Chương 7

Độ Âm Trận (1) +
Tam giới rất lâu về trước không có trật tự. +
Nhân tộc tróc quỷ bắt yêu để luyện đan, chế bùa giao dịch là chuyện bình thường, quỷ quái ăn thịt người, hại mạng người cũng là chuyện thường thấy. +
Nhà dân nào cũng thờ cúng gia tiên cầu bình an. +
Ai nấy đều biết trên đời có quỷ có yêu, còn có người tu đạo có thể phi thiên độn địa, hàng yêu phục ma. +
Nhưng nghìn năm trước, Mộc Phong chân nhân đứng đầu Nhân giới thấy quỷ quái hoành hành làm hại dân chúng bèn dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, tạo thành trận chiến loạn Tam giới. +
Chém giết oanh liệt gần mười năm, cả Tam giới thương vong thảm thiết mới khiến các đại lão ngưng chiến ký kết hiệp ước hòa bình, thành lập Cục giám sát Tam giới. +
Lập ra quy tắc: Quỷ yêu không được phép tùy tiện hại người thường, nếu hại người, nhẹ thì bị giam một trăm năm, nặng thì ban một lá bùa Tán Hồn, hồn phi phách tán! +
Mà tu sĩ Nhân tộc cũng không được tùy tiện giết quỷ yêu vô tội, nếu vi phạm sẽ phải chịu phán quyết của hai giới. +
Vì thế, ngoài loại quỷ quái có thù hận đậm sâu bất chấp hồn phi phách tán để báo thù thì những loại khác đều tự trốn đi. +
Một lần biến mất dài cả nghìn năm. +
Thời gian một nghìn năm, người thường luân hồi cũng phải hơn mười thế hệ, quỷ quái dần trở thành truyền thuyết. +
Có những gia tộc, môn phái truyền thừa từ xa xưa còn biết có sự tồn tại của quỷ quái. Những gì người thường biết đến đều là khoa học, quỷ quái gì, thần gì, toàn là phản khoa học. +
Bọn họ gọi những kẻ tróc quỷ trừ yêu là thần côn. +
Thần côn Ngọc Tế đội hơn mười năm giáo dục khoa học, tận chức tận trách tuyên truyền khoa học lại bị bác gái dùng một câu “còn trẻ bị khoa học lừa” làm cho cứng đờ. +
Ngọc Tế không biết nói gì: “…” +
Ngọc Tế bất đắc dĩ tính tiền, dở khóc dở cười chuẩn bị xoay người đi lại bị một người đàn ông mặc đồ đen nghiêng ngả, lảo đảo đi vào va phải. +
Người nọ thấy va phải người, cúi đầu nói xin lỗi rồi vội vã đi thẳng về hướng kệ rượu trong siêu thị. Chỉ một cái nhìn vội vàng nhưng ánh mắt Ngọc Tế lại va vào sắc mặt xanh trắng của hắn. +
Ngọc Tế hơi híp mắt quay lại nhìn người nọ. +
Bác gái bên cạnh nhìn theo, hô lên. +
“Đó không phải là cái người mua cung hả? Hai ngày trước tình cờ gặp trên đường còn bình thường, sao hôm nay đã âm trầm như thế rồi? Cậu nhìn cái mặt kìa, xanh trắng không có tý máu nào như cương thi á.” +
Ngọc Tế xách một túi đồ ăn vặt đứng cạnh cửa nói chuyện với bác gái: “Chị gặp cương thi rồi à?” +
Bác gái coi thường, lanh lẹ đáp: “Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ? Chưa thấy cương thi nhưng cũng phải thấy người chết, mặt của người nọ có khác gì người chết đâu?” +
