đứng, nhấp nhô to nhỏ khác nhau. Sự xói mòn của sông băng cổ đại đã tạo nên những hẻm núi đứt gãy hùng vĩ và vách đá thẳng đứng. Có vài ngọn núi cực kỳ sắc nhọn, chẳng khác nào những thanh đao đá, kiếm đá mỏng manh cắm thẳng xuống đáy thung lũng băng sâu thẳm. +
Một con đường núi hiểm trở bằng đá nhỏ hẹp men theo vách núi uốn lượn đi lên. +
Ban đầu Cừu Bạc Đăng còn muốn tự bước đi, chỉ để Vu sư Đồ Lặc nắm tay kéo mình. Nào ngờ đi chưa được một nửa, y đã mệt đứt hơi, đành ngoan ngoãn leo lại lên lưng Vu sư Đồ Lặc. đường núi hẹp đóng băng, vừa trơn trượt vừa dốc ngược, càng lên cao càng hiểm trở, có đoạn phải lách nghiêng người mới qua lọt. Bên dưới là khe sâu hun hút bốc lên luồng khí lạnh trắng toát mờ ảo, những dải đá ngầm thoắt ẩn thoắt hiện. +
Thật khó tưởng tượng, vào thuở ban sơ, tộc Đồ Lặc đã làm cách nào để chống chọi lại những cơn gió giật dữ dội mà cưa đục ra được con đường núi hiểm trở này. +
Dù luôn tin tưởng Vu sư Đồ Lặc tuyệt đối sẽ không bước hụt, nhưng chấn động về mặt thị giác vẫn khiến Cừu Bạc Đăng sợ thót tim. Dọc đường đi, y dán chặt vào tấm lưng ấm áp của người đàn ông, chẳng dám lên tiếng, chỉ e làm phân tán sự chú ý của hắn. +
Vu sư Đồ Lặc nhận ra y đang căng thẳng, bèn hơi xốc y lên một chút, bước chân cũng nhanh hơn ban nãy. +
Núi cao vực thẳm, đường núi hẹp dốc, tiếng gió rít gào thê lương. +
Cừu Bạc Đăng áp gò má vào gáy đối phương. +
Mạch đập của hắn trầm ổn mạnh mẽ, trái tim Cừu Bạc Đăng chợt bình yên trở lại… Cảm giác tựa như chỉ cần ở bên cạnh người này thì bao vướng bận đều sẽ lùi lại rất xa rất xa. Bất kể là Ưng Sào trên đỉnh núi cao, hay là đường núi hiểm trở cheo leo vách đá, tất cả đều là những cõi tách biệt với thế gian, là nơi y có thể không chút dè dặt mà giao chính mình vào tay hắn. +
Hồi tưởng lại, ngay cả cái đêm đầu tiên cũng là đêm y sợ hắn nhất, khi cuồng phong bão tuyết gào thét bên ngoài gian nhà gỗ, lửa trại bên trong vẫn rực cháy. Bị ép nằm gối đầu lên cánh tay cứng rắn của hắn, thực ra y cũng đã có một cảm giác an toàn mà bản thân chẳng hề hay biết. Đợt triều giá vạn năm có một đã cắt đứt mọi con đường, cắt đứt tin tức, hệt như ý trời bắt y chỉ được sống trong vòng tay của một người. +
Yếu đuối và trốn tránh, đều mượn sự cưỡng bách của người này để trở thành cái cớ thuyết phục lương tri. +
Khó mà nói được rằng, đây rốt cuộc có phải là một loại sa đọa hay chăng. +
Bởi lẽ nghe qua thì chuyện này cực kỳ bệnh hoạn. +
Nhưng ở một mức độ nào đó, ngay từ lúc bước lên phi thuyền tiến đến đồng tuyết, tận sâu thẳm cõi lòng y quả thực đã ôm ấp một suy nghĩ bệnh hoạn đến thế… Thần toán tiên sinh từng bói trước khi y ra đời rằng tử kiếp sắp giáng xuống, nhưng y vẫn chưa tìm được cách cứu vãn, y chỉ còn đường đến đồng tuyết… tìm đến vùng đất thánh cuối cùng bị mình gieo rắc tai vạ. +
Đến để bị diệt vong, bị xé xác, bị hủy hoại. +
Lấy đó để chuộc tội. +
Nhưng hình phạt mà đồng tuyết ban cho y lại vượt ngoài trí tưởng tượng —— dấu ấn của Vu sư Đồ Lặc đã làm y hoảng sợ. Y vốn tưởng mình sẽ mất mạng, nào ngờ lại rơi vào tình huống này… Tuy nhiên, nếu phải thành thật đối diện với cõi lòng, thì sau đó, khi thực sự bị chiếm đoạt, y lại chẳng thấy nhục nhã là bao, cũng chẳng có chút cảm giác phẫn nộ chân thật nào. +
