Chương 7

Có lẽ trước hôm nay, hiểu biết của Chu phủ y về “đường chết” chỉ là trên mặt chữ mà thôi. +
Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu được sâu sắc về cái gọi là “đường chết” này. +
Người ngồi trên đó rõ ràng là đầy mình thương tích, mất hơn nửa cái mạng, ngay cả hơi thở và mạch đập đều mỏng manh nhưng y vẫn có thể thản nhiên làm ngơ, mặc kệ hắn giúp cắt bỏ phần thịt đã nhiễm trùng, rắc thuốc, còn rảnh rỗi để nhắc nhở hắn đừng chơi chiêu, đừng hòng trộm thuốc giải đi. +
Chu phủ y đương nhiên là không dám làm thế, run rẩy đắp thuốc cho y. +
Y bào nửa thân trên của y đã được lột bỏ, đập vào mắt là đủ loại vết roi tung hoành ngang dọc trên người. Y bị tra tấn rất nặng, da tróc thịt bong, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Cũng bởi vì hình cụ được ngâm vào nước muối nên miệng vết thương gần như chưa kịp kết vảy đã bắt đầu nhiễm trùng, thối rữa rồi. +
Hơn một tháng trời bị tra tấn trong lao ngục, chỉ cần nhìn vết thương trên người y cũng đủ hiểu thế nào là sống một ngày dài bằng một năm. +
Những vết thương này nếu ở trên người kẻ khác, dù không đau đớn đến chết thì cũng không thể động đậy nổi. Nhưng người này lúc mặc y bào vào, nếu không nhìn sắc mặt sẽ lầm tưởng rằng y chẳng sao cả. +
Chu phủ y hành y nhiều năm như thế rồi, chưa bao giờ thấy người nào ngoan cường thế này. +
Người xưa nói những kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình sẽ không thể nào nương tay với người khác. Bởi thế, Chu phủ y cũng không nghi ngờ việc người nọ hạ độc mình, chỉ có thể chấp nhận chịu thua, từ nay về sau phải nghe theo lệnh y. +
Quá trình đắp thuốc mất khá nhiều thời gian, mãi cho đến khi nửa thân trên của Hoắc Vô Cữu đã quấn đầy băng vải mới xem như hoàn thành. +
“Ngài bị thương quá nặng, khí huyết tổn hại. Từ lúc này cho đến khi vết thương khép lại rất có thể sẽ nhiễm trùng, phát sốt, nghiêm trọng hơn nữa là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu nhân viết cho ngài mấy vị thuốc uống, ngài …” +
Hoắc Vô Cữu đã im lặng một lúc lâu bỗng ngắt lời hắn. +
“Xem chân cho ta.” Y nói. +
Chu phủ y bị ngắt lời, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra ý của y. +
Chưa đợi hắn phản ứng lại thì Hoắc Vô Cữu đã lẳng lặng cúi người, một tay vén y bào, một tay kéo ống quần lên. +
Đó là một đôi chân thon dài, thẳng tắp, trông có vẻ tràn đầy sức bật. +
Nhưng bên dưới vết máu là vết thương sâu đến nỗi có thể thấy rõ xương cốt khiến người ta sợ hãi. +
Đó là vết thương để lại khi da thịt bị cắt ra, cắt đứt kinh mạch. +
Chu phủ y chỉ nhìn một cái đã hoảng hốt dời mắt đi — mặc dù y thuật của hắn không đến nỗi nào nhưng cũng không phải thần y. Một vết thương như thế … chỉ cần nhìn một cái hắn cũng biết, thuốc và châm cứu đều không giải quyết được. +
Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Ngay lập tức, hắn va vào một đôi mắt đen thâm thúy, y đang lẳng lặng nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu đó. +
