Chương 60: Phật Tâm Ở Đâu?

Trong làn gió chiều tà, hồ sen tĩnh lặng. +
Từng đóa từng đóa sen hồng trắng nở rộ trải dài trên mặt nước phủ đầy ánh vàng vụn, lay động theo từng gợn sóng, tựa như một đám thiếu nữ yểu điệu thướt tha mang theo vẻ e thẹn đang soi mình bên mặt nước. +
Cảnh sắc đẹp đến nao lòng, một con bạc mang danh hiệu nhà thơ lang thang nào đó không khỏi nổi hứng làm thơ, vỗ tay ngâm nga, lắc đầu lắc cổ: “Hương hoa chẳng ủ thành rượu, mây lửa soi mặt nước, sen trong nước, sen trong lửa, sen ở giữa nước lửa. Sen nơi trời Nam, sen nơi Mạc Bắc, sen giữa gió mưa. Gió ở trong gió, mưa ở trong mưa, còn ta lại chẳng ở trong ta… A! Thằng nhãi kia, anh đánh vào đầu tôi làm gì!” +
“Đổi bài.” Chu Kỳ vung một cái tát, phun ra hai chữ, đồng thời nguy hiểm nheo mắt, “Con trai, cậu gọi ba cậu là gì?” +
Khương Duật chớp mắt: “…” +
Chu Kỳ cũng chớp mắt. +
Bị uy hiếp, Khương Duật chắp hai tay trong tay áo, làm bộ vô tội ngắm cảnh. +
Hồ sen này thực sự chẳng thể tìm ra điểm nào không ổn, nếu nhất định phải nói nơi nào trái khoáy, đại khái chính là nó đẹp đẽ yên tĩnh quá mức, khiến người ta cảm thấy không chân thực, đặc biệt là khi nghĩ đến việc nó nằm trong một ngôi miếu tà môn thế này mà vẫn một mình bình yên vô sự, quả thực lạc lõng đến khó chịu. Nhưng rốt cuộc khó chịu ở đâu thì lại không nói rõ được. +
Tang Cát bảo mọi người đứng bên hồ, tự mình chọn một đóa sen ưng ý, sau đó chắp hai tay, khép hờ hai mắt, thành kính ước nguyện trong lòng, ước xong thì dùng tay chạm vào hoa sen là được, còn nói gì mà thánh liên tự khắc sẽ truyền đạt điều ước của ngươi đến thần Phật này nọ. +
“Xì! Tin ông mới có ma!” Nhậm Tư Miểu nhổ một bãi nước bọt. +
Tang Cát cười tủm tỉm nhìn sang, hàm răng trắng sáng nổi bật trên gương mặt đen nhẻm gần như khiến người ta lóa mắt. +
“Cô không tin thì thôi.” Hắn nói, “Nhưng đừng nói ra để Phật nghe thấy, nếu không ngài sẽ giữ cô lại trong miếu làm Không Hành Mẫu… mà thôi, cũng coi như một công đức của cô.” +
Nhậm Tư Miểu không biết Không Hành Mẫu là gì, nhưng liên tưởng đến chuyện quỷ đả tường lúc trước, cô bất giác rùng mình trong làn gió ấm dịu. +
Đối với chuyện cầu thần hỏi Phật, đa số người dân ở đất nước này đều không quá bài xích, cho dù không tin thần Phật, đi ngang qua chùa chiền miếu mạo, bước vào tùy tiện vái vài cái gần như đã trở thành một sự ăn ý không thành văn. Mọi người nghĩ bụng, bình thường gặp sao băng cũng ước, sinh nhật thổi nến cũng ước, đầu năm cuối năm giao thừa đi dâng hương cũng ước, lúc này thêm một lần cũng chẳng sao, chẳng cần vì chuyện nhỏ này mà tranh chấp với NPC. Bọn họ làm theo, còn mỗi người ước điều gì thì chỉ bản thân họ biết. +
“Tôi đoán trong mười người thì chín người đều cầu Bồ Tát mau chóng thả mình ra khỏi cái nơi quỷ quái này.” Chu Kỳ chọn một đóa sen xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng nhắm mắt một lát, đến khi mở mắt, ánh nhìn của hắn tự nhiên trượt từ khóe mắt về phía Từ Trì. Từ Trì cụp mắt, đang chăm chú quan sát một đóa sen trong hồ. +
“Anh ước gì vậy?” Chu Kỳ đột nhiên tò mò. +
Từ Trì vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, nói: “Tôi ước mơ.” +
“?” +
Chu Kỳ đờ đẫn suốt ba giây mới phản ứng lại rằng ngài Từ có lẽ vừa kể một câu chuyện cười lạnh ngắt. +
Thế là Chu Kỳ cố nặn ra vẻ hưởng ứng: “Ha. Ha. Ha.” +
“Chẳng ai cầm dao ép cậu cười cả.” Từ Trì liếc hắn, “Cậu ước rồi?” +
“À, tôi ước rồi.” Chu Kỳ gật đầu. +
