Chương 60: “Ta yêu em.”

Tuyết rơi trên mái tháp nghiêng lợp bằng gỗ bạch dương, chất đống đến một độ cao nhất định thì trượt xuống, phát ra tiếng sàn sạt. Trong tháp, một chiếc áo choàng dày nặng ấm áp được ánh sáng ấm hồng vàng sáng chiếu rọi càng thêm đen bóng. Áo choàng nhô lên, một đôi trẻ mới cưới tránh xa đám đông đang trốn ở bên trong. +
Nói chính xác hơn là A Nhĩ Lan nhỏ của thủ Vu trẻ tuổi đang trốn ở trong đó. +
Y giống như một bé mèo dính người, cuộn tròn trong lòng Vu sư Đồ Lặc, không chút keo kiệt ủ tấm thân vừa ấm vừa mềm của mình trong lòng chủ nhân —— dù rất nhiều người nuôi mèo cảm thấy đây là một gánh nặng ngọt ngào, ví dụ như bị đè đến nghẹt thở, không thở nổi vân vân. +
Nhưng đối với Vu sư Đồ Lặc mà nói thì chỉ còn lại sự ngọt ngào mà thôi. +
Hắn hơi cúi đầu, một tay đặt ngoài áo choàng, ôm trọn A Nhĩ Lan nho nhỏ thành một cục của mình để tránh cho y rơi xuống, một tay luồn vào trong áo choàng, tuần tra địa bàn thuộc riêng về mình… Hắn không hề khách sáo, dẫu sao bé mèo của hắn cũng là tự dâng tới cửa, đương nhiên là muốn tuần tra nơi nào, thì tuần tra nơi đó. +
Tiểu thiếu gia bị kiểm tra cũng chỉ lẩm bẩm mang tính tượng trưng hai tiếng, thậm chí còn chẳng phân biệt rõ là đang kháng nghị hay là gì nữa. +
—— Vu sư Đồ Lặc đang kiểm tra thành quả được hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng trong khoảng thời gian này. +
Vóc dáng của tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên vốn dĩ đã mảnh khảnh, khiến Vu sư Đồ Lặc đã quen với thể trạng của bộ tộc trên đồng tuyết rất lo lắng. Càng đừng nói là sau khi rơi xuống đồng tuyết, lúc đầu tiểu thiếu gia không quá quen, còn gầy đi một chút. Vu sư Đồ Lặc vẫn luôn cố hết sức muốn nuôi A Nhĩ Lan kén ăn sao cho khỏe mạnh hơn. +
Nhiệm vụ này không quá dễ để hoàn thành. +
Cừu Bạc Đăng kén chọn, hơn nữa sức ăn lại nhỏ, thường thường chỉ ăn một chút tượng trưng rồi không muốn đụng tới nữa. Gặp phải lúc y cáu bẳn —— những lúc như thế này, hiện tại ngày càng nhiều, khuyên nhủ dỗ dành cơ bản là vô dụng, Vu sư Đồ Lặc đành phải áp dụng một số thủ đoạn đặc thù cứng rắn hơn một chút mới có thể bắt y uống hết sữa bò ấm nóng, nhân tiện gặm sạch ổ bánh ngô xốp mềm… +
Sau đó còn luôn bị A Nhĩ Lan đang không vui hung hăng “bạo lực gia đình” tàn nhẫn một trận. +
Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, Vu sư Đồ Lặc nhíu mày. +
Cừu Bạc Đăng nhận ra Vu sư Đồ Lặc không quá hài lòng với thành quả nuôi dưỡng thì lập tức cảnh giác: “Không được thêm nữa! Đã đủ nhiều rồi! Nhiều hơn nữa là ăn không nổi đâu!” +
Vu sư Đồ Lặc nhè nhẹ nắn phần thịt má mềm mại của y. +
Ý là không có chuyện thương lượng. +
“Ưm… thật sự đủ nhiều rồi…” Cừu Bạc Đăng thì thầm, thực ra y không kén chọn ăn cái gì, chủ yếu là tay nghề Vu sư Đồ Lặc dưới sự bắt bẻ của y tiến triển thần tốc, có thể biến những món ăn trắng đỏ có chút đơn điệu của người Đồ Lặc thành rất nhiều kiểu. Đến y cũng không bới móc ra được tật xấu gì. +
Chỉ là, y ở Đông Châu còn ăn ít hơn có được không, tới Đồ Lặc rồi, lượng thức ăn mỗi ngày đã đủ để các tỳ nữ tỷ tỷ vui mừng đến ngất xỉu rồi. +