Mà là một loại… +
Một loại cảm giác như trút được gánh nặng. +
Dẫu cách thức chẳng giống như dự liệu, song y quả thực đã bị trừng phạt. +
Ngọn lửa phẫn nộ mà người đại diện cho thần Đồ Lặc của đồng tuyết trút xuống cũng chính là cơn thịnh nộ của cả đồng tuyết —— y đáng bị như thế, y phải hứng chịu điều đó, lương tri rốt cuộc cũng chịu buông tha cho y trong chốc lát. +
Ngoài điều đó ra thì chỉ còn lại mờ mịt. +
Trong nhận thức của y, những chuyện tương tự thế này thường đi kèm với sự sỉ nhục. Cũng giống như trong chiến tranh, phụ nữ bị quân địch cướp đoạt thường xuyên bị làm nhục, hãm hiếp rồi giết chết, ngay cả các đại thế gia cũng chẳng phải ngoại lệ. Hay nói đúng hơn, chính những thế gia ấy mới là kẻ hay làm ra các hành vi cầm thú này nhất —— chỉ là chúng luôn đắp lên mình một lớp da “lễ giáo” mà thôi. +
Khi các thế gia tiên môn chinh phạt lẫn nhau, gia tộc bị thua sẽ bị ép phải dâng hiến vợ và con gái cho gia tộc tông chủ mới lên nắm quyền. +
Những người vợ và cô con gái bị dâng đi này, kết cục thường chẳng mấy tốt đẹp. +
Dẫu nhà họ Cừu bao bọc y rất kỹ lưỡng, nhưng sinh ra trong thế gia, Cừu Bạc Đăng cũng chẳng phải kẻ mù tịt sự đời. Nhưng Vu sư Đồ Lặc có rực cháy lửa giận đến đâu cũng chưa từng làm tổn thương y, lại càng không hề mang theo chút sắc thái vũ nhục nào. +
Bất kể tiếng gọi thanh lãnh, hay những cái dỗ dành mơn trớn, từ đầu đến cuối đều mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng êm ái đến khó hiểu. +
—— Đó là sự kiên nhẫn và dịu dàng mà một kẻ cướp đoạt chẳng cần phải có. +
Vì sao thế nhỉ? +
Trong một khoảng thời gian đằng đẵng, Cừu Bạc Đăng mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi, nhưng dạo gần đây, hình như y đã lờ mờ ngộ ra. Một vài manh mối thực chất đã lộ rõ ngay từ lúc ban đầu —— nếu chỉ là một kẻ cướp đoạt tàn bạo thì có ai lại sẵn lòng cúi rạp người trước mặt bao kẻ khác, lấy lưng của mình làm bậc thang cho y bước lên? +
“A Lạc.” +
Đôi ủng da ngựa cổ cao giẫm lên lớp tuyết đọng. Cừu Bạc Đăng cúi đầu nhìn Vu sư Đồ Lặc đang vuốt lại nếp nhăn trên áo giúp mình, nhỏ giọng gọi hắn. +
Vu sư Đồ Lặc đang quỳ một gối, nghe tiếng gọi bèn ngước mắt lên. +
“Có phải ta bị bệnh rồi không?” Y hỏi. +
Nếu không phải bị bệnh thì cớ sao ngay từ lúc bắt đầu, y đã chẳng thấy thực sự chán ghét khi tiếp nhận mọi chuyện mà Vu sư Đồ Lặc làm với mình? Nếu không phải bị bệnh thì cớ sao giờ phút này y lại cảm thấy khát vọng chiếm hữu đáng sợ của Vu sư Đồ Lặc lại khiến mình yên tâm đến vậy? +
Một bông hoa tuyết đáp xuống hàng mi y. +
Vu sư Đồ Lặc đưa tay, vuốt nhẹ ngón tay mơn man lên sườn cổ trắng ngần của Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng đứng giữa nền tuyết trắng, bộ đồ đi săn màu đỏ sậm càng tôn lên nước da trắng nõn và dung mạo tinh xảo của y. Y im lặng để mặc người đàn ông nắm giữ sinh mệnh mình, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ thượng hạng. +
Giây lát sau, Vu sư Đồ Lặc mạnh mẽ ghì y xuống. +
Một nụ hôn. +
Một nụ hôn điên cuồng, một nụ hôn hiến tế. +
Quà mừng lễ cộng chiên ôm trong tay rơi vung vãi khắp nền tuyết. +