Từ Trì nghi ngờ: “Cậu nhắm mắt rồi mở mắt, thế là xong?” +
“Ha, vừa rồi anh lén nhìn tôi đúng không?” Chu Kỳ nghiêng đầu nở một nụ cười sảng khoái, cực kỳ đắc ý, vênh váo như con công xòe đuôi, còn rung rung vai, “Thế nào, đẹp trai không? Có rung động một chút xíu nào không?” +
Tôi thì hơi ngứa tay. +
Từ Trì mím môi thành một đường, khóe môi vốn tự nhiên trễ xuống lại càng trễ hơn một chút. +
Chu Kỳ nhìn vẻ mặt kiểu “cậu vui là được, tôi cũng ngại nói gì cậu, nhưng vẫn mong cậu biết tiết chế một chút” của anh, trong lòng dâng lên một niềm vui quỷ dị. +
Hắn cảm thấy như vậy không tốt lắm. +
Nhưng hắn không nhịn được. +
“Bởi vì nguyện vọng của tôi đơn giản lắm, chỉ có hai chữ thôi, chẳng phải chỉ là chuyện nhắm mắt rồi mở mắt sao.” Chu Kỳ vừa nói vừa đưa tay ra. +
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào cánh hoa non mềm đang run rẩy, Từ Trì chộp lấy cổ tay hắn. +
Chu Kỳ co ngón tay lại: “Sao vậy?” +
“Đừng vội.” Từ Trì nói, “Cúi đầu nhìn xuống nước.” +
Chu Kỳ nhìn xuống hồ. +
Kết quả chẳng nhìn thấy gì cả, nước hồ trong veo sáng rõ, liếc mắt đã có thể nhìn thấy những viên sỏi dưới đáy, thậm chí cả hoa văn trên sỏi cũng rõ mồn một. +
Chu Kỳ nhướng mày, lập tức rụt tay về. +
“Cậu cũng nhận ra rồi?” Từ Trì hạ thấp giọng, “Một hồ sen lớn như vậy, không chỉ không có một con cá nào, ngay cả một con côn trùng bay, một ngọn cỏ nước cũng không có, kỳ lạ hơn nữa là những đóa sen này, có hoa có lá nhưng lại không có rễ. Không có rễ thì nó sinh trưởng thế nào?” +
Từ Trì hoàn hảo bắt được điểm mù. +
Chính trong lúc dừng lại ấy, nhóm người đầu tiên sau khi ước nguyện, chạm vào hoa sen rồi quay người định rời đi đã xảy ra chuyện. +
Chỉ nghe một hai tiếng kêu la kèm theo tiếng vải vóc sột soạt, mấy người đàn ông vậy mà bắt đầu cởi quần áo trên người, cởi xong quần áo thì tháo thắt lưng, tháo thắt lưng rồi lại tụt quần. +
“Á á, có người giở trò lưu manh!” +
Người hét lên là Nhậm Tư Miểu, Lãnh Tưu cùng một đám nữ đồng chí, họ vừa hét vừa che mắt, có người còn len lén nhìn ra ngoài qua kẽ ngón tay. +
Khương Duật bốp bốp hai cái tát, bịt kín tay hai người phụ nữ, che đến mức không lọt nổi một khe: “Hai cô đừng như vậy, hai cô làm tôi liên tưởng đến Phật che mặt, trông ghê lắm!” +
Những người đàn ông còn lại chạy tới, liều mạng ngăn mấy người đàn ông trần truồng kia đang ra sức vặn vẹo, muốn nhảy xuống hồ sen. +
“Điên rồi điên rồi, điên hết cả rồi, mấy ngày chưa tắm thôi mà, cũng đâu cần vừa nhìn thấy cái hồ là muốn nhảy xuống luộc như bánh chẻo đâu!” Chu Kỳ một người kéo hai ông anh, cả hai đều là những gã đàn ông vạm vỡ hạng nhất hạng nhì, một trong số đó còn là Ngô Trường Giang đang bị thương. +
Ngô Hoàng Hà đứng bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, trơ mắt nhìn anh họ mình ba lần bảy lượt cởi sạch quần áo, giữa thanh thiên bạch nhật mà trần truồng chạy nhông nhông, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là báo cảnh sát. +
Tìm quanh một vòng cũng chẳng tìm thấy điện thoại. +
“Này, cậu còn đứng đực ra đó làm gì? Không tới giúp thì anh cậu nhảy xuống hồ cho hoa sen ăn bây giờ!” Chu Kỳ quát hắn một tiếng. +
Ngô Hoàng Hà như vừa tỉnh mộng, lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng lảo đảo chạy tới, ôm chặt eo nhỏ của anh họ, sống chết kéo hắn lùi lại. +
Ai ngờ Ngô Trường Giang trợn mắt, mặt đờ đẫn, cứ như đã quyết tâm sắt đá, một lòng một dạ dù có phải bò cũng phải bò xuống hồ. Bộ dạng ma quái đó giống như phát điên thật sự, khiến người ta nhìn mà lạnh cả sống lưng. +