Bình tĩnh đến nỗi khiến Chu phủ y sợ hãi. +
“Còn có thể đứng lên được không?” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu hỏi như thế. +
Chu phủ y run rẩy châm chước từ ngữ, cẩn thận đáp lời: “Hay là để tiểu nhân băng bó chân cho ngài đi, nếu vết thương thối rữa thêm nữa thì khó giải quyết hơn nhiều.” +
Hắn cẩn thận lách qua câu hỏi của Hoắc Vô Cữu, cũng xem như đáp lời y rằng, không cứu được. +
Hoắc Vô Cữu không nói gì. +
Một lát sau, y “ừ” một tiếng, buông vạt áo, ngồi thẳng người dựa ra sau. +
Im lặng vô cùng. +
Chu phủ y không dám xem sắc mặt của y nữa, khom người, lúc rắc thuốc lên vết thương vô tình liếc thấy bàn tay đặt trên đùi của y. +
Gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ, năm ngón cắm chặt vào lòng bàn tay khiến vết thương trong tay lại vỡ ra. +
— +
Giang Tùy Chu nói xong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Hậu Chủ đã vừa lòng. +
Hoặc nên nói, thứ khiến Hậu Chủ vừa lòng không phải là lời hắn đã nói, mà là vẻ mất hứng, khó chịu trên mặt hắn. +
Dường như Hậu Chủ có ác ý rất lớn với hắn, rất thích đặt niềm vui của mình lên nỗi đau của hắn. +
Giang Tùy Chu đồng ý, việc này đương nhiên cũng kết thúc. Dường như Hậu Chủ cũng chẳng còn hứng thú gì với triều chính nữa, quan viên có chuyện muốn tấu, hắn nghe cho có rồi vẫy tay cho lui, nói để Đại Tư Đồ giải quyết. +
Triều đình này nghiễm nhiên đã sắp thành địa bàn của Bàng Thiệu. +
Bởi thế nên Đại Triều Hội cũng không kéo dài bao lâu nữa, Hậu Chủ ngáp dài cho bãi triều. +
Giang Tùy Chu đi theo các đại thần ra khỏi Quảng Nguyên Điện, mím môi. +
Hắn thật sự, thật sự không ngờ mục đích Hậu Chủ lâm triều chỉ là để trào phúng, chế nhạo hắn mà thôi. +
Nhìn tình hình trước mắt, Hậu Chủ dù hận Hoắc Vô Cữu, nhưng đồng thời, thái độ đối với hắn cũng không tốt hơn chút nào. Bây giờ Giang Tùy Chu và Hoắc Vô Cữu như hai con châu chấu bám trên cùng một sợi dây thừng để Hậu Chủ xả giận, cũng xem như bớt việc hơn nhiều. +
Giang Tùy Chu vừa nghĩ vừa lững thững bước xuống bậc thang. +
Hắn vốn cứ tưởng mình sắp chết tới nơi là đã đủ thảm rồi, không ngờ lại có thể gian nan đến nỗi này. +
Đúng lúc này, có người đi ngang qua hắn. +
“Lựa chọn của vương gia thật sự khiến người ta thất vọng!” Giọng nói già nua mà ủ dột. +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu, chỉ thấy cách hắn hai ba thước là một vị cựu thần râu tóc bạc trắng. +
Hắn vừa quay đầu lại, Giang Tùy Chu đã ngây ngẩn. +
… Bức họa trong tài liệu lại giống người thật đến thế! +
Người nọ là lương thần trung thành hiếm hoi còn sót lại của Cảnh mạt, Thái Thường Lệnh Tề Mân. +
Người này là cựu thần tam triều của Cảnh triều, thanh liêm, chính trực, cương trực, công chính, có thể xem là người đi đầu trong số các thần tử hiếm hoi dám đối đầu với Bàng Thiệu. +
