Skip to main content

Chương 60: Thần cơ diệu toán đoán đâu trúng đó

dathaiPiter

“Thì ra là…” +

Tả Nguyệt Sinh đang mải lo lắng cho tờ bản thảo chưa kịp cất đi sau lưng, vừa thầm mắng Lục Thập Nhất phản ứng chậm chạp, vừa theo bản năng tươi cười chắp tay, trong đầu vô thức lướt qua lời Cừu đại thiếu gia nói, người này là ai nhỉ? Ồ ồ ồ, Vu tộc Sư Vu Lạc à… Khoan đã! +

Ai cơ?! +

Chân trượt một cái mềm nhũn. +

Tả Nguyệt Sinh chỉ kịp vung hai tay tạo thành một làn sóng thịt rung động trong không trung, thân hình to lớn đã ngã ngửa ra sau… rầm rầm rầm rầm! Chiếc bàn sơn mài màu xanh biếc được chạm khắc tinh xảo không thể chịu nổi sức nặng của Thái Sơn, mặt bàn tao nhã bị phanh thây thảm thiết, chân bàn bằng bạc chạm hoa bị chặt ngang. +

Vụn gỗ bay tứ tung, nghiên mực văng lên cao, trời đất rung chuyển… +

“Đồng chí Tả Nguyệt Bán, có cần phải mất mặt thế không?” Cừu Bạc Đăng thả ống tay áo che vụn gỗ xuống, “Giấc mộng phất lên sau một đêm của ngươi đâu rồi? Đi đâu mất rồi?” +

Giấc mơ được gọi là giấc mơ, là vì chỉ có thể nghĩ đến trong mơ mà thôi!!! +

Tả Nguyệt Sinh muốn khóc mà không có nước mắt. +

Thần quỷ đều là địch, Sư Vu Lạc. +

Trong 36 bản danh sách “Phất lên sau một đêm” mà hắn ta biên soạn, vị này chiếm vị trí đầu bảng với tư thế không ai sánh kịp, lệnh truy nã của 35 người còn lại cộng vào thậm chí còn chưa bằng một phần mười của người này. Nhìn xem tên điên này đã làm những gì đi? Xông vào Không Tang, chém liên tiếp 36 tộc trưởng của Bách thị; đến đảo Phù Nhược ở hải ngoại xa xôi, đao chém đứt ngàn cây cầu khóa sắt; chặn giết Thanh Uyên của Minh Uyên, làm trọng thương 12 Kim Cang của Phật Tông… +

Nói một cách cụ thể hơn, kẻ thù của người này có thể lấp đầy cả biển Thương Hải. +

Nghiên mực từ trên không rơi xuống, đổ cả đầu mực lên người Tả Nguyệt Sinh. +

Tả Nguyệt Sinh cảm thấy cuộc đời mình cũng theo đó mà trở nên đen kịt… Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra rằng ngu dốt là một điều hạnh phúc đến nhường nào… Hắn và Lục Thập Nhất sao lại tò mò về người mà Cừu đại thiếu gia thích là ai chứ? Điều này đã không còn có thể dùng câu “trông không giống người tốt” để hình dung nữa rồi! Tên này chính là kẻ tàn nhẫn độc ác số một của 12 châu! Càng không phải là “bất cứ lúc nào cũng có thể” giết người diệt khẩu! Số người mà tên này đã giết, số miệng mà tên này đã diệt sớm đã không thể đếm xuể nữa rồi!!! +

“Tìm thấy rồi.” +

Kẻ đầu sỏ dẫn sói vào nhà lục lọi một hồi, đưa một miếng ngọc giản mà Tả Nguyệt Sinh thấy vô cùng quen mắt cho người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng. +

“Lệnh truy nã đều ở đây cả rồi chứ? Có thiếu cái nào không?” +

Trước mắt Tả Nguyệt Sinh tối sầm lại. +

Đây không phải là “Phất lên sau một đêm – Quyển 1》mà hắn ta thu thập biên soạn sao?! Cừu đại thiếu gia à, sao ngươi không vứt thứ này đi? Lúc đó các ngươi còn chưa quen nhau mà… Tả Nguyệt Sinh nhớ ra rồi, lúc ở Phu Thành nhắc đến “Thần quỷ đều là địch, Sư Vu Lạc”, Cừu Bạc Đăng đã khen tên điên này một câu “tấm gương của đời chúng ta”. +