Nhưng với những chuyện tương tự, một khi Vu sư Đồ Lặc đã đưa ra quyết định thì không đến lượt Cừu Bạc Đăng phản đối nữa. +
Vu sư Đồ Lặc là một kẻ đút ăn cực kỳ cứng rắn, nếu như đối tượng duy nhất được đút từ chối hợp tác, hắn sẽ ôm y vào lòng, đích thân đút từng miếng từng miếng cho y. Ở phương diện này, hắn mười phần nhẫn nại, lại thêm thái độ kiên định, dù có làm nũng hay nổi giận thế nào cũng vô dụng. +
Cừu Bạc Đăng đành phải nhận mệnh. +
Y túm lấy bím tóc rủ xuống của Vu sư Đồ Lặc, hậm hực giật qua giật lại để xả giận. +
Vu sư Đồ Lặc mặc cho y xả giận, giống như một động vật họ mèo cỡ lớn đang yêu chiều mặc cho mèo con tùy hứng làm loạn, chỉ giữ chặt người trong lòng, dùng bụng ngón tay không nặng không nhẹ miết lên cánh môi thiếu niên, miết cho cánh môi vốn dĩ đã hồng hào càng thêm diễm lệ, thỉnh thoảng lại đẩy vào trong ấn lên đầu răng trắng đều tăm tắp. +
Cừu Bạc Đăng vẫn còn ghim hận chuyện hắn vừa quyết định, chộp lấy cơ hội, không chút khách sáo cắn hai cái. +
Sau đó, thành công tự làm ê răng mình. +
Y ngậm đốt ngón tay của Vu sư Đồ Lặc mà nghi ngờ nhân sinh, xương cốt của tên này, thật sự không phải đúc bằng sắt sao?! A! +
Vu sư Đồ Lặc bật cười hai tiếng. +
Cừu Bạc Đăng: “……” +
Y buồn bực há miệng ra, nghiêng đầu đi. Khe núi băng về đêm cuộn trào sương trắng, ánh nước lấp lánh dưới đáy rừng đá phản chiếu trên đỉnh hang động đá vôi khép kín một nửa. Gió lạnh mang theo tiếng trống nhạc nơi chân núi đằng xa đến, vì cách xa nên không còn cảm giác chấn động đến sục sôi máu chảy như vậy nữa, mà mang một loại cảm giác tĩnh lặng lạnh lẽo như đang đứng trên cao cúi nhìn thế gian ồn ào. +
Sắc ấm duy nhất là đống lửa trại nhỏ bé bên cạnh họ. +
Vu sư Đồ Lặc cũng thuận theo nhìn thoáng qua những đốm sáng hình gợn nước trên vách hang đá, yên lặng chốc lát rồi hỏi tối nay có thể đừng ngủ không? +
Cừu Bạc Đăng ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt của Vu sư Đồ Lặc trong ánh lửa trại đang in bóng hình của chính mình. Màu mắt của hắn rất nhạt, in bóng dáng của ai sẽ rõ nét hệt như một mặt gương. +
“A Nhĩ Lan?” Vu sư Đồ Lặc nhỏ giọng gọi. +
“Vì sao hửm?” Cừu Bạc Đăng chống nửa người dậy, vươn tay vòng qua cổ hắn, ghé sát vào mắt hắn, “Vì sao ta phải cùng ngươi thức đêm chứ?” +
Hơi thở của thiếu niên phả đến rất gần, đôi mắt cũng rất gần, gần đến mức Vu sư Đồ Lặc có thể nhìn thấy rõ sự sáng ngời và mong chờ nơi đáy mắt y —— Cừu Bạc Đăng đã từng đọc “Tứ Phương Chí”, y biết vì sao hai người ở cùng nhau đón lửa trại năm mới lại không thể ngủ thiếp đi, nhưng y cứ muốn nghe hắn tự nói ra. +
Không biết vì sao. +
Thình thịch, thình thịch, thình thịch… +
Nhịp tim của hai người đồng thời tăng nhanh, một trái tim nhảy lên ở hai nơi. +
Vu sư Đồ Lặc vuốt ve từng tấc từng tấc trên khuôn mặt thiếu niên, từ dưới lên trên, chậm chạp tựa như một quá trình vẽ lại dung nhan, cuối cùng chạm vào rèm mi. Lông mi của Cừu Bạc Đăng được ánh lửa mạ lên một lớp vàng nóng chảy, khi rủ xuống trông như hai chiếc quạt nhỏ, bởi vì cảm xúc không khống chế được mà khẽ run rẩy. +
Nhưng y không hề né tránh. +