Đôi ủng da ngựa cổ cao cài chiếc vòng vàng quỳ xuống nền tuyết. Một tay thiếu niên chống lên mặt tuyết, một tay níu chặt lấy Vu sư, lảo đảo hiến tế chính mình… Không sao cả, chẳng sao cả, dẫu cho có bệnh hoạn thì cũng chẳng sao. Cho dù có bị cười chê mỉa mai, hay trái với luân thường đạo lý thì cũng chẳng sao cả. +
Chẳng sao, chẳng sao hết —— +
Kẻ điên vừa vặn xứng với người bệnh. +
…………………………….. +
Cơn bệnh của Cừu Bạc Đăng phát tác còn đáng sợ hơn cả khi Vu sư Đồ Lặc nổi điên —— y chẳng cần biết bản thân có chịu đựng nổi hay không, chỉ mù quáng tiếp nhận, hiến dâng. Mặc kệ lồng ngực mình có đang muốn nứt toác ra, mặc kệ đại não vì ngạt thở mà dần sinh ra ảo giác và mê sảng. +
Nếu Vu sư Đồ Lặc không kịp thời kết thúc, có lẽ y sẽ trở thành kẻ đầu tiên mất mạng vì một nụ hôn. +
Chẳng nói quá chút nào. +
“……A Lạc, không tiếp tục nữa sao?” Dù đã kiệt sức vùi đầu vào ngực Vu sư Đồ Lặc, để mặc hắn nửa ôm nửa dìu đi về phía sân tập bắn, tiểu thiếu gia vẫn cọ cọ má vào mặt hắn mà hỏi. +
Vu sư Đồ Lặc quay mặt y đi, ý bảo y đừng có chọc ghẹo mình vào lúc này. +
—— Hắn vẫn chưa muốn để A Nhĩ Lan của mình phải chết ngạt đâu. +
“Ngươi có thể cắn ta mà.” +
Tiểu thiếu gia nhỏ giọng gợi ý. +
Vu sư Đồ Lặc dừng bước, cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia đang chủ động kéo cúc áo trên cổ mình xuống. +
Im lặng giây lát, Vu sư Đồ Lặc bỗng sải dài bước chân, ba bước gộp làm hai đi thẳng vào trong sân tập. Hắn cúi người, đặt tiểu thiếu gia xuống sàn gỗ. Tiểu thiếu gia vẫn đang ngước đầu lên, vạt áo lụa hẹp đỏ thẫm bị kéo bung ra, trượt trên làn da trắng muốt, thậm chí còn phơi bày ra xương quai xanh xinh đẹp mượt mà. +
“A Lạc?” +
Y khe khẽ gọi. +
Vu sư Đồ Lặc mím chặt môi, vung tay kéo giật cúc áo y lên. Chẳng những thế, hắn còn cởi chiếc áo choàng lớn của mình ra, bọc y lại thật kín, đến mức chỉ còn chừa lại mỗi gương mặt. +
“Đừng trêu chọc ta như thế.” Vu sư Đồ Lặc buông lời cảnh cáo A Nhĩ Lan của mình, “Em sẽ không muốn biết hậu quả đâu.” +
“Ưm…” Cừu Bạc Đăng thoáng chần chừ, giọng lại càng nhỏ hơn, “Nhưng mà ta lại biết hậu quả đấy…” +
Nửa câu sau của y tắt lịm trong miệng, bởi hơi thở của Vu sư Đồ Lặc bỗng chốc trở nên nguy hiểm khó lường, đôi con ngươi xám bạc cũng lóe lên tia hung tợn hiếm hoi. +
Lần đầu tiên bị Hồ Cách Thố “hung dữ” một trận, A Nhĩ Lan đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. +
Vu sư Đồ Lặc nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy mình cần phải bổ túc thêm cho A Nhĩ Lan không biết trời cao đất dày nhà mình một bài học —— Dường như tiểu thiếu gia đã lầm tưởng sự nhẫn nhịn kiềm chế suốt thời gian qua của Vu sư Đồ Lặc là một trạng thái bình thường… Mà trên thực tế, Vu sư Đồ Lặc hoàn toàn có thể hủy diệt y chỉ trong chớp mắt, dằn vặt y đến chết trên chính tấm thảm nỉ của mình… +
Kể từ thuở canh gác rừng thánh đến nay, Vu sư Đồ Lặc chưa từng rơi vào trạng thái mất kiểm soát thêm lần nào nữa. +
Nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá A Nhĩ Lan của mình quá thấp. +
—— Dù rằng trước đây chỉ cần sự ưng thuận ngầm từ y thôi đã là khao khát xa xỉ nhất của hắn rồi. Hắn chưa từng dám mơ tới việc sẽ có một ngày A Nhĩ Lan lại chủ động mời gọi mình. +
Cừu Bạc Đăng cũng hơi ngượng, y cuộn mình trong tấm áo choàng, chẳng dám hé răng nửa lời. +
Rất lâu sau, Vu sư Đồ Lặc mới mở mắt ra, đứng dậy bước khỏi sân tập bắn. +