Mẹ kiếp! +

Đôi gian phu này! +

Tả Nguyệt Sinh bỗng lĩnh ngộ được câu mà Lục Tịnh thường hay nói sau lưng: Hai người này chắc chắn đã có một chân từ lâu, không thì chặt đầu ta xuống làm bóng đá! Lúc đó, rốt cuộc tại sao hắn lại cảm thấy tên Lục Tịnh này là vì viết thoại bản mà phát điên rồi chứ? Mẹ nó, đây quả thực là một câu nói vạch trần sự thật! +

Quả nhiên là “ta cười người khác quá điên rồ, người khác cười ta không nhìn thấu” sao? +

Nhìn thấy, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Cừu Bạc Đăng nhận lấy ngọc giản, nhớ lại 6 chữ lớn “Muốn phú quý, giết tên này” mà bản thân Tả Nguyệt Sinh đã viết ở trên cùng ngọc giản, cùng với hàng ngàn chữ miên man, nếu một ngày nào đó có thể lấy được đầu của người này thì nên lĩnh thưởng thế nào, nên dùng tiền thưởng ra sao….. +

Tả Nguyệt Sinh cảm thấy cuộc đời mình, đến đây là kết thúc rồi. +

Hắn ta chống hai tay ra sau, từ từ di chuyển cái mông chiếm diện tích lớn của mình, lùi dần về đống đổ nát… Thế giới này thật tối tăm, thật lạnh lẽo, hắn cần một người khác cùng đối diện với nỗi đau này! +

Lùi dần lùi dần, Tả Nguyệt Sinh bỗng chạm phải một bàn tay đang hơi run rẩy. +

“Dừng!” +

Sau lưng truyền đến tiếng nói yếu ớt như tơ của Lục Tịnh. +

“Ngươi mà qua nữa là đè lên ta đấy!!” +

Tả Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn, chỉ thấy Lục Tịnh, Lục đại văn hào, sớm đã mặt mày xanh mét nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền… Lục Thập Nhất, cái đồ đáng chém ngàn đao nhà ngươi! Lại còn giả vờ ngất! +

Quá đáng hơn nữa là! Giả vờ ngất mà không rủ! +

Tả Nguyệt Sinh vừa chửi ầm lên trong bụng, vừa trợn mắt một cái, dứt khoát ngã ngửa ra sau “sợ đến ngất” đi. Vừa hay ngã lên người Lục Tịnh, Lục Tịnh bị thân hình nặng ký này đè lên, suýt chút nữa nôn cả rượu và thức ăn của đêm qua ra ngoài, khuôn mặt xanh mét lập tức biến thành màu tím đỏ. +

“Danh tiếng của huynh cũng đáng sợ thật đấy.” +

Cừu Bạc Đăng buồn cười nhìn hai tên ngốc đang nằm trên đất giả chết, quay đầu nói với Sư Vu Lạc bên cạnh. +

“Đừng dọa họ nữa.” +

Tả Nguyệt Sinh lén lút nhìn qua khe mắt để xem phản ứng của Sư Vu Lạc, hy vọng vị đại nhân điên loạn vạn năm mới có một sẽ rộng lượng. Sau đó, hắn ta thấy tên điên tái nhợt lạnh lùng không biểu cảm liếc mình một cái… Lúc đôi mắt xám bạc quét qua, tựa như một lưỡi dao băng chém không gian trong bóng tối. +

Trong một khoảnh khắc, Tả Nguyệt Sinh cảm thấy dù là Phật Đà hay thần tiên nào cũng không cứu được hắn nữa! +

Hắn ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng nhắm chặt mắt, gắng sức ôm lấy bóng tối duy nhất có thể cho mình cảm giác an toàn. +

Không phải đã nói đừng dọa họ nữa sao? +

Cừu Bạc Đăng hỏi bằng ánh mắt. +

Trên khuôn mặt hiếm khi có biểu cảm của Sư Vu Lạc hiện lên một tia khó hiểu. +

Cừu Bạc Đăng chợt hiểu ra. +

Thật ra Sư Vu Lạc không dọa họ, chỉ là nghe y nhắc đến hai tên này, bèn theo đó nhìn họ một cái, ý là không hiểu tại sao họ lại sợ đến mức này… Tả Nguyệt Sinh sợ như vậy, mười phần thì có đến chín phần là vì chột dạ… +

