Chương 59: Thiện Nghi – Lương duyên

Triệu Bảo Châu ngẩn người một lát mới chợt nhớ ra cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu. +
Thiện Nghi, chẳng phải là người của Tào Liêm… +
Tim Triệu Bảo Châu bỗng đập lỡ một nhịp, phản ứng đầu tiên là nhận nhầm người rồi. Dẫu sao thì thanh niên trước mặt phong lưu tuấn tú, lại có thể một mình giao đấu với gấu, sao… sao có thể là người như vậy— +
Thế nhưng cái tên “Thiện Nghi” thật sự không phổ biến, Triệu Bảo Châu do dự trong chốc lát, ngẩng đầu đánh giá đối phương một phen, rồi vẫn lên tiếng hỏi: +
“Xin hỏi… huynh có quen con trai của Lại bộ Thượng thư ở kinh thành – Tào đại nhân, tên là Tào Liêm chăng?” +
Lời vừa dứt, người kia liền thoáng dừng lại, ánh mắt cũng thay đổi ngay: “Ngươi quen Tào Liêm?” +
Đến cả kính ngữ cũng quên mất, đủ thấy hắn giật mình ra sao. Triệu Bảo Châu lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu, sắc mặt cũng thay đổi theo. Người kia cũng nhận ra nét mặt của cậu, chân mày khẽ chau lại, ý cười trên mặt biến mất. Mọi thứ đã rõ ràng, mỹ nam này chính là Thiện Nghi của Tào phủ ở kinh thành. +
Triệu Bảo Châu hơi lúng túng: “Ta… ta lúc trước lên kinh ứng thí, có gặp Tào đại nhân vài lần.” +
Nghe vậy, sắc mặt Thiện Nghi liền thay đổi, tuy lời của Triệu Bảo Châu nói không rõ ràng, nhưng hắn hiển nhiên cho rằng cậu cũng là hạng thư sinh quen nịnh bợ quyền quý nên mới quen biết Tào Liêm, liền lộ vẻ khó chịu. Thế nhưng, Triệu Bảo Châu lại là ân nhân cứu mạng của hắn, vừa rồi hai người còn trò chuyện vui vẻ. +
Thiện Nghi cúi đầu trầm mặc, Triệu Bảo Châu cũng không biết nói gì cho phải. Cả hai rơi vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. +
May thay, lúc này tiếng hét to của A Long vang lên: “Lão gia! Tiểu nhân gọi đại phu về rồi!” +
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói với Thiện Nghi: “Huynh mau để đại phu xem qua đi, đầu bị va đập không phải chuyện nhỏ.” +
Thiện Nghi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt cũng hơi ngượng ngùng, khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi. +
Nhìn bóng lưng hắn biến mất nơi cửa, Triệu Bảo Châu mới thở ra một hơi thật dài. Cậu cúi đầu xoa trán, chỉ thấy đầu càng thêm đau. Trời cao thật biết đùa, lại khiến cậu gặp được Thiện Nghi ở nơi này. Nhưng hắn không phải… không phải đang ở Tào phủ trên kinh thành sao? +
Triệu Bảo Châu vẫn không thể tin được người đàn ông dáng vẻ thẳng thắn, phong tư lỗi lạc vừa rồi lại là— nam sủng. Cậu sinh ra tại một thôn làng nhỏ, biết rất ít chuyện giữa đàn ông với nhau, chút hiểu biết còn lại đều từ những câu chuyện trong sách tranh. Cách nói hay thì gọi là “đoạn tụ phân đào” (*), nói khó nghe thì toàn là chuyện phong lưu dâm mỹ giữa quyền quý và đào kép nơi hí đài. +
(*) Đoạn tụ phân đào: một từ ẩn dụ dùng để chỉ tình yêu nam nam +
Đoạn tụ: Một lần, Đổng Hiền đang ngủ gối trên tay áo của Hán Ai Đế. Khi vua cần rời đi, thay vì đánh thức Đổng Hiền, Hán Ai Đế đã cắt (đoạn) tay áo của mình để không làm người tình tỉnh giấc +
Phân đào (chia đào): Vua Ngụy Linh Vương thời Xuân Thu có một người thị sủng tên là Đoan Mộc Tử. Một lần, Đoan Mộc Tử ăn một quả đào rất ngon, nhưng không ăn hết mà giữ lại phần còn lại cho vua ăn. Vua rất cảm động, từ đó tình cảm giữa hai người càng sâu đậm. +