Người Đồ Lặc tin rằng, lửa là sinh mệnh, lửa là sự kéo dài, trong lửa ẩn chứa bí mật của sự sống và cái chết. Than đen là khúc gỗ đã chết, nhưng chúng lại nhận được sự tái sinh ở trong lửa, vì vậy những cặp người yêu cùng nhau canh giữ đống lửa trại giao thời giữa năm cũ và năm mới sẽ vượt qua sự sống và cái chết, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. +
“Bởi vì ta muốn ở cùng A Nhĩ Lan, đời đời kiếp kiếp,” Vu sư Đồ Lặc chậm rãi nói, “Ta muốn giữ A Nhĩ Lan lại bên mình. Đời này, kiếp sau, vĩnh sinh vĩnh thế, đều chỉ có thể là của ta.” +
Giọng điệu của Vu sư Đồ Lặc quá trịnh trọng, ánh mắt quá chuyên chú, tình ý giấu trong đó quá rõ rệt. Tiểu thiếu gia của thế gia đứng đầu Đông Châu, tiểu thiếu gia mà trước nay chưa từng phát sinh quan hệ phong nguyệt thân mật với bất kỳ ai, bị ánh mắt chuyên chú và giọng điệu trịnh trọng đó bủa vây, chấn nhiếp, choáng váng cả mặt mày. +
Ngọn lửa của sự sống và cái chết nhảy nhót trong đôi mắt xám bạc, hệt như sứ giả Minh giới thần bí khó lường đang mê hoặc người phàm. +
Cừu Bạc Đăng đã dự cảm được, phía trước là lửa đỏ, ngọn lửa đỏ rực sẽ thiêu rụi toàn bộ con người y. +
Nhưng y vươn tay ra, lại không cách nào thu hồi. +
“Vì, vì sao?” Tiểu thiếu gia căng thẳng đến mức có chút run run. +
“Tùng!” Một hồi trống nặng nề vang lên, yến hội dưới chân núi tuyết thánh dâng lên những bông pháo hoa rực rỡ, nước sắt nung chảy được những dũng sĩ vạm vỡ hất vút lên trời cao, khi rơi xuống nổ tung thành một trận mưa lửa đầy mặt đất. Tiếng trống nặng trịch, hùng hậu đến mức chấn động xua tan cả sương mù trong khe núi băng. +
Cừu Bạc Đăng tưởng rằng mình sẽ không nghe thấy câu trả lời của Vu sư Đồ Lặc. +
Nhưng trên thực tế, y đã nghe thấy. +
Câu trả lời ấy trực tiếp xuyên qua tiếng trống, xuyên qua tiếng gió, vào khoảnh khắc nó vang lên, tất cả mọi thứ đều tan biến. +
“Bởi vì ta yêu em. A Nhĩ Lan, ta yêu em.” +
Trong lưới tinh thần nổ tung vô số tia lửa rực rỡ hơn cả nơi chân núi. +
Dòng điện màu bạc, ánh lửa trại đỏ rực, đồng thời nổ tung ở mọi điểm nút tư duy, nổ thành một mảnh tuyết chói lóa, một vệt đỏ sậm, một trận giác ngộ và run rẩy hủy trời diệt đất… Tình cảm mãnh liệt ẩn nấp trong võng tuyết tinh thần của Vu sư Đồ Lặc bắn ra một chút, chúng cuốn quét qua linh thức của tiểu thiếu gia trong chớp mắt, tựa như núi kêu biển gầm. +
Không kịp gặng hỏi. +
Cũng không kịp đáp lại. +
Cừu Bạc Đăng nức nở một tiếng, chợt mềm nhũn trên người Vu sư Đồ Lặc, túm chặt lấy vạt áo của hắn, trái tim đập thình thịch gần như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng… Thình thịch thình thịch, cả thế giới đều là tiếng vang của nhịp tim, sao lại lớn lại nặng như vậy? Y giống như một con mèo hít phải cỏ bạc hà tinh chế quá liều, ra sức chui rúc vào trong ngực Vu sư Đồ Lặc. +
Áp đã đủ sát rồi, lại vẫn cảm thấy không đủ. +
Phải chặt hơn khít hơn chút nữa… +
Phản ứng của Cừu Bạc Đăng dữ dội hơn bất cứ một lần phản ứng tinh thần nào trước đây. Vu sư Đồ Lặc ôm lấy y, nghiêng người qua ghì chặt lấy y, ngăn lại đôi tay đang quờ quạng luống cuống của y, dỗ dành hôn lên má, bên tai y… Nhưng tiểu thiếu gia lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. +
