Chương 59: Rời đi

“Khoai Tây?” +
Hạ Tri Tùng nhìn con chó Samoyed trước căn nhà gỗ ở trang trại trà, ngập ngừng gọi tên nó. +
Khoai Tây vẫy đuôi kịch liệt, sủa với hắn hai tiếng “gâu gâu”, trông có vẻ vẫn còn nhớ hắn. +
“Sao mày lại ở đây? Không phải mày đang ở nhà ông ngoại sao?” Hạ Tri Tùng cảm thấy mình hoặc là điên rồi, hoặc là rảnh rỗi đến mức sinh nông nổi mới chọn cách giao tiếp với một con chó không hiểu tiếng người. +
Khoai Tây được nuôi rất tốt, béo hơn hẳn so với hai năm trước. Anh trai đã làm cho Khoai Tây một khu vực riêng ở trang trại trà, có cả một ngôi nhà nhỏ thuộc về nó, bên trong lót đầy những tấm đệm ấm áp. +
Đến cả một con chó mà anh cũng phải lặn lội đường xá xa xôi đón nó về đây. +
Vậy tại sao lại cứ nhất quyết phải vứt bỏ hắn? +
Hạ Tri Tùng thở hắt ra một hơi, xoa đầu Khoai Tây rồi quay người đi về nhà. Hắn vốn định đi tìm anh, nhưng lùng sục khắp cả vườn trà cũng không thấy bóng dáng người đâu. +
Hắn lại bị lừa rồi. Anh căn bản không hề đi trang trại trà. +
Hắn không biết anh đã đi đâu, đang gặp gỡ ai. Chỉ cần anh không ở bên cạnh, hắn liền không kìm được cơn phiền muộn. +
Có lẽ hắn thực sự có bệnh. +
Điện thoại trong túi rung lên hai cái, Hạ Tri Tùng lấy ra xem, hiển thị cuộc gọi là Bạch Cảnh. Không phải là anh trai. +
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bắt máy. +
“Cậu hiện giờ đang ở đâu?” Đầu dây bên kia giọng điệu rất nghiêm trọng. +
“Tôi ở thành phố S.” +
“Cậu đến thành phố S làm cái gì, một tháng rưỡi nữa là có giải đấu, không tập luyện nữa à?” +
“Tay phải của tôi bị rạn xương rồi.” Hạ Tri Tùng nói. +
Đầu dây bên kia chìm vào sự im lặng kéo dài tới mười giây. Bạch Cảnh phải bình tâm rất lâu mới nói: “Cậu lập tức quay về ngay cho tôi, đừng có để lại một đống hỗn độn chờ tôi dọn dẹp hộ. Giải đấu lần này đổi nhà tài trợ rồi, họ đích thân chỉ định cậu phải tham gia, không dễ lừa gạt đâu, lần này cậu tuyệt đối không được vắng mặt. Sau WSBK thì đây là giải đấu quan trọng nhất đấy. Cậu mất trí rồi à?” +
Hạ Tri Tùng cũng rơi vào im lặng. Bạch Cảnh có ơn với hắn, hắn không có quyền từ chối. Trước khi đỡ nhát gậy đó, hắn căn bản không nghĩ ngợi nhiều đến thế, nhưng giờ đây mọi chuyện dường như đang phản tác dụng như một chiếc boomerang quay ngược lại. +
Nếu hắn không tham gia giải đấu đó, nguồn vốn của đội đua sẽ bị rút lại. Đội đua khó khăn lắm mới vực dậy được sẽ vì thiếu vốn mà buộc phải giải tán. +
Hắn có cảm giác như bị bóp nghẹt cổ họng, gánh nặng trên lưng đè xuống trĩu nặng. +
“Anh Bạch Cảnh, tại sao đột nhiên lại thay nhà tài trợ? Đội đua xảy ra chuyện gì sao?” +
“Cậu nổi tiếng rồi, đương nhiên sẽ có những nhà tài trợ lợi hại hơn tìm đến chúng ta. Nhà tài trợ lần này không dễ nói chuyện như người trước đâu.” Bạch Cảnh không muốn nói những lời tàn khốc như vậy với một đứa trẻ mới ngoài đôi mươi. Ý của nhà tài trợ rất rõ ràng, nếu không thể chứng minh được giá trị của đội đua, vậy thì việc tài trợ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. +
Đội đua đang mở rộng, có thêm mười mấy miệng ăn đang chờ được nuôi sống. Mà quân bài duy nhất họ có thể đưa ra cũng chỉ có mỗi Hạ Tri Tùng. Bạch Cảnh tự biết mình đã bắt Hạ Tri Tùng gánh vác quá nhiều, nhưng y thực sự hết cách rồi, giải đấu đã cận kề, ít nhất lần này y cần Hạ Tri Tùng giành được chức vô địch. +
“Tiểu Hạ, cậu mau về ngay cho tôi. Tôi sẽ tìm cho cậu bệnh viện tốt nhất, nói không chừng một tháng là có thể hồi phục, lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi chạy thử sân. Không lấy được giải nhất cũng không sao, chúng ta ít nhất phải đảm bảo nằm trong tốp ba. Dưới trướng nhà tài trợ lần này có không ít người từng tham gia WSBK, trình độ của họ không kém cậu đâu. Cậu…” +
“Anh Bạch Cảnh, anh đừng nói nữa.” Hạ Tri Tùng nắm chặt điện thoại, “Tôi sẽ lấy giải nhất, nhất định thế. Tôi thu dọn đồ đạc về ngay đây.” +
“Đến sân bay nhớ gọi điện cho tôi, tôi ra đón cậu.” +