Trong lòng Triệu Bảo Châu, ấn tượng về những người như vậy rất cứng nhắc, luôn cho rằng bọn họ đều là kiểu đàn ông ẻo lả, son phấn đầy mặt như đào kép trên đài, hoàn toàn khác xa với hình tượng của Thiện Nghi. +
Triệu Bảo Châu rối lòng ngồi trên giường ngẩn ngơ, cửa bỗng mở ra. +
Thiện Nghi cúi đầu bước vào, tay phải bưng một bát thuốc. Hắn ngẩng đầu, nhìn Triệu Bảo Châu đang ngồi ngơ ngác trên giường, khẽ giơ tay phải lên: “Thúy Nương đã sắc thuốc mới rồi.” +
Sau đó hắn đi tới, ngồi xuống mép giường, cúi đầu khuấy nhẹ bát thuốc, động tác tự nhiên múc một thìa đưa đến bên môi Triệu Bảo Châu: “Uống đi.” +
Triệu Bảo Châu cả kinh, vội vàng xua tay từ chối: “Không… không cần, ta tự uống được—” +
Thiện Nghi nghe vậy liền dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu: “Sao? Chê ta à?” +
Triệu Bảo Châu lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Cậu tuyệt đối không có ý đó! Để chứng minh mình trong sạch, Triệu Bảo Châu lập tức há miệng, uống thìa thuốc ấy vào. +
Sắc mặt Thiện Nghi lúc này mới hòa hoãn lại. Điều khiến hắn khó chịu nhất chính là vì thân phận của mình mà bị người khác xem thường. Sau khi bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra bản thân vừa rồi đối với Triệu Bảo Châu có phần thất lễ. +
Hắn cúi đầu, yết hầu khẽ động, trầm mặc một lát, lại múc thêm một thìa thuốc đưa lên miệng Triệu Bảo Châu: +
“Đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta, chút chuyện hầu hạ này không đáng gì.” +
Vừa nói, hắn lại đút thêm cho Triệu Bảo Châu một thìa thuốc. Triệu Bảo Châu uống xong, mặt đầy khổ sở. Thà đau một lần còn hơn chịu dày vò thế này, sao không để cậu uống một lần cho xong. Ai ngờ uống ba thìa, Thiện Nghi như biến ra từ không khí một viên mứt ngọt nhét vào miệng cậu. +
Triệu Bảo Châu không kịp đề phòng, ngậm lấy viên mứt, lập tức bị vị ngọt lan nơi đầu lưỡi làm cho sững sờ, đôi mắt mèo trợn tròn. +
Thiện Nghi thấy vậy liền khẽ cười: “Lấy từ bếp sau đấy, là ô mai ngâm mật.” Nói rồi cúi đầu khuấy thuốc trong bát: “Thứ tốt như vậy bày sẵn trong bếp, vậy mà người hầu hạ cũng không biết mang cho đại nhân dùng.” +
Hắn hiển nhiên là quen với việc hầu hạ người khác, nhiệt độ thuốc vừa đủ, không lạnh đến mức đắng ngắt, cũng không nóng tới độ bỏng miệng. Cứ ba thìa thuốc là cho một viên kẹo, vài quả ô mai trôi xuống bụng, thuốc cũng đã uống xong. Lần này uống thuốc không như lần trước khiến dạ dày đau thắt lại vì đắng. Triệu Bảo Châu tựa người vào giường, nhắm mắt lại, thoải mái đến mức muốn rên lên vài tiếng. +
Thiện Nghi đặt bát thuốc trống sang bên rồi quay đầu lại, khẽ cong khóe môi với Triệu Bảo Châu, nét mặt vẫn còn chút ngượng ngùng. +
Triệu Bảo Châu thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa thiện ý, bản thân cũng thoải mái hơn nhiều. Việc giữa Thiện Nghi và Tào Liêm rốt cuộc không phải chuyện cậu nên xen vào. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Huynh… không ở kinh thành, sao lại ở nơi này?” +