Y bị luồng cảm xúc của Vu sư Đồ Lặc tách thần trí của bản thân ra trong thoáng chốc. +
Giống như hai vũng nước đường có nồng độ chênh lệch quá lớn, một khi tiếp xúc với nhau, vũng ít ngọt hơn cũng phải thuận theo đó mà trở nên vừa đặc vừa ngọt. +
Chẳng qua, ban đầu tiểu thiếu gia chỉ muốn thăm dò, lắng nghe một lời âu yếm thật lòng rồi từ trong đó lén lút nhấp một ngụm canh ngọt, lén lút thôi. Y vẫn chưa quá quen thuộc với loại chuyện này, y vừa căng thẳng lại vừa tò mò… Thế nhưng Vu sư Đồ Lặc lại không hề do dự, trực tiếp trút xuống cho y cả một dòng sông, cả một vùng biển. +
Không. +
So với tình yêu và dục vọng đáng sợ đó của Vu sư Đồ Lặc mà nói, đây chẳng qua chỉ là một giọt nhỏ. +
Thật ra Vu sư Đồ Lặc vốn không định để A Nhĩ Lan của mình đắm chìm trong dòng cảm xúc của hắn sớm như vậy. Nhưng A Nhĩ Lan của hắn lại là một đứa trẻ tham ăn, vừa mới đạt được một chút cảm giác an toàn đã không nhịn được mà đi tìm kiếm ngọn nguồn của cảm giác an toàn này, muốn xem nó có bền vững hay không. +
Những người mẫn cảm quá mức đều như vậy… +
Họ quá sợ hãi nên chắc chắn phải xác nhận những thứ nhận được sẽ không biến mất. +
“A Lạc, A Lạc, A Lạc…” +
Tiểu thiếu gia chui ra từ trong chiếc áo choàng ấm áp dày cộm, một lần nữa dính chặt vào trong ngực Vu sư Đồ Lặc, gọi liên tiếp từng tiếng. +
Hai má y đỏ bừng, đuôi mắt cũng đỏ ửng ướt át. +
Thôi xong, thế này thì tiểu thiếu gia chui rúc vào lòng Vu sư Đồ Lặc, A Nhĩ Lan của hắn, bé mèo của hắn, cũng đã trở thành một nỗi phiền não vừa ngọt ngào vừa nặng nề. +
—— Hắn phải dốc hết sức lực mới có thể không khiến A Nhĩ Lan của mình chết trên tấm thảm nỉ. +
Bộ áo săn màu đỏ thẫm của tiểu thiếu gia rơi lộn xộn khắp sàn gỗ trong tháp, cúc áo trong của Vu sư Đồ Lặc lăn lóc rơi vãi khắp nơi… +
Màn đêm dần đen lại. +
Tiếng trống dưới chân núi ngày càng náo nhiệt, rượu đã uống qua mấy vò mấy chum, một đám hán tử vạm vỡ ào ào lao vào vật lộn, xả bớt tinh lực dư thừa. Còn những đôi tình nhân nhỏ đang độ cuồng nhiệt lại dắt díu nhau trốn đến những nơi ít người, cuồng nhiệt hôn môi, ôm ấp… Bóng người quấn quýt, triền miên. +
Mái tóc đen tựa dòng nước rủ ra ngoài áo choàng, xõa tung trên sàn gỗ màu nâu sẫm. +
Vu sư Đồ Lặc đứng dậy ném thêm củi vào đống lửa trại, cúc áo trên chiếc áo trong dệt bằng lông cừu của hắn bị giật đứt, vạt áo phanh ra, có thể nhìn thấy từng vết đỏ bị cào xước. +
Cừu Bạc Đăng cuộn mình trong áo choàng, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo. +
Ánh chớp và dòng lửa trên lưới tinh thần vẫn còn đang tiếp diễn, từng hành động của Vu sư Đồ Lặc vẫn mang một lực hấp dẫn trí mạng đối với tiểu thiếu gia như cũ. Y không quá hiểu vì sao người thương của mình lại muốn rời đi, nhưng y không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, một chút sức lực cũng không còn… May mà Vu sư Đồ Lặc đã rất nhanh trở về bên cạnh y. +
“A Lạc.” Tiểu thiếu gia vui vẻ mừng rỡ gọi, vươn tay ra muốn ôm lấy hắn. +
Vu sư Đồ Lặc lại dùng áo choàng quấn y chặt chẽ kín kẽ, lúc này mới ôm người vào trong ngực. +
“A Nhĩ Lan, em có bằng lòng yêu ta không?” Vu sư Đồ Lặc rũ rèm mi, nhẹ giọng hỏi, “Bằng lòng không rời xa ta chứ?” +



Ngọt quá điiiii