Bác gái nói xong thì tự giật mình, xoa cánh tay: “Không phải là lệ quỷ bám thân lấy mạng đó chứ? Chậc chậc, đáng sợ, đáng sợ quá, cậu trai trẻ, trời tối rồi, mau về nhà đi!” +
Nói xong thì vội vàng giải tán. +
Ngọc Tế quay lại nhìn cái nữa. +
Người đàn ông nọ kéo thấp mũ vòng đến cuối kệ hàng thì không thấy đâu nữa, Ngọc Tế im lặng một lát rồi xách đồ ăn vặt ra khỏi siêu thị, đi thẳng về nhà. +
Đi đến tòa nhà số 13, Ngọc Tế ngẩng đầu. +
Chỉ thấy trên tầng 11 tòa số 13 có một căn cửa sổ tối om, không có ánh sáng, tối đến nỗi âm trầm nhưng không có quỷ khí. +
Ngọc Tế lấy một lá bùa ra vẫy vẫy. +
Bùa không có phản ứng gì, không có yêu khí. +
Không có quỷ khí cũng không có yêu khí, chỉ có sát khí âm trầm như trong mộ, sát khí tuy nồng nhưng hơi thở lại chính nghĩa, hẳn là một thanh chiến cung từng giết vô số kẻ địch trên chiến trường. +
Cung thì tốt, nhưng sát khí quá nặng. +
Nhớ đến người đàn ông sắc mặt trắng xanh trong lời bác gái, Ngọc Tế nhấc chân bước vào tòa nhà, sau đó vào thang máy đi thẳng lên tầng 11. +
Vừa ra khỏi thang máy, sát khí âm trầm nồng đậm ập thẳng vào mặt sắc bén tựa đao, cắt qua da thịt còn hơi đau đớn, áp lực đè nén khiến người ta khó mà thở nổi. +
Ngọc Tế một tay xách túi đồ ăn vặt, một tay vẽ trên không trung. +
Một lá bùa phức tạp khắc trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào bức tường trên hành lang, bùa Trấn Sát hoàn thành. +
Mấy căn nhà chỉ cách nhau một bức tường, bác gái về đến nhà chuẩn bị mặc áo khoác bỗng chớp mắt: “Gì? Sao tự nhiên ấm lại rồi?” +
Trấn áp sát khí xong, Ngọc Tế nhìn vào cửa chống trộm căn 1102. Không biết vì sao cậu lại rất tò mò về thanh cung đó. +
Có nên thừa dịp chủ nhà chưa về vào thưởng thức chiến cung cổ không? +
Ngọc Tế mới vừa đưa tay lên, chợt nghe tiếng mở cửa thang máy phía sau. +
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ che hơn nửa khuôn mặt bước ra khỏi thang máy, hắn nhìn người đứng trước cửa nhà mình, đưa tay chuẩn bị mở cửa. +
Hắn cảnh giác liếc Ngọc Tế một cái, vội vàng lấy chìa khóa. +
Mở cửa, bước vào, đóng cửa, một loạt động tác liền mạch, lưu loát. +
Ngọc Tế: “…” +
Chủ nhà về rồi, Ngọc Tế bất đắc dĩ đành xách đồ ăn vặt xuống lầu, sau đó bước nhanh đi về phía tòa nhà số 14, leo cầu thang lên tầng 6. +
“Meo ~” +
Cá khô mài răng của tớ! +
Mở cửa, một vật thể màu đen chào vào lòng Ngọc Tế. +
Ngọc Tế đào ra một túi cá khô trong túi đồ ăn vặt ném cho Miêu Ương, sau đó nhét đồ ăn vặt của mình vào tủ lạnh, còn chưa chất đồ xong thì nhận được điện thoại của cảnh sát Trương Cảnh Hoán: “Ngọc sư! Xin giúp cho!” +
Buổi tối, mười giờ rưỡi, Ngọc Tế đến Cục cảnh sát. +
Trương Cảnh Hoán không dẫn Ngọc Tế vào Cục mà là đưa cậu lên xe, đi thẳng về phía ngoại thành. +
Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế đến một khu tổ từ*. +
*Từ đường của tổ tiên trong họ. +
“Sáng hôm qua Cục cảnh sát nhận được tin báo, nói khu tổ từ của nhà nào đó ở phía Tây Đế Đô bị người ta đào trộm thi thể. Đội trị an không đủ người nên xin chúng tôi điều tạm, Tiểu Kha và một viên cảnh sát bị điều đến đó.” +
Giọng Trương Cảnh Hoán trở nên trầm trọng: “Nhưng vừa nãy chúng tôi nhận được tin Tiểu Kha đã chết. Tử trạng rất kỳ lạ. Tôi biết cậu không phải người bình thường nên tôi chủ động xin cấp trên cho cậu đến giúp.” +
Khi Ngọc Tế đến nơi, một cô gái trẻ mặc đồ trắng đang đứng trước cửa tổ từ, hợp tác cho lời khai. +
“Một khoảng thời gian trước, tôi và ba đều mơ thấy mẹ. Mẹ nói mẹ lạnh lắm, chật chội lắm, nói muốn về nhà. Suốt mấy ngày liền tôi và ba, còn em trai tôi nữa, đều mơ thấy vậy hết.” +
“Chúng tôi thấy không ổn nên tìm thầy phong thủy đến xem, thầy nói âm trạch không yên, kêu chúng tôi đổi quan tài rộng hơn cho mẹ rồi làm lễ hạ táng lại.” +
“Hôm qua chúng tôi khai mộ thì phát hiện thi thể mẹ đã biến mất, sau đó chúng tôi báo cảnh sát.” +
Trương Cảnh Hoán chỉ đường cho Ngọc Tế, tiếp lời cô gái: “Cô gái lúc nãy tên là Hàn Thư, là con gái của người bị trộm thi thể. Xung quanh không có camera nên không thể tìm được nghi phạm.” +
“Gần đây nổi lên mấy chuyện tổ chức âm hôn, cũng liên tiếp xảy ra chuyện trộm thi thể đi kết âm hôn nên bọn họ cũng nghĩ có lẽ là như thế. Gần Đế Đô có tổng cộng mười mấy người đàn ông vừa qua đời, Tiểu Kha phụ trách điều tra cái thôn ở xa nhất.” +
“Cái thôn nọ ở phía Đông, có một người đàn ông đã ly hôn hơn hai mươi năm, sau khi qua đời được con tìm cho một mối âm hôn, mấy ngày trước mới vừa hạ táng nên Tiểu Kha đến điều tra.” +
Phần mộ của mẹ cô gái nằm ở phía ngoài, vài bước là đến. +
Ngọc Tế nhìn xuống quan tài màu đen nằm dưới huyệt. +
Nắp quan tài bị xốc lên, bên trong tối như mực, còn có một mùi lạ tỏa ra. +
Đến gần, Ngọc Tế thấy một người, không, nói đúng hơn là một cỗ thi thể với sắc mặt hoảng sợ, tứ chi bị ghim vào hai sườn bên quan tài, cùng với một bộ hài cốt đã bị dời vị trí. +
Thi thể với bộ mặt dữ tợn là Tiểu Kha. +
Trương Cảnh Hoán cào tóc, suy sụp nói: “Chúng tôi vẫn luôn cho người thủ ở đây nhưng lại không biết chuyện xảy ra lúc nào, cũng không biết ai làm.” +
Hài cốt và thi thể đều bị dùng một tư thế vặn vẹo quái dị ghim lên hai sườn, đầu ngẩng cao quay về cùng một hướng, giống như đang lạy ai đó, cũng giống như đang tuyên chiến. +
Ngọc Tế vừa hay đứng ở hướng thi thể nhìn lên. +
Trên đỉnh quan tài còn ghim một con mèo đen, tứ chi bị mấy cái đinh thô to màu đen ghim chặt xuống, máu đỏ tươi chảy theo tứ chi của nó xuống quan tài, máu chảy đầm đìa trông kinh dị vô cùng. +
