Chương 60

Editor: Trixie Lynn +
Tần Tử vô cùng hài lòng với Trì Túc. +
Những bức ảnh thám tử đưa cho bà chỉ có góc nghiêng, chỉ đủ thấy đường nét ngũ quan hoàn hảo. Nhưng khi gặp người thật trong nhà hàng, bà mới hiểu thế nào là đứa con được ông trời ưu ái. +
Mái tóc dài, đôi mắt tròn, hàng mi khẽ run, cùng chóp mũi ửng đỏ vì trời đông, giống như một chú nai con lạc vào rừng bê tông cốt thép, đẹp đến mức khiến người ta thất thần. +
Tần Tử luôn có yêu cầu rất cao đối với “kịch bản” và “nhân vật”. Con trai bà, Thương Tri Hành chính là kết quả của việc bà ra nước ngoài lựa chọn tinh trùng, trong điều kiện phía nam giới hoàn toàn ưu tú về mọi mặt rồi mới sinh ra. +
Bà say mê việc xây dựng lên những bối cảnh khác nhau, để Thương Tri Hành tuân theo những gì nhân vật chính trong “kịch bản” nên làm, đồng thời quan sát phản ứng của anh và cả những tình huống vượt ngoài dự liệu. +
Nghe qua có vẻ là một thói quen quái dị. Nhưng bằng cách đó, mọi khuyết điểm và sức hút của con người đều bị phơi bày rõ ràng, từ đó có thể chỉnh sửa. +
Bà không có mục đích gì đặc biệt, chỉ cần Thương Tri Hành sống một cách khuôn mẫu và hoàn hảo, nghe theo sự sắp đặt của bà là đủ. +
Nhưng bà không ngờ rằng, chỉ mới 19 năm, anh đã bắt đầu muốn thoát khỏi cuộc đời hoàn hảo ấy, muốn trở thành một người bình thường trong thế giới hỗn loạn. Điều đó khiến bà cảm thấy sợ hãi, không sao lý giải nổi. +
Điểm an ủi duy nhất là với tư cách là bạn đời của Thương Tri Hành, Trì Túc quả thực hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà về “kịch bản” và “nhân vật chính”. +
Một nhân vật chính hoàn hảo, đi cùng một bạn đời hoàn hảo. +
Tần Tử nghĩ vậy, nhưng lại ngồi lì trong nhà hàng suốt cả buổi chiều. +
Mãi đến khi sắp đóng cửa, có nhân viên phục vụ đến hỏi, bà mới bừng tỉnh. +
Bà không thể hiểu nổi, bà mong Thương Tri Hành trở nên hoàn hảo, tỉ mỉ quan sát anh, chỉnh sửa “kịch bản” của anh, vậy mà anh lại “phản bội” bà vì điều gì? +
Tất cả những gì hiện tại, bao gồm cả Trì Túc mà anh yêu… nếu ngay từ đầu không có sự thúc đẩy của bà, không có hiệu ứng cánh bướm do bà tạo ra, liệu hai người họ có thể gặp được nhau không? +
“Xin chờ một chút.” Tần Tử lên tiếng. +
Bà mở điện thoại, gọi cho Thương Tri Hành. +
“Tút…” +
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…” +
Tần Tử cúp máy, rồi gọi lại. +
“Tút…” +
“Thuê bao quý khách…” +
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh khẽ nói nhỏ: +
“Thưa bà, rất có thể bà đã bị chặn số rồi…” +
Tần Tử sững người. +
* * * +
Chiếc giường rung lắc không ngừng cuối cùng cũng dừng lại. +
Tiếng nước trong phòng tắm còn vang lên một lúc, rồi Thương Tri Hành mở cửa, dùng khăn tắm quấn Trì Túc, bế cậu ra ngoài. +
“Bé con.” +
“Ưm…” Trì Túc khẽ mở mắt, nói: “Buồn ngủ.” +
Thương Tri Hành đặt cậu lên giường: +
“Lát nữa rồi ngủ, em về chưa ăn gì, tối sẽ đói.” +
Trì Túc lim dim nửa mở mắt, ngoan ngoãn gật đầu. +
Nhưng cơn buồn ngủ thật sự không chống đỡ nổi. Thấy cậu sắp ngủ gật, Thương Tri Hành kéo Trì Túc vào lòng ôm lấy, mở điện thoại: +