Chắc sẽ không ra ngoài luyện đao nữa chứ… Cừu Bạc Đăng vò lấy vạt áo choàng thầm nghĩ, ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ, bắt đầu đánh giá sân tập bắn mà Vu sư Đồ Lặc vừa đưa y tới. +
Trái ngược với những sân tập bằng phẳng rộng rãi ở Trung Nguyên, sân tập bắn của thủ Vu Đồ Lặc lại được dựng lọt thỏm giữa hẻm núi. Người ta đã dựng một tòa tháp gỗ bám sát vào vách đá, nằm gọn bên trong một hang động xói mòn hình bán nguyệt khổng lồ. Tòa tháp không lớn, sức chứa tầm hai ba người ngồi xếp bằng, chính giữa còn đốt sẵn một đống lửa trại. +
Những tấm bia ngắm thực sự lại được bố trí trên các mỏm đá nhọn hoắt trong rừng đá xung quanh, được sơn nhiều màu khác nhau, xếp đặt cao thấp nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương mù. +
Thậm chí, một vài tấm bia còn có thể di chuyển. +
Cừu Bạc Đăng chăm chú quan sát những tấm bia di động kia mới phát hiện ra rằng, các luồng gió giữa rừng đá luôn không ngừng thay đổi. Phía dưới đáy những tấm bia ấy được gắn thêm đôi cánh như cánh chuồn chuồn nhằm giữ một trạng thái cân bằng kỳ lạ, mượn sức gió để tự do thay đổi vị trí. Ngắm nghía một hồi, Cừu Bạc Đăng dời tầm mắt ra xa. Góc nhìn ở nơi này cực kỳ hoàn hảo. +
Từ đây có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh trang hoàng náo nhiệt ở mặt trước núi tuyết thánh vào trong tầm mắt. +
Tộc Đồ Lặc giăng lên những sợi dây thừng thật dài nối từ các đỉnh núi tuyết xuống, bên trên cột đầy những dải cờ kinh ngũ sắc. Chỉ cần một cơn gió lướt qua, vô vàn lá cờ rực rỡ cùng những dòng kinh văn thêu trên đó sẽ bay phấp phới, dệt thành một đại dương linh thiêng. +
Nhưng Cừu Bạc Đăng nhìn đăm đăm hồi lâu thì hoang mang nhận ra, có vài sợi dây thừng to tướng vắt ngang qua những sườn núi nhấp nhô quanh núi tuyết thánh lại chẳng hề treo cờ —— lẽ nào thiếu cờ sao? Trông không giống lắm. Y còn thấy A Mã Thấm họ dọn dẹp cất bớt những dải cờ kinh thừa đi cơ mà. +
Chưa để Cừu Bạc Đăng kịp suy nghĩ thêm, Vu sư Đồ Lặc đã quay trở lại. +
Cừu Bạc Đăng ngại ngùng liếc hắn một cái, muốn dò xét xem có đúng là hắn vừa ra ngoài vung đao hay không.k +
Ánh nhìn của Cừu Bạc Đăng thật sự quá lộ liễu. +
Vu sư Đồ Lặc: “……” +
Hắn cúi rạp người bế bổng A Nhĩ Lan của mình lên, giật tung cổ áo choàng của y ra rồi hung hăng cắn xuống một cái rõ đau. +
Shhhh —— +
Cừu Bạc Đăng xuýt xoa. +
Cái cắn của Vu sư Đồ Lặc khá mạnh, tuy không rách da chảy máu nhưng cũng mang theo cảm giác nhói đau… Tại ban nãy y lỡ mồm đề nghị, thế nên Cừu Bạc Đăng chẳng dám hé răng phản đối. Y vừa mới rụt cổ cựa quậy đã bị Vu sư Đồ Lặc phóng cho một ánh nhìn cảnh cáo. Được rồi, Cừu Bạc Đăng hết dám né tránh, đành ngoan ngoãn ngửa cổ lên chịu trận. +
Khi Vu sư Đồ Lặc buông tha cho y, trên cổ đã hằn rõ dấu răng. +
Tiểu thiếu gia vươn ngón tay chạm nhẹ lên vết cắn, rồi nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. +
“A Lạc,” Y ấm ức lầm bầm, “Cắn thế này thì biết chừng nào mới tan nổi…” +
Vu sư Đồ Lặc chẳng buồn đoái hoài, bế bổng y ôm vào lòng mình. Hắn cúi đầu quấn một lớp vải hẹp bảo vệ ngón tay khi kéo cung cho y —— người bình thường tập bắn cung cùng lắm chỉ đeo thêm chiếc nhẫn ban chỉ, nhưng mười đầu ngón tay của tiểu thiếu gia Đông Châu này vừa thon dài lại mềm mại, nếu cứ để trần mà kéo dây cung, e là chưa kéo nổi hai cái thì đầu ngón tay đã bị dây cung cứa rách tươm rồi. +