Nghe vậy, vẻ mặt Thiện Nghi chợt nghiêm lại, ánh mắt hiện chút u ám, hắn im lặng một hồi rồi mới nói: “Chuyện này kể ra thì dài… ta vốn là người Thanh Châu.” +
Hắn ngẩng đầu, khẽ cười với Triệu Bảo Châu, nói: “Ta sinh ra ở huyện Tư, không cha không mẹ, thuở nhỏ được một thầy bói ở đầu thôn đem về nuôi. Sau này lúc đi hội chùa thì bị lạc, lại bị bọn buôn người bắt đi, bị bán tới Tào phủ.” +
Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng chỉ mấy lời đã vẽ nên nửa đời gian truân khổ ải. Triệu Bảo Châu chấn động, ánh mắt hiện chút thương xót: “Thì ra là vậy.” Sau đó cậu cắn răng nói: “Đám buôn người thật đáng chết!” +
Vô cớ bắt cóc con em người ta đem bán, có xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa được tội! Triệu Bảo Châu thầm ghi nhớ trong lòng, những châu huyện khác cậu quản không được, nhưng nếu ở huyện cậu quản có loại người này, nhất định phải bắt lấy đem chém đầu tại chỗ. +
Thiện Nghi không biết thiếu niên trước mặt đang cau mày tính toán chuyện chém đầu người ta, thấy vẻ căm phẫn như vậy liền cảm thấy thú vị, khẽ bật cười: +
“Toàn là chuyện cũ, đại nhân không cần bận tâm.” +
Hắn đan hai tay lại, khuỷu tay đặt trên gối, cúi đầu, sắc mặt khẽ biến: +
“Ta ở Tào phủ hơn mười năm, với kẻ họ Tào kia cũng coi như quen biết đã lâu.” +
Kẻ họ Tào tự nhiên là chỉ Tào Liêm. Triệu Bảo Châu lập tức im lặng, lắng nghe Thiện Nghi nói tiếp. +
Chỉ thấy sắc mặt thanh niên tuấn mỹ trở nên phức tạp, lông mày rủ xuống, ánh mắt phủ một tầng u tối: +
“Hồi đó là ta không hiểu chuyện, cùng hắn chìm trong hoan lạc, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Chỉ là sau này phu nhân vào cửa, ta nói muốn rời đi, hắn lại không đồng ý. Những chuyện trước kia thôi thì bỏ qua… nhưng hắn sai nhất là muốn giam ta mãi trong phủ!” +
Thiện Nghi nghiến răng, vẻ mặt oán hận: “Ta là đấng nam nhi, nếu không thể dựa vào bản thân mà sống thì còn mặt mũi nào làm người! Huống hồ, nếu thật bị giam trong cái tiểu viện đó sống đời lụi tàn, ta thà đâm đầu vào cột mà chết còn hơn.” +
Lời hắn vang lên đầy khí khái, Triệu Bảo Châu nghe mà ánh mắt càng thêm sáng, lúc này đã gạt bỏ bảy tám phần thành kiến ban đầu, nhìn Thiện Nghi đầy ngưỡng mộ: +
“Đại trượng phu nên là như vậy.” Cậu tán đồng, rồi hỏi: “Vậy hiện giờ Tào đại nhân đã nghĩ thông rồi chăng?” +
Cậu còn tưởng Tào Liêm tự biết xấu hổ, hiểu được nỗi khổ của Thiện Nghi, cuối cùng hồi tâm chuyển ý cho hắn xuất phủ. +
Nào ngờ Thiện Nghi khẽ cười lạnh: “Hắn? Hắn từ nhỏ đã hồ đồ. Trông chờ hắn tỉnh ngộ, ta sớm hóa thành bộ xương khô rồi. Ta đấm hắn một cú, tự mình chạy ra.” +
Triệu Bảo Châu nghe thế kinh ngạc trừng to mắt, miệng há ra rồi lại khép lại, không nói nên lời. +
Tuy cậu thấy Tào Liêm trong chuyện này đúng là đáng đời, nhưng biết được Thiện Nghi dám tay không đấu với gấu, giờ lại có chút tò mò không biết Tào Liêm còn sống hay đã bị đánh chết rồi. +
Thiện Nghi dường như đã nhìn ra tâm tư của cậu, mỉm cười nói: +
“Đại nhân không cần lo lắng. Ta biết nặng nhẹ, hắn không chết được đâu.” +
Triệu Bảo Châu lúc này mới thở phào một hơi, ngẫm nghĩ rồi nói: +
“Chuyện này ngài ấy đúng là đáng tội. Nhưng chỉ e là huynh làm vậy, Tào đại nhân sẽ không dễ gì bỏ qua. Ngài ấy mà biết được gốc gác của huynh, nhất định sẽ phái người truy sát. Những ngày tới, Thiện huynh vẫn chớ nên quay về huyện Tư thì hơn.” +