“Được rồi được rồi,” Cừu Bạc Đăng đá một miếng gỗ vụn qua, tức giận mắng, “Hai người các ngươi giả vờ cái gì? Cũng không nghĩ xem mình là thứ gì, có xứng để người khác ra tay không? Mau dậy đi!” +

“Ta cũng nghĩ vậy! Tiểu nhân đâu có đáng để Thủ Vu đại nhân ra tay chứ, đây chẳng phải là giết kiến dùng dao mổ trâu sao?” Tả Nguyệt Sinh như được đại xá, lật người ngồi dậy, mặt mày nịnh nọt, “Ta thường nói với Lục Thập Nhất, người có thể xứng với Cừu đại thiếu gia, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh… Ha! Thật là trùng hợp, danh tiếng của Thủ Vu Nam Cương, thiên hạ ai mà không biết ai mà không hay chứ!” +

Cừu Bạc Đăng liếc hắn ta. +

“Thần quỷ đều là địch, thù hận khắp thiên hạ” thì không phải là thiên hạ ai cũng biết ai cũng hay sao? Cái tài thấy người nói tiếng người thấy quỷ nói tiếng quỷ của tên mập chết tiệt này cũng có thể coi là “độc nhất vô nhị” rồi. Nhưng, tên này quên mất mình còn đang dính đầy mực trên mặt, chỗ đen chỗ trắng… vô cùng chói mắt. +

Cừu Bạc Đăng vội vàng dời tầm mắt, không để đối phương làm hại mắt mình. Thấy Lục Tịnh đang nằm cứng đơ, lại đá một miếng gỗ vỡ vào cậu chàng: “Lục Thập Nhất, nằm trên đất thoải mái lắm à?” +

Lục Tịnh không trả lời. +

Tả Nguyệt Sinh thầm nghĩ thằng nhóc này khá lắm nhỉ? Dám giả câm giả điếc trước mặt tên điên số một của 12 châu, không muốn sống nữa à? Bèn vội vàng quay đầu kéo cậu chàng, vừa kéo, Tả Nguyệt Sinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sợ đến mức nhảy dựng lên: “Không hay rồi! Không hay rồi! Sao tên này lại ngất thật rồi?” +

Ngất thật à? +

Cừu Bạc Đăng không khỏi quay đầu lại nhìn Sư Vu Lạc một cái, hơi tái nhợt một chút, hơi lạnh lùng một chút… nhưng cũng không đến mức dọa người ta ngất thật chứ. +

Ở góc tường, Tả Nguyệt Sinh tay chân luống cuống kéo Lục Tịnh dậy, phát hiện khóe miệng cậu chàng có bọt trắng, lại la hét ầm ĩ, đang cố gắng phân biệt xem đây là sợ đến vỡ gan hay là sợ đến vỡ mật, thì khóe mắt thấy một vạt áo đen sẫm tiến lại gần… Cơ thể Tả Nguyệt Sinh cứng đờ, khổ sở quay đầu nhìn Cừu Bạc Đăng. +

Cừu đại thiếu gia! Mạng người đó! +

Mau mang hung thần nhân gian nhà ngươi đi đi! +

Cừu Bạc Đăng chậm rãi đi qua đống lộn xộn, đến bên cạnh Sư Vu Lạc: “Thế nào?” +

“Nghẹt thở rồi,” Sư Vu Lạc cong ngón tay bắn ra hai luồng kình phong đánh vào người Lục Tịnh, dừng một chút lại nói thêm, “Là bị đè.” +

Tả Nguyệt Sinh lúc này mới “a” một tiếng, nghe thấy Lục Tịnh ho sặc sụa, mắt còn chưa mở đã chửi ầm lên: “Tả Nguyệt Bán! Tên mập chết tiệt đáng chém ngàn đao! Dạ dày của bản công tử sắp bị ngươi đè ra ngoài rồi! Mẹ nhà ngươi, không biết mình nặng mấy ngàn cân à?!” +

“…..” Tả Nguyệt Sinh ngượng ngùng, “Đâu có mấy ngàn cân… chỉ có mấy trăm cân thôi…” +

“Mấy trăm cái đầu nhà ngươi… a a a! Quỷ a a!” +

Lục Tịnh bất ngờ mở mắt, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt to đen kịt dí sát vào, không thở nổi một hơi, hai mắt lập tức trợn ngược. +