“Hơi đau……” +
Cừu Bạc Đăng mon men đòi hắn bôi thuốc cho mình. +
Vạn Thần Tiết sắp sửa diễn ra, xét theo thái độ của Vu sư Đồ Lặc thì không có vẻ gì là hắn định nhốt y trên Ưng Sào. Vết cắn sâu nhường này phải mất đến mấy ngày mới mờ đi, đã thế lại còn lồ lộ ra như vậy. +
Vu sư Đồ Lặc tóm chặt lấy đầu ngón tay đang cào cào gãi gãi như làm nũng của tiểu thiếu gia, lạnh nhạt buông lời dọa dẫm: Một là ngoan ngoãn bắt đầu luyện bắn cung, hai là thêm một vết cắn nữa. +
“……” +
Cừu Bạc Đăng bấy giờ mới ý thức được hậu quả, có lẽ ban nãy y đã trêu chọc hơi quá trớn rồi. +
Y chẳng dám rền rĩ thêm nữa, nghe lời nâng cung tên lên. +
Vu sư Đồ Lặc đứng sát sau lưng y, cầm tay chỉ bảo y cách lắp tên, cách kéo dây cung, cẩn thận chỉnh từng động tác một, từ cách đặt ngón tay cho đến góc nghiêng của cùi chỏ cũng như cách truyền lực. Cừu Bạc Đăng nào có ngu ngốc gì, trái lại, y thông minh đến độ khó ai sánh kịp. Vu sư Đồ Lặc chỉ cần nói sơ qua một lần là y đã ghi nhớ được toàn bộ. +
Chỉnh lại tư thế vài lần, mũi tên thứ ba vừa rời khỏi dây cung đã găm thẳng vào tấm bia lơ lửng đằng xa. +
Dẫu vậy Cừu Bạc Đăng vẫn phồng má trừng mắt, tỏ vẻ không mấy hài lòng. +
Y cứ đinh ninh rằng mình sẽ bắn thẳng vào giữa hồng tâm. +
Kết quả lại bị chệch mất một tí. +
“Sương lạnh sẽ đánh lừa thị giác,” Vu sư Đồ Lặc hơi cúi người che chở y vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng giải thích, “Hãy tập cảm nhận cơn gió, A Nhĩ Lan, cảm nhận sức mạnh của em. Chúng chính là đôi mắt của em, cánh tay của em, sự vươn dài của em, chúng sẽ nói cho em biết…” +
Giọng nói của Vu sư mang theo sức hút và lực thuyết phục đến khó tả. +
Cừu Bạc Đăng nhắm nghiền hai mắt. +
Một luồng khí lạnh lướt qua mười đầu ngón tay. Gió… vươn dài… Rất nhanh sau đó, giữa tầm nhìn đen kịt bỗng chốc hiện lên vô vàn những sợi tơ màu xám bạc. Từng đường từng đường nối đuôi nhau xuất hiện, có đường thẳng tắp, có đường uốn cong, có đường nghiêng ngả… Gió truyền đạt thông điệp, gió vẽ nên thế giới. Một mô hình không gian lập thể nhanh chóng được phác họa trong cõi tinh thần của y. +
Đôi mắt, cánh tay, sự vươn dài. +
Cừu Bạc Đăng thả ngón tay. +
Mũi tên nhọn xé gió lao đi, nương theo sức gió vút bay xé rách thinh không. +
Vút —— +
Mũi tên lông đen cắm xuyên thủng tấm bia lơ lửng. +
Cừu Bạc Đăng mở to mắt, thấy một tia sáng trời lọt qua lỗ thủng ngay giữa hồng tâm. +
“Trúng rồi!” Y hớn hở quay sang khoe với người hướng dẫn của mình, đôi mắt sáng lấp lánh rạng rỡ. Người hướng dẫn cúi đầu, chẳng chút keo kiệt tặng ngay cho y một phần thưởng khích lệ, hiềm nỗi phần thưởng này hơi quá. Cừu Bạc Đăng bị ngấu nghiến đến mức chẳng thể cất nên lời, chỉ đành ú ớ gọi tên hắn qua từng nhịp thở ngắt quãng, “A Lạc, ưm…” +
Y còn đang muốn bắn thử vài kiểu khác nữa mà… +
Vu sư Đồ Lặc đúng là một người hướng dẫn vô cùng chu đáo, có cầu tất ứng. +
Chỉ là, đổi lại thì mỗi khi học được một kỹ thuật bắn tên mới mẻ nào đó, tiểu thiếu gia đều phải nộp một khoản học phí tương ứng. Và hiển nhiên, Vu sư Đồ Lặc chẳng còn dễ dãi gật đầu với vài ba nụ hôn phớt lờ nữa, hắn bắt đầu vòi vĩnh đòi thêm. +
Chẳng hạn như… +
