Skip to main content

Chương 60: Giải thích

dathaiPiter

“Tiểu Viễn, con thật là không cẩn thận chút nào, sao lái xe mà lại đâm vào cây được chứ?” Quan Lệ một tay bế con, một tay dùng vai kẹp điện thoại, “Mấy ngày nay giao mùa, Tiểu Tịch hơi bị cảm, mẹ không thể bay đến thành phố S chăm sóc con được.” +

“Không sao đâu, chỉ va chạm chút thôi. Kiểm tra xong mọi thứ đều bình thường, hôm nay con có thể xuất ngũ… à xuất viện rồi.” Sau vụ tai nạn ba ngày Quan Lệ mới gọi tới, Ngụy Viễn ít nhiều cũng đã quen với việc này. +

“Tùng Tùng dạo này hình như đang thực tập, hay là để mẹ liên lạc với Tùng Tùng, bảo em nó qua chăm sóc con nhé? Hai anh em các con cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ.” +

“Không cần đâu, Tùng Tùng khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, đừng làm phiền em ấy bay đi bay lại nữa.” Ngụy Viễn dặn dò, “Mẹ tuyệt đối đừng nói với Tùng Tùng chuyện con bị tai nạn nhé.” +

Quan Lệ cười hì hì hai tiếng: “Hôm trước mẹ đưa Tiểu Tịch đi bệnh viện có gặp Tùng Tùng rồi, mẹ nghe nó bảo tay nó bị thương. Hai đứa con cũng thật là, vậy mà có thể bị thương cùng một lúc, Tiểu Tịch cũng ốm nữa. Chắc dạo này mẹ phải đi chùa thắp hương một chuyến mới được.” +

Ngụy Viễn khá khâm phục mạch não của mẹ mình. Hạ Tri Tùng cũng bị thương rồi, làm sao có thể tới chăm sóc anh được, chẳng phải là chuyện đùa sao? +

Nhưng, họ đã gặp nhau rồi… +

“Mẹ, không phải mẹ đã nói rồi đấy chứ?” +

“Nói rồi, Tùng Tùng trông có vẻ lo lắng lắm, bảo là dạo này không gọi được cho con, cứ hỏi mẹ mãi xem có nhận được điện thoại của con không.” +

Điện thoại của anh đã bị vỡ nát trong vụ tai nạn, thậm chí cả thẻ SIM cũng bị nứt, mấy ngày nằm viện anh không thể tự đi làm lại được, đành phải trì hoãn đến sau khi kiểm tra xong xuôi. +

Vừa mới làm lại thẻ SIM thì điện thoại của Quan Lệ gọi tới. Anh còn chưa kịp gọi lại cho Hạ Tri Tùng. +

“Lát nữa con sẽ gọi lại cho em ấy sau.” Ngụy Viễn chuyển chủ đề, “Tiểu Tịch cũng bị ốm sao?” +

“Đúng thế, mẹ lo đến chết mất. Đứa bé này cứ đến mùa thay đổi là lại dễ sinh bệnh, chú Hạ dạo này có dự án phải đi công tác, dì giúp việc hôm nay cũng xin nghỉ, mẹ bận tối tăm mặt mũi đây.” Quan Lệ nói, “Tiểu Viễn, hay là con về thành phố Z đi, mẹ dễ chăm sóc con hơn, có chuyện gì cũng dễ nhờ con giúp đỡ. Căn biệt thự của con mẹ vẫn thường xuyên thuê người quét dọn, con về là có thể ở được ngay.” +

Ngụy Viễn cười một tiếng, biết trọng điểm của Quan Lệ vẫn là cần sự giúp đỡ của anh. +

“Để đến mùa xuân rồi tính nhé, dạo này lễ tết nhiều, trang trại trà cũng khá bận.” Ngụy Viễn xã giao thêm vài câu với Quan Lệ rồi cúp máy. +

Hai ngày qua, số cuộc gọi nhỡ của Hạ Tri Tùng chắc phải đến hơn một trăm cuộc. Anh là người trí nhớ kém, cũng có thể là do cú đâm xe đó làm anh ngớ ngẩn luôn rồi, cầm điện thoại của lão Hồ mà mãi không nhớ ra số của Hạ Tri Tùng là gì. +

Thậm chí ngay cả số của Quan Lệ mà anh thuộc làu từ nhỏ, anh cũng quên mất. +

Tuy nhiên, có một số chuyện vẫn nên nói trực tiếp, nói qua điện thoại có vẻ hơi hời hợt. Ngụy Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi lại cho Hạ Tri Tùng. +