Lần này là bị dọa ngất. +

“…..” +

Cừu Bạc Đăng im lặng nhìn họ một lúc, huých vào cánh tay Sư Vu Lạc. +

“Thôi, đi thôi.” +

Hai tên 250 (ngốc) này thật sự quá mất mặt. +

……………………………… +

Một hồi gà bay chó sủa. +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh cuối cùng cũng coi như có chút ra dáng. Nhưng, căn phòng ban đầu coi như không ở được nữa rồi. Để sửa chữa hình tượng —— thật ra là để Cừu Bạc Đăng tiếp tục phớt lờ tờ giấy tuyên trong đống đổ nát, Tả Nguyệt Sinh tự nguyện dẫn mọi người đến một nơi tốt. +

“Ta nói cho các ngươi biết, toàn bộ Chúc Nam, không có nơi nào thích hợp để câu cá, đốt lửa, uống rượu hơn nơi đó đâu.” Tả Nguyệt Sinh thần bí đảm bảo, “Hê, thật trùng hợp, Cừu đại thiếu gia ngươi vừa hay mang theo một miếng thịt cá Kim Lũ vàng to và ngon như vậy, không mang đến đó nướng lửa từ từ thì đúng là phí của trời!” +

“Thật sự thần kỳ đến vậy à?” +

Lục Tịnh thay một bộ quần áo khác, tò mò hỏi. +

Thực tế, Lục Tịnh hiện tại vẫn còn sợ hãi vị thủ lĩnh của 10 Vu nổi danh hung ác kia. +

Nhưng trực giác của một tài tử thoại bản thế hệ mới khiến cậu chàng nhạy bén phát hiện ra mối quan hệ giữa Cừu Bạc Đăng và người nào đó, dường như đã có một bước đột phá! +

Điều này thật bất ngờ. +

Hóa ra Cừu đại thiếu gia không vô tâm vô phế như vẻ bề ngoài… Lục Tịnh thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy Cừu Bạc Đăng vẫn luôn dùng một lớp ngụy trang vừa lạnh lùng vừa sắc nhọn để bao bọc mình, cậu chàng và Tả Nguyệt Sinh chỉ tình cờ vượt qua một trong những lớp đó, bước vào phạm vi gọi là “bạn bè sinh tử”. +

Ai cũng có những bí mật giấu kín trong lòng không muốn nói cho người khác biết, là bạn bè là huynh đệ, họ không cần phải dò xét những bí mật sâu hơn, chỉ cần lúc đối phương phát điên thì cùng điên theo. Nhưng là bạn đời thì không thể dừng lại trước những lớp áo giáp lạnh lùng đó. +

Tại sao người đời luôn tìm kiếm, tìm kiếm một nửa kia của mình? +

Bởi vì một mình là cô đơn là thiếu sót, bởi vì không thể tự rút mũi nhọn đâm vào tim ra được, bởi vì chỉ có hai linh hồn liếm láp và cứu rỗi lẫn nhau mới có thể viết thành một chữ “người” hoàn chỉnh. +

Chữ “nhân” có hai nét, một phẩy một mác, nương tựa vào nhau. +

Lục Tịnh lòng như lửa đốt muốn biết nét chữ “nhân” của Cừu đại thiếu gia rốt cuộc đã viết đến đâu rồi. +

Nhưng mà! +

Tâm tư của Cừu Bạc Đăng, mẹ nó, thật sự quá khó đoán! Thật thật giả giả hư hư thực thực, còn hơn cả hoa trong gương trăng dưới nước! Cần nhiều manh mối hơn mới có thể xác minh được suy đoán của cậu chàng… +

Lục Tịnh cảm thấy tinh thần hy sinh cao cả này của mình đã vượt xa Thẩm Thương Khinh của 500 năm trước rồi! Thẩm Thương Khinh viết “Thập nhị phong hoa truyện” chỉ là dùng tự do để viết, cậu chàng viết “Hồi Mộng Lệnh” là dùng cả mạng sống để viết! +

Dùng tâm hít đường, dùng mạng sản xuất lương thực. +

Từ xưa đến nay, có được mấy người! +

Máu nóng của Lục đại văn hào vừa sôi sục đã bị gió lạnh thổi vào mặt. Cừu Bạc Đăng, Sư Vu Lạc và Tả Nguyệt Sinh đã đi được một đoạn đường rồi… +