Lời âu yếm ngọt ngào. +
Tộc Đồ Lặc là một bộ tộc tinh thông ca múa, mà ái tình trước nay vẫn luôn là chủ đề chính của các điệu múa lời ca. Giữa trời băng đất tuyết lạnh giá này, con người ta cần được yêu thương, cần trao nhau những lời bộc bạch. Tình yêu không được phép giấu giếm, tình yêu phải thật nồng nhiệt và thẳng thắn. Điều này khác hoàn toàn với Trung Nguyên, bởi lẽ người Trung Nguyên dẫu cho có đính ước định tình đi chăng nữa thì vẫn phải giấu trọn tình ý đằng sau những ẩn dụ uyển chuyển xa xôi. +
Phải để tiểu thiếu gia đưa ra lời bình thì mấy câu thơ tình ở xứ này thật sự quá cuồng nhiệt, và… ờm, quá phóng túng. +
Y cố ý kỳ kèo mặc cả. +
Nhưng Vu sư Đồ Lặc chỉ chấp nhận mỗi thứ này, hắn kiên quyết từ chối những câu thơ từ Trung Nguyên mà tiểu thiếu gia định lôi ra để qua mặt —— Cũng phải thôi, dẫu sao hắn mới là người dạy, hắn có toàn quyền quyết định xem bản thân muốn thu học phí gì. +
Mặt trời đỏ rực dần ngả về tây, màn đêm sắp sửa buông xuống. +
Bàn tay người đàn ông bao bọc lấy mười đầu ngón tay thiếu niên. +
Vu sư Đồ Lặc kiên nhẫn chờ đợi. +
Vừa nãy, thợ săn lão luyện Vu sư Đồ Lặc đã biểu diễn trước mặt Cừu Bạc Đăng một màn kỹ thuật bắn tên cực kỳ mới lạ —— Đó là chiêu thức vào lần y và hắn lần đầu tiên gặp gỡ, mười mũi tên đồng thời xé gió phóng đi theo vô số quỹ đạo khác nhau, găm chuẩn xác vào từng tấm bia riêng biệt. Chiêu thức ấy phải nói là ngầu đến mức tận cùng. +
Có điều…. +
Ngay cả mấy khúc tình ca xướng lên trong ngày diễn ra lễ cộng chiên cũng bị tiểu thiếu gia vắt óc lôi ra để gom cho đủ số rồi! Đến lúc này thì vốn liếng trong bụng y đã cạn kiệt, đành ngước mắt trông mong nhìn hắn, chực chờ hắn rủ lòng thương. +
“A Nhĩ Lan,” Vu sư Đồ Lặc kề sát má y nhắc nhở, “Vẫn còn cơ mà.” +
Đúng thế… quả thực là vẫn còn, nhưng tiểu thiếu gia chẳng muốn mở miệng chút nào. Tất cả những câu còn sót lại đều là những lời hư hỏng mà Vu sư Đồ Lặc rót vào tai mỗi khi ôm ấp y. Nghe vào tai thì cũng đành thôi, nhưng bảo y tự nói ra mấy lời đó thì thật sự là quá thẹn…… Cố gắng lục lọi đào bới mãi trong trí nhớ, y mới vất vả nhặt nhạnh được một câu nghe có vẻ nho nhã nhất. +
Có vẻ mà thôi. +
“Ưm…” Cừu Bạc Đăng lảng tránh ánh mắt, phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu. +
Vu sư Đồ Lặc lại vô cùng kiên nhẫn. +
“……Hồ, Hồ Cách Thố, A Nhĩ Lan, a đồ lạp y.” Cừu Bạc Đăng ấp a ấp úng đọc xong một câu, vội vàng huých cùi chỏ vào hắn, “Xong rồi đó! Mau làm đi!” +
Ánh ráng chiều rót đầy đôi mắt Vu sư Đồ Lặc. +
Hắn nắm chặt lấy tay Cừu Bạc Đăng, giương cung, thả tên một cách dứt khoát. +
Vô vàn mũi tên lông đen đồng loạt xé rách không gian lao vút đi —— A Nhĩ Lan, Hồ Cách Thố, a khố lạp y. Ta là Hồ Cách Thố của em, em là A Nhĩ Lan của ta, ta ôm lấy em. Mũi tên xé lẻ thành mười cột ánh sáng! —— Hồ Cách Thố, A Nhĩ Lan, a đồ lạp y. Ta là A Nhĩ Lan của huynh, huynh là Hồ Cách Thố của ta, ta đón nhận huynh. +
Đồng tử Cừu Bạc Đăng bỗng chốc phóng đại. +
Mười mũi tên nhọn chẳng thèm găm vào bất kỳ tấm bia lơ lửng nào mà lao thẳng ra khỏi sân tập bắn. Tốc độ tên xé gió nhanh đến độ hội tụ thành một tiếng rít gào buốt óc. +
Luồng khí mạnh mẽ! Đột phá tốc độ cực hạn! Sự cọ xát! Khói bốc lờ mờ! +
Bùng! +