“Bé con, xem cùng anh nhé.” +
“…Ừm.” +
Trì Túc mơ màng mở mắt, thấy Thương Tri Hành đang đặt đồ ăn ngoài. Không có gì cần chú ý, ánh mắt cậu khẽ dời lên trên, chợt nhìn thấy biểu tượng cuộc gọi nhỡ. +
“…” +
Trì Túc khẽ hé môi, nhưng không nói gì. +
Thương Tri Hành nghiêng đầu hôn cậu, đặt thêm một bát canh rong biển đậu phụ, hỏi: +
“Có muốn ăn thêm gì không?” +
Trì Túc lắc đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thương Tri Hành, trong lòng khẽ dậy sóng. Cậu chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ. +
“…Bé con.” +
Thương Tri Hành nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, như đang vuốt lông. +
“Sao vậy?” +
“Không có gì.” Trì Túc đáp. +
Thương Tri Hành không tin, ánh mắt hướng về phía màn hình, Trì Túc chính là sau khi nhìn thấy nó mới đột nhiên ôm lấy anh. Khi thấy biểu tượng cuộc gọi ở phía trên, anh mở ra, phát hiện là Tần Tử gọi tới, lập tức hiểu ra. +
Anh đặt điện thoại xuống, có chút không kìm được mà ôm Trì Túc, khẽ lắc lắc: +
“Bé con.” +
Trì Túc bị lắc đến mơ hồ: +
“Em… đây…” +
Thương Tri Hành giữ lấy gáy cậu, hôn lên môi một cái. +
“Bà ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu. Cảm ơn em đã thương anh.” +
“…” +
Trì Túc hơi choáng váng, nghe vậy thì gật đầu. Khi nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của Thương Tri Hành, cậu nghĩ một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. +
“Nếu bà ấy còn đến UFC anh nữa, em sẽ giúp anh xử lý.” +
Thương Tri Hành cảm động nói: +
“Bé con, cái đó gọi là CPU.” +
“…À, vậy sao?” +
Trì Túc xoa xoa mặt, vì chưa quen với từ mới học, dứt khoát nói: +
“Dù sao thì bà ấy không được bắt nạt anh.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành ôm lấy cậu: “Có em ở đây, bà ấy sẽ không dám tới nữa.” +
Đồ ăn ngoài nhanh chóng được giao tới cửa. Thương Tri Hành đút Trì Túc ăn xong, nhìn cậu ngủ say. Anh tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường, rồi ra phòng khách ngồi. +
“Ting.” +
Số lạ: 【Con thật sự mặc kệ tất cả sao?】 +
Số lạ:【Mẹ đối với con đã hết lòng hết dạ, vậy mà con chỉ biết oán trách mẹ. Thương Tri Hành, con không hiểu ơn dưỡng dục sao?】 +
Thương Tri Hành ngồi trên ghế sofa, nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên, đầy rẫy sự trách móc, trong lòng lại không gợn chút sóng nào. +
Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc ngày mai Trì Túc sẽ nấu món gì, sẽ dẫn cậu đi đâu chơi, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu… +
Đợi đến khi Tần Tử trút giận xong, anh mới hoàn hồn, trả lời: +
ZX: 【Tiền đã chuyển vào thẻ của bà rồi, đừng dây dưa với tôi nữa.】 +
Câu trả lời của anh lạnh nhạt, dường như không còn vì những lời trách móc mà dao động hay áy náy nữa, khiến Tần Tử nổi giận. +
Số lạ: 【Rốt cuộc con bị làm sao vậy! Mẹ về nước là để nghe mấy lời này sao! Mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới tạo nên cuộc đời hiện tại của con, mẹ nói cho con biết, Thương Tri Hành, cả đời này con cũng không trả hết được! Không biết ơn, vô ơn bạc nghĩa! Nếu không có mẹ, con làm sao có thể gặp được Trì Túc, đừng có quá coi trọng bản thân mình!】 +