Chuông điện thoại reo chưa đầy một giây đã lập tức có người nhấc máy. +

“Anh ơ! Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, dì nói anh bị tai nạn xe, anh sao rồi, có nghiêm trọng không? Bây giờ em đi thành phố S tìm anh ngay nhé?” +

Ngụy Viễn có thể nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú ở đầu dây bên kia, đoán chừng Hạ Tri Tùng lúc này đang ở xưởng sửa xe. +

“Anh không sao, chỉ là cái xe bị đâm thảm quá, phải mất một lúc lâu mới sửa xong. Tay phải của em thế nào rồi, đã đi bệnh viện khám chưa, còn đau nhiều không?” +

“Anh à, anh đừng có lúc nào cũng hỏi chuyện của em nữa! Hiện giờ em đang hỏi anh thế nào cơ mà!” +

Giọng của Hạ Tri Tùng rất lớn, lớn đến mức tất cả mọi người trong xưởng sửa xe đều ngoái lại nhìn. Trong ấn tượng của họ, Hạ Tri Tùng luôn là một người điềm tĩnh, chưa bao giờ thấy hắn phát tiết cảm xúc tùy ý như vậy. +

Không chỉ mọi người ở xưởng bị dọa, mà ngay cả Ngụy Viễn cũng bị dọa cho giật mình. +

“Anh chẳng phải đã nói rồi sao, anh không sao, có túi khí chắn rồi thì làm sao mà có chuyện gì được.” +

“Có phải vì anh đi đuổi theo em nên mới…” Hạ Tri Tùng hối hận vì sự bốc đồng của mình. Nếu lúc đó hắn không suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp bước vào trà thất, thì những chuyện sau đó chắc chắn đã không xảy ra. +

Trong vụ tai nạn này, trách nhiệm của hắn là lớn nhất. +

Ngụy Viễn ngồi lại giường bệnh, bật loa ngoài, vừa tìm vé máy bay trên ứng dụng vừa nói: “Không liên quan đến em, là do anh quá bất cẩn thôi. Tùng Tùng, em cứ ở yên thành phố Z đừng đi đâu cả, nghe lời Bạch Cảnh, dưỡng cho tay lành lặn đã.” +

“Anh ơi, xe của anh vẫn chưa sửa xong mà.” +

“Không sao, không sửa được thì thôi. Mô tô thực sự quá nguy hiểm, sau này anh không lái nữa.” Câu này của Ngụy Viễn là nói từ tận đáy lòng. Ô tô dù sao cũng có túi khí giảm chấn, còn mô tô thì phía trước chẳng có gì cả. +

Hạ Tri Tùng bỗng chốc lặng người, bộ não vốn nhạy bén trong việc xử lý thông tin giờ đây bị đình trệ, nửa ngày trời cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. +

Bởi vì hắn rời đi không một tiếng động, nên anh trai lại chọn cách rời xa hắn sao? +

Sau khi cúp máy, cả ngày hôm đó Hạ Tri Tùng sống trong trạng thái mơ hồ. Tay bị thương nên mọi người trong xưởng không cho hắn động vào xe, hắn giống như một con búp bê sứ được cung phụng, ai nấy đều sợ hắn bị va quệt. +

Không cho hắn làm việc, hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. +

Hạ Tri Tùng nhớ đến cảm giác khó chịu khi khói thuốc đi vào phổi. Hắn cần chuyển dời nỗi đau, sự khó chịu khi bị dị ứng vừa hay có thể bù đắp cho những suy nghĩ hỗn loạn của mình. +

Nhưng thuốc lá đã bị anh trai vứt đi từ lâu rồi. +

Hai ngày qua ở bên cạnh anh, hắn căn bản không cần phải hút thuốc. +

Hạ Tri Tùng đổ người xuống sofa, dồn hết sức lực hít một hơi thật sâu. +

Hắn không muốn về nhà, nên cứ ở lì tại xưởng cho đến tận lúc đóng cửa. Bạch Cảnh đưa hắn đến cổng khu chung cư, dặn dò hắn về nhà nhớ uống thuốc, chú ý cái tay đừng để va chạm vào đâu. +

Thời tiết thành phố Z lạnh hơn thành phố S rất nhiều, gió thổi một cái là lạnh thấu xương. Hạ Tri Tùng mua ít đồ ăn nhanh ở siêu thị dưới cổng, định bụng về nhà nấu đại cái gì đó ăn qua bữa. Vừa đi qua bãi đỗ xe của khu chung cư, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. +