Mười luồng lửa cuồn cuộn bùng cháy, mười mũi tên nhọn tức thì hóa thành mười quả cầu lửa rực sáng. +
Những quả cầu lửa ấy xé ra một đường cong tuyệt mỹ rực rỡ rồi bất ngờ rơi xuống, nhắm thẳng vào mười thân cọc gỗ được dựng ở các góc độ kỳ lạ. Cọc gỗ bắt lửa! Ngọn lửa từ bồn đồng trên đỉnh cọc vươn mình, nương theo những sợi dây thừng trống không lúc trước Cừu Bạc Đăng chẳng rõ tác dụng, lan tràn thiêu đốt với tốc độ chóng mặt! +
Vu sư Đồ Lặc buông bàn tay Cừu Bạc Đăng ra, dang rộng đôi tay. +
Khoảnh khắc tiếp theo, những câu kinh chú cổ xưa thiêng liêng vang vọng khắp bầu trời. +
—— Hắn đã đánh thức cả ngọn núi tuyết thánh! +
Dây lửa rực cháy! Tất cả cờ kinh lấp lánh rực rỡ! Cả Ưng Đạo chói lọi huy hoàng! +
Ánh tà dương rực đỏ cùng lúc ấy ầm ầm vụt tắt nơi đường chân trời, cuộn tung lên những luồng sáng vàng óng, đỏ rực như muốn thiêu đốt cả nền trời; lớp tuyết trắng bao phủ núi thánh trong nháy mắt được nhuộm đẫm vô vàn màu sắc; thung lũng và dòng sông băng rền rĩ hòa ca, như có vô số rồng thần Đằng Hòa Tháp Nhĩ vô hình lao ra khỏi vực thẳm, tiếng gầm thét rung chuyển cả núi đá. +
Các vị thần thời viễn cổ trong khúc ca tụng Tất Nhật Hô Kỳ giáng lâm. +
Kèn đồng mười trượng tấu vang, sáo đỏ vàng bảy lỗ réo rắt, cồng Vân La mười ba chiếc gõ nhịp. Hai chiếc trống Quỳ khổng lồ được đẩy ra giữa bình nguyên, nhịp trống dội vang vỡ vụn, nổ tung lên từng đoàn lửa trại… Quảng trường núi tuyết thánh đã được trang hoàng tươm tất nay chìm ngập giữa những khúc nhạc hào hùng và ngọn lửa hừng hực cháy. +
Vạn thần giáng thế, yến tiệc bắt đầu. +
Ngọn lửa màu vỏ quýt nhuộm đẫm bầu trời đêm tím đậm. Bộ tộc đầu tiên đặt chân đến nơi vung cao Sáp Kỳ mà các bộ tộc đồng tuyết truyền lại qua từng thế hệ. +
Trong tiếng kèn lệnh rền vang, gần trăm chiến mã đồng loạt ghì cương trước cổng trại, móng ngựa xới tung một màn bụi mờ mịt. Thủ lĩnh bộ tộc đi đầu giơ thanh loan đao lên, cao giọng hô lớn: “Cách Tát! Đại Cách Tát của đồng tuyết!” +
Tất cả dũng sĩ tùy tùng đồng loạt hò hét. +
Hòa trong tiếng gầm thét, bọn họ hầm hố cắm phập những thanh loan đao và Sáp Kỳ xuống mặt đất. +
Các cô nương và dũng sĩ tộc Đồ Lặc đã đợi chờ từ lâu xô mở cổng trại. Họ nâng lên những dải Tán Đạt trắng tinh và bát bạc đựng đầy rượu ngon đỏ thẫm. Du khách bộ tộc vừa kéo đến lập tức xoay người xuống ngựa. Bọn họ cười lớn sảng khoái, hất tung bát rượu lên không trung, khoác dải Tán Đạt lên người mình. Hai bên nhiệt tình ôm chầm lấy nhau, mọi xích mích ân oán chất chứa trong suốt một năm ròng đều trôi tuột theo làn rượu đỏ thấm vào lòng đất, giờ phút này chỉ còn lại tình đồng bào chẳng nhiễm bụi trần. +
Năm cũ đã khép lại, năm mới chính thức mở ra. +
Buông loan đao, bỏ thù cũ. +
Các bộ tộc của đồng tuyết mãi mãi là bạn bè người thân chung một dòng máu. +
“Thật tốt,” Đồng tử Cừu Bạc Đăng được ngọn lửa núi tuyết thánh thắp sáng bừng, nhìn những cái ôm nồng hậu, những cái chạm tay chan hòa, “Thật sự rất tuyệt.” +
Cách Tát, Cách Tát, Đại Cách Tát của đồng tuyết, đại từ đại bi. +
Thù hận sẽ không bao giờ đứng yên, mâu thuẫn cũng chẳng thể nào kéo dài vô tận. Cho dù có bị môi trường khắc nghiệt này ép phải cạnh tranh chém giết lẫn nhau đi chăng nữa thì vào giờ phút chuyển giao này, mọi người vẫn mãi mãi có thể cụng ly uống trọn một chén. +