Giang Tùy Chu thấy là Tề Mân thì hơi giật mình, không nói được gì. Mà Tề Mân cũng không nể mặt hắn, liếc hắn một cái rồi vung tay áo, nói: “Sao vương gia có thể vì thể diện của bản thân mình, mà chắp tay dâng tâm huyết của các đồng liêu ở Lễ bộ cho người ta!” +
Nói xong, hắn tức giận bước vội đi. +
Giang Tùy Chu lấy lại tinh thần. +
… Không ngờ, suy đoán mơ hồ trong triều lúc nãy là thật. +
Mặc dù trông hắn chỉ như một vương gia nhàn tản, nhưng những thần tử im lặng không nói gì trong triều dường như đang đứng về phía hắn. Bây giờ những lời của Tề Mân đã hoàn toàn chứng thực cho suy đoán của hắn. +
Thấy Tề Mân sắp đi xa, Giang Tùy Chu vội đuổi theo, nói: +
“Thái Thường Lệnh cảm thấy bổn vương chỉ vì thể diện của mình thôi sao?” Hắn trầm giọng. +
Nếu đã xác nhận suy đoán mình có người, Giang Tùy Chu biết mình không thể không nói hay không làm gì được. +
Các đại thần kết vây kết cánh đều có mục đích cả. Bọn họ âm thầm tụ tập dưới trướng hắn, ngay cả Tề Mân cũng bước vào vũng nước này, thì mục đích của bọn họ rất có thể là đối kháng với Bàng Thiệu. +
Hắn vẫn còn tận ba năm thời gian phải tiếp xúc với bọn họ, nếu không thể trấn an được bọn họ thì không cần phải chờ đến lúc Hoắc Vô Cữu chặt đầu hắn, hắn đã chết vì tranh đấu trên triều đình trước rồi. +
Cho nên … +
Việc cần làm bây giờ là lừa gạt bọn họ. +
Ví dụ như Tề Mân này, tuy là cựu thần tam triều nắm chức Thái Thường Lệnh, nhưng nói cho đến cùng cũng chỉ là quan viên chưởng quản tông miếu, lễ nghi. Loại quan này dù địa vị có cao cũng chẳng có thực quyền gì đáng nói, có thể thấy hắn làm người ngay thẳng, không thích luồn cúi làm những chuyện tranh quyền đoạt lợi. +
Người như thế có vẻ dễ hù dọa hơn nhiều. +
Quả nhiên, nghe Giang Tùy Chu nói thế, Tề Mân chần chừ thả chậm bước chân. +
Giang Tùy Chu thấy vậy, cười lạnh, giọng điệu bí hiểm. +
“Hôm nay trong triều, Đại Tư Đồ có thể ngang nhiên thao túng bệ hạ để tranh đoạt với bổn vương, ngày sau chẳng lẽ không có bản lĩnh giở trò gì khác sao?” Hắn nói, “Việc tu kiến tông miếu liên quan đến liệt tổ liệt tông, nếu lúc này gặp chuyện chẳng lành, Thái Thường Lệnh, đó chẳng phải là việc ta và ngài có thể gánh vác nổi.” +
Quả nhiên, Tề Mân không nói gì nữa. +
Giang Tùy Chu cười nhạt một tiếng, bước nhanh vượt qua hắn. +
“Thái Thường Lệnh, thứ mà bổn vương mưu cầu không phải là giữ thể diện của bản thân.” Hắn nói. +
“Mà là giữ mạng cho các vị.” +
— +
Hắn chỉ nói một hai câu ý vị thâm trường như thế rồi đi thẳng, không thèm quay đầu. +
Dù sao thì nói một nửa không rõ gì, chỉ gợi ý để đối phương tự cân nhắc, phỏng đoán, là cách tốt nhất rồi. +
Huống chi đối phương còn là một lão lớn tuổi cũ kỹ, bảo thủ. +
Bước lên xe ngựa chờ sẵn ở Khai Dương Môn, Giang Tùy Chu lén quay đầu lại nhìn, thấy Tề Mân đứng trước Chính Dương Môn, mặt mũi nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì. +
… Thật sự là bị hắn lừa. +
Khóe miệng Giang Tùy Chu cong lên. +
Tuy bây giờ hắn đã bước vào tử cục, trước có sói đói sau có hổ dữ, ai cũng có thể lấy mạng hắn, nhưng mua vui giữa cái khổ này … hình như cũng không đến nỗi nào. +