Thiện Nghi nghe vậy, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: +
“Đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, đúng là như vậy. Trước đây ta chính vì bị nhà họ Tào phái người đuổi giết mới trốn vào núi, không ngờ lại gặp con gấu đen kia.” +
Triệu Bảo Châu bừng tỉnh: +
“Thì ra là vậy.” +
Cậu cau mày suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Thiện Nghi, trịnh trọng nói: +
“Chuyện này không ổn. Liễu huynh tạm lưu lại nơi đây, tránh mặt một thời gian, chờ gió yên sóng lặng rồi hãy tìm cơ hội hồi hương. Nơi khác ta không dám hứa, nhưng nếu người nhà họ Tào tới huyện này, ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó.” +
Thiện Nghi nghe xong thì sững người, thật không ngờ Triệu Bảo Châu lại nói ra những lời ấy. Hắn im lặng chốc lát rồi đứng dậy, chắp tay cúi mình thật sâu mà hành lễ: +
“Thiện Nghi cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân.” +
Ánh mắt hắn lóe sáng, chân thành nói: +
“Ta với đại nhân vốn không quen không biết, đại nhân lại chịu vì một kẻ quê mùa như ta mà nghĩ đến tận đây — thực sự, thực sự không biết lấy gì báo đáp.” +
Triệu Bảo Châu vội muốn xuống giường đỡ hắn dậy, nhưng bị Thiện Nghi ngăn lại: +
“Đại nhân vẫn còn bệnh, chớ nên làm vậy.” +
Triệu Bảo Châu cũng không tranh với hắn, chỉ khuyên nhủ: +
“Huynh với ta tuy chưa từng quen biết, nhưng cũng coi như có chút duyên phận, không cần quá khách sáo.” +
Nói tới đây, Thiện Nghi lại có chút tò mò, hỏi: +
“Nói ra cũng lạ, không biết đại nhân từ đâu biết chuyện của ta?” +
Hắn thật lòng nghi hoặc. Một là lời nói hành vi của Triệu Bảo Châu quang minh lỗi lạc, thật chẳng giống hạng tiểu nhân xu nịnh. Hai là chuyện giữa hắn và Tào Liêm tuy chẳng phải bí mật trong giới quyền quý kinh thành, nhưng với quan viên và dân thường lại hiếm ai hay biết. Những kẻ thân thiết với Tào Liêm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hắn chắc chắn chưa từng gặp người như Triệu Bảo Châu bao giờ. +
Triệu Bảo Châu nghe hỏi thì cũng không giấu giếm, nói: +
“Khi ta lên kinh dự thi từng được Diệp nhị công tử chiếu cố, có ở trong phủ một thời gian, vì vậy mới tình cờ gặp Tào đại nhân đôi ba lần, những chuyện cũ kia cũng là nghe người trong phủ kể lại.” +
Triệu Bảo Châu khi nói đến đây có hơi áy náy. Dù chuyện giữa Thiện Nghi và Tào Liêm là do cậu nghe từ Đặng Vân, nhưng bàn tán sau lưng người khác thì vẫn là không hay. +
Thế nhưng Thiện Nghi lại sững người, hồi lâu sau bỗng “soạt” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Bảo Châu: +
“Xin hỏi đại nhân có phải là người hầu nhà họ Diệp đỗ Tiến sĩ trong kỳ thi năm nay mà người đời đồn đãi chăng?” +
Triệu Bảo Châu ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu nghe được có lời đồn như thế ở bên ngoài, nghĩ nghĩ rồi đáp: +
“Lại có chuyện ấy ư? Hẳn là nói đến ta rồi.” +
Thiện Nghi há miệng, gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười rạng rỡ mừng rỡ: +
“Thì ra là vậy! Thế gian lại có duyên phận lạ kỳ đến thế—” +
Hắn xúc động đến độ nắm chặt lấy hai tay của Triệu Bảo Châu, kích động nói: +