“Đánh ngất trước, đánh ngất hết đi, nhìn tình hình này thì không ngăn nổi đâu!” Chu Kỳ quyết đoán ngay lập tức, nhắm chuẩn vị trí, khép năm ngón tay lại, dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào sau gáy, người kia lập tức mềm nhũn ngã xuống. +
“Đậu má, thao tác của cậu chuyên nghiệp thế, người bình thường làm không nổi đâu!” Ngô Hoàng Hà sốt ruột đến mức giọng cũng khản đi, một cánh tay của anh họ hắn đã ngâm vào nước, lập tức mặt nước bốc lên một mảng sương máu, cả vùng nước đó đỏ lòm. +
Ngô Hoàng Hà giật bắn người, nghiến răng dồn sức, liều mạng kéo Ngô Trường Giang trượt trơn tuột lùi lại một đoạn lớn, rồi nhìn kỹ lần nữa, cẳng tay ngâm trong nước của anh họ hắn đã chẳng còn da thịt, chỉ còn lại xương trắng nhởn, bên trên vẫn dính chút thịt vụn. Thế nhưng Ngô Trường Giang chẳng hề cảm thấy đau, thậm chí còn nhìn xương mình rồi bật cười. +
Ngô Hoàng Hà tê cả da đầu, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch hít vào một hơi lạnh. Mà hắn vừa buông tay, Ngô Trường Giang hoàn toàn không hay biết vẫn tiếp tục dùng bàn tay chỉ còn xương gạt chướng ngại vật trước mặt, một lòng một dạ muốn nhào xuống hồ. +
Nhưng lần này hắn không được như ý. +
Một bàn tay lớn kịp thời đè lên đầu hắn, dứt khoát tặng hắn một cú chém vào gáy. Cho đến tận lúc hôn mê, khóe môi hắn vẫn còn vương một nụ cười thành kính. Mang theo một chút thiền ý đáng sợ. +
Từ Trì đứng thẳng người, Chu Kỳ lần lượt hạ gục mấy kẻ phát điên, chống nạnh đi tới: “Mấy đóa sen này quả nhiên chẳng phải thứ dễ đối phó.” +
“Vừa rồi nước hồ ở đây bị máu của Trường Giang nhuộm đỏ.” Từ Trì chỉ vào một góc hồ sen, “Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, máu thịt đã bị hút sạch, nước lại trở về trong veo.” +
Nói xong, anh ngẩng mắt nhìn hoa sen. +
“Mấy đóa sen này hình như cũng đẹp hơn một chút.” +
Mặt Chu Kỳ đen sì như đáy nồi, hắn lắc đầu: “Đúng là đề phòng cũng không xuể.” +
Từ Trì mím môi: “Vẫn phải cẩn thận mọi chuyện.” +
Hai người nói chuyện khi đứng rất gần nhau, Chu Kỳ đột nhiên động động tai, hỏi: “Anh có nghe thấy không?” +
Từ Trì ngẩng mặt đối mắt với hắn, cau mày: “Tim cậu đập nhanh quá.” +
“Không phải tim của anh sao?” Chu Kỳ hơi do dự, “Chẳng lẽ là tim của cả hai chúng ta?” +
“Không đến mức đó.” Từ Trì lắc đầu, “Rung đến mức tôi sắp ù tai rồi, đây là có người đang đánh trống à?” +
Thình thịch. +
Thình thịch. +
Thình thịch! +
Chu Kỳ đột ngột quay người, nhìn thấy Lãnh Tưu và Nhậm Tư Miểu cũng đang ném ánh mắt kinh hãi về phía hắn: Đây là tiếng động gì vậy! +
“Nhìn, nhìn những đóa sen kia!” +
Khương Duật bịt miệng, chỉ lên không trung. +
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn theo. +
Chỉ thấy những đóa sen trong hồ chậm rãi xoay tròn rồi bay lên không trung, những cánh sen phấn hồng từng lớp từng lớp bong ra, hoa rơi đầy trời. +
Gió nổi lên. +
Trong hương thơm thanh ngọt thấp thoáng lẫn một tia mùi máu. +
Đến cuối cùng, hoa sen chỉ còn lại phần tâm trơ trụi, phần tâm ấy dần dần được bao bọc bởi máu thịt sinh ra từ hư không, cho đến khi biến thành một trái tim sống sờ sờ đang không ngừng co bóp. +
Thình thịch— +
Âm thanh nghe thấy ban nãy chính là tiếng động phát ra khi đám trái tim này đồng loạt đập, lúc này vạn trái tim cùng rung động, chẳng khác nào tiếng chiêng trống rung trời, chấn động đến đinh tai nhức óc. +