“Này!” +

Lục Thập Nhất vội vàng đuổi theo, chủ các Sơn Hải này vòng vèo như mê cung, không có người dẫn đường thì tám kiếp cũng không ra được! +

“Đợi ta! Đợi ta!” +

…………………… +

Chủ các Sơn Hải quả thực giống như một mê cung. +

Nó sừng sững ở nơi cao nhất của 9 thành Chúc Nam, thực chất là do vô số lầu các tạo thành, thông qua những cây cầu hành lang và thang trời xoay tròn, đan xen vào nhau, tạo thành một tòa tiên các trên mây trải dài khắp 9 thành. Về đêm, vô số cửa sổ sáng lên ở những nơi cao thấp khác nhau, nhìn từ biển Thương Minh xa xa, tựa như một đền thần thắp vô số ngọn nến. +

Trên hành lang dài vắt ngang trời, bước chân của Lâu Giang đặc biệt nhẹ nhàng. +

Mây trôi vuốt má, dịu dàng đến mức khiến người ta rưng rưng nước mắt. +

Có thể không rưng rưng nước mắt sao? +

Cuối cùng hắn! Cuối cùng! Cuối cùng cũng về Sơn Hải Các rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi đám nhị thế tổ thần kinh mất não đó rồi! +

Trước đây, ba vị tổ tông Tả Nguyệt Sinh, Cừu Bạc Đăng, Lục Tịnh tụ lại với nhau đã đủ gây chuyện rồi. +

May mà tu vi của họ đều không cao, cho dù nửa đêm ba người đột nhiên nảy ra ý tưởng, chạy lên cây Thần Phu thử thả diều —— nghe nói là để thử nghiệm định luật tốc độ dòng chảy gì đó, Lâu Giang cũng có thể lúc Lục Tịnh bị gió thổi bay xuống vớt người lên được. Cho dù ba người đánh bạc thâu đêm, Tả Nguyệt Sinh vì quỵt nợ bị đuổi khắp thành, Lâu Giang cũng có thể xoay chuyển tình thế, tránh cho các chủ thảm cảnh mất đi đứa con trai duy nhất. +

Nhưng sau đó lại thêm một hoà thượng Bất Độ có tu vi còn cao hơn hắn ta, vậy là không thể kiềm chế được những người này nữa… +

Chuyện đánh nhau làm hỏng bảy tám gian phòng trên phi thuyền đã là chuyện nhỏ, vô lý nhất là một lần không biết làm sao mà 4 người đang yên đang lành nghịch Uẩn Lôi Châu thâu đêm, suýt chút nữa làm nổ tung nửa chiếc thuyền Thiên Tuyết… nếu không có Đào trưởng lão ở đó thì lúc này Dược Cốc, Thái Ất Tông, Sơn Hải Các và Phật Tông đã hỗn chiến rồi. +

Nhìn lại hai tháng qua, Lâu Giang cảm thấy chẳng khác gì đã qua 200 năm. +

Thế nào là “một ngày dài như một năm”? +

Đây chính là một ngày dài như một năm! +

Vì vậy, vừa về Chúc Nam, Lâu Giang không trì hoãn một khắc nào, lập tức lấy lý do báo cáo với các chủ, chia tay với mấy tên phiền phức di động này… +

Hiếm khi được ngủ yên. +

Tỉnh dậy thì nghe tin, đêm qua, hàng trăm thiên kiêu tuấn kiệt ở Trăn Lâu bị trêu tức đến mức nổi trận lôi đình, các sư huynh sư tỷ của đội tuần tra đêm Hồng Lan chạy ngược chạy xuôi cả đêm… +

Trong lòng Lâu Giang không một gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. +

So với việc đi cùng mấy vị nhị thế tổ gây chuyện thị phi, Lâu Giang thà đi hoàn thành nhiệm vụ mà Cừu đại thiếu gia giao cho —— theo yêu cầu của y, sắp xếp lại mục lục của tất cả các bản ký biểu nhật nguyệt của Sơn Hải Các… các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội đang trấn giữ Sơn Hải Các, bây giờ cũng đến lượt các ngươi nếm trải mùi vị dọn dẹp mớ hỗn độn cho các nhị thế tổ rồi. +