Thật tuyệt vời làm sao. +
Tiểu thiếu gia của thế gia đứng đầu Đông Châu tựa đầu lên cánh tay, mỉm cười không thành tiếng. +
Khuôn mặt y được hắt lên những luồng sáng rực rỡ hòa cùng màu sắc kinh văn, soi sáng đôi con ngươi của Vu sư Đồ Lặc. Hình bóng y trong đôi mắt xám bạc ấy tựa một bức hoạ thánh sơn Tán Tạp vàng —— Là loại tranh tôn giáo đầy bí ẩn và cổ xưa của miền đất này. Vu sư đứng lẳng lặng trong bóng tối, trong phút chốc, hắn chẳng biết mình có nên vươn tay ra ôm y vào lòng hay không. +
Không chờ Vu sư Đồ Lặc do dự chọn đáp án, Cừu Bạc Đăng đã xoay người lại, nhón mũi chân dán sát vào người hắn. +
Lá Sáp Kỳ thứ hai, thứ ba, thứ tư… +
Tiếng huyên náo ầm ĩ chấn động nhấn chìm cả núi tuyết thánh. Càng lúc càng có nhiều bộ tộc lục tục kéo tới, vừa bước vào trong đã gào lớn tên bạn bè của các bộ tộc khác —— Cả năm trời không gặp rồi đó! Ngươi sống tốt chứ? Nhanh ra đây uống vài chén rượu nào, tiện thể so vài chiêu xem sao! +
Phân chia đồng cỏ gì chứ, phân xử tranh chấp gì chứ, tất cả đều dẹp sang một bên, đợi mấy ngày nữa hẵng nói sau! +
Vò rượu được mở, dàn trống nhạc mang theo bắt đầu vang lên những điệu nhạc hân hoan rộn rã. +
Người dưới chân núi đang ôm chầm lấy nhau, người trên núi lúc này cũng đang triền miên quấn quýt. +
Thủ Vu Đồ Lặc vốn dĩ chỉ có thể lẻ bóng trấn thủ ngọn tháp trên núi tuyết thánh, nay đôi môi mỏng lạnh của hắn đã được A Nhĩ Lan của hắn hôn cho mềm mại ấm nóng đỏ hồng. A Nhĩ Lan của hắn vòng tay qua bờ vai, trên ngón áp út thanh tú thon dài là chiếc nhẫn khắc hoa văn hoa tròn nạm Tuyết Tinh, bề mặt Tuyết Tinh trên nhẫn sáng lấp lánh rạng ngời. +
Khắc ở vòng ngoài mặt nhẫn là tên A Nhĩ Lan, khắc ở vòng trong lòng nhẫn là tên Hồ Cách Thố. +
—— Đó là chiếc nhẫn cưới hứa hẹn cả đời. +
Điểm khác biệt so với những chiếc nhẫn cưới thông thường chính là bề mặt Tuyết Tinh trên nhẫn còn được khắc lên vài chữ Đồ Lặc. +
“A Lạc.” +
Cừu Bạc Đăng thở hơi gấp gáp, y và Vu sư Đồ Lặc quỳ gối đối diện nhau. Y cụng trán vào trán hắn, khe khẽ gọi tên, dường như chỉ sợ sẽ làm kinh động đến dòng thời gian cũ đang lẳng lặng trôi qua. +
“Ừ.” Vu sư Đồ Lặc cũng nhỏ giọng đáp lời y. +
Tuyết Tinh lấp lánh, lửa trại bùng lên, vang vọng tiếng nổ. +
“Tứ Phương Chí” có ghi, lúc giao thoa năm cũ và năm mới ở bộ tộc Đồ Lặc có một tập tục canh lửa. Cần phải giữ cho ngọn lửa cháy từ năm cũ sang mãi đến năm sau, tuyệt đối không được dập tắt, tuyệt đối không được đứt đoạn. +
……Lúc trước huynh một thân một mình trông coi ngọn lửa này, liệu có cô đơn lắm không? Y suy nghĩ mông lung rồi lí nhí lên tiếng: “A Lạc, ta lạnh.” +
Vu sư Đồ Lặc định đứng lên khơi cho ngọn lửa cháy to hơn đôi chút. Thế nhưng Cừu Bạc Đăng đã cản hắn lại. +
“Thật ngốc.” +
Cừu Bạc Đăng lẩm bẩm một tiếng, áp sát người vào trước ngực hắn, vụng về luống cuống tháo bung hàng cúc áo của hắn ra. Y rúc thẳng vào lòng hắn, xuyên qua lớp áo lông cừu cổ cao vạt chéo, cảm nhận hơi ấm nóng rực truyền tới mà ôm chặt lấy đối phương. Vu sư Đồ Lặc cúi đầu xuống, đập vào mắt là lọn tóc và đốt xương cổ với những đường nét thanh lệ tuyệt đẹp của y. +
Nhịp tim cộng hưởng với nhịp tim. +
Tiểu thiếu gia nay đã hóa thành một chú mèo ngoan ngoãn chủ động chui tọt vào lòng chủ. +