“Trước kia không biết là đại nhân, khi ta còn trong địa ngục nhà họ Tào đã từng nghe qua sự tích của đại nhân, lòng đã sinh ngưỡng mộ từ lâu! Nào ngờ hôm nay lại có phúc được diện kiến người thật, ta thật đúng là có mắt không tròng.” +
Triệu Bảo Châu cũng rất kinh ngạc: +
“Lại có chuyện như thế sao!” +
Thiện Nghi mắt sáng rỡ: +
“Ta may mắn được đại nhân truyền cảm hứng mới hạ quyết tâm vươn lên lập nghiệp. Ngày hôm nay ta có thể được tự do, toàn là nhờ vào ân đức của đại nhân.” +
Triệu Bảo Châu nghe những lời chân thành ấy cũng vô cùng cảm động. Cậu vốn đã rất mến mộ Thiện Nghi, nay lại nghe đến chuyện ấy, càng cảm thấy hai người thật tâm đầu ý hợp: +
“Ngàn vạn lần không cần nói thế, Liễu huynh có được ngày hôm nay, toàn là dựa vào dũng khí của chính mình.” +
Lúc này A Long vừa bước vào liền thấy hai người tay nắm tay trò chuyện vui vẻ, trông như thể lát nữa sẽ ra trước tượng Quan Công bái lạy kết nghĩa huynh đệ. Cậu ta ngạc nhiên nhướng mày, vừa bưng trà vào, chưa kịp mở lời đã nghe Triệu Bảo Châu dặn: +
“A Long, ngươi rảnh thì dọn dẹp lại phòng phía tây cho Liễu huynh ở.” +
A Long bưng trà đặt xuống xong lại xoay người đi chuẩn bị dọn phòng. Thiện Nghi đối với Triệu Bảo Châu lúc này vừa cảm phục vừa cảm kích, vội nói: +
“Ta vốn là kẻ quen sống đơn sơ, đại nhân chỉ cần cho ta một tấm chiếu rơm là đủ.” +
Triệu Bảo Châu sao chịu nhận lời: +
“Nói gì thế? Huynh không cần bận tâm, hậu viện ta nhiều phòng bỏ không, với lại huynh đừng nhìn bên ngoài nha môn ta có vẻ tươm tất, chứ bên trong còn chưa tu sửa gì, chẳng đáng bao nhiêu.” +
Thiện Nghi nghe vậy bèn khựng lại một chút, liếc nhìn Triệu Bảo Châu, dường như có điều do dự: +
“Nói vậy, ta lại muốn hỏi đại nhân một câu.” +
Triệu Bảo Châu nói: +
“Huynh hỏi đi.” +
Thiện Nghi do dự một lát rồi tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng nói: +
“Ta vốn từ nơi đây thoát ra, bộ dạng Thanh Châu thế nào, ta rõ hơn ai hết. Đại nhân… sao lại bị phái tới chốn này?” +
Thực ra hắn muốn hỏi là, nhà họ Diệp sao lại chẳng đoái hoài gì, để cho Triệu Bảo Châu bị điều tới cái chốn ma quỷ này. Hắn từ nhỏ lớn lên trong Tào phủ, đối với chuyện quan trường quyền quý cũng coi như hiểu rõ. Quan trường thì nhiều nhất là kẻ kết bè kéo cánh, nâng trên dẫm dưới. Nhà họ Diệp là hoàng thân quốc thích bậc nhất trong triều, Triệu Bảo Châu sao lại bị điều đến nơi thế này? +
Triệu Bảo Châu nghe vậy ngẩn ra, rồi bật cười đáp: +
“Có gì đâu mà nói? Thanh Châu tuy nghèo thật, nhưng cũng không phải vô phương cứu chữa. Dẫu tệ hại nhiều mặt, song chỉ cần chỉnh đốn một hai năm, dân chúng sẽ có ngày khá lên.” +
Thiện Nghi nghe xong, vẻ mặt thoáng đổi, hé môi định nói gì rồi lại thôi. +
Triệu Bảo Châu thấy vẻ mặt hắn khác lạ, cười nhạt một tiếng rồi hỏi: +
“Huynh định nói tới chuyện họ Vưu hoành hành ngang ngược ở đây phải không?” +
Thiện Nghi giật mình ngẩng đầu lên, hắn vốn tưởng Triệu Bảo Châu không hay biết những chuyện nhơ nhớp của vùng này, ai ngờ cậu lại rõ ràng như thế. +
“Ta biết các huynh đang nghĩ gì. Thực ra ngay khi vị chủ sự bộ Lại kia nói chuyện với ta, ta đã thấy có điều bất thường.” +
Ánh mắt Triệu Bảo Châu bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên: +