Anh trai đang đứng ngay dưới chân tòa nhà, mặc chiếc áo khoác mà hắn mua, trên tay cầm hai chiếc khăn quàng cổ cùng mẫu. +

Yết hầu của Hạ Tri Tùng không tự chủ được mà lăn động một cái, sau đó hắn thấy anh ngẩng đầu lên, chậm rãi bước về phía mình. +

“Đi đâu mà giờ này mới về?” Ngụy Viễn lạnh đến mức chân cũng tê dại rồi. +

Hạ Tri Tùng đứng sững tại chỗ, không nói được lời nào. +

“Sao thế, dọa cho ngốc luôn rồi à?” Ngụy Viễn thấy phản ứng của hắn thật buồn cười. +

“Anh ơi, sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?” Hạ Tri Tùng khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này, hắn gần như chạy điên cuồng tới, lao thẳng vào lồng ngực ấm áp đó. Hắn không còn là trẻ con nữa, không thể tùy tiện sụt sịt khóc nhè, nhất là ở trước mặt anh trai, rất mất mặt. +

Nhưng khi nhìn thấy người mà mình hằng đêm mong nhớ lại xuất hiện, hắn làm sao có thể nhịn nổi. Vài giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra, lời thốt ra cũng trở thành tiếng nức nở kìm nén. +

“Cẩn thận cái tay, đừng để bị thương thêm lần nữa.” Ngụy Viễn cố gắng kiểm soát khoảng cách giữa hai người. +

Mãi cho đến khi nước mắt đã hoàn toàn khô đi, Hạ Tri Tùng mới chịu buông tay. Hắn cảm thấy mắt mình chắc chắn đang đỏ hoe, nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi mặt khẽ hỏi: “Anh ơi, sao anh lại tới đây?” +

“Tay em không phải bị thương sao?” Ngụy Viễn thực sự lạnh đến mức không chịu nổi nữa, “Lên lầu rồi nói, anh sắp đông cứng rồi đây.” +

“Anh à, sao anh đến mà không bảo em, em có thể đi đón anh mà.” Hạ Tri Tùng giúp anh xách hành lý. Vali khá nặng, có vẻ lần này anh định ở lại thành phố Z lâu dài. +

“Cũng có phải anh không biết nhà em ở đâu đâu.” Ngụy Viễn bước nhanh hơn Hạ Tri Tùng, nhập mật mã mở cửa trước, “Hành lý cứ để anh xách cho.” +

Hạ Tri Tùng biết mình lại bị coi như trẻ con: “Em có phải tàn phế đâu, chẳng lẽ ngay cả cái vali cũng không xách nổi?” +

Ngụy Viễn cười một tiếng, thay giày rồi bật đèn: “Em ăn tối chưa?” +

“Em ăn rồi.” Hạ Tri Tùng đóng cửa, xách vali vào phòng. +

Ngụy Viễn lục lọi túi đồ hắn mua ở siêu thị dưới lầu, ngoài mấy chai nước tăng lực thì toàn là mì tôm: “Em ở một mình định ăn mì tôm qua ngày à? Chẳng có chút dinh dưỡng nào cả.” +

“Tay phải em bị thương, nấu nướng gì cũng không tiện.” Hạ Tri Tùng nói, “Nhưng anh đến rồi, anh có thể nấu cơm cho em. Anh lần này cứ ở lại nhà em nhé? Em ngủ ở phòng khách là được.” +

Nói xong, Hạ Tri Tùng vội vội vàng vàng vào phòng tìm ga giường và vỏ gối. +

Ngụy Viễn ngồi lặng trên sofa một hồi, rồi cất lời: “Tùng Tùng, anh có chuyện muốn nói với em.” +

Hạ Tri Tùng một tay ôm chăn đi ra, ngồi xuống bên cạnh anh. +

“Tùng Tùng, có phải em đã hiểu lầm chuyện gì không?” +

“Anh đang nói đến chuyện gì cơ?” Hạ Tri Tùng giả vờ ngây ngô. Nếu anh không đến tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ nghĩ người đàn ông mặc vest kia và anh có mối quan hệ mờ ám. Nhưng anh đã đến, còn chủ động nhắc lại chuyện này, vậy thì tuyệt đối là do hắn nghĩ nhiều rồi. +

“Đó chỉ là một người bạn làm ăn cũ của anh thôi, bọn anh không có quan hệ gì hết.” +

“Anh ơi.” Ánh mắt Hạ Tri Tùng rực cháy nhìn anh, “Tại sao anh lại phải giải thích với em những chuyện này?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.