Một hơi thở âm trầm điên cuồng tỏa ra từ con mèo đâm thẳng về phía Ngọc Tế, Ngọc Tế hơi nghiêng người ra sau, hơi thở nọ lại biến mất. +
Rất kỳ lạ. +
“Là Độ Âm Trận.” +
“Độ Âm Trận!?” +
Ngọc Tế và một giọng nam đồng loạt vang lên. +
Trương Cảnh Hoán quay đầu lại, thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi dắt theo một thanh niên thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi đến. +
Thanh niên mặc áo thun trắng in bát quái, trên lưng đeo tay nải mở to mắt nhìn Ngọc Tế, biểu cảm kinh ngạc. +
“Ngọc Tế!?” +
Thanh niên vừa thấy Ngọc Tế đã cảm thấy xương sườn hơi đau. +
Trương Cảnh Hoán: “Đây là …” +
Người đàn ông vội giới thiệu: “Tôi là chồng của Kỷ Lan, Đổng Tiêu, vị này là sư phụ Hàn Vũ Khách đến xem phong thủy giúp tôi, nghe việc thi thể vợ tôi bị trộm nên nói đến xem giúp âm trạch.” +
Đổng Tiêu nhìn Ngọc Tế một cái, nói với Hàn Vũ Khách: “Ngọc sư là đặc trợ được cảnh sát mời đến. Có hai vị ở đây thì chắc chắn có thể phá trận phá án!” +
Ngọc Tế từ đầu đến cuối cũng không rời mắt khỏi quan tài. +
Độ Âm Trận là một phương pháp ác độc dùng âm khí tinh thuần từ hồn thể của người chết, thông qua mèo đen hoặc vật có thể thông linh làm dẫn, độ cho hồn phách người đến số nhưng hồn vẫn còn, có thể kiềm giữ hồn phách của người nọ, dùng để kéo dài tuổi thọ. +
Hiệu quả không khác mấy với bùa Định Hồn. +
Nhưng vi phạm thiên đạo, thương thiên hại lý, người sống nhờ Độ Âm Trận cũng tiều tụy, kéo một hơi tàn mà thôi. +
Liếc Ngọc Tế một cái, Hàn Vũ Khách hừ lạnh: “Loại trận nhỏ này mà cần đến hai người? Một mình tôi là đủ rồi.” +
Độ Âm Trận nghe thì huyền diệu, nhưng rất dễ bày. +
Chỉ cần tìm được hai người sống hoặc thi thể có âm khí nặng nề, hồn phách còn ở Nhân giới, kèm với một con mèo đen làm dẫn là có thể tạo thành trận pháp. +
Chỉ cần là người biết một chút về huyền học thì sẽ biết. +
Độ Âm Trận đơn giản, dễ bố trí, phá đi cũng đơn giản. +
Chỉ cần tìm được hài cốt hoặc thi thể, nhổ đinh Độ Âm trên vật môi giới, hỏa táng thi thể rồi nhập thổ là được. +
Hàn Vũ Khách hừ lạnh nhảy xuống hố, lấy một lá bùa trong túi dán lên tay, sau đó đưa tay rút đinh. +
Trương Cảnh Hoán nhận ra Ngọc Tế và thanh niên này không hợp: “Cậu bình tĩnh thế có ổn không?” +
Ngọc Tế: “Người chính thức nhận nhiệm vụ là tôi, chỉ cần hoàn thành là tôi có thù lao để nhận.” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Hơi độc. +
Hàn Vũ Khách một hai thích độc tài: “…” +
Hàn Vũ Khách rút đinh, chia cho thi thể và hài cốt hai lá bùa, sau đó nói: “Dọn lên, đưa đi hỏa táng rồi đào hố chôn tro cốt.” +
Cảnh sát bên cạnh dời thi thể và hài cốt lên. +
Thi thể là Tiểu Kha, mọi người đều biết. +
Nhưng hài cốt là của ai, mọi người đều không biết. +
Trương Cảnh Hoán nhìn sang Ngọc Tế. +