Gửi xong, “giọng điệu” của bà lại dịu xuống. +
Số lạ: 【Ngoan một chút, nghe lời mẹ, giống như trước kia không tốt sao? Con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không hại con đâu. Trước khi gặp Trì Túc, con vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, chưa từng phản nghịch.】 +
ZX: 【Mẹ.】 +
Khi tin nhắn của Thương Tri Hành gửi đi, Tần Tử kinh ngạc mở to mắt, lập tức đáp: +
Số lạ: 【Mẹ đây.】 +
Bà cho rằng Thương Tri Hành đã hối cải, có thể trở lại dáng vẻ ban đầu. Bà sẽ chuẩn bị một “kịch bản” mới, một cuộc đời mới… +
ZX: 【Bà sẽ không bao giờ hối hận, cũng sẽ không tự nhìn lại mình. Trong thế giới của bà, tôi không phải là một con người sống.】 +
ZX: 【Tôi gọi bà là mẹ lần cuối, chỉ là để cảm ơn bà đã cho tôi được sống.】 +
Tần Tử nghẹn lại, hô hấp như bị chặn đứng. +
ZX: 【Tôi đã tìm được lý do để tiếp tục sống.】 +
Thương Tri Hành không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo Tần Tử vào danh sách đen. +
Nhưng cả hai đều hiểu phần câu còn dang dở. +
Anh đã có một cuộc đời mới. +
Một cuộc đời hoàn chỉnh, trọn vẹn, không ai có thể biến anh trở lại thành con rối của chính mình nữa. +
Dù là chết… cũng không thể. +
* * * +
Những ngày sau đó, Tần Tử thực ra vẫn chưa từ bỏ, thỉnh thoảng lại quấy rầy bọn họ. Nhưng sau vài lần bị báo cảnh sát, sự việc còn bị đưa lên mạng, bà mới dần dần yên lặng lại. +
Hai ngày trước Tết, Thương Tri Hành nhận được tin từ thám tử, Tần Tử đã quay về nước ngoài, có khả năng sẽ không trở lại nữa. +
“Đoàng!” +
Ngoài đường, có người lớn đang chơi pháo con quay cùng trẻ nhỏ, những tia pháo hoa màu sắc phun ra khiến khoảng không vốn vắng vẻ trở nên náo nhiệt hơn đôi chút. +
Thương Tri Hành tắt màn hình, thấy Trì Túc cầm một bó pháo hoa que chạy tới trước mặt mình, đôi mắt sáng long lanh, hỏi: +
“Chơi không?” +
“Chơi ạ.” +
Thương Tri Hành giúp cậu tháo ra, tiện tay véo nhẹ má Trì Túc: +
“Bé con.” +
“Dạ?” +
“Bà ấy về rồi.” +
Trì Túc sững lại, rồi ngẩng đầu lên: +
“Thật sao ạ?” +
“Thật.” +
Thương Tri Hành nói: +
“Anh vừa nhận được tin.” +
Trong mắt Trì Túc lập tức hiện lên niềm vui, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nhịn được muốn ôm Thương Tri Hành, nhưng anh còn nhanh hơn, đã kéo cậu vào lòng. Nhịp tim của hai người áp sát vào nhau, cùng rung lên một nhịp. +
“Tốt quá rồi…” Trì Túc khẽ thì thầm. +
Thương Tri Hành cúi đầu, tựa trán vào trán cậu, rồi hôn nhẹ lên sống mũi Trì Túc. +
“Bé con.” Ngàn lời vạn ý, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: “Cảm ơn em.” +
“Không có gì đâu.” +
Trì Túc xoa xoa mặt anh: +
“Đốt pháo giúp em đi, ăn mừng một chút!” +
Thương Tri Hành giúp cậu châm lửa cho que pháo hoa. +
“Xì…” một tiếng, que pháo phun ra những tia lửa, rồi ngay sau đó, từng dòng sáng trắng vàng rực rỡ như suối ánh sáng tuôn ra từ đầu que. +
Trì Túc nhìn mà vui vẻ, quay sang nhìn Thương Tri Hành. +
Trong lòng Thương Tri Hành khẽ rung động, muốn ôm cậu. +