“Tuy không biết tường tận, nhưng ta đoán rằng là do người khác sợ nhà họ Vưu, không ai chịu đến thu dọn mớ bòng bong này.” +
“Nhưng người khác sợ, ta thì không sợ.” +
Giọng Triệu Bảo Châu tuy không lớn nhưng rất kiên định, tay đập mạnh xuống bàn nói: +
“Trong thiên hạ há lại có chuyện quan lại sợ phường đạo tặc!” +
Cậu nhìn về phía Thiện Nghi đang nghiêm mặt, trầm giọng nói: +
“Không ngại nói thật với Liễu huynh, ta cũng xuất thân bần hàn. Mớ hỗn độn này người khác không quản, ta lại không thể không quản! Nếu thấy dân lành bị phường ác bá áp bức mà ta lại sợ hãi, triều đình có lệnh mà không đi, vậy chi bằng cởi mũ quan, tự cắt cổ còn hơn. Dù có chết, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tông nơi chín suối.” +
Thiện Nghi lặng lẽ lắng nghe những lời này, tuy không thốt một lời, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại càng lúc càng rực rỡ. +
Đợi đến khi Triệu Bảo Châu nói xong, Thiện Nghi im lặng đứng dậy, rồi bỗng nhiên “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt Triệu Bảo Châu. +
Triệu Bảo Châu giật mình kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Thiện Nghi ngẩng đầu nói: +
“Đại nhân có tấm lòng và khí độ như vậy, quả thực là bậc nhân kiệt. Thiện Nghi nguyện theo đại nhân xông pha nơi yên ngựa, để phò tá chí hướng của đại nhân!” +
Triệu Bảo Châu há hốc miệng, bị mấy lời ấy của hắn nói đến đỏ bừng cả hai má, cậu vội vã từ trên giường lật người xuống đỡ hắn dậy: +
“ Liễu huynh! Cái này… cái này thật sự là quá đề cao ta rồi.” +
Thiện Nghi đứng dậy, trong đôi mắt phượng ánh lên những tia sáng rực rỡ: +
“Lòng ta đã quyết, chỉ mong đại nhân không chê bỏ… dù ta là người như vậy.” +
“Huynh là người như thế nào chứ?” Triệu Bảo Châu lập tức nghiêm mặt nói: “Ta nghe không hiểu lời này. Trong mắt ta, Liễu huynh là một người rất tốt.” +
Thiện Nghi không còn vẻ gay gắt như lúc trước, ngược lại còn hơi ngượng ngùng mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, trong lòng đều đã không còn khúc mắc, bầu không khí trở nên hòa thuận lạ thường. Thiện Nghi đỡ Triệu Bảo Châu nằm lại trên giường, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Triệu Bảo Châu thấy sắc mặt hắn không được tốt bèn khuyên nhủ: +
“Huynh vừa mới tỉnh lại, còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, mau đi nghỉ đi.” +
Thiện Nghi khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn đã nói ra một tràng những lời thật lòng, lúc này cũng thấy có chút thẹn, bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa mới xoay người, hắn bỗng như nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại nói: +
“Phải rồi, còn một chuyện nữa cần bẩm với đại nhân.” +
Thiện Nghi nói với Triệu Bảo Châu: +
“Khi ta từ huyện Tư đến đây, từ xa đã nhìn thấy xe ngựa nhà họ Vưu đang rẽ về phía đông nam, dẫn đầu là một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt.” +
Triệu Bảo Châu khi ấy đang tựa người trên giường, nghe đến đây thì chân mày lập tức cau lại, chậm rãi ngồi thẳng dậy lẩm bẩm: +
“Đông nam ư?” +
Ngay sau đó, như thể vừa hiểu ra điều gì, sắc mặt cậu lập tức đại biến: +
“Không ổn rồi!” +