Ví dụ như hù dọa vị đại trung thần trong sách sử đó, làm cho hắn về đến nhà rồi vẫn ăn không ngon, ngủ không yên vì vài ba câu ba phải của mình. +
Cảm giác này kỳ diệu ghê. +
Tuy hắn chọn ở lại trường làm giảng viên chỉ là vì muốn trở thành một con cá khô giả làm thành phần tri thức, nhưng ngành Lịch Sử học cũng là sở thích của hắn. +
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nhà hắn đã loạn không chịu nổi rồi, cha ỷ có chút tiền nên đổi vợ còn nhanh hơn đổi xe, con cái trong nhà không những nhiều mà còn khác mẹ nữa. Đám trẻ đó từ nhỏ đã biết chia phe cánh, Giang Tùy Chu thảm hơn nhiều vì mẹ chỉ sinh có mình hắn, hắn còn quá mức yên tĩnh, không thích nói chuyện. +
Lúc mấy đứa con của cha hắn bận chơi cung tâm kế, Giang Tùy Chu đang tự trốn trong phòng đọc sách. +
Nhưng sách có thế vào vẫn là sách, chỉ là chữ viết mà thôi. Bây giờ hắn có thể tận mắt thấy những người ở ngàn năm trước, những người chỉ có trên sách sử, có thể so chiêu với bọn họ, hình như … cũng thú vị lắm. +
Từ trước đến nay, Giang Tùy Chu rất giỏi tự mua vui từ trong cái khổ. +
Vì thế, hắn vui vẻ buông màn xe, ngồi xuống. +
Xe ngựa xuất phát, hắn vừa nhìn phong cảnh bên ngoài qua khe hở rèm che, vừa tính toán trong lòng. +
Không thể làm ngơ các đại thần trong triều, nhưng trên tất cả vẫn là Hoắc Vô Cữu trong phủ của hắn. Hắn xuyên đến từ tương lai cũng xem như đã nắm được rất nhiều tin tức không ai biết, biết rằng dù bọn họ có đấu thế nào thì ba năm sau cũng sẽ diệt quốc. +
Nếu đã thế thì có đấu đến chết đi sống lại với Bàng Thiệu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thế nên hắn chỉ cần trấn an bọn họ, lừa gạt cho qua ba năm là đủ rồi. +
Xe ngựa lảo đảo đi qua ngã tư đường rộng rãi của Lâm An, rẽ vào phường Thanh Hà, dừng trước cửa phủ Tĩnh Vương. +
Chức quan của hắn quá nhàn nhã, ngày Đại Triều Hội không cần phải làm việc. Hắn chỉ muốn về thư phòng của Tĩnh Vương nhanh nhanh, lật xem thư tín và sách vở trong đó để tìm hiểu thêm chút ít. +
Nhưng trước cửa An Ẩn Đường lại có một thị nữ nước mắt rưng rưng cản hắn lại. +
“… Vương gia!” Thị nữ mặc trang phục tinh xảo, hẳn là thị nữ cận thân của ai đó. +
“Cố phu nhân sáng nay bị ức hiếp đến bây giờ vẫn còn đang khóc, xin vương gia chứng giám!” +
Giang Tùy Chu sửng sốt. +
… Cố phu nhân gì? +
Hắn nhíu mày, trầm giọng: “… Làm sao?” +
Thị nữ vội nói: “Sáng nay vị Hoắc phu nhân mới đến đó đang trên đường chuyển viện, vừa hay gặp chủ tử. Chủ tử chỉ mới nói với y mấy câu mà y đã động tay động chân với chủ tử rồi, còn làm chủ tử bị thương nữa!” +
Vẻ mặt vốn đang thoải mái hơn nhiều của Giang Tùy Chu dần trở nên cứng đờ theo từng lời thị nữ nói. +
… Hắn không ngờ, nguyên chủ không chỉ cưới mỗi Hoắc Vô Cữu, mà hậu viện vẫn còn tiểu thiếp khác. +
Hắn càng không ngờ rằng, giữa nam với nam còn có mấy trò trạch đấu này nữa. +