Cuộc gọi kết thúc, Hạ Tri Tùng bỗng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Mọi thứ quen thuộc lại một lần nữa bị đảo lộn, cuộc sống của hắn dường như lại trở thành một mớ hỗn độn. +
Khi hắn trở về căn nhà nhỏ, anh trai vẫn chưa quay lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tường một lúc, để bộ não hoàn toàn trống rỗng. Đồ đạc hắn mang theo rất ít nên thu dọn vô cùng nhanh chóng. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho anh, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng “tút” rồi tự động ngắt máy. +
Hắn muốn để lại lời nhắn, nhưng lại nhận ra mình căn bản không có WeChat của anh. Anh tính toán quá chu toàn, khi rời đi đã thay số điện thoại, thay cả tài khoản WeChat. Cái ảnh đại diện hình chú chó nhỏ kia chưa bao giờ đăng thêm một dòng trạng thái nào nữa, số điện thoại cũng đã hủy bỏ từ lâu. +
Hạ Tri Tùng xỏ giày, cẩn thận đóng cửa rời đi. Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều, hắn cứ thế xuôi theo dốc, năm phút sau đã tới chân núi. Trà thất vẫn sáng đèn, hắn đoán anh chắc đang ở trong đó. +
Hạ Tri Tùng đi tới cửa chính trà thất, liếc mắt một cái đã thấy người bên trong – anh đang mỉm cười rạng rỡ, đối diện là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Họ dường như trò chuyện vô cùng nhập tâm, đến mức không hề phát hiện ra hắn đã đứng nhìn ngoài cửa rất lâu. +
Hắn siết chặt quai ba lô, chỗ rạn xương ở tay phải đau đến thấu xương. Dạ dày lại bắt đầu co thắt, không biết có phải do ăn nhầm thứ gì không. Năm lớp mười hai, hắn đứng ngoài quán cà phê cũng với tâm trạng tương tự. Lúc đó hắn còn biết anh đi xem mắt, nhưng bây giờ thì hắn không chắc chắn được điều gì cả. Người đàn ông đối diện trông rất thân thiết với anh, cử chỉ tự nhiên, trò chuyện không chút gượng gạo. +
Hạ Tri Tùng ép mình không được nghĩ nhiều, phân vân có nên bước vào hay không. Đúng lúc này, người trong trà thất cầm điện thoại lên. Hạ Tri Tùng tràn trề hy vọng chờ anh gọi lại cho mình, nhưng anh chỉ cầm lên nhìn một cái rồi nhanh chóng đặt lại lên bàn. +
Hắn không nán lại thêm nữa, vắt ba lô lên vai trái, bước chân nặng nề rời đi. +
Ngụy Viễn không thấy người đâu, gọi điện cũng không được, hoàn toàn hoảng loạn. Chỉ đi có hai tiếng đồng hồ, Hạ Tri Tùng có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ là vào trang trại trà tìm anh? +
Ngụy Viễn vội vàng khoác đại chiếc áo, vừa gọi điện vừa chạy ra ngoài. Trong trang trại tối thui, chỉ thấy những bóng đen chập chờn. Hạ Tri Tùng sợ tối, chắc sẽ không chạy vào đây. Gọi không được cho Hạ Tri Tùng, anh liền gọi cho Bạch Cảnh. +
Bạch Cảnh nói cho anh biết tình hình của Hạ Tri Tùng. Đến lúc này Ngụy Viễn mới biết cậu nhóc đã ra sân bay về lại thành phố S. +
Trà thất là con đường duy nhất để xuống núi, Hạ Tri Tùng chắc chắn đã thấy anh trò chuyện cùng Cố Tư Viễn. Với cái khả năng suy diễn lung tung của thằng nhóc đó, chắc chắn đã hiểu lầm quan hệ giữa họ. +
Ngụy Viễn tặc lưỡi một cái, tra cứu chuyến bay gần nhất. Có một chuyến khởi hành sau một tiếng nữa, có vẻ Hạ Tri Tùng đi chuyến đó. Anh không nghĩ nhiều, lên xe, đạp lút ga hướng về phía sân bay. +
Càng vội vàng thì rắc rối càng nhiều. Đầu tiên là đi nhầm đường, sau đó là liên tục gặp đèn đỏ. Cuối cùng khi đi qua một ngã tư, bên lề đường bỗng lao ra một chiếc xe ba gác không bật đèn. Ngụy Viễn bẻ lái hết cỡ, đạp mạnh phanh, đầu xe “oàng” một tiếng đâm sầm vào cái cây. +
Túi khí bung ra, kéo theo đó là cuộc gọi lại của Hạ Tri Tùng. Tầm nhìn của Ngụy Viễn mờ dần, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở dòng thông báo chuyến bay kia bị trì hoãn. +
Chuyến bay vì ảnh hưởng của thời tiết mà chậm mất hai tiếng. Trong hai tiếng đó, Hạ Tri Tùng vẫn không thể gọi được cho anh. Tiếng loa thông báo chuẩn bị lên máy bay vang lên, hắn nhìn về phía lối vào sân bay lần cuối cùng, xách túi đi vào cửa soát vé. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới các bảo bối! Đây là chương chuyển tiếp nên hơi ngắn một chút. Hai ngày nữa sẽ trở lại bình thường nhé! +