Lâu Giang hít một hơi thật sâu không khí trong lành, chuẩn bị mang theo tâm trạng thoải mái vui vẻ đã lâu không có, đưa cuộc sống hữu hạn của mình vào công việc sắp xếp mục lục vô hạn. +

Phải nói rằng, công việc này quả thực rất nhàm chán và mệt mỏi. +

Các bản ký biểu nhật nguyệt mà Sơn Hải Các tích lũy được trong hàng vạn năm, chỉ riêng mục lục đã nhiều như biển khói, chưa kể Cừu Bạc Đăng còn liệt kê ra một đống yêu cầu định dạng kỳ quái. +

Lâu Giang không biết rốt cuộc Cừu Bạc Đăng đã phát hiện ra điều gì, nhưng hôm đó sau khi tính toán xong các ký biểu nhật nguyệt của Nhụ Thành, Cừu Bạc Đăng đã tự tay vẽ một tấm “Thiên Quỹ Đồ”, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi. +

Nói cũng lạ, tật xấu của tiểu sư tổ Thái Ất này nhiều vô kể, nhưng y cười đùa chửi mắng vô tâm vô phế, lại mơ hồ mang lại cho người ta một cảm giác yên bình khó tả. +

Tựa như y không coi là chuyện gì thì thật sự không phải là chuyện gì. +

Lâu Giang lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt y khó coi như vậy, khiến người ta không tự chủ được cũng theo đó mà bất an. +

“Lâu thí chủ!!” +

Đương lúc thất thần, bỗng có một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức Lâu Giang theo phản xạ rùng mình một cái vang lên. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, chưa kịp để Lâu Giang co cẳng chạy, một bóng người đã lao đến trước mặt. +

“Cuối cùng cũng tìm được người rồi!” Hoà thượng Bất Độ như gặp được người thân, nước mắt lưng tròng, “Bần tăng quay đến chóng cả mặt rồi!” +

“Ngươi ngươi ngươi!” +

Lâu Giang nhảy lùi một bước dài, kinh hãi nhìn đối phương….. một đêm không gặp, hoà thượng Bất Độ vẫn đầu trọc như cũ, nhưng trên mặt lại bôi đỏ bôi tím như quỷ. +

“Ngươi làm sao vậy? Không đúng, sao ngươi lại ở đây?” +

“Chuyện này nói ra thì dài…” Hoà thượng Bất Độ vừa nói vừa quay đầu về phía sau hô một tiếng, “Bán Toán Tử, đừng có bấm loạn nữa! Mau cút qua đây! Tìm được người rồi!” +

Bán Toán Tử? +

Linh cảm chẳng lành trong lòng Lâu Giang càng lúc càng nặng. +

“Ấy, Bất Độ thiền sư, sao ngài có thể nói tiểu đạo bấm loạn chứ?” +

Từ phía bên kia hành lang dài có một đạo nhân trẻ tuổi đi tới, tướng mạo cũng coi như đoan chính, tiếc là cũng có chút không bình thường….. lưng có một chiếc nón lá rách, một chân đi giày mây rách một chân đi chân trần, nói chuyện chậm rãi, dường như tính tình rất tốt. +

“Tiểu đạo thần cơ diệu toán, chưa bao giờ nói điêu.” +

Lâu Giang từ từ lùi lại. +

Hình như hắn ta biết người này là ai. +

“Ngài xem,” Đạo nhân trẻ tuổi ôn tồn giải thích với hoà thượng Bất Độ, “không phải tiểu đạo vẫn thành công dẫn ngài tính ra được đường rồi sao?” +

Hoà thượng Bất Độ trợn mắt: “Tính nhầm đường hơn một trăm lần? Ngươi còn dám nói mình thần cơ diệu toán à?” +

“Hầy, cái gọi là ý trời không thể lộ, tất nhiên không thể một lần đã tính chuẩn được…” Đạo nhân trẻ tuổi tiếp tục giải thích, “Ngài không tin thì để tiểu đạo tính một quẻ nữa, chắc chắn có thể dẫn ngài tìm được mấy vị quý nhân mà ngài muốn tìm.” +

Hoà thượng Bất Độ trực tiếp không để ý đến cậu ta nữa, một tay tóm lấy Lâu Giang đang lén lút muốn chuồn đi: “A di đà Phật, thiện tai thiện tai, Lâu thí chủ có biết Tả thí chủ đang ở đâu không? Có thể dẫn bần tăng qua đó được không?” +