“Đợi đã.” Trì Túc từ chối: “Lát nữa lại đốt thủng mấy cái lỗ trên áo anh mất.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Không sao.” +
Nhưng anh vẫn không tiến lại gần, đợi đến khi que pháo hoa cháy hết, mới ôm lấy Trì Túc. +
“Anh đúng là dính người thật đấy.” +
“Ừm, có sao?” +
“Có.” Trì Túc cười nói: “Đồ dính người.” +
Thương Tri Hành cũng cười: +
“Ừm.” +
Về đến nhà, Trì Túc ngồi trên sofa bóc quýt đường, gặp quả nào ngọt thì lại đút cho Thương Tri Hành ăn. +
Thương Tri Hành ôm cậu, bật TV lên. Tết sắp đến, nội dung trên đó tràn ngập không khí vui tươi, đủ loại tiểu phẩm hài. Với con người thì có hơi nhàm chán, nhưng Trì Túc lại xem rất say mê. +
Dần dần, việc đút quýt lại chuyển sang cho Thương Tri Hành. +
“Bé con.” +
“Hửm?” +
“Tối nay anh nấu cơm nhé, em muốn ăn gì?” +
Ánh mắt Trì Túc vẫn dán vào tiểu phẩm, đáp: +
“Gì cũng được ạ.” +
“Gì cũng được là món gì?” +
“…” +
Trì Túc quay sang nhìn Thương Tri Hành, sợ bỏ lỡ đoạn hay nên chỉ liếc một cái rồi quay lại ngay: +
“Thịt bò xào cần tây, sườn xào chua ngọt…” +
Thương Tri Hành bóc một múi quýt đút cho cậu: +
“Ừm.” +
Anh đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, định nấu cơm. Còn Trì Túc vẫn ngồi ngoài phòng khách xem tiểu phẩm, vì vui quá nên ôm lấy đuôi, chăm chú không rời mắt, đôi tai mèo cũng khẽ run run. +
Thương Tri Hành nhìn một cái, khẽ bật cười từ tận đáy lòng. +
Nhiều tiểu phẩm như vậy đương nhiên không xem hết được. Khi Trì Túc bắt đầu thấy chán, cậu liền chạy tới cửa bếp, bám vào khung cửa thò đầu vào nhìn anh. +
Thương Tri Hành không quay đầu lại: +
“Bé con.” +
“Dạ!” Trì Túc lẻn ra sau lưng anh, hỏi: “Có gì em giúp được không ạ?” +
Thương Tri Hành đang rửa cần tây, nghe vậy liền nói: +
“Không có.” +
Nhưng khóe mắt liếc thấy vẻ hơi thất vọng của Trì Túc, anh lại đổi lời: +
“Cũng có.” +
“Gì vậy ạ?” +
Thương Tri Hành đặt cần tây lên thớt, nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. +
Trì Túc đỏ mặt, hôn nhẹ lên môi anh một cái. +
“Ừm, giúp được rồi.” Thương Tri Hành nói: “Giờ thì tràn đầy năng lượng rồi.” +
“…” +
Trì Túc xấu hổ chạy ra khỏi bếp, nhưng nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu nói: +
“Ngày mai… quản lý nói muốn qua đây một chuyến, dẫn theo mấy yêu tinh khác cùng ăn Tết với chúng ta…” +
Cậu do dự một chút, hỏi: +
“Được không ạ? Anh cũng quen mà, Phương Tuệ với Cố Thụ.” +
Cố Thụ là con mèo sữa bò đó. +
Thương Tri Hành: “Được.” +
“Bảo cô ấy dẫn thêm vài người đến đi, em thích đông vui mà.” +
Trì Túc gật đầu, vì vui nên tai mèo cũng khẽ lắc lắc. Cậu quay lại bếp, từ phía sau ôm lấy Thương Tri Hành, dính người vô cùng. +
Thương Tri Hành cười trêu: +
“Đồ dính người à?” +
“Ừm!” Trì Túc bổ sung: “Em học theo anh đó.” +
“Ồ, bé con thông minh thật, học một cái là biết ngay.” +
Thương Tri Hành lau khô tay, xoay người ôm lấy Trì Túc, véo má cậu: +
“Ngày mai ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?” +
“Ở nhà ạ, em phụ anh.” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành hôn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười. +



yayyyyy
Ỏooooo
Iuuuu quá trờiiiii