“…..” +

Đúng là Lâu Giang biết thật. +

Tả Nguyệt Bán vừa mới truyền tin cho hắn ta bảo chuẩn bị mấy cái cần câu và giỏ tre qua, Lâu Giang không muốn qua đó đối mặt với một đám nhị thế tổ rõ ràng đang định giở trò, bèn sai người khác qua. Không ngờ, trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn đâm đầu vào tên trọc Bất Độ. +

Lâu Giang âm thầm vận khí, cố gắng thoát khỏi tên lừa trọc này. +

Hoà thượng Bất Độ mày hiền mắt thiện, bảo tướng trang nghiêm, không hề nhúc nhích. +

“Họ đến Vân Đài rồi… được rồi, ta dẫn các ngươi qua đó.” +

Lâu Giang đành chịu. +

Hoà thượng Bất Độ vui mừng ra mặt, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó quay đầu lại tóm lấy đạo trưởng trẻ tuổi đang cúi đầu bấm ngón tay: “Đi đi đi, đừng tính nữa, tính cái quỷ gì.” +

“Hả! Khoan đã khoan đã!” +

Đạo trưởng trẻ tuổi mặt mày kinh hãi, cố sức muốn thoát khỏi tay y. +

“Quẻ này hiện ra điềm đại hung! Chuyến này chắc chắn gặp phải sao quả tạ!” +

Lâu Giang thầm nghĩ, vậy thì quẻ này của ngươi tính cũng khá chuẩn đấy, Cừu tiểu sư tổ, Lục công tử và Tả thiếu các kia không phải chính là những ma vương hỗn thế hạng nhất sao? +

Hoà thượng Bất Độ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, lôi người đi ngay. +

“Ấy——” Đạo trưởng trẻ tuổi ôm chặt lan can không buông, “Tin ta đi, quẻ này chắc chắn không sai, không thể đi được đâu, đi rồi là mười phần thì có đến chín phần tiểu đạo bị ép bước lên con đường không lối về!” +

“Thôi đi thôi đi! Ngươi tưởng bây giờ mình đang đi con đường chính đạo gì chắc, mau đi mau đi!” +

“Ấy ấy ấy ấy!!” +

……………………. +

Vân Đài thực ra là một bệ đá trên vách đá dựng đứng, nhô ra ngoài khoảng 3 trượng, trên dưới không có lầu các, hai bên là những tảng đá đen lởm chởm. Khoảng cách đến mặt biển rất gần, vừa hay có thể thả câu câu cá biển từ trên bệ đá, lại có dòng nước nhỏ từ trong kẽ đá chảy ra, ở bên cạnh bệ đá tạo thành một cái ao nhỏ, vừa hay có thể lấy nước uống và rửa ráy. +

Dường như Tả Nguyệt Sinh thường xuyên đến đây, đang thuần thục dựng giàn, thề son sắt sẽ cho họ thưởng thức thế nào là sơn hào hải vị thật sự. +

Lục Tịnh rất nghi ngờ những thứ hắn ta làm ra có thể ăn được không… +

“Cây này đặt ở đây à?” Lục Tịnh giơ một đoạn tre nhỏ hơi cong lên. +

“Để xuống để xuống, cái đó lát nữa mới làm, ngươi đi câu cá đi câu cá đi!” Tả Nguyệt Sinh sợ cậu chàng làm hỏng thành quả lao động của mình, vội vàng nhét cần câu cho. +

Lục Tịnh cầm cần câu, vừa đứng dậy đi một bước lại lẳng lặng quay về. +

“Không phải bảo ngươi…” +

Lục Tịnh dùng cần câu chọc hắn ta, sau đó chỉ ra sau lưng, u ám nói: “Ta thấy… ta vẫn nên giúp ngươi dựng giàn đi…” +

Tả Nguyệt Sinh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn, bỗng dưng cũng im bặt. +

Bên bệ đá kia. +

Cừu Bạc Đăng ngồi, Sư Vu Lạc đứng. Cừu Bạc Đăng giơ một cây cần câu lên, không biết nói câu gì, Sư Vu Lạc bèn cúi xuống, nắm lấy cổ tay y. +

Tả Nguyệt Sinh bỗng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lục Tịnh, dùng khẩu hình hỏi: +

Hai người họ đang làm gì vậy?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)